Sau khi muội muội ra đời, Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đã chia rất nhiều đồ chơi cho muội muội.
Tuy bây giờ nàng còn nhỏ chưa thể chơi được, nhưng hai người ca ca đã cố ý làm một cái hộp đồ chơi cho nàng, bỏ hết những món đồ chơi mà cả hai chia ra cho muội muội vào trong chiếc hộp đó.
Không ngờ là vào mùa đông năm nay, cữu mẫu của chúng cũng sinh cho chúng một tiểu muội muội.
Hai huynh đệ nghe tin xong bèn bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho muội muội mới. Chúng bận rộn cả buổi chiều, lục lọi trong hòm đồ chơi của mình rất lâu nhưng cũng chỉ chọn ra được vài món.
“Ca ca… Làm sao bây giờ?” Nguyên Tiểu Mộc dịch đến bên cạnh huynh trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, trông có vẻ hơi rầu rĩ.
“Hay là đệ tặng con chó gỗ nhỏ cho muội muội đi?” Vệ Bánh Tổ đề nghị.
“Nhưng đây là cái ta thích nhất…” Nguyên Tiểu Mộc nói.
“Vậy tặng con báo gỗ nhỏ cho nàng ấy được không?”
“Ta…” Nguyên Tiểu Mộc mếu máo, cuối cùng lưu luyến không đành mà lấy con báo gỗ nhỏ của mình ra.
Những món đồ chơi này đều là Nguyên Thiểu làm cho nhóc, nhóc chơi từ nhỏ đến lớn, có khi tối đi ngủ cũng phải ôm theo.
Vệ Bánh Tổ thấy đệ đệ lấy ra con báo gỗ nhỏ, thế là cũng “hào phóng” lấy ra cái chong chóng gỗ mà mình thích nhất. Cuối cùng, số đồ chơi mà hai huynh đệ chọn ra, miễn cưỡng cũng đầy một cái hộp gỗ nhỏ.
Lúc Vệ Nam Từ đặt hộp gỗ nhỏ lên xe ngựa, vành mắt của Nguyên Tiểu Mộc đỏ hoe, gần như sắp khóc.
Nguyên Thiểu nhìn mọi biểu cảm của tụi nhỏ, bèn nói: “Có phải không nỡ không?”
“Vâng.” Hai huynh đệ gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc có tặng số đồ chơi này cho muội muội không?”
“Tặng ạ.” Vệ Bánh Tổ nói chắc như đinh đóng cột.
Nguyên Thiểu nghe vậy lại nhìn sang Nguyên Tiểu Mộc, Nguyên Tiểu Mộc cũng nén nước mắt gật đầu.
Thật ra Nguyên Thiểu không hề đề nghị hai đứa tặng đồ chơi, đây hoàn toàn là do chúng tự nghĩ ra. Giống như lúc Điềm Điềm mới sinh, chúng cũng lấy đồ chơi của mình ra tặng cho muội muội. Bây giờ nữ nhi của Nguyên Quân Khác ra đời, hai đứa làm huynh trưởng cũng tự giác cảm thấy mình nên thể hiện chút “thành ý”.
Nhưng hôm nay sở dĩ chúng “đau buồn” như vậy không phải là vì keo kiệt, mà là vì lần trước tặng quà cho muội muội, chúng đã sàng lọc chiếc hộp đồ chơi một lượt rồi, những thứ còn lại đều là đồ chơi mà hai đứa vô cùng trân quý.
Lần tặng này tương đương với việc phải “cắn răng từ bỏ món đồ mình thích” từ trong hộp đồ chơi vốn đã có số lượng ít ỏi, đương nhiên chúng sẽ đau lòng rồi.
“Hay là làm ít đồ chơi mới cho chúng?” Vệ Nam Từ hỏi Nguyên Thiểu.
“Là tự chúng muốn tặng quà cho muội muội, chúng ta mà nhúng tay vào, món quà này sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ nghĩ cũng phải.
Thật ra từ trước đến nay, hai phu phu bọn họ đều rất ăn ý trong việc giáo dục con cái. Tuy Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đều không phải lo về chuyện ăn mặc, nhưng ngày thường chơi đùa hay dùng đồ gì cũng chẳng phải là không có ràng buộc. Bởi vì bọn họ cho rằng, so với việc tiêu xài hoang phí, kiềm chế thích đáng sẽ khiến bọn trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Giống như đồ chơi của chúng vậy, với tay nghề của Nguyên Thiểu, một ngày là y có thể làm cho chúng mấy bộ. Nhưng trên thực tế, Nguyên Thiểu chỉ cho chúng duy nhất một bộ, như vậy mới khiến chúng biết trân trọng hơn.
Tương tự, chúng muốn tặng đồ chơi của mình cho muội muội thì đó cũng là một quá trình học cách cho đi. Nguyên Thiểu không muốn can thiệp vào quá trình này, y muốn để hai huynh đệ có thể tự mình học cách đối mặt với nó.
Lúc đến cửa Nguyên phủ, Vệ Nam Từ ôm chiếc hộp đồ chơi mà hai nhóc con đã sắp xếp xong đi xuống xe ngựa.
Nguyên Thiểu hỏi hai huynh đệ: “Nghĩ kỹ chưa? Tặng cho muội muội rồi là không được hối hận đâu đấy.”
Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc nhìn nhau, bất giác cùng gật đầu.
Nguyên Thiểu vô cùng vui mừng, để Vệ Nam Từ đưa chiếc hộp cho chúng, hai huynh đệ cùng nhau khiêng hộp đồ chơi nhỏ đi vào.
Ngày hôm đó, cả nhà ở lại Nguyên phủ đến tối mịt, dùng xong bữa tối mới trở về.
Lúc về nhà, Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc trông khá vui vẻ, không còn vẻ ủ rũ như trước nữa.
Tối đó trước khi đi ngủ, Nguyên Thiểu thấy hai huynh đệ lại đang sắp xếp hộp đồ chơi của mình. Nguyên Tiểu Mộc cầm con chó gỗ nhỏ yêu thích nhất của mình nghịch một lúc, cuối cùng đặt con chó gỗ nhỏ vào hộp đồ chơi của ca ca.
“Đệ không cần nữa à?” Vệ Bánh Tổ hỏi.
“Cho huynh mượn chơi.” Nguyên Tiểu Mộc cười nói.
Vệ Bánh Tổ cười toe toét, ôm đệ đệ hôn một cái.
Sau đó nhóc lại lật tìm vài món trong hộp gỗ nhỏ của mình, đặt vào trong hộp của đệ đệ.
Hai huynh đệ đều biết hôm nay đối phương đã tặng đi món đồ chơi rất quý giá của mình, cho nên sau khi trở về đều đang dùng cách của mình để an ủi đối phương.
Nguyên Thiểu nhìn cảnh này, vừa mừng rỡ lại vừa cay mũi. Y nghĩ, Tiểu Bánh Tổ và Tiểu Mộc của y đều đã lớn thật rồi.