Vệ Nam Từ trông có vẻ không đứng đắn nhưng làm việc lại vô cùng đáng tin cậy. Hôm đó, hắn không chỉ nhận lời suông với Nguyên Thiểu, mà sáng sớm hôm sau còn cố ý cử một người mang lệnh bài của mình đến Nguyên phủ, đưa Nguyên Thiểu đến tận Mai viên. Thị vệ gác cổng thấy lệnh bài của Vệ Nam Từ, đương nhiên không dám ngăn cản, thuận lợi cho người đi vào.
“Sao y chỉ mang theo một người hầu nhỉ?”
Ở góc phố, Vệ Nam Từ ngồi trên ngựa nhìn Nguyên Thiểu và Kim Đĩnh Tử đang khuân vác đồ trên xe ngựa xuống từ xa. Ân Thời nhướn mày, vô cùng khó hiểu với hành động này của Vệ phó thống lĩnh nhà mình. Đối phương sắp xếp công việc cả đêm giúp tiểu công tử Nguyên gia thì thôi đi, sáng sớm lại còn cố ý chạy đến đây xem.
“Lão đại, Nguyên tiểu công tử mang nhiều gỗ như vậy để làm gì?” Ân Thời hỏi.
“Giúp đại ca của y…” Lời đến bên miệng, Vệ Nam Từ nhớ lại Nguyên Thiểu từng nói đại ca nhà mình không thích người khác bàn tán, thế là ngừng lại không nói nữa: “Hỏi nhiều vậy làm gì, thật lắm lời.”
Ân Thời vội nói: “Thuộc hạ chỉ nghĩ, nhỡ đâu có thể giúp được gì thì sao?”
Vệ Nam Từ nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng thầm cân nhắc lời nói của hắn.
“Lão đại, ngài để tâm đến chuyện của Nguyên tiểu công tử như vậy, không phải là để chọc tức Nguyên thống lĩnh đấy chứ?” Ân Thời hỏi.
“Ta để tâm đến chuyện của tiểu công tử Nguyên gia khi nào?” Vệ Nam Từ vội vàng phủ nhận: “Ta chỉ nghĩ y hết làm nỏ rồi lại làm hưởng tiễn cho ta, ta không thể cứ nợ ân tình của người khác mãi được, đúng không?”
“Nhưng ngài đã cứu y hai lần, ân tình này còn chưa đủ sao?”
“Ngươi thì hiểu cái gì?” Vệ Nam Từ tức giận lườm hắn một cái: “Ta tự có tính toán.”
Hắn nói xong thì vung tay, đuổi Ân Thời đi. Mặt mày Ân Thời mờ mịt, cứ cảm thấy hành động của phó thống lĩnh nhà mình ngày càng khó hiểu.
Trong Mai viên, một tay Nguyên Thiểu xách hòm dụng cụ, một tay ôm một bó gỗ. Đột nhiên tay y nhẹ bẫng, bó gỗ đã bị người khác lấy mất.
“Vệ… Vệ phó thống lĩnh?” Nguyên Thiểu thấy Vệ Nam Từ thì có chút kinh ngạc.
“Thị vệ gác cổng thật không có mắt nhìn, không biết giúp một tay!” Vệ Nam Từ không vui nói, sau đó hắn nhìn Nguyên Thiểu: “Làm việc cũng không biết mang thêm vài người theo, trong phủ các ngươi không có gia đinh à?”
“Không phải đâu.” Nguyên Thiểu vội giải thích với hắn: “Ta sợ gây ra động tĩnh lớn rồi lại ảnh hưởng không tốt, lo rằng sau này lại gây phiền phức cho ngài nên mới không mang nhiều người theo. Hơn nữa việc này cũng không phức tạp, có Kim Đĩnh Tử giúp ta là đủ rồi.”
Vệ Nam Từ được câu “sợ gây phiền phức cho ngài” của y dỗ dành, không nói thêm gì nữa, vác gỗ đi một mạch đến tận cửa phòng ấm.
“Đa tạ.” Nguyên Thiểu vội vàng cảm ơn hắn.
“Cái này phải làm thế nào?” Vệ Nam Từ khoanh tay dựa vào cột hành lang, tò mò hỏi.
Hắn không thực sự tò mò con dốc này được làm như thế nào, mặc dù hắn không hiểu về nghề mộc nhưng vì đã thấy ở nhà Nguyên Thiểu nên cũng biết sơ qua. Cái hắn tò mò là sao thiếu niên trước mắt trông vai thì vác không nổi, tay thì xách không lên, thế mà lại có thể làm được việc nặng đến thế?
“Nếu ở nhà ta thì cưa một rãnh ở ngưỡng cửa này, gác xà gỗ lên cố định, sau đó lát ván gỗ lên trên là được.” Nguyên Thiểu khoa tay múa chân với hắn: “Nhưng ngưỡng cửa ở đây không tiện cưa, để tránh phạm húy nên phải gác xà gỗ lên trên ngưỡng cửa. Bậc thang thì đơn giản hơn nhiều, cứ đóng nghiêng một tấm ván, chèn một cái nêm ở dưới để cố định là được.”
Lúc thiếu niên nói những lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói chuyện đâu ra đó. Nhưng Vệ Nam Từ nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm, vẫn cứ cảm thấy thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo trước mắt thực sự không giống người biết làm việc này.
Chẳng qua Nguyên Thiểu đã nhanh chóng chứng minh thực lực của mình. Chỉ thấy y dứt khoát chọn gỗ, dùng thước đo cố định kích cỡ, lại lấy đinh phù hợp, sau đó cầm một cây búa gõ loảng xoảng, quả thật đã đóng được cái nêm vào.
Vệ Nam Từ: “…” Trông cũng khá có sức đấy, nhưng không nhiều lắm.
“Để ta.” Hắn bước tới nhận lấy cây búa trong tay Nguyên Thiểu: “Cái thân hình nhỏ bé này của ngươi làm mấy việc chế tác tinh xảo như chế nỏ thì còn được, chứ việc tốn sức này thì đừng có cố quá!”
Nguyên Thiểu cũng không phải người thích thể hiện, nhưng việc này đối với y thật sự không thể coi là việc tốn sức. Dù sao hôm qua ở trong phủ, y đã nhờ gia đinh giúp đỡ rồi, những việc tốn thể lực như cưa gỗ đều đã được làm xong. Nói trắng ra, hôm nay chỉ cần cầm búa đóng vài cái là gần xong.
Bất quá y thấy Vệ Nam Từ nhiệt tình như vậy, chỉ nghĩ đối phương hiếm khi gặp chuyện thế này rồi lại muốn góp vui, cho nên cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên chỉ huy đối phương nên làm thế nào. Nhưng Nguyên Thiểu nhanh chóng phát hiện ra những lời mà Vệ Nam Từ vừa nói hình như cũng không sai.
Y tự cho rằng mình có thể làm được những việc này là vì chưa so sánh với người khác. Hôm nay thấy tư thế của Vệ Nam Từ mới biết, so với đối phương, đúng thật y chỉ có thể coi là “quá cố sức”.
Cùng một cây đinh, y phải gõ mười mấy hai mươi nhát mới đóng vào được, đến tay Vệ Nam Từ loảng xoảng hai ba nhát là đinh đã vào hết. Đây có lẽ là sự áp đảo tuyệt đối về thể lực giữa Alpha và Omega?
Ánh mắt Nguyên Thiểu đánh giá Vệ Nam Từ một lượt, trong lòng thầm có chút ngưỡng mộ. Vệ Nam Từ có thân hình vai rộng eo hẹp, cánh tay rắn chắc có lực, đôi chân dài lại càng thu hút ánh nhìn.
Trước đây Nguyên Thiểu từng mơ thấy đối phương, nhưng dáng vẻ của Vệ Nam Từ trong mơ là do y tưởng tượng ra, chưa chắc đã là thật. Nay cẩn thận đánh giá, Nguyên Thiểu mới nhận ra Vệ Nam Từ ngoài đời thực còn đáng sợ hơn trong mơ của y rất nhiều.
Vệ Nam Từ đang cúi đầu đóng gỗ vô tình nâng mắt nhìn Nguyên Thiểu, phát hiện thiếu niên đang nhìn hắn không chớp mắt, thế là tim đập mạnh một cái, cây búa trong tay bỗng đóng lệch suýt nữa làm vỡ một miếng gỗ.
“Nhìn gì mà nhìn?” Vệ Nam Từ cất giọng trầm trầm.
“Hì hì.” Nguyên Thiểu hơi ngại ngùng cười: “Thân hình ngài đẹp thật.”
“Ngươi…” Vệ Nam Từ bị y khen, cả người lập tức mất tự nhiên, thầm nghĩ tiểu công tử Nguyên gia này thật không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại khen người ta như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Hắn “hung dữ” lườm Nguyên Thiểu một cái coi như cảnh cáo, nhưng cơ thể lại bất giác điều chỉnh thành một tư thế trông thẳng thớm hơn, mỗi một động tác vung búa đều mong có thể phóng khoáng và oai phong.
Dưới sự chú ý của Nguyên Thiểu, Vệ Nam Từ làm việc vô cùng hăng hái, chẳng mấy chốc đã xử lý xong những chỗ cần đóng nêm và đóng đinh.
Cuối cùng hắn còn chưa thỏa mãn lắm, chê việc này quá đơn giản, không đủ cho hắn nhét kẽ răng.
“Vệ phó thống lĩnh, hôm nay thật sự phải đa tạ ngài.” Nguyên Thiểu đứng dậy hành lễ với hắn.
“Cũng không phải là vì giúp ngươi, ta làm việc có đầu có cuối, đã nói trả ơn ngươi thì đương nhiên phải làm đến cùng rồi.” Vệ Nam Từ đặt cây búa trong tay xuống, phủi bụi trên tay rồi lại nói: “Sau này ngươi ít làm mấy việc nặng nhọc kia đi, ai có tay cũng đều đóng gỗ được, nhưng chế nỏ thì không phải ai cũng biết.”
Nguyên Thiểu biết hắn có ý tốt, vội nói: “Đa tạ Vệ phó thống lĩnh quan tâm.”
“Ai quan tâm ngươi? Đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung.” Vệ Nam Từ nói xong thì quay người sải bước bỏ đi.
“Công tử.” Kim Đĩnh Tử nhặt cây búa mà Vệ Nam Từ vứt trên mặt đất lên, nhỏ giọng nói: “Ngài có phát hiện, dạo này Vệ phó thống lĩnh xuất hiện hơi thường xuyên rồi không?”
Nguyên Thiểu vừa kiểm tra tấm ván do Vệ Nam Từ đóng, vừa nói: “Hắn đây gọi là có dụng ý khác.”
“Nghĩa là sao ạ?” Kim Đĩnh Tử không hiểu: “Ý của công tử là ngài ấy có âm mưu gì à?”
“Chắc chắn là vì mấy cây nỏ đó.”
“Có lý, nỏ do công tử chế, người khác cầu còn không được, ngay cả nhị công tử cũng chỉ có một cây.”
“Đừng để nhị ca ta nghe thấy lời này của ngươi, lỡ huynh ấy không vui thì phiền lắm.”
“Đương nhiên rồi ạ.” Kim Đĩnh Tử vội đáp.
Nguyên Thiểu lắp xong tấm ván gỗ ở hành lang và ngưỡng cửa, bước lên giẫm thử, xác nhận nó chắc chắn ổn định thì mới yên tâm. Bởi vì hôm nay có Vệ Nam Từ ra tay giúp đỡ nên đã giảm đi rất nhiều thời gian làm việc của Nguyên Thiểu, khi y cùng Kim Đĩnh Tử thu dọn xong còn chưa đến giữa trưa.
“Công tử, có về phủ không?” Kim Đĩnh Tử hỏi y.
“Để hòm dụng cụ và số gỗ còn lại lên xe ngựa, ngươi đi cùng ta đến xưởng pháo hoa một chuyến.”
Lúc này Kim Đĩnh Tử mới nhớ ra, hôm qua Nguyên Thiểu đã nói là muốn đến xưởng đó xem thử. Do còn sớm, nên chủ tớ hai người không đi xe ngựa mà dặn phu xe về phủ trước, còn hai người thì đi bộ đến ngõ Bình An.
Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, Nguyên Thiểu nghĩ rằng đi bộ qua đó, trên đường còn có thể ngó nghiêng xem xét, tiện thể nhận biết đường sá Kinh Thành. Xuyên không đến đây đã lâu nhưng y cũng chỉ đi dạo qua những con phố sầm uất của Kinh Thành chứ chưa từng đặt chân đến những nơi khác.
Xưởng pháo hoa kia quả thực có hơi hẻo lánh như lời nói của Kim Đĩnh Tử, hai người đã gần ra khỏi thành luôn rồi. Lúc cả hai đến nơi đã là quá trưa.
“Công tử, có muốn tìm chỗ nào ăn chút gì trước không?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
Nguyên Thiểu vốn là người không chịu được đói, nghe vậy đương nhiên không từ chối. Bọn họ tìm một quán hoành thánh ven đường, gọi hai bát hoành thánh.
Thế nhưng hoành thánh vừa ra khỏi nồi thì đã có một thiếu niên ăn mặc như ăn mày lại gần, đứng bên bàn của Nguyên Thiểu nhìn y chằm chằm.
“Ngươi cũng muốn ăn à?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
Thiếu niên đó nuốt nước bọt nhưng không nói tiếng nào.
“Chủ quán, phiền ngươi lấy thêm một cái bát nữa.” Nguyên Thiểu nói.
Chủ quán hoành thánh nghe vậy lập tức lấy một cái bát không đưa cho y. Nguyên Thiểu dùng thìa múc một nửa số hoành thánh từ bát của mình ra, rồi đẩy bát đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên kinh ngạc nhìn y một lúc, lúc này mới hơi cúi người bưng bát đi sang một bên rồi ngồi xổm xuống.
Kim Đĩnh Tử không hiểu lắm, vừa định mở miệng nói gì đó nhưng khi suy nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Sau đó hắn định đổi bát hoành thánh của mình cho Nguyên Thiểu nhưng lại bị Nguyên Thiểu ngăn cản.
“Công tử, tại sao vừa rồi ngài không gọi thêm một bát hoành thánh cho hắn ta?” Hai người rời khỏi quán hoành thánh, Kim Đĩnh Tử mới lên tiếng hỏi.
“Tuổi của đứa trẻ này còn nhỏ, có tay có chân, đừng để nó cảm thấy mình có được thức ăn quá dễ dàng.” Nguyên Thiểu nói.
Kim Đĩnh Tử nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt đã hiểu ý của công tử nhà mình. Hắn còn nhớ sau khi công tử ngã xuống nước rồi thay đổi tính nết, việc đầu tiên y làm chính là cho hắn ngồi chung bàn ăn.
Từ nhỏ Kim Đĩnh Tử đã bị bán làm nô bộc, hắn chưa từng có suy nghĩ đi quá giới hạn, cũng không dám mong mỏi có thể ăn cùng bàn với công tử nhà mình. Nhưng ngày hôm đó, khi Nguyên Thiểu múc cho hắn một bát cơm, trong lòng hắn quả thực đã dấy lên một cảm giác chưa từng có.
Trong nhiều năm ở quá khứ, Kim Đĩnh Tử theo hầu bên cạnh tiểu công tử nhà mình, mỗi ngày đều sống trong cảnh bị đánh mắng, lâu ngày hắn đã quên bản thân vẫn là một con người. Cảm xúc tức giận, tủi thân, lòng tự trọng đều đã bị bào mòn trong sự tê liệt. Mãi cho đến ngày hôm đó, Nguyên Thiểu hỏi hắn có đói không, rồi đưa cho hắn một cái bát.
Nghĩ đến đây, Kim Đĩnh Tử không nhịn được quay đầu nhìn về phía quán hoành thánh, trong lòng vô cùng xúc động. Chỉ là không biết thiếu niên kia có hiểu được tấm lòng của công tử nhà hắn hay không.
Tại quán hoành thánh, thiếu niên ngồi xổm bên bàn ăn sạch nửa bát hoành thánh, cuối cùng còn đưa tay quẹt trong bát, gom cả lá rau mùi và vỏ hoành thánh dính trên thành bát vào miệng.
“Vừa rồi không biết là tiểu công tử nhà nào, trông thì ra dáng người tử tế, ai ngờ lại keo kiệt đến thế.” Chủ quán hoành thánh cảm thán.
Thiếu niên dưới đất liếc ông ta một cái, đứng dậy nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cất giọng trầm trầm: “Ngươi thì biết cái quái gì?”
“Ơ, cái thằng nhóc này!”
“Người hào phóng, ta lấy cái bát này luôn nhé.”
Thiếu niên nói xong thì nhét cái bát vào trong ngực, chạy biến không thấy bóng dáng đâu. Chủ quán tức giận giậm chân, nhưng chỉ có thể chửi rủa mấy câu về phía con ngõ đã không còn bóng người.
Bên kia, Nguyên Thiểu dẫn Kim Đĩnh Tử đến xưởng pháo hoa. Quản sự trong xưởng vừa nhìn cách ăn mặc của Nguyên Thiểu lập tức biết ngay y không phải con nhà tầm thường, cho nên đối xử với y khá nhiệt tình gần như là hỏi gì đáp nấy, thậm chí sau đó còn dẫn Nguyên Thiểu tham quan một vòng trong xưởng của bọn họ.
Nguyên Thiểu trả bạc, nói đối phương cứ làm thử một ít theo yêu cầu của y trước. Vị quản sự đó cũng khá hào phóng, vừa nghe thấy thứ y muốn quá đơn giản thì không thèm nhận bạc, chỉ bảo ít hôm nữa Nguyên Thiểu cử người đến cửa hàng lấy.
Thực ra, vị quản sự này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có mục đích. Hưởng tiễn là thứ mà dân thường không dùng đến, phần lớn chỉ có chốn quân doanh mới cần. Có thể ông ta không rành những thứ khác, nhưng hưởng tiễn chắc chắn không thể thiếu thuốc súng, cho nên ông ta vừa nghe thấy ý tưởng của Nguyên Thiểu là biết ngay nếu thứ này nếu được chế tạo thành công, nhất định sẽ có tác dụng lớn trong quân doanh.
Mà lần này ông ta chủ động giúp đỡ Nguyên Thiểu trước một phen, nếu trong tương lai có cơ hội, nói không chừng việc kinh doanh làm hưởng tiễn cho quân doanh sẽ rơi vào tay ông ta, đó là một món hời lớn, còn có thể nhân cơ hội này bắt nối quan hệ với quân doanh.
“May mà vị quản sự đó bảo chúng ta đến cửa hàng lấy sau khi làm xong.” Hai người ra khỏi xưởng, Kim Đĩnh Tử nhìn xung quanh rồi nói: “Nơi này quả thực hơi hẻo lánh, cảm giác không có được mấy người, cũng khá đáng sợ.”
“Dù sao cũng là xưởng làm thuốc súng, đương nhiên phải tìm nơi ít người như thế này.” Nguyên Thiểu nói.
Y vừa dứt lời thì thấy trong con ngõ phía trước đột nhiên có một người lao ra. Người đó mặc một bộ áo choàng màu xám, tay cầm một thanh đao dài, đang chạy hết tốc lực về phía hai người.
Nguyên Thiểu và Kim Đĩnh Tử sợ đến mức cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Thế nhưng lúc này lại nghe thấy đối phương vừa chạy vừa hét: “Tránh ra!”
Bây giờ hai người mới nhận ra tên này đang chạy trốn, lập tức áp sát vào tường, ngoan ngoãn nép sang một bên. Gần như cùng lúc đó, trong ngõ lại có một người đuổi theo, hơn nữa trông còn hơi quen mắt.
Nguyên Thiểu nhíu mày, thầm nghĩ đây không phải là… Vệ phó thống lĩnh đó sao? Vệ phó thống lĩnh lại đang đuổi người?
Cảnh tượng này khiến Nguyên Thiểu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.
Lúc đó Vệ Nam Từ cũng đang đuổi người trên phố, còn gây náo loạn cả đoạn đường, cuối cùng hắn đã mượn cưa của Nguyên Thiểu mới bắt được người. Tiếc là lần này, trong tay Nguyên Thiểu không có cưa để cho hắn mượn…
Trong lúc Nguyên Thiểu đang suy nghĩ lung tung, người bị đuổi đã chạy đến bên cạnh y. Ngay khoảnh khắc người này lướt qua vai y, tâm trí của Nguyên Thiểu chợt lóe lên, đột nhiên y duỗi một chân ra.
Người kia không kịp đề phòng, ngã sấp mặt. Chỉ một thoáng trì hoãn, Vệ Nam Từ đã đuổi kịp. Người dưới đất thấy mình không thể trốn thoát, bèn lật người nhặt thanh đao dài rơi trên đất lên vung về phía Nguyên Thiểu đang ở gần nhất.
Động tác của người này quá nhanh, Nguyên Thiểu gần như không kịp phản ứng gì, cả người vẫn còn đang chìm trong cảm giác kích thích khi vừa ngáng chân người khác. Y chỉ cảm thấy một luồng sáng lạnh đột ngột ập đến bên sườn, sau đó cảnh vật trước mắt như đang quay tròn, y bị người ta ôm lấy eo xoay một vòng, vừa vặn tránh được nhát đao kia.
Cùng lúc đó, Vệ Nam Từ vung tay che chở cho thiếu niên trong lòng, nhấc chân tung một cú “thần long vẫy đuôi” đá thẳng vào yết hầu của người kia, khiến hắn ta bất tỉnh tại chỗ.
“Thể hiện cái gì?” Vệ Nam Từ nhìn Nguyên Thiểu trước mặt, cả giận nói: “Chút nữa là cánh tay này của ngươi mất rồi!”
Rõ ràng Nguyên Thiểu cũng bị dọa sợ, bĩu môi không dám phản bác, chỉ nhìn hắn với vẻ mặt tủi thân. Vệ Nam Từ vừa nhìn thấy bộ dạng này của y, những lời trách móc phía sau lại không nói ra được nữa.
“Vệ phó thống lĩnh, cánh tay của ngài bị thương rồi!” Kim Đĩnh Tử lên tiếng.
Nguyên Thiểu nhìn sang, lúc này mới phát hiện cánh tay của Vệ Nam Từ bị đao của người kia rạch một đường lớn, chỉ trong chốc lát mà máu đã theo cổ tay hắn nhỏ đầy đất. Tuôn ra cùng với máu của Vệ Nam Từ còn có tin tức tố mùi lửa cháy.
Nguyên Thiểu gần như không kịp lo lắng cho đối phương thì đã bị tin tức tố đó kích thích đến mức tim đập loạn xạ, hơi thở lập tức rối loạn. Vệ Nam Từ xé một miếng vải từ trên áo để nhanh chóng cầm máu cho bản thân, lúc quay đầu lại thì phát hiện ra sự khác thường của Nguyên Thiểu.
Gò má thiếu niên ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước, trán cũng rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
“Ngươi…” Vệ Nam Từ nghẹn thở, khoang mũi nhanh chóng bị lấp đầy bởi mùi hạt dẻ ngọt ngào. Tâm trí hắn quay cuồng gần như không kịp suy nghĩ, thế là lấy một cục bông từ trong túi áo ra nhét vào mũi mình.
Đây là thủ đoạn hắn học được sau khi trải qua chuyện ở phòng tắm lần trước. Đã sớm biết là hương hạt dẻ kia có điều mờ ám, vậy nên hắn buộc phải luôn chuẩn bị sẵn tâm thế để ứng phó. Dù sao hắn cũng không muốn phải trải qua cái cảm giác bị bản năng điều khiển một cách mất kiểm soát ấy thêm một lần nào nữa.
“Công tử, ngài không sao chứ?” Kim Đĩnh Tử bước tới đỡ lấy Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu dựa vào tường, đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có chút sức lực nào. Dưới sự kích thích của tin tức tố mùi lửa cháy nồng nặc, hai chân y mềm nhũn gần như không đứng vững được. Nguyên Thiểu biết bản thân sắp mất đi lý trí, hoàn toàn không biết giây tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì.
Ngay lúc này, ở đầu ngõ vừa rồi lại có một nhóm người xông ra. Đó là những người của Tuần Phòng Doanh đến để hội hợp với Vệ Nam Từ.
Nguyên Thiểu bất lực nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng và sợ hãi. Y cảm thấy lần này mình chắc chắn tiêu rồi…
Lần trước ở cung yến, y còn có thể trốn trong phòng, nhưng ở đây ngay cả một nơi để trốn cũng không có. Y sẽ sớm bị những người của Tuần Phòng Doanh này vây xem, lộ ra bộ dạng xấu xí khó tả.
Nghĩ đến đây, thiếu niên đột ngột quay người, dùng hết sức lực đâm đầu vào tường. Y nghĩ, nếu có thể tự làm mình ngất đi thì có lẽ tình hình sẽ không quá tệ.
Thế nhưng cơn đau dự tính không ập đến, khoảnh khắc Nguyên Thiểu vừa xoay người thì đã bị ai đó ôm lấy từ sau lưng rồi kéo lại, cho nên cú đâm kia đã va vào một lồng ngực rắn chắc. May mà lúc này y không có sức lực nên cú va chạm này mềm oặt, không có sức, không giống như đang đâm mà giống như đang cọ cọ làm nũng.
“Nguyên tiểu công tử bị thương rồi, ta đưa y đến y quán, giao chỗ này lại cho các ngươi.” Một tay Vệ Nam Từ giữ người trong lòng, không cho ai có cơ hội hỏi han đã nửa kéo nửa ôm đưa Nguyên Thiểu rời khỏi con ngõ. Hắn cũng không biết tại sao, thế nhưng trong lòng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của Nguyên Thiểu.
Sau khi rẽ qua hai góc, Vệ Nam Từ lập tức ấn thiếu niên vào tường, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tốt nhất ngươi nên nói rõ cho ta!”
Nguyên Thiểu dựa lưng vào tường, ánh mắt đã bắt đầu trở nên mơ màng, sắc đỏ trên mặt nhanh chóng lan đến sau tai và cổ rồi kéo dài đến những nơi bị y phục che phủ.
Cục bông mà Vệ Nam Từ nhét trong mũi chỉ có thể ngăn chặn một phần tin tức tố, cho nên lúc này hơi thở của hắn cũng có chút rối loạn. Nhưng vết thương trên cánh tay cùng với ý chí mạnh mẽ đã giúp hắn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
“Thôi bỏ đi… Trước tiên đưa ngươi đến y quán đã.” Vệ Nam Từ nói xong thì định cúi người bế Nguyên Thiểu lên.
Nguyên Thiểu đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, đáng thương nói: “Giúp ta… Cầu xin ngài…”
“Ngươi bảo ta giúp ngươi ở đây?” Vệ Nam Từ véo cằm y: “Ngươi tỉnh lại đi, rốt cuộc ngươi đã tự hạ thuốc gì cho mình vậy?”
“Không phải thuốc…” Cả người Nguyên Thiểu như không có xương, dựa vào người Vệ Nam Từ: “Chỉ có ngài mới có thể cứu ta!”
“Ta cứu ngươi thế nào? Ở nơi thế này… Ngươi điên rồi sao?” Vệ Nam Từ nghe thấy tiếng bước chân ở đầu ngõ, bất giác kéo người vào lòng che chắn, đến khi thấy rõ là Kim Đĩnh Tử thì mới lạnh giọng ra lệnh: “Lùi lại, đừng đi theo.”
Kim Đĩnh Tử lo lắng cho an nguy của công tử nhà mình nên không dám đi xa, nhưng cũng không dám tùy tiện bước tới, chỉ có thể đứng ở đầu ngõ canh chừng.
“Cắn ta một cái, cầu xin ngài!” Âm thanh của Nguyên Thiểu mềm nhũn, giọng nói xen lẫn với tiếng khóc nức nở: “Chỉ một cái thôi.”