Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?

Vệ Nam Từ quay đầu nhìn Nguyên Thiểu, không nói gì. Nhưng Nguyên Thiểu lại nhìn ra được điều gì đó từ trong ánh mắt của hắn.

“Ngươi không tin lời ta nói sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ta tin.” Ánh mắt của Vệ Nam Từ tối lại, không phải là hắn không tin Nguyên Thiểu, mà là hắn chỉ cảm thấy thất bại thôi.

Nếu không phải trước đây quá mù quáng thì bây giờ hắn cũng không cần phải tự đặt mình vào tình thế khó xử như thế này. Vì vậy hắn không dám diễn giải quá sâu ý nghĩa trong từng lời nói của Nguyên Thiểu nữa, kẻo lại tự mình đa tình, gán cho từng hành động của thiếu niên những ý nghĩa vốn không tồn tại. Nhưng câu nói này của Nguyên Thiểu, hắn tin.

Thiếu niên có tính cách nhiệt tình như vậy, ngay cả tên họ Úc kia cũng có thể xem là bằng hữu, thế thì chẳng có lý nào lại đối xử với hắn không bằng đối phương, đúng không?

“Về thôi.” Vệ Nam Từ thấy sắc mặt Nguyên Thiểu tái nhợt, sợ y ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh.

Nguyên Thiểu gật đầu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút áy náy, cũng có phần khó chịu. Y không kìm được mà nghĩ, nếu mình không phải là Omega thì tốt rồi, như vậy y sẽ không cần ai giúp đỡ, cũng không cần phải tính toán và lợi dụng Vệ Nam Từ. Nhưng trớ trêu thay, y hoàn toàn không có lựa chọn nào khác trong chuyện đó, Vệ Nam Từ giống như liều thuốc giải duy nhất của y ở thế giới này.

Trước đây, để có thể an toàn vượt qua kỳ phát tình của mình mà y đã lợi dụng Vệ Nam Từ quá nhiều. Dù sau này y đã xem đối phương là bằng hữu, nhưng vì mục đích ban đầu không trong sáng nên mỗi việc y đã làm, nếu xét kỹ lại đều không hoàn toàn là cây ngay không sợ chết đứng.

Y phải làm sao để vừa có thể dựa vào sự giúp đỡ của đối phương, vừa chứng minh bản thân không hề có ý nịnh bợ đối phương?

Trừ khi y không bao giờ cần Vệ Nam Từ an ủi nữa. Nếu không, mối quan hệ của bọn họ sẽ mãi mãi không thoát khỏi sự mâu thuẫn này.

Trên đường trở về, cả hai đều không nói gì. Sau khi về đến trang viên, Nguyên Thiểu đến tìm Nguyên Quân Hoài một chuyến. Có lẽ là do tâm sự của y quá nặng nề nên Nguyên Quân Hoài vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra điều khác thường.

“Sao lại không vui vậy?” Nguyên Quân Hoài hỏi: “Ta nghe người trong trang viên nói, đệ và Vệ phó thống lĩnh ra ngoài à?”

“Vâng.” Nguyên Thiểu gật đầu, đi đến bên cạnh Nguyên Quân Hoài rồi ngồi xuống: “Đại ca, huynh nói xem tại sao con người lại cần có bằng hữu xung quanh nhỉ?”

“Sao đột nhiên lại băn khoăn về chuyện này?”

“Ta cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng cảm thấy rất buồn.”

“Cãi nhau với Vệ phó thống lĩnh à?”

“Không có cãi nhau, nhưng ta không biết phải nói thế nào.” Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Huynh nói xem, nếu một người ban đầu tiếp cận người khác với mục đích lợi dụng, sau đó bọn họ trở thành bằng hữu với nhau nhưng mục đích ban đầu đó vẫn đạt được, vậy có được xem là lợi dụng không?”

“Người bằng hữu kia có biết sự thật không?”

“Biết rồi ạ.”

“Vậy mục đích mà người bằng hữu kia giúp đệ đạt được, có phải là cam tâm tình nguyện không?”

“Phải.”

Nguyên Quân Hoài suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng: “Đệ nói xem, nếu một người đói bụng muốn đi trộm một miếng ăn nhưng còn chưa trộm được đồ thì đã trở thành bằng hữu với chủ nhà. Chủ nhà biết được ý định của hắn, thế là chủ động cho hắn một bát cơm, vậy bát cơm đó có được xem là đồ trộm không?”

“Không ạ.” Nguyên Thiểu đáp.

“Ta cũng thấy là không.” Nguyên Quân Hoài nói: “Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại những người trước sau như một, bọn họ luôn sống một cách quang minh lỗi lạc, nhưng phần lớn mọi người đều khó tránh khỏi việc phạm phải sai lầm. Cho dù là phạm nhân trong ngục cũng sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù, hà cớ gì đệ cứ phải chui vào ngõ cụt này?”

“Nhưng… Nếu người muốn trộm một miếng cơm này, về sau phải ăn cơm của chủ nhà đó mãi, chủ nhà sẽ không cảm thấy tình bằng hữu của hắn đều là giả dối sao?” Nguyên Thiểu nói: “Vậy ai mà biết được có phải hắn làm bằng hữu với chủ nhà chỉ vì để lừa cơm của người ta hay không?”

Nguyên Quân Hoài suy nghĩ một lúc, lại nói: “Đệ lo được lo mất như vậy, là rất để tâm đến người bằng hữu này đúng không?”

“Ta… Không phải, ta chỉ nói bừa thôi.” Nguyên Thiểu ấp úng.

Nguyên Quân Hoài lộ ra vẻ mặt đã hiểu, hắn cười nói: “Nếu người muốn xin một miếng cơm này lại thích chui vào ngõ cụt như vậy, ta chỉ có thể nghĩ ra hai cách. Một là người đó phải tự lực cánh sinh, không ăn cơm của chủ nhà nữa, hai là người đó phải trở thành người của gia đình này, như vậy là có thể ăn một cách đường đường chính chính.”

Nguyên Thiểu nghe vậy, không biết đã nghĩ đến điều gì mà vành tai lại có hơi ửng hồng. Thực ra trước đây, y cũng không nghĩ mình lại để tâm đến Vệ Nam Từ như vậy. Có lẽ là vì suốt từ đó tới giờ ở bên cạnh đối phương quá hợp lý, ngược lại đã khiến y xem mọi thứ là điều hiển nhiên.

Sau khi Nguyên Thiểu đến thế giới này, người mà y tiếp xúc nhiều nhất ngoài Kim Đĩnh Tử ra thì chính là Vệ Nam Từ. Bề ngoài của người này trông hung dữ khó gần, nhưng thực tế chưa bao giờ thật sự làm khó y, còn luôn xuất hiện vào những lúc y cần. Cũng chính vì vậy, hôm nay đột nhiên đối mặt với vấn đề này, y mới băn khoăn đến thế.

Buổi trưa, Nguyên Thiểu ăn cơm trưa cùng đại ca xong mới quay về chỗ ở. Lúc trở về, y vừa bước vào tiểu viện thì đã nhìn thấy Vệ Nam Từ đang đứng dưới hành lang, như thể đang đợi y.

“Ngươi đang đợi ta à?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Đã bảo ngươi dạy ta rồi, ngươi quên nhanh thế sao?”

Lúc này Nguyên Thiểu mới nhớ ra hắn nói muốn y dạy hắn cách kiểm soát tin tức tố.

“Thực ra ta còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi.”

“Ừm.” Nguyên Thiểu vào phòng rồi mời hắn vào trong.

Thực ra y rất sợ Vệ Nam Từ sẽ hỏi y tại sao lại biết những điều này. Đối phương là một người thông minh, nếu thật sự hỏi đến vấn đề này, e là rất khó để nói cho qua chuyện. Nhưng nếu cứ thế mà nói cho hắn biết sự thật về việc xuyên không, Nguyên Thiểu lại không thể tự quyết định được.

Dù sao chuyện này không chỉ liên quan đến một mình y mà còn liên quan đến bí mật của Dư Chu.

Một khi Vệ Nam Từ biết thế giới này có “người xuyên không” thì sẽ khó đảm bảo hắn không liên tưởng đến Dư Chu, vì trên người Dư Chu cũng có quá nhiều thứ không phù hợp với thế giới này.

Nhưng so với vấn đề đó, điều mà Vệ Nam Từ quan tâm hơn bây giờ là những thông tin liên quan đến chính mình.

“Cái tin tức tố mà ngươi nói, rốt cuộc nó xuất hiện như thế nào?”

“Dưới da ở sau gáy của chúng ta có một tuyến thể, phần lớn tin tức tố đều được tỏa ra từ đó.” Nguyên Thiểu chỉ vào vị trí sau gáy cho hắn xem.

“Vậy nên hôm ở ngõ Bình An, ngươi mới bảo ta cắn vào gáy ngươi?”

“Ừm.” Nguyên Thiểu nói: “Trong máu và các loại dịch cơ thể khác của chúng ta cũng chứa một lượng lớn tin tức tố.”

Vệ Nam Từ nghe vậy mới hiểu ra tại sao trong đêm Nguyên Tiêu đó, sau khi hắn cắn rách môi của Nguyên Thiểu thì cả hai lại mất kiểm soát như vậy. Bây giờ nghĩ lại hành động lúc đó của mình, thật là…

“Ngươi… Thật sự muốn học sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ngươi không muốn dạy ta à?” Vệ Nam Từ nói: “Là sợ ta học được rồi sẽ thật sự dùng nó lên người ngươi sao?”

“Không phải.” Nguyên Thiểu lắc đầu, lúc trước Vệ Nam Từ dọa y, y cũng có hơi sợ hãi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, y biết Vệ Nam Từ sẽ không thật sự làm như vậy: “Ta quen biết ngươi cũng đã lâu, biết ngươi không phải là người như thế, cũng sẽ không dùng những suy nghĩ ác ý như vậy để suy đoán về ngươi.”

Vệ Nam Từ nghe vậy cảm thấy bất ngờ, sự u ám trong mắt cuối cùng cũng tan đi vài phần.

“Vậy ngươi đang do dự điều gì?”

“Ta…” Nguyên Thiểu tránh ánh mắt của hắn: “Ta sợ bản thân sẽ bị tin tức tố của ngươi kích thích.”

Vệ Nam Từ bừng tỉnh, thầm nghĩ sao mình lại bỏ qua một chi tiết quan trọng như vậy. Nếu Nguyên Thiểu muốn dạy hắn, điều đó có nghĩa là bọn họ cần phải ở trong cùng một không gian, đến lúc đó lỡ như hắn không kiểm soát được…

Nghĩ đến cảnh tượng vào đêm Nguyên Tiêu, Vệ Nam Từ cũng thấy không được tự nhiên cho lắm.

“Nhét bông gòn vào mũi được không?” Hắn hỏi.

“Chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng chưa chắc là có thể ngăn được hoàn toàn mùi tin tức tố.”

“Không còn cách nào khác sao?”

“Có thể ở trong nước.” Nguyên Thiểu nói: “Ngâm tuyến thể trong nước, có thể cách ly phần lớn tin tức tố.”

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một nơi… Suối nước thuốc.

Tuy rằng hồ nước thuốc trong trang viên không quá lớn, nhưng vẫn dư sức chứa hai người. Hơn nữa suối nước thuốc này không chỉ là nước chảy sạch sẽ mà mùi vị cũng không hăng như trong tưởng tượng, ngửi mùi thuốc thoang thoảng còn khá dễ chịu.

“Thực ra kiểm soát tin tức tố không khó, chỉ cần ngươi có ý thức về nó là sẽ có thể làm được rất dễ dàng.” Nguyên Thiểu nói.

Y nhớ có mấy lần, Vệ Nam Từ đã vô tình làm ra những hành động kiểm soát tin tức tố, vì vậy y đoán chắc là điều này và khả năng cùng phương pháp kiểm soát cảm xúc của đối phương có mối liên hệ nhất định.

“Bây giờ ta tỏa ra một chút tin tức tố, ngươi ngửi thử, sau đó cảm nhận kỹ phản ứng của cơ thể mình.”

“Ừm.” Ánh mắt Vệ Nam Từ dừng trên người Nguyên Thiểu, còn chưa ngửi thấy mùi hạt dẻ mà đã có chút bồn chồn.

Có lẽ Nguyên Thiểu sợ đối mặt với Vệ Nam Từ sẽ ngượng ngùng nên lúc xuống nước đã mặc cả trung y. Lớp trung y mỏng manh bị nước làm ướt dính sát vào cơ thể mảnh mai của thiếu niên, hiệu quả còn khiến người ta suy nghĩ miên man hơn cả không mặc gì.

“Ngươi nhắm mắt lại đi.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nghe vậy đành phải nhắm mắt lại, cố gắng hít hà mùi hạt dẻ trong không khí.

“Ta ngửi thấy mùi lửa cháy của ngươi rồi, ngươi có cảm nhận được nó đã tỏa ra như thế nào không?”

Vệ Nam Từ nhắm nghiền hai mắt, cố gắng loại bỏ hết những ý nghĩ mờ ám trong đầu, tập trung cảm nhận sự khác thường truyền đến từ tuyến thể sau gáy.

“Vệ phó thống lĩnh, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

“Ta…” Vệ Nam Từ nhấn gáy mình chìm xuống nước, có chút ngượng ngùng liếc nhìn Nguyên Thiểu: “Mùi hạt dẻ của ngươi nồng quá, ảnh hưởng đến ta rồi.”

Nguyên Thiểu bất lực, rõ ràng y chỉ tỏa ra có một chút xíu thôi mà!

“Hay là để hôm khác nhé?”

“Ta thử lại lần nữa, ngươi đừng nhìn ta.”

Nguyên Thiểu quay mặt đi, thầm nghĩ mình vốn dĩ cũng đâu có nhìn trộm!

“Ngươi tỏa ra thêm chút nữa đi, ta không ngửi thấy gì rồi.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu đành phải tỏa ra thêm một chút tin tức tố. Lần này, Vệ Nam Từ cố gắng kiềm chế bản thân, cuối cùng cũng không để tin tức tố của mình tuôn ra như vỡ đê.

“Có cảm giác gì không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Suỵt…” Vệ Nam Từ thở dài: “Ngươi đừng nói chuyện với ta.”

Hắn nhắm mắt, khó khăn lắm mới kiểm soát được bản thân không suy nghĩ lung tung, nhưng Nguyên Thiểu vừa lên tiếng là lập tức khiến công sức của hắn đổ sông đổ biển.

“Hay là ngươi ở đây tự luyện tập đi, ta đi trước.”

“Đừng đi.” Vệ Nam Từ vội nói: “Ta thử lại lần nữa.”

Nguyên Thiểu sợ hắn ăn vạ, lần này còn không dám mở miệng nói, chỉ tỏa ra một xíu xiu tin tức tố hương hạt dẻ cho hắn.

Vệ Nam Từ tập trung tư tưởng một lát, lên tiếng: “Ta cảm nhận được rồi… Ngươi có ngửi thấy không?”

“Ừm.”

“Hình như cũng khá đơn giản.”

Vốn dĩ Alpha đã có năng lực vượt trội ở mọi phương diện, mà Vệ Nam Từ còn chưa được khai phá hoàn toàn, nếu một ngày nào đó hắn có thể kiểm soát được tinh thần lực của mình thì không ai biết hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào.

“Thêm chút nữa.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu nghe vậy, lại tỏa thêm một chút tin tức tố cho hắn. Vệ Nam Từ dường như đã dần dần tìm thấy niềm vui trong việc kiểm soát tin tức tố, thử mấy lần xong lại hơi nghiện.

Nguyên Thiểu bị tin tức tố của hắn kích thích đến nỗi tim đập loạn nhịp, lên tiếng nhắc nhở: “Ta phải đi rồi, ngươi tự luyện tập đi.”

“Đừng đi, ta nghỉ một lát, không làm nữa.” Vệ Nam Từ nhìn y rồi hỏi: “Tại sao ta cắn ngươi thì ngươi lại được an ủi?”

“Bởi vì tin tức tố của ngươi sẽ được tiêm vào tuyến thể của ta thông qua răng nanh.” Nguyên Thiểu nói: “Ngươi có thể hiểu nó như là thuốc giải.”

“Trước đây… Ta không hề để ý.”

“Ta cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy…”

Trong ngõ Bình An, lần đầu tiên Vệ Nam Từ đánh dấu Nguyên Thiểu đã thành công an ủi được y. Đây có lẽ chính là thiên phú của một Alpha, trời sinh đã biết cách đánh dấu Omega.

“Trên thế giới này, chỉ có chúng ta là như vậy sao?”

“Ta không biết, trong những người ta quen thì không có người thứ ba.”

“Vậy chúng ta cũng xem như là…” Vệ Nam Từ muốn nói là duyên phận trời định, nhưng hắn lại cảm thấy lời này không được đứng đắn lắm. Nếu đã biết Nguyên Thiểu không có ý đó với hắn, hắn nói như vậy sẽ không thích hợp nữa.

“Nếu không gặp được ngươi, có lẽ cả đời này ta đều không thể hiểu rõ mình là người thế nào.”

“Thực ra điều này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của ngươi, ngươi vẫn sẽ giống như những người khác. Bởi không ai có thể ngửi thấy tin tức tố của ngươi, vậy nên bọn họ cũng sẽ không xem ngươi là kẻ khác biệt.”

“Vậy còn ngươi?” Vệ Nam Từ nói: “Nếu không có ta, ngươi có thể sống giống như những người khác không?”

Ánh mắt của Nguyên Thiểu tối lại, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Omega trời sinh đã có điểm yếu, nếu là ở thời đại tinh tế, y còn có thể dựa vào thuốc ức chế để sống. Nhưng ở thế giới này, nếu không có Vệ Nam Từ, y sẽ phải liên tục một mình chịu đựng nỗi đau chống chọi với kỳ phát tình.

“Thực ra có một cách có thể khiến ta trở thành người bình thường, hoặc gần như là người bình thường.”

“Cách gì?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Y quán của Dư đại phu có thể dùng dao mổ lên người, nếu ngài ấy có thể cắt bỏ tuyến thể giúp ta, ta sẽ…”

“Ngươi điên rồi à?” Vệ Nam Từ tức giận: “Tế Nhân Đường dùng dao mổ lên người, đó là đã luyện tập trên vô số thi thể, cái thứ mọc sau gáy của ngươi, người khác không có, thậm chí bọn họ còn không biết nó trông như thế nào! Ngươi sẽ chết đó, biết không?”

Nguyên Thiểu không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy, bèn vội nói: “Ta chỉ… Nói ra một khả năng chứ không phải thật sự…”

“Không tồn tại khả năng này.” Vệ Nam Từ như thể sợ y sẽ đi mạo hiểm: “Ta sẽ giúp ngươi.”

“Nhưng mà…” Nguyên Thiểu lên tiếng nhắc nhở: “Ta có thể sẽ như vậy cả đời.”

“Vậy thì cứ giúp cả đời thôi.” Vệ Nam Từ đáp.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọc
Chương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao? · đang xemĐang đọc
Chương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang