Kể từ khi Nguyên Quân Hoài chịu thừa nhận thì có chút hối hận. Không phải hắn hối hận vì đã thừa nhận tâm tư của mình, mà là vì từ ngày hôm đó, Úc Minh Thanh cứ như biến thành một người khác hẳn.
Nói chính xác thì Úc Minh Thanh càng giống một con sói đã xé bỏ lớp ngụy trang. Sự nhẫn nhịn và cẩn thận dè dặt trước đây của hắn trước mặt Nguyên Quân Hoài đã nhanh chóng bị một thứ khác thay thế.
Ban đầu, Úc Minh Thanh còn tương đối kiềm chế. Trước mặt Nguyên Quân Hoài cũng chỉ dám kéo tay nắm tay gì đó, nhưng về sau thì khác hẳn…
Tuy tính tình của Nguyên Quân Hoài lạnh lùng, nhưng không hề xấu tính. Điều này đã tạo điều kiện rất tốt cho sự được đằng chân lân đằng đầu của Úc Minh Thanh.
“Hôm nay không được.” Nguyên Quân Hoài đè tay hắn lại, giọng điệu có chút cứng rắn.
Tuy rằng gần đây Úc Minh Thanh rất hay giở trò vô lại, nhưng cũng rất thức thời, biết lúc nào nên dừng lại.
“Ta không phải… Quân Hoài huynh, nếu huynh bằng lòng, chúng ta cũng thành thân giống như Vệ phó thống lĩnh và Nguyên Thiểu nhé, có được không?”
Úc Minh Thanh chỉ nghĩ Nguyên Quân Hoài tương đối truyền thống, không muốn đi đến bước đó với mình trước khi động phòng hoa chúc, lập tức cảm thấy ảo não. Hắn không muốn nhất là để Nguyên Quân Hoài hiểu lầm mình, tưởng rằng mình chỉ là một kẻ háo sắc.
Úc Minh Thanh thích Quân Hoài huynh của hắn, đương nhiên là hận không thể tam môi lục sính mà cưới đối phương về.
“Ngày mai đi, đổi một nơi khác.”
“Hả?” Úc Minh Thanh sững sờ, hỏi lại: “Vậy… Đến nhà ta nhé?”
Nguyên Quân Hoài cười hỏi: “Phủ của đệ… Có tiện không?”
“Tất nhiên là tiện, nếu huynh thích ở lại lâu dài cũng không sao.”
Thế là ngày hôm sau, Úc Minh Thanh bèn dẫn Nguyên Quân Hoài về chỗ ở của mình. Dù sao phụ mẫu của hắn đều không ở Kinh Thành, trong phủ rất thanh tịnh, không có người ngoài linh tinh.
Thật ra Nguyên Quân Hoài không muốn ở nhà mình cũng không có lý do gì khác, chỉ là con người hắn vốn khá bảo thủ, lại không giống như Nguyên Thiểu đã từng sống ở thời đại tinh tế, cho nên tư tưởng không được cởi mở bằng.
Ở nơi mình đã sống lâu như vậy, lại nghĩ đến phụ mẫu còn ở ngay viện bên cạnh, cũng không biết Nguyên Quân Khác và Nguyên Thiểu có thể quay về bất cứ lúc nào, điều này khiến Nguyên Quân Hoài không được thả lỏng cho mấy.
“Đúng rồi, chiếc xe lăn gỗ mà đệ nhờ lão tam làm lúc trước đâu?” Nguyên Quân Hoài hỏi hắn.
“Hả?” Lúc này Úc Minh Thanh có chút căng thẳng, hắn đang suy nghĩ xem nên đi thẳng vào chủ đề, hay là nói chuyện phiếm với Nguyên Quân Hoài một lúc để từ từ bắt đầu: “Câu chuyện về nhũ mẫu mà ta bịa ra lúc đó cũng không hẳn là bịa đặt, chỉ là không phải nhũ mẫu của ta, mà là một bằng hữu cũ của ta. Ngay trong ngày làm xong xe lăn, ta đã nhờ người gửi nó qua đó rồi.”
“Lão tam mà biết, chắc sẽ vui lắm.”
“Hôm khác ta sẽ tự mình giải thích với y.”
Úc Minh Thanh sáp lại từ phía sau, từ từ ôm lấy Nguyên Quân Hoài. Hắn cũng không từ chối, mà quay đầu lại dùng chóp mũi cọ cọ đối phương. Hơi thở của Úc Minh Thanh rối loạn, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, bế ngang Nguyên Quân Hoài đặt lên giường. Hơi thở của hai người quấn quýt, nhanh chóng chìm vào những cảm xúc do bản năng chi phối…
“Khoan đã…” Nguyên Quân Hoài quay đầu nhìn về phía bình phong: “Kia là gì vậy?”
Úc Minh Thanh nhìn theo ánh mắt của Nguyên Quân Hoài, lúc này mới nhớ ra trước đó hắn đã cho người lồng bức tranh kia lên bình phong.
“Đó là… Ta?” Nguyên Quân Hoài ngây ngốc nhìn chính mình trên bình phong, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Người trong tranh còn chưa đội mũ quan trên đầu, rõ ràng là dáng dấp trước khi cập quan… Nhưng lúc đó hắn vẫn chưa quen biết Úc Minh Thanh mà.
“Đó là ta sao?” Nguyên Quân Hoài hỏi đối phương.
Hay là, đây là một người khác trông giống hắn?
Úc Minh Thanh thấy mình không tránh được, đành phải đỏ mặt nói: “Năm ta mười sáu tuổi, ta bị người khác chỉ định đối thơ ở hội thơ tại Mai viên, lúc đó ta không đối được… Có một người đã giải vây giúp ta.”
“Đệ…” Nguyên Quân Hoài nhìn hắn, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Là cái đề “động phòng hoa chúc” đó ư?”
“Ừm.” Úc Minh Thanh cười khổ: “Ta còn tưởng huynh đã quên rồi.”
Nguyên Quân Hoài giơ tay vuốt ve gò má hắn: “Lúc đó ta tham gia quá nhiều hội thơ, gặp gỡ quá nhiều người…”
“Huynh có thấy ta ngốc không?” Úc Minh Thanh hỏi hắn.
“Có một chút.” Nguyên Quân Hoài dùng ngón tay lướt nhẹ trên môi Úc Minh Thanh, trong đáy mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
Lúc trước hắn còn cảm thấy Úc Minh Thanh trẻ tuổi, không có tính kiên nhẫn, sau này biết đối phương hơn hai năm vẫn chưa quên được mình thì còn kinh ngạc một lúc.
Bây giờ nghĩ lại, Úc Minh Thanh đâu chỉ lãng phí hai năm vì hắn? Thiếu niên năm nào gần như đã đặt cả nửa đời mình vào hắn rồi.
Rất lâu sau này, Nguyên Quân Hoài mới hiểu…
Úc Minh Thanh không chỉ đặt nửa đời mình lên người hắn, mà là cả một đời.
[Phiên ngoại đại ca – Hết]