Trên suốt quãng đường vừa qua, để an ủi Nguyên Thiểu, đêm nào Vệ Nam Từ cũng đợi y ngủ say rồi mới qua nằm cạnh y.
Nguyên Thiểu đã sớm phát hiện ra hành động này của Vệ Nam Từ nhưng vẫn giả vờ không biết, bởi vì chỉ có như vậy, y mới có thể không chút e dè mà ôm “chiếc gối ôm hình người” cỡ lớn này đi ngủ. Nếu nói toạc ra, ngược lại y sẽ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng đêm nay Nguyên Thiểu thật sự quá mệt, thức đến nửa đêm là đã gần tới giới hạn của y rồi, phản ứng cũng có phần chậm chạp.
Mãi đến khi cảm nhận được cơ thể căng cứng của Vệ Nam Từ, Nguyên Thiểu mới nhận ra bản thân đã làm gì. Hơn nữa tư thế ôm người ta ngủ của y cũng không được tao nhã cho lắm, thật sự xem đối phương như một chiếc gối ôm cỡ lớn, một chân còn gác lên cơ thể của người ta nữa. Vì vậy, Nguyên Thiểu cảm nhận được cơ thể của Vệ Nam Từ có một vài thay đổi vô cùng rõ ràng.
Thế này thì có hơi ngượng ngùng rồi…
“Khò…” Nguyên Thiểu bất chợt ngáy một tiếng, vừa giả vờ ngủ vừa thuận thế trở mình.
Trong bóng tối, y có thể nghe thấy hơi thở của Vệ Nam Từ trở nên gấp gáp hơn.
Một lúc sau, sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Vệ Nam Từ đứng dậy xuống giường rồi đi ra ngoài.
Nguyên Thiểu đoán chừng được hắn định làm gì, trên gương mặt không khỏi cảm thấy nóng ran. Nhưng y đợi một lúc lâu mà cũng không thấy người ta quay lại, vừa cảm thán Vệ Nam Từ thật sự rất lâu vừa mơ màng thiếp đi.
Đến lúc trời gần sáng, Nguyên Thiểu mới cảm nhận được có thêm một người ở bên cạnh, đối phương ôm y từ phía sau, cánh tay vòng qua bụng y, tư thế đó khiến Nguyên Thiểu vô cùng an tâm.
Nguyên Thiểu nửa tỉnh nửa mê không khỏi nghĩ rằng, có lẽ sự ỷ lại của mình đối với Vệ Nam Từ cũng không hoàn toàn là do việc đánh dấu. Dù sao cũng đã gần hai tháng kể từ Tết Nguyên Tiêu rồi, chẳng lẽ ảnh hưởng của một lần đánh dấu thông thường lại kéo dài đến thế? Hơn nữa, đối với Vệ Nam Từ, dường như y không chỉ có sự ỷ lại, mà nếu xét kỹ thì còn xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác.
“Tỉnh rồi à?” Vệ Nam Từ đột nhiên ghé vào tai y hỏi nhỏ.
Hơi thở của hắn làm vành tai Nguyên Thiểu nóng bừng, y vội nhắm mắt lại nói: “Chưa tỉnh.”
Vệ Nam Từ bật cười khe khẽ: “Chưa tỉnh thì ngủ tiếp đi.”
Nguyên Thiểu lười biếng đáp một tiếng, quả nhiên lại chìm vào giấc ngủ say.
Vì đêm qua thức quá khuya nên sáng hôm sau mãi đến quá trưa y mới tỉnh dậy. Tỉnh lại rồi tắm rửa một phen, Vệ Nam Từ đã bưng bữa sáng tới.
“Không biết ngươi muốn ăn gì nên làm một ít món nhẹ cho ngươi.” Vệ Nam Từ nói.
Mấy ngày nay Nguyên Thiểu đã không còn nôn nhiều nữa, khẩu vị ngược lại còn tốt hơn trước khá nhiều, chỉ là vẫn có hơi kén ăn. Y liếc nhìn cháo loãng và các món ăn nhẹ trên bàn, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.
Vệ Nam Từ thấy vậy bèn hỏi: “Không thích ăn à?”
“Không có.” Nguyên Thiểu vội nhận lấy bát cháo mà hắn đã múc sẵn, uống hai ngụm.
Cháo này nấu rất nhừ, mùi vị cũng không tệ, chỉ là không đủ no. Nếu là sức ăn trước đây của Nguyên Thiểu, uống một bát cháo rồi ăn thêm chút gì đó là đã no rồi. Nhưng hôm nay khẩu vị của y cực tốt, uống xong một bát cháo mà chẳng thấy no gì cả.
“Muốn ăn gì? Ta sai người đi làm.” Vệ Nam Từ nhìn ra được suy nghĩ của y.
Nguyên Thiểu xoa xoa bụng, có chút ngại ngùng nói: “Không hiểu sao hôm nay lại rất thèm mì.”
“Đợi đấy.” Vệ Nam Từ đứng dậy nói.
“À… Nhớ thêm một quả trứng rồi cho thêm ít lá rau xanh nữa nhé.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy bèn đi vào bếp. Chẳng bao lâu sau, một bát mì trứng rau xanh đã được đặt trước mặt Nguyên Thiểu. Vệ Nam Từ sợ y ăn không hết, còn nói nếu ăn không nổi thì cứ để lại, kẻo bị no quá. Không ngờ y ăn như vũ bão, húp sạch cả nước mì, khiến Vệ Nam Từ cũng phải kinh ngạc.
Sau khi dùng bữa xong, Vệ Nam Từ tìm Dư Mẫn Hành hỏi mấy câu: “Lúc thì y không có khẩu vị, lúc lại ăn nhiều như vậy, thật sự sẽ không ăn đến hỏng người luôn chứ?”
“Trước đây ăn ít là do không có khẩu vị, bây giờ ăn nhiều chứng tỏ cơ thể đang phát triển, huynh không cần lo lắng.”
Vệ Nam Từ tỏ vẻ nghi ngờ: “Y đã mười chín rồi, còn phát triển nữa sao?”
“Mười chín thì sao, ai nói mười chín thì không thể phát triển?”
Vệ Nam Từ nhíu mày, nảy sinh một sự nghi ngờ sâu sắc đối với y thuật của Tiểu Dư đại phu. Hắn cảm thấy sau này vẫn nên hạn chế cho Tam lang ăn một chút, đừng để y ăn đến hỏng cả bụng thì vẫn tốt hơn.
Sau khi mọi người ăn trưa xong, bọn họ đến nhà của thiếu niên tối qua một chuyến. Tỷ tỷ của thiếu niên bị bệnh điên, hôm nay Dư Mẫn Hành cố ý đến để chữa trị cho nàng ấy, muốn xem thử bệnh điên của nữ nhân này còn có thể chữa được hay không.
Suy đi tính lại, Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ không đi theo, sợ đông người sẽ kích động đến bệnh nhân nên chỉ cử Ân Thời đi cùng Dư Mẫn Hành.
“Ngươi nói xem tên tri huyện và tên Lưu Nhị kia, ai đáng hận hơn?” Vệ Nam Từ đứng trên hành lang, hỏi Nguyên Thiểu đang ở trong phòng.
Nguyên Thiểu đang ngồi bên bàn cắn hạt dưa, nghe vậy bĩu môi nói: “Đều là cặn bã cả, đừng có so sánh xem ai cặn bã hơn ai để làm gì.”
“Tên tri huyện này lấy quyền ép người, nói không chừng đã hại bao nhiêu cô nương vô tội rồi.” Nguyên Thiểu nói: “Thời buổi này, nữ nhân vốn đã ở thế yếu, đa phần bọn họ từ nhỏ đã không có cả cơ hội đọc sách, cũng chưa từng thấy sự đời, khả năng nhìn người tự nhiên sẽ kém hơn một chút, dễ bị lừa gạt.”
Ngay cả ở thời đại tinh tế, trong số những Omega được giáo dục bậc cao còn có người bị Alpha đểu lừa cả thân lẫn tim, huống hồ là xã hội cổ đại!
“Còn tên Lưu Nhị này ấy à, lấy tình cảm ra lừa gạt người khác, khiến cô nương nhà người ta mang thai rồi lại không chịu gánh vác trách nhiệm, biết đâu còn muốn nhân cơ hội ấy mà lừa cô nương đi tống tiền tri huyện một phen để hắn ta có thể trục lợi từ đó.” Nguyên Thiểu nói: “Thật đáng thương cho cô nương này, một lần gặp phải hai tên như vậy, cuối cùng chẳng dựa được vào một ai, chỉ có thể tuyệt vọng gieo mình xuống hồ.”
Kim Đĩnh Tử bên cạnh nói: “Nhưng thưa công tử, biết đâu cô nương này cũng có lòng muốn trèo cao với tri huyện thì sao ạ?”
“Nàng ấy là một nữ tử yếu đuối, cho dù từng động lòng tham hư vinh thì cũng là lẽ thường tình.” Nguyên Thiểu nói: “Trong chuyện này, nàng ấy tuyệt đối là người bị hại, chúng ta không thể yêu cầu người bị hại không có một chút khuyết điểm nào được.”
Trên thế giới này vốn không tồn tại người hoàn hảo, huống hồ là nạn nhân hoàn hảo.
Kim Đĩnh Tử nghe vậy có hơi nghiền ngẫm, Vệ Nam Từ bên cạnh thì lặng lẽ nhìn thiếu niên, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng không thể che giấu.
Chẳng bao lâu sau, Dư Mẫn Hành đã trở về.
“Thế nào rồi?” Nguyên Thiểu vội hỏi.
“Có thể chữa được, ta đã châm cứu cho nàng ấy, có tiến triển rất tốt.” Dư Mẫn Hành nói: “Ta tiện đường ghé qua y quán một chuyến, nói chuyện với đại phu ở đó vài câu, nhờ đối phương tiếp tục chữa trị cho nàng ấy. Ta nghĩ không đến một tháng, bệnh tình của nàng ấy sẽ có thể hồi phục được hơn nửa.”
Không chỉ vậy, Dư Mẫn Hành còn để lại một tờ giấy cho thiếu niên kia, nói với hắn rằng nếu bệnh của tỷ tỷ mãi không khá hơn thì cứ đến Tế Nhân Đường ở châu phủ xem thử, thực sự không được nữa thì có thể gửi thư cho Dư Mẫn Hành.
Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, bệnh của cô nương kia đã có tiến triển, lại nhận được tiền bồi thường của tri huyện và Lưu Nhị, chắc hẳn những ngày tháng sau này sẽ không còn quá khó khăn.
Vì huyện Văn cách dịch quán tiếp theo không xa lắm nên buổi chiều bọn họ đã thu dọn xong xuôi và chuẩn bị lên đường. Không ngờ thiếu niên tối qua lại tìm đến quán trọ, dập đầu ba cái với bọn họ.
“Trong nhà ngươi ngoài tỷ tỷ ra, còn có ai nữa không?” Vệ Nam Từ hỏi hắn.
“Thưa đại nhân, tiểu nhân còn có một người huynh trưởng đã thành hôn rồi. Sức khỏe của cha mẹ tiểu nhân cũng vẫn còn khá tốt.”
“Huynh trưởng của ngươi đối xử với tỷ tỷ ngươi thế nào?”
“Huynh trưởng và a tẩu rất quan tâm chăm sóc cho tỷ tỷ, con của tỷ tỷ cũng được bọn họ giúp trông nom.”
Vệ Nam Từ gật đầu: “Ngươi ở huyện Văn này cũng không tìm được việc gì tốt, cùng lắm là trồng trọt hoặc làm công lâu dài cho nhà ai đó. Ngươi có muốn nhận bổng lộc không?”
Mắt thiếu niên sáng lên: “Muốn ạ!”
“Về nhà tìm cơ hội học chữ, đọc vài cuốn sách.” Vệ Nam Từ nói: “Đợi đến đợt tuyển quân mùa thu năm nay, ngươi nhớ đi đăng ký.”
“Đa tạ đại nhân chỉ điểm.” Thiếu niên nói xong lại dập đầu trước Vệ Nam Từ một cái.
“Ngươi muốn thu nhận hắn à?” Trên đường rời khỏi huyện Văn, Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ.
“Có dũng có mưu có trách nhiệm, lại còn biết ơn báo đáp.” Vệ Nam Từ nói: “Ta thấy hắn không tệ.”
Sau đó, Vệ Nam Từ vén rèm xe lên nói với Ân Thời bên cạnh: “Nhớ đến lúc đó dặn dò người bên tuyển quân một tiếng, đưa hắn về.”
“Vâng.” Ân Thời vội đáp.
“Vệ sư huynh, ta thấy tài năng của huynh cũng khá hợp để làm một tri huyện đấy, nhất định có thể tạo phúc cho dân chúng một phương.” Dư Mẫn Hành cưỡi ngựa bên cạnh, nói với giọng điệu móc mỉa.
Vệ Nam Từ nghe vậy cũng không giận, chỉ cười nói: “Đệ đừng nói vậy, ta thật sự có ý này đấy. Vừa hay tri huyện của huyện Văn không còn nữa, ta có thể thay thế chỗ trống của ông ta.”
Dư Mẫn Hành nghe hắn nói thế, lập tức im bặt. Phải nói rằng trong việc đấu khẩu với Vệ Nam Từ, chỉ có phụ thân của hắn mới chiếm được thế thượng phong.
“Ngươi thật sự muốn làm tri huyện à?” Nguyên Thiểu nhớ đến tối qua Vệ Nam Từ nói sẽ không ở lại Kinh Thành mãi, bèn không nhịn được hỏi.
“Làm tri huyện thì nhẹ nhàng thật, nhưng bổng lộc quá thấp.” Vệ Nam Từ nói: “Dù ta không ở Tuần Phòng Doanh nữa thì cũng phải tìm một chức quan có bổng lộc cao, tốt nhất là nhẹ nhàng và tự do, có thể đưa ngươi đi du sơn ngoạn thủy bất cứ lúc nào.”
Nguyên Thiểu sững người, thầm nghĩ du sơn ngoạn thủy thì liên quan gì đến mình chứ?
Nhưng lời nói này của Vệ Nam Từ lọt vào tai y vẫn khiến cho đáy mắt y không khỏi ánh lên một chút ý cười.
Quãng đường sau đó vẫn luôn bình an vô sự.
Thoáng cái đã sắp đến Vân Châu.
Bây giờ thời tiết đã dần ấm lên, Dư Mẫn Hành không thích ngồi xe ngựa nữa, ngày nào cũng cưỡi ngựa, thế là nhường hẳn xe ngựa lại cho Vệ Nam Từ.
Nguyên Thiểu phát hiện lúc Vệ Nam Từ ở trên xe, ngoài việc thích trêu chọc y vài câu thì những lúc khác đều cầm thoại bản đọc. Hơn nữa, đối phương dường như còn mang theo không chỉ một cuốn thoại bản, Nguyên Thiểu đã thấy hắn đổi mấy cuốn trong suốt quãng đường này rồi.
“Hay không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Chẳng có gì thú vị.” Vệ Nam Từ đưa cho y: “Ngươi muốn xem không?”
“Ngồi trên xe ngựa đọc sách, ta sợ sẽ chóng mặt vì rung lắc.”
“Cũng phải, ngươi vẫn là không nên xem thì hơn, kẻo chóng mặt lại nôn.”
Vệ Nam Từ cất thoại bản đi: “Ngươi muốn nghe thì ta kể cho ngươi nghe nhé.”
“Được thôi.” Nguyên Thiểu điều chỉnh tư thế, lười biếng dựa vào thành xe: “Ngươi kể cho ta nghe trước xem chúng nói về cái gì.”
“Đều là truyện chí quái, có chuyện về thư sinh và hồ ly tinh, có chuyện mượn xác hoàn hồn, còn có một chuyện thú vị nhất, có một tiên sinh viết thoại bản, nhưng người trong thoại bản của hắn lại chui ra ngoài, ha ha ha.” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi biết điều thú vị nhất là gì không? Vị tiên sinh này viết loại truyện đó đó, chính là loại mà trẻ con không được xem ấy, nên người chui ra từ trong thoại bản cứ quấn lấy hắn cả ngày… Hì hì.”
Nguyên Thiểu: ”…” Tên này toàn xem mấy thứ linh tinh gì vậy!
“Là thoại bản mà sư phụ đưa cho ta, ta vốn không thích xem cái này đâu.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu nhướn mày, thầm nghĩ Bùi tướng quân lại còn xem cả loại này sao?
Nhưng y nhanh chóng nhận ra, thoại bản cuối cùng mà Vệ Nam Từ nói chẳng phải có một bối cảnh tương tự như xuyên sách ư? Chỉ là câu chuyện này được viết ngược lại, người trong sách xuyên ra ngoài…
Còn hai cuốn mượn xác hoàn hồn và hồ ly tinh…
Chẳng lẽ Bùi tướng quân cho Vệ Nam Từ xem những thoại bản này là đang giúp hắn chuẩn bị tâm lý?
Không ngờ Bùi tướng quân trông lạnh lùng thế kia mà lại vô cùng tinh tế.
“Vậy sau khi xem xong những thoại bản đó, ngươi có cảm nghĩ gì?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Ta đọc sách vốn không giỏi, ngươi thế này là làm khó ta rồi.”
Nguyên Thiểu nghĩ một lúc lại hỏi: “Nếu… Ta nói là nếu thôi nhé, ngươi phát hiện người bên cạnh mình là do hồ ly tinh biến thành, hoặc là mượn xác hoàn hồn, hoặc là chui ra từ trong thoại bản, ngươi sẽ làm thế nào?”
“Cái này còn phải xem là ai đã.” Vệ Nam Từ nói.
“Ngươi có ý gì?”
“Nếu nhị ca của ngươi hoặc Dư Mẫn Hành là hồ ly tinh, hoặc là một con yêu quái, vậy ta chắc chắn sẽ bắt bọn họ lại ngay lập tức, nhốt trong đại lao mười ngày nửa tháng, dọa bọn họ một trận.”
Vệ Nam Từ nói rồi nhìn về phía Nguyên Thiểu, giọng nói dịu đi: “Nếu là ngươi…”
“Là ta thì sao?” Nguyên Thiểu căng thẳng hỏi.
“Vậy thì ta sẽ đi tìm một lão đạo sĩ có đạo hạnh cao, nhờ ông ta bày trận làm phép nhốt ngươi lại.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu nghe vậy lòng chùng xuống, sắc mặt cũng không khỏi tái đi. Sau đó, y lại nghe thấy Vệ Nam Từ nói tiếp: “Để ngươi khỏi hút dương khí của ta đủ rồi thì phủi mông chạy mất, ta có tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu!”
Nguyên Thiểu: ”…” Ai hút dương khí của hắn chứ, sao tên này lại nói năng bậy bạ nữa vậy?
“Ngươi… Nếu ta là yêu quái biến thành, ngươi còn dám tìm ta à?”
“Yêu quái biến thành thì sao?” Vệ Nam Từ nói: “Ta trị được ngươi là xong chuyện.”
Hắn nói rồi sắc mặt hơi trầm xuống: “Lúc ngươi rời khỏi Kinh Thành mà không từ biệt ta, ta vẫn luôn ghi nhớ món nợ này đấy.”
“Ta làm gì có… Ta đã mời ngươi đến Giang Nguyệt Trai ăn cơm rồi mà.” Nguyên Thiểu nói.
“Nhưng ngươi không có nói cho ta biết là ngươi sắp đi đâu.” Vệ Nam Từ nói: “Nếu ta không đi theo, chuyến này ngươi đi bẵng một hai năm, ngươi bảo ta phải làm sao?”
Nguyên Thiểu không ngờ suốt dọc đường đi, hắn vẫn luôn kìm nén sự bất mãn đến tận lúc này mới bộc lộ.
Thực ra Vệ Nam Từ đã muốn tính sổ với y ngay từ đầu rồi, nhưng lúc Nguyên Thiểu mới rời Kinh Thành vừa nôn vừa khó chịu, hắn không nỡ. Bây giờ thấy tình trạng của thiếu niên cuối cùng cũng đã hồi phục không ít, khẩu vị trở nên tốt hơn, sắc mặt khá khẩm hơn, hắn mới nhớ ra là phải tính sổ chuyện cũ.
“Ta không cố ý muốn giấu ngươi, bệ hạ cho người của Tuần Phòng Doanh đi theo, ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ biết thôi.”
“Thế có giống nhau không? Chuyện ngươi sắp rời khỏi Kinh Thành mà lại phải để ta nghe phong thanh từ người khác?”
Nguyên Thiểu bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong à? Ngươi làm tổn thương trái tim của ta, chỉ muốn qua loa với ta như vậy sao?”
Nguyên Thiểu nhìn hắn, thầm nghĩ sao người này lại đột nhiên như phát bệnh vậy, đang diễn tuồng gì thế?
Nhưng quả thực là y có lỗi trong chuyện này, bị Vệ Nam Từ nhắc lại, trong lòng cũng cảm thấy áy náy.
“Lúc đầu ta giúp ngươi, rõ ràng ngươi đã hứa đợi đến lúc ta cần thì cũng sẽ giúp ta, kết quả ta còn chưa kịp nhờ ngươi giúp thì ngươi đã chạy mất rồi.” Vệ Nam Từ cứ như đã lên sân khấu, càng nói càng hăng: “Nghĩ cho kỹ xem món nợ này nên tính thế nào đi.”
“Vậy… Ngươi muốn tính thế nào?”
“Ta…” Hiển nhiên là Vệ Nam Từ cũng chưa nghĩ ra, hôm nay hắn chỉ mượn cớ để làm khó thôi.
“Đợi đến Vân Châu rồi nói.” Ánh mắt của Vệ Nam Từ rơi xuống đôi môi ửng hồng của thiếu niên, bất giác làm một động tác nuốt nước bọt.
Sau đó, không đợi Nguyên Thiểu mở lời, hắn đã nhảy thẳng xuống khỏi xe ngựa.
Nguyên Thiểu ngửi thấy mùi lửa cháy trên người hắn tỏa ra lúc không kiểm soát được, trái tim đập thình thịch. Nguyên Thiểu nghĩ, có lẽ y đã biết tại sao Vệ Nam Từ lại trở nên bất thường như vậy rồi.
Nguyên Thiểu vén rèm xe lên, liếc nhìn Vệ Nam Từ một cái, chỉ cảm thấy trái tim đầy ắp yêu thương như thể bị ai đó nhét thứ gì vào, vừa ấm áp lại còn mang theo một chút vị ngọt.
Lúc mọi người sắp đến Vân Châu, Vệ Nam Từ đã thay một bộ y phục khác, lại đổi ngựa với Ân Thời.
“Ngươi muốn che giấu thân phận à?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Thế nào? Trông như vậy có phải bình thường hơn nhiều không?” Vệ Nam Từ nói.
Ánh mắt của Nguyên Thiểu quan sát hắn một vòng, thầm nghĩ nam nhân như Vệ Nam Từ dù có khoác bao tải lên người thì cũng không che giấu được khí chất. May mà những người đi theo từ Tuần Phòng Doanh đều là do Vệ Nam Từ tự mình chọn lựa, tuy không bằng hắn nhưng cũng không quá kém cỏi. Vệ Nam Từ thu lại sự sắc bén của mình, trà trộn vào giữa bọn họ cũng miễn cưỡng có thể che giấu được.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Bệ hạ bảo ta nhân cơ hội này xem xét tình hình của các doanh trại, thăm dò một chút.” Vệ Nam Từ nói: “Ngài ấy và sư phụ ta đã lên kế hoạch mấy năm rồi, muốn cải cách quân đội của triều Đại Uyên. Lần này ta tự xin đi cùng ngươi, ngài ấy bèn giao cho ta nhiệm vụ thăm dò các đại doanh này.”
Lần này Nguyên Thiểu đến tuần tra các doanh trại, chủ yếu là nhắm vào các trang thiết bị phần cứng trong đại doanh. Dù sao sở trường của y là quân giới nên đối với những công việc trong quân đội thì sự hiểu biết của y chẳng đáng là bao.
Ngay cả hai vị quan viên của Binh bộ đi cùng, tuy nhậm chức ở Binh bộ nhưng lại là những quan văn thực thụ, thật sự giao cho bọn họ làm những việc này thì bọn họ cũng không làm được, vậy nên giao cho Vệ Nam Từ là vô cùng thích hợp.
Lúc mọi người đến dịch quán ngoài Vân Châu, Vệ Nam Từ bèn cử người mang văn điệp đến doanh trại Vân Châu một chuyến. Chẳng bao lâu sau, doanh trại Vân Châu đã cử một đội nhỏ đến dịch quán đón bọn họ.
“Quan đến có lớn không?” Nguyên Thiểu lén hỏi Vệ Nam Từ.
“Không nhỏ.” Vệ Nam Từ nói: “Xem ra rất nể mặt ngươi.”
Sau một hồi hàn huyên, người đến nhanh chóng dẫn bọn họ về doanh trại để sắp xếp chỗ ở.
Lúc này Nguyên Thiểu lại mở lời: “Chúng ta đi đường vất vả đều đã mệt lử rồi, muốn vào thành Vân Châu dạo chơi, thư giãn một chút trước.”
“Nguyên tư sử nói rất có lý, là mạt tướng sơ suất.” Người nói chuyện này họ Đồ, là phó tướng bên cạnh chủ soái doanh trại Vân Châu.
Hắn nói xong bèn thấp giọng dặn dò thuộc hạ vài câu, sau đó nói với Nguyên Thiểu và mọi người: “Mời Nguyên tư sử và các vị đại nhân, mạt tướng sẽ đưa các vị vào thành sắp xếp chỗ ở trước, đợi các vị nghỉ ngơi vài ngày rồi đến đại doanh cũng không muộn.”
Đồ phó tướng lập tức đưa mọi người vào thành Vân Châu.
Lúc đến ngoài thành, Dư Mẫn Hành đã vào thành trước, không đi cùng bọn họ, cho nên những người trong chuyến đi này đều là lần đầu tiên đến Vân Châu.
“Vân Châu quả nhiên không tệ, tuy không phồn hoa bằng Kinh Thành, nhưng trong thành sạch sẽ ngăn nắp, trên đường cũng náo nhiệt.” Nguyên Thiểu nói.
“Nguyên tư sử quá khen rồi.” Đồ phó tướng nói: “Khi trước Vân Châu của chúng ta cũng không phồn hoa lắm, sau này là Dư đại nhân đến đây làm tri châu mới đưa thành Vân Châu phát triển thịnh vượng lên như vậy. Sau này công tử nhà Dư đại nhân còn mở Tế Nhân Đường trong thành, mười mấy năm nay, Tế Nhân Đường đã cứu được rất nhiều mạng người.”
Nguyên Thiểu nghe hắn khen Dư Chu cũng cảm thấy tự hào lây.
“Các vị đại nhân, phía trước là quán trọ tốt nhất của thành Vân Châu chúng ta, mạt tướng đã cho người sắp xếp phòng thượng hạng, mời các vị đến nghỉ ngơi tắm rửa trước.” Đồ phó tướng nói: “Khi hoàng hôn đến, mạt tướng sẽ cho người bày tiệc ở Hối Tiên Lâu để đón gió tẩy trần cho các vị đại nhân.”
“Đa tạ Đồ tướng quân.” Nguyên Thiểu vội nói.
Sau đó, những người do Đồ phó tướng dẫn theo đã lần lượt sắp xếp ổn thỏa trong quán trọ giúp Nguyên Thiểu và mọi người.
“Nhiệt tình quá nhỉ?” Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ: “Có vấn đề gì không?”
“Khó nói lắm, có vấn đề hay không thì phải đợi qua tối nay mới biết được.”
“Ngươi định làm gì?” Y tò mò hỏi.
“Không nói cho ngươi biết.” Vệ Nam Từ đưa tay điểm lên trán y: “Tối nay ngươi cứ diễn cho tốt vai của mình, không cần lo những chuyện khác.”
Nguyên Thiểu thấy hắn cố tình úp mở cũng không giận. Thực ra y cũng khá tò mò xem Vệ Nam Từ sẽ “đấu trí” với những người này như thế nào. Nếu để y đi giao tiếp với những người trong quân đội ấy, y không biết phải dùng cách gì để thăm dò được nội tình của người ta, phần nhiều là nghe gì tin nấy.
Nhưng Vệ Nam Từ thì khác, trong mắt Nguyên Thiểu, dẫu hắn không nói gì thì vẫn toát ra một sự tự tin như thể mọi chuyện đều đã có sẵn kế hoạch trong lòng.
Tối hôm đó, mọi người cùng đến Hối Tiên Lâu. Lần này không chỉ có Đồ phó tướng, mà ngay cả chủ soái của doanh trại Vân Châu cũng đến.
Vị chủ soái này họ Hồ, khoảng ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, trông có vẻ là một người thật thà. Hắn vừa đến đã ra lệnh cho tiểu nhị mang những món ăn và rượu đắt nhất của Hối Tiên Lâu lên, khí chất nhà giàu vô cùng nổi bật, khiến Nguyên Thiểu suýt nữa đã không khỏi bật cười.
Ban đầu mọi người chỉ hàn huyên, sau ba tuần rượu, Hồ tướng quân đã hơi say.
“Nguyên tư sử, chúng ta đều đã nghe qua sự tích của ngài ở Kinh Thành, các huynh đệ ai cũng mong được chiêm ngưỡng chiếc nỏ cải tiến của ngài, nghe nói một lần có thể bắn ra mười mũi tên đúng không?” Hồ tướng quân kéo Nguyên Thiểu nói.
Nguyên Thiểu cười một tiếng: “Sau này Hồ tướng quân có cơ hội đến Kinh Thành, đương nhiên sẽ được nhìn thấy.”
“Hả?” Hồ tướng quân sững người, suýt nữa đã sặc một ngụm rượu.
“Không giấu gì tướng quân, lần này hạ quan nhận nhiệm vụ cũng khá phiền não, nhưng ngài cứ yên tâm, bệ hạ cử chúng ta đến các doanh trại chỉ là đi cho có lệ, chúng ta ở Vân Châu vài ngày rồi đến doanh trại xem một chuyến là có thể báo cáo được rồi.” Nguyên Thiểu nói: “Các ngài thiếu thứ gì thì cứ trình báo lên, đến lúc đó chúng ta sẽ dặn dò châu phủ Vân Châu một tiếng, để bọn họ cấp bạc cho các ngài.”
Nguyên Thiểu nói rồi còn cố tình hạ thấp giọng, ghé vào tai Hồ tướng quân thì thào: “Còn về việc doanh trại của các ngài thiếu gì, ngài cứ tự mình xem xét mà đề xuất.”
Giọng điệu ấy của y chẳng khác nào đang ám chỉ là sẽ giúp đối phương kiếm chác bỏ túi riêng. Hồ tướng quân nghe vậy lập tức sa sầm mặt, uống liền mấy chén rượu. Bữa cơm này được kết thúc hết sức miễn cưỡng, đối phương bỏ qua cả hàn huyên, đi thẳng một mạch, không hề nể mặt chút nào. Ngược lại, Đồ phó tướng lịch sự đưa mọi người về quán trọ nhưng thái độ cũng đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.
Lại nói, sự lịch sự của bọn họ cũng chỉ duy trì được một đêm đó, đến ngày thứ hai, doanh trại Vân Châu không còn cử người đến tiếp đãi nhóm người Nguyên Thiểu nữa.
“Đây là có ý gì?” Lúc ăn sáng, Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ: “Tối qua nhiệt tình như vậy, hôm nay đã không thèm để ý đến người ta rồi?”
“Chúng ta mang danh quan Kinh Thành xuống, đến bất kỳ nơi nào, người ta cũng sẽ không chậm trễ.” Vệ Nam Từ nói: “Nhưng rốt cuộc là lịch sự thật hay lịch sự giả, chỉ cần thử một chút là biết ngay.”
Nguyên Thiểu nghĩ một lúc: “Những lời ngươi bảo ta nói tối qua, chính là đang thăm dò bọn họ?”
“Những lời ngươi nói rõ ràng đều là hướng về phía bọn họ, theo lý mà nói, bọn họ biết chúng ta sẽ không làm khó, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng.” Vệ Nam Từ nói: “Nhưng người của doanh trại Vân Châu rõ ràng không nghĩ như vậy, điều này cho thấy bọn họ không phải đến để nịnh bợ quan Kinh Thành, mà là đến để nịnh bợ ngươi.”
“Có gì khác biệt sao?”
“Bọn họ muốn chiếc nỏ của ngươi chứ không phải bạc do châu phủ cấp.”
“Thảo nào!” Nguyên Thiểu nói: “Vậy điều này cho thấy bọn họ không có vấn đề gì sao?”
“Chưa chắc đã không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không lớn.” Vệ Nam Từ nói: “Chỉ có người có thực lực mới dám chậm trễ với chúng ta như vậy. Chỉ cần doanh trại Vân Châu có điều gì sợ chúng ta tra xét, bọn họ nhất định sẽ nịnh bợ hết mình.”
“Ta biết, điều này cũng giống như ngươi và nhị ca ta, hai người ở Kinh Thành cũng thường bị người ta nói ra nói vào, nhưng vì thực lực quá mạnh, lại có Bùi tướng quân và bệ hạ chống lưng nên không coi ai ra gì.” Nguyên Thiểu nói: “Trừ khi có việc cần nhờ người khác, hai người mới chịu hạ mình.”
Vệ Nam Từ bật cười: “Không giấu gì ngươi, bao nhiêu năm nay ta cũng chỉ hạ mình với một mình ngươi thôi.”
Nguyên Thiểu cười, không khỏi đắc ý: “Vậy nếu Hồ tướng quân biết ta chịu chế tạo nỏ cho bọn họ, có phải sẽ đổi mặt lần nữa không?”
“Thử xem.” Vệ Nam Từ nói xong lập tức gọi Ân Thời vào, bảo hắn cử người đến doanh trại Vân Châu, nói rằng Nguyên tư sử chuẩn bị chế tạo nỏ cho bọn họ.
Ân Thời lập tức ra lệnh cho người đi truyền lời, quả nhiên chưa đến nửa ngày, Đồ phó tướng lại đích thân dẫn người đến quán trọ, thái độ còn ân cần hơn trước.
Nguyên Thiểu thầm nghĩ, người của doanh trại Vân Châu cũng khá thú vị. Nhưng bọn họ đã có thể co được duỗi được như vậy, cũng gián tiếp cho thấy bọn họ thật sự không có tư tâm khác. Vậy thì Vệ Nam Từ cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đến doanh trại Vân Châu. Lần này Hồ tướng quân đích thân ra ngoài đại doanh đón. Nguyên Thiểu cũng không khách sáo với hắn, cứ để hắn dẫn mình đi thẳng đến sân tập võ.
“Đây là chiếc nỏ mà các vị đang dùng hiện nay sao?” Nguyên Thiểu hỏi Hồ tướng quân.
“Đúng vậy.” Hồ tướng quân nói: “Xin Nguyên tư sử chỉ điểm.”
Nguyên Thiểu cười: “Ngài tháo một bộ phận của chiếc nỏ này rồi muốn thử tay nghề của ta, có phần coi thường người khác đấy.”
Hồ tướng quân cười gượng: “Nguyên tư sử thông cảm, là Hồ mỗ đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Việc này thật ra cũng chẳng thể trách Hồ tướng quân. Chủ yếu là hôm đó khi hắn gặp Nguyên Thiểu, hắn phát hiện vị Nguyên tư sử này tuổi còn trẻ, dáng dấp lại trắng trẻo xinh xắn, e rằng ngay cả cái nỏ cũng chưa chắc đã kéo nổi, thật sự khiến hắn khó mà tin được chiếc nỏ có thể bắn ra mười mũi tên trong truyền thuyết lại là do một thiếu niên thế này chế tạo ra.
Huống hồ tối hôm đó hắn còn bị Nguyên Thiểu lừa một phen, vậy nên hôm nay hắn ắt phải thăm dò một chút. Chỉ là không ngờ Nguyên Thiểu mới liếc mắt một cái đã nhìn ra được hắn động tay động chân lên chiếc nỏ.
“Không sao, trước đây chúng ta đã lừa ngài một vố, bây giờ ngài lừa ta một vố, huề nhau rồi.” Nguyên Thiểu nói.
“Nguyên tư sử tuổi còn nhỏ mà đã rộng lượng như vậy, Hồ mỗ hổ thẹn.”
Nguyên Thiểu xem qua một lượt các loại quân giới của doanh trại Vân Châu, phát hiện quân giới ở đây đều được bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhìn là biết ngày thường đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nói không ngoa, đem bọn họ đi so với Tuần Phòng Doanh e rằng cũng không kém là bao. Có thể thấy, bọn họ thường xuyên luyện binh rất nhiều lần.
“Ta sẽ chế tạo cho các vị một lô nỏ, rồi trang bị thêm một số hưởng tiễn đã được cải tiến.” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng lần này chúng ta dẫn theo không nhiều thợ mộc, còn phải phiền Hồ tướng quân tìm một số người biết làm mộc đến giúp đỡ, còn về hưởng tiễn thì phải tìm người ở xưởng pháo hoa giúp.”
“Dễ thôi, dễ thôi.” Hồ tướng quân nghe vậy vui mừng khôn xiết, đây chính là kết quả mà bọn họ đã mong đợi từ lâu.
Trước khi Nguyên Thiểu và mọi người đến Vân Châu, mấy người ở doanh trại đã mong có được một chiếc nỏ mới, cuối cùng bây giờ cũng sắp thành hiện thực rồi. Không chỉ có Hồ tướng quân mà cả các binh lính của doanh trại Vân Châu đều sáng rực cả mắt khi nhìn thấy Nguyên Thiểu.
Phải biết rằng đối với những người trong quân đội như bọn họ, thứ có thể so bì và khoe khoang với nhau ngoài võ lực ra thì chính là quân giới. Vì vậy, việc có thể sở hữu một lô nỏ mới khiến mức độ vui mừng của bọn họ không thua gì đón Tết.
Lúc ăn trưa trong doanh trại, rất nhiều binh lính đều nhân cơ hội lén lút nhìn Nguyên Thiểu. Nếu không phải Hồ tướng quân đã ra lệnh không được làm phiền, những người này chỉ hận không thể cùng nhau xông lên.
“Chậc!” Vệ Nam Từ uống một ngụm canh, thuận miệng nói: “Chua thật.”
“Hả? Cho nhiều giấm quá à?” Hồ tướng quân nếm thử một ngụm canh: “Không chua mà.”
Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ một cái, nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, vành tai không khỏi ửng hồng.
“Sớm biết thế này thì đã không nên chiều theo ý bọn họ quá nhanh.” Vệ Nam Từ bực bội nói.
Hôm nay khi trở về từ doanh trại Vân Châu, Vệ Nam Từ vẫn luôn không vui, Nguyên Thiểu có thể cảm nhận được tâm trạng không mấy tốt đẹp của hắn.
“Để những thợ mộc đó làm, ngươi không giám sát có sao không?”
“Ta có thể không giám sát những cái sau, nhưng không thể không quan tâm cái đầu tiên được, đúng không?” Nguyên Thiểu nói.
“Vậy thì làm trong quán trọ đi.”
“Chiếc nỏ đó nặng lắm, di chuyển không dễ đâu.”
Vệ Nam Từ thở dài: “Cái này không được, cái kia cũng không xong.”
Nguyên Thiểu nhìn hắn rồi hỏi: “Có phải ngươi… Đang ghen không?”
“Không được à?” Vệ Nam Từ bị y nói trúng, dứt khoát thừa nhận luôn: “Ngươi có thể ngày ngày ôm ta ngủ mà lại không cho phép ta ghen sao?”
Nguyên Thiểu sững người, chợt nhận ra lý lẽ kia thoạt nghe như thừa nhận, nhưng thực chất vẫn chỉ là đang kiếm cớ, quy kết phản ứng của mình là do ham muốn chiếm hữu từ việc đánh dấu mang lại. Ngụ ý là, Nguyên Thiểu có thể ôm hắn cả ngày vì sự ỷ lại do việc đánh dấu, đương nhiên hắn cũng có thể đường đường chính chính thể hiện ham muốn chiếm hữu của mình.
“Vậy phải làm sao đây?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Còn có thể làm sao nữa?” Vệ Nam Từ nói: “Ta nói trước, nếu ta bị bọn họ chọc tức đến mức… Nổi cáu, ngươi phải an ủi ta đấy.”
Sợ Nguyên Thiểu không đồng ý, hắn lại bổ sung: “Đừng quên, lúc đầu ngươi đã hứa với ta rồi đó.”
Đã hơn hai tháng Vệ Nam Từ không đánh dấu Nguyên Thiểu, sự khao khát và bực bội của hắn không phải là không có lý do.
Đặc biệt là gần đây, hắn ngày ngày cùng ăn cùng ở với thiếu niên nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn, Vệ Nam Từ cảm thấy mình nín nhịn đến mức sắp đổ bệnh luôn rồi. Nhưng điều hắn muốn cũng không nhiều, nếu Nguyên Thiểu có thể cho hắn cắn một cái vào gáy là hắn đã cảm thấy mãn nguyện.
Ham muốn chiếm hữu thuộc về Alpha khiến hắn nóng lòng muốn để lại một chút dấu vết trên Omega của mình.
“Được.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ không ngờ y lại đồng ý nhanh như vậy, lập tức mừng rỡ vô cùng.
“Thật không?” Vệ Nam Từ nói.
“Lừa ngươi làm gì?”
“Ngươi viết giấy cam đoan cho ta!”
“Ngươi…” Nguyên Thiểu bật cười: “Ngươi nghiêm túc đấy à?”
“Không viết giấy cam đoan cũng được, nhưng ngươi không thể nuốt lời đâu đấy.” Vệ Nam Từ cười, đưa tay muốn véo má Nguyên Thiểu, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung rồi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ đặt lên vai đối phương rồi nhẹ nhàng bóp một cái.
“Khi nào?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Thời gian… Do ta quyết định.” Nguyên Thiểu nói: “Ngươi cứ chờ đi.”
Vệ Nam Từ sợ y đổi ý, không dám tiếp tục dây dưa nữa.
Mấy ngày sau, mọi người rời quán trọ rồi chuyển vào doanh trại Vân Châu.
Vì Nguyên Thiểu phải dẫn dắt thợ mộc chế tạo nỏ cơ cho doanh trại, đi lại hằng ngày vừa tốn thời gian vừa vất vả nên từ sau khi bọn họ ở lại hẳn trong đại doanh, những binh sĩ kia lại càng tiện thể hiện sự ân cần dành cho Nguyên Thiểu.
Thế là cứ cách ba năm ngày, Nguyên Thiểu lại nhận được đồ do người khác tặng, có găng tay da hươu, có dao khắc, thậm chí còn có cả khăn choàng cổ lông cáo.
Mọi người đối đãi với y hậu hĩnh như vậy, một là vì Nguyên Thiểu phải chế tạo nỏ cho bọn họ, hai là vì Nguyên Thiểu trông trắng trẻo xinh xắn, vô cùng đáng yêu, một đám nam nhân thô kệch trong doanh trại nhìn thấy y đều coi như đệ đệ, tự nhiên sẽ chăm sóc nhiều hơn.
“Tuy thời tiết vào đầu xuân đã tốt lên nhiều, nhưng buổi sáng hay buổi tối trong đại doanh đều vẫn lạnh, Nguyên tư sử không giống như những binh lính chúng ta, vẫn phải chú ý sức khỏe.” Người tặng khăn choàng cổ là Đồ phó tướng, có thể thấy hành động này của hắn không có ý gì khác, thật sự chỉ là sợ Nguyên Thiểu bị cảm lạnh.
Nhưng Vệ Nam Từ lại không nghĩ như vậy, người khác nhìn Nguyên Thiểu một cái là hắn đã cảm thấy người ta có ý đồ xấu.
Trước đây ở Kinh Thành thì thôi đi, bên cạnh Tam lang không có ai, nhiều nhất cũng chỉ có cái tên Úc Minh Thanh đáng ghét kia. Nhưng bây giờ trong doanh trại này toàn là những binh sĩ tinh thần hăng hái, năng lượng dồi dào, sự cảnh giác của Vệ Nam Từ với tư cách là một Alpha lập tức bị đốt cháy. Mỗi ngày, hắn đều giống như một con thú đực canh giữ lãnh thổ, sợ có kẻ nào không có mắt lại muốn đến tranh giành với hắn.
“Lạnh không?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Không lạnh đâu.” Nguyên Thiểu đặt tay lên mu bàn tay Vệ Nam Từ: “Tay còn ấm đây này.”
Vệ Nam Từ chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên thấm vào theo lỗ chân lông của hắn, chỉ hận không thể khiến cả người hắn hưng phấn vì nó.
“Hôm nay ta phải vào thành một chuyến.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta đi cùng ngươi.”
Nguyên Thiểu không từ chối hắn, y gật đầu.
Hai người cùng đi xe ngựa đến Tế Nhân Đường.
“Lại không khỏe à?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Có một chuyện muốn hỏi Tiểu Dư đại phu.” Không biết Nguyên Thiểu đã nghĩ đến điều gì mà gò má khẽ ửng lên.
“Ta nhớ trước đây ngươi rất thích cưỡi ngựa cùng ta, sao lần này rời Kinh Thành lại cứ thích ngồi xe ngựa vậy?” Vệ Nam Từ nói.
Thực ra trong lòng hắn rất muốn Nguyên Thiểu cưỡi ngựa cùng hắn, bởi vì Nguyên Thiểu không biết cưỡi ngựa, lúc trên ngựa vô cùng ỷ lại vào hắn, cảm giác đó khiến Vệ Nam Từ cực kỳ hưởng thụ.
Hơn nữa lúc cưỡi ngựa, hắn còn có thể nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của thiếu niên mà không cần phải kiêng kỵ điều gì…
Nghĩ đến việc Nguyên Thiểu đã đồng ý sẽ an ủi hắn cách đây không lâu, vậy mà đến giờ đối phương vẫn chưa có biểu hiện gì, hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhưng nếu Nguyên Thiểu không chịu, hắn cũng không tiện nói gì thêm, kẻo lại khiến hắn trông không được đứng đắn mấy.
Suốt quãng đường, Vệ Nam Từ vẫn luôn suy nghĩ những chuyện linh tinh, ngay cả tin tức tố của mình bất cẩn tỏa ra mà cũng không cảm nhận được.
Đến y quán, Nguyên Thiểu bảo là có chuyện muốn nói riêng với Dư Mẫn Hành, không cho Vệ Nam Từ đi theo.
Hai người cùng ra hậu viện của y quán, Dư Mẫn Hành bắt mạch cho y trước.
“Thai tượng rất ổn, xem ra Vệ sư huynh đã làm rất tốt trong việc an ủi huynh.” Dư Mẫn Hành nói.
“Nhưng hắn không ổn lắm.” Nguyên Thiểu nói: “Có lẽ gần đây chúng ta quá thân mật nên sức mạnh tinh thần của hắn có hơi chập chờn, ta cảm thấy có lẽ hắn cũng cần ta an ủi.”
Dư Mẫn Hành nhướn mày: “Ta cũng quên mất vấn đề này, ta nghe cha ta nói, Alpha mà nổi điên lên thì đáng sợ lắm.”
“Sức tự chủ của hắn rất tốt, chưa lần nào biểu hiện quá mức, nhưng ta có thể cảm nhận được sự bất an của hắn.” Nguyên Thiểu nói.
“Huynh định làm gì?”
“Ta nghĩ, tìm một cơ hội nói cho hắn biết sự thật.” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng sức mạnh tinh thần của hắn không ổn định, tùy tiện nói cho hắn biết một chuyện lớn thế này, ta sợ sẽ kích thích đến hắn. Vậy nên trước khi ta nói cho hắn biết sự thật, ta sẽ xoa dịu hắn một lần.”
“An ủi thế nào, để huynh ấy đánh dấu huynh à?” Dư Mẫn Hành hỏi.
Trước đó hắn đã được cha mình phổ cập kiến thức, vậy nên hắn nắm rõ chuyện của Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ như lòng bàn tay.
Nguyên Thiểu có hơi ngại ngùng: “Hôm nay ta đến đây là vì muốn hỏi đệ, bây giờ ta như thế này, có thể cùng hắn làm…”
“Cái đó không?”
Dư Mẫn Hành: ”…”