Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp 

Sau khi nói những lời đó, Vệ Nam Từ cứ nhìn Nguyên Thiểu chằm chằm, dường như muốn nghe được một lời hồi đáp nào đó từ y.

Nguyên Thiểu bị hắn nhìn đến nỗi không được tự nhiên, đành lên tiếng: “Vậy ngài nhớ mặc nhiều một chút, ban đêm bên hồ chắc chắn sẽ lạnh.”

“Ừm.” Vệ Nam Từ gật đầu, dịu dàng nói: “Ngươi cũng vậy.”

Dặn dò xong kế hoạch của mình, Vệ Nam Từ bèn đưa Nguyên Thiểu về Nguyên phủ. Hôm nay Nguyên Quân Khác về sớm, đang nói chuyện với quản gia trong viện, nhìn thấy Nguyên Thiểu thì gọi y lại.

“Đi đâu về đấy?” Nguyên Quân Khác hỏi.

“Ta…” Nguyên Thiểu có chút chột dạ, vội chuyển chủ đề: “Nhị ca, sao hôm nay huynh về sớm vậy?”

Nguyên Quân Khác nhìn y từ trên xuống dưới một lượt rồi lên tiếng: “Chút tâm tư đó của đệ mà còn định giấu ta à? Không lẽ đệ nghĩ nhị ca của đệ, thống lĩnh Vũ Lâm Vệ là người dễ đối phó lắm sao?”

“Nhị ca… Huynh biết cả rồi à?” Nguyên Thiểu dè dặt hỏi.

“Chuyện trước kia ta không truy cứu nữa, cứ xem như đệ đã trả lại ân tình cho Vệ Nam Từ.” Nguyên Quân Khác nói: “Nhưng sau này, ta hy vọng đệ có thể giữ khoảng cách với hắn.”

Nguyên Thiểu vội vàng gật đầu: “Vâng ạ, nhị ca.”

“Sáng sớm mai đệ theo ta vào cung một chuyến.”

“Hả?” Nguyên Thiểu ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”

“Trước đây bệ hạ từng đề cập đến chuyện muốn chiêu mộ đệ vào triều làm việc, đệ còn nhớ không?”

“Ta nhớ, lúc đó nói là… Qua năm mới rồi tính.”

“Ngày mai đã là rằm rồi, cũng đã đến lúc sắp xếp công việc cho đệ.”

Nguyên Thiểu vừa nghe nói phải một mình gặp Hoàng đế đã thấy khá căng thẳng: “Nhị ca, bệ hạ sẽ nói gì với ta?”

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hỏi xem đệ muốn làm gì, có thể làm gì và có yêu cầu gì.” Nguyên Quân Khác nói.

“Vậy ta nên nói thế nào?”

“Cứ nói thật, đừng đòi hỏi quá đáng là được.”

Nguyên Thiểu gật đầu, trong lòng vẫn có hơi thấp thỏm. Nhưng nhị ca của y xưa nay vốn không thích phỏng đoán tâm tư của Hoàng đế, vì vậy cũng sẽ không nói nhiều trước mặt y.

Tuy nhiên tối đó Nguyên Thiểu cũng đã nghĩ thông suốt, nhị ca không dặn dò gì thêm tức là y không cần phải quá e dè với chuyện này. Nghĩ thông suốt điểm này, y cũng thả lỏng hơn.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thiểu theo Nguyên Quân Khác vào cung. Hôm nay là ngày nghỉ, Hoàng đế không phải lâm triều, vì thế mới sáng sớm đã ra Ngự hoa viên ngắm hoa mai.

Lúc Nguyên Thiểu được dẫn đến, Hoàng đế đang nói chuyện với một vị phi tần bên cạnh. Thấy y được đưa tới, đối phương bèn cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại nội thị thân cận hầu hạ.

“Khí chất của ngươi trông không giống nhị ca của ngươi lắm.” Hoàng đế lên tiếng.

“Bẩm bệ hạ, tiểu dân trông giống đại ca trong nhà hơn.” Nguyên Thiểu cúi đầu, ngoan ngoãn đáp.

“Hôm nay trẫm gọi ngươi đến chỉ để trò chuyện vài câu, ngươi không cần câu nệ.” Hoàng đế nói rồi lại vẫy tay với y, ra hiệu cho y đến gần hơn.

