Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụ

Vệ Nam Từ sẽ còn tìm đến cửa để đòi ân tình ư?

Nếu là trước đây, Nguyên Thiểu biết được tin này chắc chắn sẽ đau đầu không thôi. Đặc biệt là sau khi đã có tiền lệ, ai biết được hắn có lấy chuyện lần này ra để ép Nguyên Quân Khác giao đấu với hắn nữa hay không?

Nhưng hôm nay Nguyên Thiểu nghe thấy những lời này, không những không cảm thấy lo lắng mà thậm chí còn có chút vui mừng. Y đang lo không tìm được cái cớ hợp lý để đi ké tin tức tố của Vệ Nam Từ, như thế này không phải là có cớ rồi sao?

Trong thế giới này, Nguyên Thiểu chỉ phát hiện ra Vệ Nam Từ là Alpha duy nhất, điều này có nghĩa là tất cả các kỳ phát tình sau này của y đều phải trông cậy vào hắn, vậy nên việc xây dựng mối quan hệ tốt với Vệ Nam Từ là rất cần thiết.

Nguyên Thiểu vốn còn lo lắng mình và Vệ Nam Từ qua lại quá thân mật có thể sẽ khiến nhị ca không hài lòng. Bây giờ có cái cớ này, đến lúc nhị ca có phát hiện ra manh mối, y cũng sẽ nói là đang trả nợ ân tình cho Vệ Nam Từ.

“Nhị ca.” Nguyên Thiểu hỏi Nguyên Quân Khác: “Không nói đến chuyện sau này, bây giờ ta đã đồng ý làm nỏ cho hắn rồi, huynh nói xem ta nên làm một lần cho xong cây nỏ này rồi đưa cho hắn, hay là cứ kéo dài thời gian để hắn đợi thêm một hai năm nữa?”

“Để hắn đợi cả đời mới tốt, nhưng với tính cách của hắn, nếu qua một hai tháng mà đệ không có động tĩnh gì, chắc chắn hắn sẽ tìm đến cửa. Đến lúc đó nếu ta không có ở đó, đừng để hắn lại bắt nạt đệ.”

“Vậy mấy ngày này ta làm cho hắn luôn nhé?”

“Cũng không cần quá vội, để hắn đợi mười ngày nửa tháng nữa rồi nói sau. Kẻo đệ làm việc nhanh gọn quá lại khiến hắn cảm thấy đệ dễ bắt nạt, sau này không biết có lại làm phiền đệ, bảo đệ làm cho hắn cái này cái kia nữa không.”

Nguyên Thiểu nghe nhị ca nói vậy, trong lòng đã có tính toán. Chuyện làm nỏ này, ít nhất có thể kéo dài đến kỳ phát tình của y vào tháng sau, như vậy còn có thể nhân cơ hội ké thêm một đợt tin tức tố của Vệ Nam Từ một cách hợp lý.

Mấy ngày sau đó, Nguyên Thiểu đã thành công vượt qua kỳ phát tình lần này dựa vào mấy trang giấy mà Vệ Nam Từ đã viết. Dù đến mấy ngày gần cuối, tin tức tố trên giấy đã loãng đến mức gần như không còn gì, nhưng có vẫn hơn không!

Sau ngày hôm đó, Nguyên Thiểu không vội bắt tay vào làm nỏ. Tuy y không vội nhưng Vệ Nam Từ lại rất sốt ruột. Thế nên hôm nay khi Nguyên Thiểu dẫn Kim Đĩnh Tử đến tiệm mộc để mua gỗ thì bị Vệ Nam Từ chặn ngay tại trận.

Một tay hắn cầm roi ngựa, trên người còn mặc võ phục của Tuần Phòng Doanh, vừa nhìn đã biết là nhận được tin tức nên cố ý đến “bắt” người.

“Có phải đây là gỗ mà Nguyên tiểu công tử mua dùng để làm nỏ cho Vệ mỗ không?” Vệ Nam Từ nhận lấy một khúc gỗ từ tay Nguyên Thiểu, cầm trong tay ước lượng, dáng vẻ trông như đang muốn kiếm chuyện với y vậy.

Thân hình hắn vốn đã cao lớn oai hùng, bây giờ mặc võ phục, đứng ở đó càng vô cùng áp bức. Nguyên Thiểu không ngờ có thể gặp Vệ Nam Từ ở đây, phản ứng đầu tiên đúng là có hơi sợ hãi, y còn lùi lại hẳn một bước.

Nhưng sau khi sự kinh ngạc ban đầu tan đi, y nhanh chóng rơi vào lúng túng, vì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi trải qua chuyện đó trong cung.

Trí nhớ của con người là một thứ rất kỳ lạ, đặc biệt là khi nó liên quan đến một người khác. Dù bạn có cố gắng quên thế nào đi chăng nữa, thậm chí tưởng rằng mình đã thành công rồi, nhưng chỉ cần gặp chủ nhân còn lại của ký ức đó thì nó sẽ lập tức hiện ra mà không hề báo trước.

Giống như lúc này đây, Nguyên Thiểu đối mặt với Vệ Nam Từ trước mắt, trong đầu như đèn kéo quân toàn là cảnh tượng đêm đó y đã mất bình tĩnh như thế nào, đã áp sát vào người Vệ Nam Từ ra sao. Còn có những giấc mơ lung tung về đối phương mà y đã thấy suốt mấy ngày đó…

Nguyên Thiểu còn nhớ trong đó có một giấc mơ Vệ Nam Từ đã mặc bộ võ phục này, tay cầm roi ngựa.

Vừa nghĩ đến giấc mơ đó, lại nhìn thấy Vệ Nam Từ với trang phục tương tự trước mắt, cả khuôn mặt Nguyên Thiểu lập tức đỏ bừng.

Về phía Vệ Nam Từ, bụng dạ hắn rộng hơn Nguyên Thiểu nhiều, vốn dĩ hắn đã thật sự vứt chuyện đêm đó ra sau đầu rồi. Dù sao quan điểm của hắn về chuyện này còn vô tư hơn cả Nguyên Thiểu, chỉ coi tất cả phản ứng và suy nghĩ của bản thân là kết quả sau khi bị bỏ thuốc nên không để trong lòng cho lắm.

Nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của thiếu niên trước mắt có vài phần giống với dáng vẻ đêm hôm đó, trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự bồn chồn khó tả. 

Cảm giác này thật sự quá kỳ lạ! Hắn thầm nghĩ tác dụng chậm của thuốc cũng mạnh thật.

“Khụ khụ!” Vệ Nam Từ ho nhẹ mấy tiếng, trả lại khúc gỗ trong tay cho Nguyên Thiểu.

Sau đó hai người lúng túng nhìn nhau một cái rồi lại ăn ý dời tầm mắt đi. Nguyên Thiểu biết, nếu hôm nay bọn họ không thể vượt qua sự lúng túng này thì lần sau gặp mặt vẫn sẽ như vậy. 

Thế nên y ép mình phải thu lại cảm xúc, chủ động bắt chuyện: “Túi thơm của ngài không tồi.”

“Hả?” Vệ Nam Từ sững sờ, nhận ra Nguyên Thiểu đang nói đến túi thơm treo bên hông mình, vội nói: “Lấy ở Tế Nhân Đường đấy, để chữa bệnh ở mũi… Chắc ngươi cũng nghe nói mũi ta bị hỏng rồi phải không?”

Nguyên Thiểu chột dạ gật nhẹ đầu, trong lòng có chút áy náy. Dù sao đi nữa, Vệ Nam Từ trở nên như vậy cũng không thoát khỏi việc liên quan đến y. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách y, y đâu có cố ý tỏa ra tin tức tố.

“Hai ngày nay đỡ hơn rồi.” Vệ Nam Từ nói xong còn cố gắng ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi hạt dẻ nữa.

Thực ra hai ngày nay hắn đã suy nghĩ kỹ về những lúc mình ngửi thấy mùi hạt dẻ, hắn phát hiện hình như chỉ khi hắn ở bên cạnh Nguyên tiểu công tử, cơ hội ngửi thấy mùi đó sẽ lớn hơn. Thậm chí hắn không khỏi suy nghĩ, có khi nào mùi hạt dẻ này có liên quan đến Nguyên Thiểu không?

Nhưng hôm nay dù hắn có ngửi thế nào cũng không ngửi thấy nữa, lúc này mới tạm thời gạt bỏ nghi ngờ.

Điều mà Vệ Nam Từ không biết là sở dĩ trước đây tin tức tố của Nguyên Thiểu bay lung tung bởi vì y ỷ vào việc thế giới này không có Alpha. Sau ngày hôm đó, Nguyên Thiểu đã sớm biết thân phận của hắn, đương nhiên không thể không sợ sệt gì.

Thêm vào đó, Nguyên Thiểu cũng không thể chắc chắn có phải ở thế giới này chỉ có một mình Vệ Nam Từ là Alpha hay không. Vì thế bây giờ y đã hình thành thói quen kiềm chế tin tức tố mọi lúc mọi nơi, nên hiển nhiên Vệ Nam Từ cũng không ngửi thấy được nữa.

“Ta biết một bài thuốc dân gian, có thể chữa được bệnh này của ngài.” Nguyên Thiểu lên tiếng.

Vệ Nam Từ có chút kinh ngạc: “Ngươi còn biết cả y thuật?”

“Không biết nhiều, chỉ là tình cờ nghe nói qua thôi.” Nguyên Thiểu nói: “Thế này đi, lát nữa ta cho người trong phủ mang một thứ đến cho ngài, ngài đặt thứ này lên tủ đầu giường là được.”

“Thật hay giả vậy?” Vệ Nam Từ hơi nghi ngờ.

“Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngài còn sợ ta hại ngài chắc?” Nguyên Thiểu nói: “Ngài là quan viên triều đình, mưu hại ngài là tội chém đầu. Nếu không tin thì lát nữa khi đồ được mang đến, ngài cứ cho thái y hoặc Khương đại phu kiểm tra giúp ngài xem có độc hay không là được.”

Vệ Nam Từ nghe y nói vậy, ngược lại đã buông bỏ cảnh giác.

“Vậy nếu thứ này không có tác dụng, ta sẽ tìm ngươi đấy!”

“Nói trước nhé, thứ này chỉ có tác dụng chưa đến một tháng, qua một tháng thì phải đổi cái mới.”

Vệ Nam Từ nghe Nguyên Thiểu nói chuyện thần bí, không khỏi cảm thấy tò mò. Ngay cả khi Khương đại phu kê túi thơm cho hắn cũng không dám chắc có thể chữa khỏi mũi của hắn, vậy mà tiểu công tử Nguyên gia lại có bản lĩnh này?

Vệ Nam Từ đánh giá thiếu niên xinh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi tính toán. Nếu Nguyên Thiểu nói khoác, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm cơ hội quấy rầy đối phương, đòi thêm một sự đền bù khác, ví dụ như ám tiễn hay thứ nào đó. Nguyên Thiểu làm nỏ giỏi như vậy, chắc chắn cũng thành thạo những vũ khí khác.

Bị chuyện này làm cho phân tâm, Vệ Nam Từ đã quên sạch mục đích đến đây lần này. Về đến Tuần Phòng Doanh, hắn mới nhớ ra hôm nay hắn đến là để thúc giục Nguyên Thiểu nhanh chóng làm nỏ cho mình.

Nhưng lần này Nguyên Thiểu không để hắn đợi lâu, sáng sớm hôm sau khi hai người gặp nhau, Nguyên Thiểu đã cho người mang một bức tượng gỗ đến. Hình dạng của bức tượng gỗ đó là một chú heo nhỏ mập mạp. 

Tiếc thay, tuy tay nghề làm nỏ của Nguyên tiểu công tử giỏi thật đấy, nhưng tài điêu khắc thì lại bình thường. Dù sao bức tượng heo gỗ này được làm rất qua loa, chỉ miễn cưỡng nhìn ra được hình dạng.

Sau khi nhận được tượng heo gỗ, Vệ Nam Từ lập tức mang đến cho Khương đại phu xem. Không phải hắn sợ Nguyên Thiểu hại mình mà chỉ thuần túy là tò mò, muốn biết có phải bức tượng gỗ này đã được ngâm thuốc gì hay không?

Nhưng sau khi Khương đại phu xem xong thì cho biết đây chỉ là một bức tượng gỗ bình thường, hơn nữa tài điêu khắc còn không bằng ông ấy.

Chẳng qua càng như vậy, Vệ Nam Từ càng thêm tò mò, thầm nghĩ một bức tượng gỗ bình thường và xấu xí mà lại có thể chữa khỏi mũi của hắn ư? Nhưng rõ ràng hắn nhớ vẻ mặt của Nguyên Thiểu ngày đó trông vô cùng chắc chắn.

Hắn nào biết, sự tự tin của Nguyên Thiểu là có lý do. Mùi hạt dẻ mà hắn ngửi thấy chính là tin tức tố của Nguyên Thiểu, chỉ cần Nguyên Thiểu không đến gần hắn, cũng đừng để tin tức tố của mình dính lung tung thì trong hơn nửa tháng tới, đương nhiên là Vệ Nam Từ sẽ không thể ngửi thấy được.

Với thái độ thử xem sao, tối hôm đó Vệ Nam Từ đã đặt chú heo gỗ lên đầu giường. Mấy ngày liên tiếp, quả nhiên hắn không ngửi thấy mùi hạt dẻ nữa.

Chỉ là chuyện nào ra chuyện nấy. Tượng gỗ là tượng gỗ, làm nỏ là làm nỏ, Vệ Nam Từ phân biệt rất rõ ràng. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều cho người theo dõi Nguyên phủ, nghĩ rằng một khi Nguyên Thiểu ra ngoài, hắn sẽ đến chặn người để hỏi xem cây nỏ của mình đã được làm xong chưa.

Nhưng không biết là Nguyên Thiểu cố ý hay vô tình mà suốt mấy ngày liền đều không ra khỏi nhà. Ngay cả tùy tùng theo dõi cũng nói tiểu công tử Nguyên gia thật sự đã cải tà quy chính rồi. Trước đây ăn chơi trác táng đủ cả, thiếu điều ngày ngày chỉ muốn sống ở xóm làng chơi, bây giờ thì suốt ngày đóng cửa không ra ngoài.

Phía bên kia, mấy ngày nay Nguyên Thiểu cũng không rảnh rỗi. Y ở trong phủ bận rộn điêu khắc một bộ mười hai con giáp cho Vệ Nam Từ, nghĩ rằng mỗi tháng sẽ đổi cho Vệ Nam Từ một con. Hành động này của y không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi, mà là có mục đích của riêng mình.

Thứ nhất, những bức tượng gỗ này có thể làm thuốc an ủi cho Vệ Nam Từ, để đối phương đừng nghi thần nghi quỷ về cái mũi của mình nữa. Thứ hai là thông qua chuyện này, y có thể tích lũy một chút “ân tình” ở chỗ Vệ Nam Từ, đề phòng khi cần đến. Cuối cùng, mục đích quan trọng nhất chính là… Hưởng ké tin tức tố của Vệ Nam Từ.

Những bức tượng gỗ này ngày ngày đặt ở đầu giường đối phương chắc chắn sẽ dính không ít tin tức tố, đến kỳ phát tình của y thì y sẽ cho Kim Đĩnh Tử đi đổi một con về, rồi đặt con cũ ở đầu giường của mình.

Bàn tính nhỏ của Nguyên Thiểu gõ lách cách, tự cho rằng kế này không có sơ hở nào.

“Hôm nay Vệ Nam Từ đến Vũ Lâm Vệ tìm ta, bảo ta nhắn lại cho đệ.” Tối hôm đó, sau khi Nguyên Quân Khác về phủ đã đến tìm Nguyên Thiểu một chuyến: “Là ta đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của hắn, còn chưa đến một tháng mà hắn đã không đợi được nữa, tìm ta hỏi khi nào thì đệ mới làm xong nỏ.”

Nguyên Thiểu đặt bức tượng gỗ trong tay xuống, tính toán ngày tháng một chút, phát hiện hôm nay đã là ngày hai mươi. Lần trước kỳ phát tình của y là vào ngày hai mươi bảy, nếu chu kỳ ổn định thì cũng không còn mấy ngày nữa.

Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu nói với Nguyên Quân Khác: “Nhị ca yên tâm đi, mấy ngày nữa ta sẽ bắt tay vào làm.”

“Chuyện cung yến lần trước, bệ hạ đã biết rồi. Ngài ấy nói hôm đó là ngài ấy bảo đệ vào cung, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng ngài ấy có chút áy náy nên muốn đền bù cho đệ một chút.”

“Không cần khách sáo như vậy đâu.” Nguyên Thiểu nói.

“Bệ hạ muốn ban cho đệ một chức quan, bảo ta hỏi ý đệ.”

“Nhưng ta không biết làm quan! Có thể ban thứ khác được không?”

Vẻ mặt của Nguyên Quân Khác bất lực, thầm nghĩ không phải đệ vừa nói không cần khách sáo sao?

“Chắc là bệ hạ đã nhìn trúng tay nghệ làm nỏ của đệ, muốn đệ đến đại doanh ở ngoại ô Kinh Thành nhận một chức vụ.”

“Ồ…” Lúc này Nguyên Thiểu mới hiểu ra, đền bù chỉ là một cái cớ, muốn chiêu mộ y làm việc cho triều đình mới là thật.

Nguyên Thiểu không dám tự mình quyết định chuyện này, dù sao y biết quá ít về tình hình trong triều. Mặc dù y đã có kịch bản trước, nhưng nội dung của cuốn sách đó không đầy đủ, thậm chí y còn không biết kết cục của Nguyên gia trong sách, huống chi là những chuyện khác?

“Ý của nhị ca thì sao?”

“Đệ có muốn làm quan không?”

Nguyên Thiểu suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn: “Nhị ca, nếu ta không làm quan, cứ ở nhà đợi huynh nhận lương về rồi ta ăn theo tiền lương của huynh, như vậy huynh sẽ không để ý chứ?”

Nguyên Quân Khác nghe vậy bất đắc dĩ nói: “Cái miệng của đệ thì ăn được mấy miếng cơm? Hơn nữa, cái đệ ăn là cơ nghiệp của phụ thân, chứ không phải lương của ta.”

“Vậy cơ nghiệp của phụ thân… Có thể cho ta ăn hoài được không? Thực ra ta cũng có thể làm thợ mộc kiếm tiền, thật sự không được nữa thì bán nỏ…”

“Ngày mai ta sẽ nói với bệ hạ rằng trước đây đệ bị kinh sợ, cần phải tĩnh dưỡng, chuyện này cứ đợi đến mùa xuân sang năm hãy nhắc lại.”

Nguyên Quân Khác nghe y nói vậy là biết ngay Nguyên Thiểu không muốn đến doanh trại nhận chức. Nghĩ cũng phải, đệ đệ nhà hắn vốn không có chí tiến thủ, trước đây chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bây giờ thì thích ở trong phủ cả ngày. Nếu thật sự bắt y đến doanh trại chịu quản thúc, đương nhiên là y không vui.

Lúc trước Nguyên Quân Khác muốn sắp xếp cho Nguyên Thiểu đến doanh trại là vì sợ y học theo thói xấu. Nhưng dựa vào tình hình của những ngày gần đây, lần này Nguyên Thiểu đã thật sự thay đổi rồi. Nếu đã vậy, Nguyên Quân Khác cũng không muốn ép buộc đối phương.

Thoắt cái đã qua ngày hai mươi lăm, hai ngày nữa là hai mươi bảy. Nguyên Thiểu đã sớm tính toán kỹ lưỡng, đợi kỳ phát tình đến, y sẽ cho Kim Đĩnh Tử cầm tượng gỗ mới đi đổi với Vệ Nam Từ.

Chắc là sau những ngày không còn ngửi thấy mùi hạt dẻ, Vệ Nam Từ cũng đã tin vào tác dụng của bức tượng gỗ đó. Nhưng rất nhanh, Nguyên Thiểu đã nảy ra một ý tưởng mới. Nguyên nhân là vào một buổi tối nọ, y đang tắm trong phòng tắm thì phàn nàn rằng trong phòng tắm quá lạnh.

Kim Đĩnh Tử bèn nói với y, nếu cảm thấy phòng tắm trong nhà lạnh quá thì hắn có thể dẫn y đến các nhà tắm bên ngoài.

“Kinh Thành có rất nhiều nhà tắm, nhưng tốt nhất là phòng tắm Bùi thị. Nhiều nhà quyền quý ở Kinh Thành thấy tắm ở nhà không tiện, vào đông sẽ đến đó tắm.” Kim Đĩnh Tử nói: “Phòng tắm Bùi thị là sản nghiệp của nhà sư phụ nhị công tử, nếu công tử đến đó thì còn được coi là khách quý nữa đấy.”

“Trong đó thế nào? Có sạch sẽ không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Khách quý của phòng tắm Bùi thị đều có gian riêng, thùng tắm đều là cố định, sạch sẽ vô cùng.” Kim Đĩnh Tử nói: “Không chỉ có thể tắm, ở đó còn có phòng ấm, một số người sợ lạnh vào mùa đông còn hẹn nhau đến phòng ấm uống trà gì đó nữa.”

Nguyên Thiểu sợ lạnh nhất, vào đông chỉ muốn ôm lò sưởi tay cả ngày, vừa nghe đến nơi này thì lập tức có hứng thú. Thế là ngày hôm sau, y bèn dẫn Kim Đĩnh Tử đến phòng tắm Bùi thị trong truyền thuyết.

Tiểu nhị trong nhà tắm vừa thấy người đến là Nguyên Thiểu, thái độ vô cùng ân cần, dẫn y đi tham quan một vòng trong nhà tắm.

Nguyên Thiểu phát hiện phòng ấm trong miệng Kim Đĩnh Tử thực ra là từng gian phòng gỗ, quy cách có hơi giống với phòng riêng trong quán rượu. Điểm khác biệt nằm ở chỗ vì đây là nhà tắm nên được làm kín đáo và chu toàn hơn.

Hai gian phòng liền kề, chỉ có vị trí trên mái nhà có lỗ thông hơi, mà kết cấu của bức tường ở giữa hoàn toàn đều làm từ gỗ. Nói cách khác, căn phòng này sẽ che khuất tầm nhìn nhưng hiệu quả cách âm không tốt cho lắm, đương nhiên cũng không cách được mùi.

Nếu vào kỳ phát tình của y, y bao một gian phòng ấm này, sau đó đưa Vệ Nam Từ đến phòng bên cạnh. Như vậy y vừa có thể nhận được sự an ủi từ tin tức tố của Vệ Nam Từ, lại không đến mức mất kiểm soát vì giữa hai người còn có một bức tường ngăn cách.

Thật là một cách hay. Nhưng làm thế nào để đưa Vệ Nam Từ đến đây?

“Tiểu ca!” Nguyên Thiểu nở một nụ cười rạng rỡ với tiểu nhị, hỏi: “Xin hỏi bình thường Vệ phó thống lĩnh có đến đây tắm không?”

“Vệ phó thống lĩnh đến rất thường xuyên, ngài ấy là người ưa sạch sẽ, đôi khi dẫn người tuần tra trong thành xong sẽ ghé qua tắm một lát, sau đó ngủ một giấc ngắn trong phòng ấm.”

“Phòng ấm mà hắn thường dùng là gian nào?” Nguyên Thiểu lại hỏi.

“Gian cuối cùng kia.” Nhân viên chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang.

Nguyên Thiểu khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái tên Vệ Nam Từ này cũng biết hưởng thụ thật. Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi hai người bước ra khỏi phòng ấm, Nguyên Thiểu vẫn luôn âm thầm tính toán, nghĩ xem nên sắp xếp thế nào cho ổn thỏa. Kim Đĩnh Tử bên cạnh nghe y cứ hỏi thăm chuyện của Vệ Nam Từ, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Công tử, có phải ngài muốn hẹn Vệ phó thống lĩnh đi tắm cùng không?”

Nguyên Thiểu: “…”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọc
Chương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụ · đang xemĐang đọc
Chương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang