Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 79: Phiên ngoại nuôi con – Kỳ nghỉ

Sau khi ba huynh muội Nguyên gia đều đến tuổi đi học, Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ trở nên thoải mái hơn. Ngoài việc sáng tối ăn cơm cùng bọn trẻ thì phần lớn thời gian còn lại bọn họ đều khá rảnh rỗi.

Hai năm trước, Vệ Nam Từ đã được thăng chức lên làm Thống lĩnh Tuần Phòng Doanh. 

Đúng là hắn đã cân nhắc đến việc từ quan với Hoàng đế, nhưng Hoàng đế không cho. Sau đó hắn nghĩ lại, gia đình vợ con của mình đều ở Kinh Thành, thật sự giao phó việc phòng vệ Kinh Thành cho người khác thì hắn cũng không yên tâm lắm, thế là tạm thời gác lại chuyện từ quan.

Nhưng sau khi hắn thăng chức, công việc ngược lại còn ít hơn trước. Những việc cần tự mình làm trước đây, bây giờ đều có thể giao cho cấp dưới làm, hắn chỉ cần làm tốt công việc Thống lĩnh, đảm bảo các nơi trong doanh trại đều có người đáng tin cậy quản lý là được.

Nguyên Thiểu thì càng rảnh rỗi hơn, mỗi năm y chỉ cần cho chút ý kiến vào những lúc Quân Khí Tư có vũ khí cần cải tiến là xong.

Sau khi hai người rảnh rỗi, Vệ Nam Từ không có việc gì bèn luyện tài nấu nướng, mỗi ngày thay đổi món ăn, làm đủ thứ đồ ăn ngon cho Nguyên Thiểu.

Tuy Nguyên Thiểu đã sinh hai lần nhưng vóc dáng vẫn luôn hơi gầy, bao nhiêu năm qua cũng không có thêm tí thịt nào cả.

Vệ Nam Từ có lòng muốn vỗ béo y một chút, đáng tiếc mỗi ngày đều bồi bổ sơn hào hải vị nhưng cũng chẳng thấy hiệu quả đâu. Đôi khi ban đêm hai người thân mật, Vệ Nam Từ còn hơi tiếc nuối sờ sờ bụng Nguyên Thiểu, nói rằng y không có thịt.

“Ngươi thích người có da có thịt hơn à?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

“Không không không, ta chỉ thích ngươi, có thịt hay không có thịt cũng chỉ thích một mình ngươi.” Vệ Nam Từ vội vàng biểu lộ lòng trung thành.

Nguyên Thiểu gối đầu lên ngực hắn, đề nghị: “Ngày mai bọn trẻ đều được nghỉ, dẫn chúng nó cùng ra ngoại ô Kinh Thành chơi nhé?”

“Cũng được, bây giờ đang là tháng tư, thời tiết cũng không tệ.” Vệ Nam Từ nói.

Hai người bàn bạc, chợt nhớ đến trang viên mà bọn họ đã từng đến năm ấy.

Lúc đó tình cảm của Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ vẫn chưa rõ ràng, nhưng Vệ Nam Từ đã có chút rung động với Nguyên Thiểu rồi.

Khi ấy vừa hay Úc Minh Thanh muốn lấy lòng Nguyên Quân Hoài nên đã mượn cớ mời Nguyên Thiểu cùng đến trang viên, nói là muốn để Nguyên Quân Hoài ngâm suối thuốc. Lúc đó Nguyên Thiểu không biết đối phương có những suy nghĩ kia, nghe nói suối thuốc có ích cho chân của đại ca nên không nói hai lời mà đã đồng ý ngay.

Vệ Nam Từ nghe nói Nguyên Thiểu muốn ra ngoại ô Kinh Thành cùng Úc Minh Thanh, tối hôm đó bèn tìm một cái cớ, đến cửa tìm trước một bước.

“Lúc đó ta còn tưởng ngươi thích ta cơ đấy?” Vệ Nam Từ cười nói: “Ngươi muốn nói với ta về chuyện tin tức tố, ta còn tưởng lầm là ngươi muốn tỏ tình với ta, cố ý đi thay một bộ y phục khác…”

Nguyên Thiểu nghe hắn nhắc lại chuyện ngày hôm đó, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Y sáp lại hôn lên môi Vệ Nam Từ, hỏi: “Sao lúc đó ngươi không nói gì hết?”

“Ngốc thôi… Giống như một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, chẳng hiểu gì cả. Nếu ta sớm biết có ngày hôm nay thì đã chủ động trong lần đầu tiên gặp ngươi rồi, đâu có nghĩ nhiều chuyện linh tinh như vậy?”

“Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính vì như vậy mới thú vị. Nếu chúng ta biết hết tất cả, bỏ qua hết quá trình mập mờ rung động kia thì chẳng phải là mất đi rất nhiều niềm vui hay sao?” Nguyên Thiểu nói.

“Nghĩ vậy cũng phải.” Vệ Nam Từ nói: “Hay là ngày mai hỏi thử đại ca và Tiểu Úc xem bọn họ có muốn ghé thăm chốn cũ hay không?”

Nguyên Thiểu vốn đang muốn hai người dẫn con đi hẹn hò, không ngờ hắn lại định dẫn cả đại ca và Úc Minh Thanh đi cùng. Nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt, đã lâu rồi không ra ngoài cùng đại ca.

Thế là ngày hôm sau, hai người bèn dẫn theo mấy đứa nhỏ, mời cả Nguyên Quân Hoài và Úc Minh Thanh đến trang viên kia thêm một lần nữa.

Mấy nhóc tì hiếm khi được ra ngoài chơi, đứa nào cũng vô cùng phấn khích. Nhưng vì có Nguyên Quân Hoài là tiên sinh ở đây nên chúng cũng kiềm chế hơn rất nhiều.

Có lẽ Nguyên Quân Hoài đã quen làm tiên sinh của chúng, dù là ra ngoài một chuyến nhưng cũng không quên trách nhiệm làm thầy. Hắn thấy suối thuốc trong trang viên này khá rộng rãi, lại còn rất sạch sẽ, bèn định dạy mấy đứa trẻ bơi lội.

“Ta nhớ gần đây còn có một con sông, nước sông đó cũng không sâu, sau này để chúng học bơi trong cái ao này, rồi dẫn ra sông bơi vài vòng.” Nguyên Quân Hoài nói với Úc Minh Thanh: “Ta nhớ đệ cũng biết bơi, đúng không?”

“Biết.” Úc Minh Thanh vội nói.

“Trẻ con vẫn nên học những kỹ năng giữ mạng này nhiều hơn, lúc trước lão tam nhà chúng ta rơi xuống hồ bị đuối nước, hôn mê rất lâu mới tỉnh lại đấy.”

Úc Minh Thanh xắn tay áo lên giúp Nguyên Quân Hoài, dưới đáy mắt mang theo chút ý cười. Hắn thầm nghĩ, bây giờ lão tam nhà các huynh học khôn rồi, ra ngoài chơi còn biết dẫn bọn họ theo để trông trẻ.

Nào biết đây hoàn toàn là “ý đồ xấu” của Vệ Nam Từ. Ngay cả Nguyên Thiểu cũng không ngờ Vệ Nam Từ sắp xếp một hồi, lại là vì muốn được ở riêng với mình.

Sau khi cả nhà đến trang viên, Vệ Nam Từ lập tức quẳng con cho Nguyên Quân Hoài và Úc Minh Thanh, sau đó tìm một con ngựa rồi dẫn Nguyên Thiểu ra khỏi trang viên. Bây giờ đang là mùa xuân, cảnh sắc gần trang viên vô cùng xinh đẹp, khắp nơi đều là hoa dại, ngay cả trong không khí cũng là một mùi hương thanh khiết.

“Cứ thế quẳng cả ba đứa nó lại cho đại ca à? Có phải là không tốt lắm không?” Nguyên Thiểu nói.

“Yên tâm đi, ta sẽ trả lại mối ân tình hôm nay. Còn nhớ căn nhà kia của ta không?” Vệ Nam Từ hỏi y.

“Căn nhà mà ngươi mua từ chỗ đồng liêu ấy hả?”

“Ừm, chúng ta cũng không ở căn nhà đó, ta định tặng cho đại ca.”

Vị trí của căn nhà đó rất đẹp, tuy không lớn nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng. Trước đây Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ còn thỉnh thoảng ghé qua đó ở một chút, nhưng kể từ khi có con, số lần đến đó cũng ít đi, cho nên phần lớn thời gian đều để trống căn nhà ấy.

“Chẳng phải đại ca đang ở nhà rất tốt sao?” Nguyên Thiểu không hiểu.

“Bây giờ huynh ấy và Tiểu Úc ở bên nhau, cứ ở mãi trong nhà thì suy cho cùng cũng không tiện lắm.”

Nguyên Thiểu nghĩ lại cũng phải, tuy đại ca đã chấp nhận Úc Minh Thanh, nhưng con người hắn vẫn khá truyền thống, chắc là cứ dắt Úc Minh Thanh về Nguyên phủ cũng không tiện, nhưng bảo hắn cứ chạy đến chỗ Úc Minh Thanh thì cũng không phải là cách.

Nếu bọn họ có một căn nhà của riêng mình, sau này gặp mặt hay gì đó cũng tiện hơn nhiều.

“Ngươi nghĩ thật chu đáo.” Nguyên Thiểu ngồi trên ngựa, quay đầu lại hôn lên cằm Vệ Nam Từ một cái.

Vệ Nam Từ ôm lấy y, sáp lại gần cũng hôn một cái, lúc này mới buông người ra.

“Đây là đâu?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Lần trước cưỡi ngựa đã dẫn ngươi đến rồi, bây giờ quên hết rồi à?”

Nguyên Thiểu nhìn khắp nơi đều là hoa cỏ thì có hơi kinh ngạc.

Đúng là y có nhớ lần trước Vệ Nam Từ đã dẫn y đến đây, nhưng lúc đó là mùa đông, nơi này chỉ có sự hoang vu, thật sự không tính là đẹp. Không ngờ đến mùa xuân lại thật sự đẹp đến vậy.

“Xuống đi.” Vệ Nam Từ nhảy xuống ngựa, chìa tay về phía Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nắm lấy tay hắn rồi nhảy xuống.

Vệ Nam Từ đi buộc ngựa lại, sau đó nắm tay Nguyên Thiểu bước qua thảm cỏ điểm xuyến hoa dại, đi đến nơi mà lần trước bọn họ đã từng ở lại.

“Chính là chỗ này, nơi mà lẽ ra ngươi đã nên tỏ tình với ta.” Vệ Nam Từ cười nói.

Nguyên Thiểu nghe vậy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn: “Xin lỗi nhé, lúc đó ta vẫn chưa bắt đầu thích ngươi mà.”

“Không sao, hôm nay dẫn ngươi đến, chính là muốn bù đắp lại tiếc nuối lúc trước. Thiểu Thiểu, cảm ơn ngươi đã cho ta quyền lợi được hôn ngươi như thế này cả đời.” Vệ Nam Từ vuốt ve gò má xinh đẹp của Nguyên Thiểu, cúi người từ từ sáp lại gần rồi hôn lên môi y.

Nguyên Thiểu hơi nâng cằm lên, đáp lại nụ hôn của hắn. Tuy rằng hai người đã làm cha, nhưng khoảnh khắc ôm nhau lúc này vẫn giống hệt như những thiếu niên đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, trong lồng ngực tràn đầy tình yêu vô hạn dành cho đối phương.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọc
Chương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉ · đang xemĐang đọc
Chương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang