Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ

Vệ Nam Từ nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu một lúc lâu, có lẽ là mong đối phương có thể sửa miệng nói ra câu gì đó dễ nghe hơn. Thế nhưng tiểu công tử Nguyên gia này không biết là ngốc thật hay là cố ý chọc tức hắn, hồi lâu sau cũng không mở miệng nói gì nữa.

Trớ trêu thay, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lại tràn đầy vẻ vô tội khiến người ta không tài nào tức giận nổi. 

Vệ Nam Từ bất đắc dĩ cười một tiếng, tiện tay mò vào đĩa nhỏ đựng hạt dẻ, muốn tìm thêm một hạt để ăn nhưng lại phát hiện ra mình đã sớm ăn hết sạch, trong đĩa chỉ còn lại một đống vỏ. Hắn ngó quanh một lượt, thấy trên bàn của người khác đừng nói là hạt dẻ, đến vỏ cũng chẳng còn, cả đĩa cũng đã bị cung nhân dọn đi từ lâu rồi.

Không hiểu vì sao, rõ ràng không còn hạt dẻ nữa nhưng hắn lại cảm thấy hương hạt dẻ thoang thoảng trong không khí còn quyến rũ hơn lúc nãy. Khi ngẫm kỹ lại thậm chí còn vương chút vị ngọt lịm.

Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, cung yến cũng gần đến hồi kết. Không lâu sau, có cung nhân mời các vị khách đến đài quan sát bên ngoài thủy tạ, nói là sắp bắn pháo hoa.

Vào mùa này, tiết trời về đêm vẫn còn khá lạnh. Theo ý của Tam Hoàng tử, nếu ai không muốn tham gia náo nhiệt thì có thể về nghỉ ngơi trước. Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh thần của Tam Hoàng tử, mọi người đều không muốn làm hắn mất hứng, thế nên đều đi đến đài quan sát theo sự chỉ dẫn của cung nhân.

Ở thời đại tinh tế, Nguyên Thiểu đã xem pháo hoa rất nhiều lần. Mỗi năm hễ đến lễ lớn lễ nhỏ, hầu như các thành phố lớn của Liên bang đều có màn trình diễn pháo hoa. Kiểu chúc mừng bằng pháo hoa thế này, từ thời cổ đại kéo dài mãi đến thời đại tinh tế cũng chưa từng làm giảm bớt sự say mê của con người đối với nó.

Có lẽ là vì những chùm ánh sáng rực rỡ trong một thời gian ngắn ngủi này quả thực rất dễ liên tưởng đến những thứ lãng mạn. 

Nếu là trước đây, nhất định Nguyên Thiểu sẽ đi xem náo nhiệt, cũng nhân tiện xem pháo hoa thời cổ đại trông như thế nào. Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ y thực sự không có tâm trạng xem pháo hoa mà chỉ muốn quay về tìm Nguyên Quân Khác, kể cho đối phương nghe hết những chuyện hôm nay. 

Dù sao lúc nãy Tam Hoàng tử cũng đã nói rồi, ai mệt thì có thể đi trước, y không cần phải giả vờ khách sáo. 

Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu chào một tiếng với cung nhân, nhờ đối phương chuyển lời đến Tam Hoàng tử, sau đó dẫn Kim Đĩnh Tử rời khỏi thủy tạ.

Thuỷ tạ này không phải được dựng ngay bên bờ hồ, mà là men theo mấy đoạn cầu gỗ quanh co kéo dài ra tận giữa hồ.

Thực ra hồ trong cung cũng chẳng lớn lắm, khoảng cách đi thẳng từ thuỷ tạ vào bờ cũng không xa. Nhưng người thiết kế mấy cây cầu gỗ ấy có lẽ cảm thấy đi đường ngắn quá chẳng có gì thú vị, thế nên đã cố tình làm một đoạn đường quanh co lòng vòng thành mấy hình chữ “chi” nối liền nhau.

Lúc đến, Nguyên Thiểu đi cùng với mọi người nên không cảm thấy gì. Nhưng lúc này trời đã tối, gió đêm nổi lên mang theo hơi nước từ hồ thổi ập vào người làm y lạnh đến nỗi run lập cập.

“Công tử, đường này hẹp, ngài đi chậm một chút.” Kim Đĩnh Tử đi sau lưng y nhắc nhở.

“Không biết nhị ca có đợi ta hay không, ta sợ đi chậm, chúng ta sẽ phải tự về phủ một mình mất.”

“Công tử yên tâm, cho dù nhị công tử có đi trước thì nhất định ngài ấy cũng sẽ dặn xe ngựa của phủ đợi ở bên ngoài, sẽ không thật sự để chúng ta đi bộ về trong đêm đâu.” Kim Đĩnh Tử nói.

“Lúc nãy quên hỏi ngươi, ta bảo ngươi đi tìm nhị ca, sao ngươi lại tìm Vệ Nam Từ đến?”

“Tiểu nhân đi được nửa đường thì đụng phải Vệ phó thống lĩnh. Ngài ấy nói chuyện này mà tìm nhị công tử cũng vô dụng, không bằng tìm ngài ấy.” Kim Đĩnh Tử nói: “Tiểu nhân không có cách nào khác, cũng không dám cãi lại Vệ phó thống lĩnh.”

Nguyên Thiểu nghe vậy cũng không trách tội Kim Đĩnh Tử, y biết rõ phong cách làm việc của Vệ Nam Từ. Đừng nói là Kim Đĩnh Tử, nếu đổi lại là chính y, chắc y cũng không làm gì được đối phương. Hơn nữa với tình hình hôm nay, quả thực Vệ Nam Từ đến sẽ thích hợp hơn nhị ca của y.

Vấn đề duy nhất chính là khi nhị ca biết mình phải làm nỏ cho Vệ Nam Từ, liệu hắn có tức giận hay không.

Hai người đang đi thì phía đối diện cầu gỗ có mấy nội thị đi tới. Trong tay mỗi người bọn họ đều bưng mấy chiếc áo choàng, chắc là sợ những người xem pháo hoa bị lạnh nên đã cố ý chuẩn bị. Cây cầu gỗ này có hơi hẹp, Nguyên Thiểu vốn định nghiêng người nhường đường cho bọn họ đi trước. Nhưng nội thị dẫn đầu lại nhanh hơn một bước, tránh sang một bên ra hiệu cho y đi trước. Nguyên Thiểu cũng không khách sáo, khẽ gật đầu với đối phương rồi dẫn Kim Đĩnh Tử vội vã đi qua.

Ngay lúc bọn họ lướt qua nhau, Nguyên Thiểu nghe thấy nội thị dẫn đầu ở sau lưng kinh hô một tiếng. Y bất giác quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chiếc áo choàng trong tay đối phương đã bị gió thổi bay lên.

Theo quy củ trong cung, khi nội thị đi lại đưa đồ đa phần sẽ không cầm trực tiếp trong tay, dù là trang phục thì cũng phải gấp gọn gàng đặt trên khay mà bưng. Nếu là lúc bình thường, bọn họ đi lại quen rồi, không xảy ra sai sót gì cả, nhưng đêm nay gió lớn cộng thêm mỗi nội thị đều bưng mấy chiếc áo choàng nên mới xảy ra sự cố.

Thấy chiếc áo choàng sắp rơi xuống hồ, nội thị kia bất giác muốn chộp lấy. Không ngờ thân hình mất thăng bằng va vào lan can gỗ bên cạnh cầu, vậy mà lại làm gãy cả lan can, cả người lẫn đồ đang bưng trong tay đều rơi hết xuống hồ.

Biến cố này xảy ra quá nhanh, rõ ràng các nội thị đều cảm thấy hoảng loạn. Trớ trêu thay, lúc này gió trên hồ càng trở nên mạnh hơn, các nội thị sợ sẽ bị trách phạt nếu áo choàng bị thổi bay nên chỉ có thể luống cuống tay chân bảo vệ đồ vật trong tay, nhất thời không để ý đến người bị rơi xuống nước.

Nguyên Thiểu thấy vậy vội bước nhanh đến, dùng một tay kéo Kim Đĩnh Tử để giữ thăng bằng, một tay đưa về phía người bị rơi xuống nước, muốn để đối phương mượn lực leo lên. Nhưng người kia không biết bơi cộng thêm vì đột ngột rơi xuống hồ nên hoảng loạn, chỉ mãi lo vùng vẫy, hoàn toàn không phối hợp. Chỉ trong thoáng chốc, hắn ta đã vùng vẫy ra xa.

“Cứu người với! Có ai biết bơi không?” Kim Đĩnh Tử hỏi bọn họ.

Các nội thị đều lắc đầu, đa phần bọn họ đã vào cung từ nhỏ, làm sao mà biết cái này?

Có nội thị phản ứng nhanh đã gân cổ lên kêu cứu, mong có thể gọi được mấy người của Vũ Lâm Vệ đến. Tuy nhiên lúc này pháo hoa vừa bắt đầu, xung quanh toàn là tiếng pháo hoa nổ, tiếng kêu cứu của các nội thị nhanh chóng bị nhấn chìm. Hiện tại Vũ Lâm Vệ đều đang canh gác ở đài quan sát và thủy tạ, không ai để ý đến cảnh tượng trên cầu gỗ.

“Công tử… Ngài định làm gì?” Kim Đĩnh Tử thấy Nguyên Thiểu chưa gì đã cởi áo khoác ra, vội ôm lấy cánh tay y rồi nói: “Công tử, nguy hiểm lắm, ngài quên chuyện lần trước ngài rơi xuống nước rồi sao?”

Nguyên Thiểu đã có kinh nghiệm rơi xuống nước, y biết nếu còn chần chừ thêm một lát nữa thì e rằng người kia sẽ bị sặc nước rồi dẫn đến tình trạng nguy hiểm mất.

Hơn nữa y biết bơi, lần trước sở dĩ bị như vậy chắc chắn là vì đi qua khe nứt không gian và thời gian khiến cơ thể chưa kịp thích ứng.

“Mau đến đài quan sát gọi người đến đây!” Nguyên Thiểu đẩy Kim Đĩnh Tử một cái: “Chạy nhanh lên!”

Y nói xong thì nhanh chóng khởi động tay chân, nhảy xuống hồ một cái “tõm”. Kim Đĩnh Tử phản ứng cũng nhanh, co chân chạy về phía đài quan sát.

Nước hồ vào đêm cuối thu lạnh đến đáng sợ. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng ngay khoảnh khắc Nguyên Thiểu xuống nước vẫn lạnh đến nỗi hít vào một hơi.

Nhưng y rất bình tĩnh, biết rằng chuyện này cần phải hoàn thành càng nhanh càng tốt. Thế là y thoáng xác định phương hướng, sau đó bơi về phía nội thị bị rơi xuống nước.

Sau khi đến gần đối phương, Nguyên Thiểu không ra tay vội vàng mà là bơi ra sau lưng hắn ta trước, một tay khống chế hắn ta lại từ phía sau. May mà vóc người của nội thị kia không lớn, không quá khỏe, tuy có giãy giụa mấy cái nhưng không làm Nguyên Thiểu bị thương.

“Ngươi đừng cử động, tin ta.” Nguyên Thiểu hét vào tai nội thị.

Nội thị kia dần dần bình tĩnh lại, để mặc cho Nguyên Thiểu kéo mình bơi về phía bờ hồ. Lúc này, mấy nội thị đợi ở trên đã cởi áo khoác ngoài ra, nối các chiếc áo lại với nhau. Mấy chiếc áo nối lại dài bằng khoảng hai ba người. Bọn họ thấy người đến gần bèn quăng một đầu dây áo xuống nước, hai tay nội thị kia nắm lấy áo, sau đó từ từ được kéo về bờ.

Thấy người kia được kéo lên cầu gỗ, Nguyên Thiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi y định bơi vào bờ thì lại cảm thấy chân mình chùng xuống, như thể bị rong rêu quấn lấy. Trong lòng Nguyên Thiểu căng thẳng, thầm nghĩ không ổn rồi.

Lúc này có người lại quăng áo xuống nước, ra hiệu cho y nắm lấy. Nguyên Thiểu nghĩ rằng nắm lấy dây áo rồi dùng sức một chút thì chân có thể sẽ thoát ra được. Nhưng y đã đánh giá quá cao độ bền của những chiếc áo, y vừa nắm lấy rồi dùng sức, chân chưa thoát ra được thì đã làm tuột nút nối của dây áo.

“Chân của ta bị quấn rồi!” Nguyên Thiểu hét về phía bọn họ.

Rõ ràng các nội thị cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, thế là lại có người cởi áo định nối lại tiếp.

Ngâm mình trong nước hồ lạnh buốt một lúc, cơ thể của Nguyên Thiểu đã có dấu hiệu tê cứng. Khóe mắt y liếc thấy có người chạy lại từ phía đài quan sát thì biết Kim Đĩnh Tử đã tìm được cứu binh. Thế là y không chút chậm trễ, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước, muốn thử xem có thể tự mình thoát ra được không.

Nguyên Thiểu mò mẫm muốn rút cái chân bị rong rêu quấn lấy ra, nhưng càng vội lại càng không được việc. Bị nước hồ lạnh buốt bao bọc, cơ thể đang dần dần mất nhiệt, điều này khiến y không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Về mặt lý trí, Nguyên Thiểu biết hôm nay mình sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng về mặt cảm xúc vẫn sẽ thấy bất an…

Ngay lúc này, Nguyên Thiểu chợt cảm thấy sau lưng có gợn sóng, dường như có người đang bơi về phía y.

Nguyên Thiểu đoán có lẽ là người bên Vũ Lâm Vệ đến giúp mình, bèn muốn nhắc nhở đối phương rằng chân của y đã bị rong rêu quấn lại.

Tuy nhiên đối phương không cho Nguyên Thiểu bất kỳ cơ hội nào, vòng ra sau lưng y rồi mạnh mẽ ôm chặt lấy y vào lòng.

Cơ thể hai người dán vào nhau trong làn nước lạnh buốt, Nguyên Thiểu lập tức cảm nhận được cảm giác áp bức quen thuộc.

Hành động của người này khiến y không khỏi nhớ lại ngày mình xuyên đến đây, cũng nhớ lại người lạ mặt từng cứu mình một mạng… Người mà y đã từng lầm tưởng là đồng loại, cũng là người đã cho y một chút hy vọng ngắn ngủi trong thế giới xa lạ này.

Đến nay y vẫn chưa nói lời cảm ơn với người đó. Ân oán của bọn họ đã bị xóa bỏ bởi những xích mích của hai doanh trại, để lại trong lòng Nguyên Thiểu một chút tủi thân và tiếc nuối không ai hay biết.

Mà lúc này, dù là vóc dáng hay khí chất, thậm chí là tư thế cứu người của nam nhân sau lưng y đều vô cùng giống với người hôm đó. Có một khoảnh khắc, Nguyên Thiểu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người sau lưng, y gần như đã cho rằng cơ thể bọn họ đang hòa quyện với nhau, tuy hai mà một.

Nhưng điều này là không thể nào!

Ngày đó, người cứu y ở hồ Trường Ninh là người của Tuần Phòng Doanh, còn hôm nay người có mặt là binh sĩ Vũ Lâm Vệ.

Người đến không biết suy nghĩ của Nguyên Thiểu, hắn nhận định Nguyên Thiểu sẽ không giãy giụa lung tung nên nhanh chóng buông y ra, sau đó lặn xuống đáy nước cởi chiếc giày ở chân Nguyên Thiểu.

Cái chân bị rong rêu quấn lấy đã thoát khỏi sự trói buộc, Nguyên Thiểu bất giác muốn nổi lên.

Tuy nhiên đối phương không cho y cơ hội, lại một lần nữa ôm lấy y từ phía sau rồi kéo y lên khỏi mặt nước.

Bị hắn hành hạ như vậy, chính Nguyên Thiểu cũng ngơ ngác đến quên cả giãy giụa, cứ thế ngoan ngoãn để đối phương ôm mình kéo vào bờ.

“Công tử… Công tử!” Kim Đĩnh Tử quỳ trên cầu gỗ suýt nữa đã khóc òa.

Bên cạnh hắn có một đám người vây quanh, chỉ là ánh sáng quá tối nên Nguyên Thiểu không nhìn rõ là ai. Y quay đầu muốn xem gương mặt của người vừa cứu mình, nhưng đối phương ôm y quá chặt, khiến y gần như không thể cử động được.

Cho đến khi được kéo lên bờ, Nguyên Thiểu mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của “ân nhân cứu mạng”.

Người cứu y là… Vệ Nam Từ!

“Thích nghịch nước như vậy thì bảo nhị ca của ngươi xây cho ngươi một cái hồ bơi trong phủ là được rồi đấy.” Vệ Nam Từ mở miệng, giọng điệu mới nghe như thể đang trách mắng, nhưng nghe kỹ lại thì dường như mang theo chút cảm xúc khác.

Chỉ là lúc này Nguyên Thiểu quá kinh ngạc, hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì.

“Ngươi…” Vệ Nam Từ mở miệng, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng khi liếc thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, những lời sau đó cũng nuốt ngược trở về.

Bây giờ toàn thân Nguyên Thiểu ướt sũng không ngừng run rẩy, đôi môi mỏng thường ngày ửng hồng cũng bị lạnh đến nỗi mất hết sắc máu.

Vệ Nam Từ lau nước trên mặt mình, nhận lấy chiếc khăn sạch mà nội thị bên cạnh đưa tới phủ lên đầu Nguyên Thiểu, sau đó trầm giọng nói với Kim Đĩnh Tử: “Lau cho y đi.”

Kim Đĩnh Tử vội vàng làm theo lời hắn, lau tóc cho Nguyên Thiểu, vừa lau vừa không ngừng hỏi công tử nhà mình có khó chịu ở đâu không.

Chỉ là lúc này đầu óc của Nguyên Thiểu trống rỗng, hoàn toàn không nghe rõ đối phương đang nói gì. Đợi đến khi y lấy lại tinh thần thì đã được sắp xếp cho ở trong một phòng ấm của tẩm cung gần đó.

“Thái tử điện hạ đã cho người đi gọi thái y rồi. Lát nữa cung nhân chuẩn bị xong nước nóng thì công tử có thể tắm một chút.” 

Kim Đĩnh Tử giúp Nguyên Thiểu thay hết trang phục ướt đẫm trên người. Hiện tại Nguyên Thiểu đang cuộn tròn trên nhuyễn tháp, cả người chỉ quấn một chiếc chăn, cơ thể vẫn còn đang run rẩy.

“Điện hạ cũng đã phái người đến Vũ Lâm Vệ thông báo cho nhị công tử biết rồi.” Kim Đĩnh Tử lại nói.

Nguyên Thiểu nâng mắt nhìn hắn, hỏi: “Vệ Nam Từ đâu?”

“Vệ phó thống lĩnh ở phòng bên cạnh ạ. Đường về Tuần Phòng Doanh quá xa, mặc đồ ướt về sợ là sẽ bị cảm lạnh nên Thái tử điện hạ đã giữ ngài ấy ở lại. Điện hạ nói sau khi hai người tắm rửa và thay trang phục xong thì để thái y bắt mạch, xác nhận không sao rồi mới về.”

Nguyên Thiểu gật đầu không nói một lời, trông như có tâm sự. Kim Đĩnh Tử thấy y không nổi giận, trái tim mới tạm thời buông xuống.

Trước đây, công tử nhà hắn cũng từng thay tính đổi nết rất nhiều sau một lần rơi xuống nước. Thế nên Kim Đĩnh Tử thật sự lo rằng lần xáo trộn này sẽ khiến đối phương quay về với tính nết cũ. Hắn thật sự đã chịu đủ cái cảm giác bị tiểu công tử hở một tí là đánh, động một tí là chửi, vì vậy hắn vẫn thấy công tử bây giờ tốt hơn nhiều.

Hơn nữa Kim Đĩnh Tử không ngờ rằng, tối nay tiểu công tử nhà mình lại không màng an nguy của bản thân để cứu một nội thị.

Bản thân Kim Đĩnh Tử cũng là một hạ nhân, ít nhiều gì cũng có sự đồng cảm với tiểu nội thị bị rơi xuống nước kia. Vậy nên hành động hôm nay của Nguyên Thiểu chính là một sự rung động không nhỏ đối với hắn.

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Kim Đĩnh Tử tiến lên mở cửa, trông thấy một nội thị bưng một bát canh gừng đi vào.

Sau khi Kim Đĩnh Tử nhận lấy bát canh gừng, nội thị kia “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Nguyên Thiểu.

“Ngươi làm gì vậy?” Nguyên Thiểu giật mình.

“Nguyên tiểu công tử, hôm nay người ngài cứu là đệ đệ của tiểu nhân, tiểu nhân thay mặt nó đến khấu đầu tạ ơn ngài.” Nội thị kia nói xong thì khấu đầu ba cái “cốp cốp cốp” với Nguyên Thiểu.

“Ngươi mau đứng dậy đi.” Nguyên Thiểu nói: “Dù ta không ra tay, người của Vũ Lâm Vệ cũng sẽ cứu hắn thôi.”

“Tiểu nhân đã nghe nói cả rồi. Lúc đó người của Vũ Lâm Vệ ở xa, đợi họ đến cứu chưa chắc đã còn kịp.” Người kia nói: “Hơn nữa không phải ai trong Vũ Lâm Vệ cũng biết bơi, tuy rằng hồ nước đó không sâu nhưng không phải ai cũng dám nhảy xuống cứu người.”

Nguyên Thiểu vội ra hiệu cho Kim Đĩnh Tử đỡ người kia dậy. Lúc này trên người y không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc chăn nên không thể đứng dậy được.

“Sau này Nguyên tiểu công tử có bất kỳ phân phó gì, tiểu nhân và đệ đệ nguyện vào sinh ra tử để hoàn thành nhiệm vụ mà công tử giao cho.” Nội thị kia nói xong lại khấu đầu với Nguyên Thiểu một cái rồi đứng dậy rời đi.

Kim Đĩnh Tử tiến lên đóng cửa, bưng bát canh gừng lên thử nhiệt độ rồi mới đưa cho Nguyên Thiểu uống.

“Đúng là người biết ơn báo đáp, không uổng công ngài khổ tâm một phen.” Kim Đĩnh Tử nói.

“Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, đổi lại là ai cũng không thể thấy chết mà không cứu.”

“May mà công tử không sao, nếu không thì tiểu nhân biết ăn nói thế nào với nhị công tử…” Kim Đĩnh Tử nói mà mắt đỏ hoe, rõ ràng cũng có hơi sợ hãi: “Hôm nay may mà có Vệ phó thống lĩnh.”

Nguyên Thiểu nghe hắn nhắc đến Vệ Nam Từ bèn hỏi: “Lúc đó ngươi đi tìm người, sao không tìm người của Vũ Lâm Vệ?”

“Tiểu nhân vừa chạy đến đài quan sát còn chưa kịp nói xong, Vệ phó thống lĩnh đã lao đi rồi, Vũ Lâm Vệ hoàn toàn không đuổi kịp ngài ấy.” Kim Đĩnh Tử nói: “Công tử ngài không thấy đó thôi. Lúc đi từ đài quan sát qua, Vệ phó thống lĩnh còn không thèm đi trên cầu gỗ, ngài ấy đạp lên lan can của cầu gỗ mấy bước rồi nhảy vọt qua luôn… Cũng may những chỗ mà ngài ấy đạp xuống đều rất chắc chắn.”

Cây cầu gỗ đó có hình chữ “chi”, chạy qua chạy lại quả thực rất lãng phí thời gian. Nhưng Vệ Nam Từ lại vội vàng như vậy chỉ vì cứu y, điều này có hơi nằm ngoài dự đoán của Nguyên Thiểu.

Hơn nữa rõ ràng trên đài quan sát có rất nhiều người của Vũ Lâm Vệ, không ai lại thấy chết mà không cứu đệ đệ của Nguyên Quân Khác.

Nhưng Vệ Nam Từ vẫn giành trước tất cả mọi người, tại sao hắn lại làm như vậy?

Nguyên Thiểu uống một ngụm canh gừng, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Sau đó y không khỏi nghĩ tới, có lẽ là Vệ Nam Từ sợ y chết đuối rồi thì không ai làm nỏ cho hắn nữa.

Nghĩ như vậy thì lại rất hợp lý.

Không lâu sau, cung nhân đã chuẩn bị xong nước nóng. Nguyên Thiểu vào thùng gỗ ngâm một lúc, hơi lạnh trên người dần tan hết, cảm xúc cũng bình ổn lại rất nhiều.

Y vô thức khua tay trong nước, không nhịn được nhớ đến ý nghĩ lúc ở trong hồ. Khi đó Nguyên Thiểu cảm thấy suy đoán kia rất vô lý, bởi vì y lầm tưởng người cứu mình tối nay là người của Vũ Lâm Vệ.

Nhưng bây giờ y đã biết, người cứu y là Vệ Nam Từ. Nói cách khác… Suy đoán kia của y không phải là không có khả năng.

“Công tử, nhị công tử đến rồi. Ngài ấy đang nói chuyện với Tam điện hạ ở tiền sảnh, ta qua đó chào một tiếng rồi sẽ quay lại ngay.” Kim Đĩnh Tử nói với Nguyên Thiểu qua tấm bình phong: “Ngoài cửa có cung nhân, nếu có chuyện gì thì ngài cứ gọi một tiếng là bọn họ sẽ nghe thấy.”

“Ngươi đi đi.” Nguyên Thiểu nói.

Kim Đĩnh Tử nghe vậy thì lập tức co chân chạy đến tiền sảnh.

Nguyên Thiểu không định ngâm nước quá lâu, đợi Kim Đĩnh Tử rời đi, y cũng bước ra lau khô người rồi thay một bộ trang phục sạch sẽ. Sau đó y mang giày, ra khỏi phòng ấm đi đến cửa phòng bên cạnh.

Vệ Nam Từ không thích có người hầu hạ nên đã sớm đuổi cung nhân canh gác ở cửa đi. Nguyên Thiểu giơ tay định gõ cửa nhưng lại hơi do dự.

Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vệ Nam Từ chỉ mặc áo lót trong đang đứng bên trong.

Khi Vệ Nam Từ nhìn thấy Nguyên Thiểu, vẻ mặt hắn có chút phức tạp, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

“Tháng trước, người cứu ta ở hồ Trường Ninh… có phải là ngài không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.

Vệ Nam Từ khẽ gật đầu, không phủ nhận.

Nguyên Thiểu nhìn hắn, hai mắt hơi đỏ hoe. Vệ Nam Từ thấy vậy thì có hơi kinh ngạc, hắn không biết thiếu niên trước mắt này đã từng mong mỏi tìm thấy hắn trong lúc bất lực nhất đến nhường nào.

“Cảm ơn ngài.” Nguyên Thiểu hành lễ với hắn, sau đó đi về phía tiền sảnh.

Vệ Nam Từ nhìn bóng lưng của thiếu niên, không hiểu sao trong lòng hơi rối bời. Hắn xoay người định về phòng nhưng đột nhiên tim lại đập rất mạnh, hắn ngửi thấy mùi hạt dẻ quen thuộc trong không khí.

Vệ Nam Từ không hiểu tại sao ở đây lại có mùi hạt dẻ, nhưng mùi vị đó thực sự quá hấp dẫn đối với hắn. Thế là hắn chỉ đành khuất phục trước bản năng, bước chân đi theo mùi vị kia, cuối cùng được dẫn đến cửa phòng bên cạnh… Đó là căn phòng mà Nguyên Thiểu đã ở ban nãy.

Khi cơ thể của Omega không khỏe, hoặc khi vận động, tắm rửa đều sẽ giải phóng ra một lượng tin tức tố.

Nếu là ở thời đại tinh tế, chắc chắn Nguyên Thiểu sẽ chú ý kiềm chế. Nhưng y đã nhận định thế giới này không có Alpha, cho nên ngày thường rất ít khi chú ý đến những điều đó. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy mới làm cho căn phòng mà Nguyên Thiểu vừa ở tràn ngập mùi tin tức tố của y.

Vệ Nam Từ bước vào phòng, mùi hạt dẻ ngọt ngào xung quanh bao bọc lấy hắn, khiến lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác bực bội, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Cảm giác đó rất kỳ lạ… Đến nỗi Vệ Nam Từ nghi ngờ rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể làm ra chuyện gì đó không đứng đắn.

Phía bên kia, Nguyên Thiểu đi được nửa đường đột nhiên nhớ ra ngọc bội của mình rơi ở trên bàn. Y xoay người rẽ qua hành lang liền ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong không khí, bước chân y không khỏi dừng lại.

Mùi vị đó rất khó hình dung, khiến Nguyên Thiểu cảm thấy bản thân như đang ở trong một trận hỏa hoạn lớn, trong không khí toàn là mùi lửa cháy dữ dội. Nguyên Thiểu hít sâu mấy hơi, đột nhiên nhớ lại ngày mình vừa xuyên đến cũng đã từng thoáng ngửi thấy mùi vị này ở bên hồ. Chỉ là lúc đó ý thức của y hỗn loạn, không để trong lòng.

Nguyên Thiểu không ngờ hôm nay lại có thể ngửi thấy lại!

Mùi vị này hình như là…

Ngay lúc này, Nguyên Thiểu trông thấy Vệ Nam Từ chạy nhanh ra khỏi căn phòng y vừa ở lúc nãy.

Mà mùi lửa cháy trong khoang mũi của y đột nhiên trở nên nồng nặc hơn rất nhiều, như thể đang minh chứng rằng mùi vị này có liên quan đến người trước mắt.

Nguyên Thiểu bước về phía Vệ Nam Từ, sau khi đối phương nhìn thấy y, sắc mặt rất không được tự nhiên như thể vừa làm ra chuyện gì mờ ám.

“Ngài…” Nguyên Thiểu nhìn hắn, giọng nói cũng không kìm được run rẩy.

Y chầm chậm đến gần Vệ Nam Từ hít một hơi thật sâu, không khỏi nảy sinh một ảo giác rằng khoang mũi của mình sắp bỏng vì lửa cháy.

Mùi vị này quả thực là từ trên người Vệ Nam Từ. Hơn nữa đây còn là mùi tin tức tố của Alpha.

“Canh gừng…” Ánh mắt của Vệ Nam Từ dừng trên chiếc cổ trắng ngần thon dài của thiếu niên, không nhịn được nuốt nước bọt: “Hình như canh gừng bị người ta bỏ thuốc rồi!” 

Hắn nói xong cũng không đợi Nguyên Thiểu mở miệng đã nhanh chóng quay về phòng đóng sầm cửa lại.

Nguyên Thiểu: “…”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọc
Chương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ · đang xemĐang đọc
Chương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang