Trên đường trở về, tâm trạng Nguyên Thiểu vô cùng rối bời. Y đã nghĩ đến việc sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị kẹt giữa mối quan hệ như nước với lửa của nhị ca và Vệ Nam Từ. Chỉ là y không ngờ nó lại đến nhanh như vậy!
Nếu là chuyện chế tạo nỏ thì thôi đi. Bây giờ nhị ca tìm y vẽ địa đồ vốn là để nhân lúc Hoàng đế đi thị sát, hắn có thể chiếm ưu thế hơn trong việc làm màu làm mè, tạo sự vẻ vang cho Vũ Lâm Vệ. Mà nay y lại đồng ý với Vệ Nam Từ, đó chẳng phải là công khai gây khó dễ cho nhị ca sao? Nhưng đã đồng ý với Vệ Nam Từ rồi, y không thể nuốt lời được. Dù sao y vẫn còn việc phải nhờ người ta, ít nhiều gì cũng phải có chút kiêng dè.
Làm sao để có thể vừa vẽ tốt địa đồ giúp Vệ Nam Từ, lại không để nhị ca thua hắn đây?
Nguyên Thiểu đã suy nghĩ cả một đêm, mãi đến lúc gần đi ngủ mới lóe lên một ý tưởng, nghĩ ra được một kế sách hay để đối phó.
Không phải Vệ Nam Từ đã nói rồi sao? Chỉ cần y không động tay động chân trên địa đồ thì muốn làm loạn thế nào cũng được. Hơn nữa đối phương còn đảm bảo là sẽ không tức giận, cũng không trả thù. Nếu đã như vậy, y quyết định sẽ tặng cho Vệ Nam Từ một “đại lễ” bất ngờ.
Đêm đó, Nguyên Thiểu thức trắng một đêm để đi tìm Nguyên Quân Khác bàn việc, y ở trong phòng đối phương khoảng một tuần trà mới ra ngoài. Sự việc đã đến nước này, Nguyên Thiểu cũng không định tiếp tục giấu nhị ca nữa, nói ra hết chuyện Vệ Nam Từ dụ dỗ y vẽ địa đồ như thế nào.
Hôm nay Nguyên Quân Khác đã nghe Trần Niên kể lại một ít, nên cũng không ngạc nhiên. Còn về dự định của Nguyên Thiểu, tuy rằng hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản.
Bây giờ Nguyên Quân Khác đã nhìn ra, muốn đối phó với Vệ Nam Từ, người đệ đệ này của hắn còn giỏi hơn hắn rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Vệ Nam Từ đã đến Nguyên phủ. Hắn nói muốn tự mình dẫn Nguyên Thiểu đi xem hết Kinh Thành thì ắt sẽ không nuốt lời.
Nguyên Thiểu ra khỏi cổng phủ nhìn một cái, hỏi: “Vậy xe ngựa đâu?”
“Đi xe ngựa bất tiện lắm.” Vệ Nam Từ nói: “Cưỡi ngựa đi.”
Nguyên Thiểu liếc nhìn con ngựa cao to, lộ ra vẻ mặt khó xử.
“Nhà của ngươi không có dư con ngựa nào sao?” Vệ Nam Từ nói: “Vậy để ta đến Tuần Phòng Doanh chuẩn bị cho ngươi một con.”
“Không phải…” Nguyên Thiểu vội nói: “Ta… Ta không biết cưỡi ngựa.”
Vệ Nam Từ kinh ngạc nhìn chằm chằm y: “Nhị ca ngươi chưa dạy ngươi cưỡi ngựa sao?”
“Ta… Có lẽ trước đây ta biết, nhưng sau này đã quên rồi.” Nguyên Thiểu ấp úng nói.
Vệ Nam Từ suy nghĩ một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ, duỗi một tay về phía y: “Lên đi, ta đưa ngươi đi.”
Nguyên Thiểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trông có vẻ hơi kháng cự.
“Yên tâm, sẽ không để ngươi ngã đâu!” Vệ Nam Từ thấy y chậm chạp không động đậy, dứt khoát nhảy xuống lưng ngựa, trực tiếp bế người lên.
Nguyên Thiểu chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ở trên lưng ngựa rồi.
Không đợi y hoàn hồn lại, Vệ Nam Từ cũng đã nhảy lên lưng ngựa, ngồi ngay phía sau y. Hai người ở rất gần nhau, dù cách một lớp áo bông dày nhưng Nguyên Thiểu vẫn không được tự tại lắm.
Cảm giác áp bức quen thuộc của Alpha phía sau khiến y không khỏi nhớ lại hai lần trải nghiệm dưới nước. Mà lúc này, chỉ cần y hơi thả lỏng cơ thể là sẽ ngã vào lồng ngực rộng rãi rắn chắc của Vệ Nam Từ.
“Giữ cho chặt.” Vệ Nam Từ lên tiếng.
Do hai người ở quá gần nhau, nên khi đối phương nói chuyện thì hơi thở của hắn cũng sẽ vô tình phả vào tai Nguyên Thiểu, khiến vành tai y lập tức đỏ lên. Thế nhưng không đợi y phản ứng lại, Vệ Nam Từ đã thúc vào bụng ngựa. Khoảnh khắc con ngựa phi về phía trước, Nguyên Thiểu cũng ngã nhào vào lòng Vệ Nam Từ.
“Ngài… Chậm một chút!” Nguyên Thiểu căng thẳng hét lên.
“Thế này mà còn chưa đủ chậm à?” Vệ Nam Từ nói: “Chậm nữa thì ta bế ngươi chạy luôn cho rồi, không cần cưỡi ngựa nữa.”
Ban đầu Nguyên Thiểu còn hơi căng thẳng, nhưng khi y nhận ra mình không gặp nguy hiểm gì thì cũng dần dần thả lỏng. Uy áp độc nhất của Alpha sẽ khiến người ta bất an, nhưng một khi Nguyên Thiểu đã chấp nhận, loại uy áp đó sẽ chuyển hóa thành một cảm giác vô cùng an toàn, khiến y bất giác muốn dựa dẫm vào.
Dù hiện tại Nguyên Thiểu không trong kỳ phát tình nhưng vẫn có thể được Vệ Nam Từ an ủi. Đây là lần đầu tiên Nguyên Thiểu trải qua cảm giác như vậy, trong lòng hết sức kinh ngạc. Y thầm nghĩ, đây chính là cảm ứng đặc trưng giữa AO có độ tương thích cao sao?
“Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi xem một vòng sơ lược trước, sau này sẽ đi xem kỹ từng nơi một.” Vệ Nam Từ nói bên tai y.
“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu, lần này không làm ra hành động bất an nào nữa.
“Kinh Thành có tổng cộng bốn cổng Đông Tây Nam Bắc và bốn cửa hông. Các cổng thành và cửa hông đều có lầu thành, đứng trên đó có thể nhìn thấy rất xa.” Vệ Nam Từ lại nói: “Ta đưa ngươi đi xem hết mấy lầu thành này trước.”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, lập tức có hứng thú. Từ trước đến nay y đã rất muốn đi xem hết Kinh Thành, tiếc là mãi vẫn không có cơ hội.
Vệ Nam Từ cưỡi ngựa vừa vững vừa nhanh, chưa đến hai tuần trà, hai người đã đứng bên dưới một lầu thành gần nhất.
“Đưa tay cho ta.” Sau khi xuống ngựa, Vệ Nam Từ rất tự nhiên đưa tay về phía Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu bất giác nắm lấy cổ tay hắn để mượn sức xuống ngựa, nhưng không ngờ Vệ Nam Từ lại kéo y một cái, trực tiếp kẹp dưới nách Nguyên Thiểu rồi nhấc người xuống ngựa.
Tư thế này của hắn trông chẳng khác nào đang bế một đứa trẻ, khiến Nguyên Thiểu có phần bối rối. Nhưng Vệ Nam Từ lại không trêu chọc y, trực tiếp cho người mở cửa lầu thành rồi dẫn y đi lên.
Lầu thành này thoạt nhìn cao khoảng ba bốn tầng, nếu đặt trong thời đại tinh tế thì quả thực chẳng phải là một công trình gì đáng nói. Nhưng ở nơi như Kinh Thành, đây lại là một điểm cao tuyệt đối, đứng trên đó có thể thu trọn nửa Kinh Thành vào trong tầm mắt.
Chẳng qua vào mùa đông, cao cũng đồng nghĩa với lạnh. Nguyên Thiểu vừa đứng trên lầu thành đã bị gió lạnh kích thích đến nỗi hắt xì một cái.
“Tiểu công tử không luyện võ như ngươi đúng là phiền phức nhất, lạnh không được, nóng không xong, không thể đánh cũng chẳng thể mắng!” Vệ Nam Từ vừa than phiền vừa cởi áo choàng lớn của mình ra khoác lên người Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu hít hít mũi, có chút bất mãn mà phản bác lại: “Không thể vì ngài luyện võ mà xem thường người không luyện võ! Cái gì cũng có điểm mạnh và yếu, ngài đánh nhau giỏi hơn ta, chịu lạnh chịu nóng lại biết chịu đòn, nhưng ngài cũng đâu làm được những việc ta biết đâu?”
Vệ Nam Từ sững người, vội nói: “Ta chỉ nói bâng quơ thôi, lại không vui rồi à?”
“Không phải ta không vui, ta chỉ đang phản bác lại lời của ngài thôi.” Nguyên Thiểu trả lại áo choàng cho hắn, nói tiếp: “Hơn nữa ta chịu lạnh ra ngoài là để giúp ngài, chứ không thì ta đã ở nhà đốt địa long* để sưởi ấm rồi, như thế thoải mái biết bao!”
(*): Hệ thống sưởi ngầm.
“Phải phải phải, là lỗi của ta.” Vệ Nam Từ lại khoác áo choàng lên người y: “Ngươi mà từ chối nữa thì ta chỉ có thể ôm ngươi vào lòng thôi.”
Nguyên Thiểu nghe vậy thì sững người, sau đó cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bình thường Vệ Nam Từ nói năng tùy tiện quen rồi, nói lời này ra khỏi miệng mới nhận ra có hơi đường đột.
Hắn lúng túng ho nhẹ một tiếng, cất giọng trầm trầm: “Xuống đi, trên này gió lớn.”
Lần này Nguyên Thiểu không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn xuống lầu thành cùng hắn. Sau khi hai người lên ngựa, Nguyên Thiểu vẫn không hề nói chuyện.
Cằm của Vệ Nam Từ cọ vào tóc thiếu niên, cảm giác có hơi ngứa ngáy. Hắn nhìn túm tóc nhỏ buộc sau đầu Nguyên Thiểu, đột nhiên nhớ lại ngày cứu đối phương từ hồ Trường Ninh lên, thế là thúc ngựa chạy thẳng đến bờ hồ Trường Ninh.
“Đến đây làm gì?” Nguyên Thiểu không hiểu.
“Hôm nay ngươi mặc ít quá, ngày mai mặc nhiều hơn rồi hẵng lên lầu thành.” Vệ Nam Từ buộc ngựa vào cái cây bên đường rồi dẫn Nguyên Thiểu lên một chiếc thuyền nhỏ.
Chỉ vào tháng lạnh nhất trong mùa đông thì hồ Trường Ninh mới đóng băng, còn bây giờ thì vẫn có thể đi thuyền trên mặt hồ. Nguyên Thiểu quấn áo choàng của Vệ Nam Từ ngồi trên thuyền, ánh mắt rơi vào chiếc thuyền hoa cách đó không xa, đột nhiên có phần chột dạ.
Y còn nhớ nguyên chủ có tận mấy người tình trên chiếc thuyền hoa này. May mà Vệ Nam Từ không dẫn y đến thuyền hoa, mà là đến Vọng Nguyệt Các trên hòn đảo giữa hồ.
Vọng Nguyệt Các này được coi là một trong những hiệu ăn nổi tiếng nhất Kinh Thành, bên trong không chỉ có thể ăn cơm uống rượu mà còn được phẩm trà đánh cờ. Có lẽ Vệ Nam Từ là khách quen ở đây, vừa vào cửa đã có tiểu nhị ra tiếp đón, dẫn bọn họ đến phòng riêng.
“Ngài đưa ta đến đây làm gì?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Sao ngươi lại hỏi nữa rồi?” Vệ Nam Từ cười nói: “Đưa ngươi đến ăn ngon, làm ấm người.”
Nguyên Thiểu bị xóc nảy trên ngựa suốt quãng đường, lúc này nghe nói được ăn ngon, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Hai người ngồi yên chưa được bao lâu, tiểu nhị đã dọn rượu và thức ăn lên. Vệ Nam Từ tự rót rượu cho mình, nhấp vài chén nhưng không ép Nguyên Thiểu uống cùng hắn. Nguyên Thiểu chỉ cắm cúi ăn cơm, cũng không làm phiền đến Vệ Nam Từ.
Đợi hai người ăn gần xong, Vệ Nam Từ đã uống hết một bình rượu, trông có vẻ hơi say.
“Thực ra lúc nhỏ, chắc là ta đã từng gặp ngươi nhưng không biết tại sao lại không có chút ấn tượng nào.” Vệ Nam Từ nói: “Hôm vớt ngươi từ dưới hồ Trường Ninh lên cứ như là lần đầu gặp mặt vậy.”
Tim Nguyên Thiểu đập mạnh một cái, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.
“Nói ra có thể ngươi không tin, trước đây tính tình của ta rất tệ, tệ đến mức nhiều người không dám nói chuyện với ta.” Vệ Nam Từ cười nói.
Hắn nói nhẹ như mây bay, nhưng Nguyên Thiểu lại biết lời này không hề giả. Trong nguyên tác đã miêu tả Vệ Nam Từ là “tàn bạo độc ác”, đây cũng là lý do y vẫn luôn có phần e sợ Vệ Nam Từ.
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, từ lúc hai người quen nhau đến giờ, thực ra Vệ Nam Từ chưa từng làm bất cứ điều gì liên quan đến “tàn bạo” đối với y. Ngược lại… Đối phương gần như có thể được gọi là kiên nhẫn vô cùng.
“Ta cũng không biết tại sao, hình như từ khi quen ngươi, tính tình đã được kiềm chế rất nhiều.”
Hắn không nói cho Nguyên Thiểu biết rằng từ lúc còn niên thiếu, trong lòng hắn đã thường xuyên trào dâng một luồng khí hung tàn, khiến hắn cứ không kiềm chế nổi mà làm ra nhiều chuyện quá đáng. Bao nhiêu năm qua, Vệ Nam Từ vẫn luôn chịu sự dày vò bởi điều đó.
Nhưng từ khi quen biết Nguyên Thiểu, luồng khí hung tàn kia dường như đã yếu đi. Đặc biệt là lúc ở bên cạnh thiếu niên, ngoài những thời điểm bị mùi hạt dẻ khơi dậy sự xao động thì trong lòng hắn luôn dấy lên một cảm giác khoan khoái và bình yên vô bờ.
Ban đầu ngay cả chính Vệ Nam Từ cũng chưa từng nhận ra điều này, chỉ là sẽ bất giác muốn đến gần Nguyên Thiểu. Mãi cho đến hôm hắn cầm nỏ đến Nguyên phủ, nói dối là nỏ hỏng để Nguyên Thiểu sửa giúp hắn, hắn mới nhận ra điều này.
Hắn đường đường là Vệ phó thống lĩnh, vậy mà lại có thể bịa ra lời nói dối vụng về đến thế chỉ vì muốn gặp một thiếu niên…
“Nguyên tiểu công tử, ta có thể hỏi ngươi thêm một câu nữa không?”
“Ngài hỏi đi.”
“Sự thay đổi của ta có liên quan đến mùi hạt dẻ trên người ngươi đúng không?”
Nguyên Thiểu im lặng một lát rồi gật đầu, coi như ngầm thừa nhận lời nói của hắn. Trước đây Nguyên Thiểu từng nghe nói khi AO có độ tương thích cực cao đến gần nhau, dù không tiến hành đánh dấu, thậm chí không cần giải phóng tin tức tố thì cũng có thể an ủi lẫn nhau.
Giống như khi Nguyên Thiểu đến gần Vệ Nam Từ, y sẽ cảm thấy an toàn, muốn dựa dẫm vào đối phương. Tương tự, khi Vệ Nam Từ đến gần y, sức mạnh tinh thần cũng sẽ trở nên ổn định hơn.
Vệ Nam Từ nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu một lúc, ánh mắt mang theo chút men say.
“Bây giờ ngươi… Có muốn không?”
“Muốn gì?”
“Bị cắn?”
“…”
Nguyên Thiểu đứng dậy mở cửa phòng riêng, sau đó lên tiếng: “Vệ phó thống lĩnh, thực ra mỗi tháng ta chỉ cần một lần là đủ.”
“Ít vậy sao?” Vệ Nam Từ bất giác lên tiếng, vẻ mặt lại mang theo chút thất vọng không tự nhận ra.
Nguyên Thiểu: “…”