Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? 

“Làm sao có thể?” Nguyên Thiểu vội vàng phủ nhận: “Chỉ là ta có một vài chi tiết về việc làm nỏ muốn thảo luận với hắn nhưng lại không thể hẹn hắn đến nhà để nói, thế nên mới nghĩ đến việc tìm một nơi thích hợp hơn.”

Vẻ mặt của Kim Đĩnh Tử không hiểu, thầm nghĩ người ta hẹn nói chuyện đều đến quán trà hoặc quán rượu, công tử nhà hắn lại định hẹn người ta đến nhà tắm? Nghe thế nào cũng thấy nơi này chẳng liên quan gì đến chữ “thích hợp” nhỉ?

“Ta đến nhà tắm chủ yếu là muốn tìm một nơi ấm áp để ở mấy ngày. Trong phủ lạnh quá, tay ta lạnh đến mức không cầm được đồ vật sẽ không thể làm nỏ, đúng không?”

Kim Đĩnh Tử nghe vậy, thầm nghĩ thân thể của công tử nhà hắn quả thực không chịu được cái lạnh năm nay. Đặc biệt là sau khi rơi xuống nước lần trước, dường như còn yếu ớt hơn xưa vài phần, mấy ngày nay ở trong phủ cũng chỉ muốn thời thời khắc khắc ôm lò sưởi. Nghĩ như vậy, nếu tiểu công tử có thể đến phòng ấm của nhà tắm ở mấy ngày, quả thực cũng là một cách hay để tránh rét.

“Công tử định ở bao lâu?” Kim Đĩnh Tử hỏi.

“Chắc khoảng sáu bảy ngày, vừa hay có thể làm xong cây nỏ cho Vệ phó thống lĩnh.”

Kim Đĩnh Tử nghe y nói vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi về phủ, Nguyên Thiểu bảo Kim Đĩnh Tử thu dọn một số đồ cần mang theo giúp mình. Còn y thì đến chỗ ở của Nguyên Quân Hoài một chuyến, kể cho đối phương nghe chuyện mình định đến nhà tắm ở mấy ngày.

“Chuyện này đúng là ta và nhị ca của đệ đã sơ suất.” Nguyên Quân Hoài nói: “Gần đây đệ rơi xuống hồ lại còn bị người ta bỏ thuốc, thân thể chắc chắn đã chịu tổn thương nên mới sợ lạnh. Nhưng Kinh Thành có rất nhiều khách điếm đốt hệ thống sưởi ngầm dưới nền nhà, nếu đệ muốn tránh rét, sao phải đến nhà tắm?”

“Hôm nay ta đã đến nhà tắm đó xem rồi, phòng tắm của bọn họ ít người qua lại, vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh quả thực thoải mái hơn khách điếm nhiều.”

“Muốn đi thì cứ đi. Lát nữa ta sẽ nói với quản gia, bảo ông ấy tìm mấy người xây một cái hệ thống sưởi ngầm trong phòng đệ, không thể để đệ cứ ở bên ngoài được.”

“Không cần phiền phức như vậy đâu, nếu ta thật sự thấy lạnh thì mỗi tháng đến nhà tắm ở mấy ngày là được. Hơn nữa mùa đông cũng không dài lắm, chớp mắt là qua thôi.”

Tuy rằng mùa đông ở Kinh Thành cũng lạnh, nhưng nhiệt độ không đến mức khó có thể chịu đựng được. Vì vậy phần lớn các gia đình đều không có thói quen xây hệ thống sưởi ngầm ở trong nhà, thật sự đến những ngày rét đậm nhất thì cũng chỉ đốt một chậu than để sưởi ấm mà thôi.

Huống chi lần này Nguyên Thiểu vốn chỉ tìm một cái cớ nên không muốn gây thêm phiền phức cho gia đình. Nguyên Quân Hoài cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò y mang theo nhiều đồ dùng cần thiết, đừng để đến đó rồi đâu đâu cũng cảm thấy bất tiện.

Khi Nguyên Thiểu trở về từ chỗ đại ca, Kim Đĩnh Tử đã thu dọn xong hành lý giúp y rồi. Trong đó ngoài những đồ dùng hàng ngày của y thì còn có các dụng cụ cần thiết để làm nỏ.

Sau khi Nguyên Thiểu kiểm tra một lượt, lại bảo Kim Đĩnh Tử lấy cho mình mấy cục bông gòn để mang theo. Đến lúc đó nếu tin tức tố của Vệ Nam Từ quá nồng, kích thích quá mạnh thì y sẽ dùng bông gòn nhét vào mũi để ngăn chặn một phần tin tức tố, tránh cho bản thân mất kiểm soát rồi lại kích động đến Vệ Nam Từ khiến hắn cũng phát điên theo.

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thiểu đã mang đồ đạc chuyển đến nhà tắm, ở trong gian phòng ấm bên cạnh nơi mà Vệ Nam Từ thường dùng. Để không gây chú ý đến Vệ Nam Từ, Nguyên Thiểu còn cố ý dặn dò tiểu nhị nhà tắm không được tiết lộ hành tung của y.

Phải nói rằng, nhà tắm Bùi thị này quả thực rất thoải mái. Tuy trên danh nghĩa là nhà tắm, nhưng có lẽ phòng ấm này được bài trí còn thoải mái hơn cả phòng thượng hạng của khách điếm, thảo nào Vệ Nam Từ không có việc gì là lại thích chạy đến đây.

Hơn nữa nhiệt độ trong phòng này rất thích hợp, ở bên trong phòng còn chẳng cần mặc áo bông.

Nguyên Thiểu lấy một ít đồ ăn thức uống, ăn no trong phòng ấm rồi thì lại ngủ, thảnh thơi như đi nghỉ dưỡng.

Gần hoàng hôn hôm đó, phòng bên cạnh có động tĩnh. Nguyên Thiểu thò đầu ra nghe một lúc, lại đạp lên ghế ghé sát vào lỗ thông hơi giữa hai phòng hít hà, quả nhiên ngửi thấy thoang thoảng mùi tin tức tố lửa cháy.

Bởi vì Vệ Nam Từ không biết cách kiềm chế tin tức tố nên thường xuyên vô thức tỏa ra một ít. Chỉ là khi hắn không bị kích thích, lượng tin tức tố tỏa ra cũng không nhiều, nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện. Mãi cho đến lần trước bị Nguyên Thiểu kích động đến nỗi mất kiểm soát, lượng tin tức tố của hắn mới tỏa ra nhiều hơn ngày thường mấy phần.

Liều lượng hiện tại đối với Nguyên Thiểu mà nói không nhiều cũng không ít, mà là vừa đủ. Nếu quá nhiều, Nguyên Thiểu sợ bản thân bị kích động đến nỗi mất kiểm soát, nếu quá ít thì lại không có tác dụng an ủi.

Sau khi Vệ Nam Từ đến nhà tắm tắm rửa xong, hắn chỉ nghỉ ngơi chưa đến nửa canh giờ thì đã rời đi rồi. Sau đó Nguyên Thiểu có đi tìm tiểu nhị để hỏi thì mới biết gần như ngày nào Vệ Nam Từ cũng có thói quen này.

Nửa canh giờ, thời gian này có hơi ngắn quá. Dù sao một khi Nguyên Thiểu bước vào kỳ phát tình, có nghĩa là bảy ngày liên tục đều cần được an ủi. Mấy ngày sau y còn có thể tuỳ cơ ứng biến, nhưng mấy ngày đầu quá khó khăn, y phải nghĩ cách khác mới được.

Đến ngày hai mươi bảy, Nguyên Thiểu thấp thỏm cả nửa ngày, vừa lo lắng chu kỳ của mình không chuẩn vừa thấy hơi căng thẳng, sợ kế hoạch của mình sẽ xảy ra sơ suất.

May mắn là sau giờ Ngọ, cơ thể của Nguyên Thiểu bắt đầu hơi khó chịu, cũng chẳng biết từ lúc nào mà nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều, đây là triệu chứng khi kỳ phát tình sắp đến. Nguyên Thiểu không dám chậm trễ, vội vàng dặn dò mấy câu với tiểu nhị đã trở nên quen thuộc, nhờ hắn ta truyền lời đến Vệ Nam Từ giúp mình.

Tiểu nhị này vẫn luôn biết quan hệ của Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác không tốt, tưởng rằng lần này Nguyên Thiểu tốn công tốn sức là vì muốn tác hợp cho hai sư huynh này hòa giải, thế nên hắn ta giúp đỡ vô cùng nhiệt tình.

Chưa đến nửa canh giờ, Vệ Nam Từ đã vội vã theo tiểu nhị đến.

“Người đâu?” Vệ Nam Từ đẩy cửa gian phòng ấm của mình ra nhìn vào trong, hỏi tiểu nhị sau lưng: “Không phải ngươi nói Nguyên tiểu công tử hẹn gặp mặt ta ở đây sao?”

“Có lẽ là Nguyên tiểu công tử cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió rồi, hay là Vệ phó thống lĩnh cứ đợi một lát xem sao?” Tiểu nhị nói.

Vệ Nam Từ nghe vậy đành phải vào trong trước. Lúc nãy hắn đang tuần tra trên phố, nghe tiểu nhị truyền lời nói Nguyên Thiểu hẹn hắn để nói chuyện làm nỏ, hắn không kịp tan làm đã vội vã chạy đến, sợ tới muộn một bước thì người sẽ chạy mất.

Nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát, hắn vẫn không bắt được y. Vệ Nam Từ thở dài một hơi, đi đến bàn ngồi xuống, lúc này mới phát hiện trên bàn có mấy trang giấy.

Hắn tiện tay lật ra xem, phát hiện đó là những gì mình đã viết cho Nguyên Thiểu không lâu trước đó. Lâu như vậy mà đối phương không hồi âm cho hắn, hắn còn tưởng không có kết quả gì, không ngờ lại có thể nhìn thấy ở đây.

Hơn nữa Vệ Nam Từ nhanh chóng nhận ra trên những trang giấy đó đã được Nguyên Thiểu ghi chú và đánh dấu rất nhiều, thậm chí đối phương còn viết riêng hai trang giấy để trao đổi kinh nghiệm làm nỏ với hắn.

Không ngờ tiểu công tử Nguyên gia này lại nghiêm túc như vậy!

Vệ Nam Từ cẩn thận đọc hết các ghi chú của Nguyên Thiểu, càng đọc càng mê mẩn. Thậm chí đến cuối cùng hắn còn tìm giấy bút, trình bày quan điểm của mình ở phía sau những ghi chú của Nguyên Thiểu.

Kinh Thành có rất nhiều người muốn tìm Nguyên Thiểu làm nỏ, trong đó không thiếu những kẻ hùa theo cho vui. Dẫu cho Vệ Nam Từ có ý ganh đua với Nguyên Quân Khác đến đâu nhưng đối với những thứ tốt như thế này, hắn lại thật lòng yêu thích.

Phàm là người luyện võ đều khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm đặc biệt với vũ khí tốt. Huống chi là Vệ Nam Từ! Nguyên Thiểu cố ý bày ra trò này coi như là gãi đúng chỗ ngứa của hắn.

Hôm đó, Vệ Nam Từ đợi ở trong phòng rất lâu cũng không thấy bóng dáng của Nguyên Thiểu.

Sau đó hắn đợi đến mức nhàm chán, thậm chí còn thiêm thiếp một chốc trên giường. Chỉ là trong giấc ngủ này, hắn lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ, Nguyên Thiểu ngồi bên bàn đang cúi đầu làm nỏ cho hắn, ban đầu Vệ Nam Từ còn ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem, sau đó không hiểu vì sao lại ngửi thấy hương hạt dẻ khắp phòng.

Mùi hương đó vừa xuất hiện là khiến Vệ Nam Từ cảm thấy bồn chồn ngay. Sau đó, diễn biến của giấc mơ bắt đầu không đúng lắm…

Khi Vệ Nam Từ tỉnh lại từ trong mơ, cả người đều ngơ ngác. Hắn vén chăn trên người lên nhìn một cái, lập tức cảm thấy hơi bực bội. Hơn nữa không hiểu vì sao mùi hạt dẻ đã biến mất từ lâu, vậy mà bây giờ lại xuất hiện lần nữa.

Tuy rằng hương vị đó không quá nồng, nhưng vẫn khiến Vệ Nam Từ không khỏi nhớ lại đoạn ký ức mà khó khăn lắm hắn mới vứt được ra sau đầu. Vệ Nam Từ vọt đi tắm rửa, sau đó cũng không ở lại nữa mà vội vã rời khỏi nhà tắm.

Phòng bên cạnh, Nguyên Thiểu đang gục bên cạnh thùng gỗ, ngâm đến nỗi sắp ngất đi. Mấy ngày đầu của kỳ phát tình, y rất khó kiềm chế được tin tức tố của mình, để không kích thích Vệ Nam Từ quá mức, Nguyên Thiểu chỉ có thể trốn vào trong nước.

“Nguyên tiểu công tử, ngài tắm xong chưa?” Tiểu nhị gõ cửa hỏi từ bên ngoài.

Vì đã được Nguyên Thiểu dặn dò là không được để Vệ Nam Từ phát hiện, nên hắn ta cố ý đợi Vệ Nam Từ đi rồi mới đến hỏi.

Nguyên Thiểu bước ra khỏi thùng nước, vội vàng mặc áo lót vào. Cơn kết hợp nhiệt trong cơ thể hành hạ y cực kỳ khổ sở, tin tức tố bay qua từ phòng bên cạnh hoàn toàn không đủ để an ủi y.

“Phiền ngươi đổ nước trong thùng đi giúp ta.” Nguyên Thiểu mở cửa, nói với tiểu nhị đang đứng bên ngoài.

“Được.” Tiểu nhị vừa đáp một tiếng thì phát hiện sắc mặt của Nguyên Thiểu không đúng lắm: “Nguyên tiểu công tử, sao mặt ngài lại đỏ thế này, có phải bị bệnh rồi không?”

“Ta không sao.” Nguyên Thiểu cố kìm nén đôi chân mềm nhũn, xua tay với hắn ta rồi lê bước đến phòng của Vệ Nam Từ.

Y vừa vào cửa đã bị mùi lửa cháy ập đến khiến hơi thở rối loạn, tin tức tố Alpha còn sót lại trong phòng này đậm đặc hơn y tưởng tượng. Để bản thân không bị mất kiểm soát, Nguyên Thiểu đành phải nhét bông gòn vào mũi. Chẳng qua cơn kết hợp nhiệt trong cơ thể y quả thực đã được an ủi ở một mức độ nhất định.

Sợ tin tức tố trong phòng tan đi quá nhanh, Nguyên Thiểu vội vàng đóng chặt cửa lại. Y đi đến bên giường rồi nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Sự khó chịu về thể xác đã được an ủi thích đáng, nhưng sự trống rỗng và khao khát từ tận sâu trong lòng y vẫn còn rất hành hạ người ta.

Nguyên Thiểu lật người trên giường ôm lấy chiếc chăn bên dưới, vùi đầu vào gối. Tuy rằng trong mũi y đã nhét bông gòn, nhưng mùi lửa cháy mang tính xâm lược cực mạnh vẫn len lỏi vào khứu giác của y, điều này khiến y vừa nảy sinh cảm giác thỏa mãn dễ chịu vừa không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa.

Kết hợp nhiệt chính là như vậy, có thể dễ dàng phá hủy giới hạn và lòng tự trọng của một Omega. Nguyên Thiểu không chút nghi ngờ nếu lúc này Vệ Nam Từ ở đây, có thể y sẽ không nhịn được mà cầu xin đối phương làm một số chuyện…

Trải qua một đêm được an ủi, ngày hôm sau tình trạng của Nguyên Thiểu đã khá hơn một chút. Sau khi ăn sáng xong, thậm chí y còn tranh thủ xem lại những thứ mà Vệ Nam Từ đã để lại trên bàn hôm qua.

Người ta nói chữ viết như người, tính cách của Vệ Nam Từ ngang ngược hung bạo nhưng chữ của hắn trông lại vô cùng phóng khoáng tự nhiên, không hề có chút hung bạo nào. Còn chữ của Nguyên Thiểu, mặc dù trước đây đã luyện ở trường trung học nhưng vì rất ít khi sử dụng nên viết rất nguệch ngoạc, nét chữ trông cũng hơi ngây ngô. Cũng không biết lúc Vệ Nam Từ nhìn thấy có thầm cười nhạo y hay không.

Để chuyển dời sự chú ý của mình, Nguyên Thiểu dứt khoát ngồi bên bàn, hồi đáp những gì Vệ Nam Từ đã trình bày. Thậm chí y còn dựa theo ý tưởng của Vệ Nam Từ, vẽ ra hình dạng của mấy loại nỏ mà đối phương đã đề cập. Tuy chữ viết của Nguyên Thiểu bình thường nhưng tài vẽ lại không tồi, chỉ vài nét bút đã thấy được khả năng.

Hôm đó, Nguyên Thiểu ở trong phòng của Vệ Nam Từ đến tận chiều. Y đoán rằng chắc là hôm nay đối phương sẽ còn đến nữa nên không dám ở lại quá lâu. Lúc ra khỏi cửa, Nguyên Thiểu còn cố ý mở cửa phòng ra để tránh mùi tin tức tố của mình quá rõ ràng.

Không ngoài dự đoán của Nguyên Thiểu, tối hôm đó quả nhiên Vệ Nam Từ lại đến. Hơn nữa hắn còn mang theo cả túi thơm và tượng heo gỗ mà Nguyên Thiểu đã đưa cho hắn. Xem ra việc hôm qua lại ngửi thấy mùi hạt dẻ rõ ràng đã khiến Vệ Nam Từ cảm thấy bối rối. Hắn không có cách nào khác bèn dứt khoát mang theo tất cả những gì có thể mang, người không biết còn tưởng hắn đang đi trừ tà.

Trên bàn trong phòng là bản hồi âm mới của Nguyên Thiểu, còn có hai trang vẽ nỏ. Vệ Nam Từ cầm hình vẽ nỏ lên xem, dưới đáy mắt không khỏi nhuốm vài phần ý cười.

Tiểu công tử Nguyên gia này, chẳng biết rốt cuộc đang diễn trò gì với hắn, qua lại như thế cũng thật khéo luồn lách. Chẳng lẽ là sợ Nguyên Quân Khác tức giận nên đến cả mặt hắn cũng không dám gặp, cố tình tránh né? Hay là vì y vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý chuyện cung yến đêm đó, cảm thấy ngại ngùng?

Vệ Nam Từ nghĩ mãi không ra, nhưng Nguyên Thiểu bằng lòng chơi với hắn, hắn cũng không ngại tiếp chiêu.

Tối hôm đó, Vệ Nam Từ vốn định ngủ ở phòng ấm không về. Chỉ là hắn vừa tắm xong, mới nằm xuống thì phát hiện bên gối của mình có một dải ruy băng buộc tóc màu đỏ. Dải ruy băng này trông có hơi quen mắt, không cần nghĩ cũng đoán được là của ai.

Vệ Nam Từ cầm dải ruy băng trong tay, ánh mắt lướt qua chiếc giường của mình một lượt. Chẳng lẽ Nguyên Thiểu đã ngủ trên giường của hắn? Nếu không thì tại sao dải ruy băng này lại rơi ở đây?

Nghĩ đến đây, hắn từ từ cúi người tìm kiếm trên gối một lúc, quả nhiên tìm thấy một sợi tóc không dài không ngắn.

Nguyên Thiểu trông cũng không giống kiểu người không để ý như vậy, tại sao lại ngủ trên giường của hắn?

Thật ra Vệ Nam Từ cũng không mấy để tâm đến những chuyện này, chẳng qua vừa nghĩ đến việc Nguyên Thiểu là người đã từng bị trúng thuốc cùng hắn ở cung yến, đồng thời là người đã liên tục xuất hiện trong những giấc mơ lung tung của hắn thì Vệ Nam Từ lại cảm thấy trong lòng kỳ quái.

Cảm giác đó không dễ hình dung, không phải chán ghét, cũng không phải tức giận, chỉ là… Không nói rõ được.

Giống như có một chỗ nào đó ở sâu trong lòng đang ngứa ngáy, cứ muốn gãi một cái.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọc
Chương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn?  · đang xemĐang đọc
Chương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang