Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 50: Y lại lăn vào lòng hắn 

“Dư Mẫn Hành!”

“Ta không cưỡi ngựa!” Dư Mẫn Hành nói.

Vệ Nam Từ thấy hắn không xuống, bèn leo thẳng lên xe ngựa, ngồi chen chúc cùng Dư Mẫn Hành.

“Chật quá!” Dư Mẫn Hành phản đối.

“Chê chật thì đi cưỡi ngựa đi, không thì ta ôm đệ.” Vệ Nam Từ nói rồi lại thật sự đưa tay ra định tóm lấy hắn, Dư Mẫn Hành bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng xuống khỏi xe ngựa.

“Ta sẽ nói cho phụ thân của ta biết, nói là huynh bắt nạt ta!”

“Không thấy mất mặt à, lớn từng này rồi còn chơi trò mách lẻo.”

“Huynh mới mất mặt ấy, đồ vô lại!” Dư Mẫn Hành lười đấu võ mồm với Vệ Nam Từ, tức giận cưỡi ngựa của hắn bỏ đi.

“Chậm thôi, đừng để ngã.” Vệ Nam Từ vén rèm xe, hô hào về phía Dư Mẫn Hành.

Dư Mẫn Hành kẹp bụng ngựa, phi lên phía đầu đoàn xe. Vệ Nam Từ liếc mắt ra hiệu cho Ân Thời, bảo đối phương trông chừng một chút.

Thế là trong xe chỉ còn lại Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của hắn, y chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, cũng không nói gì.

“Không nhận ra ta nữa à?” Vệ Nam Từ cười nói.

“Ngươi… Sao ngươi lại ở đây?”

“Không phải bệ hạ đã hạ lệnh để Tuần Phòng Doanh điều động người đi theo sao? Ta nghĩ việc tốt thế này, không thể để người khác hưởng lợi được.” Vệ Nam Từ nói: “Ngày ngày ta tuần tra ở Kinh Thành đã sớm chán ngấy rồi, lần này vừa hay ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa.”

“Nhưng không phải ngươi là phó thống lĩnh của Tuần Phòng Doanh sao? Ngươi đi rồi thì Tuần Phòng Doanh phải làm sao?”

“Tuần Phòng Doanh nhiều người như vậy, thiếu ta cũng chẳng sao. Hơn nữa, sư phụ ta vẫn còn ở Kinh Thành mà…”

Hắn nói xong lại nhìn về phía Nguyên Thiểu: “Ngươi đang lo ta sẽ gặp phải rắc rối ư?”

“Không phải…” Nguyên Thiểu phủ nhận: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Vệ Nam Từ sợ y nghĩ nhiều, đành phải giải thích thêm: “Vừa hay bệ hạ có việc khác giao cho ta, yên tâm đi, không phải là ta trốn ra ngoài đâu.”

Hắn nói rồi lấy một gói giấy dầu từ trong lòng ra, mở ba lớp trong ba lớp ngoài, sau đó đưa thứ bên trong cùng cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nhận lấy, phát hiện thứ này vẫn còn ấm nóng.

“Cái gì vậy?”

“Ngươi mở ra xem đi.”

Nguyên Thiểu nghe vậy bèn mở gói giấy dầu nóng hổi ra, thấy bên trong là mấy miếng bánh tổ chiên.

Nếu là trước đây, chắc chắn y sẽ ăn rất ngon miệng, nhưng lúc này nhìn thấy những miếng bánh tổ được chiên vàng óng, y chỉ cảm thấy một mùi dầu mỡ tràn ngập khắp khoang mũi. Bụng dạ của y nóng lên, một cảm giác buồn nôn bất ngờ ập đến.

“Ọe…” Nguyên Thiểu nôn khan một tiếng, vội nói: “Dừng xe!”

Chưa đợi Vệ Nam Từ phản ứng lại, y đã nhét miếng bánh tổ chiên vào tay đối phương rồi vội vàng nhảy xuống xe ngựa, ngồi xổm bên đường bắt đầu nôn khan.

“Ngươi không sao chứ?” Vệ Nam Từ vội vàng theo sau xuống xe, một tay vỗ nhẹ lưng y.

“Ta không… Ọe.” Nguyên Thiểu vừa định nói gì đó thì lại có thêm một cơn buồn nôn ập đến.

Kim Đĩnh Tử vội lấy túi nước đến, mở nút đưa cho Nguyên Thiểu súc miệng. Nguyên Thiểu súc miệng xong, uống thêm vài ngụm nước, lúc này mới miễn cưỡng hồi phục lại.

Sau một phen giày vò như vậy, khuôn mặt vốn đã trắng nõn của y giờ đây càng trở nên trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng không còn chút màu máu, chỉ có đôi mắt là rưng rưng nước mắt sinh lý vì nôn mửa, trông có hơi đỏ hoe.

“Đỡ hơn chưa?” Vệ Nam Từ hỏi.

Nguyên Thiểu yếu ớt gật đầu, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát.

Vệ Nam Từ ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, chỉ để lại mấy tùy tùng thân cận đợi lệnh, lại cho người gọi Dư Mẫn Hành quay về.

“Vệ sư huynh, sao vậy?” Dư Mẫn Hành ngồi trên ngựa nhìn xuống hỏi.

“Trả xe ngựa lại cho đệ đó, xuống đi.” Vệ Nam Từ nói.

Dư Mẫn Hành vừa nhìn sắc mặt của hắn, lại nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Nguyên Thiểu ở bên cạnh, lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra.

“Vừa rồi ăn gì vậy?” Dư Mẫn Hành nhảy xuống ngựa hỏi.

“Bánh tổ chiên… Còn chưa ăn nữa.” Vệ Nam Từ nói.

“Bị huynh hạ độc rồi chứ gì?” Dư Mẫn Hành cố ý châm chọc hắn.

“Tiểu tử nhà đệ!” Vệ Nam Từ thấy Dư Mẫn Hành tiến lên kiểm tra tình hình của Nguyên Thiểu nên cũng không tiện gây sự nữa, chỉ có thể đứng đợi một bên.

“Chắc là ngồi xe ngựa lắc lư khó chịu, lại bị mùi bánh tổ chiên xông vào, không có chuyện gì lớn đâu.”

“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu, cũng không muốn làm chậm trễ hành trình của mọi người nên vội vàng trở lại xe ngựa.

Thế là Vệ Nam Từ không tiện đuổi Dư Mẫn Hành đi nữa, chỉ có thể tự mình cưỡi ngựa đi bên cạnh xe.

