Đồng Thời cũng không biết mình bắt đầu động lòng với Vệ Bánh Tổ từ khi nào. Y quen biết tên kia từ nhỏ, cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, chẳng biết tự lúc nào đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc đời đối phương.
Rốt cuộc tình cảm mờ mịt của thiếu niên đã nảy mầm từ khi nào, không một ai hay biết.
Có lẽ là vào một buổi trưa nắng đẹp, hay dưới mái hiên lúc hoàng hôn, hoặc trong một khoảnh khắc hai người nhìn nhau rồi mỉm cười…
Một thoáng rung động đã lay động vô vàn cảm xúc, khiến mầm non không ai chú ý ấy nhanh chóng lớn lên và lan rộng, cho đến khi phá đất vươn lên.
Đó là mùa hè năm Đồng Thời mười bảy tuổi. Tiểu biểu đệ ở xa đến Kinh Thành chơi, cứ nằng nặc đòi đi bắt ve sầu. Đồng Huyên đã trốn đi từ sớm, Đồng Thời đành bất đắc dĩ dẫn theo tiểu biểu đệ và người hầu trong phủ cùng vào rừng. Khu rừng mùa hạ nóng hầm hập, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua cũng toàn là hơi nóng, khiến toàn thân người ta khó chịu.
Tiểu biểu đệ kia quá hiếu động, ồn ào tới mức Đồng Thời ong cả đầu. Sau đó, y thực sự mất hết kiên nhẫn, bèn dặn người hầu một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài bìa rừng.
Cạnh khu rừng có một con suối nhỏ, nước không sâu, chỉ vừa ngập qua mắt cá chân. Đồng Thời khó chịu vì nóng lập tức xắn ống quần, cởi giày vớ rồi đi đến bên suối. Y tìm một tảng đá và ngồi xuống, nhúng hai chân vào dòng nước mát lạnh.
“Phù…” Đồng Thời thoải mái thở ra một hơi, cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng y vang lên tiếng bước chân xào xạc.
“Ai đó?” Đồng Thời cảnh giác quay đầu lại thì trông thấy một người chui ra từ khu rừng sau lưng, chính là Vệ Bánh Tổ.
“Biết ngay là ngươi ở đây mà.” Vệ Bánh Tổ vừa thấy y thì cũng không khách sáo, cởi giày vớ rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tảng đá vốn không lớn, hai người ngồi chung có hơi chật. Nhưng Đồng Thời không hề ghét bỏ, thậm chí còn chủ động nhích qua nhường chỗ.
“Sao ngươi lại ở đây?” Đồng Thời hỏi.
“Người của Tế Nhân Đường đến nhặt xác ve, ta rảnh rỗi nên đến giúp đỡ. Vừa nãy trông thấy người hầu nhà ngươi trong rừng, ta bèn đoán rằng chắc chắn ngươi cũng đang ở đây.” Vệ Bánh Tổ nói.
Hai người đang nói chuyện, không biết chân ai đã vô tình chạm phải chân đối phương ở dưới nước trước. Rõ ràng là cách một làn nước suối mát lạnh, nhưng xúc cảm ấm áp đó lại vô cùng đột ngột, khiến cả hai đều sững sờ.
Vệ Bánh Tổ là người phản ứng đầu tiên. Vì đã không gặp Đồng Thời mấy ngày rồi, vừa nãy trông thấy y nên quá vui, quên mất phải giữ kẽ, bây giờ mới nhận ra mình ngồi chen chúc với người ta thế này trông không ổn cho lắm.
“Ta…” Vệ Bánh Tổ vội nhích sang phía bên kia tảng đá. Nhưng tảng đá vốn không rộng, hắn vừa nhích, cơ thể lập tức mất kiểm soát rồi trượt xuống nước. Đồng Thời theo bản năng muốn kéo hắn lại, kết quả trượt chân cũng ngã xuống suối theo Vệ Bánh Tổ.
“Ngươi ngốc thế!” Đồng Thời ướt sũng, có chút không vui.
“Ai bảo ngươi kéo ta.” Vệ Bánh Tổ vừa kéo người ta dậy, vừa giơ tay muốn lau vệt nước trên mặt y.
Đồng Thời cau mày, trông có vẻ tức giận nhưng không né tránh bàn tay của đối phương.
Dưới ánh mặt trời, gò má trắng nõn của y ửng đỏ trông vô cùng động lòng người. Vệ Bánh Tổ chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, hắn cũng không biết mình đã nghĩ gì vào giây phút đó mà lại bất chợt sáp vào hôn lên má Đồng Thời một cái.
Nụ hôn của thiếu niên vội vàng mà vụng về, còn đột ngột, nhưng lại như là điều tất yếu. Đến mức Đồng Thời kinh ngạc nhìn hắn, quên cả tức giận.
Vệ Bánh Tổ cũng ngớ người, đứng đó không dám thở mạnh, không biết làm sao để kết thúc. Rất lâu sau, Vệ Bánh Tổ mới mở miệng: “Ta sẽ về… Tìm phụ thân ta chịu phạt.”
“Chịu phạt gì?” Đồng Thời hỏi.
“Ta không nên… Bắt nạt ngươi…”
“Đồ ngốc.” Đồng Thời liếc nhìn hắn một cái, cúi xuống nhặt giày vớ rồi xoay người bỏ đi. Nhưng y vừa đi được vài bước, không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà quay về.
Vệ Bánh Tổ luống cuống tay chân nhìn y, cũng không biết có phải y muốn đánh mình hay không, thì lại thấy Đồng Thời đột nhiên sáp đến bên má mình, cũng nhẹ nhàng hôn một cái.
“Như vậy là huề.” Đồng Thời nói xong thì nhanh chóng giơ tay chặn nhẹ lên môi hắn: “Không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ đánh ngươi!”
Vệ Bánh Tổ chỉ cảm thấy nơi gò má bị đối phương hôn cùng với cảm giác còn đọng lại trên môi đều mang theo một chút tê ngứa, khiến đầu óc hắn trở nên hỗn loạn. Mãi cho đến khi bóng lưng của Đồng Thời biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới phản ứng lại được hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Hắn nghĩ rằng phen này mình xong rồi, lún sâu thật rồi!
…
Về mặt tình cảm, Nguyên Tiểu Mộc đúng là một người rất chậm chạp. Nhưng y chậm thì chậm, chứ tuyệt đối không hề ngượng ngùng hay che giấu.
Khi chưa nhận ra tình cảm của mình, có lẽ y đúng là như một khúc gỗ, dầu muối không thấm. Thế nhưng một khi đã nhận ra, khúc gỗ này sẽ có thể nở hoa chỉ sau một đêm.
Nguyên Tiểu Mộc chính thức nhận ra tình cảm của mình với Đồng Huyên là nhờ một giấc mơ. Giấc mơ đó không tiện miêu tả, tóm lại là thuộc cái loại mà nếu để phụ thân của y biết được thì sẽ đánh gãy chân Đồng Huyên.
Bởi vì Nguyên Tiểu Mộc đã được giáo dục về phương diện này nên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Y biết, là một Omega, nếu không có gì bất ngờ thì tương lai y sẽ gắn bó với một Alpha.
Khi tình cảm còn chưa chớm nở, y đã từng nghĩ Alpha tốt nhất bên cạnh mình ngoài phụ thân và huynh trưởng ra thì chính là Đồng Huyên. Nhưng cái ý nghĩ này của y cũng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng bị ném ra sau đầu, Nguyên Tiểu Mộc đâu phải là người suốt ngày để mấy chuyện này trong lòng.
Hơn nữa cha của y đã nói, số lượng AO trên thế giới này không nhiều, bây giờ lại có thuốc ức chế, cho nên y cũng có thể lựa chọn xây dựng gia đình với người bình thường trong tương lai, không nhất thiết phải tìm một Alpha.
Mãi cho đến giấc mơ đó…
Giấc mơ rõ ràng mà hỗn loạn, chân thực mà kích thích. Sau khi tỉnh mộng, Nguyên Tiểu Mộc vừa giặt quần vừa ngẫm nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại mơ như vậy? Là vì mình có ý đồ xấu với Đồng Huyên, hay là vì hai người quá thân thiết?
Tiếc là cái đầu nhỏ này của y không nghĩ ra nổi, thế là Nguyên Tiểu Mộc quyết định đi tìm Đồng Huyên nói chuyện. Nhưng mà y chậm chạp thì chậm chạp thật, chứ da mặt không được dày lắm. Trên đường đi nghĩ kỹ lắm rồi, nhưng vừa thấy Đồng Huyên thì lại không biết nên nói thế nào.
“Rốt cuộc đệ muốn nói gì?” Đồng Huyên đã sớm quen với cái tính nghĩ gì nói nấy của Nguyên Tiểu Mộc, bây giờ thấy y ấp úng thì không khỏi sốt ruột: “Có phải gặp chuyện gì rồi không?”
“Ta mơ một giấc mơ!” Nguyên Tiểu Mộc thầm nghĩ, y ngại không dám nói với Đồng Huyên bởi vì người trong mơ chính là đối phương. Nếu y không nói người trong mơ là ai, vậy thì có gì mà phải ngại chứ?
Nghĩ vậy, Nguyên Tiểu Mộc hắng giọng nói: “Là… Là cái loại mơ đó đó, chắc chắn huynh biết mà.”
“Hả…” Đồng Huyên lập tức hiểu ra, ngượng ngùng nói: “Đệ nói với ta chuyện này làm gì?”
“Ta không biết chắc nữa, không biết giấc mơ này có ý gì.”
“Còn có thể có ý gì nữa…” Đồng Huyên lén quan sát một lúc rồi hỏi: “Là… Ai thế?”
“Dù sao cũng không phải là huynh.” Nguyên Tiểu Mộc nói chắc như đinh đóng cột: “Huynh nói xem, mơ như vậy có chứng tỏ là mình có suy nghĩ không đứng đắn với người trong mơ không?”
Đồng Huyên vừa nghe người trong mơ không phải là mình thì tim lập tức nguội lạnh mất một nửa, buồn bực nói: “Chắc chắn là không, hoàn toàn không liên quan.”
“Thật sao?”
“Ừm…”
“Ta cũng nghĩ vậy, chắc chắn là vì ta và người đó thường xuyên gặp mặt nên mới thế.”
Tim Đồng Huyên lại càng nguội thêm mấy phần, thầm nghĩ sao lại còn thường xuyên gặp mặt nữa? Nguyên Tiểu Mộc này có bằng hữu khác thường xuyên gặp gỡ bên ngoài mà giấu hắn sao?
“Cứ mơ như vậy cũng không tốt, sau này bớt gặp hắn lại đi.” Đồng Huyên nói.
“Nhưng mà…” Nguyên Tiểu Mộc vừa nghĩ đến việc phải bớt gặp Đồng Huyên là cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng y cảm thấy cứ mơ như vậy cũng không tốt cho sức khỏe, thế là đành miễn cưỡng gật đầu.
Cho nên từ ngày hôm đó, Đồng Huyên không gặp được y gần mười ngày liền.
Trước đây khi bọn họ còn học ở tư thục, ngày nào cũng có thể gặp nhau. Bây giờ Đồng Huyên đã vào Tuần Phòng Doanh, còn Nguyên Tiểu Mộc thì kế thừa sự nghiệp của Nguyên Thiểu nên bình thường hai người rất ít có cơ hội gặp mặt. Đã vậy, Nguyên Tiểu Mộc còn cố ý tránh mặt khiến Đồng Huyên lại càng không thể gặp được y.
Mãi đến nửa tháng sau, vào một ngày nọ, Đồng Huyên mới nhân ngày nghỉ, cố ý tìm đến chỗ Nguyên Tiểu Mộc.
Khi hắn đến nơi, Nguyên Tiểu Mộc đang bận rộn trong phòng mộc, vì trong phòng oi bức nên cửa ra vào và cửa sổ đều mở toang. Đồng Huyên vừa đi đến cửa đã ngửi thấy trong phòng có mùi rượu. Hắn nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh bàn của Nguyên Tiểu Mộc lại có thêm một chén rượu.
“Mấy hôm nay sư phụ ở trang viên chưa về mà đệ đã học uống rượu rồi à?” Đồng Huyên mở miệng.
Nguyên Tiểu Mộc quay đầu lại, phát hiện người đến là Đồng Huyên thì không khỏi sáng mắt lên.
“Ta không uống rượu.”
“Không uống? Vậy đây là gì?”
Đồng Huyên đi đến bên cạnh y, cầm chén rượu trên bàn lên nếm thử một ngụm, rượu này có vị cay nồng, cũng khá mạnh.
“Ta thật sự không uống, chỉ là liếm một cái thôi, cay lắm.” Nguyên Tiểu Mộc nói.
Đồng Huyên nghe vậy nhìn chén rượu mình vừa uống một ngụm trong tay, gò má lập tức đỏ bừng.
“Đang yên đang lành lại đi liếm rượu làm gì!”
“Nhớ huynh.” Tin tức tố của Đồng Huyên là mùi rượu, Nguyên Tiểu Mộc ngửi được mùi rượu là cảm thấy rất thân thiết.
Đồng Huyên đang chuẩn bị ngồi xuống, nghe y nói vậy thì cả người lẫn ghế đều ngã lăn ra đất. Xui xẻo thay, cú ngã này làm rơi cái đục trên bàn, cái đục rơi xuống trúng tay hắn, lập tức tím bầm một mảng.
Nếu là bình thường, với thân thủ của Đồng Huyên, chuyện mất mặt như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng hôm nay nghe Nguyên Tiểu Mộc nói câu đó, hồn hắn như bay mất, bị đục đập trúng tay cũng không thấy đau.
“Có đau không?” Nguyên Tiểu Mộc lấy thuốc ra bôi cho hắn.
Đồng Huyên ngước mắt nhìn Nguyên Tiểu Mộc rồi gật đầu: “Đau.”
Nguyên Tiểu Mộc nghe hắn nói đau, bèn cầm tay hắn lên, ghé lại gần thổi thổi.
Hơi thở ấm áp phả lên vết thương khiến tim Đồng Huyên không khỏi rung động, hắn lật tay lại nắm chặt tay Nguyên Tiểu Mộc.
“Làm gì thế?” Nguyên Tiểu Mộc không hiểu.
“Tiểu Mộc… Ta…”
“Lần trước huynh gạt ta, ta quay về hỏi ca ca của ta, huynh ấy nói không giống như huynh nói.”
Nguyên Tiểu Mộc chậm chạp nhưng không phải kẻ ngốc, thỉnh thoảng y cũng biết suy nghĩ. Trước đây, y không hiểu được cảm xúc của Đồng Huyên là vì y chưa thông suốt. Nhưng một khi đã thông suốt rồi, tự nhiên y sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện.
“Chỉ là ta…” Đồng Huyên không biết nên giải thích với đối phương ra sao.
Lẽ nào nói rằng mình đang ghen tị với người xuất hiện trong giấc mơ của Nguyên Tiểu Mộc sao?
“Huynh có từng mơ thấy ta không?” Nguyên Tiểu Mộc hỏi.
Đồng Huyên sững sờ, dời tầm mắt đi rồi gật đầu. Đương nhiên là hắn đã từng mơ…
Hắn nghi ngờ nếu để sư phụ biết được những giấc mơ đó của mình, nói không chừng hắn đã sớm bị tống vào cung làm nội thị từ lâu rồi!
“Ta biết mà.” Tay Nguyên Tiểu Mộc vẫn đang bị Đồng Huyên nắm, lúc này y nghịch ngợm gãi gãi vào lòng bàn tay hắn.
Đồng Huyên cau mày nhưng không buông ra, dưới đáy mắt mang theo cảm xúc phức tạp: “Đệ biết cái gì?”
“Huynh muốn thành thân với ta, đúng không?”
Đồng Huyên: “…”
Rốt cuộc cái tên Vệ Bánh Tổ kia đã nói gì với Tiểu Mộc vậy?
“Cách đây không lâu ta còn nghe có người nói với cha ta về chuyện cưới hỏi của ta và ca ca, nói rằng năm nay ta đã mười bảy rồi, không còn nhỏ nữa.”
“Ai mà nhiều chuyện thế?” Đồng Huyên cau mày: “Đệ mới mười bảy, vội gì thành thân!”
“Hình như là phụ thân của huynh nhờ người ta hỏi dò, chỉ là hỏi riêng ý của cha ta thôi, không phải nói chuyện chính thức.”
Đồng Huyên há hốc miệng, lần này không nói nên lời, hồi lâu sau, hắn mới cẩn thận hỏi: “Vậy… Cha đệ nói sao?”
“Cha ta không can thiệp vào chuyện cưới hỏi của ta và ca ca, để chúng ta toàn quyền quyết định.”
“Vậy đệ nghĩ thế nào?” Đồng Huyên lại sốt ruột.
Nguyên Tiểu Mộc nhìn hắn, dưới đáy mắt mang theo ý cười: “Ta mới mười bảy, vội gì thành thân.”
Đồng Huyên: “…”
Hắn phát hiện ra rồi, Nguyên Tiểu Mộc đang cố ý chọc tức hắn. Nhưng hắn cụp mắt nhìn bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt, chợt dường như hiểu ra điều gì đó.
Người mà Nguyên Tiểu Mộc mơ thấy hôm đó hoàn toàn không phải là người khác…