Nguyên Thiểu vội bước lại gần vài bước, nhân cơ hội này liếc trộm đối phương. Hoàng đế trông khoảng chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo đĩnh đạc, khí chất nho nhã, tuy toát ra vẻ quý phái của Đế vương nhưng không tạo cảm giác quá áp bức.

“Lần trước ở bãi săn, trẫm đã xem qua nỏ do ngươi chế tạo, quả thực rất có tài năng.”

“Bệ hạ quá khen.”

“Trẫm nghe nói trong tiệc sinh thần của lão Tam, đám võ tướng kia còn suýt đánh nhau vì cây nỏ của ngươi à?”

“À…” Nguyên Thiểu không đoán được ý của ông ấy, chỉ có thể cẩn thận đáp: “Đều là do tiểu dân lười biếng, không muốn làm nhiều nỏ để tặng nên mới phụ tấm lòng yêu mến của Tam điện hạ và mọi người.”

“Ha ha ha ha.” Rõ ràng Hoàng đế không ngờ y lại trả lời như vậy, bèn cười nói: “Ngươi đúng là thú vị hơn nhị ca của ngươi nhiều.”

“Ha ha.” Nguyên Thiểu cười khan hai tiếng: “Nhiều người cũng nói như vậy ạ.”

Hoàng đế bị y chọc cho cười một hồi lâu, lúc này mới thu lại ý cười: “Chắc nhị ca của ngươi cũng đã nói với ngươi rồi, trẫm muốn chiêu mộ ngươi vào quân doanh làm việc cho triều đình, không biết ý ngươi thế nào?”

“Tất cả xin nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ.”

“Kinh Thành có hai đại doanh ở ngoại ô phía Đông và Tây, có Tuần Phòng Doanh và cả Vũ Lâm Vệ của nhị ca ngươi nữa.” Hoàng đế nói: “Ngươi có muốn đến nơi nào không?”

Nguyên Thiểu sững người, thầm nghĩ ông ấy còn để mình tự chọn chuyện này sao?

Y vốn định nói muốn đến Vũ Lâm Vệ, nhưng lời đến bên miệng lại không khỏi e ngại. Nếu nhắc đến Vũ Lâm Vệ, liệu Hoàng đế có nghĩ y và nhị ca đã thông đồng với nhau không?

Nguyên Thiểu không hiểu những chuyện này, sợ sẽ gây phiền phức cho nhị ca của mình.

“Vẫn là xin bệ hạ quyết định, tiểu dân đều nghe theo bệ hạ.”

“Trẫm vốn định cho ngươi đến Tuần Phòng Doanh, nhưng nhị ca ngươi lại không ưa Vệ Nam Từ, để ngươi đến đó e là hắn sẽ oán trách trẫm.” Hoàng đế suy nghĩ một lúc: “Đại doanh ở ngoại ô thì hợp đấy, nhưng phải ra khỏi Kinh Thành, ngươi lại không thể ngày ngày về phủ với người thân.”

Nguyên Thiểu không kìm được liếc nhìn ông ấy một cái, thầm nghĩ vị Hoàng đế này lại chu đáo với mình đến thế sao?

“Vậy nên trẫm nghĩ, hay là cứ cho ngươi một chức vị trên giấy tờ trước, tạm thời không cần phải đến đâu cả.” Hoàng đế nói: “Phong cho ngươi làm Giáp Nỗ Sứ, thuộc Quân Khí Tư, tạm thời không liên quan đến các doanh trại khác.”

Nguyên Thiểu nghe vậy bèn nhỏ giọng hỏi: “Vậy tiểu dân phải làm gì ạ?”

“Cứ làm những việc ngươi đang làm bây giờ, chế tạo nỏ cũng được, chẳng phải trước Tết ngươi còn làm cả hưởng tiễn đó sao?” Hoàng đế nói: “Trẫm nghe nói thứ đó cũng không tồi, ngươi muốn làm gì thì cứ đề xuất lên Quân Khí Tư, nếu cần người hay ngân lượng thì bọn họ sẽ phân phối cho ngươi, ngươi cũng có thể tự mình đến các doanh trại mượn người phối hợp.”

Ví dụ như hưởng tiễn này được làm ra để Tuần Phòng Doanh dùng, vậy thì y có thể đến đó tìm một nhóm người về giúp và sản xuất hàng loạt. Còn tất cả tiền bạc và chi phí sẽ có Quân Khí Tư phụ trách lo liệu.

“Bệ hạ… Có phải ngày nào tiểu dân cũng phải đến Quân Khí Tư làm việc không?”

“Ngươi muốn đến thì đến, không muốn thì tùy ngươi.” Hoàng đế nói: “Hôm nào đó trẫm sẽ cho người làm một chiếc lệnh bài cho ngươi, để ngươi tiện đi lại ở các doanh trại.”

Nguyên Thiểu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Không cần điểm danh mà vẫn có bổng lộc, lại còn được làm những thứ mình thích, công việc tốt thế này biết tìm ở đâu đây?

“Còn muốn hỏi gì nữa không?”

“À thì… Hết rồi ạ.”

“Hỏi đi, trẫm cho phép ngươi hỏi, có gì mà phải ngại?”

“Tiểu dân muốn hỏi, bổng lộc mỗi tháng là bao nhiêu ạ?”

“Một nửa bổng lộc của nhị ca ngươi.” Hoàng đế đáp.

“Nhiều vậy sao!” Nguyên Thiểu chưa từng hỏi bổng lộc của Nguyên Quân Khác, nhưng y biết con số đó chắc chắn không ít.

“Cả Kinh Thành này, tuy rằng nhân tài như nhị ca ngươi không nhiều, nhưng hai ba người thì vẫn có, còn ngươi thì khác.” Hoàng đế nói: “Cho ngươi một nửa bổng lộc của Nguyên Quân Khác trẫm còn thấy ít, chỉ là bây giờ ngươi còn nhỏ tuổi, trẫm cũng muốn xem tính cách của ngươi, để ngươi rèn luyện thêm. Nếu ngươi thể hiện tốt, sau này dĩ nhiên trẫm sẽ trọng thưởng.”

“Đa tạ bệ hạ.” Nguyên Thiểu vội vàng hành lễ với Hoàng đế.

Y vẫn còn nhớ vị Hoàng đế này ra tay hào phóng đến mức nào, năm đó ông ấy đã thưởng cho nhị ca y cả một trang viên xa hoa.

Ra khỏi Ngự hoa viên, từ xa Nguyên Thiểu đã thấy Nguyên Quân Khác đang chắp tay sau lưng chờ ở bên ngoài.

“Nhị ca!” Nguyên Thiểu nhanh chân chạy tới.

“Không nói sai lời nào chứ?” Nguyên Quân Khác hỏi.

“Ta còn tưởng nhị ca không lo cho ta chứ.”

“Nói nhảm, đệ là đệ đệ của ta, ta không lo cho đệ thì lo cho ai?”

Trong lòng Nguyên Thiểu càng trở nên ấm áp, y cười với Nguyên Quân Khác: “Bệ hạ nói cho ta làm Giáp Nỗ Sứ, đây là chức quan gì thế? Có lớn không?”

“Giáp Nỗ Sứ của tiền triều là chính bát phẩm, không phải là chức quan lớn ở Kinh Thành. Nhưng theo ta biết, Quân Khí Tư của triều ta hiện không có chức vị này, đây có lẽ là vị trí mà bệ hạ đặc biệt lập ra cho đệ.”

“Chính bát phẩm cũng được.” Nguyên Thiểu nói: “Bệ hạ nói cho ta một nửa bổng lộc của huynh.”

“Đừng có kiêu ngạo.”

“Ta đâu có kiêu ngạo.” Nguyên Thiểu kéo kéo tay áo của Nguyên Quân Khác: “Nhị ca, huynh đến tiệm ngọc với ta một chuyến.”

“Làm gì?” Nguyên Quân Khác hỏi.

“Bây giờ ta sắp có lương rồi, đi tiêu xài một chút thôi.”

Nguyên Quân Khác bất đắc dĩ mỉm cười, dẫn y ra khỏi cung. Hai người đến một tiệm ngọc trên phố, Nguyên Thiểu ở trong lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn được một miếng ngọc bội làm từ một mảnh ngọc dương chi.

“Đẹp không?” Nguyên Thiểu hỏi Nguyên Quân Khác.

“Cũng được.”

“Nhị ca, huynh trả tiền giúp ta trước đi, đợi ta nhận bổng lộc rồi sẽ trả lại cho huynh.”

Nguyên Quân Khác nghe vậy đành lấy bạc ra thanh toán giúp y.

“Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các cặp nam nữ trẻ tuổi đều tặng tín vật cho nhau, vậy nên ta muốn mua một miếng ngọc bội tặng cho đại ca.” Nguyên Thiểu nói: “Thứ người khác có, đại ca cũng phải có.”

Nguyên Quân Khác nhìn chằm chằm đệ đệ của mình một lúc, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng miệng hắn vẫn không kìm được nói: “Tối nay cũng không có ai tặng tín vật cho ta.”

“Ây da, suýt thì quên mất.” Nguyên Thiểu trả lời: “Hay là nhị ca cũng chọn một miếng ngọc đi?”

“Thôi bỏ đi, toàn là tiền của ta cả.”

Nguyên Thiểu cất miếng ngọc bội vào túi áo trong người cho cẩn thận, lúc này mới theo Nguyên Quân Khác ra khỏi tiệm. Khi hai người đi ngang qua Tế Nhân Đường, Nguyên Thiểu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Y dừng bước, nói với Nguyên Quân Khác: “Nhị ca về trước đi, ta qua xem Dư tiên sinh có ở đó không.”

“Đệ tìm Dư tiên sinh làm gì?”

“Ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngài ấy.”

Nguyên Thiểu nói xong bèn nhanh chân bước vào y quán, trùng hợp là hôm nay Dư Chu lại thật sự có ở đây.

Khi nhìn thấy Nguyên Thiểu, hắn khá ngạc nhiên nên mới hỏi: “Thấy sắc mặt của ngươi cũng không tệ, chẳng giống như đang có bệnh.”

“Bái kiến Dư tiên sinh.” Nguyên Thiểu hành lễ với hắn: “Vãn bối tình cờ đi ngang qua nên muốn ghé vào chào một tiếng.”

“Vậy vào hậu viện ngồi một lát đi, Giang Nguyệt Trai vừa mới mang điểm tâm tới, vẫn còn nóng hổi đấy.” Dứt lời, hắn dẫn Nguyên Thiểu ra phía sau.

Nguyên Thiểu vào trong nội viện xem xét mới phát hiện Tế Nhân Đường này không chỉ trông hoành tráng ở vẻ ngoài, mà bên trong cũng rất tinh tế.

Nhưng nghĩ đến nơi này vốn là được xây lại từ hoa lâu, vậy nên có trông tinh tế một chút cũng không có gì lạ.

“Ta nghe Vệ phó thống lĩnh nói, Tế Nhân Đường là do một tay ngài gây dựng nên sao?”

“Ta cũng không lo liệu gì nhiều, chỉ đưa ra vài ý tưởng, đều do một tay Bùi tướng quân lo liệu, bệ hạ cũng giúp đỡ không ít.”

Dư Chu vừa nói vừa mở hộp thức ăn mới được mang đến, lấy ra những món điểm tâm bên trong rồi đẩy đến trước mặt Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu nói cảm ơn rồi cầm một miếng điểm tâm trên tay nhưng không vội ăn.

“Dư tiên sinh, sao lúc đầu ngài lại nghĩ ra ý tưởng để đại phu dùng dao mổ lên người thế? Lúc ta nghe kể còn giật cả mình.”

“Thực ra chuyện dao mổ này nghe thì đáng sợ, nhưng thực hiện lại không khó đến thế, chỉ cần khắc phục được vài điểm khó là được.” Dư Chu thấy y hứng thú, bèn giải thích: “Thứ nhất là đại phu phải quen thuộc với cơ thể của bệnh nhân, thứ hai là phải đảm bảo trong quá trình mổ, bệnh nhân được gây tê vừa đủ, cuối cùng là phải đảm bảo vết thương sau khi mổ không bị nhiễm trùng.”

“Vấn đề đầu tiên có thể giải quyết bằng cách giải phẫu động vật và thi thể người, vấn đề thứ hai có thể dùng thuốc kết hợp với châm cứu để kiểm soát, vấn đề cuối cùng là phải đảm bảo môi trường mổ đạt đến mức độ vô khuẩn… Tức là, phải đủ sạch sẽ…”

Nguyên Thiểu nghe thấy hai chữ “Vô khuẩn”, ánh mắt không khỏi sáng lên. Sau khi Dư tiên sinh nói ra từ này đã lập tức dùng một cách nói khác để giải thích, điều đó có nghĩa là từ ấy không được sử dụng phổ biến ở triều đại này. Nhưng tại sao đối phương lại vô thức nói ra?

Hai chữ vô khuẩn này quá hiện đại…

Nguyên Thiểu nhìn Dư Chu trước mắt, không khỏi nhớ lại suy đoán của mình vào ngày hôm qua. Lúc đó y nghe Vệ Nam Từ kể về chuyện Tế Nhân Đường dùng dao mổ lên người đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Tuy trong các điển tịch cổ đại cũng có ghi lại một vài trường hợp danh y dùng dao mổ lên bệnh nhân, nhưng những trường hợp đó không nhiều bởi quan niệm và trình độ y học của người xưa đều không ủng hộ hành vi này. Muốn làm được điều đó thì cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cũng phải trả một cái giá rất đắt, kết quả lại càng khó lường.

Nhưng khi nghe Dư Chu nói về chuyện này, hắn lại thản nhiên và tự tại đến thế.

“Đương nhiên, nếu không phải đến mức hết cách, Tế Nhân Đường cũng sẽ không dễ dàng dùng dao mổ lên người, rủi ro vẫn còn quá lớn. Nhưng gặp phải trường hợp không mổ thì chỉ có thể chờ chết, thế nên chúng ta vẫn sẵn lòng thử một lần, cho dù chỉ có một phần cơ hội chiến thắng cũng còn hơn là một con đường chết.”

“Dư tiên sinh…” Nguyên Thiểu đắn đo hồi lâu mới lên tiếng: “Thực ra hôm nay ta đến tìm ngài là có nỗi niềm khó nói, muốn nhờ ngài xem giúp, liệu có chữa được hay không.”

Dư Chu sững người, hỏi y: “Ngươi bị sao thế?”

“Bệnh này của ta rất kỳ lạ, chỉ là quá riêng tư nên không tiện nói với người khác.” Nguyên Thiểu nói: “Ngài có thể giữ bí mật giúp ta được không?”

“Đương nhiên, ta đảm bảo sẽ không nói với ai.”

“Chắc là ngài cũng nghe qua chuyện ta bị rơi xuống hồ lần trước rồi phải không? Từ sau khi ta rơi xuống hồ, cơ thể đã không còn giống như trước nữa. Mỗi tháng đều có mấy ngày…” Nguyên Thiểu nói đến đây, giả vờ ngượng ngùng dừng lại.

Dư Chu nghe vậy, sắc mặt tức thì trở nên vô cùng đặc sắc, phải cố gắng hết sức kiềm chế mới không biểu lộ ra ngoài.

“Mỗi tháng đều có mấy ngày, trên người sẽ tỏa ra một mùi hương.”

“Mùi hương?” Câu trả lời này rõ ràng khác với những gì Dư Chu vừa đoán: “Mùi hương gì?”

“Mùi hạt dẻ.” Nguyên Thiểu nói: “Hơn nữa mấy ngày đó, luôn có những thôi thúc kỳ lạ…”

“A!” Dư Chu kinh ngạc, đột nhiên đứng bật dậy hỏi: “Còn gì nữa không?”

Nguyên Thiểu nhìn rõ phản ứng của hắn, đưa tay sờ lên gáy mình.

“Không lẽ là… Muốn người khác cắn một cái?” Dư Chu hỏi.

Tim Nguyên Thiểu đập thót một cái, thầm nghĩ quả nhiên Dư tiên sinh hiểu mình đang nói gì!

Xem phản ứng của đối phương, chắc chắn đã đoán ra y là Omega.

Vào lần gặp mặt trước, y đã thử nhưng Dư Chu không ngửi thấy mùi tin tức tố của y, vậy nên hắn không phải là Omega, cũng không thể là Alpha, lẽ nào là Beta ư?

Thế giới này đã có Vệ Nam Từ là một Alpha, vậy có Beta cũng không quá đỗi lạ lùng. Nhưng xem thái độ của Dư Chu lại không giống như Vệ Nam Từ hoàn toàn không biết gì về thân phận của mình, rõ ràng hắn biết về ABO.

Nguyên Thiểu kích động hít sâu một hơi, do dự không biết có nên lập tức nói hết với đối phương hay không. Y rất muốn tìm được đồng loại của mình, cộng thêm khí chất ôn hòa của Dư Chu luôn mang đến cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy, sau mấy lần tiếp xúc, sự phòng bị của Nguyên Thiểu đối với hắn đã giảm đi rất nhiều.

Hôm nay y đến y quán, vốn cũng chỉ định thăm dò một chút, không ngờ lại thuận lợi đến thế. Xem ra Dư tiên sinh đúng là người trong ngoài như một, trông tâm tư có vẻ không sâu, mà thực tế cũng đúng là không sâu cho lắm. Điều này khiến Nguyên Thiểu cảm thấy, có lẽ y thật sự có thể thẳng thắn với đối phương.

“Dư tiên sinh, ta…”

“Bệnh này của ngươi có hơi phức tạp.” Dư Chu đột nhiên lên tiếng: “Ngươi cứ để ta suy nghĩ xem nên chẩn trị thế nào.”

Nguyên Thiểu hơi bất ngờ, nghe ý của Dư Chu có vẻ như không có ý định cho y cơ hội thẳng thắn. Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà mình đã chừa lại đường lui, chưa nói hết ra. Như vậy, ít nhất Dư Chu sẽ không biết y là người xuyên không.

Nếu đối phương thật sự truy cứu, y sẽ nói dối rằng mình cũng giống như Vệ Nam Từ, đều là người bản địa sống ở thời cổ đại, chỉ là tự nhiên lại biến thành thế này.

Sau khi Nguyên Thiểu đi rồi, Dư Chu không màng đến chuyện khác nữa, nhanh chân đi vào trong thư phòng. Bùi Tư Viễn đang ở trong đó xem giúp sổ sách thu chi của y quán, thấy hắn vội vã đi vào bèn đặt sổ sách trên tay xuống.

“Sao vậy?” Bùi Tư Viễn hỏi.

“Nguyên…” Dư Chu vừa định nói Nguyên Thiểu, đột nhiên nhớ ra mình đã hứa với đối phương là sẽ không nói cho ai biết, thế là vội đổi lời: “Ta phát hiện có một người có lẽ cũng… Cũng giống như ta.”

“Ý ngươi là sao?”

“Chính là, giống như ta, đến từ một nơi khác.”

Lần này Bùi Tư Viễn đã hiểu, hắn liếc nhìn ra phía cửa, đi tới đóng cửa lại, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi: “Là ai?”

“Ta đã hứa với người ta là sẽ giữ bí mật rồi.” Dư Chu đáp.

Bùi Tư Viễn nghe vậy cũng không ép hỏi Dư Chu, mà nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Một lát sau, hắn quay lại đóng cửa phòng, lên tiếng hỏi: “Là đệ đệ của Quân Khác?”

“Sao ngươi biết?” Dư Chu vừa hỏi xong đã nhận ra chắc chắn Bùi Tư Viễn vừa mới đi hỏi tiểu nhị.

“Ngươi không nói cho ta biết thì ta tự mình đi hỏi người khác, vậy nên ngươi không hề thất hứa.” Bùi Tư Viễn nắm lấy một tay của Dư Chu, kiên nhẫn dỗ dành: “Nói cho ta biết, sao ngươi lại phát hiện ra? Y là đệ đệ của Quân Khác nên ta không thể không quan tâm, ít nhất phải xác nhận lai lịch của y, còn phải xác nhận xem y có gây bất lợi gì cho Quân Khác hay không.”

“Ta thấy y không giống người có ý đồ xấu.” Dư Chu nói: “Hơn nữa hình như y còn bị mất trí nhớ, ngay cả thân phận của mình cũng quên mất.”

“Cứ từ từ nói, không cần vội, nói cho ta biết ngươi phát hiện ra thế nào trước đã.” Bùi Tư Viễn nói: “Y đã nói gì sao?”

Dư Chu vốn không phải là người khéo ăn khéo nói, lúc này tâm trạng kích động nên lại càng nói năng không rõ ràng: “Y nói mỗi tháng đều có mấy ngày… Ây da, chuyện này hình như ta còn chưa kể với ngươi, có lẽ ngươi cũng không hiểu đâu… Tóm lại, ta nghi ngờ y là một Omega.”

Bùi Tư Viễn nhíu mày: “Ô gì cơ?”

Dư Chu: “…”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi Đọc
Chương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp  · đang xemĐang đọc
Chương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang