Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4

Sự cố bất ngờ ập đến khiến Vệ Nam Từ căng thẳng tột độ. Hắn cũng chẳng còn hứng thú làm tiếp nữa, kéo Nguyên Thiểu đi tắm rửa cẩn thận hai lần, chỉ sợ đối phương lại dính chưởng.

“Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ?” Nguyên Thiểu bất đắc dĩ nói.

“Đây không phải chuyện nhỏ, sao ngươi chẳng lo lắng chút nào thế?”

Cũng không phải là Nguyên Thiểu không lo lắng, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa với cái dáng vẻ lúc này của Vệ Nam Từ, thật sự là y không dám đổ thêm dầu vào lửa. Không thể nào để cả hai phu phu đều ủ rũ mặt mày vào ngày vui.

“Ngươi không biết là cái túi thuốc kia cũng không thể phòng ngừa một trăm phần trăm à?”

“Có chứ, ta đã hỏi Tiểu Dư rất kỹ rồi, đệ ấy nói chắc như đinh đóng cột.”

“Làm gì có chuyện gì chắc chắn một trăm phần trăm. Nếu ngươi đã sợ đến vậy thì sau này tuyệt đối đừng thân mật với nhau nữa là được.”

“Ngươi đừng khích tướng ta, ngươi cố ý chọc tức ta phải không?” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu kéo Vệ Nam Từ ngồi xuống, ý cười thoáng qua đáy mắt. Y thấy dáng vẻ lo lắng bất an này của Vệ Nam Từ cũng khá thú vị.

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Ừm.”

Ngoài miệng thì Vệ Nam Từ đồng ý không suy nghĩ lung tung, nhưng trong lòng lại không kiềm chế được.

Tối hôm đó, lúc đang ngủ, hắn mơ thấy bụng của Nguyên Thiểu to lên chỉ sau một đêm.

Vệ Nam Từ giật mình tỉnh giấc, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Nhớ lại tình cảnh trong mơ, hắn vẫn rất lo lắng nên lén lút lật áo của Nguyên Thiểu lên xem thử, xác nhận bụng dưới của đối phương vẫn bằng phẳng không có gì lạ thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“May mà chỉ là mơ.” Vệ Nam Từ vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng xoa bụng Nguyên Thiểu.

Vệ Bánh Tổ bên cạnh bị hắn đánh thức, đôi mắt nhỏ láo liên nhìn hắn, nét mặt vẫn rất mơ màng chưa tỉnh ngủ.

“Phụ thân, phụ thân đang làm gì thế?” Vệ Bánh Tổ nhỏ giọng hỏi.

“À…” Vệ Nam Từ vội rụt tay về, đắp kín bụng lại giúp Nguyên Thiểu: “Sao con còn chưa ngủ?”

“Ta thấy phụ thân sờ bụng cha…”

“Phụ thân mơ một giấc thôi, không có gì đâu.”

Vệ Nam Từ sợ Vệ Bánh Tổ càng nói càng tỉnh, vội vỗ vỗ lưng nhóc, dỗ cho nhóc con ngủ lại.

Tối đó, Nguyên Thiểu hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Mãi đến trưa hôm sau, khi y đang chợp mắt trên ghế tựa thì phát hiện hai nhóc con nhà mình đang vây quanh bụng y mà nghiên cứu.

“Các con đang làm gì thế?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Chúng ta đang xem trộm bụng của cha.” Vệ Bánh Tổ thành thật đáp.

“Tại sao lại xem trộm bụng của cha?”

“Ta thấy phụ thân xem trộm… Bụng của cha.”

Nguyên Thiểu vừa nghe vậy thì hiểu ra vài phần. Chắc chắn là tối qua Vệ Nam Từ xem trộm bị Vệ Bánh Tổ phát hiện.

“Cha ơi… Cha sắp sinh tiểu bảo bảo sao ạ?” Nguyên Tiểu Mộc hỏi y.

“Con học mấy thứ này ở đâu ra thế, sao cái này mà cũng biết nữa vậy?”

“Tiểu Dư thúc thúc…”

Nguyên Tiểu Mộc vừa nói vừa vỗ vỗ bụng mình.

Cách đây không lâu, Dư Mẫn Hành dẫn hai nhóc này đến y quán, gặp một phụ nhân mang thai, hai nhóc tò mò hỏi, Dư Mẫn Hành bèn thuận thế giải thích cho chúng một phen. Không ngờ hai nhóc này cũng thông minh, còn biết suy một ra ba, nghe nói Vệ Nam Từ xem trộm bụng Nguyên Thiểu, thế là liên tưởng ngay đến việc có lẽ Nguyên Thiểu cũng mang thai.

Nguyên Thiểu vốn định phủ nhận, nhưng sau khi suy nghĩ, y lại đổi ý: “Các con có muốn ta sinh thêm một tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội không?”

“Không muốn ạ.” Vệ Bánh Tổ lắc đầu: “Tiểu Dư thúc thúc nói sinh tiểu bảo bảo… Vất vả lắm.”

“Không muốn cha vất vả đâu…” Nguyên Tiểu Mộc rúc vào lòng Nguyên Thiểu: “Cha đừng sinh…”

Nguyên Thiểu nghe vậy rất đỗi vui mừng, thầm nghĩ trên phương diện này, hai nhóc đúng là rất giống Vệ Nam Từ, nhưng chuyện con cái thì ai mà nói chắc được. Thái độ của Nguyên Thiểu đối với chuyện ấy khá là tùy duyên, có thì sinh, không có thì y cũng không cưỡng cầu.

Ngược lại là Vệ Nam Từ, hắn thật sự đã rất lo lắng vì chuyện này. Hắn không chỉ chẳng thể ngủ yên vào tối qua, mà sáng sớm hôm nay còn cố ý đi tìm Dư Mẫn Hành một chuyến.

“Sư huynh, chuyện này huynh có tìm ta cũng vô dụng, ai bảo huynh không tự kiềm chế được mình chứ.” Dư Mẫn Hành bất đắc dĩ nói.

“Đệ bớt qua loa với ta đi, đệ là đại phu, thể nào chẳng có cách?”

“Ta là đại phu thì cũng phải đợi huynh ấy mang thai rồi mới nói được chứ!” Dư Mẫn Hành đáp lời: “Bây giờ mới một ngày, huynh bảo ta chẩn mạch thì ta cũng chẳng chẩn ra cái gì đâu. Không thể nào chưa biết gì mà đã cho Tam ca uống thuốc phá thai được? Như vậy tổn hại thân thể biết bao!”

“Không còn cách nào khác à?”

“Có chứ, sau này huynh tự kiềm chế bản thân cho tốt vào.”

Vệ Nam Từ vốn đã tự trách, bị Dư Mẫn Hành nói như vậy thì trong lòng càng thêm hối hận. Sao hôm qua hắn lại không kiềm chế được mình cơ chứ? Sao lại bị sắc đẹp của Tam lang làm mờ mắt cơ chứ?

“Thật ra huynh không cần lo lắng quá, lần trước Tam ca xảy ra sự cố, phần lớn là vì song sinh. Giờ huynh ấy đã sinh một lần rồi, cho dù thật sự có thì cũng chưa chắc sẽ nguy hiểm như lần trước.”

“Lỡ như có thì sao?”

“Nếu lỡ như thì đừng nói là ta, ngay cả thần tiên cũng không đảm bảo được cái “lỡ như” ấy.”

Dư Mẫn Hành là đại phu, hắn cũng có cái nhìn thoáng hơn trong chuyện này. Nhưng Vệ Nam Từ thì khác, chỉ cần nghĩ đến việc Nguyên Thiểu có thể sẽ phải trải qua tình cảnh đó một lần nữa, hắn lại hoảng sợ không thôi.

Theo ý của Dư Mẫn Hành, muốn xác định Nguyên Thiểu có thai hay không thì ít nhất phải đợi thêm một tháng rưỡi nữa.

Vệ Nam Từ hết cách, hắn đành phải chờ đợi. Nhưng cũng vì quá lo lắng nên khoảng thời gian này hắn chẳng còn tâm trạng thân mật với Nguyên Thiểu, khiến cho y có chút hoài nghi cuộc đời, còn tưởng rằng bọn họ đã bước vào giai đoạn “phu phu già” từ sớm.

Sau này biết được nỗi lo của Vệ Nam Từ, Nguyên Thiểu thật sự rất cạn lời. Y có thai hay không còn chưa biết đâu vào đâu mà Vệ Nam Từ đã bắt đầu căng thẳng rồi. Lỡ như y thật sự có thai, vậy chẳng phải Vệ Nam Từ khỏi cần ngủ cả năm tới luôn à?

Trên thực tế, đúng là Vệ Nam Từ không bớt lo lắng được một tí nào. Kể từ đó, hằng ngày Nguyên Thiểu ra khỏi cửa, Vệ Nam Từ đều ước bản thân có thể đi theo y mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay, Nguyên Thiểu đến nha môn Quân Khí Tư một chuyến. Vừa hay hôm nay Tam Hoàng tử cũng ở đây, gặp y ở cửa bèn cất tiếng gọi y lại.

Hai năm nay, Tam hoàng tử đã trưởng thành rất nhiều, không còn “ngờ nghệch” như trước nữa, đối nhân xử thế cũng có chừng mực hơn.

Tuy Nguyên Thiểu không thân thiết với hắn lắm, nhưng gặp trên đường cũng không tiện ngó lơ, bèn khách sáo vài câu với hắn. Không ngờ hai người đang nói chuyện, Nguyên Thiểu lại ngửi thấy mùi tin tức tố của Vệ Nam Từ. Mùi lửa cháy nồng nặc truyền đến từ sau lưng y, mang theo tính xâm lược không hề che giấu.

“Sao ngươi lại đến đây?” Nguyên Thiểu bước nhanh đến bên cạnh hắn.

“Nói chuyện với ngài ấy có gì hay mà sao ngươi cứ nói hoài vậy?” Vệ Nam Từ nhíu mày.

“Đừng nói là ngươi… Vẫn còn ghen với ngài ấy đấy nhé?”

“Không ghen được à?”

Nguyên Thiểu cảm thấy hơi buồn cười, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà Vệ Nam Từ vẫn còn ghen bóng ghen gió với Tam Hoàng tử.

“Ngài ấy thành hôn rồi, hơn nữa ngài ấy cũng không thích nam nhân.”

“Cũng không được, ngươi xem cái dáng vẻ ngài ấy nhìn ngươi kìa, chẳng có ý tốt gì cả.”

“Sao hôm nay ngươi giống như bình dấm chua thế?”

Nguyên Thiểu nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vệ Nam Từ thu hồi tin tức tố của mình, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không vui.

“Tam lang… Dạo này ngươi lạnh nhạt với ta quá.” Trên đường về, Vệ Nam Từ oán giận.

Nguyên Thiểu cười nói: “Ngươi tự nghe xem ngươi vừa nói gì đi! Rõ ràng mấy ngày nay là ngươi lạnh nhạt với ta, không chịu thân mật với ta nữa.”

“Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện thân mật nhưng ta đâu có nói chuyện đó.” Vệ Nam Từ tiếp lời: “Ngươi không quan tâm ta nữa, từ khi thành hôn, ngươi đối xử với con còn tốt hơn với ta, cả ngày chơi với chúng nó, tối cũng ôm chúng nó ngủ, chẳng thèm để ý đến cảm nhận của ta.”

Nguyên Thiểu quay đầu nhìn Vệ Nam Từ, ban đầu còn tưởng đối phương cố ý làm nũng trêu mình, sau lại cảm thấy không giống như đang diễn. Trên đầu y đầy dấu chấm hỏi, thầm nghĩ Vệ Nam Từ rốt cuộc bị làm sao thế này? Sao chỉ qua một đêm lại bỗng nhiên biến thành một tên nhóc mới biết yêu vậy?

Sau ngày hôm đó, Nguyên Thiểu bắt đầu để ý hơn, phát hiện hôm đó chỉ là sự khởi đầu của Vệ Nam Từ. 

Kể từ ấy, khi đối mặt với Nguyên Thiểu, hắn thường xuyên mang bộ dạng lo được lo mất. Chỉ cần ở nơi không có người, hắn lại thích bám lấy Nguyên Thiểu, hệt như một con chó lớn vừa dính người vừa thiếu cảm giác an toàn, hận không thể bắt Nguyên Thiểu dỗ dành mình mỗi ngày, ở bên y mãi mới chịu thôi.

Không chỉ vậy, có lúc Vệ Nam Từ còn tranh giành sự yêu thương với bọn trẻ. Có một tối, Vệ Bánh Tổ nhất quyết đòi Nguyên Thiểu ôm ngủ, thế là Vệ Nam Từ lại hờn dỗi với chính nhi tử của mình. Cuối cùng vẫn là Nguyên Tiểu Mộc đứng ra giải vây, dỗ ca ca đi ngủ.

Sau ngày hôm đó, Nguyên Thiểu không dám lơ là chuyện này nữa. Y cảm thấy Vệ Nam Từ nhất định có chuyện gì đó giấu y, trạng thái của đối phương quá kỳ lạ.

Tối ấy, Nguyên Thiểu thử kéo hắn sang “mật thất” bên cạnh để thân mật một phen. Ban đầu Vệ Nam Từ còn khá vui vẻ, cũng rất phối hợp, nhưng sau khi hai người thân mật xong, trạng thái của hắn lại không đúng cho lắm.

