[Bảy tuổi và mười tuổi.]
Thời gian thoắt cái đã trôi qua. Nguyên Thiểu từ một cục sữa bột nhỏ, đến đi học mẫu giáo, rồi lên tiểu học…
Trong mấy năm tháng đó, Vệ Nam Từ luôn là người bạn tốt nhất của cậu.
Trong lòng bé Nguyên Thiểu, cậu đã sớm coi đối phương là người anh trai thứ ba ngoài anh cả và anh hai rồi. Đối phương làm bài tập cùng cậu, chỉ cậu làm thủ công, lén lút mang đủ loại đồ ăn vặt đến cho cậu, biết gần như tất cả bí mật nhỏ của cậu.
Nguyên Thiểu vốn tưởng rằng Vệ Nam Từ có thể bầu bạn với mình hoài như vậy. Mãi cho đến một ngày, đối phương đột nhiên rời khỏi cuộc sống của cậu mà không hề báo trước.
Đó là một kỳ nghỉ vào năm Nguyên Thiểu bảy tuổi. Để có thể chơi với Vệ Nam Từ nhiều hơn, sau khi Nguyên Thiểu được nghỉ thì đã vùi đầu ở nhà làm bài tập mấy ngày liền, làm xong hết tất cả những phần mình biết làm, phần còn lại chỉ cần để Vệ Nam Từ phụ đạo thêm một chút là có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Như vậy, bọn họ sẽ có thể muốn chơi gì thì chơi nấy suốt cả kỳ nghỉ còn lại.
Trước đó Vệ Nam Từ còn nói muốn dạy cậu bơi, vì cậu học bơi ở trường không được tốt cho lắm. Đối phương đã đảm bảo với cậu rồi, nói rằng chỉ cần ba ngày là có thể khiến cậu hoàn toàn biết bơi, còn nói sau khi khai giảng, chắc chắn sẽ khiến cậu thuận lợi qua môn học bơi.
Nhưng khi Nguyên Thiểu đã chuẩn bị xong mọi thứ để chờ hắn đến, Vệ Nam Từ lại mãi không chịu xuất hiện. Cậu dùng thiết bị liên lạc để liên lạc với đối phương, gửi cho đối phương mấy tin nhắn nhưng cũng không hề nhận được hồi âm.
Cuối cùng, Nguyên Thiểu không kìm được nữa, chạy đến nhà Vệ Nam Từ, nhưng người mở cửa cho cậu lại là một người xa lạ.
Cậu hỏi đối phương về tung tích của Vệ Nam Từ nhưng chỉ nhận được một câu trả lời, đó là Vệ Nam Từ đã chuyển nhà rồi. Còn về việc tại sao lại chuyển nhà và chuyển đi đâu, Nguyên Thiểu hoàn toàn không biết.
Nguyên Thiểu có chút đau lòng, không hiểu tại sao hắn lại không chào tạm biệt mình. Lúc rời khỏi đó, cậu còn không cẩn thận bị ngã, đầu gối cũng bị trầy.
Nguyên Thiểu vừa đau vừa tủi thân, không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Cậu ngồi trên ghế bên cạnh hồ nước nhân tạo, gọi vào thiết bị liên lạc đeo trên cổ tay, nhưng đầu bên kia của thiết bị không có ai nhấc máy.
Nguyên Thiểu ngồi một mình cô đơn bên hồ đến tận tối mịt, mãi đến khi có người bước tới bên cạnh cậu, giơ tay xoa xoa đầu cậu. Trong lòng cậu vui mừng, cứ tưởng rằng Vệ Nam Từ đã trở lại. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì lại phát hiện người đến là Nguyên Quân Khác.
“Anh hai…” Nguyên Thiểu ngẩng đầu nhìn anh hai, trong lòng vô cùng tủi thân.
Nguyên Quân Khác cúi xuống kiểm tra vết thương trên đầu gối cậu, sau đó cõng cậu lên lưng.
Về đến nhà, Nguyên Quân Khác lại bảo y tá trong nhà tìm hộp thuốc, giúp Nguyên Thiểu bôi thuốc lên vết thương ở đầu gối.
Nguyên Thiểu cũng không dám hỏi nhiều ở trước mặt anh hai nhà mình. Bây giờ cậu đã bảy tuổi, nhìn ra được quan hệ của anh hai và Vệ Nam Từ không được tính là quá thân thiết. Cậu nghĩ, chắc chắn hắn không muốn nói chuyện này với mình. Nhưng ngoài dự đoán, Nguyên Quân Khác lại chủ động ở lại phòng cậu.
“Có phải em hơi buồn không?” Nguyên Quân Khác hỏi cậu.
“Vâng ạ.” Nguyên Thiểu bĩu môi, cố nén nước mắt: “Em cứ tưởng… Chúng em là bạn tốt…”
“Các em là bạn tốt.”
“Bạn tốt mà có ai lại bỏ đi không nói lời nào không ạ?”
Nguyên Quân Khác giơ tay lau đi giọt nước mắt trên má giúp em trai, hiếm khi thấy hắn kiên nhẫn hơn ngày thường.
Thật ra Nguyên Quân Khác đã sớm nhìn ra, Vệ Nam Từ qua lại với hắn vốn không phải vì hắn, mà là vì thích chơi với cậu bạn nhỏ nhà bọn họ.
“Tuy anh không thích cậu ta, nhưng anh nghĩ chắc là cậu ta cũng không cố ý đâu.” Nguyên Quân Khác nói.
“Chuyển nhà mà cũng không kịp nói một tiếng sao? Ngay cả một tin nhắn cũng không gửi…”
“Biết đâu đợi khai giảng, cậu ta sẽ quay lại, đến lúc đó anh sẽ hỏi cậu ta giúp em.”
Nguyên Thiểu nghe anh hai mình nói vậy, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút.
Cậu nghĩ, chỉ cần qua kỳ nghỉ này, Vệ Nam Từ sẽ quay lại trường học. Đến khi ấy, cậu phải xem xem đối phương có thể viện cớ gì!
Đêm đó, Nguyên Thiểu nằm trên giường không ngủ được, bèn ngồi dậy mở “chiếc rương báu” của mình ra. Đó là chiếc hòm gỗ cậu tự tay làm trong giờ thủ công, bên trên còn cài cả khóa mật mã, trông cũng ra gì phết.
Bên trong đựng toàn là những vật nhỏ mà cậu rất trân trọng, có chiếc ghim cài áo mẫu giáo mà anh hai tặng, có thiết bị liên lạc đầu tiên cậu có vào năm ba tuổi, có con thỏ đan bằng cỏ mà Vệ Nam Từ từng tặng cậu…
Ánh mắt của Nguyên Thiểu dừng lại trên một tờ giấy, đó là bức tranh cậu vẽ cách đây không lâu, cậu vẽ Vệ Nam Từ. Lúc đó Vệ Nam Từ đang phụ đạo cậu làm bài tập, cậu cảm thấy nhàm chán nên đã lơ đãng, bèn phác họa nhanh một bức tranh ở mặt sau của vở bài tập nhân lúc Vệ Nam Từ không để ý. Lúc đó Vệ Nam Từ còn lấy bút gõ đầu cậu, chê cậu không tập trung.
Nguyên Thiểu cầm tờ giấy đó lên, mở ra xem, lúc này cậu mới phát hiện trên bức tranh có thêm hai dòng chữ.
Hai dòng chữ đó là nét bút của Vệ Nam Từ, dòng đầu tiên là tên hắn đặt cho bức tranh này, gọi là: “Tướng quân đệ nhất tương lai của Đế Quốc”.
Dòng thứ hai là hắn ký tên thay cho Nguyên Thiểu, gọi là: “Thợ cơ khí đệ nhất tương lai của Đế Quốc”.
Nguyên Thiểu nhìn dòng chữ phía sau, mắt không khỏi đỏ lên. Trở thành thợ cơ khí, đây là ước mơ của cậu từ lúc còn học mẫu giáo, cậu không dám nói với người khác, ngay cả anh hai cũng không biết. Không ngờ Vệ Nam Từ lại biết…
Nguyên Thiểu cất bức tranh đi, đặt nó lại vào rương báu, sau đó lặng lẽ quay về giường. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cuối cùng không kìm nén được nỗi buồn nữa, thế là tủi thân khóc nấc lên.
Nguyên Thiểu thầm nghĩ, nếu qua kỳ nghỉ này mà Vệ Nam Từ vẫn không quay lại, cậu sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa!