Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi 

Vệ Nam Từ bước vào trong, nhưng không biết là do quá kích động hay vì lý do gì mà lại loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì vấp phải ngưỡng cửa ngã sõng soài.

“Vệ phó thống lĩnh!” Người bên cạnh vội đưa tay ra đỡ.

“Cái ngưỡng cửa chết tiệt…” Vệ Nam Từ lúng túng lẩm bẩm.

Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng phải ngày nào ngài ấy cũng đi qua cái ngưỡng cửa này mấy lần sao? Sao đột nhiên Vệ phó thống lĩnh nhà bọn họ lại bị vấp một cái vô lý như vậy chứ? Thật là kỳ lạ.

“Tụ tập ở đây làm gì?” Vệ Nam Từ xoay người lại nói với các binh sĩ: “Không cần huấn luyện nữa à?”

“Vệ phó thống lĩnh, chẳng phải chúng ta đang xem…”

“Xem cái gì mà xem?” Vệ Nam Từ chau mày: “Thảo nào trong phòng lạnh như vậy, hơi ấm trong phòng đều bị các ngươi làm bay đi hết rồi! Tất cả cút, cút, cút hết cho ta!” Hắn nói rồi đưa tay đóng sầm cửa lại, nhốt hết đám binh sĩ hóng chuyện ở bên ngoài.

Bởi vậy mà trong phòng chỉ còn lại Vệ Nam Từ và hai chủ tớ Nguyên Thiểu, Kim Đĩnh Tử. Kim Đĩnh Tử thấy hắn nổi giận thì cúi đầu ngoan ngoãn làm việc, không dám ngẩng lên nhìn, sợ rước phải xui xẻo. Vệ Nam Từ nhìn Nguyên Thiểu cách đó vài bước, lại hơi mất tự nhiên.

“Tự mình làm hết à?” Vệ Nam Từ chỉ vào mô hình hỏi.

“Kim Đĩnh Tử giúp ta rất nhiều.” Nguyên Thiểu vừa bận rộn sắp xếp mô hình vừa đáp.

Vệ Nam Từ tiện tay cầm một mô hình lầu thành lên ngắm nghía, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm Nguyên Thiểu. Da của thiếu niên vốn đã trắng nõn, vì trời lạnh nên trông lại càng trắng bệch hơn mấy phần, đôi môi mỏng ửng hồng, nhìn thôi đã thấy vui mắt.

Tam lang trông đẹp thật đấy!

Vệ Nam Từ không khỏi thở dài, thầm nghĩ tại sao trước đây mình không chịu nhìn y cho kỹ nhỉ?

“Ngài đừng nhìn nữa.” Nguyên Thiểu đột nhiên lên tiếng.

“Ta đâu có…” Vệ Nam Từ giật mình, vội vàng ấp úng định phủ nhận lại nghe thấy Nguyên Thiểu nói tiếp.

“Tay nghề điêu khắc của ta không tốt, mấy món đồ gỗ này làm khá thô, đặt trên mô hình thì còn tạm được, chứ cầm trên tay thì không đẹp lắm đâu.” 

Vệ Nam Từ nghe vậy mới nhận ra đối phương là đang nói đến mô hình gỗ trên tay hắn.

“Ta thấy rất đẹp mà, ngươi xem đường nét này, khắc… Nhìn một cái là nhận ra ngay đây là lầu thành.” Vệ Nam Từ gượng gạo khen.

“Dù sao không đẹp thì cũng đành vậy thôi.” Nguyên Thiểu lấy lại lầu thành từ trên tay hắn, đặt nó lên mô hình. Vệ Nam Từ cúi người nhìn chằm chằm vào mô hình đã sắp hoàn thiện của y một lát, rồi chỉ vào một con đường trong đó.

“Ta nhớ hơn ba tháng trước, ta đã đụng phải ngươi ở chính nơi này. Ngươi ôm hai cây cưa trong lòng đứng trước một gánh hàng bán bánh tổ chiên… Lúc đó ta vừa rẽ qua con hẻm, liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi ngay.”

Nguyên Thiểu nhìn hắn, hỏi: “Lúc đó có phải ngài nghĩ ta là đệ đệ của nhị cay nên mới cố ý dọa ta không?”

“Sao có thể…” Vệ Nam Từ chột dạ cười: “Ta chỉ thấy ngươi thú vị nên muốn trêu một chút thôi mà?”

Nguyên Thiểu nhíu mày, thầm nghĩ người này quả nhiên là cố ý.

“Ta vốn nghĩ chắc là tính tình của ngươi khá kiêu căng phóng túng, không ngờ ngươi lại ngoan như vậy.” 

Vệ Nam Từ nghĩ đến dáng vẻ “giận mà không dám nói” cùng với đôi mắt đỏ hoe của Nguyên Thiểu lúc đó, thầm nghĩ Tam lang thật quá đáng yêu.

Nguyên Thiểu quay đầu nhìn Vệ Nam Từ, thấy ý cười trong mắt đối phương sắp tràn ra ngoài, không nhịn được thầm nghĩ lần này mình chiều theo ý thích của hắn xem ra là đúng rồi. Có vẻ Vệ Nam Từ thật sự rất thích mô hình này, từ lúc vào cửa đến giờ miệng cứ cười toe toét.

“Lạnh không?” Thấy Nguyên Thiểu nhìn mình, trái tim của Vệ Nam Từ không khỏi đập lỡ một nhịp, vô thức nắm lấy tay đối phương.

Nguyên Thiểu sững người, có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó y hiểu ra chắc là hắn sợ tay mình bị cóng không thể làm tiếp được, bèn mỉm cười mặc cho đối phương nắm tay sưởi ấm.

“Tay ngươi nhỏ thật đấy.” Đây là lần đầu tiên Vệ Nam Từ nắm tay Nguyên Thiểu một cách nghiêm túc như vậy, hắn có hơi ngượng ngùng nên đành kiếm chuyện để nói: “Tay của đám binh sĩ ở Tuần Phòng Doanh chẳng có ai nhỏ được như vậy. Ngươi xem, nhỏ hơn tay ta nhiều thế này cơ mà.”

Vệ Nam Từ vừa nói vừa khoa tay múa chân, đầu ngón tay của hắn lướt qua những đốt ngón tay thon dài và xinh đẹp của Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu rụt tay lại nói: “Ta phải làm nhanh lên, không thì hôm nay không thể xong việc được.”

“Không xong thì ngày mai làm tiếp, ngươi muốn ở lại đây cũng được.” Vệ Nam Từ có chút hụt hẫng nắm chặt bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt lại rơi vào người Nguyên Thiểu.

Lúc làm việc, Nguyên Thiểu vô cùng tập trung, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu những chi tiết làm bằng gỗ được lắp trên mô hình lớn, tựa như chứa đựng cả nửa Kinh Thành trong đó. Khoảnh khắc ấy, Vệ Nam Từ chỉ cảm thấy tim mình rung động, không khỏi nhìn đến nỗi ngây người.

“Hửm?” Nguyên Thiểu nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn Vệ Nam Từ. Y không hiểu lắm tại sao vào lúc này mình lại ngửi thấy mùi tin tức tố của Vệ Nam Từ.

“Ờ…” Vệ Nam Từ thu hồi tâm trí, lên tiếng nói: “Ta ra ngoài một lát.”

Hắn nói xong lập tức nhanh chân ra khỏi cửa, không lâu sau hắn quay lại, trên tay đã có thêm một cái lò sưởi cầm tay.

“Cầm lấy.” Vệ Nam Từ đặt lò sưởi vào tay Nguyên Thiểu, lại cởi áo choàng lớn trên người mình ra rồi khoác lên cho y. Sau đó cầm lấy những mô hình gỗ mà Nguyên Thiểu chưa kịp lắp ráp, lên tiếng nói: “Ngươi dạy ta, để ta làm.”

“Ngài có biết làm không? Cái này cần dùng sức thật khéo léo, ngài đừng làm hỏng đấy.” Nguyên Thiểu không yên tâm nói.

“Hỏng thì ta đền cho ngươi.” Vệ Nam Từ cười với y, dưới đáy mắt mang theo chút cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra.

Nguyên Thiểu ôm lò sưởi tay đứng bên cạnh, sợ Vệ Nam Từ dùng sức quá mạnh làm gãy mất cái mộng gỗ mà y đã vất vả làm ra. Nhưng ngoài dự đoán, Vệ Nam Từ trông thì cao lớn anh dũng nhưng làm những việc tỉ mỉ này lại rất có kiên nhẫn, trông còn nhanh tay hơn cả Kim Đĩnh Tử.

“Cái này…” Nguyên Thiểu đưa mô hình gỗ cho hắn, lại chỉ vào hướng và vị trí cần lắp ráp.

Vệ Nam Từ cứ thế khom người, lần lượt lắp các chi tiết gỗ lên mô hình theo chỉ dẫn của đối phương. Đến sau này, thậm chí hắn còn chê Kim Đĩnh Tử vướng víu mà đuổi thẳng người ta ra ngoài phơi nắng.

“Mấy cành thông này cắm ven sông, làm thành một hàng.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nhận lấy cành thông y đưa, cắm ven sông giả làm cây cối.

“Ngươi bắt đầu làm mô hình này từ khi nào vậy?” Vệ Nam Từ vừa sắp xếp mấy cành thông vừa hỏi.

“Làm xong mô hình Hoàng cung cho nhị ca của ta thì bắt đầu.”

Vệ Nam Từ ngẩng đầu nhìn Nguyên Thiểu một cái, rõ ràng trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện cũ. Nhưng bây giờ đối mặt với tất cả những thứ trước mắt, hắn lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt.

Ít nhất hắn có thể biết trong lòng Nguyên Thiểu vẫn luôn để tâm đến hắn.

“Ngươi không sợ vất vả làm ra mà ta còn không biết ơn à?”

“Ta biết chắc chắn ngài sẽ thích.” Nguyên Thiểu đáp.

Vệ Nam Từ cười một tiếng, không phủ nhận. Đương nhiên là hắn thích, thích vô cùng. Nhìn mô hình trước mắt, Vệ Nam Từ lại nhớ đến những ngày tháng dẫn Nguyên Thiểu đi khắp Kinh Thành để lấy mẫu, nhớ đến trên lầu thành, Nguyên Thiểu đặt tay vào lòng hắn sưởi ấm, nhớ đến trên lưng ngựa, thiếu niên co rúm lại vì lạnh trong lòng hắn…

Vệ Nam Từ tự hỏi chính mình, rốt cuộc bản thân đã bắt đầu có những suy nghĩ này với Nguyên Thiểu từ khi nào? Là bắt đầu từ lúc đó sao? Hay còn sớm hơn nữa?

Hắn nhớ lại ngày đầu tiên Nguyên Thiểu nhờ mình giúp đỡ, nhớ lại nụ hôn mơ hồ của mình. Hắn không nhịn được mà tự hỏi, nếu lúc đó cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng đối phương không phải Nguyên Thiểu mà là người khác thì hắn có giúp không?

Câu trả lời quá rõ ràng. 

Không!

Vệ Nam Từ lại nhớ đến đêm cung yến, khi hắn đang ở đài ngắm cảnh bên ngoài thủy tạ, thấy Kim Đĩnh Tử vội vã chạy đến báo tin Nguyên Thiểu rơi xuống nước. Lúc đó đầu óc hắn trống rỗng, thậm chí còn chưa kịp hỏi rõ tình hình thì đã lao nhanh chạy mấy bước rồi đâm đầu xuống nước.

Còn cả lúc săn bắn ở ngoại ô Kinh Thành. Hôm đó hắn thấy Nguyên Thiểu lang thang một mình bên bờ sông, nhặt một hòn đá dưới đất rồi ướm thử lên đầu mình như thể định tự tay đập vào đầu. Lúc đó Vệ Nam Từ vừa thầm phỉ báng tiểu công tử Nguyên gia này có vẻ không được thông minh cho lắm, vừa không kìm được mà đứng bên bờ sông nhìn hồi lâu.

Còn cả những lúc sớm hơn nữa, khi Nguyên Thiểu dẫn một đám công tử bột đến sân tập võ để cổ vũ cho Nguyên Quân Khác…

Vệ Nam Từ càng hồi tưởng lại càng kinh ngạc.

Hắn kinh ngạc nhận ra bản thân đã đối xử đặc biệt với Nguyên Thiểu từ rất lâu rồi. Chỉ là hắn không nhớ ra trái tim mình đã rung động từ khi nào.

“Cái này đặt không đúng.” Nguyên Thiểu nắm lấy cổ tay Vệ Nam Từ, ra hiệu cho hắn đổi sang hướng khác.

Ánh mắt Vệ Nam Từ dừng trên mu bàn tay của thiếu niên, thầm nghĩ tay của Tam lang thật trắng, còn rất mềm. Nhưng rất nhanh, hắn đã ép bản thân phải thu hồi tâm tư, thầm nghĩ tại sao mình lại đột nhiên giống một tên háo sắc thế này, trong đầu toàn nghĩ đến những thứ kì quái như vậy? Nếu để Tam lang biết được, không biết y sẽ nhìn hắn thế nào.

“Thực ra ta vẫn luôn có một thắc mắc muốn hỏi ngài.” Nguyên Thiểu mở miệng nói.

“Gì vậy?” Vệ Nam Từ căng thẳng nhìn y, vẻ mặt vừa mong chờ vừa thấp thỏm.

“Tại sao ngài và nhị ca ta cứ mãi không đội trời chung như vậy?”

“Cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc ngứa mắt lẫn nhau, chắc là còn vì chuyện kia nữa…”

“Chuyện nào?” Nguyên Thiểu không hiểu.

“Ngươi không biết, hay là giả vờ ngốc?”

“Ta…” Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc: “Sau lần rơi xuống nước đó, ta đã quên rất nhiều chuyện.”

“Chân của đại ca ngươi bị thương thế nào, ngươi còn nhớ không?”

Nguyên Thiểu sững người: “Không nhớ rõ lắm.”

“Quên nhiều vậy à?” Vệ Nam Từ nhíu mày, nhưng cũng không so đo vấn đề này nữa, giải thích cho y nghe: “Mùa đông ba năm trước, đại ca ngươi về quê ở Kỳ Châu đón năm mới, trên đường gặp phải sơn tặc, xe ngựa rơi xuống vực. Chân của hắn bị thương từ lúc đó, không bao giờ đứng dậy được nữa.”

“Nhưng… Chuyện này thì có liên quan gì đến ngài?” Nguyên Thiểu không hiểu.

“Đi cùng đường với hắn còn có huynh trưởng của ta.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu sững người, sao y chưa từng biết Vệ Nam Từ còn có một người huynh trưởng?

Lẽ nào…

“Ta mất đi huynh trưởng, còn đại ca ngươi thì thành ra như bây giờ…” Vệ Nam Từ nói: “Bọn họ không ai làm sai điều gì, chỉ là cùng nhau gặp nạn, cùng nhau bị thương nhưng chỉ có huynh trưởng của ta là ra đi mãi mãi. Từ đó về sau, ta và nhị ca của ngươi càng trở nên như nước với lửa. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là nhìn đối phương không vừa mắt mà thôi.”

Nguyên Thiểu nghe vậy, ánh mắt buồn bã, không khỏi cảm thấy đau lòng. Y từng nghe thầy giáo trong lớp giảng về chấn thương sau chiến tranh. Trong số những người cùng trải qua tai nạn, có người sẽ trở thành tri kỷ vì chia sẻ nỗi đau giống nhau, nhưng cũng có người lại sinh ra một kiểu phản ứng “căng thẳng” với đối phương vì vết thương lòng chưa thể lành. Cứ hễ nhìn thấy nhau là lại nhớ đến quãng thời gian đau khổ kia, từ đó biến nỗi đau trong lòng thành những phản ứng tiêu cực với đối phương.

Nguyên Thiểu đoán, có lẽ giữa Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác đã rơi vào trường hợp này. Bởi vì huynh trưởng của hai người bọn họ đều gặp phải biến cố trong cùng một tai nạn, mà rõ ràng cả hai đều chưa thể vượt qua nỗi đau ấy. Sự phẫn uất và day dứt trong lòng không có chỗ để giải tỏa, chỉ có thể chuyển hóa thành một loại cảm xúc đối nghịch nhau, thể hiện ra bên ngoài mỗi khi bị đối phương khơi gợi lại ký ức.

“Vậy khi ngài gặp ta có cảm giác không tốt gì không?”

“Lúc đó ta không quen biết ngươi lắm, còn chưa từng để ý đến việc Nguyên Quân Khác có một người đệ đệ.” Vệ Nam Từ cười khổ.

May mà hắn quen biết Nguyên Thiểu vào ba năm sau này, qua một thời gian dài, sự tức giận và đau buồn lúc đó đã nguôi ngoai đi quá nửa. Bây giờ thậm chí hắn còn có thể bình tĩnh kể lại chuyện này cho Nguyên Thiểu nghe.

Nguyên Thiểu nhìn đối phương, nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Cùng lúc đó y không khỏi thắc mắc, một biến cố quan trọng như vậy, tại sao lại hoàn toàn không được nhắc đến trong cốt truyện nguyên tác mà y biết, chỉ dùng một câu “Nguyên Quân Hoài gặp tai nạn ngoài ý muốn” rồi lướt qua cho có.

Tiếc là Nguyên Thiểu không biết tìm ai để có được câu trả lời. Y đã xuyên không đến đây lâu như vậy rồi nhưng tình tiết của cuốn sách trong đầu vẫn chưa được bổ sung hoàn chỉnh, thậm chí y còn không biết kết cục của Vệ Nam Từ và hai người ca ca của mình trong sách là gì.

Hôm đó, sau khi cả người Nguyên Thiểu đã ấm áp được kha khá rồi thì bắt tay vào lắp ráp nốt phần còn lại của mô hình cùng Vệ Nam Từ. Vệ Nam Từ rất hài lòng với thành quả trước mắt, không kìm được mà đi vòng quanh xem mấy lượt.

“Vậy ta dẫn Kim Đĩnh Tử về trước đây.” Nguyên Thiểu vừa thu dọn hòm gỗ vừa nói.

“Đến giờ ăn cơm rồi, ta dẫn ngươi đi ăn món ngon.” Vệ Nam Từ nói xong lập tức ra ngoài dặn người thu dọn hòm đồ giúp Nguyên Thiểu, lại bảo bọn họ mời Kim Đĩnh Tử dùng bữa trong doanh trại, sau đó mới kéo Nguyên Thiểu đi.

Vệ Nam Từ dẫn Nguyên Thiểu đến một quán rượu rất nổi tiếng ở Kinh Thành, tên là Giang Nguyệt Trai. Trùng hợp thay, Giang Nguyệt Trai này lại ở ngay đối diện Tế Nhân Đường của Dư Chu.

Hai người chọn một phòng riêng ở tầng hai, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy dòng người đông đúc dưới đường, còn nhìn thấy được Tế Nhân Đường ở đối diện qua cửa sổ.

“Tế Nhân Đường của Dư tiên sinh trông hoành tráng thật.” Nguyên Thiểu lên tiếng.

“Mười mấy năm trước, Tế Nhân Đường không phải là y quán.” Vệ Nam Từ vừa gọi món vừa giải thích cho y.

“Vậy nó là gì?”

“Chốn lầu hoa.”

Nguyên Thiểu nghe vậy suýt chút nữa thì sặc nước: “Lầu hoa?”

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, ta chỉ nghe nói sư phụ ta và Dư tiên sinh quen nhau ở đây. Sau đó xảy ra một số biến cố, lầu hoa bị niêm phong, Dư tiên sinh bèn sửa nơi này thành Tế Nhân Đường.” Vệ Nam Từ nói: “Đây là y quán duy nhất trên cả lãnh thổ Đại Uyên dám dùng dao mổ lên người sống.”

“Dùng dao mổ?”

“Ừm.” Vệ Nam Từ nói: “Có những bệnh không thể chữa khỏi nếu chỉ dựa vào uống thuốc và châm cứu, ví dụ như trong bụng có bộ phận nào đó bị hỏng thì phải dùng dao mổ mới chữa được.”

Nguyên Thiểu nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trình độ y học thời cổ đại như thế này mà lại còn có cả phẫu thuật nữa sao?

“Nghe nói năm đó bá tánh biết chuyện này đều không dám tới, mãi cho đến khi người của Dư tiên sinh cứu sống được một sản phụ khó sinh, mẹ tròn con vuông.” Vệ Nam Từ nói: “Từ đó về sau, Tế Nhân Đường mới trở nên nổi tiếng, mỗi năm đều có những người gan dạ bằng lòng đến thử.”

Dù sao có những bệnh không chữa thì chỉ có con đường chết, mà chữa trị thì sẽ có một tia hy vọng.

“Ý tưởng dùng dao mổ lên người là do Dư tiên sinh nghĩ ra à?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Chắc vậy.” Vệ Nam Từ đáp: “Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, lúc nào rảnh ngươi có thể đến hỏi Dư tiên sinh. Đừng quên ngươi đã hứa với ta qua năm mới sẽ tìm ngài ấy xem bệnh, giờ đã sắp đến ngày rằm rồi đấy.”

Nguyên Thiểu vốn còn hơi kháng cự với việc “chữa bệnh”, sợ lại phát sinh thêm chuyện. Nhưng bây giờ nghe Vệ Nam Từ kể bao nhiêu chuyện về Dư Chu, y lại không khỏi tò mò. 

Y đã từng gặp Dư Chu, tuy rằng đối phương lớn tuổi hơn y nhưng khi tiếp xúc, y mới biết hắn là một người đơn giản và dịu dàng. Nếu không phải hôm nay Vệ Nam Từ kể chuyện, y thật sự khó có thể liên kết những chuyện này với con người của Dư Chu.

Nguyên Thiểu càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng nhất thời y cũng không nghĩ ra rốt cuộc là có chỗ nào không đúng.

Hai người đang nói chuyện thì tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn lên.

“Không nói chuyện về Dư tiên sinh nữa, ngươi có biết ngày mai là ngày gì không?” Vệ Nam Từ vừa gắp thức ăn cho y vừa hỏi.

“Tết Nguyên Tiêu?” Nguyên Thiểu nói: “Rằm Tháng Giêng.”

“Tết Nguyên Tiêu là… Ngày để các cặp nam nữ trẻ tuổi thổ lộ lòng mình.” Vệ Nam Từ như sợ Nguyên Thiểu không biết, nghiêm túc phổ cập kiến thức cho y: “Các nữ tử sẽ chọn ngày này để tặng túi thơm cho người trong lòng, còn các nam tử sẽ tặng ngọc bội hoặc trâm cài tóc để bày tỏ tấm lòng lẫn nhau.”

Phong tục ở triều Đại Uyên khá cởi mở, không có nhiều ràng buộc đối với nữ tử, những người trẻ chưa thành thân có thể bày tỏ tình cảm một cách thích hợp, không có nhiều kiêng kỵ. Trước đây Nguyên Thiểu cũng biết sơ qua về Tết Nguyên Tiêu, biết người xưa rất coi trọng ngày lễ này, nhưng nghe ý của Vệ Nam Từ thì hình như Tết Nguyên Tiêu của triều Đại Uyên cũng tương tự như ngày lễ tình nhân.

“Ta còn nghe người ta nói, chỉ cần tỏ tình vào ngày này thì thường sẽ không bị từ chối đâu.” Vệ Nam Từ khẽ khàng nói.

“Sao có thể chứ?” Nguyên Thiểu cười: “Nếu một cô nương được nhiều người yêu mến, có hai nam tử cùng tỏ tình với nàng ấy, vậy nàng ấy không thể đồng ý cả hai được, đúng không? Trong hai người đó chắc chắn sẽ có một người bị từ chối.”

Vệ Nam Từ thầm nghĩ, sao hôm nay Tam lang cứ như khúc gỗ thế nhỉ? Hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà đối phương lại dường như không hiểu.

“Dù sao… Nếu là ta, bất kể ai tỏ tình với ta, ta nhất định cũng sẽ đồng ý.” Hắn nói xong thì nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu một cái, ý tứ không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Nguyên Thiểu nào biết Vệ Nam Từ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ hình như hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi. Nhưng y thấy Vệ Nam Từ đang vui vẻ nên cũng không muốn làm mất mặt đối phương, vì vậy không nói gì thêm nữa.

Hai người dùng xong cơm ở Giang Nguyệt Trai, Vệ Nam Từ còn cố ý dẫn Nguyên Thiểu đi ngang qua bờ hồ Trường Ninh.

Hắn đưa tay chỉ về phía cây liễu lớn buộc tơ hồng ở ven bờ, lên tiếng nói: “Tối mai Vọng Nguyệt Các sẽ bắn pháo hoa ở đảo giữa hồ, trước khi pháo hoa kết thúc, ta sẽ đợi ở dưới gốc cây liễu lớn đó…”

Nguyên Thiểu: “…” 

Chẳng lẽ hắn định làm thật đấy à? Vệ phó thống lĩnh muốn yêu đương đến phát điên rồi sao? Lại còn định đứng dưới gốc cây, ai đến tỏ tình là đi theo người đó luôn hả?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn Đọc
Chương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi  · đang xemĐang đọc
Chương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang