Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 38: Lần sau thì sao?

Bị Kim Đĩnh Tử nhắc nhở như vậy, Nguyên Thiểu lại không khỏi cảm thấy phiền muộn. Tối qua y và Vệ Nam Từ như thế, lại không hề có biện pháp phòng ngừa nào, y sẽ không dính chưởng ngay lần đầu đấy chứ?

Nếu là ở thời đại tinh tế, một viên thuốc là có thể tránh được những phiền phức không cần thiết, nhưng đây là xã hội cổ đại, y phải làm sao đây? Lẽ nào đến y quán tìm đại phu hỏi xem có loại thuốc nào về phương diện này không?

Dù có hay không, y cũng phải đi thử một lần, không thể cứ ngồi chờ mãi mà không làm gì cả. Nếu không, lỡ như sự việc thật sự trùng hợp đến vậy thì y phải ăn nói thế nào với đại ca và nhị ca?

Chưa nói đến hai người ca ca của y, e rằng ngay cả Vệ Nam Từ cũng không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này được đâu nhỉ?

Xã hội cổ đại không giống như thời đại tinh tế, chắc hẳn sẽ không có nhiều người có thể chấp nhận được chuyện nam nhân sinh con.

“Công tử, ngài sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?” Kim Đĩnh Tử hỏi.

“Ta phải ra ngoài một chuyến.” Nguyên Thiểu đứng dậy nói: “Chuyện tối qua, ngươi nhớ phải giữ bí mật giúp ta, tuyệt đối đừng để nhị ca biết.”

“Công tử yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ không nhiều lời.” Nếu để nhị công tử biết công tử nhà mình lại lén lút gặp gỡ cô nương ở thuyền hoa thì chắc chắn sẽ nổi giận, có khi công tử nhà mình lại phải ăn một trận roi nữa: “Nhưng công tử, ngài cũng phải kiềm chế một chút, tiểu nhân thật sự không muốn thấy ngài lại như trước đây…”

“Ngươi yên tâm, ta hứa với ngươi, sau này chắc chắn sẽ không đi gây chuyện nữa.” Nguyên Thiểu vội nói.

Kim Đĩnh Tử nghe y nói vậy, cuối cùng cũng hơi yên tâm một chút, vội đi lấy áo khoác ngoài định mặc vào cho y. Chiếc áo khoác ngoài kia vẫn còn vương mùi tin tức tố của Vệ Nam Từ, điều này khiến cảm xúc mà Nguyên Thiểu khó khăn lắm mới đè nén được lại một lần nữa dâng lên. 

Tuy sự đánh dấu của Vệ Nam Từ đã giải quyết được vấn đề phát tình của y, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc mang lại cho y một vài vấn đề mới, trong đó nan giải nhất chính là cảm giác phụ thuộc vào Vệ Nam Từ.

“Đổi cái khác đi, mang cái này đi giặt.” Nguyên Thiểu nói.

Kim Đĩnh Tử nghe vậy vội đi đổi một chiếc áo khoác ngoài khác.

“Shhh…” Nguyên Thiểu xuống giường mới phát hiện trên người vẫn còn hơi đau.

“Công tử sao vậy? Đau ở đâu sao?” Kim Đĩnh Tử quan tâm hỏi.

Nguyên Thiểu phất tay với hắn, ra hiệu không sao, sau đó cố gắng lờ đi sự khó chịu trên người, phối hợp với Kim Đĩnh Tử mặc áo khoác ngoài vào.

“Tìm giúp ta một cái khăn choàng nữa.” Y nhìn vào gương đồng, thấy một vệt đỏ nhỏ lộ ra ở cổ áo, trong lòng lại không khỏi oán trách Vệ Nam Từ. Y đã nói đối phương nhẹ một chút, kết quả người này vẫn khiến cơ thể y trở nên như một mớ “hỗn loạn”.

“Công tử, miếng ngọc bội này của ngài là mới mua sao?” Kim Đĩnh Tử tìm thấy miếng ngọc bội bằng huyết ngọc từ chiếc áo khoác ngoài buổi sáng mà y đã thay ra.

Nguyên Thiểu không biết miếng ngọc bội đã bị đổi, chỉ nghĩ hắn đang nói đến miếng mà mình mua nên mới nói mà không thèm quay đầu lại: “Cất đi trước đã, vốn định tặng cho đại ca, nhưng tối qua huynh ấy chơi với mọi người vui quá nên ta vẫn chưa đưa.”

Kim Đĩnh Tử nghe vậy vội cất miếng ngọc bội vào hộp, sau đó tìm một chiếc khăn choàng cổ đến, quàng lên cổ Nguyên Thiểu. Ngay lúc Nguyên Thiểu chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, bên ngoài lại vang lên tiếng gia nhân, nói là gọi Nguyên Thiểu đến phòng ăn dùng bữa. Lúc này y mới nhớ ra hôm nay Nguyên Quân Khác có ở trong phủ, mà bây giờ lại vừa hay đến giờ cơm trưa, nếu y không đi dùng bữa thì chắc chắn sẽ khiến nhị ca nghi ngờ.

Bất đắc dĩ, Nguyên Thiểu đành phải tạm thời gác lại ý định đến y quán, chuyển hướng đến phòng ăn. Từ chỗ ở của y đến phòng ăn thực ra cũng không xa, nhưng Nguyên Thiểu đi một đoạn đường ngắn thế này mà cũng đã cảm thấy khá vất vả.

Hiện tại y mới hiểu, hóa ra cái gọi là một ngày không xuống được giường trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại.

Lúc Nguyên Thiểu đến phòng ăn, Nguyên Quân Khác và Nguyên Quân Hoài đều đã có mặt. Nguyên Quân Hoài thấy y bước vào, trên mặt nở một nụ cười: “Ngủ dậy rồi à?”

“Vâng.” Nguyên Thiểu có chút chột dạ, hành lễ với hai người ca ca rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.

Sau đó, y phát hiện hôm nay thức ăn trên bàn dường như phong phú hơn trước, không giống như bữa cơm thường ngày, mà giống như đang đón lễ. Nhưng hôm qua mới là Tết Nguyên Tiêu, hôm nay là mười sáu tháng Giêng mà!

“Hôm qua đệ…” Nguyên Quân Khác đang định nói gì đó, lại vô tình phát hiện vết thương trên môi Nguyên Thiểu, nhíu mày hỏi: “Miệng sao vậy?”

“Tối qua ta… Uống chút rượu, trời tối quá nên bị vấp.” Nguyên Thiểu đáp.

“Tối qua đệ ngủ ở đâu?” Nguyên Quân Khác lại hỏi.

“Ta… Tìm một quán trọ để ngủ, quên hỏi tên rồi.” Vẻ mặt của Nguyên Thiểu chột dạ.

Nguyên Quân Khác nghe vậy, cũng không biết hắn có tin hay không, nhưng trên bàn ăn thì hắn cũng không tiếp tục truy hỏi thêm nữa.

“Hôm qua đệ được bệ hạ phong quan, vốn nên ăn mừng một phen, nhưng nhị ca đệ trực trong cung không về. Hôm nay vừa hay ba huynh đệ chúng ta đều có mặt, nhị ca đệ bèn cho người chuẩn bị rượu và thức ăn.” Nguyên Quân Hoài nói.

Nguyên Thiểu không ngờ Nguyên Quân Khác lại chu đáo đến vậy, trong lòng cảm động khôn xiết.

“Vài ngày nữa sẽ có người mang giấy bổ nhiệm và quan phục của đệ đến, tháng sau là đệ có thể nhận bổng lộc rồi.” Nguyên Quân Khác nói.

“Vậy phần tiền tiêu vặt hàng tháng trước đây của ta còn được lãnh nữa không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Nhìn cái dáng vẻ hám lợi của đệ kìa.” Nguyên Quân Khác mở miệng trách móc, nhưng dưới đáy mắt lại mang theo chút ý cười.

Nguyên Quân Hoài nói: “Ta và nhị ca đệ đã bàn bạc cả rồi, tiền tiêu vặt của đệ vẫn như trước đây, trong phủ vẫn sẽ cấp cho đệ theo thường lệ. Còn bổng lộc của đệ thì để quản gia ghi riêng cho đệ, hoặc là đệ tự giữ cũng được.”

“Thực ra ta cũng không tiêu nhiều tiền đến vậy…” Nguyên Thiểu nói.

“Bây giờ không tiêu đến, nhưng sau này đệ thành thân rồi thì sẽ khác.” Nguyên Quân Hoài nói.

“Đại ca và nhị ca còn chưa thành thân, chuyện của ta còn chưa biết đến năm nào tháng nào đâu!”

“Được rồi, thức ăn sắp nguội cả rồi.” Nguyên Quân Khác kịp thời cắt ngang chủ đề này.

Tối qua Nguyên Thiểu mệt mỏi cả đêm, sáng nay lại không ăn được bao nhiêu, đến lúc này mới có thể ăn một bữa tử tế. Sau bữa ăn, y vốn định tìm cơ hội lẻn ra ngoài đến y quán một chuyến nhưng không ngờ lại bị Nguyên Quân Khác chặn ở tiểu viện.

“Vừa ăn xong đã muốn ra ngoài à?”

“Nhị ca!” Nguyên Thiểu gượng cười, đột nhiên có một dự cảm không lành.

“Tối qua đệ ở cùng Vệ Nam Từ?” Nguyên Quân Khác hỏi.

Nguyên Thiểu nghe vậy tim đập thót một cái, chột dạ vô cùng.

“Ta…”

“Nghĩ kỹ rồi hãy nói, sáng nay ta gặp Vệ Nam Từ trên phố.” Nguyên Quân Khác nhìn chằm chằm vào Nguyên Thiểu, như thể đang quan sát vẻ mặt của y: “Ta nghe đại ca nói tối qua đệ đi cùng hắn, đúng không?”

Xong rồi!

Nguyên Thiểu cảm thấy hình như nhị ca đã biết chuyện gì đó. Y căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Tối qua bọn ta đi cùng nhau, ta…”

Nguyên Thiểu lén nhìn Nguyên Quân Khác, bị vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương dọa cho một phen.

“Vậy, tối qua hai đứa có ở cùng nhau không?”

“Nhị ca! Ta…”

Sức chịu đựng áp lực của Nguyên Thiểu quá kém, bị Nguyên Quân Khác tra hỏi như vậy đã không thể chịu nổi.

Sáng nay lúc y về, người gác cổng đã thấy tiểu nhị của quán trọ, nhị ca chỉ cần hỏi một câu là có thể biết y đã đến quán trọ nào. Trùng hợp là đối phương lại gặp Vệ Nam Từ, đối chiếu từ hai bên, y có muốn chối cũng không được.

Nguyên Thiểu thầm nghĩ, nếu đã không giấu được thì chi bằng cứ dập đầu nhận lỗi trước. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, nhận lỗi kịp thời có khi lát nữa nhị ca ra tay sẽ nương nhẹ một chút.

Thế nhưng, chưa đợi y mở miệng thừa nhận thì Kim Đĩnh Tử bên cạnh đã bất chợt hành động.

“Nhị công tử nguôi giận!” Kim Đĩnh Tử quỳ một cái bịch xuống trước mặt Nguyên Quân Khác: “Công tử thật sự đã biết sai rồi, tối qua ngài ấy uống rượu nên mới nhất thời hồ đồ, thật sự không cố ý. Nhị công tử không biết đó thôi, mấy tháng nay công tử đã cắt đứt với những cô nương quen biết trước đây, ngài ấy thật sự đã thay đổi, tối qua chỉ là ngoài ý muốn!”

“Cái gì ngoài ý muốn?” Nguyên Quân Khác lạnh lùng hỏi.

“Công tử, ngài mau nói đi, nói là Vệ phó thống lĩnh xúi giục ngài đi tìm mấy cô nương!”

Nguyên Thiểu: “…” Còn có thể như vậy sao?

“Đệ và Vệ Nam Từ lại cùng đi… Tìm cô nương?”

“Ta…” Nguyên Thiểu lí nhí: “Tối qua ta uống say, bọn ta…”

Nguyên Quân Khác tức đến phát hỏa. Mấy tháng nay khó khăn lắm mới thấy Nguyên Thiểu cải tà quy chính, không ai biết hắn đã vui mừng đến mức nào đâu.  Ai mà ngờ đối phương mới uống vài chén rượu thì đã đi theo Vệ Nam Từ đến những nơi đó ăn chơi rồi!

“Hôm nay ta không muốn ra tay, mấy ngày này đệ cứ ở trong phủ đóng cửa suy ngẫm đi.” Nguyên Quân Khác nói xong lập tức phất tay áo bỏ đi.

Nguyên Thiểu nhìn bóng lưng hắn, há miệng định nói gì đó nhưng không dám mở lời nữa.

Như vậy cũng tốt. Nếu không, để nhị ca biết được chuyện của y và Vệ Nam Từ, có lẽ sẽ tức giận đến mức đánh chết y tại chỗ!

Sáng nay Vệ Nam Từ về nhà đối phó với lão gia nhà mình, bị mắng một trận xong thì chạy đi thay một bộ y phục khác đến Nguyên phủ. Từ sáng hắn không gặp được Nguyên Thiểu nên trong lòng cứ như có kiến bò, nhịn đến lúc này đã là quá giới hạn rồi. Thế nhưng khi hắn đến cửa Nguyên phủ thì lại bị người gác cổng ngăn cản.

“Mới có mấy ngày mà không nhận ra ta nữa rồi à?”

“Vệ phó thống lĩnh, tiểu nhân nào dám không nhận ra ngài.” Người gác cổng cười làm lành: “Chỉ là nhị công tử nhà chúng ta đã đặc biệt dặn dò, không được cho Vệ phó thống lĩnh vào phủ.”

“Tại sao?”

“Chuyện này thì nhị công tử không nói, tiểu nhân cũng không dám hỏi.”

Vệ Nam Từ cười lạnh một tiếng: “Ta muốn vào, ngươi cản được sao?”

“Vệ phó thống lĩnh, nhị công tử nói nếu ngài xông vào thì bảo tiểu nhân đi báo cáo với Bùi tướng quân.”

“Hắn có biết xấu hổ hay không vậy?” Vệ Nam Từ tức giận.

Người gác cổng cười gượng, thầm nghĩ cũng không biết ai mới là người không biết xấu hổ?

Dù Vệ Nam Từ bất bình trong lòng nhưng vẫn có chút kiêng dè sư phụ nhà mình. Phải công nhận, Nguyên Quân Khác đấu với hắn bao nhiêu năm, xem như đã nắm thóp được điểm yếu của hắn. Đối phương biết chắc Bùi Tư Viễn đang ở Kinh Thành thì Vệ Nam Từ sẽ không dám làm càn.

Bất đắc dĩ, Vệ Nam Từ đành phải đi vòng quanh Nguyên phủ một vòng, tìm một nơi vắng người rồi trèo tường vào tiểu viện. Lần trước hắn đã đến chỗ ở của Nguyên Thiểu, vì vậy quen cửa quen nẻo mà tránh được gia nhân trong phủ, nhanh chóng mò được đến bên ngoài cửa phòng của Nguyên Thiểu.

Nhưng lúc này trong phòng Nguyên Thiểu dường như có người, hơn nữa nghe giọng nói thì không phải là Kim Đĩnh Tử. Vệ Nam Từ rón rén lẻn đến bên ngoài cửa sổ, nín thở lắng nghe tiếng động trong phòng.

“Nếu biết hôm nay đệ không khỏe, ta đã không đến làm phiền rồi.” Người trong phòng lên tiếng.

Vệ Nam Từ nghe thấy giọng nói này là cảm thấy bốc hỏa ngay, bởi vì người nói chuyện chính là Úc Minh Thanh.

Điều khiến hắn bực bội hơn nữa là từ bao giờ mà cách xưng hô của Úc Minh Thanh với Nguyên Thiểu lại trở nên thân mật đến thế.

“Ta không sao cả, chỉ là tối qua uống chút rượu nên hơi mệt thôi.” Nguyên Thiểu vội nói.

Vệ Nam Từ nghe thấy giọng nói của Nguyên Thiểu, tim không khỏi đập lỡ một nhịp, dĩ nhiên hắn biết lý do đối phương mệt mỏi là gì.

“Hôm nay ta đến tìm đệ là vì có chuyện muốn bàn bạc.” Úc Minh Thanh nói: “Vết thương ở chân của Quân Hoài huynh cũng đã ba năm rồi, tuy rằng gần đây huynh ấy thường xuyên ngồi xe lăn gỗ ra ngoài, nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng. Với tình trạng này, nếu hai chân không được vận động trong thời gian dài, e rằng sẽ không còn khả năng hồi phục nữa, thậm chí còn có thể dẫn đến những vấn đề khác.”

Trước đây Nguyên Thiểu cũng đã nghĩ đến chuyện này, còn dự định đợi đến khi thời tiết ấm lên một chút sẽ đưa đại ca đến y quán khám lại, biết đâu có thể tìm ra cách giúp tình trạng này thuyên giảm được phần nào!

“Úc đại ca, huynh có cách nào không?” Nguyên Thiểu hỏi.

Vệ Nam Từ ở ngoài cửa sổ rất không hài lòng với cách xưng hô “Úc đại ca”, nghe vậy sắc mặt tức thì sa sầm lại.

“Trước đây ta đã cố ý đến thăm các đại phu ở Tế Nhân Đường, hỏi ý kiến của bọn họ, ban đầu là do bọn họ khám cho vết thương của Quân Hoài huynh.” Úc Minh Thanh nói: “Đại phu nói bây giờ trời lạnh, có thể để huynh ấy ngâm mình trong bồn thuốc trước, sau đó sẽ châm cứu thử xem có tiến triển gì không.”

“Vậy ta cho người đến y quán lấy thuốc nhé?” Nguyên Thiểu vội nói.

“Ta cũng đang định nói với đệ chuyện này, ta có một người bạn có một trang viên ở ngoại ô phía Tây, trong đó có một suối nước thuốc, ta muốn đưa Quân Hoài huynh đến đó ngâm mình. Vừa hay trước đây ta cũng từng học qua một ít về xoa bóp, có thể giúp được phần nào.”

“Chuyện tốt quá, vậy huynh đã hỏi đại ca ta chưa?”

“Vẫn chưa.” Úc Minh Thanh nói: “Lúc nào huynh ấy cũng quá khách sáo, e là sẽ không đồng ý.”

Nguyên Thiểu gật đầu, hỏi: “Vậy hay là để ta đưa huynh ấy đi? Chỉ sợ lại làm phiền huynh quá, không biết người bạn kia của huynh có đồng ý không?”

“Chuyện đó thì không sao, đệ không cần lo lắng. Ta nghĩ lúc ta nói với Quân Hoài huynh thì sẽ nói là mời đệ đi, đến khi đó đệ dẫn huynh ấy đi cùng, chắc huynh ấy sẽ không từ chối đâu.” Úc Minh Thanh nói.

Hắn biết Nguyên Quân Hoài rất cưng chiều người đệ đệ này. Chỉ cần là Nguyên Thiểu mở lời, khả năng cao là đối phương sẽ không từ chối.

“Cách này được đấy!” Nguyên Thiểu lại nói: “Nhưng… Không phải Úc đại ca còn phải đi học sao?”

“Chúng ta có thể đi vào những ngày Quốc Tử Giám nghỉ. Hơn nữa, tài văn chương của ta cũng không có gì xuất chúng, lại không định thi Trạng Nguyên, thời gian không quý giá đến thế.” Úc Minh Thanh nói: “Vả lại Quân Hoài huynh học rộng tài cao, có thể bàn luận sách vở cùng huynh ấy khiến ta đây cảm thấy bản thân học được nhiều thứ hơn là ở Quốc Tử Giám.”

Nguyên Thiểu nghe hắn khen đại ca nhà mình như vậy, dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết.

Vệ Nam Từ ở ngoài cửa sổ nghe hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy vừa tức vừa vội. Hắn không tin Úc Minh Thanh lại tốt bụng đến thế. Tiểu tử đó lấy lòng Nguyên Thiểu cũng không phải mới một hai lần, tối qua chẳng phải Nguyên Thiểu vì ở cùng với tên đó nên mới quên mất cuộc hẹn sao?

Theo hắn thấy, Úc Minh Thanh hoàn toàn là say không phải vì rượu. Chắc chắn đối phương biết Nguyên Thiểu quan tâm đến đại ca mình, nên mới mượn cớ chăm sóc Nguyên Quân Hoài để cố ý lấy lòng Nguyên Thiểu.

Chắc chắn là như vậy!

Nếu không phải muốn giữ thể diện trước Nguyên Thiểu, lúc này Vệ Nam Từ chỉ hận không thể xông vào lôi người ra. Thân phận của hắn hiện tại đã khác, dĩ nhiên mặt mũi cũng không dày được như trước nữa. Chẳng qua hắn không muốn để Nguyên Thiểu nghĩ mình hành sự lỗ mãng, nên chỉ có thể kiềm chế cảm xúc trước.

Bây giờ Nguyên Quân Khác không cho hắn đường đường chính chính gặp Nguyên Thiểu, vậy thì hắn sẽ hẹn Nguyên Thiểu ra ngoài để gặp.

“Ân Thời, chiều nay ngươi có trực không?” Vệ Nam Từ trở về quân doanh, hỏi Ân Thời.

“Không trực, có chuyện gì sao lão đại?”

“Ngươi đi đưa một lá thư giúp ta.”

“Thư gì thế? Mật thư sao?”

“Đừng hỏi nhiều, lát nữa sẽ có thưởng cho ngươi.” Dứt lời, Vệ Nam Từ trải giấy Tuyên ra, ra hiệu cho người đối diện mài mực cho mình.

Ân Thời thấy lão đại nhà mình trịnh trọng như vậy, chỉ nghĩ là sắp gửi một lá thư quan trọng nào đó nên vội vàng mài mực cho hắn.

Vệ Nam Từ vốn định viết thư hẹn Nguyên Thiểu ra ngoài gặp mặt, nhưng khi cầm bút lên, hắn lại phát hiện mình tuy có rất nhiều lời muốn nói với Nguyên Thiểu, vậy mà nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến căn phòng trống không trong quán trọ buổi sáng, đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Hắn nhớ lại khuôn mặt say ngủ của Nguyên Thiểu lúc rạng sáng, nhớ lại hàng mi khẽ run vì ngủ mơ của đối phương, đôi môi sưng nhẹ vì bị hắn hôn, cùng cả cơ thể tràn ngập mùi lửa cháy và những dấu vết không thể xóa nhòa.

Lúc đó, Vệ Nam Từ sợ mình không kìm được sẽ làm người ta tỉnh giấc, nên đã đứng dậy đi ra phố.

Hắn nghĩ tối qua thiếu niên mệt như vậy, chắc chắn sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Thế là hắn đi mua bánh tổ chiên, lại đến Giang Nguyệt Trai mua đồ ăn. Sợ bánh tổ nguội, hắn còn cố ý nhét vào trong lòng. Nhưng khi hắn trở về, căn phòng đã trống không.

Vệ Nam Từ muốn hỏi Nguyên Thiểu, tại sao lúc đi không để lại một lời nhắn nào cho mình? Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ, lẽ nào Nguyên Thiểu cũng nghĩ như vậy? Sáng sớm tỉnh lại không thấy hắn đâu, y chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân lắm nhỉ?

Thế là trong thư, hắn đã kể lại toàn bộ diễn trình tâm lý và lộ trình của mình suốt một buổi sáng cho Nguyên Thiểu nghe. 

Lá thư do Ân Thời đích thân đưa đi. Nguyên Quân Khác thông minh một đời, chỉ nghĩ đến việc phòng Vệ Nam Từ nhưng lại quên dặn người gác cổng phòng cả Ân Thời. Vì vậy Nguyên Thiểu nhanh chóng nhận được thư của hắn.

“Vệ phó thống lĩnh nhà chúng ta nói, phải đảm bảo Nguyên tiểu công tử đã thật sự xem thư.” Ân Thời hành lễ với Nguyên Thiểu: “Ngài ấy nói là sợ ngài vứt thẳng thư đi, nên bảo tại hạ đứng đây xem ngài đọc thư.”

Nguyên Thiểu sợ chuyện truyền đến tai Nguyên Quân Khác, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đuổi người đi nên cũng không nói gì nhiều, mở thư ra ngay trước mặt Ân Thời.

Khoảnh khắc phong thư được mở ra, Nguyên Thiểu lập tức ngửi thấy mùi lửa cháy quen thuộc. Điều này cho thấy lúc Vệ Nam Từ viết thư, cảm xúc đã dao động rất lớn.

Thực ra khi nhận được thư, trong lòng Nguyên Thiểu vô cùng căng thẳng. Y không biết Vệ Nam Từ sẽ nói gì với mình, sẽ chất vấn mình sao? Hay sẽ nói những lời không hay?

Nhưng sau khi mở thư ra, y biết mình đã đoán sai rồi. Vệ Nam Từ viết lảm nhảm gần ba trang giấy, mở đầu là miêu tả tâm trạng của hắn tối qua và sáng nay, còn tiện thể khen một tràng về việc Nguyên Thiểu trông xinh đẹp như thế nào khi ngủ. Đoạn giữa viết về việc hắn đã ép ông chủ quán bánh tổ chưa mở cửa hàng phải chiên cho mình một phần bánh như thế nào, đoạn cuối thì viết về sự hụt hẫng của hắn khi trở về mà không nhìn thấy Nguyên Thiểu đâu.

Không hiểu vì sao, khi Nguyên Thiểu đọc những lời lảm nhảm này của Vệ Nam Từ, dưới đáy lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Cứ như thể khoảng trống trong lòng y lúc sáng sớm thức dậy đã được thứ gì đó lấp đầy từng chút một.

Cho đến khi ánh mắt y dừng lại ở cuối thư, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Ở cuối thư, tên này lại còn hỏi y có đau không, còn hứa lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn nữa.

Nguyên Thiểu: “…” Còn có lần sau nữa hả?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?Đọc
Chương 38: Lần sau thì sao? · đang xemĐang đọc
Chương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang