[Ba tuổi và sáu tuổi.]
“Anh hai… Anh hai!”
Bé Nguyên Thiểu vốn đang ở trên lầu chơi đùa với chó trong nhà, khi nhìn thấy hình ảnh giám sát ở cửa, cậu bèn bước những bước nhỏ chạy vào thang máy, thành thạo đi xuống tầng một. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa thang máy, cậu đã đâm sầm vào lòng một người.
“Anh hai…” Nguyên Thiểu ôm lấy đối phương, vùi cái đầu nhỏ của mình vào lòng người ta rồi cọ cọ để biểu đạt sự thân thiết của mình.
“Có bị ngốc không đó?” Nguyên Quân Khác bên cạnh bước lên, một tay kéo em trai mình ra khỏi lòng đối phương.
Bé Nguyên Thiểu ngơ ngác ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện người mình vừa ôm không phải là anh hai của mình, mà là một “bạn lớn” xa lạ.
Thật ra năm nay “bạn lớn” này cũng chỉ mới sáu tuổi thôi, là bạn học cùng mẫu giáo với Nguyên Quân Khác. Nhưng trong mắt bé Nguyên Thiểu vừa tròn ba tuổi thì sáu tuổi đã là “bạn lớn” rồi.
“Cậu là ai vậy?” Bé Nguyên Thiểu ngẩng đầu hỏi.
“Gọi là anh trai.” Đối phương cười với cậu, giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của Nguyên Thiểu.
Tính tình của bé Nguyên Thiểu rất rất tốt, thấy đối phương cười với mình, thế là cậu cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên rồi cười ngốc nghếch đáp lại.
Cậu còn nhỏ tuổi lại trông xinh xắn, y hệt một cục sữa bột nho nhỏ đáng yêu, đối phương vừa thấy dáng vẻ dễ thương này của cậu là đã không nhịn được giơ tay muốn nựng má cậu.
“Bớt động tay động chân đi!” Nguyên Quân Khác kéo em trai ra sau bảo vệ, ngăn cản hành động của đối phương.
Bé Nguyên Thiểu trốn sau lưng Nguyên Quân Khác, thò cái đầu bé xíu ra, đánh giá đối phương bằng vẻ mặt tò mò.
Sau đó cậu mới biết, “bạn lớn” động một chút là thích xoa đầu, thích nựng má, dỗ cậu gọi anh trai này tên là Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác học cùng lớp, bình thường quan hệ không tốt lắm, sở dĩ hôm nay Nguyên Quân Khác dẫn hắn về nhà là để khoe món đồ chơi mới của mình với đối phương, đó là một mô hình chiến hạm tuần tra phiên bản giới hạn, nghe nói toàn bộ Đế Quốc chỉ phát hành hai nghìn chiếc.
Nguyên Quân Khác nói mình có một chiếc, Vệ Nam Từ không tin. Cho nên Nguyên Quân Khác đã dẫn hắn về nhà để chứng minh mình không nói dối.
“Em lên lầu đi, đừng chạy lung tung.” Nguyên Quân Khác nói với Nguyên Thiểu.
Bé Nguyên Thiểu nhìn anh hai nhà mình rồi đáp bằng giọng sữa: “Anh hai… Em nhớ anh quá.”
Nguyên Quân Khác vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu là biết em trai mình lại đang làm nũng, đành phải nắm lấy bàn tay bé xíu của Nguyên Thiểu, dẫn em trai cùng vào phòng mình.
“Ngồi xuống đi.” Nguyên Quân Khác vào phòng, sắp xếp cho bé Nguyên Thiểu ngồi xuống ghế sofa.
Xưa nay cậu vẫn luôn vâng lời anh hai răm rắp, nghe vậy bèn đặt hai bàn tay nhỏ lên đầu gối rồi ngoan ngoãn ngồi im, cũng không dám cử động lung tung.
Bé Vệ Nam Từ vốn là đến nhà Nguyên Quân Khác để xem mô hình chiến hạm tuần tra, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mô hình cũng chẳng có gì hay ho, còn bạn nhỏ trong nhà Nguyên Quân Khác thì ngược lại, càng nhìn càng cảm thấy thú vị.
Vừa rồi lúc vào cửa, cục bột nhỏ này đã ngã vào lòng hắn cọ cọ, thật sự làm hắn cảm thấy đáng yêu muốn xỉu.
Đối phương trông trắng trẻo non nớt, mái tóc hơi xoăn xoăn, khiến người ta nhìn thấy là muốn xoa xoa.
Bé Nguyên Thiểu nhận ra Vệ Nam Từ đang nhìn mình, lại cười toe toét với hắn. Vệ Nam Từ không chịu nổi trước sự đáng yêu của cậu, bèn mở miệng nói: “Gọi anh trai đi.”
Bé Nguyên Thiểu thấy hắn trạc tuổi anh hai của mình, lại thấy hắn cứ nhìn mình cười, thế là cậu cảm thấy vô cùng thân thiết, bèn ngoan ngoãn mở miệng gọi một tiếng “anh trai”.
“Ngoan quá.” Vệ Nam Từ đi đến bên cạnh cậu, cuối cùng cũng được như ý nguyện mà nựng nựng gò má cậu. Gò má của bé Nguyên Thiểu y hệt như trong tưởng tượng của Vệ Nam Từ, mềm mại, mũm mĩm, khi nựng có cảm giác rất thích.
“Hì hì.” Nguyên Thiểu cũng không giận, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh trên ghế sofa, ra hiệu cho Vệ Nam Từ ngồi cùng mình.
Vệ Nam Từ đi đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, hỏi cậu: “Em tên gì?”
“Thiểu Thiểu ạ…” Nguyên Thiểu nói bằng giọng sữa.
“Thiểu Thiểu…” Vệ Nam Từ thử gọi lại cái tên này, dưới đáy mắt mang theo ý cười.
Nguyên Thiểu phát hiện tuy rằng tuổi tác của anh trai này tương đương anh hai của mình, nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác biệt. Bình thường anh hai của cậu luôn lạnh mặt, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi với cậu. Nhưng anh trai trước mắt này lại khác. Từ lúc vào cửa đến giờ, đối phương vẫn luôn chơi với cậu.
“Anh trai.” Bé Nguyên Thiểu đưa ngón tay chỉ vào chiếc ghim cài áo trên quần áo hắn: “Anh cũng có… Cái này ạ?”
“Cái này là do trường mẫu giáo phát đó.” Vệ Nam Từ cúi đầu gỡ ghim cài áo của mình xuống rồi cài lên quần áo của Nguyên Thiểu. Cậu cúi đầu sờ sờ chiếc ghim, trông có vẻ rất vui.
“Cậu làm gì đấy?” Nguyên Quân Khác đi tới, liếc nhìn chiếc ghim trên người em trai, trông không được vui vẻ cho lắm: “Vệ Nam Từ, đừng đưa đồ lung tung cho em ấy, lỡ bị đâm trúng thì sao?”
Bé Nguyên Thiểu vừa thấy anh hai không vui bèn muốn gỡ chiếc ghim xuống. Không ngờ cậu cuống lên như vậy, quả nhiên đã bị đâm vào ngón tay một cái.
“A…” Cậu nhìn thấy giọt máu tí hon túa ra trên đầu ngón tay mình, sợ đến mức đôi mắt lập tức đỏ hoe, gần như sắp khóc. Vệ Nam Từ thấy vậy lập tức bắt lấy ngón tay cậu rồi nhét vào miệng mình, mút giọt máu kia đi.
“Ơ?” Bé Nguyên Thiểu ngạc nhiên nhìn ngón tay mình, ấy vậy mà lại quên cả khóc.
“Cậu làm như vậy rất mất vệ sinh!” Nguyên Quân Khác ghét bỏ lườm Vệ Nam Từ một cái rồi kéo Nguyên Thiểu ra khỏi phòng. Hắn gọi quản gia trong nhà tới, để đối phương xử lý lại vết thương cho Nguyên Thiểu.
Trên thực tế, vết thương kia nhỏ đến tội nghiệp, đợi quản gia mở hộp y tế ra thì vết thương đã sắp lành luôn rồi, ông tìm hồi lâu mà cũng không thấy ngón tay nào của Nguyên Thiểu bị thương, sau đó ông dứt khoát khử trùng cả bàn tay của Nguyên Thiểu.
“Trả lại cho cậu ta nhé.” Nguyên Quân Khác tự tay gỡ chiếc ghim cài trên ngực Nguyên Thiểu xuống rồi trả lại cho Vệ Nam Từ, sau đó cài ghim của mình lên áo Nguyên Thiểu: “Đừng cử động lung tung, cẩn thận lại đâm vào tay!”
“Vâng ạ.” Bé Nguyên Thiểu vội ngoan ngoãn gật đầu.
“Cậu còn xem mô hình nữa không?” Nguyên Quân Khác hỏi Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ nghĩ ngợi: “Tài xế còn đang đợi bên ngoài, hôm khác xem sau vậy.”
Nguyên Quân Khác nghe vậy cũng không giữ lại, bảo quản gia tiễn hắn ra cửa.
“Tạm biệt anh trai ạ.” Bé Nguyên Thiểu vẫy vẫy tay với hắn. Vệ Nam Từ quay đầu lại làm mặt quỷ với cậu, dọa cậu cười khúc khích.
“Đừng gọi bậy… Cậu ta không phải anh trai em.” Nguyên Quân Khác nói.
“Ồ.” Bé Nguyên Thiểu cũng không phản bác lại, vội ngoan ngoãn gật đầu. Cậu sờ sờ chiếc ghim cài áo trên người mình, thầm nghĩ anh hai mà cũng chịu chơi với mình như anh trai kia thì tốt biết mấy!
Bây giờ anh cả đã học tiểu học rồi, không có nhiều thời gian chơi với cậu, anh hai thì ngày nào cũng đến trường mẫu giáo, chỉ có mình cậu ở nhà mỗi ngày, thật sự rất chán.
Ở thời đại này, trí tuệ nhân tạo rất thịnh hành, khá nhiều gia đình đều có bạn đồng hành là AI. Đương nhiên “bạn đời” này không chỉ mang khái niệm “người yêu”, mà chỉ chung tất cả các vai trò cung cấp sự bầu bạn cho con người. Ví dụ như gia đình có trẻ nhỏ thì sẽ mua cho con một người bạn AI, nó có thể chơi cùng hoặc học cùng đứa trẻ, tuổi tác cũng có thể lớn lên cùng đứa trẻ. Cũng có gia đình sẽ chế tạo ra một người bạn đồng hành AI có ký ức và ngoại hình y hệt một thành viên nào đó đã qua đời để nó đóng vai trò của người nọ trong gia đình, làm vơi đi nỗi nhớ, thậm chí có người còn mua bạn đồng hành AI để đóng vai trò người yêu…
Nhưng cũng có rất nhiều gia đình không thích bạn đồng hành AI, nhà của Nguyên Thiểu chính là như vậy. Quản gia nhà bọn họ đều là con người được thuê với mức lương cao chứ không phải quản gia AI với chi phí tương đối thấp hơn. Đương nhiên Nguyên Thiểu cũng không có người bạn AI luôn bầu bạn với mình, ngày thường, ngoài quản gia và y tá chăm sóc chuyên nghiệp trong nhà có thể chơi với cậu ra thì chỉ có chú chó cưng kia.
“Anh hai…” Nguyên Thiểu giơ tay kéo kéo áo Nguyên Quân Khác, muốn hỏi đối phương xem anh trai đó còn đến nhà chơi nữa không. Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra hình như anh hai không thích anh trai kia, thế là lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
“Có muốn xem mô hình chiến hạm tuần tra không?” Nguyên Quân Khác hỏi cậu.
“Muốn ạ!” Đôi mắt của bé Nguyên Thiểu sáng rỡ, nhanh chóng vô cùng vui vẻ.
Nguyên Quân Khác dẫn cậu quay lại phòng, mở tủ kính đựng mô hình rồi ra hiệu cho cậu xem. Bé Nguyên Thiểu bám vào mép tủ, ánh mắt lướt một vòng trên chiếc mô hình, trông vô cùng ao ước.
“Thích không?” Nguyên Quân Khác hỏi cậu.
“Thích ạ.”
“Đợi em đi học mẫu giáo… Cha cũng sẽ mua cho em.”
Nguyên Quân Khác nói xong thì đóng cửa tủ lại, như thể sợ rằng mô hình yêu quý của mình sẽ bay mất.
“Anh hai… Khi nào… Em được đi học mẫu giáo ạ?”
“Đợi em bốn tuổi là có thể đi được rồi.”
“Vậy chúng ta có thể học cùng nhau không ạ?”
Nguyên Thiểu thầm nghĩ, sau khi mình đi học mẫu giáo, chẳng phải là mình có thể chơi cùng anh trai kia rồi sao?
“Em đi học mẫu giáo thì anh lên tiểu học rồi.” Nguyên Quân Khác nói.
Nguyên Thiểu bĩu môi, lập tức thấy hơi thất vọng. Vậy thì cậu không có cách nào chơi cùng anh trai kia rồi…