Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?

Đôi môi của thiếu niên vừa ấm áp vừa mềm mại, lại mang theo hương hạt dẻ ngọt ngào. Đầu óc Vệ Nam Từ trống rỗng, đến mức quên cả đáp lại, chỉ ngây người nín thở mặc cho Nguyên Thiểu kết thúc nụ hôn.

“Ta… Ta đi đây.” Vệ Nam Từ đứng dậy, liếm nhẹ khóe môi.

Nguyên Thiểu mỉm cười nhìn hắn sải bước ra cửa, lúc đi qua ngạch cửa còn bị vấp một cú rõ đau, loạng choạng suýt ngã.

“Lão đại, ngài sao vậy?” Ân Thời đang chờ bên ngoài vội vàng tiến lên đưa tay định đỡ lấy hắn.

“Không sao, hơi say thôi.” Vệ Nam Từ xua tay với đối phương, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn vào trong phòng.

“Trên người ngài có mùi rượu đâu, uống lúc nào vậy?” Ân Thời ngơ ngác.

“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.” Vệ Nam Từ nhìn hắn: “Tối nay không cần đi theo ta, ở lại canh giữ nhà cửa cùng Trần Niên.”

“Việc trông nhà có Trần Niên là đủ rồi.”

“Bảo ngươi ở lại thì cứ ở lại đi, bớt nói nhảm.”

Ân Thời không dám cãi lời, đành ngoan ngoãn ở lại trong nhà.

Tối hôm đó, Nguyên Thiểu đợi một lúc mà không thấy Vệ Nam Từ về, bèn đi ngủ trước.

Bây giờ đã vào tháng sáu, để thông gió cho mát mẻ, ngày nào Kim Đĩnh Tử cũng mở cửa sổ phòng của Nguyên Thiểu. Đến đêm nhiệt độ giảm xuống, y sẽ đóng phần lớn cửa sổ lại, chỉ để hé một cánh ở góc phòng cho thoáng khí.

Chẳng may đêm nay trời trở gió, nửa đêm gió thổi làm cửa sổ kêu ken két. Nguyên Thiểu bị tiếng động ấy đánh thức, đưa tay sờ sang bên cạnh không thấy ai, biết rằng Vệ Nam Từ vẫn chưa trở về. Trong lòng y có chút bất an, nhưng không để mình nghĩ ngợi thêm, y đứng dậy đi đến bên cửa sổ định đóng lại.

Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một bàn tay thò vào, nắm chặt lấy cổ tay y. Nguyên Thiểu giật nảy mình, vừa định lên tiếng gọi người vào thì đã ngửi thấy mùi lửa cháy quen thuộc.

“Vệ Nam Từ?” Nguyên Thiểu cất tiếng gọi.

Người bên ngoài không đáp lại, nhưng ngay sau đó Nguyên Thiểu phát hiện bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình dính đầy máu.

“Ngươi bị thương à?” Nguyên Thiểu hỏi.

Vẫn không có ai trả lời, cùng lúc đó, bàn tay nắm cổ tay y như thể đã mất hết sức lực, từ từ buông thõng xuống.

Nguyên Thiểu không màng đến chuyện khác, vội vàng chạy ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy một người đầy máu đang nằm dưới cửa sổ.

“Vệ Nam Từ!” Trái tim Nguyên Thiểu như ngừng đập vì sợ hãi, y vừa lao đến vừa hô hào gọi mọi người giúp đỡ.

Thế nhưng, cả ngôi nhà cứ như bị yểm bùa, không một ai đáp lại tiếng gọi của y. Nguyên Thiểu ôm Vệ Nam Từ đã bất tỉnh trong lòng, chỉ cảm thấy xung quanh mình là bóng tối và tuyệt vọng vô tận.

“A!” Nguyên Thiểu đột ngột mở mắt, nhìn rèm giường trước mặt, một lúc lâu sau mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng.

“Công tử sao vậy ạ?” Kim Đĩnh Tử đóng cửa sổ xong bèn ghé lại: “Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?”

Nguyên Thiểu đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi hỏi: “Vệ Nam Từ vẫn chưa về sao?”

“Vẫn chưa ạ.” Kim Đĩnh Tử nói: “Công tử gặp ác mộng sao?”

Nguyên Thiểu gật đầu, y hỏi: “Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Giờ Sửu một khắc rồi ạ.” Kim Đĩnh Tử đáp.

Nguyên Thiểu nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi, trong lòng vô cùng bất an.

“Ngươi đi xem Ân Thời có ở đây không?” Nguyên Thiểu nói.

Kim Đĩnh Tử vội vàng vâng lời rời đi, không lâu sau đã dẫn Ân Thời trở lại.

“Nguyên tư sử có gì căn dặn?” Ân Thời đứng ở cửa hỏi.

“Ta không mấy yên tâm về Vệ phó thống lĩnh, ngài có thể đi xem hắn được không?”

“Nguyên tư sử, lão đại của chúng ta đã ra lệnh cho ta canh giữ nhà cửa, nếu ta bỏ đi thì chính là tự ý rời khỏi vị trí.”

“Vậy ngươi cử một người đi xem thì sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ngài lo cho sự an toàn của ngài ấy sao?” Ân Thời hỏi.

“Đã khuya thế này rồi mà hắn vẫn chưa về.”

Ân Thời gãi đầu, giằng co một lúc giữa việc đi và không đi. Về mặt tình cảm, hắn rất muốn đi, nhưng lý trí lại cho hắn biết rằng Vệ Nam Từ chắc chắn có ý đồ riêng nên mới sắp xếp hắn ở lại.

Thế là hắn nói với Nguyên Thiểu: “Nguyên tư sử không cần lo lắng, với bản lĩnh của Vệ phó thống lĩnh nhà chúng ta, mấy nguy hiểm thông thường không thể làm khó được ngài ấy đâu. Nếu thật sự gặp phải chuyện mà ngài ấy không chống đỡ nổi thì ta có đi cũng chẳng giúp được gì.”

