Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1

“Tam lang…”

“Ừm.”

Vệ Nam Từ dịu dàng ôm lấy Nguyên Thiểu, trong giọng nói tràn ngập quyến luyến.

“Thiểu Thiểu…”

“Ta đây.”

Nguyên Thiểu ngước mắt lên, nhìn thấy một vệt lệ chưa kịp giấu đi trong đáy mắt của Vệ Nam Từ. Y biết, chắc chắn Vệ Nam Từ cũng đã nhớ lại rồi, bởi vì cách hắn gọi y đã đổi thành “Thiểu Thiểu”.

Đây là một cái tên đã rất lâu rồi không có ai gọi…

Trong quá khứ, không biết bao nhiêu ngày đêm, Vệ Nam Từ đã luôn dịu dàng gọi bên tai y như thế.

“Ngươi cũng nhớ lại rồi, phải không?” Vệ Nam Từ hỏi y.

“Ừm…” Nguyên Thiểu khẽ gật, vùi đầu vào lồng ngực hắn, nỗi bi thương bỗng từ đâu ập đến khiến y không kìm được mà bật khóc. Y chưa bao giờ nghĩ rằng ở một thời không xa xôi đến thế, bọn họ đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy.

Và sau lần chia xa đó, bọn họ đã trải qua những năm tháng ấu thơ và thời niên thiếu mờ mịt, cô độc không có đối phương…

May mắn thay, số phận đã không phụ lòng người, để bọn họ lại tìm về bên nhau một lần nữa…

“Đừng khóc.” Vệ Nam Từ ôm chặt y, không ngừng an ủi: “Thôi nào, mọi chuyện đều đã qua cả rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi, không ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa…”

“Vệ Nam Từ, ta nhớ ngươi lắm.” Nguyên Thiểu nghẹn ngào.

“Ta biết, ta cũng nhớ ngươi, nhớ ngươi như cách ngươi nhớ ta vậy.”

Nguyên Thiểu ôm hắn khóc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại. Vệ Nam Từ lau nước mắt giúp y, ghé sát môi y rồi đặt xuống một nụ hôn dịu dàng.

“Ngươi vẫn như xưa, không thay đổi chút nào.” Vệ Nam Từ nói.

“Ngươi cũng vậy, Vệ Thượng tá.” Nguyên Thiểu mỉm cười.

“Nói cho ta biết, thế giới mà ngươi lớn lên trông như thế nào?”

“Cũng gần giống như trước đây, chỉ là không có ngươi, cả tuổi thơ và thời niên thiếu của ta đều trôi qua rất cô đơn.”

Vệ Nam Từ nghe vậy, lại ôm y vào lòng một lần nữa. Ở thời không mà bọn họ cùng nhau lớn lên, Nguyên Thiểu vốn không có nhiều bạn bè.

Ở thời đại tinh tế, do sự thịnh hành của AI nên khoảng cách giữa con người ngày càng xa, rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên cùng với AI trong nhà. Bởi vì ra ngoài kết bạn đòi hỏi chi phí tình cảm và thời gian nhiều hơn, đã vậy bạn bè là con người còn không “hoàn hảo” như AI.

“Không ngờ đây chính là thế giới chưa trưởng thành mà hệ thống đã nói.”

Bây giờ, cuối cùng Nguyên Thiểu cũng hiểu tại sao sau khi y xuyên đến thế giới này, thế giới quan xuất hiện trong đầu y vẫn luôn không hoàn chỉnh. Bởi dữ liệu của hệ thống căn bản chưa từng thu thập được mạch lạc thế giới hoàn chỉnh, nói cách khác, mỗi một người sống trong đây đều là nhân tố có thể ảnh hưởng đến thế giới.

Và kết cục của thế giới này cần bọn họ cùng nhau tạo nên.

“Chắc chắn Dư tiên sinh cũng bị ảnh hưởng bởi một nhân tố nào đó nên mới vô tình xuyên đến đây.”

“Ừm, nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Hệ thống đã hứa sẽ không can thiệp vào sự ổn định của nơi này, vậy nên chúng ta có thể sống yên ổn ở đây mãi mãi.”

Tuy nơi đây không có công nghệ phát triển như thời đại tinh tế, nhưng chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau thì điều đó quan trọng hơn tất cả.

“May mà ngươi đã lên chiếc chiến hạm tuần tra đó.” 

Bây giờ Vệ Nam Từ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Lỡ như Nguyên Thiểu bỏ lỡ vết nứt không gian và thời gian ấy, hai người sẽ mất đi khả năng giao thoa duy nhất.

“Cũng may là hôm đó ngươi đã xuất hiện bên hồ Trường Ninh, nếu không thì có lẽ ta đã chết đuối trong ngày đầu tiên sau khi cực khổ xuyên đến đây rồi.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ toát mồ hôi lạnh trước câu nói của y, dù chuyện đã qua nhưng hắn vẫn không khỏi sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng được nếu mình không gặp lại Nguyên Thiểu, cuộc đời này của hắn sẽ cô độc đến nhường nào.

Đêm đó, hai người như cố nhân xa cách gặp lại, nói rất nhiều chuyện. Nói đến lúc động lòng, Vệ Nam Từ lại ôm Nguyên Thiểu thân mật một hồi…

Hai người cứ thế vừa giãi bày tâm sự vừa âu yếm lẫn nhau, cho đến khi trời gần sáng mới tựa vào nhau ngủ một lát. Nhờ có sức mạnh tinh thần của Vệ Nam Từ tác động, ngày hôm sau Nguyên Thiểu tỉnh giấc cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Sáng sớm, hai người thức dậy rửa mặt xong bèn đi thỉnh an Nguyên phụ và Nguyên mẫu, rồi lại đi bái kiến hai vị huynh trưởng. Nguyên Thiểu thấy dáng vẻ răm rắp lễ phép của Vệ Nam Từ trước mặt người nhà mình, trong lòng vừa vui vừa buồn cười.

“Dáng vẻ này của ngươi giống y hệt một tiểu tức phụ mới cưới đi thỉnh an cha mẹ chồng vậy.” Nguyên Thiểu trêu chọc.

“Ta cam tâm tình nguyện làm tiểu tức phụ của ngươi mà.” Vệ Nam Từ ghé vào tai Nguyên Thiểu, khẽ nói: “Chỉ cần ngươi thích, ta còn có thể gọi ngươi là…” 

Hai chữ cuối cùng, hắn ghé sát vào tai Nguyên Thiểu mà nói.

“Khụ khụ!” Nguyên Thiểu bị câu nói đùa của hắn làm cho ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

“Không thích thì chúng ta đổi lại, ngươi gọi ta đi.” Vệ Nam Từ cười nói.

Nguyên Thiểu đá nhẹ vào chân hắn, chê hắn không đứng đắn.

Không ngờ sau khi khôi phục trí nhớ chẳng có tác dụng gì khác, chỉ tiện cho Vệ Nam Từ dùng những lời này trêu chọc y.

“Hay là ngươi thích gọi phu quân hơn?” Vệ Nam Từ nghiêm túc hỏi.

“Ta thích gọi tên ngươi.” Nguyên Thiểu đẩy hắn một cái: “Thôi, đừng làm loạn nữa, một lát nhị ca ra sẽ nhìn thấy đấy.”

Vệ Nam Từ nghe y nhắc đến Nguyên Quân Khác, vội kiềm chế lại mấy phần.

Đúng lúc này, quả nhiên sau lưng Nguyên Thiểu vang lên giọng nói của Nguyên Quân Khác.

“Nhị ca.” Nguyên Thiểu vội dừng bước.

“Không có gì, ta chỉ muốn mượn hai quyển sách làm mộc của đệ xem thử thôi.”

“Đều ở trong thư phòng cả, huynh muốn xem quyển nào thì cứ lấy đi là được, không cần báo với ta đâu.”

“Được.” Vẻ mặt Nguyên Quân Khác không mấy tự nhiên, chẳng nói gì nhiều mà rời đi ngay.

Nguyên Thiểu nhìn bóng lưng của nhị ca mình, không khỏi nghi hoặc: “Sao nhị ca lại đột nhiên có hứng thú với nghề mộc vậy?”

“Chưa chắc là hứng thú với nghề mộc, biết đâu là hứng thú với người thích nghề mộc thì sao?” Vệ Nam Từ đáp lời.

Lúc đó Nguyên Thiểu không nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời hắn, mãi về sau nghe Kim Đĩnh Tử kể lại vào ngày đại hôn của bọn họ, nhị công tử và Ôn cô nương đã nói chuyện với nhau một lúc, khi đó Nguyên Thiểu mới lờ mờ hiểu ra.

Sau khi phu phu hai người ra mắt phụ mẫu và huynh trưởng Nguyên gia thì quay về tiểu viện của Nguyên Thiểu. Lúc này Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đều đã tỉnh giấc, đang quấy khóc đòi tìm cha.

“Cha!” Nguyên Tiểu Mộc vừa thấy Nguyên Thiểu lập tức tủi thân bĩu môi, trông bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

Nguyên Thiểu vội bước tới ôm tiểu gia hỏa vào lòng dỗ dành: “Sao thế này, tủi thân cái gì đây?”

“Cha không cần ta nữa… Hu hu.” Nguyên Tiểu Mộc ôm cổ Nguyên Thiểu khóc nức nở.

“Sao ta lại không cần con chứ?” Nguyên Thiểu vội nói: “Con là bảo bối của ta mà.”

Nguyên Tiểu Mộc chỉ mải khóc, nói năng cũng không rõ ràng. Vệ Bánh Tổ thì ngược lại, vẫn còn chút lý trí, khoanh tay nhỏ ngẩng đầu nói: “Vậy cha phải ngủ cùng chúng ta nữa.”

Vệ Nam Từ nhướng mày, xách Vệ Bánh Tổ lên rồi đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, cố gắng giảng đạo lý với nó: “Bây giờ con và đệ đệ đều đã một tuổi rưỡi, sắp thành nam tử hán rồi, thỉnh thoảng cha ngủ cùng các con thì được, chứ không thể ngủ chung mỗi ngày.”

“Hu hu hu…” Nguyên Tiểu Mộc nghe vậy khóc càng thảm thương hơn.

Vệ Bánh Tổ thì chu cái miệng nhỏ lên, tức giận nói: “Phụ thân xấu!”

“Phụ thân không xấu, phụ thân đều là vì tốt cho con và đệ đệ thôi.” Vệ Nam Từ cố gắng ngụy biện.

Nguyên Thiểu vội liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Hai đứa nhỏ này đã quen ngủ cùng Nguyên Thiểu từ bé, đột nhiên không thấy cha đâu, đương nhiên là sẽ không vui nổi rồi. Hơn nữa chúng còn nhỏ, Nguyên Thiểu cũng không nỡ xa chúng quá sớm.

Vệ Nam Từ hết cách, đành phải nhượng bộ, trước tiên dỗ dành hai đứa bé đã rồi tính sau.

“Ngươi cứ chiều chúng nó như vậy đi.” Vệ Nam Từ bất đắc dĩ nói: “Vậy còn ta thì sao?”

“Chúng nó mới hơn một tuổi, muốn cho ra ngủ riêng thì cũng phải từ từ, lỡ như chúng nó ghi thù ngươi thì thế nào?”

“Đánh một trận là xong.” Vệ Nam Từ nói đùa.

Nguyên Thiểu đấm nhẹ vào người hắn, hắn lại lập tức tươi cười dỗ dành.

Ai cũng biết trong cái nhà này, Vệ Nam Từ chính là tầng đáy của chuỗi thức ăn. Nguyên Thiểu thứ nhất, Nguyên Tiểu Mộc thứ hai, Vệ Bánh Tổ thứ ba, còn hắn cuối cùng. Nhưng Vệ Nam Từ lại cam tâm tình nguyện với địa vị này, chưa bao giờ than phiền.

Hơn nữa trong phòng Nguyên Thiểu có cánh cửa bí mật kia, cũng không cản trở bọn họ thân mật, chỉ là mỗi lần đều phải đợi hai đứa bé ngủ say, lại còn lén la lén lút, không dám gây ra tiếng động quá lớn.

Sau này Vệ Nam Từ dần dần đúc kết ra kinh nghiệm, thay vì cẩn thận dè dặt cả đêm, chi bằng ban ngày tìm cơ hội ra quán trọ cùng Nguyên Thiểu.

Dù sao hai đứa bé cũng dễ dụ, chỉ cần nói với chúng là cha và phụ thân phải ra ngoài làm nhiệm vụ là hai đứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ, không khóc cũng không quấy.

Hai người thành hôn được khoảng nửa tháng.

Nguyên Thiểu nhớ lại trước đó đã nói với Vệ Nam Từ là phải dành thời gian đưa con đến thăm mộ huynh trưởng của hắn.

Hôm đó, y cố ý đi tìm Nguyên Quân Hoài một chuyến, muốn hỏi xem đại ca có gì cần dặn dò hay không.

Nguyên Quân Hoài và đại ca Vệ gia là bạn cũ, biết đâu hắn sẽ có lời muốn nói với đối phương.

“Nếu các đệ tiện thì đưa ta đi cùng nhé.” Nguyên Quân Hoài nói.

Nguyên Thiểu không ngờ hắn lại muốn đi cùng, bèn gật đầu đồng ý.

“Đại ca, ta nhớ ngày ta thành hôn, không phải Úc đại ca nói có một buổi thi Hội muốn mời huynh đi sao? Sao sau đó không nghe nói huynh ra ngoài vậy?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ta không muốn đi lắm nên đã từ chối rồi.” Nguyên Quân Hoài nói.

“Ồ… Hôm đó thấy huynh cho Úc đại ca vào phủ, ta còn tưởng…”

“Cho hắn vào phủ là vì hắn mang quà mừng đến, nhà có hỷ sự, không thể từ chối khách ngoài cửa được. Ta cũng muốn nhân cơ hội này cho hắn biết rằng chuyện trước kia đều đã qua rồi, không cần phải tính toán nữa.”

“Nói vậy là huynh đã tha thứ cho hắn rồi sao?”

“Vốn dĩ ta cũng không để tâm lắm.”

“Vậy thì tốt.”

Nguyên Quân Hoài mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Nguyên Thiểu.

“Thành hôn rồi, trông cũng ra dáng người lớn rồi đấy.”

“Đại ca… Ta đã làm cha người ta rồi…”

“Phải, lão tam nhà chúng ta đã làm cha rồi.” Trong giọng nói của Nguyên Quân Hoài pha lẫn chút trêu chọc.

Nguyên Thiểu nhìn đại ca trước mắt, bỗng có chút hoảng hốt, y nghĩ đến người anh trai trước kia của mình, đối phương không chỉ có ngoại hình y hệt Nguyên Quân Hoài mà ngay cả tính tình cũng như đúc.

Tiếc là ở thế giới thứ hai mà y lớn lên, y không có huynh trưởng. May thay, bây giờ hai vị huynh trưởng của y đều ở bên cạnh…

“Sao vậy?” Nguyên Quân Hoài thấy mắt y hơi đỏ, bèn hỏi: “Sao lại sắp khóc rồi?”

“Đại ca.” Nguyên Thiểu đột nhiên ôm chầm lấy hắn, giọng nói nghèn nghẹn: “Ta nhớ huynh lắm.”

Nguyên Quân Hoài không hiểu vì sao y lại bất chợt như vậy, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ôm lấy y, một tay vỗ nhẹ sau lưng như đang dỗ trẻ con.

“Có phải Vệ Nam Từ bắt nạt đệ không?”

“Không có.”

“Đệ ấy mà dám bắt nạt đệ thì ta sẽ không cho đệ ấy ăn cơm.”

“Phụt!” Nguyên Thiểu bị hắn chọc cười, cuối cùng cũng cầm được nước mắt.

Hai ngày sau, Vệ Nam Từ chọn một ngày có thời tiết đẹp để đưa Nguyên Thiểu và hai hài tử, cùng với Nguyên Quân Hoài đi tảo mộ cho huynh trưởng.

Mộ của huynh trưởng Vệ Nam Từ nằm ở ngoại ô, qua một đoạn đường núi.

Sau khi xe ngựa đến chân núi, hắn để Nguyên Thiểu cầm gậy cho Nguyên Quân Hoài, còn mình thì tự thân cõng Nguyên Quân Hoài lên núi.

Trước mộ trông rất sạch sẽ, có thể thấy thường xuyên có người đến nơi này quét dọn.

Vệ Nam Từ bày lễ vật mang theo ra, thắp hương nến, rồi kéo Nguyên Thiểu và hai đứa nhỏ bái lạy trước mộ.

“Đây là một vị đại bá khác của các con, là huynh trưởng của phụ thân.” Vệ Nam Từ nói với hai đứa nhỏ.

“Đại bá ở đâu ạ?” Nguyên Tiểu Mộc khẽ hỏi.

Hai đứa còn quá nhỏ, chưa trải qua sinh tử nên không biết người chết rồi sẽ được chôn cất dưới mộ.

Vệ Nam Từ kiên nhẫn giải thích cho hai tiểu bảo bối: “Đại bá đã qua đời từ nhiều năm trước, nên được chôn ở đây.”

“Qua đời là gì ạ?” Vệ Bánh Tổ hỏi.

“Qua đời chính là… Đã đi đến một thế giới khác, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại người ấy ở thế giới này nữa.”

Vệ Bánh Tổ nhíu mày suy nghĩ một lúc, không biết đã hiểu hay chưa. Nguyên Tiểu Mộc thì ngược lại, tuy mặt mày ngơ ngác nhưng lại mơ hồ hiểu được cảm xúc trong đó, thế là ôm cổ Nguyên Thiểu bật khóc.

“Tiểu Mộc đừng khóc.” Nguyên Thiểu vội an ủi.

“Cha, ta không muốn mọi người qua đời…” Nguyên Tiểu Mộc nức nở.

Nguyên Thiểu nghĩ ngợi, cũng không biết nên an ủi con thế nào. Nói dối có vẻ không tốt, nhưng nếu nói với hài tử rằng sau này ai cũng sẽ qua đời thì sợ nó còn khóc to hơn.

Bên cạnh, Nguyên Quân Hoài chống gậy cúi người, nói với Nguyên Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc còn nhỏ, những người con quan tâm đều có thể ở bên con rất lâu rất lâu, không khóc nữa có được không nào?”

“Thật không ạ?”

“Ừm, cữu cữu không lừa con đâu.”

Nguyên Tiểu Mộc nghe hắn nói vậy, cuối cùng cũng nín khóc.

Hai đứa nhỏ quỳ trước mộ ngoan ngoãn lạy mấy cái rồi mới đứng dậy.

Nguyên Thiểu cảm thấy có lẽ Nguyên Quân Hoài sẽ có lời muốn nói với đối phương, thế là kéo Vệ Nam Từ đưa hài tử đi xa một chút.

Tâm trạng của Nguyên Quân Hoài trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng dưới đáy mắt lại mang một nỗi buồn không thể che giấu.

“Trước đây bọn họ là bằng hữu rất thân sao?” Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ.

“Chắc là vậy… Đại ca của ta đọc sách giỏi, vậy nên không có nhiều chủ đề chung với ta.”

“Ta nghĩ bao nhiêu năm qua, chắc chắn đại ca đã sớm muốn đến thăm lão bằng hữu này rồi.”

Chỉ là thân thể của Nguyên Quân Hoài bất tiện, vả lại dường như hắn vẫn còn những điều khó nguôi ngoai nên mới chưa từng đến đây.

“Đến thăm cũng tốt, như vậy mới có thể từ từ bước ra được.” Vệ Nam Từ nói: “Ta nghĩ nếu huynh trưởng trên trời có linh thiêng, chắc chắn huynh ấy cũng hy vọng đại ca có thể sống tốt, tiếp tục bước về phía trước.”

Ánh mắt của Nguyên Thiểu dừng lại trên người Nguyên Quân Hoài ở phía không xa, thấy vai hắn khẽ run lên, trông như đang khóc.

Nguyên Thiểu không biết giữa đại ca và huynh trưởng của Vệ Nam Từ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng y biết chắc chắn đối phương rất để tâm đến người bằng hữu này.

Hôm đó, Nguyên Quân Hoài ở trước mộ rất lâu, mọi người mới rời đi. Trước khi đi, Nguyên Quân Hoài nói muốn tìm một ít hoa lan, nhờ Vệ Nam Từ trồng trước mộ đối phương. Vệ Nam Từ ghi nhớ lời này trong lòng, không lâu sau đó, hắn đã lập tức đi tìm một ít hoa lan, trồng trước mộ huynh trưởng nhà mình.

Đến giữa tháng tư.

Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu tân hôn đã tròn một tháng. Nguyên Thiểu bàn bạc với các bậc trưởng bối trong nhà một phen, quyết định đưa bọn trẻ về quê của Vệ Nam Từ ở Lâm Châu để tế bái Vệ mẫu.

Vài ngày sau, phu phu hai người bèn đưa hai đứa bé rời khỏi Kinh Thành.

Bây giờ đang là tiết tháng tư, cảnh sắc trên đường rất đẹp. Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đã lâu không được đi xa nên cả hai đều vô cùng phấn khích.

Lần trước khi bọn họ rời khỏi Vân Châu, trời đang là mùa đông, ngoài tuyết ra thì trên đường không có gì cả. Bây giờ thì khác, vén rèm xe lên là thấy ven đường hoa đỏ liễu xanh, ong bướm bay lượn.

Chuyến đi này của bọn họ khá thuận lợi, chỉ khi sắp đến thành Lâm Châu lại bất chợt gặp một trận mưa lớn, bị kẹt ở giữa đường. Vì gần đó không có dịch quán nên bọn họ đành phải tìm một nhà nông gần đó để tá túc.

Người trong nhà nông kia vô cùng nhiệt tình, thấy trong đoàn có dắt theo con nhỏ còn cố ý dọn ra một gian phòng khách rộng rãi cho bọn họ ở. Không chỉ vậy, nữ chủ nhân trong nhà còn nấu canh nóng cho bọn họ, sợ bọn họ dầm mưa bị cảm lạnh.

“Đại tỷ này thật tốt, sợ chúng ta không mang y phục theo để thay, còn cho chúng ta mượn y phục nữa.” Vệ Nam Từ cười nói.

Nguyên Thiểu cầm lấy bộ y phục mà hắn đưa qua xem một lượt, thắc mắc hỏi:

“Sao còn có cả y phục nữ nhân thế này?”

“Có lẽ là… Lấy nhầm rồi.” Vệ Nam Từ đáp.

Nguyên Thiểu không hiểu lắm, xem lại chồng y phục, phát hiện bên trong có một bộ y phục nam, hai bộ y phục trẻ con, còn lại là một bộ y phục nữ, trông không giống bất cẩn mà giống như cố ý hơn.

“Hay nàng ấy nghĩ rằng ta là nữ giả nam?” Nguyên Thiểu hỏi.

Nghĩ vậy cũng rất có khả năng.

Lúc bọn họ vào cửa, Nguyên Thiểu đang bế Nguyên Tiểu Mộc trong lòng, đầu của đứa bé đã che mất nửa khuôn mặt y. Thêm vào đó khi Nguyên Thiểu đi bên cạnh Vệ Nam Từ, vì thân hình của đối phương quá cao lớn nên càng khiến y trông mảnh mai hơn.

Đương nhiên, quan trọng nhất là phu phu hai người dắt theo hai đứa con, trông đích thị là một gia đình bốn người. Ai mà ngờ một gia đình bốn người lại có hai người cha chứ, thế nên mới xảy ra hiểu lầm.

“Ngươi không vui à?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Làm gì mà không vui, người ta cũng đâu có cố ý.” Nguyên Thiểu cười nói: “Lát nữa nàng ấy thấy ta là nam nhâm, không sợ hãi đã là tốt lắm rồi.”

Vệ Nam Từ gấp gọn y phục lại, mở miệng nói: “Chưa chắc, biết đâu đại tỷ người ta từng trải nhiều rồi thì sao?”

“Cũng phải, sống ở ven đường quan, mỗi ngày người qua kẻ lại tấp nập.”

Vệ Nam Từ thu dọn đồ đạc xong, múc một bát canh, tự mình nếm thử trước rồi mới đưa cho Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu thử độ ấm, định đi đút cho hai đứa nhỏ.

“Ngươi uống của ngươi đi, để ta đút cho chúng.” Vệ Nam Từ nói rồi lại múc thêm một bát nữa, vẫn tự mình nếm thử trước, sau đó mới gọi hai đứa nhỏ lại, đút mỗi đứa một miếng, chẳng mấy chốc đã đút xong một bát canh.

Nguyên Thiểu rất thích ngắm dáng vẻ của Vệ Nam Từ khi chăm sóc nhi tử, luôn cảm thấy nó rất tương phản với khí chất quân nhân của hắn. Trùng hợp là hai đứa bé lại cực kỳ nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Vệ Nam Từ, khung cảnh đó nhìn thôi cũng thấy đáng yêu.

Uống xong canh nóng, Vệ Nam Từ mang bát ra ngoài, còn tự tay rửa sạch.

Nữ chủ nhân đã nấu cơm xong, bảo Vệ Nam Từ gọi Nguyên Thiểu và hai đứa trẻ ra dùng bữa. Vệ Nam Từ cảm ơn người ta rồi mới vào phòng gọi ba cha con cùng ra ngoài.

“Đương gia, mau xới cơm đi, đừng ngồi đó nữa.” Nữ chủ nhân vừa bưng thức ăn vào nhà vừa nói.

Nam nhân kia trông có vẻ hơi khù khờ nhưng lại rất nghe lời, lấy bát ra rồi bắt đầu xới cơm cho mọi người.

“Ôi chao…” Có lẽ trước đó nam nhân này cũng không biết trong gia đình bốn người đến ở trọ lại có tận hai người “cha”, bây giờ vừa nhìn thấy Nguyên Thiểu, trông thế nào cũng cảm thấy là một nam nhân khiến hắn không khỏi có chút ngơ ngác.

Tuy Nguyên Thiểu có vẻ ngoài xinh đẹp trắng trẻo, nhưng đường nét ngũ quan vừa nhìn đã biết là nam tử, không thể khiến người khác hiểu lầm.

Lúc nãy, đại tỷ kia hoàn toàn là do định kiến có sẵn, cộng thêm việc không nhìn rõ mặt y nên mới gây ra một sự cố dở khóc dở cười như vậy.

“Sao thế? Đại huynh đệ?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Không… Không có gì, không có gì.” Nam nhân đưa bát cơm đã xới xong cho y: “Ăn, ăn đi cơm… Tiểu huynh đệ.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọc
Chương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1 · đang xemĐang đọc
Chương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang