Bùi Tư Viễn và Dư Chu không ở lại lâu, sau khi dặn dò hai người vài câu thì cáo từ. Bọn họ có nhà ở Vân Châu nên không cần phải ngủ lại đây.
Nguyên Thiểu đứng dậy định tiễn khách thì bị Dư Chu đè xuống: “Không cần đa lễ, cứ đọc thư cho kỹ đi.”
“Vâng, đa tạ Dư tiên sinh.” Nguyên Thiểu cũng không một hai đòi tiễn nữa, đợi bọn họ đi rồi mới mở thư nhà của hai vị huynh trưởng ra.
Nguyên Quân Hoài vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như mọi khi, trong thư viết rất nhiều chuyện vặt vãnh thường ngày, kể cho Nguyên Thiểu nghe về tình hình gần đây của mình, lại dặn dò y không cần phải lo lắng cho hắn. Sau đó lại kể thêm vài chuyện thú vị ở Kinh Thành và chuyện trong nhà.
Còn Nguyên Quân Khác thì vẫn kiệm lời như xưa, chỉ nhắc nhở y ra ngoài phải tự chăm sóc bản thân.
“Xem xong rồi à?” Vệ Nam Từ tiễn Bùi Tư Viễn và Dư Chu ra khỏi phủ, quay về thì thấy Nguyên Thiểu đang ngồi trên ghế mềm đọc thư.
“Ừm.” Nguyên Thiểu xem xong thư rồi nhưng vẫn xem lại một lần nữa, trong mắt ánh lên ý cười.
Vệ Nam Từ bước đến ngồi cạnh y, hắn hỏi: “Có chuyện gì vui à?”
“Đại ca kể cho ta rất nhiều chuyện thú vị ở Kinh Thành, bây giờ huynh ấy đã đứng dậy được rồi. Tuy vẫn chưa đi được nhưng đã có thể vịn vào thanh gỗ đứng một lúc lâu.” Nguyên Thiểu nói: “Ngươi còn nhớ Úc Minh Thanh không? Đại ca nói sau kỳ thi Hội, hắn đã chọn đi biên soạn sách.”
“Không phải hắn là người của Thái tử à? Sao lại nhận một công việc như vậy?”
“Biên soạn sách thì có vấn đề gì ư?”
“Ở triều ta, chỉ có những văn nhân không màng quan trường, một lòng yêu sách vở mới làm chức vụ này. Nói dễ nghe thì gọi là thanh cao, còn nói khó nghe thì là không có chí lớn.” Vệ Nam Từ nói: “Hành động này của Úc Minh Thanh, hoặc là muốn giấu tài để ẩn mình chờ thời, hoặc là thật sự không muốn trèo cao nữa, muốn an phận làm một người biên soạn sách.”
“Vậy cũng tốt, nếu hắn không còn qua lại với Thái tử nữa, vậy thì hắn có thể đánh cờ cùng với đại ca ta rồi.” Nguyên Thiểu nói, y vẫn nhớ khó khăn lắm Nguyên Quân Hoài mới tìm được một người hợp ý để chơi cờ.
“Hắn từng phản bội đại ca như vậy, ngươi vẫn muốn hắn qua lại với đại ca sao?”
“Lúc đầu ta rất tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại thì Thái tử điện hạ cũng không phải người xấu. Ngài ấy muốn lôi kéo đại ca ta cũng coi như có mắt nhìn, chỉ là Nguyên gia chúng ta không muốn dính dáng đến ngài ấy. Còn về Úc Minh Thanh… Nếu sau này thật sự có thể thẳng thắn với nhau, đại ca ta thích đánh cờ với hắn thì cứ đánh thôi, cũng chẳng hại gì.”
Hơn nữa trong thư, Nguyên Quân Hoài chỉ nói Úc Minh Thanh đang biên soạn sách chứ không nói thêm gì khác, vì vậy Nguyên Thiểu cũng không biết đại ca có qua lại với người kia nữa hay không.
Vệ Nam Từ nghe thế bèn cười, lại hỏi: “Còn nhị ca nói gì?”
“Chỉ bảo ta tự chăm sóc bản thân, ngoài ra thì không nói gì nữa.” Nguyên Thiểu đáp.
“Không nhắc đến ta à?”
“Tại sao trong thư của nhị ca ta phải nhắc đến ngươi?”
“Hì hì.” Vệ Nam Từ cười, có hơi chột dạ: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
“Đúng rồi, chẳng phải mấy hôm trước phụ thân ngươi cũng gửi thư nhà cho ngươi sao?” Nguyên Thiểu hỏi: “Sao không thấy ngươi nhắc đến?”
“Thư nhà của phụ thân ta gửi có gì đáng nhắc đâu? Chẳng qua là một bức thư toàn những lời lẽ mắng ta một trận xối xả, nói thẳng là sinh ra một đứa con như ta rồi để ta làm mất mặt Vệ gia…”
“Đừng nói là ngươi chưa đọc thư của phụ thân ngươi đấy nhé?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Không cần đọc cũng biết ông ấy viết gì.” Vệ Nam Từ đáp.
Nguyên Thiểu kinh ngạc, y không ngờ Vệ Nam Từ lại có thể nhịn mà không đọc thư nhà do phụ thân gửi!
“Nếu ngươi đã biết ông ấy nói gì thì xem một chút có sao đâu?”
“Ta lười xem.”
“Không phải trong thư, phụ thân ngươi lại nhắc đến hôn sự của ngươi và Ôn cô nương đấy chứ? Vậy nên ngươi mới không dám xem!”
Không lâu trước đây, Ôn Tiểu Lạc đã đến Vân Châu một chuyến nhưng lại nhanh chóng rời đi. Ngoài việc nàng trò chuyện vui vẻ với Nguyên Thiểu ra thì không có bất kỳ tiếp xúc nào với Vệ Nam Từ. Nhưng Nguyên Thiểu đoán rằng, e là Vệ phụ không nghĩ như vậy, có lẽ còn mong Ôn cô nương và Vệ Nam Từ có thể tiến triển thêm.
“Sao có thể chứ, ngươi đừng đoán bừa.” Vệ Nam Từ nói: “Hơn nữa, cho dù ông ấy có nhắc đến thì ta cũng sẽ không nghe theo. Sau khi về Kinh Thành rồi, ta sẽ nói cho ông ấy biết, cả đời này Vệ Nam Từ ta sẽ không thích nữ nhân, càng không thể thành hôn với nữ nhân, bảo ông ấy từ bỏ ý định đó đi.”
“Ngươi sẽ nói cho ông ấy biết chuyện đứa bé chứ?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Có lẽ vậy, nhưng ông ấy điên lắm, ta phải chắc chắn rằng ông ấy sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện đã.”
Trước đây Nguyên Thiểu đã nghe nói loáng thoáng về việc Vệ Nam Từ và phụ thân không hòa thuận. Nhưng quan hệ cha con của bọn họ căng thẳng đến mức nào thì y không rõ.
Khi đó, Nguyên Thiểu không nghĩ quá nhiều về chuyện giữa mình và Vệ Nam Từ, nhưng đến nước này, y đã biết rõ tình cảm của đối phương, cũng hiểu rõ lòng mình, đương nhiên y không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng y biết, dù là phụ thân của Vệ Nam Từ hay các huynh trưởng của mình, e rằng đều khó chấp nhận chuyện này. May mà bây giờ bọn họ đang ở tận Vân Châu xa xôi, có thể tạm thời không cần bận tâm những điều đó. Đợi đến khi đứa bé ra đời, ắt sẽ có hướng giải quyết.
Nguyên Thiểu tự an ủi mình như vậy, cố gắng gạt bỏ áp lực ra sau đầu.
Tháng ngày trôi qua càng nhanh thì bụng của Nguyên Thiểu cũng ngày một to ra. Dù y không mập lên nhiều nhưng vì mang song thai nên bụng to ra rất rõ.
Hôm đó, sau khi Dư Mẫn Hành đến bắt mạch cho y, hắn đã nhắc nhở y nên vận động nhiều hơn, không thể cứ ở trong phủ mãi.
Ban đầu, ngày nào Vệ Nam Từ cũng đưa y đi dạo trong phủ, sau này sợ y buồn chán, thế là đợi đến trời tối sẽ đưa y ra phố đi dạo. Tuy Vân Châu đã vào mùa hạ nhưng nhiệt độ sáng sớm và tối đến vẫn khá mát mẻ.
Sau khi trời tối, Nguyên Thiểu mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, che đi phần bụng một chút, cũng không quá gây chú ý.
“Ta nghe Tiểu Dư đại phu nói, phụ mẫu của bé gái được ngươi cứu mấy hôm trước đã gửi quà cảm ơn đến y quán và nha môn, đúng không?”
“Đúng là đệ ấy có chuyện gì cũng nói với ngươi.” Vệ Nam Từ đáp.
Vì lúc đó Vệ Nam Từ đã giết một Alpha, hơn nữa cái chết của người đó còn không mấy đẹp mắt nên Vệ Nam Từ cố ý không nhắc lại chuyện này với Nguyên Thiểu. Không ngờ Dư Mẫn Hành lại lắm chuyện, cái gì cũng kể cho Nguyên Thiểu nghe.
“Ngươi nhận quà cảm ơn chưa?”
“Chia cho huynh đệ trong nha môn rồi, là điểm tâm do mẫu thân đứa bé làm, mùi vị cũng thường thôi nên không mang về cho ngươi nếm thử.”
Nguyên Thiểu quay đầu nhìn hắn một cái: “Nhận là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ trả lại rồi tự mình yêu cầu một món quà khác chứ.”
Vệ Nam Từ sững sờ, nghe ra ý châm chọc trong lời nói của y, thế là đưa tay định cù lét y.
“Ui…” Nguyên Thiểu ôm bụng, giả vờ kêu đau một tiếng.
“Sao vậy?” Vệ Nam Từ căng thẳng không thôi, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra y chỉ đang giả vờ.
Nguyên Thiểu sợ hắn tiếp tục giở trò, bèn bĩu môi nói: “Lúc trước ta đến Tuần Phòng Doanh tìm ngươi, là tự ngươi không nhận quà cảm ơn, lại còn bảo Ân Thời đóng giả, làm ta thất vọng lắm đấy.”
“Lúc đó ta không bảo hắn đóng giả ta, là hắn tự ý làm, ta còn đá hắn một cái mà.”
“Hừ.” Nguyên Thiểu xoa bụng, lại nói: “Nếu không phải vì ngươi, có lẽ chúng ta đã quen nhau sớm hơn rồi!”
“Nếu ta biết trước có ngày hôm nay, thì hôm đó lúc vớt ngươi từ dưới hồ lên, ta đã thẳng tay mang người về rồi, sao còn để ngươi về nhà được chứ?” Vệ Nam Từ cười nói.
“Ta nhớ Kim Đĩnh Tử có nói, ngươi cứu ta lên bờ rồi vứt đó không thèm đoái hoài…”
“Đó là vì biết người nhà của ngươi đến rồi nên ta mới đi.”
“Vậy lỡ như không phải là người nhà ta đến, lỡ như…” Nguyên Thiểu dừng bước, chỉ vào con hẻm phía trước: “Kia là đang làm gì vậy?”
Vệ Nam Từ nhíu mày, ôm vai y nói: “Về thôi, xui xẻo lắm.”
“Đó là… Đang làm đám tang sao?” Nguyên Thiểu không khỏi đưa mắt nhìn một cái: “Sao trông không giống lắm?”
“Ai biết được, có lẽ nhà nghèo, không lo liệu nổi.”
“Nhìn nhà cửa của bọn họ đâu có giống nhà nghèo.”
Vệ Nam Từ ôm Nguyên Thiểu quay về, đến góc phố thì thấy mấy người đang tụ tập bàn tán.
Khi đi ngang qua, Nguyên Thiểu nghe loáng thoáng bọn họ đang bàn về nhà có tang sự kia, thế là không khỏi đi chậm lại.
“Người chết là một tiểu thiếp phải không? Tội nghiệp, đã mất rồi mà chỉ được một cỗ quan tài mỏng manh, chẳng có thứ gì ra hồn, đáng thương quá.” Một vị phụ nhân cảm thán.
“Chứ còn gì nữa, ta nghe nói nàng ấy kêu la trong phòng suốt ba ngày ba đêm, cứ thế mà bị hành cho đến chết.” Một người khác nói.
Nguyên Thiểu vừa nghe vậy bèn theo phản xạ nghĩ ngay là do bạo hành gia đình, y hỏi: “Người đó mất như thế nào?”
“Khó sinh đó, cả mẹ lẫn con đều không giữ được.” Có người nói: “Chỉ cần giữ lại được một đứa con thì cũng sẽ được tổ chức đám tang tươm tất hơn kha khá, hầy…”
“Khó sinh lâu như vậy, sao không tìm đại phu?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Chuyện sinh con đẻ cái ấy mà, nam nhân nào lại muốn để đại phu nhúng tay vào cơ chứ? Có bà mụ là đủ rồi…”
“Quỷ Môn Quan mà, qua được thì qua, không qua được thì biết làm sao đây?”
Nguyên Thiểu nghe thấy những lời này thì có hơi buồn lòng. Y vốn nghĩ Tế Nhân Đường ở Vân Châu đã có hơn mười năm uy tín, bá tánh sẽ tin tưởng hơn, gặp phải chuyện như vậy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không ngờ vẫn có nhà bất chấp sống chết của con người chỉ vì cái gọi là thể diện.
Nhưng ngẫm lại, y lập tức hiểu ra. Từ xưa đến nay, dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu thì vẫn luôn có những kẻ cổ hủ tự cao. Hơn nữa, có rất nhiều người không chỉ nắm giữ sinh mạng của bản thân trong tay, mà còn chi phối được sinh mạng của người khác, thế là bọn họ càng không xem trọng chúng nữa.
“Nếu Dư tiên sinh biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng phải không?” Nguyên Thiểu nói.
“Bao nhiêu năm qua, có lẽ ngài ấy đã nhìn thoáng đi rồi.” Vệ Nam Từ nói: “Đừng nói là Vân Châu, dù là ở Kinh Thành, không phải ai khi cận kề cái chết cũng chịu đi gặp đại phu. Tế Nhân Đường có cố gắng đến mấy cũng chỉ cứu được một phần người chứ không thể cứu tất cả.”
Nguyên Thiểu gật đầu, không còn xoắn xuýt nữa. Chỉ là giờ đây y đang mang thai, biết nữ tử kia chết vì khó sinh khiến y không khỏi có phần đồng cảm. Nhưng trong tâm trạng của Nguyên Thiểu phần nhiều là tiếc nuối, chứ không phải sợ hãi.
Ngược lại là Vệ Nam Từ, trên đường về không nói thêm lời nào, vẻ mặt hắn tràn ngập tâm sự. Hắn chưa từng nói cho Nguyên Thiểu biết thực ra hắn vẫn luôn rất lo lắng cho sự an nguy của y.
Mẫu thân của Vệ Nam Từ mang bệnh trong người khi sinh hắn ra, vì vậy sức khỏe vẫn luôn không tốt. Sau này đại ca của hắn bất ngờ qua đời khiến bà chịu đả kích, từ đó lâm bệnh nặng, không bao lâu thì qua đời.
Sự ra đi của đại ca và mẫu thân khiến mối quan hệ giữa hắn và phụ thân ngày càng căng thẳng, gần như là đối đầu nhau như nước với lửa.
Chính vì vậy, từ khi Vệ Nam Từ biết Nguyên Thiểu có thai, thỉnh thoảng hắn lại nghĩ đến vấn đề này. Dù hắn luôn tự an ủi mình là có Dư Mẫn Hành ở đây, có các đại phu của Tế Nhân Đường, chắc chắn Tam lang sẽ gặp dữ hoá lành. Nhưng đêm nay, tình cờ gặp một đám tang như vậy vẫn khiến tâm trạng hắn rơi xuống đáy vực.
Đêm đó nằm cạnh Nguyên Thiểu, Vệ Nam Từ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng đối phương, cảm thấy mình không tài nào yên giấc. Nửa đêm sau thật sự không ngủ được, Vệ Nam Từ bèn đứng dậy đi tìm Dư Mẫn Hành. Dư Mẫn Hành đang mơ đẹp thì bị hắn lôi dậy, lập tức muốn giết người.
“Sư đệ.” Vệ Nam Từ đi đến bên giường hắn rồi ngồi xuống: “Ta không ngủ được.”
“Huynh không ngủ được thì tìm ta làm gì? Tìm ta là ngủ được à?” Dư Mẫn Hành nói: “Ta bị muỗi làm phiền muốn chết, khó khăn lắm mới ngủ được, giờ thì hay rồi, huynh đền giấc ngủ cho ta đi!”
Vệ Nam Từ đảo mắt quanh phòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên ngọn nến, nơi đó vang lên tiếng lách tách, thì ra là mười mấy con muỗi tranh nhau lao vào đó tự thiêu.
“Thế này cũng được à?” Dư Mẫn Hành chứng kiến cảnh ấy, lập tức tỉnh táo, cơn giận cũng tan biến. Thậm chí hắn không khỏi suy nghĩ tại sao mình không phải là một Alpha chứ? Hắn cũng muốn có sức mạnh tinh thần như vậy!
“Sau này ta có thể đến bắt muỗi giúp đệ mỗi ngày.”
“Tại sao? Huynh rảnh quá à?”
“Hầy.” Vệ Nam Từ thở dài một hơi nặng nề: “Ta hơi lo cho Tam lang, đệ có thể nói chi tiết cho ta biết chuyện sinh con là như thế nào không?”
“Trước đây ta có hỏi tam ca, trong cơ thể Omega của bọn họ có một thứ gọi là khoang sinh sản, bình thường không nhìn thấy và luôn ở trạng thái đóng, chỉ khi bị kích thích thì mới mở ra. Đến lúc sinh nở, xương chậu và khoang sinh sản của bọn họ đều sẽ mở, đợi đứa bé chào đời rồi mới đóng lại.”
Dư Mẫn Hành nói xong nhướn mày, ra hiệu rằng hắn đã hiểu hay chưa.
“Lỡ như… Ý ta là… Đệ nói thì nhẹ nhàng, nhưng có thật sự dễ dàng như vậy không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Không dễ dàng đâu, ai nói với huynh là dễ vậy?” Dư Mẫn Hành nói: “Đến xương cốt cũng phải mở ra, đau đến mức nào chứ?”
Vệ Nam Từ: ”…”
Hắn vốn muốn đến tìm chút an ủi, chứ không phải đến để bị đả kích.
“Để ta nói thế này cho huynh dễ hiểu, mang hết tất cả nỏ mà tam ca chế tạo cho Tuần Phòng Doanh đến đây, lắp đầy tên rồi bắn vào bụng huynh, chắc là đau đến mức đó.” Dư Mẫn Hành nói: “Hơn nữa sinh con không phải chuyện dễ dàng, lúc nào cũng có nguy hiểm, lại còn là những nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được.”
Vệ Nam Từ: ”…” Mấy tháng tới, có lẽ hắn sẽ càng khó ngủ hơn.
“Rốt cuộc là đệ có chắc chắn được chuyện này không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Đương nhiên, con của huynh và tam ca sẽ là đứa trẻ đầu tiên do ta đỡ đẻ. Nhưng tiếc là, ta nghĩ về sau xác suất để ta gặp được một nam nhân Omega là rất thấp, vậy nên có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất để ta đỡ đẻ cho người khác.”
Dư Mẫn Hành nói nhẹ như mây bay, nhưng vẻ mặt của Vệ Nam Từ lại vô cùng ủ dột. Bây giờ hắn chỉ muốn về Kinh Thành rồi mang cả Thái y viện đến đây, nhưng nghĩ kỹ lại, chưa chắc người của Thái y viện đã giỏi hơn Dư Mẫn Hành.
Đêm đó sau khi rời khỏi chỗ của Dư Mẫn Hành, Vệ Nam Từ không chợp mắt được nữa.
Ngày hôm sau, nhân lúc Nguyên Thiểu ngủ trưa thì hắn đi tìm Bùi Tư Viễn. Sư phụ hắn đã tự tay xào hai món ăn, lại cho người mang một bầu rượu ra.
“Hôm nay Dư tiên sinh không có ở đây ạ?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Hắn đến Dư phủ rồi, vị nhạc phụ này vẫn luôn không thích ta nên ta không đi theo.”
Vệ Nam Từ cầm bầu rượu rót cho hai người.
Bùi Tư Viễn vừa liếc mắt đã nhận ra hắn có tâm sự, bèn nói: “Đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng đi.”
“Sư phụ, chuyện của ngài và Dư tiên sinh… Đồ nhi đã biết rồi. Không phải Tam lang nói, là ta tự đoán.”
“Đã bảo ngươi nói thẳng mà còn vòng vo à?”
“Ta muốn hỏi sư phụ, lúc Dư tiên sinh mang thai, ngài… Không sợ sao?”
“Sợ chứ, sợ chết đi được, sợ đến mức cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên.” Bùi Tư Viễn nếm một ngụm rượu: “Ngươi như vậy là tốt rồi, Nguyên Thiểu khác với nam nhân bình thường, trời sinh đã thích hợp để mang thai. Nhưng Dư tiên sinh thì không… Hắn có thai được hai tháng thì ta mới biết chuyện, từ đó về sau vẫn luôn tìm cách cứu hắn. Khi ấy ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sinh con ra, chỉ nghĩ làm sao để có thể giữ được tính mạng của hắn.”
“Sau đó thì sao?”
“Chẳng phải sau đó đang ở trong nhà ngươi à?”
“À… Là sư đệ.”
“Mỗi người làm cha đều phải trải qua một lần như vậy. Nếu lúc đó cho ta chọn, ta tuyệt đối sẽ không để hắn rơi vào hiểm cảnh. Nhưng có rất nhiều chuyện không phải do ta và ngươi có thể kiểm soát, cái gì đến thì không tránh được.”
Trước đây Vệ Nam Từ cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nếu sớm biết bản thân sẽ khiến Nguyên Thiểu có thai trong đêm hội Nguyên Tiêu đó thì dù thế nào hắn cũng sẽ không hành động bốc đồng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng muốn có con của riêng bọn họ, chỉ cần nghĩ đến việc đó là đứa trẻ mang dòng máu hòa quyện giữa hai người là hắn lại cảm thấy mãn nguyện không thôi.
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể so sánh với sự an nguy của Nguyên Thiểu. Dù Dư Mẫn Hành nói hắn chắc chắn, Vệ Nam Từ vẫn không khỏi lo lắng.
“Mãi cho đến khi đứa bé ra đời, Nguyên Thiểu thoát khỏi sự hiểm nguy do mang nặng đẻ đau, nếu không thì ngươi sẽ chẳng thể yên lòng nổi đâu.” Bùi Tư Viễn nói.
“Sư phụ, ngài nói xem tại sao sinh con lại phiền phức như vậy chứ?” Vệ Nam Từ nói: “Không thể dễ dàng hơn một chút sao? Dù có để ta sinh cũng được. Ta khỏe, không sợ đau.”
“Đạo trời là vậy, ta và ngươi có cách nào chứ?” Bùi Tư Viễn nói: “Nuôi dưỡng một sinh mệnh vốn không phải chuyện dễ dàng, từ lúc mang thai đến khi sinh nở, rồi đến khi nuôi nó trưởng thành, chẳng bước nào là dễ dàng cả. Nếu ngươi thương Nguyên Thiểu, sau này ngươi nên yêu thương y hơn nữa, bảo vệ y hơn, gánh vác trách nhiệm làm phu, làm phụ.”
Vệ Nam Từ nhìn Bùi Tư Viễn trước mắt, không khỏi nghĩ đến Dư Mẫn Hành. Trước đây hắn luôn cảm thấy sư phụ đối xử với sư đệ quá nghiêm khắc, không hề cưng chiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, để Dư Mẫn Hành trở thành một người thế này, chắc chắn Bùi Tư Viễn và Dư Chu đều đã tốn rất nhiều tâm sức.
Vị sư phụ này của hắn trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng tình cảm dành cho đứa con duy nhất trong lòng chắc chắn không thua kém bất kỳ ai.
“Ăn sớm một chút rồi về đi, đừng để y tỉnh dậy lại không thấy ngươi đâu.” Bùi Tư Viễn nói: “Cũng đừng để y nhìn ra sự bất an của ngươi, chắc chắn lúc này y còn sợ hơn ngươi đấy.”
Vệ Nam Từ trịnh trọng gật đầu, đứng dậy hành lễ với sư phụ.
Sau khi về nhà, tuy Vệ Nam Từ vẫn chưa thể yên lòng nhưng cũng không còn phiền não bất an như trước nữa. Bởi vì hắn biết rõ, mình phải trở thành một người để Tam lang có thể dựa dẫm và tin tưởng.
Chẳng mấy chốc, đứa bé trong bụng Nguyên Thiểu đã gần bảy tháng. Vệ Nam Từ không dám đưa y ra phố đi dạo nữa, thế là quyết định đưa y đến biệt uyển ở ngoại ô dưỡng thai.
Biệt uyển đó là do Bùi Tư Viễn mua từ nhiều năm trước, luôn có người chăm sóc, không chỉ yên tĩnh mà cảnh sắc cũng đẹp. Hơn nữa bên ngoài còn rộng rãi hơn trong nhà, dù Nguyên Thiểu không ra ngoài, chỉ đi dạo trong sân cũng không cảm thấy buồn chán.
Sau khi thu dọn đồ đạc cần dùng, mọi người bèn di chuyển đến biệt uyển. Dư Chu và Bùi Tư Viễn vừa hay rảnh rỗi nên cũng đi cùng.
Bây giờ bụng dưới của Nguyên Thiểu đã nhô lên rất cao, buổi tối khi đi ngủ cũng không thể nằm ngửa được nữa, chỉ có thể nằm nghiêng mà thôi. Nhưng đến cuối thai kỳ, mỗi ngày trở mình y đều cảm thấy mệt mỏi, nằm lâu một bên là cơ thể lại dễ bị tê, vậy nên mỗi tối cứ cách nửa canh giờ là Vệ Nam Từ lại giúp y trở mình một lần, đỡ cho y ngủ không được yên.
Đêm đó, khi Vệ Nam Từ giúp y trở mình mới phát hiện hơi thở của y không đều, bèn đưa tay sờ lên trán y. Vừa mới sờ, Vệ Nam Từ đã giật mình, phát hiện đối phương hơi sốt.
“Tam lang.” Vệ Nam Từ thắp nến, trông thấy hai má Nguyên Thiểu cũng nhuốm một màu đỏ không tự nhiên, có lẽ là do sốt.
Vệ Nam Từ nhẹ nhàng đứng dậy, đi tìm Dư Mẫn Hành. Dạo này Dư Mẫn Hành khá tận tâm, buổi tối đi ngủ còn không khóa cửa, sợ Nguyên Thiểu cần tìm đến hắn.
“Sao vậy?” Hắn dụi mắt, không còn tỏ ra khó chịu vì bị đánh thức nữa.
“Hình như Tam lang bị sốt, đệ qua xem thử đi.” Dư Mẫn Hành giật mình, vội vàng đứng dậy mặc áo vào rồi theo Vệ Nam Từ đến chỗ ở của Nguyên Thiểu.
Lúc này Kim Đĩnh Tử đang canh ở ngoài sảnh, đã chuẩn bị sẵn nước ấm, định chườm trán giúp Nguyên Thiểu.
“Đợi đã, để ta xem tình hình ra sao đã.”
Dư Mẫn Hành bước tới bắt mạch cho Nguyên Thiểu. Có lẽ tay hắn hơi lạnh nên lông mi Nguyên Thiểu khẽ run, sau đó tỉnh lại.
“Hửm?” Gương mặt y có chút mơ màng: “Sao vậy?”
“Tam ca, huynh bị sốt rồi.” Dư Mẫn Hành nói: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Nguyên Thiểu được Vệ Nam Từ đỡ ngồi dậy: “Đầu hơi nặng, ngoài ra không có cảm giác gì khác.”
“Không sao đâu, cũng không sốt cao lắm.” Dư Mẫn Hành nói: “Tối nay tạm thời không dùng thuốc, huynh cứ ngủ tiếp đi, buổi tối ta sẽ ngủ ở ngoài sảnh của các huynh, có chuyện gì thì gọi ta.”
Nói xong, hắn lại nhìn chiếc khăn trong tay Kim Đĩnh Tử: “Lau trán và nách cho huynh ấy là được rồi, không cần chườm liên tục, nếu về sau sốt cao hơn thì lại tính.”
Đêm đó, Vệ Nam Từ không dám ngủ nữa. Nguyên Thiểu thì ngược lại, y vừa nằm xuống không bao lâu đã nép vào lòng hắn ngủ thiếp đi. Nhưng Vệ Nam Từ có thể cảm nhận được người trong lòng ngủ không mấy yên ổn.
Sáng sớm hôm sau, bệnh tình của Nguyên Thiểu không nặng thêm nhưng cũng không thuyên giảm. Dư Mẫn Hành không dám tùy tiện cho y dùng thuốc, đi tìm Dư Chu thương lượng một chút, cuối cùng chỉ châm cứu cho y.
“Sao tự dưng lại sốt chứ?” Dư Chu không hiểu: “Bây giờ thời tiết có hơi lạnh hơn, nhưng ta thấy Tiểu Vệ và Kim Đĩnh Tử chăm sóc y rất tốt, không thể bị cảm lạnh được.”
“Đúng là triệu chứng đó không giống cảm lạnh.” Dư Mẫn Hành nói.
“Con bắt mạch ra được gì à?”
Dư Mẫn Hành suy nghĩ một lúc: “Ta không biết chuyện này có liên quan đến việc huynh ấy bị sốt hay không, nhưng gần đây hình như tinh thần của tam ca có hơi bất an.”
“Có lẽ là sợ việc sinh nở?” Dư Chu hỏi: “Lúc ta sắp sinh con, ta cũng sợ hãi lắm.”
“Cái này thì ta không dám nói, ta cũng không hỏi huynh ấy, sợ nói ra lại càng làm huynh ấy bất an hơn.”
“Ừm, để ta tìm cơ hội nói chuyện với y.” Dư Chu nói.
Hôm đó đúng vào dịp Trung thu, Bùi Tư Viễn tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon. Tâm trạng của hắn có vẻ không tệ, gọi Vệ Nam Từ uống cùng mình hai chén, có điều cả hai đều không phải người nghiện rượu nên không uống mấy.
“Năm xưa ngươi bái nhập môn hạ của ta cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi nhỉ? Một tên tiểu tử ngây ngô, tính tình lại nóng nảy… Ai ngờ chớp mắt một cái mà đã sắp làm phụ thân rồi.” Bùi Tư Viễn cảm thán.
“Lúc đồ nhi bái sư, sư đệ mới cao có từng này.” Vệ Nam Từ khoa tay ra một độ cao.
Dư Mẫn Hành không vui: “Nói bậy, lúc đó rõ ràng ta cao hơn!”
“Bảo bảo, sao lại nói chuyện với sư huynh như thế?” Dư Chu bên cạnh nói.
“À…” Dư Mẫn Hành vội thu lại vẻ kiêu ngạo, ngoan ngoãn xin lỗi Vệ Nam Từ.
“Người một nhà thì phải hòa thuận.” Bùi Tư Viễn nói: “Sau này về Kinh Thành, ngươi cũng không được tranh cãi với Quân Khác vì chuyện này nữa.”
“Sư phụ, ta đã không còn dám hỗn xược với huynh ấy từ lâu lắm rồi, chỉ sợ huynh ấy không tha cho ta.”
“Vậy thì ngươi cứ để nó đánh một trận đi.”
“…”
Dư Chu không muốn nghe hai sư đồ bọn họ lảm nhảm nữa, bèn đỡ Nguyên Thiểu đứng dậy, nói là muốn đi ngắm trăng. Nguyên Thiểu đã ăn no từ sớm, nghe hắn nói thế thì vội vàng theo hắn đến hoa sảnh.
“Nhớ nhà à?” Dư Chu hỏi.
“Mấy hôm trước ta đã viết thư cho các huynh trưởng rồi, chắc vài ngày nữa là sẽ có thư hồi âm.”
Dư Chu đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán y, thấy y sốt không cao lắm mới yên tâm.
“Không phải ta hỏi nhà ở Kinh Thành.”
Nguyên Thiểu ngẩn ra: “Dư tiên sinh nhớ nhà sao?”
“Thỉnh thoảng vẫn nhớ, nhưng ta đã chết một lần ở thế giới đó rồi, vậy nên cảm giác sẽ khác, giống như rất nhiều thứ đã bị cắt đứt vào khoảnh khắc ta chết đi.”
“Ta không giống với Dư tiên sinh, ta chưa từng trải qua cái chết.” Nguyên Thiểu nói: “Hoặc là… Ta chưa trải qua cái chết trong thực tế, chỉ thấy trong mơ…”
“Gặp ác mộng à?”
“Không biết có phải là ác mộng không, gần đây cứ hay mơ thấy chuyện trước khi xuyên sách… Cũng không hẳn là chuyện trước khi xuyên sách, ta chưa từng trải qua những chuyện đó, cũng không có ký ức gì. Nhưng giấc mơ đó rất chân thật, cứ như bản thân ta đã thật sự trải qua những chuyện đó vậy, giống như ta đã chết một lần trong giấc mơ đó rồi.”
Dư Chu nhíu mày một lúc lâu: “Có thể nói cụ thể hơn không? Ta nghe mà không hiểu lắm.”
“Ngày Vệ Nam Từ đi đối phó với Alpha kia, ta có một giấc mơ. Ta mơ thấy mình và hắn ở cùng nhau trong một khoang tàu sắp bị hỏng, hình như ta bị thương rất nặng, lúc hắn quay về thì ta đã sắp không qua khỏi… Sau đó hắn bắt đầu dùng sức mạnh tinh thần để chữa thương cho ta.”
“Sau đó thì sao?”
“Ta bị thương quá nặng, hắn hoàn toàn không thể cứu được, nhưng hắn rất cố chấp… Cứ như định chết cùng ta vậy.”
Dư Chu suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Ngươi chắc chắn trước đây mình không quen Vệ Nam Từ?”
“Không quen, lần đầu tiên ta gặp hắn là ở trên phố trong Kinh Thành.”
“Lúc ở thời đại tinh tế, ngươi có yêu đương không?”
“Không có.”
“Không có người phù hợp, hay là còn nhỏ tuổi?”
“Cả hai, ta đang đi học, chưa tốt nghiệp chính thức.”
“Ngươi còn nhìn thấy giấc mơ nào khác không?” Dư Chu hỏi.
“Rất nhiều mảnh vụn, có những giấc mơ tỉnh dậy là không nhớ nữa, nhưng hình như đều là về thời đại tinh tế.” Nguyên Thiểu nói: “Ta không hiểu nổi tại sao trong giấc mơ ở thời đại tinh tế lại có Vệ Nam Từ, rõ ràng hắn là người cổ đại chính gốc mà.”
Dư Chu suy nghĩ một lúc: “Ngươi thông minh hơn ta, ngươi còn không hiểu nổi thì chắc chắn ta càng không giúp được gì. Sao ngươi không bàn với Tiểu Vệ? Biết đâu nó có thể phân tích ra được gì đó?”
“Thực ra ta có một suy đoán… Dư tiên sinh, ngài nói xem, nếu ta đã xuyên đến từ vết nứt không gian và thời gian, vậy liệu ta có xuyên về lại không?”
“Hả?” Dư Chu kinh ngạc một lúc lâu: “Chắc là không đâu… Ta xuyên đến đây mười mấy năm rồi, cũng chưa từng về lại.”
“Tình hình của chúng ta không giống nhau.”
“Cũng đúng, ta chết rồi mới xuyên đến, lúc tới nơi thì nguyên chủ cũng đã chết. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đến đây khi còn sống, lại là xuyên cả thân xác sang.”
Chính vì suy đoán này nên Nguyên Thiểu mới không dám nói cho Vệ Nam Từ biết. Y sợ lỡ như mình nghĩ nhiều thì chỉ làm tăng thêm phiền não và bất an cho đối phương mà thôi.
“Nhưng ta lại cảm thấy ngươi nên nói cho nó biết.” Dư Chu nói: “Ngươi nghĩ xem, lỡ như là thật thì nó phải làm sao?”
Sống mũi của Nguyên Thiểu cay xè, đưa tay xoa bụng mình: “Dư tiên sinh, ta hơi sợ.”
“Ngươi không muốn rời xa Tiểu Vệ, đúng không?” Dư Chu hỏi.
“Phải, ta không muốn con của ta vừa chào đời đã mất đi một người phụ thân.”
“Không có lý do nào khác à?”
“Ta… Ta cũng không nỡ xa Vệ Nam Từ.”
Dư Chu suy nghĩ một lúc, tự thấy mình cũng không nói được lý lẽ gì lớn lao, chỉ đành vỗ nhẹ lên mu bàn tay y rồi nói: “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, cứ nói với nó đi, nhiều người thì dễ giải quyết hơn. Ngươi cũng đừng sợ nó sẽ lo lắng quá mức, nó là một đại nam nhân, lại là người luyện võ, có gì phải lo lắng? Sợ thì cứ để nó sợ, dù sao trong bụng nó cũng đâu có đứa nhỏ nào, có sợ cũng phải bắt nó nhịn.”
Nguyên Thiểu nghe vậy thì bị hắn chọc cười, sự rối rắm trong lòng cũng giảm đi không ít.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Dư Mẫn Hành lại bắt mạch cho y một lần nữa. Vệ Nam Từ khá căng thẳng nhưng vẫn luôn kiềm chế, không biểu hiện ra quá nhiều.
“Tuy không sốt cao nhưng cũng không thể cứ kéo dài như vậy, lát nữa ta sẽ kê cho huynh một đơn thuốc, sắc một thang uống thử trước đã.” Dư Mẫn Hành nói: “Ta sẽ cân nhắc, cố gắng không làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng huynh.”
“Được.” Nguyên Thiểu gật đầu, tỏ ra khá hợp tác.
Sau đó Dư Mẫn Hành đi đến bàn sách, kê đơn thuốc cho Nguyên Thiểu. May mà trước khi đến, hắn đã chuẩn bị một ít dược liệu có thể sẽ dùng nên không cần sai người vào thành bốc thuốc.
“Khó chịu không?” Vệ Nam Từ nắm tay Nguyên Thiểu hỏi.
“Không khó chịu.” Nguyên Thiểu sát lại bên hắn hít hà: “Tắm rồi mới về à? Trên người không có mùi rượu.”
“Sợ ngươi ngửi thấy mùi rượu sẽ khó chịu, không sao, lát nữa lúc ngươi tắm, ta vẫn có thể vào cùng.”
“Ta có thể để Kim Đĩnh Tử vào cùng, không cần ngươi.”
“Kim Đĩnh Tử đã mệt, ta bảo hắn đi nghỉ rồi.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu không nhiều lời với hắn, đợi Dư Mẫn Hành đi lấy thuốc thì để Vệ Nam Từ giúp mình tắm rửa.
Đêm đó uống thuốc xong, Nguyên Thiểu lập tức ngủ thiếp. Không biết là do cuộc nói chuyện với Dư Chu đã giúp y thư giãn hơn, hay là do tác dụng của thuốc mà đêm đó y ngủ rất ngon.
Nửa đêm, Vệ Nam Từ lại lén sờ trán Nguyên Thiểu, phát hiện y đã hạ sốt, hắn mới yên tâm.
Chỉ là nằm trên giường một lúc lâu, Vệ Nam Từ cũng không buồn ngủ, hắn vừa có một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, hắn và Tam lang đều mặc những bộ y phục rất lạ, ở một nơi vô cùng kỳ quái. Không biết tại sao, hình như Tam lang bị thương, lại còn bị thương rất nặng…
Vệ Nam Từ hít một hơi thật sâu, nhìn người đang nằm trong lòng mình, chỉ cảm thấy lồng ngực có phần ngột ngạt. Hắn không biết tại sao mình lại có giấc mơ như vậy, cũng không biết tại sao Nguyên Thiểu trong mơ lại bị thương.
“Tam lang…” Vệ Nam Từ khẽ gọi y một tiếng, dường như Nguyên Thiểu có cảm giác, dựa sát vào lòng hắn.
Vệ Nam Từ tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi thiếu niên, lúc này mới ôm lấy y rồi nhắm mắt lại.
Lần này, hắn lại có một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này không giống giấc mơ trước…
Trong mơ, hắn vẫn là một thiếu niên mười mấy tuổi, còn Nguyên Thiểu thì nhỏ hơn hắn, trông chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Tam lang lúc nhỏ trông còn mềm mại hơn bây giờ, gò má phúng phính như trẻ con, trông hết sức đáng yêu.
“Lại làm sao nữa?” Trong mơ, bé Vệ Nam Từ hỏi bé Nguyên Thiểu.
“Vệ Nam Từ, em đói…” Bé Nguyên Thiểu bĩu môi, khuôn mặt nhỏ xíu trông tủi thân vô cùng.
Bé Vệ Nam Từ trông có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng lại thành thạo lấy ra hai viên kẹo từ trong lòng rồi nhét vào tay bé Nguyên Thiểu. Thấy y bóc mấy lần mà cũng không được, hắn bèn lấy viên kẹo lại rồi tự bóc vỏ, sau đó nhét thẳng vào miệng đối phương.
Hai má của bé Nguyên Thiểu vốn đã tròn vo, sau khi ngậm viên kẹo trong miệng thì trông càng tròn hơn, vô cùng đáng yêu, khiến người ta rất muốn chọc một cái. Thế là bé Vệ Nam Từ trong mơ quả nhiên đã đưa tay chọc một cái, làm đối phương nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Vệ Nam Từ không khỏi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của bé Nguyên Thiểu trong mơ, nhưng giấc mơ này của hắn kết thúc rất nhanh chóng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, tại sao giấc mơ này lại có cảm giác chân thật đến vậy, đến bây giờ mà hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác mềm mại khi chọc vào khuôn mặt của bé Nguyên Thiểu.
Ma xui quỷ khiến, Vệ Nam Từ lại đưa tay chọc vào má Nguyên Thiểu một cái. Hắn chọc rất nhẹ, nhưng vẫn làm Nguyên Thiểu tỉnh giấc.
Kim Đĩnh Tử để lại nến ở phòng ngoài, vậy nên trong phòng ngủ cũng có chút ánh sáng mờ ảo. Hai người nhìn nhau trong ánh nến tối mờ một lúc lâu, Nguyên Thiểu mới không nhịn được mà ngáp một cái.
“Ta vừa có một giấc mơ.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta cũng vậy…” Vệ Nam Từ nói: “Ta mơ thấy ta và ngươi lúc nhỏ.”
Nguyên Thiểu cười: “Lẽ nào ngươi mơ thấy con của ta và ngươi?”
“Không phải, hai đứa trẻ không cùng tuổi, hơn nữa… Ngươi còn gọi tên ta.”
“Ta lúc nhỏ trông như thế nào?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Trắng trẻo mềm mại, rất xinh đẹp, tóc hơi vàng, còn khá xoăn…”
Nguyên Thiểu nghe vậy bèn kinh ngạc: “Ngươi không mơ thấy ta ở thế giới này à?”
“Ta không biết là ở đâu, ngươi nói ngươi đói, ta đưa cho ngươi một viên… Hình như là kẹo?”
Nguyên Thiểu ngồi dậy, y lại hỏi: “Lẽ nào ngươi mơ thấy thời đại tinh tế?”
“Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải thế giới này.” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi mơ thấy gì?”
Nguyên Thiểu ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ta mơ thấy một khoang tàu bị bỏ hoang… Ta bị thương.”
Tim Vệ Nam Từ đập mạnh một cái, nhớ lại cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ trước đó của mình.
“Tại sao chúng ta lại có cùng một giấc mơ?” Vệ Nam Từ hỏi.
Nguyên Thiểu lắc đầu: “Ta cũng không biết, có lẽ… Có lẽ là chúng ta ở thế giới song song?”
“Thế giới song song là gì?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Là một thế giới khác song song với thế giới của chúng ta.”
“Song song là gì?”
“Là…” Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc: “Ngươi có thể coi thế giới mà tiểu công tử ban đầu của Nguyên gia đang ở là một thế giới song song của thế giới này. Trong không gian vũ trụ có thể tồn tại rất nhiều thế giới song song… Mỗi thế giới, đều sẽ có một chúng ta khác.”
Vệ Nam Từ suy ngẫm một lúc lâu, không biết hắn có hiểu hay không. Những khái niệm này quá phức tạp đối với hắn, dù hắn có thông minh đến đâu thì cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa.
“Bọn họ có thường xuyên qua lại không?” Hắn hỏi.
“Chắc là không đâu?” Nguyên Thiểu nói.
Sự tồn tại của vết nứt không gian và thời gian là cực kỳ ngẫu nhiên, nếu không thì ai cũng có thể xuyên qua không gian và thời gian, khiến trật tự của vũ trụ loạn hết.
Nghĩ như vậy, Nguyên Thiểu mới phát hiện có lẽ những lo lắng trước đây của mình đều không cần thiết. Chắc là gần đây y quá quan tâm đến Vệ Nam Từ nên mới lo được lo mất, luôn lo lắng những chuyện không đâu. Dù những giấc mơ này có nguồn gốc nhưng cũng chưa chắc nó đã ám chỉ những điều y lo lắng.
“Hay là, chúng ta nghĩ cách đóng cái cửa đó lại?” Vệ Nam Từ đề nghị.
Để người của thế giới khác xuyên không đến gây rối nữa thì bọn họ sống thế nào được?
Nguyên Thiểu: ”…”