“Có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Ta thì có chuyện gì được chứ, ta mà có chuyện gì cũng đều nói với ngươi cả, không bao giờ giấu ngươi, ngươi không tin ta à?”

“Không phải, chỉ là thấy ngươi hơi kỳ lạ.”

“Ngươi đưa ta qua đây thân mật, không phải là để moi lời ta đấy chứ?”

“Giữa chúng ta mà còn có gì khách sáo không thể nói ra sao?”

“Ta biết mà.” Vệ Nam Từ lại không vui: “Giờ ngươi không có việc gì là không ghé điện Tam Bảo* nữa phải không?”

*Lúc hoạn nạn mới kêu Trời, xong việc lại quên mất.

Nguyên Thiểu vừa tức vừa buồn cười, nhưng không dám kích động hắn, đành phải cố nhịn lại.

“Sao có thể chứ, ta thích ghé “điện Tam Bảo” của ngươi nhất mà.” Nguyên Thiểu dỗ dành. 

Vệ Nam Từ nghe y nói vậy, lúc này mới vui lên một chút, kéo y thân mật thêm một lần nữa.

Sau ngày hôm đó, Nguyên Thiểu nghĩ có lẽ Vệ Nam Từ gặp chuyện gì phiền lòng ở Tuần Phòng Doanh chăng? Thế là y cố ý tìm Ân Thời hỏi vài câu, khiến Ân Thời cũng mơ hồ không hiểu gì.

“Dạo này tính tình của lão đại chúng ta gắt gỏng lắm!” Ân Thời nói: “Chúng ta còn tưởng ngài ấy cãi nhau với ngài, ngày thường chẳng ai dám chọc ngài ấy.”

Lúc này Nguyên Thiểu mới biết, Vệ Nam Từ không chỉ bất ổn ở nhà mà cũng khá kỳ lạ khi ở bên ngoài nữa.

Lẽ nào là đến kỳ mẫn cảm? Không đúng, ngày nào bọn họ cũng ở bên nhau, kỳ mẫn cảm có mạnh đến đâu cũng phải bị y xoa dịu rồi chứ?

Vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Nguyên Thiểu vừa thắc mắc, vừa có chút lo lắng. Trớ trêu thay, bây giờ Vệ Nam Từ vô cùng nhạy cảm, y cũng không dám hỏi nhiều.

Mãi cho đến không lâu sau này, Vệ Nam Từ đang dùng bữa bỗng nhiên nói không có khẩu vị, ăn chưa đến nửa bát cơm đã buông đũa xuống. Nguyên Thiểu sợ hắn ăn chưa đủ no, định khuyên hắn ăn thêm vài miếng, nào ngờ hắn lại đứng dậy đi ra ngoài nôn.

“Sao thế?” Nguyên Thiểu vỗ lưng cho hắn hỏi: “Đi y quán xem thử nhé?”

“Không sao đâu, mọi người không sao chứ?” Vệ Nam Từ còn lo là do thức ăn có vấn đề. Biết Nguyên Thiểu và hai nhóc con đều không sao, hắn mới hơi yên tâm.

Nguyên Thiểu muốn hắn đến y quán kiểm tra, nhưng Vệ Nam Từ lại khăng khăng nói rằng mình không sao, ngủ một giấc là khỏe. Không ngờ hắn nghỉ ngơi cả một buổi chiều nhưng triệu chứng chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng thêm.

Lúc ăn tối, Vệ Nam Từ không ăn miếng nào, còn nôn khan một trận. Lần này Nguyên Thiểu thật sự rất lo lắng, cho người đến y quán mời đại phu tới. Đại phu bắt mạch cho Vệ Nam Từ nhưng cũng không chẩn ra bệnh gì, chỉ kê cho hắn ít thuốc điều hòa tỳ vị. Lo lắng là vấn đề thức ăn, đại phu còn cố ý xuống bếp xem thử nhưng không thấy có gì khác thường.

“Đầu bếp trong nhà đều là người làm lâu năm, không có vấn đề gì đâu, vả lại chúng ta đều ăn cơm nhưng chẳng ai thấy khó chịu.” Nguyên Thiểu nói.

“Có lẽ Vệ phó thống lĩnh chỉ là không muốn ăn mà thôi, cứ để ngài ấy uống hai thang thuốc thử xem.” Đại phu nói.

Nguyên Thiểu cũng không còn cách nào khác, đành sai người đi sắc thuốc rồi tự mình bưng đến cho Vệ Nam Từ. 

Vệ Nam Từ tập võ từ nhỏ, thân thể vẫn luôn rất tốt, ngay cả khi bị trọng thương cũng chưa từng yếu ớt thế này. Nguyên Thiểu thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, bộ dạng ốm yếu, y vừa lo lắng vừa đau lòng.

“Đừng lo, ta uống hai thang thuốc biết đâu lại khỏe lên.” Vệ Nam Từ còn an ủi y.

“Ừm.” Nguyên Thiểu tự mình đút thuốc cho hắn, không ngờ hắn vừa uống một ngụm là lại bắt đầu nôn.

“Ta cho người ra ngoại ô Kinh Thành gọi Tiểu Dư về nhé?” Nguyên Thiểu nói.

Lúc này Nguyên Thiểu đã thật sự rất hoảng rồi, trước giờ Vệ Nam Từ vẫn luôn là trụ cột của gia đình, bây giờ hắn đột nhiên bệnh thành thế này, tim Nguyên Thiểu như bị treo lơ lửng, không yên tâm chút nào. Vệ Nam Từ không muốn y lo lắng nên đành đồng ý.

Ngay hôm đó, Nguyên Thiểu phái người ra ngoại ô Kinh Thành gọi Dư Mẫn Hành trở về. Dư Mẫn Hành còn tưởng là bên Nguyên Thiểu có động tĩnh gì, không ngờ đến nơi mới phát hiện người bệnh lại là Vệ Nam Từ. Hơn nữa Vệ Nam Từ còn nôn đến mức sắc mặt tái nhợt, bộ dạng uể oải, trông có vẻ bệnh không nhẹ tí nào.

“Mạch tượng không có vấn đề gì lớn, đã uống thuốc chưa?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Đại phu có kê đơn, nhưng uống một ngụm là nôn.” Nguyên Thiểu vừa nói vừa lấy đơn thuốc cho hắn xem.

“Đơn thuốc không có vấn đề, chỉ là điều hòa tỳ vị thôi.” Dư Mẫn Hành nghĩ ngợi: “Hay là thế này, ta châm cứu cho huynh ấy trước, để huynh ấy ngủ một giấc thật ngon, hôm nay tạm thời đừng cho huynh ấy ăn gì cả.”

Sau đó, Dư Mẫn Hành nhanh chóng châm cứu giúp Vệ Nam Từ, để hắn ngủ một giấc. Đợi Vệ Nam Từ ngủ rồi, Nguyên Thiểu và Dư Mẫn Hành mới ra ngoài sảnh.

“Huynh kể lại các triệu chứng của sư huynh thật kỹ càng cho ta nghe một lần nữa đi.” Dư Mẫn Hành nói.

“Là bắt đầu nôn từ hai ngày nay, không có dấu hiệu gì, chỉ nói là không muốn ăn, ăn vào là nôn, có lúc không ăn cũng nôn.”

“Còn gì khác không? Trước đó huynh ấy có gì bất ổn không?”

“Trước đó…” Nguyên Thiểu nghĩ lại rồi nói tiếp: “Từ lúc chúng ta chuyển đến đây, hắn cứ lo lắng mãi, sợ ta có thai nên đã căng thẳng một thời gian. Trong khoảng thời gian này, hình như tính tình của hắn cũng hơi khác, hay ghen tuông, còn hở chút là nổi cáu. À đúng rồi, Ân Thời còn nói tính tình của hắn khi ở trong doanh trại cũng không được tốt lắm…”

“Chậc!” Dư Mẫn Hành nhíu mày: “Có phải huynh ấy cũng ngủ nhiều hơn trước không?”

“Đúng vậy, ngủ nhiều hơn hẳn. Trước đây hắn sẽ dậy luyện võ buổi sáng, mọi khi đều là luyện xong rồi ta mới tỉnh.” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng dạo này, có lúc ta tỉnh rồi mà hắn vẫn còn ngủ.”

Dư Mẫn Hành đi đi lại lại trong phòng: “Tính tình trở nên nhạy cảm, buồn ngủ, không có khẩu vị, nôn…”

“Sao mấy triệu chứng này nghe giống hệt lúc ta mang thai vậy?” Nguyên Thiểu kinh ngạc hỏi.

“Có khi nào hai người…”

“Không có!” Nguyên Thiểu vội xua tay: “Giữa chúng ta vẫn luôn là… Ta ở dưới.”

“Vậy thì lạ thật.” Dư Mẫn Hành nhìn Nguyên Thiểu một lúc: “Tam ca, ta bắt mạch cho huynh thử.”

Nguyên Thiểu nghe vậy vội đưa cổ tay cho hắn. Tính ra từ hôm bọn họ thân mật lúc chuyển nhà đến nay cũng đã gần một tháng rưỡi rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Nguyên Thiểu cứ mãi để ý Vệ Nam Từ nên quên bẵng chuyện của mình.

“Tam ca, dạo này huynh không thấy gì à?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Không thấy gì cả, mọi thứ đều bình thường.”

“Vậy kỳ phát tình thì sao?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“À…” Nguyên Thiểu sững sờ: “Hình như tháng trước không có?”

Dư Mẫn Hành nhướn mày: “Tam ca, chúc mừng hai người.”

“Chúc mừng… Gì cơ?”

“Ta nghĩ, Bánh Tổ và Tiểu Mộc sắp được làm ca ca rồi.”

“Hả?” Nguyên Thiểu giật nảy mình, y cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của mình rồi ngẩn ngơ trong thoáng chốc. 

Sao lần này y mang thai mà lại không có cảm giác gì hết vậy? Vệ Nam Từ thì ngược lại, hắn bao trọn hết tất cả các triệu chứng mà y nên có khi mang thai.

Thế này là sao chứ?

“Trước đây ta có nghe Khương đại phu nói rằng ông ấy từng gặp một phụ nhân mang thai, nhưng bà ấy không có bất kỳ triệu chứng nào của người mang thai, còn phu quân của bà ấy thì ngược lại, ngày nào cũng không có khẩu vị, ăn gì nôn đó.” Dư Mẫn Hành nói: “Sau này ta cũng đọc được ghi chép về trường hợp này trong y thư, nhưng trong sách cũng không viết ra được lý do gì thuyết phục, chỉ nói là tình cảm của cặp phu thê này rất mặn nồng.”

Dư Mẫn Hành từng thảo luận vấn đề này với Khương đại phu, kết luận đưa ra là trong số các cặp phu thê yêu thương nhau sâu đậm, thỉnh thoảng có thể xuất hiện tình huống này. Phản ứng khi mang thai của thê tử sẽ chuyển sang trượng phu, nói cách khác là tương đương với việc những đau đớn trong thời kỳ ốm nghén đầu thai kỳ của người mang thai đều do trượng phu gánh chịu thay.

Mặc dù hài tử vẫn ở trong bụng thê tử, tương lai cũng do thê tử sinh ra, nhưng giai đoạn đau đớn nhất ban đầu lại có thể chia sẻ rất nhiều cho trượng phu.

“Ta nhớ lần trước huynh phản ứng cũng dữ dội lắm, nhưng lần này lại không có cảm giác gì cả.” Dư Mẫn Hành nói.

“Lẽ nào phản ứng thai kỳ của ta thật sự đã chuyển sang hết cho Vệ Nam Từ rồi sao?”

“Ngoài cách giải thích này thì ta không nghĩ ra được gì khác.”

Nhất là Vệ Nam Từ, hắn không chỉ ăn uống không có khẩu vị và còn bị nôn ra, mà ngay cả tính tình cũng trở nên nhạy cảm. Bao nhiêu phản ứng tập trung hết vào một bên, người không biết còn tưởng là hắn mang thai ấy chứ!

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Đợi huynh ấy tỉnh lại, nói rõ tình hình này cho huynh ấy biết.” Dư Mẫn Hành nói: “Ta nghĩ, chắc chắn Vệ sư huynh sẽ cam tâm tình nguyện chịu nỗi khổ này thay huynh.”

“Vậy bao giờ hắn mới khỏe lại?”

“Thông thường mà nói qua ba tháng đầu thai kỳ sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng ta cũng mới gặp tình huống này lần đầu, cụ thể bao giờ khỏe lại thì ta không nói chắc được.”

Nguyên Thiểu biết được sự thật, cuối cùng yên tâm hơn phần nào. Y sợ nhất là Vệ Nam Từ mắc bệnh gì đó, chỉ cần không phải là bệnh thì mọi chuyện đều dễ giải quyết hơn nhiều.

Ngày hôm đó, đợi Vệ Nam Từ ngủ dậy, Dư Mẫn Hành bèn nói cho hắn biết phán đoán của mình. Vệ Nam Từ nghe vậy ngẩn ra một lúc lâu mới hỏi: “Tam lang thật sự… Mang thai nữa à?”

“Phải, hoàn toàn chính xác, ta đã bắt mạch rồi.” Dư Mẫn Hành nói.

Vệ Nam Từ gật đầu, cũng không nói nhiều, trông có vẻ khá bình tĩnh.

“Ta đoán là do huynh quá lo lắng cho huynh ấy nên mới như vậy.”

“Không sao, có thể giúp Tam lang bớt khổ một chút, ta cầu còn không được.”

Dư Mẫn Hành nghe hắn nói vậy cũng yên tâm hơn nhiều. 

Chuyện này nói ra cũng khá kỳ lạ, Dư Mẫn Hành chỉ sợ hắn không chấp nhận được. Nếu bản thân hắn đã tự mình chấp nhận chuyện này thì đây cũng coi như là chuyện tốt, có thể giúp thai kỳ của Nguyên Thiểu trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút.

Đợi Dư Mẫn Hành đi rồi, Nguyên Thiểu mới chậm rãi bước đến ngồi xuống bên mép giường. Vệ Nam Từ ngơ ngác nhìn y, kéo y vào lòng, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

“Đệ ấy nói thật à? Chúng ta thật sự… Có hài tử nữa rồi sao?”

“Ừm, là thật đó.” Nguyên Thiểu cầm tay hắn, đặt lên bụng dưới của mình.

Vệ Nam Từ nhất thời vừa vui mừng lại vừa bất an. Mừng là vì hắn và y lại có thêm một đứa con, bất an là vì hắn sợ y lại gặp nguy hiểm.

“May mà ông trời sắp đặt để ta như vậy… Ta chỉ mong cho đến khi hài tử bình an ra đời, ngươi không phải chịu chút khổ cực nào cả.”

“Nhưng như vậy, ngươi sẽ phải chịu khổ thay ta.”

“Ngốc ạ, ta không phải chịu khổ thay ngươi, đây vốn dĩ là con của cả hai chúng ta.” Vệ Nam Từ ôm Nguyên Thiểu vào lòng, không khỏi tiếc nuối nói: “Chỉ tiếc là ta không thể mang thai hộ ngươi.”

“Không sao, ta có thể ăn uống một cách thoải mái là đã vui lắm rồi.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nghĩ đến lần trước y mang thai, trên đường đến Vân Châu cứ nôn mửa suốt khiến hắn không khỏi đau lòng vô cùng. May mà lần này Thiểu Thiểu của hắn không cần phải chịu nỗi khổ này nữa.

Từ khi biết được nguyên do của những “triệu chứng” này, Vệ Nam Từ cũng thản nhiên hơn nhiều. Nhất là khi thấy Nguyên Thiểu ăn uống ngon lành, tinh thần phấn chấn mỗi ngày, hắn lại càng vui vẻ.

Ban đầu Nguyên Thiểu sợ Vệ Nam Từ thèm ăn nên đều cố gắng không ăn trước mặt hắn. Nhưng Vệ Nam Từ lại không nghĩ vậy, bản thân hắn không có khẩu vị, không ăn được cái gì nên là rất thích xem Nguyên Thiểu ăn.

Nguyên Thiểu ăn vui vẻ, hắn cũng vui theo.

“Ngươi gầy đi rồi.” Lúc Nguyên Thiểu mang thai gần ba tháng, Vệ Nam Từ đã gầy đi cả một vòng.

“Gầy một chút thì có là gì? Trong bụng ta cũng đâu có hài tử.” Vệ Nam Từ nói: “Nghĩ đến lần trước trong bụng ngươi có tận hai đứa, còn nôn suốt cả chặng đường, ta lại thấy đau lòng. Lẽ ra lúc đó ngươi nên nói cho ta biết, ít nhất ta còn có thể đau lòng thay ngươi nhiều hơn.”

“Lúc đó ngươi cũng chăm sóc ta rất tốt mà.”

“Chưa đủ tốt.” Vệ Nam Từ nói: “Nếu cho ta cơ hội lần nữa, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi tốt hơn.”

Nguyên Thiểu chủ động rướn tới hôn lên môi hắn một cái: “Lần này ngươi chăm sóc ta rất tốt.”

Vệ Nam Từ nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng y: “Ta thấy, tất cả nam nhân trên thiên hạ này đều nên cảm nhận nỗi khổ mang thai của thê tử, đỡ cho bọn họ đứng ngoài cuộc rồi không biết trân trọng.”

Đối với Vệ Nam Từ, những gì hắn trải qua vẫn còn quá ít. Thậm chí hắn còn mong sau này lúc Nguyên Thiểu sinh, hắn cũng có thể đau thay cho đối phương.

Tốt nhất là đừng để Tam lang phải trải qua chút đau đớn nào cả… Dù cho nỗi đau đó trút lên người hắn gấp bội, hắn cũng nguyện ý gánh chịu thay Nguyên Thiểu.

“Đã gần ba tháng rồi, có phải chúng ta nên tìm cơ hội nói cho Bánh Tổ và Tiểu Mộc biết không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Ừm, nên nói cho chúng biết, để chúng chuẩn bị tâm lý.”

Ngay hôm đó, Vệ Nam Từ gọi hai nhóc con đến, định bụng thú nhận chuyện Nguyên Thiểu mang thai với chúng.

“Trong bụng cha của mấy đứa lại có thêm một tiểu bảo bảo nữa rồi.”

“Là muội muội ạ?” Vệ Bánh Tổ nhanh nhảu hỏi.

Nguyên Thiểu nghe nhóc hỏi vậy thì bất ngờ: “Con không ngạc nhiên chút nào về tin này à?”

“Ta đoán ra lâu rồi.” Vệ Bánh Tổ cười nói: “Phụ thân toàn lén lút sờ… Bụng của cha.”

Nguyên Tiểu Mộc bên cạnh cũng bụm miệng cười trộm, xem ra là đã “trao đổi” riêng với ca ca về vấn đề này rồi.

“Cha ơi, cha sinh muội muội sao ạ?” Nguyên Tiểu Mộc hỏi.

“Vẫn chưa biết được, phải đợi mấy tháng nữa mới hay.” Nguyên Thiểu ôm hai đứa nhỏ vào lòng, dịu dàng nói: “Nhưng mà, dù là đệ đệ hay muội muội, Bánh Tổ và Tiểu Mộc đều sẽ chào đón nhóc ấy mà, đúng không?”

“Vâng!” Vệ Bánh Tổ vội gật đầu.

“Cha.” Nguyên Tiểu Mộc đưa tay nhỏ ra xoa bụng y, hỏi: “Cha có tiểu bảo bảo rồi… Có còn thương ca ca và Tiểu Mộc nữa không ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Nguyên Thiểu hôn lên má nhóc một cái: “Bất kể lúc nào, cha và phụ thân đều sẽ thương con và ca ca, mà còn thương nhiều hơn nữa. Tình yêu của cha và phụ thân dành cho các con sẽ chỉ nhiều thêm chứ không ít đi.”

Nguyên Tiểu Mộc nghe vậy thì sáng mắt lên, rúc vào lòng Nguyên Thiểu nói bằng giọng sữa: “Ta cũng luôn thương cha và phụ thân…”

Nhóc vừa nói vừa đưa tay kéo tay Vệ Bánh Tổ, lại tiếp lời: “Cả ca ca… Và muội muội nữa.”

Nguyên Thiểu thấy hai nhóc con như vậy mới vứt được tảng đá trong lòng xuống. Vệ Nam Từ cũng ôm hai nhóc con thân mật một hồi, hôn đến mức hai huynh đệ phản đối kịch liệt, chê râu của phụ thân đâm chúng đau.

“Sao hai đứa này cứ khăng khăng là muội muội nhỉ?” Đợi hai huynh đệ đi rồi, Nguyên Thiểu mới bất đắc dĩ nói.

“Biết đâu lại là một muội muội thì sao?” Vệ Nam Từ ôm y hôn một cái: “Dạo này ta cũng thích ăn cay lắm, khéo lại là muội muội thật đấy.”

Nguyên Thiểu đẩy hắn một cái: “Rõ ràng là ta thích ăn cay, ngươi đừng có nhập vai sâu quá được không?”

“Gì mà của ngươi của ta, phân biệt rõ ràng thế làm gì?” Vệ Nam Từ ôm y đòi thêm một nụ hôn nữa: “Tam lang, mấy hôm nay ta bớt nôn rồi, ngươi không còn thương ta như trước nữa phải không?”

“Ngươi còn muốn nôn à?”

“Hơi hơi?”

“Vậy ngươi cứ nôn tiếp đi. Bây giờ cũng gần ba tháng rồi, ta còn đang nghĩ đợi ngươi hết nôn thì chúng ta làm… Chút chuyện khác…”

Vệ Nam Từ vừa nghe vậy lập tức phấn chấn hẳn lên, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị hai nhóc con cắt ngang. Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc mỗi đứa ôm một đống đồ chơi chạy tới, hớn hở nói muốn chơi cùng muội muội.

Thấy chúng nhiệt tình như vậy, Nguyên Thiểu không nỡ làm chúng thất vọng, đành phải ném một ánh mắt có phần bất đắc dĩ cho Vệ Nam Từ.

Vệ Nam Từ không khỏi cười khổ, thầm nghĩ mình đúng là có hai nhi tử hiếu thảo hết sức!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 Đọc
Chương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4 · đang xemĐang đọc
Chương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang