Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 

“Hai năm nay vẫn phải bỏ chút công sức để nắm rõ tình hình của bọn họ.” Vệ Nam Từ nói.

“Ngươi không yên tâm, hay là có dự định khác?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Đứa trẻ do Alpha và người thường sinh ra có phân hóa không?”

“Ta chưa từng thấy nghiên cứu nào liên quan đến chuyện này.” Dù sao ở thời đại tinh tế cũng không có người bình thường.

“Giả sử con của bọn họ có khả năng phân hóa, sau này bạn đời của Bánh Tổ và Tiểu Mộc Đầu biết đâu lại là con của bọn họ.”

“Ngươi nghĩ xa đến vậy sao?” Nguyên Thiểu kinh ngạc.

Không phải bây giờ Vệ Nam Từ mới nghĩ đến chuyện này, thực ra từ lúc ở Vân Châu, hắn đã âm thầm suy nghĩ về những vấn đề đó rồi. Bản thân hắn đã từng trải qua kỳ mẫn cảm không có thuốc ức chế, cũng đã từng chứng kiến Nguyên Thiểu trải qua kỳ phát tình, vậy nên hắn không thể không tính toán cho tương lai của hai đứa nhỏ.

Dù sao cũng không ai nói chắc được sau này hai đứa bé sẽ phân hóa thành gì.

“Trước đây Dư tiên sinh đã nói có thể nhờ Tiểu Dư và Khương đại phu giúp đỡ, xem có thể bào chế ra sản phẩm thay thế thuốc ức chế được không.” Nguyên Thiểu nói: “Nếu vấn đề này có thể giải quyết, ngươi không cần phải lo lắng về nó nữa.”

Vệ Nam Từ gật đầu: “Ta biết, chỉ là có thêm một con đường thì cũng yên tâm hơn.”

Đặc biệt là bây giờ hắn đã khôi phục lại ký ức ở thời đại tinh tế, dĩ nhiên trong chuyện này, hắn sẽ không qua loa, ràng buộc và quản lý tốt những đồng loại lưu lạc ở thế giới này là trách nhiệm của hắn.

Lần này bọn họ không tiếp tục ở lại Lâm Châu mà lên đường trở về ngay trong ngày. Tuy nhiên trong chuyến đi này, bọn họ không vội vàng, vừa đi vừa dừng, lúc đến Kinh Thành đã là tháng năm.

Thời gian nghỉ cưới của Vệ Nam Từ cũng kết thúc, không bao lâu sau khi về Kinh, hắn đã trở lại Tuần Phòng Doanh nhậm chức. Nguyên Thiểu không có nhiệm vụ gì mới, cứ cách vài ngày lại đến Quân Khí Tư điểm danh là được.

Hôm đó, Ôn Tiểu Lạc lại đến Nguyên phủ một chuyến. Kể từ lần trước đến Kinh Thành, nàng vẫn chưa trở về.

“Bản vẽ lần trước ngươi để lại, mấy hôm nọ lúc ta đến nha môn đã đưa cho Tư giám đại nhân xem rồi.” Nguyên Thiểu nói.

“Ngài ấy nói sao?” Ôn Tiểu Lạc vội hỏi.

“Ngài ấy nói bản vẽ của ngươi rất chỉnh tề, còn vẽ tốt hơn nhiều đồng liêu của ta nữa.”

“Thật sao?” Ôn Tiểu Lạc nghe vậy rõ ràng rất vui.

“Ta đã hỏi Tư giám đại nhân thêm vài câu, ngài ấy nói triều ta chưa có tiền lệ nữ tử nhậm chức trong nha môn, nhưng cũng không có quy định nào cấm nữ tử vào nha môn làm việc.” Nguyên Thiểu nói: “Dù sao triều ta cũng không khắt khe chuyện nam nữ như triều trước, chỉ cần người nhà của ngươi đồng ý, ngài ấy có thể sắp xếp một chức vụ trong Quân Khí Tư cho ngươi. Giống như ta vậy, ngày thường không cần đến nhậm chức, nhưng nếu có việc cần thì ngươi có thể làm cùng ta.”

Ôn Tiểu Lạc nghe vậy, hai mắt sáng lên: “Ta đồng ý, đồng ý, phụ thân của ta không quan tâm ta đâu, ta cũng chưa gả đi, ta tự mình quyết định là được.”

“Ngươi vẫn nên báo chuyện này cho bá phụ một tiếng, nếu không về sau sẽ khó ăn nói với gia đình.”

“Được, hôm nay ta sẽ viết thư báo cho phụ thân.” Ôn Tiểu Lạc vội đáp.

“Ngươi cũng không cần vội, cho dù bá phụ không đồng ý, sau này ta làm gì cũng có thể dẫn ngươi theo.” Nguyên Thiểu nói: “Dù sao bây giờ chúng ta đều là người thân, ngươi là muội muội của Vệ Nam Từ thì cũng là muội muội của ta, không có gì phải kiêng dè.”

Trong chuyện làm mộc, Nguyên Thiểu vốn không có ai để tán gẫu, vậy nên y rất trân trọng người bằng hữu Ôn Tiểu Lạc này. Hơn nữa y nay đã thành hôn làm cha, không cần lo lắng người khác sẽ hiểu lầm.

Ôn Tiểu Lạc thì càng không cần phải nói, nếu không phải Nguyên Thiểu khiêm tốn, nàng đã sớm dập đầu bái sư luôn rồi.

Hôm đó hai người trao đổi với nhau rất lâu, Ôn Tiểu Lạc mới cáo từ. Nàng vừa ra khỏi tiểu viện của Nguyên Thiểu thì bắt gặp Nguyên Quân Khác đang đứng bên ngoài, như thể đã đợi rất lâu.

“Nguyên thống lĩnh?”

“Ôn… Ôn cô nương?” Nguyên Quân Khác chắp hai tay sau lưng, vội nói: “Ta tình cờ đi ngang qua.”

“Ồ, Nguyên tiểu công tử đang ở trong đó đấy.”

“Được, ta vào tìm đệ ấy ngay.”

Ôn Tiểu Lạc khẽ cúi người chào hắn rồi định cất bước rời đi. Nguyên Quân Khác ấp úng một hồi, đột nhiên gọi nàng lại.

“Nguyên thống lĩnh còn chuyện gì sao?”

“À thì… Cái đó…” Nguyên Quân Khác lấy hai cây tò he từ sau lưng ra: “Lần trước làm hỏng tò he của ngươi, hôm nay nhìn thấy ở ven đường nên mua cho ngươi một cặp.”

Ôn Tiểu Lạc cụp mắt nhìn, hai cây tò he này đều đã hơi chảy.

Giờ đã sang tháng năm, tiết trời trở nên ấm áp, nhìn mức độ tan chảy của hai cây tò he là có thể đoán được rằng chắc hẳn Nguyên Quân Khác không chỉ mới đợi được một lát. Nhưng Ôn Tiểu Lạc không vạch trần, cũng không đưa tay ra nhận, chỉ ngước mắt nhìn Nguyên Quân Khác một cái.

Nguyên Quân Khác có gương mặt góc cạnh, vốn là một tướng mạo xuất chúng, chỉ tiếc ngày thường hắn không thích nói chuyện, không có cảm giác tồn tại trước mặt các cô nương. Thêm vào đó thân phận của hắn đặc biệt, phần lớn thời gian đều ở trong cung, vậy nên càng không có cơ hội thể hiện.

“Hình như hơi chảy rồi.” Nguyên Quân Khác thấy nàng không nhận thì lúng túng.

Ôn Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nguyên thống lĩnh, hiện tại ta có một chuyện không quyết định được, muốn thỉnh giáo huynh đôi chỗ.”

“Ôn cô nương cứ nói.”

“Nguyên tiểu công tử đã giúp ta hỏi một chức vụ trong nha môn Quân Khí Tư, Tư giám đại nhân nói có thể không câu nệ ta là nữ tử, chỉ cần người nhà đồng ý là có thể sắp xếp cho ta.” Ôn Tiểu Lạc nhìn hắn: “Nguyên thống lĩnh, huynh nói xem người nhà ta có đồng ý không? Nếu đổi lại trong nhà huynh có một cô nương muốn vào nha môn làm việc, huynh sẽ nghĩ thế nào?”

Nguyên Quân Khác nghe vậy bèn nghiêm túc suy nghĩ: “Nguyên mỗ chưa từng gặp lệnh tôn, không biết lão nhân gia có đồng ý hay không. Nhưng nếu là cô nương nhà ta, chỉ cần nàng ấy thật lòng muốn đi, chắc chắn ta sẽ không ngăn cản.”

“Ồ? Lẽ nào huynh không lo lắng sao?”

“Nếu là chức vụ khác thì có lẽ ta sẽ lo lắng, nhưng Nguyên Thiểu cũng đang làm việc ở nha môn Quân Khí Tư, ta nghĩ chức vụ mà đệ ấy đảm bảo cho ngươi nhất định đã được suy nghĩ kỹ càng rồi.” Nguyên Quân Khác nói.

Ôn Tiểu Lạc nghĩ ngợi, lại hỏi: “Vậy huynh thấy ta có thể đi không?”

“Nếu ngươi vui, tại sao lại không đi?”

“Ta biết rồi, cảm ơn huynh, Nguyên thống lĩnh.” Ôn Tiểu Lạc nhận lấy một cây tò he từ tay hắn rồi cười nói: “Cây còn lại tặng cho huynh đó.”

Nguyên Quân Khác dõi theo bóng lưng nàng rời đi, lúc này mới cúi đầu nhìn cây tò he trong tay.

Hắn nhìn quanh thấy không có ai mới đưa tò he lên môi liếm một cái, cũng khá ngọt.

Chỉ tiếc là trời nóng quá, chảy đến nỗi không còn ra hình thù gì nữa…

Sau này, chuyện Ôn Tiểu Lạc vào nha môn làm việc cuối cùng cũng không thành, bởi vì Ôn phụ không đồng ý. Tuy nhiên Nguyên Thiểu đã hứa sau này khi làm mộc sẽ dẫn nàng theo nên Ôn Tiểu Lạc cũng không quá buồn rầu.

Sau mùa hạ, Nguyên Thiểu bắt đầu phối hợp với Dư Mẫn Hành, nghiên cứu “thuốc ức chế”.

Hướng đi của Dư Mẫn Hành là kết hợp châm cứu và dùng thuốc để tìm ra cách khống chế kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega. Nhưng trước nay hắn khá cẩn trọng, bởi vậy công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nghiên cứu rất lâu mới thử thuốc trên người Nguyên Thiểu.

“Châm cứu thì ta còn nắm chắc được, có thể đảm bảo không làm tổn thương huynh. Nhưng thuốc có ba phần độc, ta không dám dùng nhiều, mỗi lần chỉ có thể dùng một chút, bởi vậy huynh phải chuẩn bị tâm lý, có thể chuyện này sẽ không có kết quả nhanh đâu.”

“Được.” Nguyên Thiểu cũng không vội.

Dù sao bây giờ y đã có Vệ Nam Từ, hoàn toàn không cần lo lắng về kỳ phát tình. Hài tử của y vẫn còn nhỏ tuổi, ước tính đến lúc phân hóa thì ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa, không có gì phải vội.

“Mỗi tháng chúng ta chỉ thử thuốc này một lần, thất bại thì ta lại điều chế tiếp, tránh dùng nhiều làm tổn thương đến huynh.” Dư Mẫn Hành giải thích.

Nguyên Thiểu tin tưởng hắn một trăm hai mươi phần trăm, dĩ nhiên đối phương nói gì là y nghe nấy.

“Hôm nay ta châm cứu cho huynh trước, sau đó hai ngày tới, huynh nhớ kỹ là không được thân mật với Vệ sư huynh, biết chưa?” Dư Mẫn Hành dặn dò.

“Được.”

“Thuốc ở đây.”

Dư Mẫn Hành đưa cho y một lọ sứ nhỏ, Nguyên Thiểu mở ra xem, bên trong chỉ có một viên thuốc.

“Hai ngày nữa khi kỳ phát tình đến, huynh hãy uống ngay, có hiệu quả thì tốt, còn nếu không có hiệu quả…”

“Không có hiệu quả thì ta tìm Vệ Nam Từ.”

Dư Mẫn Hành gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nguyên Thiểu cất lọ sứ nhỏ đi rồi mới rời khỏi y quán.

Ngày đó, Vệ Nam Từ trở về từ Tuần Phòng Doanh, thấy hai đứa nhỏ đều đang chơi ở viện của Nguyên phụ và Nguyên mẫu, hắn bèn vội vàng đi tắm rửa, vào phòng khóa cửa lại định tìm Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn là biết hắn định làm gì, vội đưa tay ra cản, ra hiệu cho hắn bình tĩnh.

“Sao vậy?”

“Hôm nay không được.”

“Tại sao?”

“Ta đang thử thuốc, ngươi đợi thêm hai ngày nữa đi.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nghe vậy lập tức méo mặt, như một con khỉ lớn đang sốt ruột.

“Để tháng sau rồi thử không được à? Có vội gì đâu!”

“Nhưng ta đã châm cứu rồi, nếu không thử chẳng phải là châm vô ích sao?”

Thực ra Dư Mẫn Hành châm cứu cho y không đau, nhưng Nguyên Thiểu sợ Vệ Nam Từ không nhịn được nên đành phải dùng lời này để tỏ ra đáng thương.

Quả nhiên, Vệ Nam Từ vừa nghe y đã châm cứu là có chút không nỡ.

“Vậy rốt cuộc thuốc này có tác dụng không?”

“Chưa biết nữa, ta đoán lần đầu tiên chắc chắn sẽ không thuận lợi thế đâu.”

Vệ Nam Từ nghe vậy, thầm nghĩ lẽ nào sau này đều phải như vậy mỗi tháng? Trước đây hắn không vội về tiến độ thử thuốc của Dư Mẫn Hành, bây giờ thì chỉ mong đối phương thành công trong một lần.

Vệ Nam Từ nhịn đủ hai ngày, đến chạm cũng không dám chạm vào Nguyên Thiểu vì sợ mình không kiềm chế được.

Đến ngày phát tình của y, hắn trở về từ nha môn rất sớm, chỉ muốn xem thuốc này có tác dụng hay không.

Mãi cho đến khi Nguyên Thiểu uống viên thuốc đó trước mặt hắn, một lúc sau vẻ ửng hồng trên mặt vẫn không giảm bớt, tin tức tố không ngừng tỏa ra từ cơ thể cũng không dừng lại.

“Không có tác dụng à?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Ưm…” Nguyên Thiểu cố gắng chịu đựng một lát, lại gần chui vào lòng hắn: “Vô dụng.”

Vệ Nam Từ thấy vậy, không nói một lời thừa thãi nào nữa, lập tức cúi người hôn xuống…

“Thiểu Thiểu, ngươi nói xem có phải ta bị ngươi xem như công cụ hình người rồi không?” 

Sau đó, Vệ Nam Từ hỏi Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu mệt đến rã rời, liếc hắn một cái rồi hỏi: “Ngươi còn thấy tủi thân à?”

“Ta không tủi thân, không hề tủi thân.” Vệ Nam Từ vội lại gần hôn y một cái: “Ta nguyện làm công cụ hình người cho ngươi cả đời, gọi là đến, bảo làm gì thì làm nấy.”

Hắn nói rồi ghé vào tai Nguyên Thiểu, không biết đã nói câu gì mà khiến vành tai y ửng đỏ, hơi thở lại loạn nhịp.

Trong lúc Dư Mẫn Hành dốc lòng nghiên cứu thuốc ức chế, y quán mà Vệ Nam Từ cho người mở ở huyện thành cũng có thu hoạch không nhỏ.

Sau khi vào thu năm nay, liên tiếp có Alpha đến đăng ký thông tin, ban đầu không nhiều, nhưng sau đó những người âm thầm quan sát thấy không có hậu quả gì xấu nên cũng dần dần xóa bỏ lo ngại.

Sau này không chỉ có Alpha, thậm chí cả Beta lưu lạc ở thế giới này cũng đến y quán đăng ký. Một khi bọn họ đã tin tưởng y quán, rất nhanh đã thu hút thêm nhiều người đến đăng ký.

Dù sao bọn họ cũng xa quê hương và xuyên đến một thế giới khác, ít nhiều gì vẫn muốn tụ tập lại để có người chăm sóc lẫn nhau.

Đặc biệt là sau khi Alpha đầy tham vọng trước đó bị xử tử, bọn họ bèn mang một loại kính sợ và e ngại đối với Alpha mạnh hơn đứng đằng sau.

“Hai Alpha đầu tiên đến đăng ký đã dò hỏi xem có cần phải trung thành với ai, hoặc làm chuyện gì không?” Vị đại phu được sắp xếp trong y quán cũng là một Alpha, nhưng hắn đã được Vệ Nam Từ thu phục từ lâu: “Thuộc hạ đã nói với bọn họ, chỉ cần định kỳ đến báo cáo tình hình gần đây, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp bọn họ vượt qua kỳ mẫn cảm, ngoài ra không có yêu cầu gì đặc biệt, đừng gây chuyện là được.”

Vệ Nam Từ cầm danh sách xem rồi hỏi: “Có ai hỏi về ta không?”

“Hầu như ai cũng hỏi, nhưng thuộc hạ chưa từng tiết lộ thông tin của ngài.”

“Không cần nói cho bọn họ biết, không biết ta là ai sẽ càng khiến bọn họ mang lòng kính sợ, cũng coi như là một loại ràng buộc.” Vệ Nam Từ tiện tay đốt danh sách đó, tiếp lời: “Cũng không nhiều người, người của mình nhớ là được rồi, không cần phải soạn danh sách như vậy nữa.”

“Vâng.”

“Còn nữa, ngươi chọn ra một người đáng tin cậy, để hắn đến Lâm Châu làm giúp ta chút chuyện.”

Cũng đã đến lúc liên lạc với Alpha gặp ở Lâm Châu lần trước rồi. Vệ Nam Từ khá hài lòng với người đó, chuẩn bị tìm cơ hội thu phục đối phương để hắn kiềm chế và quản lý những người này.

Điều đáng mừng là trong một năm nay, sự nghiệp nghiên cứu thuốc ức chế của Dư Mẫn Hành đã có hiệu quả đáng kể. Sau khi vào thu, hắn đã thành công tìm ra loại thuốc có thể trấn an kỳ mẫn cảm của Alpha.

Điều này có nghĩa là những Alpha đó chỉ cần uống vài thang thuốc đúng giờ mỗi khi gần đến kỳ mẫn cảm hàng năm là có thể tránh được sự giày vò của nó.

Đối với thuốc dùng cho kỳ phát tình của Omega, tuy chưa đạt được hiệu quả mong muốn nhưng Dư Mẫn Hành đã dần tìm ra hướng đi, theo phán đoán của chính hắn, có lẽ sẽ giải quyết được trước Tết Nguyên Đán năm sau.

“Thuốc này có hại cho cơ thể không?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Sở dĩ ta làm chậm là vì để tránh điều này.” Dư Mẫn Hành nói: “Yên tâm đi, ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể gần như có thể bỏ qua.”

Vệ Nam Từ nghe hắn nói vậy mới yên tâm. Hơn nữa với tính cách ham nghiên cứu của Dư Mẫn Hành, sau này chắc chắn hắn vẫn sẽ tiếp tục cải tiến, thậm chí Vệ Nam Từ còn nghi ngờ hắn sẽ biến thuốc này thành thuốc bổ, uống vào không những không có hại, biết đâu còn có thể bồi bổ cơ thể.

Mùa đông năm đó, Nguyên gia lại xảy ra một chuyện đáng mừng.

Hoàng đế đã ban hôn cho Nguyên Quân Khác, người được chỉ hôn chính là biểu muội của Vệ Nam Từ, Ôn Tiểu Lạc.

Tin tức này vừa lan truyền, toàn bộ văn võ trong triều đều kinh ngạc.

Tuy rằng hôn sự của Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu được tổ chức vào đầu năm nay khá kín đáo, nhưng người tinh mắt đều biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vậy chuyện của hai người bọn họ đã sớm không còn là bí mật ở Kinh Thành nữa rồi. Ai ai cũng biết Vệ Nam Từ đã đi theo con đường cũ của sư phụ mình.

Vậy thì hôn sự của Nguyên Quân Khác đương nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tính tuổi, Nguyên Quân Khác cũng không còn nhỏ, nếu không thành hôn nữa thì hai đứa cháu đã biết đi rồi.

Mọi người đều đoán có thể năm nay Hoàng đế sẽ ban hôn cho hắn, nhưng không ai biết sẽ là cô nương nhà nào. Mãi cho đến khi tin tức truyền ra, nói rằng người được chỉ hôn là Ôn Tiểu Lạc, điều này mới khiến rất nhiều người há hốc mồm.

Tuy Ôn Tiểu Lạc là biểu muội của Vệ Nam Từ, nhưng gia thế Ôn gia thực sự không thể xem là nổi bật, chỉ có thể coi là tạm được.

Không ai hiểu tại sao Hoàng đế lại ban một mối hôn sự như vậy cho vị thống lĩnh Vũ Lâm Vệ Nam nha đang rất được săn đón. Chỉ có Nguyên Thiểu biết, chắc chắn trong lòng nhị ca nhà mình đã vui như mở hội rồi.

Hôn lễ được định vào tháng ba năm sau, nhưng sau khi Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ bàn bạc, bọn họ quyết định sẽ dọn ra khỏi Nguyên phủ trước Tết.

Trước đây bọn họ vẫn luôn ở trong Nguyên phủ, một là vì khi ấy tân trạch chưa trang hoàng xong, hai là nghĩ rằng Nguyên Thiểu thích náo nhiệt, ở Nguyên phủ có thể bầu bạn với người nhà nhiều hơn.

Nhưng nay Nguyên Quân Khác sắp thành hôn, Nguyên phủ đối với bọn họ mà nói có hơi chật chội, nhân cơ hội này dọn ra ngoài là vừa.

“Thực ra hai ngươi cũng không cần vội.” Nguyên Quân Khác nói.

“Bọn ta không vội, chỉ sợ nhị ca vội thôi.” Nguyên Thiểu trêu chọc.

Nguyên Quân Khác bật cười, vành tai thoáng ửng đỏ. 

Nguyên Thiểu phát hiện từ sau khi nhị ca nhà mình được ban hôn, hắn đã thay đổi từ trên xuống dưới. Trước đây hắn cứ như khúc gỗ, không mấy khi cười, cũng kiệm lời. Bây giờ thì hay rồi, ai gặp trêu chọc vài câu hắn cũng không nổi giận, có lúc còn cười ngây ngô theo.

Nguyên Thiểu thầm nghĩ, quả nhiên chỉ số thông minh của nam nhân đang yêu đều không cao…

Trong tháng đó, Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ đã dọn ra khỏi Nguyên phủ. Không phải do hai người vội, mà là trong khoảng thời gian này, tân trạch đã được Vệ Nam Từ lo liệu xong xuôi.

Bọn họ nói là dọn nhà, thực ra chỉ đơn giản đưa người qua rồi mang theo y phục thường mặc là được. Còn về những thứ khác như đồ cũ thì để lại Nguyên phủ, Vệ Nam Từ đã sắm sửa y phục mới ở tân gia cho Nguyên Thiểu rồi.

Thậm chí hắn còn cố ý làm hai phòng mộc trong nhà cho Nguyên Thiểu. Một cái là phòng mộc thực sự, vừa to lớn vừa rộng rãi, cái còn lại là phòng mộc trên danh nghĩa, nối với phòng ngủ của bọn họ thông qua một cánh cửa bí mật, tiện cho bọn họ lén lút gặp nhau như trước đây.

“Ngươi có cần thiết phải làm cái này không?” Nguyên Thiểu bật cười.

“Ngươi không nỡ ngủ riêng với hai đứa nó, vậy ta chắc chắn phải tự sắp xếp cho mình rồi.”

“Đến lúc hai đứa nhỏ lớn lên rồi biết được cánh cửa bí mật này của ngươi, ta xem ngươi giải thích thế nào.”

“Đợi đến khi chúng nó tự ngủ được rồi thì dỡ đi.” Vệ Nam Từ nói.

Hắn dứt lời, kéo Nguyên Thiểu đi về phía sau vài bước, đẩy một cánh cửa ra rồi nói tiếp: “Ngươi xem, ở đây còn nối với một phòng tắm, hì hì.”

Nguyên Thiểu vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại, Vệ Nam Từ sắp xếp quả thật rất chu đáo. Thực ra y rất thích Vệ Nam Từ đặt tâm tư vào những chuyện này, cho dù hai người đã thành hôn và có con, nhưng hắn vẫn rất nồng nhiệt và lãng mạn trên phương diện ấy.

Tuy rằng da mặt của Nguyên Thiểu mỏng, nhưng trong những chuyện này, phần lớn thời gian y đều rất sẵn lòng phối hợp với Vệ Nam Từ, huống hồ bản thân y cũng có được không ít niềm vui từ đó.

Sau khi hai người dọn nhà, Vệ Nam Từ đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tân gia, mời rất nhiều người thân bạn bè đến.

Trong bữa tiệc, Vệ phụ tỏ ra khá năng nổ, luôn bận rộn tiếp khách. Nguyên Thiểu có thể cảm nhận được trong hơn nửa năm qua, Vệ phụ đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là khi đối mặt với Vệ Nam Từ, thái độ của ông đã mềm mỏng hơn trước, đối với Nguyên Thiểu thì càng không thể chê vào đâu được.

“Nếu phụ thân thấy vui thì cứ để ông ấy ở lại luôn đi, trong nhà có một người lớn quán xuyến cũng đỡ lo hơn nhiều.” Nguyên Thiểu nói với Vệ Nam Từ.

“Đều nghe ngươi cả, nhưng ta nói trước, nếu sau này ông ấy lại như trước kia hoặc có bất kỳ điều gì không phải với ngươi và hài tử, chắc chắn ta sẽ không nương tay đâu.”

Bản thân Vệ Nam Từ không mấy để tâm đến thái độ của Vệ phụ đối với mình, để đối phương ở lại hoàn toàn là vì nể mặt Nguyên Thiểu. Hắn biết Nguyên Thiểu thích náo nhiệt, bọn họ đột nhiên dọn qua đây, trong nhà có thêm người cũng tốt.

Có Vệ phụ lo liệu, quả thật Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ đỡ lo hơn rất nhiều. Chỉ riêng bữa tiệc tân gia này thôi, hai người đã không cần phải bận tâm mấy, luôn là Vệ phụ tiếp đãi mọi người.

Hôm nay mọi người vui vẻ nên đều uống chút rượu. Nguyên Quân Hoài cũng uống vài chén. Hắn vốn không uống được nhiều, uống được hai chén rượu là đã hơi choáng váng, thế nên bèn đứng dậy ra hậu viện hít thở không khí.

Chân của Nguyên Quân Hoài hồi phục ngày một tốt hơn, bây giờ chỉ cần chống gậy là có thể đi lại tùy ý. Chỉ cần không quá mệt, thậm chí hắn còn có thể đi dạo trong viện mỗi ngày.

Phía sau đại sảnh tổ chức tiệc có trồng mấy cây mai. Lúc này đang là mùa mai nở rộ, Nguyên Quân Hoài nhân lúc giải rượu, đứng dưới gốc mai ngắm hoa.

“Bên ngoài gió lớn, sao lại ra đây một mình vậy?” Giọng của Úc Minh Thanh vang lên từ phía sau.

Sau đó, vai của Nguyên Quân Hoài nặng trĩu, được người ta khoác cho một chiếc áo choàng.

“Ta cứ tưởng lão tam không gọi ngươi đến.” Nguyên Quân Hoài thuận miệng nói.

“Không biết huynh có muốn gặp ta hay không, vậy nên vẫn luôn ở phía sau không dám qua.” Úc Minh Thanh nói: “Vừa rồi thấy huynh tự mình ra ngoài, ta không yên tâm nên đi theo xem thử.”

Nguyên Quân Hoài nhướn mày, quay đầu nhìn hắn một cái.

“Theo dõi ta đấy à?”

“Ta…”

Úc Minh Thanh muốn phủ nhận nhưng lại kiềm chế. Điều này không có gì để phủ nhận, hơn nữa Nguyên Quân Hoài không thích hắn nói dối.

“Vào thôi, bên ngoài lạnh.” Nguyên Quân Hoài nói.

Ánh mắt Úc Minh Thanh tối sầm lại, vội lùi về sau hai bước, như thể sợ mình làm hắn không vui.

“Làm phiền rồi.” Nguyên Quân Hoài dùng một tay chống gậy, tay còn lại đột nhiên đưa về phía Úc Minh Thanh.

Úc Minh Thanh sững người, lập tức nhận ra chỗ này có một con dốc.

Úc Minh Thanh đưa tay nắm lấy tay Nguyên Quân Hoài, đỡ hắn đi lên. Có lẽ vì quá kích động nên tay Úc Minh Thanh bất giác run lên.

“Ta thấy ngươi có vẻ còn lạnh hơn cả ta đấy.” Nguyên Quân Hoài cởi áo choàng trên vai trả lại cho hắn, sau đó xoay người rời đi.

Úc Minh Thanh cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trong tay, đột nhiên lên tiếng: “Quân Hoài huynh, ta đã làm một bộ cờ mới…”

“Trời lạnh, không có tâm trạng chơi cờ.”

“Ồ… Là ta đường đột rồi.”

Úc Minh Thanh thở dài, dưới đáy mắt tràn ngập sự thất vọng.

Lúc này, hắn lại thấy Nguyên Quân Hoài dừng bước, mở miệng nói: “Nhưng ta mới có một bộ tách trà mới, nếu hôm nào ngươi có thời gian…”

“Có, có thời gian!” Úc Minh Thanh vội nói.

Nguyên Quân Hoài khẽ cười, không nói thêm gì nữa, lúc này mới xoay người rời đi. Úc Minh Thanh nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng dưới đáy mắt cũng hiện lên một tia sáng.

Bên kia.

Nguyên Thiểu uống hai chén cùng với Dư Mẫn Hành. Cả hai đều không uống được nhiều, mới uống có hai chén mà mặt mày đã ửng đỏ.

Vệ Nam Từ ôm lấy y, nửa đẩy nửa ôm đưa ra khỏi sảnh.

“Không uống được còn cố làm gì?” Vệ Nam Từ nói.

“Ta chỉ nếm hai ngụm, không có uống thật.”

Vệ Nam Từ thấy chân y mềm nhũn, trực tiếp bế ngang y lên. Nguyên Thiểu có chút men say, vòng tay qua cổ hắn, ghé sát lại định hôn hắn. Vệ Nam Từ không ngờ y lại chủ động như vậy, bước chân loạng choạng suýt ngã.

“Ban ngày ban mặt, đừng làm loạn.” Vệ Nam Từ ra vẻ nghiêm túc.

“Ai làm loạn với ngươi?” Nguyên Thiểu nói rồi một tay véo tai hắn.

Vệ Nam Từ bất đắc dĩ, tăng tốc bước chân, ba bước thành hai bước đã về đến phòng.

“Phía trước còn có khách đó.” Vệ Nam Từ vẫn còn lý trí.

“Không phải đã có phụ thân ở đó rồi sao?”

Vệ Nam Từ nghĩ cũng phải, thế là không nói nhiều nữa.

Mãi đến gần nửa canh giờ sau, Vệ Nam Từ mới đột nhiên bật người ngồi dậy: “Quên dùng túi thuốc mà Mẫn Hành đưa rồi.”

“Túi thuốc gì?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Tránh thai…”

“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, xem ngươi sợ chưa kìa!”

“Trước nay ta đều rất chuẩn, ngươi quên rồi sao?”

Nguyên Thiểu vòng tay qua cổ hắn không buông: “Không sao, nếu có thì ta sinh.”

“Đừng nghịch nữa, lần trước suýt chút đã dọa chết ta rồi.”

Vệ Nam Từ nghĩ đến lúc Nguyên Thiểu sinh con lần trước mà giờ vẫn còn thấy sợ hãi, hắn không muốn chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2Đọc
Chương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3  · đang xemĐang đọc
Chương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang