Đồng Thời cũng luôn có một nỗi phiền muộn, chính là không thể thoát khỏi đám Alpha phiền phức xung quanh mình. Mấy tên ngốc trong tư thục thì không cần nói, vừa yếu vừa hèn! Huynh trưởng nhà y cũng vậy, cứ dăm ba bữa lại nhìn y chằm chằm, sợ y bị người ta bắt nạt.
Đồng Thời không hiểu nổi, cả cái Kinh Thành này ai dám bắt nạt y chứ? Đám Alpha trong tư thục đứa nào thấy y mà không phải tránh đi đường vòng?
Còn nữa, vì huynh trưởng của y có sức mạnh tinh thần cao nên mỗi lần gặp Vệ Bánh Tổ có sức mạnh tinh thần tương đương là y như hai con gà chọi gặp nhau, chỉ hận không thể đấu với đối phương đến chết. Trớ trêu thay, quy tắc lại là không được đánh nhau, thế nên hai người chỉ đành trừng mắt lườm nhau, vẻ mặt như muốn liếc chết đối phương mới thôi.
Y không hiểu nổi, tại sao Alpha lại có thể ấu trĩ như vậy chứ!
Nhắc đến Vệ Bánh Tổ thì buộc phải nói, kẻ phiền phức nhất trong đám Alpha này chính là Vệ Bánh Tổ. Cũng chẳng biết tên này bị bệnh gì, trước đây thì suốt ngày không muốn cho y biết mùi hương tin tức tố của mình. Nhưng từ sau khi Đồng Thời đã biết rồi, cứ cách dăm ba bữa là hắn lại hỏi Đồng Thời rằng bây giờ có còn hắt xì khi ngửi thấy mùi ớt nữa không?
Phiền!
Phiền chết đi được!
Đồng Thời đã nói là không ghét bỏ nhưng Vệ Bánh Tổ cứ không tin! Đồng Thời mà ghét bỏ hắn thật thì còn đến thăm hắn làm gì?
Đúng là đồ thiếu não, phiền chết đi được!
Nhưng y phiền thì phiền, chứ cũng không phải là không để tâm đến chuyện của Vệ Bánh Tổ. Đồng Thời biết, y là người bạn tốt nhất của Vệ Bánh Tổ, y cũng biết trước đó Vệ Bánh Tổ vẫn luôn không chịu chấp nhận mùi tin tức tố của mình, cho nên mới không muốn để bất kỳ ai ngửi thấy. Ngay cả khi bị Alpha khác trêu chọc, Vệ Bánh Tổ cũng không tự chứng minh trước mặt bọn họ.
Đối phương chỉ không muốn y hiểu lầm nên mới nói cho y biết. Và y cũng là người duy nhất trong đám người này được ngửi tin tức tố của Vệ Bánh Tổ.
Tuy Đồng Thời không hiểu tại sao Vệ Bánh Tổ lại tự ti vì chuyện này, rõ ràng mùi ớt đâu có khó ngửi, chỉ là hơi hăng một chút mà thôi. Là bằng hữu với nhau thì phải hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau trong những chuyện như vậy.
Với tư cách là bằng hữu tốt nhất của Vệ Bánh Tổ, y nên giúp đối phương xây dựng lại sự tự tin của bản thân. Thế là sau ngày hôm đó, Đồng Thời bèn thường xuyên lén đến quán ăn tập ăn cay.
Y nghĩ, nếu có một ngày, y ngửi thấy tin tức tố của Vệ Bánh Tổ mà có thể nhịn không hắt xì nữa, vậy thì biết đâu đối phương sẽ hết tự ti.
Trước đây Đồng Thời không thích ăn cay. Y tưởng mình chỉ cần ăn vài lần là có thể quen. Nhưng sự thật là khẩu vị rất khó có thể thay đổi. Y đã đi rất nhiều lần, nhưng lần nào ăn vào cũng vẫn bị cay đến nỗi chảy nước mắt.
Hôm đó, Đồng Thời vừa ra khỏi quán ăn, đứng ở cửa lau nước mắt thì bị Vệ Bánh Tổ bắt gặp. Vệ Bánh Tổ thấy mắt mũi của y đều đỏ bừng, máu nóng lập tức dồn lên não, lập tức hỏi: “Ai bắt nạt ngươi? Hả?”
“Không có ai hết.” Đồng Thời hắt xì một cái, không nhịn được sụt sịt mũi.
Vệ Bánh Tổ chỉ nghĩ y đang tủi thân, lập tức xắn tay áo lên định đi tìm kẻ bắt nạt Đồng Thời để tính sổ.
“Đồ ngốc!” Đồng Thời kéo tay áo hắn lại: “Đi thôi!”
Bình thường Đồng Thời vẫn luôn hung dữ, hôm nay bị cay đến nỗi giọng mũi cũng nghẹn ngào, nghe có vẻ hơi mềm mại, giống như đang làm nũng. Vệ Bánh Tổ ngẩn ra, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi môi đỏ bừng vì cay của đối phương một giây rồi vội vàng dời tầm mắt.
“Ngươi không đi thì ta đi đây!” Đồng Thời nói.
“Đi! Đi chứ!” Vệ Bánh Tổ vội vàng đi theo sau, trông vẫn khá lo lắng.
“Ngươi…” Vệ Bánh Tổ lại không nhịn được lén nhìn y một cái, vành tai hơi ửng đỏ: “Thật sự không có ai bắt nạt ngươi à?”
“Có.” Đồng Thời nói.
“Là ai? Ngươi nói ta nghe, ta đánh cho tên đó phải quỳ xuống đất gọi ngươi là phụ thân luôn!”
“Ta mới không có đứa nhi tử như thế đâu.”
Đồng Thời liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ: “Chính là ngươi đó, đồ ngốc to xác.”
Nếu không phải vì tên ngốc này, y không cần phải chịu khổ như vậy đâu!