Ân Thời vốn định an ủi Nguyên Thiểu, không ngờ những lời này lọt vào tai đối phương lại chẳng có chút tác dụng an ủi nào. Nguyên Thiểu thở dài, thầm nghĩ người này đúng là miệng quạ, thảo nào nhị ca lại ghét người của Tuần Phòng Doanh đến thế.

“Lạ thật.” Đợi Nguyên Thiểu vào phòng, Ân Thời mới nói với một huynh đệ bên cạnh: “Sao ta cứ thấy có gì đó là lạ?”

“Lạ chỗ nào?” Người nọ khó hiểu.

Ân Thời choàng tay qua cổ đối phương, thì thầm: “Ta vừa mới nhớ ra, trước nay lão đại của chúng ta đều ở chung một phòng với Nguyên tư sử nhỉ!”

“Chẳng phải chuyện này đã có từ lâu rồi sao? Trên đường đến Kinh Thành, bọn họ cũng thường xuyên ở chung với nhau rồi mà?”

“Ngươi không thấy lạ à?”

“Lạ chỗ nào?”

Quả thật trước đây Ân Thời biết Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu thường ở cùng nhau trên đường đi, dù sao hắn cũng từng bắt gặp đối phương lén lút ra khỏi phòng Nguyên Thiểu vào sáng sớm vài lần. Nhưng hắn vốn chậm tiêu trên phương diện này, nếu Vệ Nam Từ không chủ động nói, dù có thấy tận mắt thì Ân Thời cũng sẽ không nghĩ lệch đi.

Mãi cho đến hôm nay, Vệ Nam Từ để hắn ở lại nhà, vừa rồi còn thấy Nguyên Thiểu lo lắng đến vậy, đầu óc mới đột nhiên được khai sáng, nhận ra có điều khác thường.

“Có phải ta đã phát hiện ra bí mật động trời gì rồi không?” Ân Thời nói.

“Ha ha.” Binh sĩ kia bật cười, thầm nghĩ trong số các huynh đệ của Tuần Phòng Doanh đi theo chuyến này cũng chỉ có một mình Ân Thời là vẫn chưa hay biết gì.

Bọn họ còn cá cược với nhau xem khi nào hắn mới biết chuyện. Có người nói chắc phải đợi đến khi về Kinh, có người nói phải đợi đến lúc Nguyên thống lĩnh biết chuyện rồi tìm đến tận cửa, không ngờ hôm nay hắn lại nhạy bén, tự mình nhận ra.

Sau khi Nguyên Thiểu về phòng cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là y sẽ nghĩ đến cơn ác mộng kia.

“Công tử, hay là ta đi tìm Tiểu Dư đại phu đến châm cứu cho ngài nhé?”

“Không cần đâu, ngươi đi ngủ đi, không cần lo cho ta.”

Kim Đĩnh Tử thấy y như vậy, hắn nào có thể yên tâm được. Nhưng chưa đợi hắn đi mời, Dư Mẫn Hành đã chủ động tìm đến.

“Ta thấy nến trong phòng huynh ấy vẫn chưa tắt.” Dư Mẫn Hành đứng ở cửa nói.

“Công tử nhà ta gặp ác mộng, đang không ngủ được.”

Dư Mẫn Hành nghe vậy bèn vào phòng, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay bắt mạch cho Nguyên Thiểu.

“Tinh thần bất an, thảo nào huynh lại gặp ác mộng.”

“Xảy ra chuyện như vậy, sao ta lại không lo lắng cho được?”

“Ta nhớ lúc còn nhỏ, phụ thân ta mà đi xa làm việc, cha ta sẽ lo lắng đến mức không ngủ được. Có khi nửa đêm ta tỉnh dậy, lại thấy ông ấy ngồi dưới đèn đọc những lá thư mà phụ thân gửi.” Dư Mẫn Hành kể.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó phụ thân ta bèn từ chức thống lĩnh Cấm quân.” Dư Mẫn Hành nói: “Nhưng không chỉ vì sợ cha lo lắng, mà là vì ông ấy cũng sẽ nhớ đến cha mỗi khi mình không ở trong phủ. Hơn nữa làm việc cho bệ hạ không hề dễ dàng, biết rút lui đúng lúc mới là người khôn ngoan.”

“Đây là những lời mà Bùi tướng quân đã nói sao?”

“Là tổ phụ ta nói.”

Dư Mẫn Hành kéo tay Nguyên Thiểu, nhẹ nhàng xoa nắn mấy huyệt vị trên cổ tay y: “Ngủ đi, bây giờ huynh đang mang thai, suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Vệ sư huynh là đệ tử của phụ thân ta, ta nghĩ huynh ấy có thể ứng phó được.”

Nguyên Thiểu được hắn an ủi như vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Dư Mẫn Hành lại xoa bóp huyệt vị giúp y một lúc, không lâu sau đó, Nguyên Thiểu lại ngủ thiếp đi.

“Ngươi cứ ngủ lại phòng này, ở bên cạnh huynh ấy, huynh ấy sẽ ngủ ngon hơn.” Dư Mẫn Hành nói.

Kim Đĩnh Tử nghe vậy vội vàng đồng ý, đợi đối phương đi rồi, hắn bèn ngủ trên chiếc giường thấp ở gian ngoài.

Dư Mẫn Hành bước ra từ chỗ ở của Nguyên Thiểu, đang định về phòng thì bị Ân Thời vội vã chạy đến gọi lại.

“Dư đại phu, phiền ngài đi cùng ta đến Tế Nhân Đường một chuyến.”

“Tế Nhân Đường có chuyện gì sao?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Không phải Tế Nhân Đường, là lão đại của chúng ta, ngài ấy bị thương một chút.”

“Vệ sư huynh bị thương ư?” Dư Mẫn Hành nghĩ đến phản ứng lúc nãy của Nguyên Thiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có linh cảm?

Dư Mẫn Hành vừa đi theo Ân Thời ra ngoài vừa hỏi: “Bị thương sao không đưa về?”

“Nghe nói những người đi cùng cũng bị thương rất nhiều nên đã đưa tất cả đến y quán rồi.”

Dư Mẫn Hành giật mình, thầm nghĩ chuyện này lại khó giải quyết đến vậy sao? Ngay cả Vệ sư huynh mà cũng bị thương!

“Có cần báo cho Nguyên tư sử một tiếng không?” Ân Thời lại hỏi.

“Tạm thời đừng nói cho huynh ấy biết, ta đến y quán xem sao đã.” Dư Mẫn Hành đáp.

Ân Thời nghe vậy bèn gật đầu, dặn dò những người còn lại canh giữ nhà cửa cẩn thận rồi tự mình đưa Dư Mẫn Hành đến Tế Nhân Đường.

Bên trong Tế Nhân Đường đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài có không ít quan binh canh gác, ở trong là phó tri huyện của Vân Châu đang nói gì đó với một vị đại phu.

“Dư đại phu?” Hai người thấy Ân Thời đưa Dư Mẫn Hành đến thì vội dẫn hắn vào trong viện. 

Dư Mẫn Hành theo người vào phòng, nhìn thấy Vệ Nam Từ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

“Không có bị ngoại thương à?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Phải, không có bất kỳ ngoại thương nào, chỉ là hôn mê không tỉnh.” Phó tri huyện đại nhân đứng bên cạnh nói: “Năm binh lính đi cùng đều bị thương.”

“Thương thế ra sao?” Dư Mẫn Hành hỏi.

Vị phó tri huyện kia thở dài: “Đều không còn thở nữa.”

“Chết rồi?” Dư Mẫn Hành kinh hãi. Hắn tiến lên dò mạch của Vệ Nam Từ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Canh chừng huynh ấy, đưa ta đi xem mấy người kia.”

“Bên này.” Vị đại phu của Tế Nhân Đường dẫn Dư Mẫn Hành sang phòng bên cạnh, thấy bên trong có bốn người, chính xác hơn là bốn thi thể.

“Không có ngoại thương, không dò ra được nguyên nhân cái chết, ta nghe phó tri huyện đại nhân nói hình như những thi thể ngày hôm qua cũng như vậy?”

Dư Mẫn Hành gật đầu, nói với Ân Thời: “Đi mời Nguyên tư sử đến đây.”

“Vâng.” Ân Thời nói xong định rời đi nhưng lại bị gọi về.

“Thôi, ta đi cùng ngài.” Dư Mẫn Hành nói.

Nói rồi, hắn lại quay về cùng Ân Thời một chuyến.

Không biết là do ngủ không yên hay do có dự cảm không lành mà lúc bọn họ đến nơi, Nguyên Thiểu đã dậy rồi. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, nhiệt độ hơi lạnh, Nguyên Thiểu mặc một chiếc áo mỏng màu hạnh nhạt bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng sẫm màu, trông có vẻ yếu ớt đến đáng lo.

“Sao vậy?” Y thấy Dư Mẫn Hành và Ân Thời cùng nhau đến, lập tức có dự cảm chẳng lành.

“Trong nha môn có người bị thương, Vệ sư huynh bảo huynh qua đó xem cùng.” Dư Mẫn Hành nói.

Nguyên Thiểu nghe nói là Vệ Nam Từ bảo mình đi, lúc này mới yên tâm hơn một chút.

“Vệ Nam Từ đâu?” Y hỏi.

“Đang thẩm vấn phạm nhân.”

“Bắt được người rồi à?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Huynh đến là sẽ biết ngay thôi.”

Dư Mẫn Hành không để y hỏi nhiều, dẫn y lên xe ngựa. Trần Niên không yên tâm nên cũng dẫn theo hai người đi phía sau.

Mọi người đến y quán, Dư Mẫn Hành lập tức dẫn Nguyên Thiểu vào trong viện.

Nguyên Thiểu nhìn vẻ mặt của mọi người trong y quán, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Mãi đến khi y vào phòng, thấy Vệ Nam Từ đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Vào khoảnh khắc đó, đầu óc Nguyên Thiểu trở nên trống rỗng, chuyện y lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

Vệ Nam Từ thật sự đã bị thương…

Một người mạnh mẽ như hắn, sao có thể bị thương được chứ?

“Tam ca bình tĩnh lại đi, một mình ta không chăm được hai bệnh nhân đâu, biết không?” Dư Mẫn Hành nói bên tai y.

Nguyên Thiểu nghe lời của hắn, cuối cùng cũng gắng gượng bình tĩnh lại. Lúc này Vệ Nam Từ đang bất tỉnh, y phải vực dậy tinh thần. Y bước đến bên cạnh Vệ Nam Từ, sờ lên cổ tay đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn mới tạm thời thở phào.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nguyên Thiểu hỏi: “Hắn bị thương ở đâu?”

“Không có ngoại thương.”

Nguyên Thiểu sững người, đột nhiên nghĩ đến những thi thể ngày hôm qua khiến y không khỏi toát mồ hôi lạnh.

“Tam ca, phỏng đoán của huynh không sai, chuyện này quả thực quá bất thường. Bây giờ Vệ sư huynh đã xảy ra chuyện, ta thấy đám người trong nha môn cũng bó tay hết cách rồi, chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách.” Dư Mẫn Hành nói: “Trước tiên phải chữa khỏi cho sư huynh đã.”

Hôm qua Dư Mẫn Hành giải phẫu những thi thể kia xong cũng không tìm ra được nguyên nhân cái chết, hôm nay đối mặt với Vệ Nam Từ khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn cũng thực sự không chắc chắn nên mới nghĩ đến việc tìm Nguyên Thiểu qua đây.

Dư Mẫn Hành biết giữa A và O tồn tại một loại cảm ứng nào đó, thế nên hắn nghĩ rằng biết đâu Nguyên Thiểu có thể giúp được.

“Những người đi cùng có ở đây cả không?” Nguyên Thiểu hỏi.

Dư Mẫn Hành nghe vậy bèn ra ngoài hỏi thăm vài câu, biết được có mấy người đã trở về. Hắn cho người gọi mấy người này đến, hỏi han một lượt tình hình lúc đó.

Thì ra đêm qua Vệ Nam Từ dẫn người đi tuần tra toàn bộ hệ thống phòng thủ của thành Vân Châu một vòng và tiến hành điều chỉnh. Ban đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, không ngờ lúc tuần tra đến cổng thành phía Đông thì đột nhiên xảy ra biến cố.

Lúc đó mấy người đi cùng đứng ở xa, không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường, chỉ thấy Vệ Nam Từ và mấy binh lính đi cùng đột nhiên ôm đầu, sau đó ngã xuống.

“Ôm đầu?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Trông giống như là bị đau đầu vậy, chớp mắt một cái thì đã ngã xuống cả rồi.”

“Những người khác thì sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Đều… Mất hết, chỉ có Vệ phó thống lĩnh là còn sống.”

Nguyên Thiểu giật mình, suýt nữa thì không thở nổi. Nói cách khác, chỉ thiếu một chút nữa thôi là Vệ Nam Từ đã giống như những người kia… Không thể trở về.

Giữa bọn họ thậm chí không có bất kỳ một cuộc giao tranh hay ẩu đả nào, giống như bị trúng tà giữa không trung, ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết thì đã trúng chiêu.

“Tam ca.” Dư Mẫn Hành ấn lên mu bàn tay Nguyên Thiểu, cất giọng an ủi: “Bây giờ sư huynh vẫn còn sống, đừng nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra.”

Nguyên Thiểu hít sâu vài hơi, gắng gượng bình tĩnh lại: “Dẫn ta đi xem thi thể được không?”

“Huynh chắc chắn chứ?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Có đáng sợ không?”

“Cũng không đáng sợ lắm, không có ngoại thương.”

“Ta chỉ nhìn một cái thôi, không chạm vào.”

Dư Mẫn Hành gật đầu, dẫn y đi xem thi thể. 

Nguyên Thiểu vừa vào cửa đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, phải vịn vào Dư Mẫn Hành mới miễn cưỡng đứng vững.

“Nếu huynh không muốn xem, cho dù…”

“Mùi gì vậy?” Nguyên Thiểu lên tiếng: “Đệ có ngửi thấy không?”

“Là mùi thảo dược à? Bọn họ đã dùng thảo dược để xông phòng này.”

“Không phải, đây là…” Nguyên Thiểu nhắm mắt lại ngửi ngửi: “Mùi diêm tiêu.”

“Sao ở đây lại có mùi diêm tiêu?” Dư Mẫn Hành cẩn thận hít hà: “Không có mà!”

Nguyên Thiểu lùi lại hai bước, lên tiếng: “Có lẽ ta biết rồi…”

Y nhanh chân trở lại phòng của Vệ Nam Từ, ghé sát vào người đối phương cố gắng ngửi, cũng ngửi thấy một mùi diêm tiêu. Thực ra mùi đó không hề nhạt lắm, chỉ là bị mùi tin tức tố của Vệ Nam Từ che lấp, mùi diêm tiêu đó… Là tin tức tố của một Alpha khác.

Ở đây vẫn còn một Alpha nữa!

“Tiểu Dư, đệ bảo bọn họ ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với đệ.” Nguyên Thiểu nói.

Dư Mẫn Hành gật đầu, bảo mọi người lui ra ngoài, lại dặn dò Ân Thời canh ở cửa.

“Ở đây có một Alpha khác, người gây thương tích chắc chắn là hắn ta.” Nguyên Thiểu nói.

“Làm sao huynh kết luận được?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Trên người Vệ Nam Từ và mấy người kia đều dính mùi tin tức tố diêm tiêu, chỉ là tin tức tố của kẻ này bị mùi của Vệ Nam Từ che lấp mất nên vừa rồi ta không để ý. Nhưng lúc nãy khi đến căn phòng kia, mùi đó trở nên vô cùng rõ ràng.”

“Người gây thương tích là một Alpha khác?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Hôm qua lúc đệ giải phẫu những thi thể đó, có phải đã không mở hộp sọ ra không?”

“Phải, chỉ giải phẫu cơ thể thôi.”

“Vậy thì đúng rồi.” Nguyên Thiểu nói: “Ta không biết Dư tiên sinh có từng nói với đệ chưa, những Alpha mạnh mẽ có thể dùng sức mạnh tinh thần để gây thương tích vô hình.”

“Ơ… Ông ấy nói mỗi thoại bản khác nhau, thiết lập cũng khác nhau.”

Nguyên Thiểu: “…” Hình như lời này cũng không sai.

“Ở nơi ta sống, mỗi Alpha đều có sức mạnh tinh thần, cao thấp khác nhau. Sức mạnh tinh thần thấp chỉ có thể gây nhiễu loạn tinh thần cho một số người. Nhưng sức mạnh tinh thần càng cao thì sự nhiễu loạn này sẽ càng mạnh, đến một cường độ nhất định, nhiễu loạn sẽ biến thành phá hoại.”

Nguyên Thiểu nhớ lại trong số các sĩ quan nhập ngũ ở Học viện Quân sự có một Alpha cấp S, nghe nói sức mạnh tinh thần của người đó không chỉ có thể giết người một cách vô hình trong nháy mắt, mà thậm chí còn có thể can thiệp và phá hủy các thiết bị cơ giáp gần đó, khiến chúng bị tê liệt hoặc tự hủy.

Đương nhiên, Đế quốc có những hạn chế nghiêm ngặt đối với sức mạnh tinh thần của Alpha, lạm dụng sức mạnh tinh thần để gây thương tích ngoài chiến trường sẽ phải ngồi tù. Vì vậy Nguyên Thiểu chưa từng trực tiếp cảm nhận được sự tấn công bằng sức mạnh tinh thần của Alpha, y chỉ nghe qua trong lớp học và trên tin tức.

“Kẻ này có thể giết người, tức là sức mạnh tinh thần của hắn ta rất cao?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Không chắc nữa.” Nguyên Thiểu đáp: “Dùng sức mạnh tinh thần để giết người bình thường không phải là chuyện khó. Nhưng Vệ Nam Từ còn sống, chứng tỏ sức mạnh tinh thần của hắn ta vẫn chưa đến mức kinh khủng, ít nhất… Sẽ không cao hơn Vệ Nam Từ.”

Dư Mẫn Hành nghe vậy hai mắt sáng lên: “Vậy để Vệ sư huynh xử lý hắn ta được không?”

“Vấn đề nằm ở chỗ này.” Nguyên Thiểu nói: “Vệ Nam Từ không biết cách sử dụng sức mạnh tinh thần, sức mạnh tinh thần của hắn chỉ có thể tự vệ khi bị tấn công chứ không thể tấn công người khác.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chữa khỏi cho hắn trước đã.”

Nguyên Thiểu đi đến bên giường, nắm lấy tay Vệ Nam Từ. Y lặng lẽ tỏa ra tin tức tố, cố gắng đánh thức Vệ Nam Từ nhưng đối phương lại không hề có phản ứng.

“Tam ca, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.” Dư Mẫn Hành nói.

Nguyên Thiểu nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi.

“Có phải người đó đang ở trong thành không? Bây giờ chúng ta cũng không biết tung tích của hắn ta, ngay cả hắn ta trông như thế nào cũng không rõ, nếu hắn ta trà trộn vào xung quanh chúng ta, hoặc đang canh giữ bên ngoài y quán, huynh cứ tỏa tin tức tố ra như vậy thì có thu hút hắn ta đến không?”

Nguyên Thiểu bị những lời này của Dư Mẫn Hành dọa sợ hết hồn, mặt mày lập tức trắng bệch. Y quan tâm quá nên đâm ra loạn, lại quên mất chi tiết này, giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc qua lời nhắc nhở của đối phương.

“Vậy phải làm sao?” Nguyên Thiểu nói: “Ta chỉ có thể dùng tin tức tố để xoa dịu Vệ Nam Từ và đánh thức hắn dậy thôi, hết cách rồi.”

“Vậy… Huynh có cách nào để tin tức tố của mình không bị Alpha khác ngửi thấy không?”

Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc, vành tai không khỏi từ từ đỏ lên. Trong dịch cơ thể của Omega cũng chứa một lượng lớn tin tức tố.

“Vậy đệ ra ngoài trước đi.” Nguyên Thiểu nói.

Có lẽ Dư Mẫn Hành đã đoán được y định làm gì, lập tức bước ra khỏi phòng.

Đêm đó, Vệ Nam Từ đã có một giấc mơ rất dài, giấc mơ này bắt đầu từ cổng thành phía Đông.

Đầu tiên là một mùi diêm tiêu nồng nặc khó chịu, tiếp theo là cơn đau đầu dữ dội như muốn bổ đôi đầu hắn ra. Cơ thể hắn cũng từ từ mất đi tri giác theo cơn đau kịch liệt đó.

Vệ Nam Từ nghi ngờ có lẽ mình sắp chết, vì cơn đau trong đầu mãi mà không biến mất, giống như con giòi trong xương đang hành hạ hắn.

Trong cơn mơ màng, hắn không khỏi suy nghĩ, Tam lang sẽ phải làm sao đây?

Biết hắn xảy ra chuyện, chắc chắn đối phương sẽ rất đau lòng…

Còn con của bọn họ nữa, không biết sau này sẽ giống hắn hơn, hay là giống đối phương hơn?

Hoặc là, đứa bé có thể dung hòa huyết mạch của bọn họ, vừa giống hắn lại vừa giống Tam lang.

Vừa nghĩ đến việc để Nguyên Thiểu phải một mình đối mặt với tất cả là Vệ Nam Từ lại cảm thấy lòng đau như cắt.

Tam lang của hắn cần người thương yêu đến vậy, sao có thể gánh vác những chuyện này một mình chứ?

Vệ Nam Từ cố gắng giãy giụa, muốn tỉnh lại từ cơn đau kịch liệt và hỗn loạn. Thế nhưng hắn cứ như đã rơi vào một vực sâu không đáy, xung quanh đều là bóng tối và hư vô.

Mãi cho đến khi hắn ngửi thấy một chút hương hạt dẻ ngọt ngào quen thuộc. Mùi hương đó rất nhạt, nhưng vô cùng rõ ràng, giống như một tia sáng le lói trong hư không.

Vệ Nam Từ cố gắng hít lấy hương hạt dẻ kia vào cơ thể, như đang hấp thụ một loại sức mạnh nào đó. Tiếc là mùi hương đó ngày càng nhạt, không lâu sau đã không còn dấu vết.

Vệ Nam Từ vừa vội vừa bất an, thế nhưng ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy trên môi có một sự ấm áp, hắn đã chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Ban đầu đối phương còn có chút thăm dò, nhưng dần dần trở nên táo bạo hơn.

Hương hạt dẻ ngọt ngào quen thuộc cùng với đầu lưỡi ấm áp của Nguyên Thiểu được truyền vào miệng Vệ Nam Từ từng chút một. Hắn như một con cá mắc cạn, cố gắng mút lấy sự ấm áp giữa môi lưỡi, tim đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp, thế nhưng cơn đau như xé toạc trong đầu lại từ từ giảm đi rất nhiều.

“Shhh…”

Mãi cho đến khi Nguyên Thiểu rên khẽ một tiếng, đẩy Vệ Nam Từ ra, y mới nhận ra người trước mắt đã tỉnh lại từ lúc nào.

“Tam lang.” Vệ Nam Từ ôm chầm lấy y trong cơn mê loạn, lật người đè lên.

Nguyên Thiểu giật mình, đưa tay đẩy vai hắn một cái: “Ngươi đè lên bụng ta rồi.”

Vệ Nam Từ dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên trong sáng hơn, lúc này mới sợ hãi vội vàng lùi ra.

“Không sao chứ?” Hắn căng thẳng sờ bụng Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, choàng tay ôm lấy cổ hắn.

“Sao vậy?” Vệ Nam Từ cẩn thận vỗ nhẹ lên lưng y: “Vừa rồi ta làm ngươi đau à?”

“Ta đã nói với ngươi là không được ra ngoài, nhưng ngươi cứ nhất quyết phải đi.” Nguyên Thiểu nghẹn ngào nói.

Lời này của y không phải là đang oán trách, mà hoàn toàn là vì sợ hãi, đang làm nũng với Vệ Nam Từ. 

Vệ Nam Từ dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện giờ, hắn bị thương, Tam lang thế này là đang sợ hãi.

“Không sao rồi, chẳng phải ta đã trở về bình an rồi sao?” Vệ Nam Từ ôm y vào lòng mà an ủi: “Sau này ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi không cho ta ra ngoài thì ta sẽ không đi đâu cả.”

“Này! Ta nghe thấy hai người nói chuyện, tỉnh rồi đúng không?” Dư Mẫn Hành ở bên ngoài gõ cửa.

Nguyên Thiểu sực nhớ Dư Mẫn Hành vẫn còn đang bên ngoài, vội vàng buông Vệ Nam Từ ra.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Dư Mẫn Hành đẩy cửa vào, liếc nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Nguyên Thiểu, vội vàng chuyển tầm mắt đi: “Bây giờ không phải là lúc để sến súa đâu, để ta bắt mạch cho huynh ấy trước đã.”

Nói rồi, hắn tiến lên đặt tay lên cổ tay Vệ Nam Từ, một lúc sau mới nói: “Tam ca, hình như vết thương của Vệ sư huynh vẫn chưa khỏi hẳn đúng không?”

“Ừm… Sức mạnh tinh thần của hắn bị tấn công, ta chỉ mới đánh thức hắn dậy thôi, muốn hồi phục hoàn toàn thì còn phải dưỡng bệnh một thời gian.”

Vệ Nam Từ đưa tay day trán, lúc này mới nhận ra cơn đau dữ dội trong đầu tuy đã được giảm bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Rốt cuộc ta bị làm sao vậy?” Vệ Nam Từ không hiểu.

“Có lẽ bây giờ chúng ta đã gặp phải phiền phức rất lớn.” Nguyên Thiểu nói với Vệ Nam Từ.

Vệ Nam Từ bình tĩnh lại, hắn hỏi: “Ngươi biết gì sao?”

“Chuyện này phải bắt đầu từ ngày ngươi cứu ta lên từ hồ Trường Ninh.”

Dư Mẫn Hành biết Nguyên Thiểu định nói gì, đứng dậy mở miệng: “Ta ra ngoài canh chừng, kẻo có người nghe lén.”

Nói rồi hắn lập tức ra ngoài, dù sao hắn cũng đã sớm biết được những chuyện này từ Dư Chu, không cần phải nghe lại lần nữa.

“Ngươi còn nhớ lúc đó tóc của ta là tóc ngắn không?” Trong phòng, Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ.

“Ừm.” Vệ Nam Từ gật đầu, hắn còn nhớ hôm Tết ông Công ông Táo, sư phụ đã cố ý nhắc đến chuyện này, lúc đó Nguyên Thiểu còn lôi hắn ra làm lá chắn: “Không phải tóc của ngươi là do cô nương trong thuyền hoa cạo giúp ngươi à?”

“Thân thể da tóc là của phụ mẫu, cô nương nào lại đùa giỡn không biết chừng mực như vậy chứ?” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nhíu mày, bất giác ngồi thẳng dậy, nhận ra chuyện mà Nguyên Thiểu sắp nói có lẽ còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng.

“Tóc của ta không phải bị người khác cạo, mà vốn dĩ đã ngắn vậy rồi.”

“Làm sao có thể?” Vệ Nam Từ kinh ngạc nói: “Nếu tóc ngươi vẫn luôn ngắn như vậy, tại sao nhị ca của ngươi lại đổ lên đầu ta?”

“Bởi vì… Ta vốn không phải là tiểu công tử Nguyên gia.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nhìn y với vẻ mặt kinh ngạc, hắn hỏi: “Ngươi không phải là Nguyên Thiểu?”

“Ta là Nguyên Thiểu, nhưng ta không phải là Nguyên Thiểu mà ngươi biết.”

“Ta không hiểu… Vậy ngươi là ai?”

“Ta là người của một thế giới khác.”

“!”

Vệ Nam Từ nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu một lúc lâu, khó khăn lắm mới tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ trong câu nói này của đối phương.

Ngoài cửa, Dư Mẫn Hành đứng dưới mái hiên, đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân chơi đùa. Hắn không khỏi suy nghĩ, sau khi Vệ sư huynh biết được sự thật thì sẽ có biểu hiện gì đây?

Chấp nhận hay là không tin?

Hắn từng hỏi Bùi Tư Viễn tại sao không nói thẳng bí mật này cho Vệ Nam Từ biết, đối phương trả lời rằng, chấp nhận chuyện như vậy cần phải có một quá trình. Cùng một bí mật, nếu đối mặt với người ngoài thì việc tiếp nhận chắc chắn sẽ rất khó, nhưng nếu là người thân thiết thì sẽ không còn quá nặng nề nữa.

Nói cách khác, nếu Vệ Nam Từ biết được bí mật này ngay khi vừa mới quen Nguyên Thiểu, khó mà nói chắc hắn có bắt người giao cho nha môn hay không. Nhưng khi Nguyên Thiểu đã trở nên quan trọng đối với hắn, lựa chọn của hắn ắt sẽ khác đi…

“Vậy là ngươi đến từ thời đại tinh tế? Nơi đó có rất nhiều người giống ta à?”

“Ừm, rất nhiều.” Nguyên Thiểu nói: “Ở Học viện Quân sự mà ta theo học, tám phần đều là người giống ngươi, bọn họ đều là những người ưu tú nhất của Đế quốc.”

Vệ Nam Từ bĩu môi: “Đều lợi hại hơn ta à?”

“Cũng không hẳn… Sức mạnh tinh thần của ngươi rất mạnh.”

Vệ Nam Từ im lặng hồi lâu không nói gì, trên vẻ mặt không rõ vui buồn.

Nguyên Thiểu không nắm chắc được tâm tư của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi… Có tin ta không?”

“Ta đã sớm đoán được trên người ngươi có bí mật, dù sao ngươi cũng biết rất nhiều thứ, trước đây ta không hỏi là vì không muốn ép ngươi. Ta biết rằng ngươi cũng sẽ nói cho ta nghe vào một ngày nào đó thôi.”

“Vậy… Ngươi có thể chấp nhận không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Có gì mà không thể chấp nhận?” Vệ Nam Từ đi đi lại lại trong phòng vài bước, đột nhiên hỏi: “Dư tiên sinh cũng là người ở chỗ các ngươi à?”

“Không phải, nhưng ngươi đã đoán đúng một nửa rồi.” Nguyên Thiểu đáp.

“Thảo nào…” Vệ Nam Từ là người thông minh, dù Nguyên Thiểu không giải thích thì hắn vẫn có thể hiểu được rất nhiều mối liên hệ trong đó.

Bây giờ nghĩ lại, hình như đã có thể giải thích được những quyển thoại bản mà Bùi Tư Viễn đưa cho hắn xem rồi. Sư phụ của hắn đang giúp hắn chuẩn bị tâm lý trước, kẻo đến lúc đó hắn bị dọa sợ.

“Ngươi chọn lúc này để nói thật tất cả với ta, là vì người làm ta bị thương có liên quan đến nó sao?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Lúc ngươi bị thương có ngửi thấy mùi diêm tiêu không?”

“Có, rất nồng, rất khó chịu.”

“Đó là một người giống như ngươi, mùi diêm tiêu là tin tức tố của hắn ta.”

Vệ Nam Từ sững người: “Người giống như ta?”

“Ừm, hắn ta đã dùng sức mạnh tinh thần để làm ngươi bị thương.” Nguyên Thiểu nói: “Lát nữa ta sẽ nói với ngươi chuyện này sau, ta muốn để Tiểu Dư đại phu giải phẫu đầu của một người chết xem trước, xác nhận lại suy đoán của ta, cũng xem xem sức mạnh tinh thần của kẻ đó rốt cuộc mạnh đến mức nào.”

“Được, cứ làm theo lời ngươi.” Vệ Nam Từ nói xong bèn ra ngoài, dặn dò Dư Mẫn Hành vài câu.

Nguyên Thiểu đi theo sau hắn, không dám nhìn hắn cho lắm, thái độ của Vệ Nam Từ đối với sự thật này quá bình tĩnh, ngược lại càng khiến y trở nên căng thẳng.

Nguyên Thiểu không biết tâm trạng của đối phương lúc này rốt cuộc ra sao, là nghi ngờ hay chán ghét? Hay là sợ hãi?

“Ngươi đi cùng ta.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu gật đầu, đi theo sau hắn. Vệ Nam Từ đưa tay cởi chiếc áo choàng khoác lên người giúp y, lúc này trời đã sáng hẳn, không còn lạnh như lúc sáng sớm nữa.

Mọi người thấy Vệ Nam Từ tỉnh lại đều vô cùng mừng rỡ, Vệ Nam Từ không nói nhiều với bọn họ, chỉ dặn dò phải tăng cường phòng vệ, không được lơ là cảnh giác.

“Dẫn ngươi đi ăn chút gì trước đã.” Vệ Nam Từ nói với Nguyên Thiểu.

“Ta không đói.”

“Không đói cũng phải ăn, lát nữa xem cảnh mở hộp sọ rồi sẽ không ăn nổi đâu.” Vệ Nam Từ nói rồi lại dẫn Nguyên Thiểu ra phố, tìm một quán ăn sáng: “Ăn tạm chút gì lót dạ đã.”

“Tiểu Dư nói, biết đâu kẻ đó đang ẩn nấp xung quanh chúng ta.”

“Không đâu.” Vệ Nam Từ nói: “Hắn ta làm ta bị thương xong, chắc chắn cần phải nghỉ ngơi, sẽ không ra tay nhanh đến vậy.”

“Sao ngươi biết?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Trực giác.” Vệ Nam Từ đáp: “Ta đoán tối qua hắn ta không cố ý muốn xung đột với ta, biết đâu là sự xuất hiện của ta đã kích động đến hắn ta nên mới ép hắn ta phải ra tay.”

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Ngươi nói hắn ta là người giống như ta, vậy thì trực giác của ta chắc chắn không sai.” Vệ Nam Từ nói: “Tên đó sợ ta.”

Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, đột nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Nam Từ là Alpha, hơn nữa còn là một Alpha sở hữu sức mạnh tinh thần siêu mạnh mẽ. Tuy bây giờ hắn vẫn chưa biết cách khống chế sức mạnh tinh thần của mình, nhưng sự nhạy bén và khả năng quan sát bẩm sinh trong xương tủy lại không hề thua kém.

“Đây.” Vệ Nam Từ gắp miếng bánh bao mà mình đã cắn một miếng cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu không hiểu tại sao hắn lại phải cắn một miếng rồi mới đưa cho mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.

Không biết tại sao, bây giờ y lại đột nhiên cảm thấy hơi sợ Vệ Nam Từ. Hai người ngồi cùng nhau, y có thể cảm nhận rõ ràng áp lực trên người đối phương.

Có lẽ cuộc tấn công của Alpha lạ mặt kia đã kích động đến Vệ Nam Từ, khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn.

“Uống đi.” Vệ Nam Từ lại đưa bát cháo mà hắn đã uống một ngụm cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nhận lấy bát cháo uống hai ngụm, vành mắt lại khẽ ửng hồng, y nghĩ Vệ Nam Từ đang bắt nạt mình sao?

“Đừng ăn nhiều quá, lát nữa lỡ như nôn ra lại khó chịu.” Vệ Nam Từ nói.

“Ồ.” Nguyên Thiểu gật đầu, uống hết bát cháo đó rồi không ăn gì khác.

Hai người rời khỏi quán ăn sáng, lại quay về y quán. Dư Mẫn Hành đang ở bên trong khám nghiệm tử thi, Vệ Nam Từ bèn dẫn Nguyên Thiểu đợi ở bên ngoài một lát.

“Vệ phó thống lĩnh, Nguyên tư sử, mời uống trà nóng.” Phó tri huyện đại nhân trong nha môn sai người mang trà lên cho bọn họ.

Vệ Nam Từ đưa tay nhận lấy, nếm thử một ngụm nhỏ, thấy trà rất nhạt mới đưa cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nhìn hắn, bĩu môi nhưng không nhận. Y nghĩ, Vệ Nam Từ chính là đang bắt nạt y.

“Uống đi, trà này không có vấn đề gì đâu.” Vệ Nam Từ khẽ nói.

Nguyên Thiểu sững người, lúc này mới chợt hiểu ra Vệ Nam Từ không yên tâm với đồ ăn bên ngoài nên mới nếm thử trước giúp y. Vừa rồi đối phương quả quyết nói người kia sẽ không ở gần đây, biết đâu cũng là để an ủi Nguyên Thiểu. Vì sợ Nguyên Thiểu bất an nên mới tỏ ra tự tin như vậy, nhưng đồ ăn cho Nguyên Thiểu thì hắn lại không dám qua loa chút nào.

Trong lòng Nguyên Thiểu trở nên ấm áp, nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.

Vệ Nam Từ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi và tiểu tử ban đầu đó không có quan hệ gì, vậy… Những cô nương trong thuyền hoa trước đây, có phải cũng không liên quan đến ngươi không?”

Nguyên Thiểu thầm nghĩ tiểu tử nào?

Nguyên Thiểu của trước kia à?

“Ừm, ta không quen biết bọn họ.” Nguyên Thiểu đáp.

Vệ Nam Từ nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên thành một vòng cung. Ít nhất sau này số người mà hắn phải ghen bớt đi cả một thuyền hoa.

Không lâu sau, Dư Mẫn Hành bước ra khỏi phòng, gọi hai người vào xem. Vệ Nam Từ đến cửa, ra hiệu cho Nguyên Thiểu đợi rồi tự mình vào nhìn một cái.

“Thế nào?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ngươi đừng xem nữa, chắc là ngươi đoán không sai.” Vệ Nam Từ nói.

“Trông ra sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Thì… Ngươi đã từng ăn món óc heo nướng than chưa?”

Nguyên Thiểu: “…” Hiểu rồi.

“Phó tri huyện đại nhân.” Vệ Nam Từ gọi đối phương qua: “Phiền ngài cho lệnh xuống, mau chóng chôn cất những thi thể trong nghĩa trang, trời nóng, không thể để mãi được.”

“Vệ phó thống lĩnh yên tâm, bản quan đã cho người ghi lại trang phục và đặc điểm của những người này để về sau người nhà đến nhận dạng thi thể.” Phó tri huyện đại nhân nói: “Còn về số người mất tích trong mấy tháng gần đây, ta cũng đã tra ra được một vài manh mối, ngài có muốn xem qua bây giờ không?”

“Chuyện này không vội, buổi chiều ta sẽ đến nha môn bàn tiếp.” Vệ Nam Từ nói.

Đối phương nghe vậy lập tức dẫn người đi trước, bọn họ đã bận rộn từ hơn nửa đêm, lúc này cũng phải nghỉ ngơi một chút, nếu không chưa phá được án thì đã gục ngã trước rồi.

“Chuyện này khá khó giải quyết, chúng ta vừa không biết bọn họ có bao nhiêu người, vừa không biết mục đích của bọn họ. Phiền phức nhất là, thủ pháp giết người của bọn họ quá khó đề phòng.” Vệ Nam Từ nói: “Tiểu Dư, hôm nay đệ viết một lá thư cho phụ thân của đệ, thôi… Để ta tự mình viết, phải báo cho ông ấy một tiếng, để ông ấy có sự phòng bị.”

Ngồi xe ngựa từ Vân Châu đến Kinh Thành phải mất hơn nửa tháng, phi ngựa hết tốc lực lại chỉ cần mấy ngày.

“Tiếp theo nên làm gì?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Về trước đã.” Vệ Nam Từ đưa tay véo má y, trong giọng nói mang theo chút đau lòng: “Xem ngươi mệt đến thế nào kìa.”

Ân Thời đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, mọi người lập tức trở về nơi ở. Hai người vừa vào cửa, Nguyên Thiểu chưa kịp phản ứng thì đã bị Vệ Nam Từ ôm chầm vào lòng. Nguyên Thiểu bị cảm xúc đột ngột này của hắn dọa giật mình, chỉ có thể để mặc cho hắn ôm, không dám động đậy.

“Tam lang… Ngươi nói thật cho ta biết, nếu người từ thế giới của ngươi đến đón ngươi về, ngươi có bỏ rơi ta không?”

“Ngươi… Rất sợ ta sẽ rời đi sao?”

“Ngươi sẽ rời đi ư?” Vệ Nam Từ lùi ra một chút nhìn y, dưới đáy mắt mang theo nỗi bất an sâu sắc: “Trả lời ta đi.”

“Bọn họ không đến đón ta đâu, thậm chí ta còn không biết bọn họ là ai.”

“Ngươi trả lời ta, nếu có thể trở về, ngươi có bỏ rơi ta không?”

“Vệ Nam Từ…” Nguyên Thiểu cảm thấy đau vì bị hắn bóp vai, y vội nói: “Không đâu.”

“Ngươi sẽ không lừa ta, đúng không?”

“Ừm.” Lúc này Nguyên Thiểu mới nhận ra, những biến động cảm xúc trước đó của Vệ Nam Từ không phải là vì không thể chấp nhận thân phận của y, mà là sợ hãi y sẽ rời đi.

“Tam lang…” Vì bất an, cộng thêm vừa mới bị thương nên lúc này, tin tức tố của Vệ Nam Từ đang tràn ra ngoài một cách mất tự chủ.

Nguyên Thiểu không khỏi cảm thấy lo lắng, sợ hắn cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể sẽ lại bị thương, hoặc là mất kiểm soát.

“Ngươi vừa mới bị thương, cảm xúc quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh tinh thần của ngươi.” Nguyên Thiểu nhìn Vệ Nam Từ, mở lời an ủi: “Ta sẽ không đi cùng bọn họ, bọn họ tùy tiện làm hại người vô tội, còn làm ngươi bị thương, sao ta có thể đi cùng bọn họ được chứ?”

Vệ Nam Từ nghe vậy mới từ từ áp trán mình vào trán y, như đang cố gắng hết sức để tiêu hóa nỗi bất an.

“Sau này nếu ngươi có muốn đi, cũng phải mang ta theo.” Vệ Nam Từ ra vẻ đáng thương nói.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn Đọc
Chương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không? · đang xemĐang đọc
Chương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang