Nguyên Thiểu nhìn Vệ Nam Từ với vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Người này chẳng những không hiểu lầm y có sở thích kỳ quặc đó, mà còn đồng ý giúp y?
“Ngài… Có biết mình đang nói gì không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Ngươi biết là được rồi.”
Có lẽ Vệ Nam Từ cảm thấy ngượng ngùng nên đã cất bước bỏ đi mà không quay đầu lại. Thế nhưng hắn vừa đi được vài bước lại nhớ ra điều gì đó, dừng chân nói với Nguyên Thiểu: “Còn ngẩn ra đó làm gì?”
Lúc này Nguyên Thiểu mới phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo đối phương. Vệ Nam Từ đi cùng y không nói một lời, mãi cho đến khi đưa y về lại nơi đông người.
“Bên phía đại ca ngươi sẽ có người chăm sóc, đến chào một tiếng rồi về đi.” Vệ Nam Từ trầm giọng nói.
“Vâng.” Nguyên Thiểu ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm nay y đã xung đột với tên dê xồm kia, nếu còn ở lại chỉ sợ sẽ tiếp tục chạm mặt đối phương, chưa kể còn có Tam Hoàng tử. Mà Vệ Nam Từ đã hứa sẽ chăm sóc đại ca, Nguyên Thiểu cũng không còn gì phải lo lắng.
Sau khi ra khỏi Mai viên, Nguyên Thiểu không ở lại bên ngoài lâu mà đi thẳng về Nguyên phủ. Chuyện gặp phải hôm nay khiến tâm trạng của y có hơi tồi tệ, cũng không còn lòng dạ nào mà đi dạo nữa.
“Công tử, ta đang định đi tìm ngài đây.” Kim Đĩnh Tử nhớ lúc Nguyên Thiểu ra ngoài vừa quên áo choàng vừa quên khăn quàng cổ, sợ y lạnh nên dự định đi đưa cho y.
Không ngờ hắn vừa chuẩn bị ra ngoài thì Nguyên Thiểu đã trở về, hơn nữa trên cổ còn có thêm một chiếc khăn quàng: “Khăn quàng cổ này của công tử từ đâu ra vậy?”
Lúc này Nguyên Thiểu mới nhớ ra trên cổ mình vẫn còn quàng chiếc khăn mà Vệ Nam Từ đưa.
“Đây là… Người khác cho ta.” Y vào phòng, cởi chiếc khăn quàng cổ xuống, tâm trạng có chút phức tạp.
Chiếc khăn này màu xám xịt, cũng không đẹp lắm nhưng khá ấm áp. Tuy nhiên Nguyên Thiểu biết, Vệ Nam Từ đưa khăn cho y không phải vì sợ y lạnh, mà là để y che đi vết thương sau gáy.
Y không khỏi thầm nghĩ, người này ngoài việc quá hung dữ, hiếu chiến và tính toán chi li ra thì đều khá tỉ mỉ trong hầu hết mọi việc. Hôm nay lúc đối phương giúp đỡ y ở cổng Mai viên đã chứng thực điều này. Cả việc trong rừng mai nữa, cũng may là có Vệ Nam Từ, nếu không chắc chắn y sẽ còn bị tên dê xồm đó quấy rầy.
“Công tử đã đến cửa hàng pháo hoa chưa?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Hôm nay ta hơi mệt, ngày mai lại đi.”
Kim Đĩnh Tử nghe vậy cũng không hỏi thêm gì.
Nguyên Thiểu thay một bộ y phục khác, định ngủ một giấc ngắn. Nhưng khi y nằm xuống lại trằn trọc không ngủ được, cứ không ngừng nghĩ đến những lời nói hôm nay của Vệ Nam Từ.
Y vốn nghĩ sau khi trải qua chuyện ở ngõ Bình An hôm đó, lúc gặp lại nhau chắc chắn Vệ Nam Từ sẽ chất vấn mình. Dù sao khi ấy y cũng bị kích thích đến mức phát tình, nhất định Vệ Nam Từ đã ngửi thấy mùi hạt dẻ, kết hợp với những tình huống trước kia, đối phương không thể nào không hoài nghi được.
Vậy mà hôm nay trong hoàn cảnh khó xử như thế, Vệ Nam Từ chẳng những không nhân cơ hội ép hỏi mà còn chủ động muốn giúp y. Mặc dù biết người này là vì coi trọng tài năng chế tạo nỏ của mình, có lẽ cũng một phần là nể mặt nhị ca, nhưng trong lòng Nguyên Thiểu vẫn không khỏi cảm thấy xúc động.
Sau khi xuyên không đến đây, Nguyên Thiểu vẫn luôn phiền muộn vì kỳ phát tình của mình, cả ngày cứ lo lắng bất an, nhưng lại bất lực không thể làm được gì, cũng chưa bao giờ dám mong có người để chia sẻ tất cả những điều này. Cho đến hôm nay, Vệ Nam Từ đã nói với y những lời đó…
Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu dứt khoát đứng dậy, gọi Kim Đĩnh Tử đi một chuyến đến cửa hàng pháo hoa cùng y.
Lần trước quản sự của xưởng rất tận tâm, đã làm xong thứ mà Nguyên Thiểu cần. Y đã thiết kế tổng cộng ba kiểu hưởng tiễn, vì không chắc loại nào có hiệu quả tốt hơn nên muốn thử từng loại.
“Có thể bắn cái này trong thành được không?” Nguyên Thiểu hỏi người bán hàng.
“Cái này thì không được, lỡ như người của Tuần Phòng Doanh không phân biệt được, tưởng là có quân tình gì thì phiền phức lắm.” Người bán hàng nói: “Nếu công tử muốn thử, hoặc là phải ra khỏi thành, hoặc là đến sân tập võ của Tuần Phòng Doanh.”
Nguyên Thiểu nghe vậy bèn gật đầu, cảm ơn người đó rồi dẫn Kim Đĩnh Tử rời khỏi cửa hàng.
“Công tử, chúng ta đến Tuần Phòng Doanh sao?” Kim Đĩnh Tử hỏi: “Hay là ra khỏi thành?”
“Ta hỏi nhị ca trước đã.” Nguyên Thiểu nói.
Y biết mối quan hệ giữa Nguyên Quân Khác và Tuần Phòng Doanh rất nhạy cảm, đương nhiên không dám tự ý quyết định.
Thế là hôm đó, sau khi Nguyên Quân Khác về phủ, Nguyên Thiểu đã nhắc đến chuyện này với đối phương.
“Trời lạnh thế này, đừng ra khỏi thành làm gì.” Nguyên Quân Khác nói. Hôm nay hắn đã nghe người hầu của Nguyên Quân Hoài kể lại chuyện ở Mai viên, biết Vệ Nam Từ khá quan tâm đến đại ca, cho nên hắn cũng không phải là không ghi nhận lòng tốt của đối phương: “Đệ làm ra những thứ này, sớm muộn gì Tuần Phòng Doanh cũng được lợi, mượn sân tập võ của bọn họ dùng một chút thì có sao?”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, lúc này mới gật đầu.
“Sáng mai ta sẽ bảo Trần Niên qua đó chào hỏi một tiếng, đệ cứ mang đồ đến là được, bọn họ sẽ không làm khó đệ.”
“Vâng.”
Nguyên Thiểu nói xong định rời đi nhưng lại bị Nguyên Quân Khác gọi.
“Sao vậy nhị ca?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
Nguyên Quân Khác nhìn y một lúc lâu, xua tay nói: “Không có gì, đi đi.”
Hôm nay hắn thấy Nguyên Quân Hoài trở về từ Mai viên dường như tâm trạng không tệ lắm, trong lòng hắn rất vui. Không thể không thừa nhận, tất cả những điều này phần lớn đều là công lao của Nguyên Thiểu.
Nguyên Quân Khác vốn định nói vài lời tốt đẹp với đệ đệ của mình nhưng lại cảm thấy quá khách sáo. Dù sao cũng là người một nhà, về sau hắn chăm sóc tiểu tử này thêm một chút nữa là được.
Hôm sau, trời vừa sáng thì Nguyên Thiểu đã dẫn Kim Đĩnh Tử đến Tuần Phòng Doanh. Vì Nguyên Quân Khác đã cho người chào hỏi trước nên bọn họ không ngăn cản Nguyên Thiểu.
Tuy nhiên, sau khi Nguyên Thiểu vào trong lại phát hiện đã có rất nhiều người tụ tập trong sân tập võ, chắc là bọn họ mới huấn luyện buổi sáng xong, vẫn chưa giải tán.
“Hay là… Đợi lát nữa rồi chúng ta lại đến?” Nguyên Thiểu có chút rụt rè.
Lần trước y đến đây đã đắc tội không ít với Tuần Phòng Doanh, tính ra cũng chưa được bao lâu…
“Sợ gì? Người của Tuần Phòng Doanh chúng ta cũng như Vũ Lâm Vệ, đều có một cái mũi và hai con mắt, không ăn thịt người.” Binh sĩ dẫn đường trêu chọc nói.
Mọi người đều biết quy tắc của Tuần Phòng Doanh, chính là cứ thấy người của Vũ Lâm Vệ thì không được tỏ ra hòa nhã. Tiểu công tử Nguyên gia này là đệ đệ của Nguyên Quân Khác, vậy chẳng phải cũng được coi là một nửa người của Vũ Lâm Vệ sao?
Nguyên Thiểu nghe vậy thì liếc hắn ta một cái, nhớ đến lời nói của nhị ca lại bất chợt có thêm dũng khí. Dù sao những người này cũng chỉ là hổ giấy, chỉ dám ức hiếp y bằng lời nói chứ chắc chắn không dám ra tay đánh y!
Nghĩ thông suốt điều này, Nguyên Thiểu cũng không sợ nữa. Y dẫn Kim Đĩnh Tử và binh sĩ dẫn đường vào cùng, đi lại gần mới phát hiện người đứng giữa đám đông là Ân Thời.
Nguyên Thiểu nhớ người này là thuộc hạ thân tín của Vệ Nam Từ. Lúc trước Trần Niên dẫn y đến Tuần Phòng Doanh tìm ân nhân cứu mạng, chính người này đã lừa y.
“Nguyên tiểu công tử, nghe nói hôm nay ngài đến thử hưởng tiễn nên bọn ta cố ý tới xem náo nhiệt đây.” Ân Thời nói.
“Xem ra Tuần Phòng Doanh các ngươi khá là nhàn rỗi nhỉ?” Nguyên Thiểu đáp.
Lời này của y chẳng phải lời hay ho gì, nhưng mọi người nghe xong cũng không giận, ngược lại ai nấy đều vô cùng tò mò, muốn xem tiểu công tử Nguyên gia rốt cuộc có thể làm ra thứ gì khác biệt.
Nguyên Thiểu ra hiệu cho Kim Đĩnh Tử đặt hòm gỗ đựng hưởng tiễn xuống, sau đó bước tới mở hòm.
Bên trong có tổng cộng chín cây hưởng tiễn, ba kiểu, mỗi kiểu ba cây. Nguyên Thiểu lấy một cây hưởng tiễn ra cắm vào một cái đế gỗ, sau đó lấy ống mồi lửa định châm ngòi.
Một binh sĩ bên cạnh thấy vậy bèn hùa theo: “Ai lại cắm hưởng tiễn dưới đất mà châm? Nguyên tiểu công tử, nhị ca ngài không dạy ngài phải cầm thứ này trên tay rồi mới dùng sao?”
Nguyên Thiểu nhìn hắn ta một cái, không khỏi tức giận. Đương nhiên y biết là phải cầm, nhưng y sợ…
Bọn người của Tuần Phòng Doanh thật đáng ghét, cứ phải vạch trần tận mặt y. Nếu y thừa nhận bản thân nhát gan, há chẳng phải là làm mất mặt nhị ca sao?
Nguyên Thiểu hít sâu một hơi, đành phải cầm hưởng tiễn trên tay. Nhưng nỗi sợ hãi là thứ bẩm sinh, có người sợ nước, có người sợ lửa, những thứ Nguyên Thiểu sợ thì không đếm xuể, hưởng tiễn này là một trong số đó, muốn khắc phục đâu phải chuyện dễ dàng.
Chẳng qua vì thể diện của nhị ca, y chỉ có thể cắn răng cầm ống mồi lửa rồi châm ngòi. Cùng với tiếng cháy “xì xì” của ngòi nổ, Nguyên Thiểu nhíu mày, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thế nhưng vào ngay lúc ấy, trong tay y trống không, hưởng tiễn đã bị người khác lấy đi mất. Tiếng nổ chói tai vang lên gần như cùng lúc, một luồng khói xanh lục bay vút lên trời cao. Mọi người thấy vậy đồng thanh kinh hô, hiển nhiên là cực kỳ công nhận hiệu quả của cây hưởng tiễn này.
Nguyên Thiểu lại sợ đến nỗi rụt cổ lại, lúc này mới phát hiện ra Vệ Nam Từ chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng mình. Đối phương không nhìn y mà cúi người cầm một cây hưởng tiễn khác lên, nhận lấy ống mồi lửa trong tay y rồi dứt khoát châm ngòi.
Mãi cho đến khi chín cây hưởng tiễn đều đã được bắn xong, Vệ Nam Từ mới nhìn Nguyên Thiểu.
“Thuộc hạ của Tuần Phòng Doanh chúng ta không hiểu chuyện, để Nguyên tiểu công tử chê cười rồi.” Vệ Nam Từ dứt lời, gật đầu với y.
Vẻ mặt của Nguyên Thiểu mờ mịt, không hiểu tại sao Vệ Nam Từ lại có thái độ này với mình.
Những người có mặt cũng ngơ ngác: “Lão đại, ngài làm gì vậy?”
“Có biết ta đã tốn bao nhiêu tâm tư mới mời được Nguyên tiểu công tử đến chế tạo hưởng tiễn cho chúng ta không?” Vệ Nam Từ nghiêm giọng nói: “Giờ nhìn lại các ngươi xem, đối đãi với khách quý của Tuần Phòng Doanh như vậy sao?”
Mọi người nghe xong đều ngớ ra, thầm nghĩ bọn họ chưa từng nghe nói đến chuyện Nguyên tiểu công tử làm hưởng tiễn cho mình mà? Vậy hôm nay bọn họ gây khó dễ như vậy, há chẳng phải là người nhà đánh người nhà sao?
Thực ra không chỉ đám binh sĩ Tuần Phòng Doanh, mà ngay cả Nguyên Thiểu cũng chưa phản ứng kịp. Rõ ràng y chỉ đồng ý tặng Vệ Nam Từ vài cây, sao bây giờ lại thành cố ý làm cho bọn họ rồi?
“Nguyên tiểu công tử, hôm nay là bọn ta hành xử không đúng.” Ân Thời là người đầu tiên nhận lỗi với Nguyên Thiểu.
Những người bên cạnh nghe vậy cũng rối rít cúi đầu nhận lỗi, ai nấy đều giống Vệ phó thống lĩnh của mình, có thể nói là “co được dãn được”.
Mặt mày của Nguyên Thiểu hiện vẻ lúng túng, muốn phủ nhận nhưng không thể chen lời vào.
“Cút hết đi.” Vệ Nam Từ lên tiếng.
Mọi người nghe vậy như được đại xá, chạy biến không thấy bóng dáng đâu. Đợi đến khi trên sân tập võ chỉ còn lại Vệ Nam Từ, Nguyên Thiểu và Kim Đĩnh Tử, lúc này y mới nhận ra bản thân đã bị Vệ Nam Từ gài bẫy.
“Ngài cố ý?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Nguyên tiểu công tử biết tính cách của Vệ mỗ mà, có thù tất báo, có ơn tất trả, có ân tình tất đòi.” Vệ Nam Từ cười nói.
Nguyên Thiểu vốn còn hơi ngượng ngùng khi vừa nhìn thấy hắn, nghe hắn nói vậy, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Đã biết đối phương tính toán với y rõ ràng thế này thì y cũng không cần khách sáo nữa, mọi người cùng có lợi thôi!
Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu bèn dặn Kim Đĩnh Tử ra ngoài đợi trước. Y có vài lời phải nói rõ với Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ vừa thấy y đuổi người hầu đi bèn đoán được ngay y có chuyện muốn nói, lập tức bày ra tư thế lắng nghe.
“Hôm đó… Lời ngài nói hôm đó còn tính chứ?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Tất nhiên.” Vệ Nam Từ quay đầu nhìn xung quanh, hỏi y: “Chẳng lẽ chưa gì mà ngươi đã muốn…”
“Không phải!” Nguyên Thiểu bị hắn hỏi vậy, gương mặt đỏ bừng lên: “Ta chỉ hỏi thôi, còn nữa… Ngài sẽ giữ bí mật cho ta đúng không? Không được nói cho người khác biết, đặc biệt là nhị ca của ta!”
“Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý với ta, đợi Dư tiên sinh về Kinh thì tìm ngài ấy khám bệnh.”
Nguyên Thiểu rất muốn nói đây không phải là bệnh, nhưng y biết lúc này không cần thiết phải tranh cãi về nó nên cũng chỉ gật đầu.
“Ngươi hỏi xong rồi nhỉ, ta cũng có một câu muốn hỏi ngươi.”
Nguyên Thiểu nâng mắt nhìn Vệ Nam Từ, y có chút căng thẳng, sợ hắn hỏi ra vấn đề gì khó trả lời.
“Mùi hạt dẻ mà ta ngửi thấy, rốt cuộc có phải là do ngươi giở trò không?”
Nguyên Thiểu gật đầu, không phủ nhận: “Nhưng ta không cố ý…”
“Tại sao chỉ có ta ngửi thấy, còn người khác lại không ngửi thấy? Tại sao ta vừa ngửi thấy mùi này là sẽ…”
“Ngài đã nói là chỉ hỏi một câu thôi mà!” Nguyên Thiểu phản đối.
Y biết sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn với Vệ Nam Từ, nhưng y không dám mạo hiểm. Dù là thân phận AO hay là độ tương thích quá cao giữa hai người, đối với một người sống ở thời cổ đại mà nói, chúng đều sẽ là những thông tin cực kỳ gây sốc. Để đối phương từ từ chấp nhận, rồi mới nói hết một lượt thì sẽ an toàn hơn.
Vệ Nam Từ vừa thấy dáng vẻ này của Nguyên Thiểu thì không nói ra được lời nào ép buộc nữa. Đôi khi ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao khi đối mặt với Nguyên Thiểu, hắn lại có nhiều sự kiên nhẫn đến vậy?
Cứ như thể tất cả sự kiên nhẫn mà hắn tích lũy trong hơn hai mươi năm đều đã dành cho thiếu niên trước mắt này.
“Vậy lần sau nếu ta muốn… Tìm ngài giúp đỡ, thì nên tìm ở đâu?” Nguyên Thiểu nhỏ giọng hỏi.
“Đến Tuần Phòng Doanh…” Vệ Nam Từ nói được một nửa mới chợt nhớ ra đối phương tìm mình để làm gì, bèn vội vàng sửa lại: “Hay là đến nhà ta đi.”
Nơi này đông người nhiều mắt, nếu để người khác trông thấy, có khi sẽ đi đồn bậy.
Nguyên Thiểu há miệng, dường như có chút do dự.
Vệ Nam Từ thỏa hiệp: “Vậy đến nhà ngươi là được chứ gì?”
“Ta sợ nhị ca biết ta qua lại với ngài sẽ sinh nghi…”
Có lẽ Vệ Nam Từ nghĩ rằng chỉ cần gặp Dư tiên sinh là vấn đề của Nguyên Thiểu sẽ được giải quyết, nhưng Nguyên Thiểu biết, trong một thời gian rất dài sắp tới, y đều phải cầu cứu Vệ Nam Từ vào kỳ phát tình mỗi tháng. Một lần hai lần còn được, nhưng lâu ngày, dù bọn họ có đến Vệ phủ hay đến Nguyên phủ thì chắc chắn cũng sẽ không giấu được Nguyên Quân Khác.
“Hay là… Đến quán trọ thuê một phòng được không?” Nguyên Thiểu cẩn thận nhìn Vệ Nam Từ rồi hỏi.
Vệ Nam Từ: “…”
Cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu.