Đêm đó, Vệ Nam Từ ở lại với ba cha con Nguyên Thiểu một đêm, trời chưa sáng đã trèo tường chạy mất. Không phải hắn sợ Nguyên Quân Khác, mà là với thân phận hiện tại, lần đầu tiên chính thức đến nhà mà “danh không chính, ngôn không thuận” thế này quả thực không ổn lắm.
Mặc dù Vệ Nam Từ có thể tự quyết định chuyện của mình, nhưng hắn không muốn chuyện hôn nhân đại sự quá qua loa, ít nhất cũng phải mang thánh chỉ về giải quyết ổn thỏa với lão gia tử trước rồi mới tiện thưa chuyện hôn sự với trưởng bối Nguyên gia.
Tuy nhiên, chuyện Vệ Nam Từ đột nhập Nguyên phủ lúc đêm hôm vẫn không qua được mắt người Nguyên gia.
Mới sáng sớm, lính gác đã đi báo cáo với Nguyên Quân Khác, nhưng hắn không nói với ai, coi như là giữ thể diện cho Vệ Nam Từ. Ai ngờ lúc ăn sáng, Vệ Bánh Tổ lại lỡ lời.
Đêm qua nhóc con này tỉnh giấc một lần đã nhìn thấy Vệ Nam Từ, lúc tỉnh dậy vẫn chưa quên, khi ăn sáng còn hỏi Nguyên Thiểu là “phụ thân đâu rồi ạ?”.
“Không phải cha đang ở đây sao?” Nguyên Thiểu định lấp liếm cho qua, nhưng Vệ Bánh Tổ không hề nể mặt, giơ tay lên khua tới khua lui: “Phụ thân cơ, không phải cha!”
Ý là người phụ thân cao hơn, chứ không phải Nguyên Thiểu trước mắt.
Đứa nhỏ khoa tay múa chân như vậy, những người có mặt muốn giả ngốc cũng không giả được nữa. Nguyên Quân Khác lập tức lạnh mặt, vẻ mặt không vui.
Nguyên phụ cười hòa giải: “Tiểu Vệ đến rồi à? Sao không gọi qua ăn cơm cùng?”
Sắc mặt Nguyên Thiểu trở nên lúng túng: “Sáng sớm hắn có việc phải làm, đã đi trước rồi.”
“Cũng phải, hắn rời Kinh lâu thế kia, chắc chắn trong doanh trại có rất nhiều công vụ tồn đọng.”
Nguyên phụ tỏ vẻ rất nể mặt Vệ Nam Từ, nhưng Nguyên Thiểu có thể nhìn thấy được ít nhiều sự bất mãn trong ánh mắt của đối phương.
Nếu Vệ Nam Từ biết bản thân lại bị chính nhi tử bảo bối của mình hãm hại, chắc sẽ hối hận đến nỗi xanh ruột. Tuy nhiên lúc hắn trở lại Kinh Thành thì đã là ngày hai mươi bảy tháng Chạp, đương nhiên không biết còn có cả chuyện này.
Sáng sớm hôm đó, Vệ Nam Từ mang một đống quà đến Nguyên phủ. Nguyên Thiểu đã lâu không gặp hắn, vừa nghe tin đối phương đến, hai mắt lập tức sáng rực. Nhưng trước mặt phụ mẫu và huynh trưởng, y cũng không tiện thể hiện quá mức, chỉ đành cố gắng kìm nén cảm xúc.
Hôm nay Vệ Nam Từ mặc một chiếc áo khoác màu chàm, đầu đội mão ngọc trắng, trông vừa anh tuấn vừa chững chạc, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước.
Nguyên Thiểu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì nhướn mày, ý là “giả vờ cũng ra dáng phết”. Vệ Nam Từ nhìn y thật sâu nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ra vẻ khiêm tốn lễ phép.
“Lẽ ra vãn bối nên đến bái kiến từ sớm, nhưng nghĩ rằng chuyện hôn nhân đại sự vẫn phải tuân theo quy củ, vì vậy mới về quê báo cho gia phụ một câu. Gia phụ vô cùng hài lòng đối với hôn sự của ta và Tam lang, đòi lên Kinh Thành ngay trong đêm, chỉ là xe ngựa đi chậm, e rằng phải sau rằm tháng Giêng mới có thể về đến nơi. Vì vậy ta đã sắp xếp cho gia phụ ở nhà ăn Tết xong mới khởi hành, sau đó sẽ đến nhà thưa chuyện hôn sự của ta và Tam lang với bá phụ, bá mẫu.”
Trước đây Nguyên phụ vốn không có ấn tượng tốt đối với Vệ Nam Từ, vẫn luôn coi hắn là một người luyện võ hiếu thắng. Hôm nay vừa gặp mặt đã thay đổi vài phần, chỉ nghĩ rằng mấy năm không gặp, thằng nhóc Vệ gia này đã trở nên trưởng thành hơn. Bây giờ lại thấy hắn khiêm tốn lễ phép thế kia, ông càng cười không khép được miệng.
“Ngươi cũng vậy, vừa trở về từ Vân Châu, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đi lại vất vả rồi.” Nguyên phụ cười nói: “Sao không ở lại ăn Tết với phụ thân ngươi rồi hãy về?”
“Vãn bối muốn trở về… Đón giao thừa cùng Tam lang.” Vệ Nam Từ nói, còn làm ra vẻ mặt ngại ngùng, thậm chí đến tai cũng đỏ lên.
Nếu không phải Nguyên Thiểu đã từng nhìn thấy quá nhiều dáng vẻ “vô sỉ” của hắn, chắc chắn lúc này y đã bị hắn lừa rồi. Chẳng qua rõ ràng là Nguyên phụ và Nguyên mẫu rất thích chiêu này, nghe Vệ Nam Từ nói vậy, ý cười trong mắt càng đậm thêm vài phần.
“Ngươi có biết xấu hổ không vậy?” Nhân lúc rảnh rỗi, Nguyên Thiểu ghé vào tai hắn thì thầm.
“Ta ở trước mặt ngươi thì không biết xấu hổ, nhưng ở trước mặt nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân thì vẫn phải biết chứ?” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi không thấy vẻ mặt của hai người bọn họ hôm nay sao? Hài lòng về ta lắm đấy.”
Nguyên Thiểu không vạch trần hắn nữa, mượn tay áo che đi, nhẹ nhàng gãi vào mu bàn tay hắn. Lần này Vệ Nam Từ xa cách y đã lâu, gặp được y vốn đã hơi kích động, bị y gãi như vậy khiến tin tức tố suýt nữa thì phóng ra.
“Tiểu Vệ, nếu phụ thân của ngươi không có ở Kinh Thành, hay là ngươi cứ ở lại Nguyên phủ ăn Tết đi?” Nguyên phụ đề nghị.
“Đêm giao thừa, vãn bối nhất định sẽ đến làm phiền bá phụ và bá mẫu.” Vệ Nam Từ nói: “Còn mấy ngày này vãn bối vẫn nên về nhà ở. Tuy trong phủ vắng vẻ, nhưng cũng còn vài người hầu, vãn bối là một đại nam nhân, không có gì là không quen cả.”
Nguyên Thiểu suýt nữa thì bị dáng vẻ “giả vờ đáng thương” của hắn chọc cười, y dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra chắc chắn tối nay Vệ Nam Từ sẽ đến tìm mình. Nhưng Nguyên phụ lại rất thích chiêu này, trong mắt ông, thằng nhóc Tiểu Vệ kia quả thực rất biết lễ nghĩa.
Hôm đó, Vệ Nam Từ chỉ ở lại Nguyên phủ dùng bữa trưa rồi cáo từ. Tối đến, không ngoài dự đoán của Nguyên Thiểu, hắn lại trèo tường Nguyên phủ.
“Vệ phó thống lĩnh? Sao ngài lại đến nữa rồi?” Vẻ mặt của lính gác ngơ ngác.
“Năm mới Tết đến, cho các ngươi uống rượu.” Vệ Nam Từ cho mỗi người một nén bạc.
“Thôi, chúng ta không dám nhận đâu.”
“Yên tâm đi, ta đã báo cho nhị công tử của các ngươi rồi.”
Nguyên Thiểu đang dỗ hai đứa trẻ ngủ, hai đứa vừa mới thiu thiu, nghe thấy tiếng của Vệ Nam Từ lại lập tức tỉnh như sáo.
“Phụ thân!” Vệ Bánh Tổ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng. Nguyên Tiểu Mộc thì ngáp một cái, cố gắng tỉnh táo ngồi dậy.
Vệ Nam Từ vào cửa, trước tiên là cởi áo khoác treo lên, sau đó xoa hai tay cho ấm, lúc này mới đi đến bên giường ôm cả ba cha con vào lòng.
“Phụ thân của ta đã bảo ngươi ở lại thì cứ ở lại, ngươi cần gì phải làm thế?” Nguyên Thiểu bất đắc dĩ nói.
“Cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có, người lớn tuổi coi trọng những thứ này.” Vệ Nam Từ dùng hai tay che mắt hai đứa trẻ, tiến đến bên môi Nguyên Thiểu hôn một cái: “May mà không phải chờ quá lâu, đợi phụ thân ta quay về Kinh Thành sẽ đến hỏi cưới ngay. Khi ấy hai nhà bàn bạc xem nên tổ chức hôn sự thế nào, mấy ngày này ngươi lén lút dò hỏi ý của lão gia tử nhà ngươi, để ta có sự chuẩn bị trước.”
“Ý của phụ thân ngươi thế nào?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Để ông ấy đến đã là nể mặt lắm rồi, ông ấy còn có ý gì được?”
“Lẽ nào ông ấy không đồng ý à?”
“Ông ấy đồng ý rồi.”
Quả thực Vệ phụ đã đồng ý, đương nhiên quá trình đồng ý không mấy suôn sẻ. Bất kỳ người cha nào nghe tin nhi tử duy nhất của mình sắp thành hôn với một nam nhân, e rằng đều không dễ dàng chấp nhận, huống chi Vệ phụ vốn đã có mối quan hệ không tốt với Vệ Nam Từ. Nhưng hiển nhiên là Vệ Nam Từ cũng không định nói nhiều với ông, trực tiếp lấy thánh chỉ ra.
Vệ phụ suýt nữa đã tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ vì hắn, nhưng ông không dám cãi lại thánh chỉ, chỉ có thể nuốt nước mắt đồng ý.
Đến cuối cùng, Vệ Nam Từ mới nói cho ông biết chuyện con cái, nói ông chuẩn bị quà thì đừng quên phần của hai đứa bé. Vệ phụ vừa nghe đến con cái lại suýt ngất đi, đương nhiên lần này là vì vui vẻ.
“Tại sao không nói chuyện con cái ngay từ đầu?” Vệ phụ hỏi hắn.
“Ta thành hôn với Tam lang Nguyên gia cũng không phải vì con cái, đương nhiên sẽ không lấy bọn trẻ ra làm con bài mặc cả để thuyết phục ngài. Sở dĩ nói cho ngài biết, chỉ là để sau này ngài về Kinh sẽ không thất lễ.” Vệ Nam Từ cất thánh chỉ đi, nói tiếp: “Hơn nữa không phải ngài vẫn luôn xem thường ta, cảm thấy ta làm mất mặt Vệ gia sao? Con của ta và Tam lang, chắc ngài cũng không thèm.”
Quả thực Vệ phụ suýt nữa đã tức chết vì hắn, nhưng không làm gì được hắn.
Chuyến về quê lần này của Vệ Nam Từ giống như một người truyền lệnh, nói xong những gì cần nói, ngay cả một ngụm trà nóng cũng không uống thì đã đi rồi. Còn Vệ phụ thì bị buộc phải tiêu hóa vô số tin tức “trời long đất lở” mà hắn mang đến…
Nhưng nghĩ lại, đợi đến khi ông chầm chậm về tới Kinh Thành, thì dù có chấn động đến đâu chắc cũng đã kịp nguôi ngoai hết rồi.
“Không nói đến ông ấy nữa, mau thân mật với ta chút nào.”
Vệ Nam Từ cởi y phục lên giường, ôm lấy Nguyên Thiểu vào lòng từ phía sau, một tay thì véo tai hai nhóc, thúc giục chúng mau đi ngủ.
Nguyên Tiểu Mộc vốn đã buồn ngủ lắm rồi, được hắn dỗ một lát thì ngủ thiếp đi. Vệ Bánh Tổ vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng không chịu nổi tiếng thở ngày càng đều đặn của đệ đệ bên tai, thế là cũng nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
“Sao không chuẩn bị giường nhỏ cho chúng nó?” Vệ Nam Từ ghé vào tai Nguyên Thiểu nhỏ giọng nói: “Đừng nói là nhị ca cố ý sắp xếp như vậy nhé?”
“Mùa đông vốn đã lạnh, chúng nó còn nhỏ quá, vừa đổi chỗ là ngủ không yên.” Nguyên Thiểu đáp.
“Ta thấy ngươi muốn làm ta chết ngạt thì có.” Vệ Nam Từ dứt lời, hắn vén mái tóc sau gáy của y lên, nhích đến gần và để lại một đánh dấu tạm thời.
Nguyên Thiểu quay đầu trao cho hắn một nụ hôn, y hỏi: “Sao ngươi không đưa thánh chỉ cho phụ thân của ta xem?”
“Triều ta không có quy định nam nhân thành hôn, dù là sư phụ ta và Dư tiên sinh năm xưa cũng không tổ chức rình rang. Một là không muốn bị thế nhân dị nghị, hai là một khi chuyện ầm ĩ quá, sợ rằng sẽ không thể giữ được bí mật của Dư tiên sinh.” Vệ Nam Từ nói: “Vì vậy theo ý của bệ hạ là hôn sự này ngài ấy có thể ban, nhưng không cho phép chúng ta quá phô trương.”
Nguyên Thiểu gật đầu, điều này lại đúng với ý y. Dù sao bây giờ nó không chỉ là bí mật của một mình y nữa rồi, mà cả bí mật của Dư Chu và những Alpha khác lưu lạc ở thế giới này đều có liên quan mật thiết đến y, kín đáo một chút luôn không sai.
“Vì vậy bệ hạ không cho người tuyên chỉ, mà trực tiếp đưa thánh chỉ cho ta. Ta đã suy nghĩ kỹ, dùng thánh chỉ để dằn mặt phụ thân của ta là đủ rồi, nếu lúc này lấy ra, chắc chắn nhị ca lại cảm thấy ta đang khoe khoang, chẳng bằng chúng ta đính hôn rồi tính tiếp, đến lúc đó coi như là dệt hoa trên gấm.” Vệ Nam Từ nói: “Bệ hạ còn chuẩn bị quà mừng cho chúng ta, ngài ấy nói là khi tới ngày thành hôn, ngài ấy sẽ đích thân cho người mang đến.”
Nguyên Thiểu nghe hắn đã lên kế hoạch đâu ra đấy, y không còn lo lắng nữa.
Đêm đó, Vệ Nam Từ vẫn trèo tường chạy mất khi trời còn chưa sáng. Tuy nhiên vì có hài tử ở đó nên hai người cũng không làm được gì trong đêm. Ngược lại còn “hại” Vệ Nam Từ bực bội suốt cả ngày hôm sau.
Mãi đến đêm giao thừa, Vệ Nam Từ mới quang minh chính đại bước vào cửa Nguyên phủ.
Sau khi ăn tối xong, hắn lấy cớ muốn đưa Nguyên Thiểu ra ngoài xem pháo hoa, muốn đem người đi, nào ngờ Nguyên Thiểu vẫn còn nhớ đến hai đứa nhỏ, nói là muốn đưa chúng đi xem cùng.
Nhóc con hơn một tuổi đúng là lúc thích hóng chuyện, nghe vậy đương nhiên vui mừng khôn xiết. Vệ Nam Từ không dám cãi lại, chỉ có thể sai người quấn hai đứa trẻ trong áo choàng, lúc này mới đưa ra ngoài.
Giao thừa năm nay, Hoàng đế muốn Nguyên Quân Khác đoàn viên với gia đình nên cố ý không để hắn trực. Vì vậy tối hôm đó, Nguyên Quân Khác và Nguyên Quân Hoài cũng đi cùng lên thành lầu.
Pháo hoa vào đêm giao thừa năm nay vẫn do trong cung bắn, diễn ra sau cung yến, vậy nên khi bọn họ đến thì không sớm không muộn mà vừa kịp. Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc nhìn thấy pháo hoa đều cực kỳ phấn khích, đặc biệt là Vệ Bánh Tổ, cứ la hét đòi Vệ Nam Từ hái một đóa cho mình.
“Con bảo cữu cữu hái cho đi.” Vệ Nam Từ cười nói: “Trong cung là địa bàn của cữu cữu con đấy.”
“Cữu cữu ơi.” Vệ Bánh Tổ đưa tay ra cho Nguyên Quân Khác bế: “Hái…”
“Được, ngày mai trời sáng cữu cữu sẽ đi hái cho con.” Nguyên Quân Khác nói với vẻ mặt cưng chiều.
“Đệ đệ cũng muốn.” Vệ Bánh Tổ lại nói.
“Được, đệ đệ cũng có.”
“Cữu cữu tốt nhất!”
Lúc này Vệ Bánh Tổ mới hài lòng, chỉ mong Nguyên Quân Khác hái pháo hoa cho mình. Tuy ngoài miệng Nguyên Tiểu Mộc không nói gì nhưng cũng ghi nhớ trong lòng, tối về ngủ mà vẫn còn nghĩ đến chuyện hái pháo hoa.
Đêm hôm đó, người buồn bực nhất chính là Vệ Nam Từ, hắn mong ngóng mãi mới tới ngày hôm nay để có thể thân mật với Nguyên Thiểu, vậy mà cuối cùng lại không được như ý. Từ lúc vào Kinh đến giờ, hắn đã nhịn rất lâu rồi, chẳng lẽ thật sự phải đợi đến khi chính thức thành thân sao?
Thế thì còn lâu lắm!
“Ngủ đi.”
“Không ngủ thì còn thế nào được nữa, hầy.”
Vệ Nam Từ giả vờ tủi thân cọ vào môi Nguyên Thiểu: “Tam lang à, ta sắp chết ngạt rồi.”
“Nói nhỏ thôi, đừng làm chúng tỉnh giấc.” Nguyên Thiểu đứng dậy thổi tắt nến trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ở góc. Sau đó y đi ra phía sau tủ sách, nhẹ nhàng ấn vào một cơ quan, mở một cánh cửa bí mật.
Vệ Nam Từ giật mình, hắn hỏi: “Đây là… Cái gì?”
“Sau khi về Kinh ta rảnh rỗi không có việc gì làm, tự mày mò chơi thôi.” Nguyên Thiểu dẫn Vệ Nam Từ bước vào cánh cửa bí mật đó, bấy giờ mới phát hiện cánh cửa này nối liền với xưởng mộc bên cạnh. Trước khi Nguyên Thiểu về Kinh, nơi này đã được Nguyên Quân Khác cho người dọn dẹp sửa chữa, bên trong trông khá gọn gàng.
Tuy nhiên lúc này trong phòng ánh sáng yếu, Vệ Nam Từ không nhìn rõ lắm. Hắn định thắp đèn nhưng lại bị Nguyên Thiểu ngăn cản, lý do là người tuần tra bên ngoài có thể nhìn thấy.
“Ngươi làm xong nơi này từ lâu rồi à? Sao hôm nay mới nói với ta?” Vệ Nam Từ rất biết nắm bắt trọng điểm.
Trái tim Nguyên Thiểu đập thình thịch, đột nhiên có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, Vệ Nam Từ đột nhiên bế bổng y rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh, hung hăng nói: “Không sao, chúng ta có thể bù lại hết trong một lần…”
Không đợi Nguyên Thiểu phản đối, Vệ Nam Từ đã cúi người hôn y.
Sau ngày đó, Nguyên Thiểu có chút hối hận, nghĩ bụng muốn tranh thủ thời gian lấp lại cánh cửa bí mật này.
Qua Tết, chớp mắt đã đến rằm. Nhưng Vệ phụ lại đi nhanh hơn Vệ Nam Từ dự đoán, chưa đợi đến rằm, mới ngày mười hai mà ông đã đến Kinh Thành.
Lần này không chỉ có Vệ phụ đến mà còn có cả cữu cữu của Vệ Nam Từ, vì mẫu thân của Vệ Nam Từ đã mất, đưa cữu cữu theo coi như là đại diện cho ngoại tổ gia của hắn. Có thể thấy ngày thường Vệ phụ có trăm điều bất mãn đối với Vệ Nam Từ, nhưng ông vẫn cực kỳ coi trọng hôn sự của nhi tử nhà mình.
Đương nhiên Vệ Nam Từ không mấy cảm kích, theo hắn thấy, phụ thân của mình làm những việc này rốt cuộc là vì nhi tử, hay là vì tôn tử vẫn còn khó nói lắm. Có điều không cảm kích thì không cảm kích, vào lúc quan trọng thế này, hắn cũng không định gây sự với lão gia tử.
Sau khi Vệ phụ về Kinh, ông lập tức dẫn theo bà mai đến nhà.
Vì Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu đều là nam nhân nên ông cũng không chắc hôn sự này sẽ được tổ chức thế nào cho phải, vì vậy quyết định không theo lệ cũ mà bàn bạc với trưởng bối Nguyên gia trước rồi mới quyết định.
Nguyên phụ là người dễ nói chuyện, hơn nữa Vệ gia đã làm đủ lễ nghĩa, đương nhiên ông sẽ không làm khó.
Cuối cùng sau khi bàn bạc xong, bọn họ quyết định hôn lễ sẽ được tổ chức ở Nguyên gia, nhưng không tổ chức riêng mà tổ chức cùng với lễ thôi nôi của bọn trẻ.
Ban ngày tổ chức bù lễ thôi nôi cho Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc thật rình rang, tối đến lại tổ chức hôn lễ cho hai người.
Như vậy, khách mời chỉ giữ lại những người thân thiết, vừa không gây chú ý lại có thể danh chính ngôn thuận.
Còn về sính lễ và của hồi môn, do hai người đều là nam nhân nên bỏ qua phần đó.
Lúc bàn bạc, Vệ phụ rất dễ nói chuyện, nhưng khi về phủ thì ông lại không được vui vẻ mấy, hỏi Vệ Nam Từ rằng tại sao không tổ chức ở phủ nhà mình.
Vệ Nam Từ cười lạnh: “Người Kinh Thành đều biết tin chúng ta về Kinh, nếu ngài để tâm, ngài có rời Kinh trước Tết không? Nếu ngài không rời Kinh, chắc chắn Tam lang sẽ đưa con đến bái kiến ngài trước Tết. Chính ngài đợi đến sau Tết mới xuất hiện, giờ còn mong hôn lễ được tổ chức ở nhà ta, ngài tự thấy có được không?”
Vệ phụ bị hắn nói đến nỗi mặt mày xanh mét, cuối cùng lí nhí hỏi: “Vậy sính lễ thì sao? Nói không cần là không cần à? Ta tích cóp bao nhiêu năm nay, làm sao đây?”
“Nếu ngài có tiền mà không có chỗ tiêu, hôm đó ngài có thể cho người khiêng hết đến Nguyên phủ, không ai cản ngài đâu.” Vệ Nam Từ nói: “Nhưng ta nói trước, ngài tặng quà thì được, chứ đừng nói nó là sính lễ.”
Bằng không đến lúc đó, Nguyên phủ không chuẩn bị quà đáp lễ thì sẽ mất mặt lắm.
Vệ phụ nghe hắn nói vậy cũng không đôi co nữa. Thực ra từ lúc ông gặp hai đứa trẻ, sự bất mãn dành cho Vệ Nam Từ đã tan thành mây khói.
Mặc dù bên ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng ông đã sớm vui như nở hoa. Không vì điều gì khác, hai đứa trẻ đều vô cùng đáng yêu, quan trọng là chúng trông giống Vệ Nam Từ nhưng lại không đáng ghét như hắn.
Vệ phụ không chỉ hài lòng với hai đứa bé, mà ông cũng hết sức vừa ý Nguyên Thiểu. Quanh năm ông không ở Kinh Thành, không biết những “vết nhơ” trước đây của y, vì vậy vừa gặp đã cảm thấy Tam lang Nguyên gia này trông vừa xinh đẹp vừa thông minh, quan trọng là biết lễ nghĩa, không giống như thằng con nhà mình, nói chuyện với phụ thân chưa bao giờ ra dáng con cái.
Trên đường về Kinh Thành, ông đã sớm cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận hiện thực, thê tử của ông đã mất, trong nhà cũng không có nữ nhân quán xuyến, nếu Vệ Nam Từ thật sự cưới một cô nương về, ông làm công công* cũng không biết nên đối xử thế nào cho phải. Bây giờ Vệ Nam Từ thành thân với Nguyên Thiểu, ngược lại còn giảm bớt đi rất nhiều lo lắng cho ông.
(*) Cha chồng.
Nghĩ như vậy, trong lòng Vệ phụ cũng không còn bất mãn điều gì nữa.
Ngày thành hôn của Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ được quyết định vào ngày mười tám tháng ba. Một là vì có rất nhiều việc phải chuẩn bị trước khi thành hôn, lễ phục các thứ đều không thể qua loa, hai là thời tiết vào tháng ba đã ấm dần lên, mọi người đi ăn tiệc cưới cũng sẽ thoải mái hơn, không tới nỗi lạnh đến mức không cầm được ly rượu.
Hôm đó, sau khi Vệ Nam Từ đưa Nguyên Thiểu đi đo lễ phục thì đến Giang Nguyệt Trai gọi vài món ăn, rồi dẫn y về lại tiểu viện của mình gần Hoàng cung.
Tiểu viện này cũng đã được Vệ Nam Từ cho người dọn dẹp, còn dán chữ hỷ đỏ.
“Đến đây làm gì thế?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Nhà ở phía Đông Thành có vài chỗ phải sửa lại nên tạm thời không đưa ngươi đến xem.”
Mặc dù hôn lễ của hai người được tổ chức ở Nguyên gia, nhưng Vệ Nam Từ vẫn mua một căn nhà mới. Gia đình bọn họ nhiều người thế kia, không thể cứ ở Nguyên phủ mãi được, sau này Nguyên Quân Hoài và Nguyên Quân Khác thành hôn thì sẽ không còn đủ chỗ ở.
“Mấy ngày nay bận rộn đủ thứ, chưa có thời gian nói chuyện tử tế với ngươi.” Vệ Nam Từ lấy một bình rượu ra, lại lấy tiếp đồ ăn trong hộp: “Trước đây ngươi có thai, không được uống rượu, hôm nay có thể nhấp một ly rồi.”
Nguyên Thiểu nhận ly rượu hắn đưa, cảm thấy Vệ Nam Từ dường như có tâm sự.
“Có một chuyện mãi mà ta vẫn chưa nói với ngươi.” Vệ Nam Từ uống một ly rượu trước, lúc này mới mở lời: “Mấy hôm trước ta đến thăm đại ca, nói cho huynh ấy biết chuyện chúng ta sắp thành hôn.”
Nguyên Thiểu đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Sao không đưa ta đi cùng?”
“Cũng không phải nơi tốt đẹp, có gì đáng đi đâu.”
Trước đây Nguyên Thiểu đã biết Vệ Nam Từ có một người đại ca, mấy năm trước gặp phải tai nạn cùng với Nguyên Quân Hoài. Nói đúng ra, mối quan hệ cha con Vệ gia hoàn toàn tan vỡ chính là bắt đầu từ lúc đó.
“Mấy hôm trước đại ca còn nhắc với ta, sau khi chúng ta thành hôn rồi thì đưa Bánh Tổ và Tiểu Mộc đến thăm huynh ấy.” Nguyên Thiểu nói: “Huynh ấy là huynh trưởng của ngươi, sau này cũng là của ta, theo lễ thì Bánh Tổ và Tiểu Mộc cũng nên đến gặp đại bá.”
Đôi mắt của Vệ Nam Từ đỏ hoe, nghiêng người ôm lấy Nguyên Thiểu. Y hiếm khi trông thấy hắn như vậy, không khỏi đau lòng, đưa tay vỗ về tấm lưng của hắn.
“Tam lang, thực ra ta rất nhớ huynh ấy, cũng nhớ mẫu thân nữa.”
“Ta biết.”
Sau khi huynh trưởng của Vệ Nam Từ qua đời, sức khỏe của Vệ mẫu ngày một sa sút, không bao lâu sau cũng đi theo. Từ đó, Vệ phụ bị đả kích nặng nề, tính tình trở nên thất thường, đối với Vệ Nam Từ thì càng không có sắc mặt tốt.
Trước đây, tuy hai cha con không hợp nhau, nhưng khi ấy còn có huynh trưởng và mẫu thân đứng ra hòa giải nên mọi việc vẫn tạm ổn. Nhưng một nhà bốn người bỗng nhiên mất đi hai, chỉ còn lại hai người có tính tình bướng bỉnh, chẳng ai chịu nhún nhường, nói ra lời nào cũng như dao găm, hận không thể mỗi ngày đều đâm đối phương đến thương tích đầy mình.
“Nếu mẫu thân và đại ca biết chúng ta thành hôn, chắc chắn bọn họ sẽ vui mừng cho chúng ta.” Vệ Nam Từ nói.
“Ừm, đợi chúng ta thành hôn rồi thì sẽ đưa hài tử đến thăm đại bá và tổ mẫu của chúng.”
Đại ca của Vệ Nam Từ được chôn cất ở Kinh Thành, mẫu thân thì được chôn ở mộ tổ dưới quê. Trước đây Nguyên Thiểu đã có ý định sẽ đưa nhi tử đến bái tế một phen sau khi kết hôn, không chỉ vì người đã khuất, mà còn để Vệ Nam Từ được an ủi phần nào.
“Hôm nay ta thật là… Không nên nói những chuyện này trước khi chúng ta thành hôn.” Lúc này cảm xúc của Vệ Nam Từ đã dịu đi một chút.
“Có gì mà không thể nói, chúng ta thành hôn rồi thì không phân biệt gì nữa, huynh trưởng của ngươi cũng là huynh trưởng của ta, mẫu thân của ngươi cũng là mẫu thân của ta, lúc nào ngươi muốn nói về bọn họ, ngươi đều có thể nói.” Nguyên Thiểu nhích đến bên môi hắn rồi hôn một cái: “Ta cũng muốn gặp mẫu thân và đại ca, nói cho bọn họ biết rằng ngươi là một phu quân và là một phụ thân rất tốt.”
Vệ Nam Từ nghe vậy, mắt trở nên đỏ hoe, sự chán nản trong lòng cũng tan biến. Hắn biết mẫu thân và huynh trưởng nhất định sẽ chúc phúc cho mình và Tam lang, cũng sẽ vui mừng vì mình cuối cùng cũng đã tìm được người có thể cùng nhau sống trọn đời.
Sau khi nhanh chóng xử lý cảm xúc của bản thân, Vệ Nam Từ lại trở về với dáng vẻ không mấy đứng đắn.
“Vậy là ngươi đã chịu gọi ta là phu quân rồi sao?” Vệ Nam Từ ghé đến bên tai Nguyên Thiểu, hơi thở loạn nhịp.
“Ta nói là sau này.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ lại không chịu buông tha cho y, giữ người trong lòng: “Gọi lại một tiếng cho ta nghe xem, một lần thôi.”
“Không gọi.” Nguyên Thiểu định đẩy hắn ra nhưng lại bị Vệ Nam Từ cúi người hôn.
Một lúc lâu sau, Vệ Nam Từ mới lùi lại một chút, đe dọa: “Nếu ngươi không gọi, vậy thì hôm nay ta sẽ không cho ngươi ra khỏi cánh cửa này đâu.”
“Sao ngươi lại như vậy chứ? Chẳng phải hôm nay đến đây là để tâm sự sao?”
Sao đang yên đang lành lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!
Vệ Nam Từ cười khẽ một tiếng: “Ngươi sắp thành hôn với ta rồi, bây giờ mới biết ta vô lại à?”
Nguyên Thiểu ghé vào tai hắn thầm mắng một câu, nhưng chưa gì đã bị hắn dùng một nụ hôn chặn đứng.