“Bánh tổ này cũng thơm mà, sao mới ngửi một cái mà đã nôn rồi?” Vệ Nam Từ ngửi ngửi miếng bánh tổ trong tay, nhón một miếng nếm thử, Trần Niên ở bên cạnh đang liếc mắt nhìn hắn.

“Nhìn cái gì? Ngươi ăn không? Ngươi ăn thì cho ngươi này!”

Vệ Nam Từ nói rồi nhét hết bánh tổ vào trong tay Trần Niên. Trần Niên cầm bánh tổ chiên trong tay, vẻ mặt như thể “người này có bệnh”.

Sau khi Nguyên Thiểu nôn một trận, cơ thể có chút mệt mỏi, bèn ngủ một giấc trên xe ngựa.

Đến trưa khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, y vẫn chưa tỉnh giấc.

Vệ Nam Từ muốn lên xem y nhưng lại sợ trên người mình có mùi bánh tổ, thế là kéo Ân Thời lại, ấn đầu đối phương vào người mình ngửi ngửi: “Có ngửi thấy mùi bánh tổ chiên không?”

“Đi cả đoạn đường đã bị gió thổi bay hết rồi.” Ân Thời nói.

Vệ Nam Từ nghe hắn nói vậy mới yên tâm lên xe ngựa. Kim Đĩnh Tử đang ở bên cạnh trông chừng Nguyên Thiểu, thấy hắn lên bèn vội vàng ra dấu im lặng.

“Ngươi đi ăn đi, ta gọi y dậy.” Vệ Nam Từ nói.

Kim Đĩnh Tử có hơi sợ hắn, nghe vậy chỉ có thể ba bước đi một bước ngoảnh đầu mà xuống xe, nhưng cũng không đi xa, vẫn luôn đứng đợi bên cạnh xe ngựa.

Vệ Nam Từ đưa tay định véo mũi Nguyên Thiểu, ở Tuần Phòng Doanh, nếu bọn họ muốn đánh thức những người ngủ gật thì sẽ làm như vậy. Chỉ cần véo mũi, người đang ngủ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, lần nào thử cách này cũng đều hiệu quả.

Nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Nguyên Thiểu, lại không nỡ ra tay cho lắm.

Cuối cùng, bàn tay đó của hắn từ từ đặt lên trán Nguyên Thiểu, nhẹ nhàng vuốt ve: “Tam lang, dậy thôi.”

Nguyên Thiểu nhíu mày, không tình nguyện mở mắt ra.

“Dậy ăn chút gì đi, buổi chiều còn phải đi đường nữa.”

“Ta không đói… Không muốn ăn.”

“Không đói cũng phải ăn một chút chứ, nếu không thì làm sao chịu nổi?”

“Ăn rồi lại nôn, để tối rồi ta ăn.” Nguyên Thiểu khổ sở nói.

Vệ Nam Từ vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của y là lập tức mềm lòng, thầm nghĩ không ăn một bữa thì thôi vậy, cùng lắm đến tối làm chút đồ ngon cho y bồi bổ.

Nhưng lúc này, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Dư Mẫn Hành: “Không đói cũng phải ăn.”

“Y đã nói là không muốn ăn rồi.” Vệ Nam Từ nói.

“Không muốn ăn cũng phải ăn chứ.”

“Đệ bị sao vậy?” Vệ Nam Từ vén rèm xe lên nói.

“Ai là đại phu, nghe huynh hay nghe ta?”

“Chậc…” Vệ Nam Từ hết cách, chỉ có thể nhận lấy lương khô mà Dư Mẫn Hành đưa tới, nói với Nguyên Thiểu: “Ăn vài miếng cho qua chuyện đi.”

Lúc này Nguyên Thiểu đã tỉnh ngủ, cũng không còn khó chịu như trước nữa, bèn ăn chút lương khô cùng Vệ Nam Từ.

Có lẽ là vì buổi trưa không ăn nhiều, cộng thêm việc chẳng có thịt thà gì nên buổi chiều Nguyên Thiểu quả thật không nôn nữa.

Hoàng hôn, đoàn xe đã đến dịch quán.

Vệ Nam Từ nhân lúc mọi người ổn định chỗ ở, hỏi Nguyên Thiểu: “Có muốn ăn gì không?”

“Chè trôi nước.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nghe vậy bèn đích thân đến nhà bếp một chuyến, giám sát đầu bếp làm một chén chè trôi nước cho Nguyên Thiểu.

Tiếc là khẩu vị của Nguyên Thiểu vẫn không tốt lắm, chỉ ăn được ba viên là đã nói no rồi.

Vệ Nam Từ thấy vậy cũng không ép y ăn nữa, cầm lấy chén chè ăn dở của y lên rồi ăn hết nửa chén bánh trôi còn lại.

Nguyên Thiểu rất muốn nhắc nhở hắn đó là cái muỗng mình đã dùng qua rồi. Nhưng y nhanh chóng nhận ra, Vệ Nam Từ đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không biết đó là cái muỗng mà y đã dùng qua?

Thậm chí y còn nghi ngờ, Vệ Nam Từ là cố ý…

Sau khi trời tối, đợi Nguyên Thiểu rửa mặt xong nằm xuống, Dư Mẫn Hành lại đến bắt mạch cho y một lần nữa.

“Thế nào rồi?” Nguyên Thiểu có chút căng thẳng hỏi.

“Ban đêm huynh phải nghỉ ngơi cho tốt, huynh đã ăn không ngon rồi, nếu lại ngủ không ngon nữa, ban ngày còn phải đi đường thì e là cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.” Dư Mẫn Hành thở dài: “Để ta suy nghĩ thêm đã, nếu thật sự không được thì kê cho huynh một thang thuốc an thần.”

Chỉ là hiện giờ Nguyên Thiểu đang có thai, không đến bước đường cùng, hắn không muốn cho đối phương dùng thuốc.

Lúc Dư Mẫn Hành ra khỏi phòng Nguyên Thiểu, Vệ Nam Từ đang khoanh tay đứng ở hành lang.

“Rốt cuộc cơ thể của Tam lang bị sao vậy?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Đến Vân Châu rồi huynh sẽ biết.” Dư Mẫn Hành nói: “Nghĩ cách chăm sóc huynh ấy cho tốt đi, tốt nhất là giúp huynh ấy ăn ngon ngủ yên.”

Ánh mắt của Vệ Nam Từ mang theo chút nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm gì. Đêm đó, hắn lẻn vào phòng Nguyên Thiểu. Kim Đĩnh Tử gác đêm bị hắn dọa cho giật nảy mình, vẻ mặt cảnh giác.

Vệ Nam Từ cũng không nói nhiều với hắn, đi thẳng đến bên giường Nguyên Thiểu. Chỉ nhìn thấy thiếu niên trên giường nhíu chặt mày, hơi thở không đều, dường như đang mơ.

Vệ Nam Từ hít sâu một hơi, từ từ phóng ra một chút tin tức tố. Mùi lửa cháy thoang thoảng lan ra trong phòng, khiến hơi thở của Nguyên Thiểu trong giấc ngủ dần dần ổn định lại.

Một lượng tin tức tố Alpha vừa phải, không những không kích thích Omega mà còn có tác dụng an ủi rất lớn.

“Ta ở cùng y, ngươi đi ngủ đi.” Vệ Nam Từ khẽ nói với Kim Đĩnh Tử.

Kim Đĩnh Tử thấy bây giờ công tử nhà mình ngủ ngon hơn rất nhiều nên cũng không nói thêm gì nữa.

Đêm đó, Nguyên Thiểu ngủ rất ngon. Hơn nữa không biết tại sao, hình như bên cạnh y có thêm một cái gối ôm hình người, dựa vào cái gối ôm lớn đó khiến y vừa an tâm vừa thoải mái. Sau nửa đêm thì y ôm đối phương không buông tay, cả người đều rúc vào lòng gối ôm lớn mà ngủ.

Cho đến sáng, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng gõ cửa, cái gối ôm lớn trong lòng y như mọc thêm chân, vèo một cái đã biến mất tăm. Nguyên Thiểu mơ màng mở mắt, thấy trên giường ngoài mình ra thì không có gì cả, y còn tưởng mình chỉ vừa mơ được một giấc.

Có lẽ là vì ban đêm ngủ ngon nên sáng nay khẩu vị của Nguyên Thiểu đã hồi phục được kha khá.

Đặc biệt là khi phát hiện bữa sáng là cháo thịt nạc, y uống một hơi hết một chén lớn, lại còn ăn thêm một cái bánh bao lớn.

Chỉ là mùi vị của chén cháo thịt nạc này rất quen thuộc, chỉ kém một chút so với tay nghề của Vệ Nam Từ mà thôi. Y không biết rằng, sở dĩ mùi vị có hơi kém là vì Vệ Nam Từ không quen dùng bếp ở đây.

Sau bữa sáng, mọi người rời khỏi dịch quán, tiếp tục lên đường. Nguyên Thiểu đang định lên xe ngựa thì lại thấy Vệ Nam Từ từ bên trong chui ra.

Vẻ mặt của y nghi hoặc, thầm nghĩ Vệ Nam Từ đang làm gì đây?

Cho đến khi vào trong xe ngựa, Nguyên Thiểu mới nhận ra, trong xe thế mà lại có một mùi lửa cháy thoang thoảng. Bây giờ Vệ Nam Từ đã có thể khống chế tin tức tố rồi, vậy thì mùi lửa cháy này chắc chắn là do hắn cố ý để lại.

Trong lòng Nguyên Thiểu rung động, không nhịn được vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, thế nhưng chỉ thấy được bóng lưng cao lớn đang cưỡi ngựa của đối phương.

“Tối qua ngủ ngon không?” Dư Mẫn Hành nhìn sắc mặt của Nguyên Thiểu, lại đưa tay bắt mạch cho y.

“Ừm.” Nguyên Thiểu khẽ ngửi mùi lửa cháy trong không khí, lại nghĩ đến cái gối ôm hình người to lớn trong giấc mơ đêm qua, vành tai hơi ửng đỏ.

“Cơ thể của huynh không quá tệ, chỉ cần ăn ngon ngủ yên, cho dù thỉnh thoảng nôn một chút cũng không sao.” Dư Mẫn Hành nói.

“Tình trạng này của ta còn phải kéo dài bao lâu nữa?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Ba tháng đầu khá phiền phức, sau đó sẽ tốt hơn nhiều.” Dư Mẫn Hành nói: “Nhưng tình trạng của mỗi người không giống nhau, bây giờ tốt nhất là huynh đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm để cơ thể nghỉ ngơi, ta đoán đến Vân Châu rồi bồi bổ thêm một chút thì vấn đề sẽ không lớn đâu.”

Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy mới yên tâm hơn một chút. Thật ra lần này có Vệ Nam Từ đi cùng, y khá bất ngờ. Ngoài bất ngờ ra cũng có chút vui mừng. Mặc dù Vệ Nam Từ nói lần này là đi làm việc cho bệ hạ, nhưng Nguyên Thiểu vẫn cảm thấy ít nhiều gì đối phương cũng có chút để ý đến mình.

Nếu không, hắn dẫn đoàn người của hắn cưỡi ngựa đi nhanh biết bao, hà cớ gì phải ngày ngày ngồi xe ngựa đi từ từ cùng bọn họ?

Hơn nữa cái gối ôm hình người mà y mơ thấy đêm qua… Hình như có mùi lửa cháy.

Nguyên Thiểu không nhịn được mà tính toán, nếu Vệ Nam Từ có thể đi một mạch đến Vân Châu cùng y, sau khi đến nơi rồi, biết đâu y có thể thử nói cho đối phương biết sự thật. Mà trước đó, y phải tìm cơ hội để giúp Vệ Nam Từ từ từ chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó lại dọa cho đối phương sợ hãi.

“Nếu huynh buồn ngủ thì ngủ một giấc đi.” Dư Mẫn Hành nói.

“Đường này có an toàn không?” Nguyên Thiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Huynh cứ yên tâm, cứ dăm bữa nửa tháng là phụ thân của ta lại cho người dọn dẹp con đường từ Kinh Thành đến Vân Châu này một lần, bọn sơn tặc cướp bóc ven đường đã sớm chạy mất từ mười mấy năm trước rồi, bây giờ huynh cho bọn chúng bạc, bọn chúng cũng chẳng dám làm càn trên con đường này đâu.”

Nguyên Thiểu nghe vậy mới yên tâm hơn nhiều.

Suốt chặng đường, quả thật đi lại suôn sẻ đúng như Dư Mẫn Hành nói. Cho đến mấy ngày sau, khi bọn họ đi qua một nơi gọi là huyện Văn đã gặp phải một chút sự cố nhỏ.

“Có chuyện gì vậy?” Nguyên Thiểu thấy đoàn xe dừng lại rất lâu không tiến lên, không nhịn được muốn xuống xe xem.

“Ở yên trong xe đi.” Vệ Nam Từ điều khiển ngựa đến, nói với Nguyên Thiểu: “Đợi thêm một lát nữa, không có vấn đề gì lớn đâu.”

Hắn nói rồi quay sang Trần Niên: “Dẫn người của ngươi ở lại đây, không được đi đâu cả.”

Tuy Trần Niên không hòa thuận với Tuần Phòng Doanh, nhưng vào lúc này lại rất đáng tin cậy, vội vàng gật đầu.

Sau khi dặn dò xong, Vệ Nam Từ bèn quay lại đầu đoàn xe. Nguyên Thiểu ngồi trên xe ngựa nên không nhìn thấy tình hình phía trước, vô cùng tò mò. Nhưng không bao lâu sau, Vệ Nam Từ đã quay lại.

Có lẽ hắn đoán được Nguyên Thiểu sẽ sốt ruột nên giải thích với đối phương: “Con đường phía trước bị người ta đào lên rồi, còn đóng cả đinh gỗ xuống đất, Ân Thời đang dẫn người xử lý.”

“Có người chặn đường à? Lẽ nào là muốn cướp đường?” Nguyên Thiểu cảnh giác.

“Ta đã cho người đi xem những điểm núi cao gần đây rồi, không phát hiện có gì khác thường cả. Hơn nữa, cướp thì cũng phải cướp đoàn buôn, cướp chúng ta đúng là không biết điều.” Vệ Nam Từ nói.

“Không muốn cho chúng ta qua, là muốn chúng ta đi đường vòng hay ở lại?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Khó nói.” Vệ Nam Từ suy nghĩ một lúc, nói với một tùy tùng thân cận: “Cầm văn điệp đến huyện thành một chuyến, tìm huyện lệnh của bọn họ đến đây, ta muốn hỏi vài câu. Nhớ nói cho ông ta biết tình hình trên đường, xem ông ta phản ứng thế nào.”

Binh sĩ đó nghe vậy vội lấy văn điệp, cưỡi ngựa nhanh chóng đến huyện thành.

“Ngươi định làm gì thế?” Nguyên Thiểu tò mò.

“Chơi với bọn họ một chút thôi. Với tình hình này, ta đoán tám phần là có người cố ý muốn giữ chúng ta lại, dù sao cũng không vội đi đường, cứ xem xem bọn họ đang toan tính điều gì, cũng để ngươi được mở mang tầm mắt.”

Nguyên Thiểu vừa nghe Vệ Nam Từ nói vậy bèn trở nên hứng thú, hỏi: “Sắp bắt bọn tham quan sao?”

“Ngươi xem thoại bản nhiều quá rồi à?” Vệ Nam Từ cười nói: “Nhưng cũng chưa biết được, đợi lát nữa huyện lệnh của bọn họ đến, chúng ta thử một phen là biết ngay.”

Không bao lâu, binh sĩ truyền tin đã quay về, sau lưng là huyện lệnh của huyện Văn cùng với một đám quan binh của phủ nha, nhìn sơ qua cũng phải có hai mươi đến ba mươi người. Những người này vừa nhìn đã biết là đến có chuẩn bị, trong tay còn cầm theo công cụ sửa đường.

“Bọn họ định làm gì thế?” Nguyên Thiểu căng thẳng.

“Sợ chúng ta ở lại, muốn sửa đường ngay tại chỗ, tiễn chúng ta đi cho nhanh.” Vệ Nam Từ đỡ Nguyên Thiểu xuống ngựa, ra hiệu cho y đi theo sau mình xem náo nhiệt.

Giao tiếp với vị huyện lệnh này là hai vị quan văn của Binh bộ đi cùng, Vệ Nam Từ không ra mặt mà dẫn Nguyên Thiểu đứng xem kịch ở một nơi cách đó không xa.

“Chúng ta từ Kinh Thành đến, theo lý thì không phải bọn họ nên giữ chúng ta lại ăn một bữa tiệc rượu làm thân sao?” Nguyên Thiểu nhỏ giọng hỏi.

“Chắc là có chuyện gì đó không thể để người khác biết, sợ chúng ta nhìn ra.” Vệ Nam Từ quay đầu nhìn y, nhướn mày: “Có muốn ở lại xem náo nhiệt của vị huyện lệnh đại nhân này không?”

Nguyên Thiểu suy nghĩ một lát: “Vậy lỡ như ông ta muốn trả thù chúng ta, hại chúng ta thì sao?”

“Ngươi đúng là xem thoại bản nhiều quá rồi.” Vệ Nam Từ cười nói: “Yên tâm đi, chó cùng rứt giậu cũng tuyệt đối không cắn đến ngươi được đâu, có ta đây rồi.”

Hắn nói rồi lại tiến lên vài bước, hỏi vị huyện lệnh kia: “Dịch quán phía trước còn bao xa?”

“Không xa không xa, sắp đến rồi.” Vị huyện lệnh đó cười làm lành.

Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu liếc nhìn nhau, ra hiệu rằng đúng là người này đang vội đuổi chúng ta đi.

“Nhưng bản quan mệt rồi, không muốn đợi thêm một khắc nào nữa, chúng ta có thể vào thành nghỉ ngơi một chút không?” Nguyên Thiểu nói xong bèn nhìn vị huyện lệnh đó, nói với vẻ mặt vô tội: “Không lẽ đại nhân không muốn chào đón chúng ta ư?”

“À… Không dám không dám.” Vị huyện lệnh đó lau mồ hôi trên trán, cười nịnh nọt: “Chỉ là tiểu huyện chẳng có nổi một quán trọ ra hồn nào, sợ sẽ làm khách quan bị chậm trễ.”

“Không sao, dẫn đường đi.” Vệ Nam Từ lên tiếng.

Vị huyện lệnh đó không tiện nói thêm gì nữa, đành phải dẫn cả đoàn người quay về huyện thành.

Vị huyện lệnh này nói trong thành không có quán trọ nào ra hồn cũng không phải là khiêm tốn.

Đây chỉ là một huyện thành nhỏ, quả thật không thể so sánh với Kinh Thành, trong thành chỉ có hai quán trọ, quy mô đều rất nhỏ, thậm chí đoàn người của bọn họ còn phải ở riêng vì một quán trọ không có đủ phòng để tiếp đãi.

Tối hôm đó, huyện lệnh đích thân ra lệnh cho quán rượu trong thành chuẩn bị đồ nhắm rượu.

Vị quan văn đi cùng của Binh bộ cũng khá có nguyên tắc, sống chết không để huyện lệnh trả tiền, dùng công quỹ mà Hoàng đế cấp để thanh toán tiền rượu và tiền đồ ăn.

“Phòng ở không đủ, ngươi ở tạm cùng ta, không phiền chứ?” Vệ Nam Từ hỏi Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu thầm nghĩ, suốt chặng đường này ngày nào mà ngươi không ở cùng ta, nhưng Vệ Nam Từ không thừa nhận, y cũng sẽ không vạch trần. Hơn nữa y biết, Vệ Nam Từ là vì muốn an ủi y nhưng lại sợ y ngại.

“Nhìn ra được gì chưa?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Ta đã cho người đi dò xét khắp nơi trong thành rồi, không phát hiện có gì khác thường.”

“Người đào đường chắc sẽ chủ động đến tìm chúng ta chứ?”

“Chưa biết nữa, nếu đối phương gan dạ hơn một chút thì hoàn toàn không cần đào đường, cứ trực tiếp chặn chúng ta trên đường là được rồi.”

Nguyên Thiểu nghĩ lại, hình như cũng đúng.

Không chừng đối phương sợ bị trả thù nên mới hành động trong âm thầm.

“Ta đã bảo Ân Thời sắp xếp người xung quanh quán trọ rồi, chỉ cần có người khả nghi đến gần thì cứ bắt lại trước đã.”

“Đúng vậy, cho dù người đứng sau không dám lộ mặt, nhưng chắc chắn sẽ lén lút đến dò xét.” Nguyên Thiểu nói.

Dù sao Nguyên Thiểu và bọn họ ở lại đây nhiều nhất cũng chỉ có một đêm, nếu đối phương không đến thì coi như đã đào con đường này một cách vô ích rồi.

Quả nhiên, mọi người đợi chưa đầy một canh giờ đã có người tự đến nộp mạng. Ân Thời dẫn người vào từ cửa sau quán trọ, mọi người phát hiện đối phương lại là một thiếu niên chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.

“Là do ngươi đào đường à?” Vệ Nam Từ hỏi.

Thiếu niên trừng mắt nhìn Vệ Nam Từ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen sạm vì nắng mang theo vẻ cảnh giác.

“Không nói thì ném ra ngoài, buồn ngủ rồi, phải ngủ sớm để mai còn lên đường nữa.”

“Ta thấy các ngươi ăn uống cùng tên cẩu quan đó rồi!” Thiếu niên phẫn nộ nói.

“Ngươi đừng nói bậy, chúng ta tự trả tiền.” Nguyên Thiểu nói.

Thiếu niên nhìn về phía Nguyên Thiểu, thấy y trông trắng trẻo xinh đẹp, không giống như tên võ phu ngang ngược bên cạnh nên vẻ cảnh giác trên mặt đã giảm đi vài phần.

“Các ngươi không phải cùng một giuộc với tên cẩu quan đó sao?”

“Phải hay không thì ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Không nói thì coi như ngươi đã uổng công đào con đường đó, mà nói rồi, bọn ta có giúp hay không thì ngươi cũng chẳng tổn thất gì cả.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ, bản thân cũng bị logic này của hắn thuyết phục. Không thể không nói, có lúc dùng tình cảm để lay động còn không bằng dùng lý lẽ ngang ngược lại hiệu quả hơn.

Thiếu niên đó do dự một lúc, lại bị Vệ Nam Từ thuyết phục. Có lẽ hắn đã đợi cơ hội này rất lâu rồi nên không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy được, cho dù hy vọng mong manh cũng muốn thử một lần.

“Tên cẩu quan đó đã làm nhục tỷ tỷ của ta, làm cho bụng của tỷ tỷ ta lớn lên, nhưng lại không chịu trách nhiệm… Tỷ tỷ của ta không còn mặt mũi nào để sống nữa nên đã nhảy hồ, lúc được vớt lên thì đã điên rồi…” Thiếu niên dứt lời, lau mắt nhưng lại quật cường không khóc.

Hóa ra tỷ tỷ của thiếu niên này vốn là nha hoàn trong phủ huyện lệnh, sau này bị huyện lệnh làm cho to bụng, thế là bị đuổi ra ngoài. Gia đình bọn họ tức giận muốn đi tìm huyện lệnh lý luận nhưng đối phương đâu chịu nhận, còn đánh những người đến đòi công bằng một trận. Sau này thấy bụng ngày càng lớn, tỷ tỷ của thiếu niên này bèn nghĩ quẩn nhảy hồ. May mà giữ lại được mạng, cũng giữ được đứa bé, nhưng người thì đã điên rồi.

“Thật vô lý!” Nguyên Thiểu giận dữ nói: “Súc sinh!”

Vệ Nam Từ bị phản ứng này của y dọa cho giật mình, vội đưa tay véo véo cổ tay y, ra hiệu cho y bình tĩnh lại.

“Ta hỏi ngươi, sao ngươi biết chúng ta sẽ đi qua đây?” Vệ Nam Từ hỏi thiếu niên.

“Ta làm tạp vụ ở dịch quán phía trước, người từ Kinh Thành đến ta đều biết hết.” Thiếu niên nói: “Tối hôm qua sau khi các ngươi ngủ, ta đã chạy về ngay trong đêm, cùng với… Đào đường.”

Chắc là có người giúp đỡ chuyện đào đường đóng cọc gỗ, nhưng hắn không muốn liên lụy đến người khác nên mới nói là mình làm.

“Tại sao không đến châu phủ cáo trạng?”

“Tiểu thiếp của tri châu là tiểu di tử của tên cẩu quan này, bọn họ cùng một giuộc!”

Nghe thiếu niên nói vậy, chắc là đã đi tìm tri châu cáo trạng nhưng không có kết quả nên mới nghĩ ra chiêu chặn đường.

“Ta có thể làm chủ cho ngươi, nhưng triều ta có pháp luật, ngươi có nhân chứng hay vật chứng nào khác không?”

“Ta có… Nha hoàn trước đây làm cùng với tỷ tỷ của ta cũng bị tên cẩu quan này làm nhục, tỷ ấy bằng lòng làm chứng cho ta.”

“Dẫn người đến đây đi.”

Thiếu niên nghe vậy bèn đi đến bên cửa sổ huýt sáo một tiếng. Không bao lâu sau, có một nữ nhân lập tức bước ra từ trong hẻm, trong lòng còn ôm một đứa bé đang nằm trong tã lót.

Vệ Nam Từ thấy vậy lập tức trừng mắt nhìn Ân Thời, ý là có một người trốn trong hẻm mà không ai phát hiện, đồ ăn hại.

Ân Thời cũng có chút chột dạ, thật ra bọn họ đã để ý đến nữ nhân trong hẻm rồi, nhưng đối phương đang bế một đứa bé nên bọn họ mới chủ quan.

Nữ nhân đó vừa vào cửa đã cúi gằm đầu, không biết là căng thẳng hay sợ hãi mà cơ thể cứ run lẩy bẩy. 

Nguyên Thiểu thấy vậy không quá đành lòng, định tiến lên an ủi vài câu nhưng lại bị Vệ Nam Từ kéo ra sau lưng. Vệ Nam Từ ở Tuần Phòng Doanh nhiều năm, loại người nào cũng đã từng gặp qua nên lòng cảnh giác cực kỳ cao.

Hắn làm việc chỉ dựa vào phán đoán của mình, trước khi đưa ra quyết định, hắn gần như không động lòng trắc ẩn, cho dù người trước mắt là một nữ nhân yếu đuối còn ôm một đứa bé cũng không đủ để hắn lơ là cảnh giác. Đặc biệt là Nguyên Thiểu vẫn còn ở đây, hắn càng không thể chủ quan.

“Nói đi.”

“Ta…” Nữ nhân đó cúi gằm đầu, ấp a ấp úng nói: “Huyện lệnh đại nhân ép nha hoàn trong phủ hầu hạ ông ta, chúng ta không dám trái lời…” Nàng ta nói rồi bắt đầu khóc nức nở, một lúc lâu sau cũng không nói rõ được sự việc.

Ngược lại, thiếu niên ở bên cạnh đã bổ sung hết những lời nàng ta định nói: “Trên ngực tên cẩu quan đó có một nốt ruồi đen rất lớn, người bình thường không thể biết được chuyện này, chỉ có những cô nương bị hắn làm nhục mới có thể nhìn thấy.”

“Đứa bé này là của tỷ tỷ ngươi?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Đúng vậy, đã hơn bốn tháng rồi.” Thiếu niên nói rồi ôm đứa bé đang khóc vì sợ hãi vào lòng dỗ dành.

Vệ Nam Từ véo véo thái dương, cho người dẫn hai người kia và đứa bé xuống.

“Thế nào?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

Y không nhìn ra được gì cả, chỉ có thể trông cậy vào Vệ Nam Từ đưa ra quyết định.

“Ngươi thấy thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi y.

“Ta thấy tên cẩu quan đó đáng bị thiến!” Nguyên Thiểu chân thành nói: “Không chỉ bắt nạt con gái nhà người ta mà còn làm cho bụng của người ta lớn cả lên, ngay cả con cũng không nhận… Đối với loại người này, chỉ có thể cắt để trị tận gốc!”

Vệ Nam Từ đặt một tay lên sau gáy y nhẹ nhàng xoa xoa, khiến toàn thân Nguyên Thiểu trở nên tê dại, hơi thở cũng loạn nhịp.

“Đừng nổi giận, thả lỏng một chút. Chúng ta là người sẽ đòi lại công bằng giúp bọn họ, không thể hành động theo cảm tính.”

“Ừm…” Nguyên Thiểu giống như một con mèo nhỏ bị vuốt sau gáy, bộ lông vừa mới xù lên vì giận dữ lúc này đã được Vệ Nam Từ vuốt xuôi: “Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây?”

“Ân Thời, ngươi dẫn người đi mời huyện lệnh đại nhân ra đây, sau đó hỏi thẳng ông ta. Nếu ông ta không nhận, ngươi cứ nói với ông ta là ngày mai chúng ta sẽ xét xử trước mặt toàn thể bá tánh trong huyện, xem ông ta nói thế nào.”

“Nếu nhận thì sao?” Ân Thời hỏi.

“Nhận thì hỏi rõ ràng xem mọi chuyện ra sao.” Vệ Nam Từ nói.

“Chúng ta không quan tâm nữa à?” Nguyên Thiểu hỏi.

Vệ Nam Từ vừa nhìn thấy vẻ mặt này của y là biết ngay y muốn tham gia vào một chút, bất lực nói: “Nhận thì dẫn qua đây.”

Ân Thời nghe vậy vội vàng đi làm. Sau khi người đi rồi, Nguyên Thiểu mới ngồi xuống uống một ngụm nước.

“Ngươi nói xem, kết quả sẽ là gì?” Nguyên Thiểu không nhịn được hỏi Vệ Nam Từ.

“Không biết được, trong chuyện này có một chỗ mà ta không hiểu lắm.” Vệ Nam Từ nói: “Huyện lệnh này không có con trai con gái, chính thê không sinh được, trong nhà cũng không nạp thiếp. Nha hoàn trong phủ có thai, tại sao ông ta lại không chịu trách nhiệm?”

“Đểu cán thôi.”

“Không phải là ông ta không có bạc để nuôi sống một đứa trẻ, cũng không có lý do gì để bỏ mặc máu mủ của mình, huống chi đây còn là dòng dõi duy nhất của ông ta.” Vệ Nam Từ nói: “Trên đời này nam nhân phụ bạc không ít, nhưng bỏ rơi máu mủ lại không nhiều.”

Nguyên Thiểu nghe vậy không nhịn được nhìn hắn, hỏi: “Vậy còn ngươi thì sao?”

“Ta thì sao?”

“Nếu ngươi là tên cẩu quan kia, ngươi có lo cho đứa bé đó không?”

“Chậc… Sao ta có thể là tên cẩu quan kia được?” Vệ Nam Từ nhíu mày nói: “Ta không phải là người phụ bạc.”

Hắn nói xong còn cảm thấy lời này không có sức nặng, bèn nói tiếp: “Ta giống như sư phụ của ta, chung tình.”

“Ha ha.” Dư Mẫn Hành ở bên cạnh vẫn luôn luôn im lặng không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.

“Đệ cười cái gì?” Vệ Nam Từ nói.

“Cười một vài người mặt dày thôi, huynh cũng không phải con trai của phụ thân ta, huynh giống được ông ấy chắc?” Dư Mẫn Hành nói: “Có giống thì cũng phải là ta giống!”

Vệ Nam Từ không thể phản bác lại lời nói này, chỉ có thể cho hắn một ánh mắt như dao găm.

Có lẽ là người của Tuần Phòng Doanh làm việc thật sự rất hiệu quả, không bao lâu sau Ân Thời đã dẫn huyện lệnh đến quán trọ.

Huyện lệnh bị người ta kéo đi, suốt đường đi đều run rẩy, vừa nhìn thấy Vệ Nam Từ đã ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn mất đi phong độ ban ngày.

“Lão đại, ông ta nhận rồi, nói rằng bản thân quả thật đã làm nhục nha hoàn trong phủ, nhưng ông ta lại nói những nha hoàn đó toàn là tự nguyện, còn nói đứa bé đó không phải của ông ta.” Ân Thời nói.

Huyện lệnh này biết chuyện không giấu được nữa nên cũng không còn cứng miệng, cầu xin Vệ Nam Từ: “Tướng quân minh giám, hạ quan nhất thời hồ đồ, nhưng thật sự không làm ra chuyện ép buộc người khác… Hạ quan chỉ dỗ dành vài câu, những nha hoàn đó đã nghe theo, đâu ra chuyện ép buộc?”

“Ngươi dỗ dành thế nào? Có phải nói là muốn nạp người ta làm thiếp không?”

“Cái này… Hạ quan quả thật đã nói, nhưng phu nhân của hạ quan không cho phép hạ quan nạp thiếp, hạ quan cũng hết cách!”

“Nói bậy, phu nhân của ngươi không cho ngươi nạp thiếp, nhưng có cho phép ngươi bắt nạt nha hoàn trong phủ không?”

Vẻ mặt của huyện lệnh lúng túng, cứ liên tục đưa tay lau mồ hôi.

Vệ Nam Từ nói: “Ngươi nói đứa bé không phải của ngươi, tại sao lại chắc chắn như vậy?”

“Bởi vì…” Huyện lệnh ấp úng một lúc mới thở dài nói: “Không sợ tướng quân chê cười, hạ quan có bệnh khó nói, không thể làm cho nữ nhân mang thai. Rõ ràng nha hoàn đó có gian phu ở bên ngoài, muốn vu cáo đổ vạ cho hạ quan!”

Vệ Nam Từ nhìn về phía Dư Mẫn Hành, ra hiệu cho hắn kiểm tra tại chỗ. Vẻ mặt của Dư Mẫn Hành không mấy tình nguyện, đầu tiên là bắt mạch cho huyện lệnh rồi lại bảo ông ta ra sau bình phong kiểm tra một phen.

“Thế nào?”

“Ông ta không nói dối.”

Mọi người có mặt đều khá bất ngờ, rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến ly kỳ như vậy. 

“Ngươi biết mình không thể có con nên đã lừa gạt nha hoàn trong phủ, nói rằng chỉ cần bọn họ sinh cho ngươi một đứa con trai hay con gái thì sẽ nạp bọn họ làm thiếp, phải không?” Vệ Nam Từ hỏi.

“À… Đúng vậy.” Huyện lệnh nói: “Nhưng hạ quan tuyệt đối không có hành vi ép buộc.”

Nguyên Thiểu ở bên cạnh cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có trói người lại cưỡng bức mới gọi là ép buộc sao? Ngươi dùng uy quyền của huyện lệnh để gây áp lực, lại còn dỗ ngon dỗ ngọt rằng sẽ nạp bọn họ làm thiếp, trong đó có bao nhiêu khuất tất chỉ có tự ngươi rõ ràng nhất. Nếu bây giờ chúng ta ép ngươi phải dập đầu gọi cha, ngươi mà không gọi thì sẽ chém bay đầu ngươi, cho nên ngươi cũng đành phải làm con của người ta để bảo toàn tính mạng, lẽ nào ngươi như vậy cũng được coi là tự nguyện?”

“Phụt!” Vệ Nam Từ bị câu ấy chọc cười, không nhịn được mà bật ra thành tiếng: “Chúng ta không thể sinh ra một đứa con trai như vậy được.”

Lời nói này của Vệ Nam Từ vốn là vô tâm, nhưng Nguyên Thiểu nghe vậy trong lòng không khỏi rung động, vành tai lại không kìm được mà hơi nóng lên.

“Phải phải phải, hai người sinh con trai chắc chắn sẽ anh tuấn phóng khoáng, làm người chính trực.” Dư Mẫn Hành không kiên nhẫn nói: “Mau nói phải làm sao đi, ta buồn ngủ chết đi được.”

“Làm sao ngươi biết được nha đầu kia có thai?”

“Hạ quan và nàng ta… Thân mật không được mấy lần, nàng ta đã bắt đầu nghén. Hạ quan biết chắc chắn nàng ta có gian díu với nam nhân khác, ta đâu có ăn ốc mà sao tự dưng lại bắt ta đổ vỏ, càng không thể nuôi con cho người khác… Thế nên đã đuổi nàng ta ra khỏi phủ.”

“Vậy cha của đứa bé là ai?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Điều tra chuyện này không khó.” Vệ Nam Từ nói với Ân Thời: “Đi hỏi thiếu niên kia, trước và sau khi tỷ tỷ của hắn mang thai có quen biết nam nhân nào hay không. Sau khi xảy ra chuyện, gia đình bọn họ đi tìm huyện lệnh đòi công bằng, có nam nhân nào khác giúp đỡ hay không. Hỏi cho rõ ràng, bắt hết những người đó lại hỏi chuyện.”

Theo kinh nghiệm của hắn, lúc này thậm chí không cần hỏi, chỉ cần bắt được người là có thể nhìn ra ngay. Bởi vì phần lớn những người đã làm chuyện xấu đều rất khó kiềm chế được sự bất an của bản thân, có lúc không cần thẩm vấn thì đã để lộ sơ hở trước rồi.

Không ngoài dự đoán của Vệ Nam Từ. Ân Thời vừa hỏi xong, còn chưa kịp đi bắt người thì đã có người dẫn một nam nhân quay lại.

Hóa ra Vệ Nam Từ đã sớm có sắp xếp, bố trí người kiểm soát ở cổng thành để đề phòng có người vì lo lắng mà chạy trốn ngay trong đêm. Hắn vốn là đề phòng huyện lệnh, không ngờ lại tình cờ bắt được một người khác.

“Lưu Nhị! Đây là biểu ca của nha hoàn đó!” Huyện lệnh vừa thấy người bị bắt đến, lập tức có thêm dũng khí: “Chính là hắn ta, chắc chắn là hắn ta, không chừng lúc đầu chính là hắn ta đã xúi giục nha hoàn đó đi tống tiền ta.”

“Ngươi ngậm máu phun người, ta không biết gì cả, đứa bé đó không phải là của ta.” Lưu Nhị nói năng lộn xộn, lại để lộ sơ hở trước.

Hôm nay hắn ta thấy Vệ Nam Từ và những người khác vào thành là đã có dự cảm không lành rồi, sau khi trời tối bèn nghĩ đến việc chạy trốn trước.

Không ngờ cuối cùng vẫn bị người của Vệ Nam Từ chặn lại ở cổng thành.

“Ngươi dẫn người đi thẩm vấn, bảo bọn họ ghi lại lời khai, trình báo sự việc lên châu phủ.” Vệ Nam Từ nói với Ân Thời.

Sự việc đã đến nước này cũng không còn gì để hỏi nữa, hắn không muốn nghe hai kẻ phụ bạc này đùn đẩy trách nhiệm cho nhau ở đây.

“Lúc trình báo nhớ nói cho rõ ràng, ta sẽ theo dõi chuyện này, nếu có người muốn làm việc bất hợp pháp vì tình riêng thì bảo kẻ đó nhớ tự lượng sức mình.” Vệ Nam Từ lại nói.

Ân Thời nghe vậy vội vàng dẫn mọi người lui xuống, huyện lệnh kia còn muốn cầu xin nhưng lại bị Ân Thời trực tiếp dùng giẻ rách bịt miệng.

“Ngươi nói xem, người của châu phủ sẽ xử thế nào?” Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ.

“Bắt cẩu quan bồi thường tiền, cách chức, có lẽ còn phải chịu phạt một chút… Còn về Lưu Nhị kia, bắt hắn ta chịu trách nhiệm với hai mẹ con đó.”

“Lưu Nhị đó là một tên cặn bã, hắn ta có thể chịu trách nhiệm gì được?” Nguyên Thiểu nói.

“Vậy ngươi thấy nên xử thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Bắt hắn ta bồi thường tiền, mỗi tháng đưa bạc cho hai mẹ con đó, nếu chống chế thì bắt hắn ta bỏ tù.” Nguyên Thiểu nói.

Với nhân phẩm của Lưu Nhị, nếu thật sự để hắn chăm sóc hai mẹ con đó, nói không chừng bọn họ sẽ bị hắn ta ngược đãi.

“Có lý.” Vệ Nam Từ nói với tùy tùng thân cận ở bên cạnh: “Nói với Ân Thời một tiếng, trình báo lại lời của Nguyên tư sử lên châu phủ, bảo bọn họ xử như vậy.”

Nguyên Thiểu: “…” Tùy tiện như vậy sao? Y chỉ nói bừa thôi mà!

“Vậy có thể thiến tên cẩu quan đó không?”

“Luật lệ của triều Đại Uyên không có điều này đâu.” Vệ Nam Từ bật cười: “Nhưng lần này náo loạn lớn như vậy, chắc chắn ông ta sẽ phải trả giá, không còn làm quan được thì sau này chắc chắn trong phủ cũng không thuê nổi nha hoàn nữa.”

Nguyên Thiểu nghe vậy mới yên tâm. Sau đó, Vệ Nam Từ lại cho người gọi thiếu niên kia đến. Vốn tưởng hắn biết được chuyện này sẽ có chút khó chấp nhận, không ngờ sau khi nghe xong mọi chuyện, hắn lại khá bình tĩnh.

“Có phải ngươi đã sớm cảm giác được rồi không?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Lưu Nhị biểu ca… Ta đã nghi ngờ hắn ta rồi, nhưng ta không ngờ…”

“Chuyện này đến đây là kết thúc, sau này nhớ chăm sóc tốt cho tỷ tỷ và cháu ngoại của ngươi.” Vệ Nam Từ nói.

“Đa tạ đại nhân.” Thiếu niên dập đầu với Vệ Nam Từ, lau nước mắt.

Nguyên Thiểu quay đầu nhìn Dư Mẫn Hành: “Tiểu Dư đại phu…”

“Được rồi được rồi, ngày mai ta sẽ đi xem bệnh cho cô nương đó.” Dư Mẫn Hành ngáp một cái.

Thiếu niên nghe vậy lại muốn dập đầu với Nguyên Thiểu và Dư Mẫn Hành nhưng đã bị hai người ngăn cản.

Một vụ kiện kéo dài đến gần nửa đêm mới coi như kết thúc. Nguyên Thiểu rửa mặt qua loa một phen, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi.

“Triều Đại Uyên của chúng ta cũng coi như là quốc thái dân an rồi đúng không? Vậy mà vẫn có những chuyện bất công thế này.” Nguyên Thiểu nằm trên giường, khá là cảm khái.

“Trên đời này chỉ cần chỗ nào có người sinh sống thì chỗ đó ắt sẽ có chuyện bất công xảy ra. Lúc đó sư phụ ta từ chức thống lĩnh Cấm quân đã nói với ta như vậy… Ông ấy nói không nhất thiết phải ở lại Kinh Thành thì mới là tận trung vì triều đình và bệ hạ. Ông ấy đi đây đi đó cũng có thể làm được rất nhiều chuyện.”

Vệ Nam Từ đi đến bên giường, Nguyên Thiểu bèn nhích vào trong, nhường ra một chỗ cho hắn.

Hắn ngoan ngoãn nằm xuống sát mép giường, trông có vẻ hơi căng thẳng.

“Sau này ngươi sẽ ở lại Kinh Thành mãi sao?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Không.” Vệ Nam Từ trả lời rất dứt khoát.

“Tại sao?” Nguyên Thiểu có chút kinh ngạc.

“Ta và nhị ca của ngươi là sư huynh đệ đồng môn, nếu cả hai chúng ta đều ở Kinh Thành nắm giữ chức vụ quan trọng, lâu ngày sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ.”

Trong lòng Nguyên Thiểu rung động, đột nhiên nghĩ đến những lời mà Nguyên Quân Hoài đã nói.

Chỉ cần nhị ca của y và Vệ Nam Từ giữ nguyên hiện trạng, hai người sẽ có thể bình an vô sự mãi mãi.

Ý của Vệ Nam Từ chính là, hắn đã định làm hòa với nhị ca rồi sao?

“Ngủ đi.” Vệ Nam Từ đưa tay thổi tắt nến.

Nguyên Thiểu vốn đã buồn ngủ, do thói quen mấy ngày nay nên y lại xoay người rúc vào trong lòng hắn.

Cơ thể của Vệ Nam Từ cứng đờ. Lúc này Nguyên Thiểu mới nhận ra, cả hai bọn họ đều đang còn thức.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?Đọc
Chương 50: Y lại lăn vào lòng hắn  · đang xemĐang đọc
Chương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang