Không lâu sau, Nguyên Thiểu lại phát hiện ra một vấn đề mới.
Hôm đó muội muội không muốn uống sữa nên phần sữa dê chuẩn bị sẵn không uống hết, Nguyên Thiểu bèn tiện tay đặt lên bàn. Nhưng đến khi y nhớ ra thì phát hiện sữa trong bát đã cạn sạch. Y không khỏi thắc mắc, thầm nghĩ sữa dê đang yên đang lành sao lại biến mất được?
Mãi đến trưa ngày hôm sau, lúc Nguyên Thiểu đang dỗ muội muội ngủ thì nghe thấy có động tĩnh, thò đầu ra ngoài bình phong nhìn thử, phát hiện Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đang uống trộm sữa dê. Nửa bát sữa dê nhỏ mà hai huynh đệ cứ ngươi một ngụm ta một ngụm, không bao lâu đã thấy đáy.
Ngày hôm đó sau khi Vệ Nam Từ trở về, Nguyên Thiểu bèn kể lại chuyện này cho hắn nghe.
“Uống trộm sữa?” Vẻ mặt của Vệ Nam Từ kinh ngạc: “Lớn từng này rồi mà còn uống trộm sữa?”
Vệ Nam Từ nói xong thì định đi tìm chúng nó hỏi chuyện nhưng bị Nguyên Thiểu kéo lại.
“Tụi nhỏ cũng có lòng tự trọng chứ, ngươi cứ thế đi hỏi thì làm tổn thương đến lòng tự trọng của chúng biết bao?” Nguyên Thiểu nói.
“Hai đứa nó uống trộm sữa thì không thấy tổn thương lòng tự trọng à?”
Nguyên Thiểu nghe vậy không nhịn được cười: “Hay là ngươi đi tìm thêm hai con dê về, vắt sữa cho chúng nó uống?”
“Ta nhớ lúc cai sữa, hai đứa nó đều không chịu uống nữa mà, sao giờ lại thích uống sữa rồi?”
“Ai mà biết được.” Nguyên Thiểu cũng hơi khó hiểu.
Thật ra trong phủ cũng có mời nhũ mẫu cho muội muội, chẳng qua là sợ sữa không đủ uống nên trong phủ mới nuôi thêm hai con dê, ngày thường cho uống thêm chút sữa dê. Mùi vị của sữa dê cũng không tính là ngon lắm, còn chẳng bỏ đường, không biết tại sao hai huynh đệ này lại nghiện đến thế.
“Hay là tìm Tiểu Dư hỏi thử xem?”
“Cũng được, ngày mai ta đi hỏi.”
Ngày hôm sau, Vệ Nam Từ bèn đến y quán một chuyến, kể lại chuyện hai nhi tử uống trộm sữa dê cho đối phương nghe. Dư Mẫn Hành cười hồi lâu, càng nghĩ càng thấy thú vị.
“Đây không phải là bệnh gì chứ?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Đây thì tính là bệnh gì? Chắc là bọn trẻ con tò mò thôi, huynh càng không cho chúng, chúng càng muốn lén lút uống.” Dư Mẫn Hành nói: “Ta cho huynh một chủ ý này, bảo đảm về sau chúng nó sẽ không uống thêm một ngụm nào nữa.”
Vệ Nam Từ ghi nhớ hết những lời Dư Mẫn Hành nói, ngày hôm đó về nhà thì kể lại cho Nguyên Thiểu nghe.
Nguyên Thiểu nghe xong, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng nghĩ Dư Mẫn Hành đã nói như vậy thì ắt là có tác dụng, chắc chắn sẽ không lừa người.
Thế là bữa tối hôm đó, Vệ Nam Từ bèn dẫn hai tiểu nhi tử đến chuồng dê. Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc nhìn nhau, đều không hiểu phụ thân nhà mình đang muốn làm gì.
“Bây giờ sức ăn của muội muội nhỏ, không uống hết sữa dê, cha của hai con nói sợ lãng phí sữa nên bảo hai con uống giúp một chút.” Vệ Nam Từ đẩy Vệ Bánh Tổ lên phía trước, chỉ vào con dê kia rồi nói: “Bánh Tổ, con uống trước đi, nhân lúc còn nóng hổi thì uống nhiều một chút.”
Vệ Bánh Tổ nhìn con dê trước mắt, vẻ mặt chấn động.
“Phụ thân… Ta không muốn uống.” Vẻ mặt của Vệ Bánh Tổ vô cùng kháng cự.
“Không muốn uống à? Vậy đệ đệ uống đi.”
Vệ Nam Từ lại đẩy Nguyên Tiểu Mộc lên phía trước. Nguyên Tiểu Mộc nhìn con dê rồi mếu máo, oa một tiếng khóc ré lên. Lúc hai đứa trẻ đi ra khỏi chuồng dê, trên gương mặt vẫn còn đầy vẻ tủi thân. Đặc biệt là Nguyên Tiểu Mộc, vừa nhìn thấy Nguyên Thiểu là đã lao vào lòng đối phương ngay, nức nở khóc hồi lâu.
“Ôi chao, Tiểu Mộc bị sao thế này?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Phụ thân… Bắt ta và ca ca uống sữa… Hu hu… Ta không muốn uống.”
Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ, thấy đối phương đang cố nhịn cười, kìm nén đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Không uống thì không uống, khóc cái gì?” Nguyên Thiểu ôm Nguyên Tiểu Mộc dỗ dành.
“Sữa… Cho muội muội uống.” Nguyên Tiểu Mộc vừa khóc nấc vừa nói: “Ta không uống.”
“Được được được, cho muội muội uống, Tiểu Mộc không uống, đừng khóc nữa.”
“Hu hu… Không uống…”
Nguyên Tiểu Mộc lại khóc thêm một lúc, lúc này mới dần dần nguôi ngoai.
Từ đó về sau, hai huynh đệ không bao giờ uống trộm sữa dê nữa.
Sau này, Nguyên Thiểu có thời gian rảnh bèn “tâm sự” với hai huynh đệ một lần, hỏi thăm “tâm lý” của chúng khi đi uống trộm sữa.
Quả đúng như lời Dư Mẫn Hành nói, hai nhóc con không có suy nghĩ gì khác, chỉ là tò mò muốn nếm thử. Nếm xong cũng không thấy ngon lành gì, nhưng đồ ăn trộm lúc nào cũng “thơm” hơn, cho nên chúng đã uống trộm mấy lần.
Nguyên Thiểu không nhân chuyện này mà phê bình hay “trêu chọc” chúng, chỉ yêu cầu sau này bất kể hai huynh đệ muốn cái gì thì nhất định phải thành thật.
Trải qua chuyện này, Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc cũng xem như đã học được một bài học. Dù sao từ đó về sau, hai huynh đệ không bao giờ làm chuyện “lén la lén lút” nữa.