Tối hôm đó, Nguyên Thiểu bèn nói ra ý định muốn cho con đi học với Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ nghe xong giơ cả hai tay tán thành, nhìn điệu bộ kia chỉ hận không thể tống hai huynh đệ đến tư thục ngay trong ngày hôm đó.
“Ta đã nói mà, con cái lớn rồi là phải đưa đi học, không thể cứ để ở nhà quậy phá lung tung!”
“Ngươi đừng nói chúng như thế, bọn trẻ nghe thấy sẽ không vui đâu.”
“Được được được! Không nói không nói.” Vệ Nam Từ sáp lại hôn lên môi Nguyên Thiểu: “Ngươi muốn cho chúng nó đi học ở đâu? Trường học trong cung vẫn còn chỗ, lúc trước bệ hạ có nói với ta, bảo là nếu như mấy đứa trẻ nhà chúng ta muốn đến trường học trong cung thì ngài ấy sẽ thông báo cho bên đó một tiếng. Nếu không muốn cho chúng đến trường học trong cung, vậy thì cứ đến tư thục của đại ca.”
Sau khi Nguyên Quân Hoài khỏi bệnh, hắn không đi theo con đường làm quan, cũng từ chối lời mời làm môn khách của người khác, mà đã tự mở một trường tư thục. Đương nhiên trường của hắn có quy mô không lớn, số trẻ nhận vào cũng ít, tổng cộng lại cũng chỉ có bảy tám đứa trẻ, hơn nữa bọn chúng đều đang trong thời kỳ vỡ lòng, tuổi tác không lớn.
Theo ý của riêng hắn, tư thục này cũng chỉ để cho tụi nhỏ học vỡ lòng, đợi học trò lớn hơn một chút, nếu muốn học hành thi khoa cử thì sẽ để chúng tự tìm nơi khác. Nói cách khác, hắn chỉ dạy một chút về thi thư lễ nhạc, còn những loại văn chương sách luận cần phải học để thi khoa cử thì hắn hoàn toàn không dính dáng đến.
“Vẫn nên đến chỗ của đại ca đi, quan hệ trong cung phức tạp, bọn trẻ còn nhỏ như vậy, ta không muốn để chúng dính dáng đến những thứ này.” Nguyên Thiểu nói.
“Ừm, ta cũng nghĩ vậy.” Vệ Nam Từ nói: “Lát nữa chúng ta cùng đi tìm đại ca hỏi thử xem huynh ấy nói thế nào.”
Chập tối ngày hôm đó, Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu về Nguyên phủ một chuyến.
Nguyên Quân Hoài vừa trở về từ tư thục, thấy hai người họ thì rất vui.
Nguyên Thiểu nói ra dự định của mình và Vệ Nam Từ cho huynh trưởng nghe, lại hỏi ý kiến của hắn.
“Hai huynh đệ chúng hơn năm tuổi rồi nhỉ?” Nguyên Quân Hoài nói: “Đúng là tuổi này nên học vỡ lòng rồi.”
“Nếu tư thục của đại ca có thể sắp xếp cho chúng thì cứ để chúng theo học đại ca, như vậy bọn ta cũng có thể yên tâm hơn.”
“Được, ngày mai cứ đưa chúng nó qua đây.” Nguyên Quân Hoài nói.
“Có cần chuẩn bị gì không? Bút mực giấy nghiên?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Ngày đầu tiên trẻ con đi học không cần phải căng thẳng như vậy, cứ mang ít đồ chơi và đồ ăn cho chúng là được, tạm thời chưa cần mang bút mực giấy nghiên.”
Nguyên Thiểu vốn còn hơi căng thẳng, nghe đại ca nói vậy cũng thả lỏng hơn nhiều. Dù sao hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, ngày thường Nguyên Thiểu cũng đã dạy chúng nó nhận biết mặt chữ và vẽ tranh khi ở nhà, bây giờ đưa chúng đến tư thục cũng không phải mong chúng sẽ học hành gấp gáp gì, chủ yếu là để có người rèn giũa.
“Sáng mai lúc nói với chúng, nhớ phải chú ý giọng điệu, đừng để chúng cảm thấy đi học không phải là chuyện tốt.” Nguyên Quân Hoài lại dặn dò: “Nếu không sau này muốn đưa đi, e là chúng nó sẽ không chịu đi đâu.”
Nguyên Thiểu nghe vậy vội vàng vâng dạ, lúc này mới về phủ cùng Vệ Nam Từ.
Tối hôm đó, bọn họ cố ý không nói cho bọn trẻ biết, mãi đến lúc ăn sáng mới nhắc tới chuyện này.
“Hôm nay dẫn hai con đến một nơi rất vui, tìm đại bá của các con.” Nguyên Thiểu nói với vẻ mặt thần bí.
“A a a!” Vệ Bánh Tổ nghe thấy lời này trở nên vô cùng vui vẻ, ngay cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn.
Từ nhỏ, tính tình của Vệ Bánh Tổ đã hoạt bát, thích náo nhiệt, thích nhất chính là ra ngoài chơi. Nguyên Tiểu Mộc thấy ca ca vui thì cũng vui lây, hai huynh đệ hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.
“Hôm nay phải đợi đến chập tối mới về, cho nên hai đứa đều phải mang theo đồ chơi của mình.” Nguyên Thiểu nói.
“Chập tối mới về ạ? Cha… Vậy buổi trưa ta và đệ đệ ăn cơm thế nào?” Vệ Bánh Tổ còn lo lắng chuyện ăn uống.
“Buổi trưa đại bá sẽ dẫn các con đi ăn cơm, chắc chắn sẽ không để con bị đói đâu.” Nguyên Thiểu nói.
“Muội muội có đi cùng chúng ta không ạ?”
“Tạm thời muội muội không đi, đợi sau này muội muội lớn bằng các con rồi mới đi.”
Điềm Điềm bên cạnh nghe nói không cho mình đi còn có chút thất vọng, bĩu cái miệng nhỏ nhắn ra vẻ tủi thân, sau đó Nguyên Thiểu nói sẽ dẫn nàng đến nhà cữu cữu tìm muội muội thì nàng mới vui lên một chút.
Sau bữa sáng, Nguyên Thiểu dẫn Điềm Điềm đến Nguyên phủ. Vệ Nam Từ thì gánh vác “trọng trách” đưa hai huynh đệ kia đến tư thục.
Bởi vì có Nguyên Quân Hoài ở tư thục nên Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc cũng không thấy lạ lẫm, đến tư thục trông cũng khá vui vẻ. Nhưng niềm vui của hai huynh đệ chỉ kéo dài chưa đến nửa canh giờ, đợi đến khi chúng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị xếp vào chỗ ngồi ngay ngắn.
Những đứa trẻ khác đều ngoan ngoãn ngồi đọc sách cùng Nguyên Quân Hoài, khiến hai đứa cũng không dám quậy phá, chỉ đành phải ôm một bụng tủi thân ngồi đó nhìn nhau.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ cơm trưa, Vệ Bánh Tổ không ngồi yên được nữa.
Hắn kéo Nguyên Tiểu Mộc đến sau cánh cửa, nhỏ giọng hỏi đệ đệ: “Đệ có biết đường về nhà không?”
Nguyên Tiểu Mộc lắc đầu: “Ta ngồi trên xe ngựa, không có nhìn ra ngoài.”
“Không sợ, chúng ta cứ đi về phía chỗ đông người…” Vệ Bánh Tổ nói: “Trên đường đều là người của phụ thân, cứ bảo bọn họ đưa chúng ta đi tìm cha.”
“Vâng.” Nguyên Tiểu Mộc không có chủ kiến gì, nghe ca ca nói vậy bèn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nhưng kế hoạch “trốn học” của hai huynh đệ đã không thành công, bởi vì hai đứa vừa bàn bạc xong ngẩng đầu lên thì phát hiện Úc Minh Thanh đang cười híp mắt nhìn chúng chằm chằm.
“Úc thúc thúc…”
“Ngoan, qua đây dùng cơm, buổi chiều còn phải đọc sách nữa đấy.”
Úc Minh Thanh mỗi tay một đứa, dắt hai nhóc con sang phòng bên cạnh, trông thấy Nguyên Quân Hoài vừa mở hộp thức ăn, đang lấy cơm canh bên trong ra ngoài.
“Cữu cữu… Ta nhớ cha.” Nguyên Tiểu Mộc kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Có thể đưa ta về nhà tìm cha không ạ?”
“Đợi đến chập tối tan học, cha sẽ đến đón các con.” Nguyên Quân Hoài nói.
“Nhưng ta muốn cha ngay bây giờ.” Nguyên Tiểu Mộc tủi thân nói.
“Cha của con đến nha môn làm việc rồi, bây giờ con về phủ cũng không tìm thấy cha đâu.”
Nguyên Tiểu Mộc nghe vậy bèn nhìn nhìn Vệ Bánh Tổ, đối phương lém lỉnh hơn, lúc này đã sớm đói đến mức không chịu nổi, kéo đệ đệ ngồi xuống trước bàn rồi an ủi: “Ăn cơm trước đã… Ăn no rồi hẵng nói.”
Thế là Nguyên Tiểu Mộc ngơ ngác hồ đồ ăn cơm trưa cùng ca ca.
Dùng cơm trưa xong, Nguyên Quân Hoài lại dỗ chúng nó ngủ một giấc, buổi chiều hai huynh đệ đã có chút suy nghĩ “chấp nhận số phận”, cũng không quấy khóc đòi về nhà nữa, chỉ ủ rũ cúi đầu ngồi trong tư thục chịu đựng một buổi chiều.
Tối hôm đó về nhà, Nguyên Tiểu Mộc bèn ôm Nguyên Thiểu khóc một trận. Vệ Bánh Tổ cũng vô cùng tủi thân, nhưng nhóc không thích khóc, chỉ nhíu mày hờn dỗi cả một buổi tối.
Vì chuyện đi học mà hai huynh đệ quấy khóc khoảng chừng ba, năm ngày. Ngày nào Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ cũng đều phải thay đổi cách dỗ dành chúng đến tư thục.
Sau đó Nguyên Quân Hoài dứt khoát tự mình qua đón chúng đi học mỗi buổi sáng. Trước mặt Nguyên Quân Hoài, hai đứa trẻ này cũng có chút “kính sợ” bẩm sinh của học trò đối với tiên sinh, không dám nổi cáu với hắn, dần dần cũng chấp nhận hiện thực.
Quy củ trong tư thục là cứ học năm ngày, nghỉ hai ngày. Vì Nguyên Thiểu muốn hai đứa trẻ có sự kì vọng, mong đợi nên đã cố ý nói hai ngày nghỉ này là phần thưởng cho biểu hiện tốt của chúng. Hai huynh đệ tin là thật, vì để giành được hai ngày nghỉ này, chúng cũng không còn quấy khóc nữa.