Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 24: Không nhịn được thì có thể tìm ta

Chuyện hôm nay ở ngõ Bình An nhanh chóng được truyền đến tai Nguyên Quân Khác. Tất nhiên, hắn chỉ nghe nói Nguyên Thiểu bị kẻ xấu mà Tuần Phòng Doanh đang truy đuổi làm bị thương, còn về nguyên nhân hậu quả thì hoàn toàn không biết.

Nghe thấy tin này, Nguyên Quân Khác không quan tâm đến chuyện khác nữa, vội vàng trở về Nguyên phủ một chuyến.

“Tiểu công tử đâu?” Nguyên Quân Khác hỏi Kim Đĩnh Tử.

“Thưa nhị công tử, hôm nay công tử mệt rồi, đang nghỉ ngơi ạ.”

Nguyên Quân Khác bước tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Nguyên Thiểu rồi bước vào, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên đang ngủ say trên giường.

“Hôm nay nó bị thương ở đâu?” Nguyên Quân Khác trầm giọng hỏi.

“Công tử chỉ bị hoảng sợ, không bị thương ạ.”

Nguyên Quân Khác nghe vậy có phần bất ngờ, ra hiệu cho Kim Đĩnh Tử ra ngoài cùng mình.

“Hôm nay rốt cuộc đã có chuyện gì?” Hắn hỏi.

Kim Đĩnh Tử không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm nay cho Nguyên Quân Khác nghe. Từ chuyện hắn cùng Nguyên Thiểu đến Mai viên, sau đó đến xưởng pháo hoa rồi trở về gặp phải Vệ Nam Từ.

“Người bị thương là Vệ Nam Từ?”

“Vâng, công tử ngáng chân kẻ gian làm hắn ta ngã, đối phương muốn trả thù nên đã nhặt đao định chém ngài ấy. May mà Vệ phó thống lĩnh phản ứng nhanh, đỡ một nhát thay cho công tử, cánh tay bị rạch thành một vết lớn.”

Khi đó chuyện xảy ra quá nhanh, Kim Đĩnh Tử cũng không nhìn rõ Vệ Nam Từ bị thương thế nào. Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ kẻ kia muốn chém công tử nhà mình, cuối cùng lại làm Vệ phó thống lĩnh bị thương. Vì vậy, đương nhiên là Kim Đĩnh Tử cho rằng Vệ Nam Từ đã chắn một đao thay cho Nguyên Thiểu.

Nguyên Quân Khác nghe Kim Đĩnh Tử nói như vậy, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi một chút. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện lại phải nợ Vệ Nam Từ một ân tình, sắc mặt hắn lại lập tức trở nên khó coi.

“Sau này đừng đưa tiểu công tử đến những nơi hẻo lánh như vậy nữa, nếu thật sự phải đi thì mang theo hai hộ vệ trong phủ đi cùng.”

“Vâng, tiểu nhân đã nhớ.”

Nguyên Quân Khác xác nhận Nguyên Thiểu không sao thì mới rời phủ lần nữa. Hắn vốn định đến thăm hỏi vết thương của Vệ Nam Từ, dù sao theo lời của Kim Đĩnh Tử, vì cứu Nguyên Thiểu nên tên đó mới bị thương.

Nhưng Nguyên Quân Khác ngẫm lại, với tính cách tính toán chi li của Vệ Nam Từ, hắn không tìm đến cửa thì đối phương cũng sẽ tự mò tới. Nghĩ đến đây, Nguyên Quân Khác bèn chuyển hướng quay thẳng về Hoàng cung.

Thời gian trôi nhanh, đã đến ngày hội thơ. Nguyên Thiểu hơi lo lắng cho đại ca nên đã dậy từ sớm thu dọn gọn gàng, định tự mình đưa người đến Mai viên. Dù sao sau khi Nguyên Quân Hoài bị thương, hắn vẫn luôn ở mãi trong phủ, đã rất lâu rồi không ra khỏi cửa.

Hội thơ lần này đối với Nguyên Quân Hoài mà nói là một cơ hội để tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài, Nguyên Thiểu không muốn xảy ra sai sót gì.

“Không phải đệ nói không đi sao?” Trên xe ngựa, Nguyên Quân Hoài hỏi y.

“Ta phải đến cửa hàng pháo hoa một chuyến, thuận đường nên đưa đại ca đến cổng Mai viên luôn.”

Trước đó y đã dặn dò người hầu của Nguyên Quân Hoài, cho nên sau khi vào Mai viên, y không cần phải đi theo nữa để tránh việc mình ở bên cạnh lại khiến Nguyên Quân Hoài không được thoải mái.

Do hôm nay người ra vào Mai viên khá đông nên bọn họ không đỗ xe ngựa ở cổng chính mà là đỗ ở góc phố. Nguyên Thiểu giúp người hầu của Nguyên Quân Hoài bế đại ca từ trên xe ngựa xuống, đặt lên xe lăn gỗ.

“Đến đây thôi.” Nguyên Quân Hoài lên tiếng nói với y.

“Ta đưa huynh vào cổng rồi mới đi.”

Cổng Mai viên còn có ngưỡng cửa, chỉ dựa vào một mình người hầu của Nguyên Quân Hoài thì không thể nào khiêng xe lăn gỗ vào được, Nguyên Thiểu phải giúp. Trước đó y lo rằng làm một con dốc ở cổng chính Mai viên quá nổi bật, cho nên chỉ làm ở bậc thang và ngưỡng cửa bên trong.

“Lúc kết thúc, ta sẽ quay lại đón huynh.” Nguyên Thiểu nói với đại ca.

“Đệ không cần lo cho ta.” Nguyên Quân Hoài cười nói.

“Vậy thì không được, ta sợ người khác bắt cóc mất đại ca của ta.”

“Đệ đó… Càng ngày càng dẻo miệng.”

Trong lúc nói chuyện, Nguyên Thiểu đã cùng người hầu đẩy Nguyên Quân Hoài đến cổng Mai viên. Y và người hầu lần lượt cúi người nắm lấy hai bên xe lăn gỗ, định khiêng cả người cả xe lên.

Thế nhưng y vừa cúi người lại chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: 

“Tam lang?” 

Không biết Tam Hoàng tử xuất hiện từ đâu, vẻ mặt mừng rỡ đi đến bên cạnh Nguyên Thiểu: “Không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây!”

Nguyên Thiểu có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể đặt xe lăn xuống, hành lễ với đối phương. Nguyên Quân Hoài ở bên cạnh cũng hành lễ với hắn.

“Tam điện hạ, ở đây đông người, chúng ta vào trong trước đi.” Nguyên Thiểu nói xong lại lần nữa cúi người muốn khiêng xe lăn lên.

Thế nhưng lúc này ánh mắt của Tam điện hạ lại vô tình rơi trên gáy y, hắn kinh ngạc nói: “Tam lang, sao cổ ngươi lại bị thương thế?”

Hôm nay vì lo lắng cho chuyện của Nguyên Quân Hoài nên Nguyên Thiểu đã quên mang theo khăn quàng cổ khi ra ngoài. Cổ áo bông y mặc rất cao, bình thường có thể che được vết răng sau gáy, nhưng y vừa cúi người là vết răng đó sẽ lộ ra một nửa.

Nguyên Thiểu nghe vậy trong lòng thót một cái, vội vàng đứng thẳng người dậy. Nhưng y không để ý có một thanh niên vừa đi ngang qua, ánh mắt liếc qua vết thương trên gáy y đầy ẩn ý, sau đó nở một nụ cười không mấy dễ chịu.

“Tam lang?” Tam điện hạ thấy vẻ mặt của Nguyên Thiểu không ổn, không khỏi có phần nghi hoặc.

Nguyên Thiểu cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Vừa rồi liếc qua vội vàng, có lẽ Tam Hoàng tử chưa nhìn thấy rõ vết thương của y. Nhưng chỉ cần đối phương nhìn thêm một lần nữa, nói không chừng sẽ nhận ra đó là một vết răng.

Với chỉ số EQ của Tam Hoàng tử, lỡ như bị vạch trần trước mặt Nguyên Quân Hoài thì y phải giải thích thế nào đây?

Bây giờ Nguyên Thiểu đã có chút hối hận vì không dẫn theo Kim Đĩnh Tử, nếu đối phương cũng đến thì y đã không cần phải tự mình khiêng xe lăn rồi. Với tình hình bây giờ, nếu y tự mình làm, chắc chắn sẽ lại để lộ vết thương sau gáy, cách tốt hơn là tìm người đến giúp.

Thế nhưng đây lại chính là chuyện y không muốn thấy nhất từ đầu đến giờ. Bởi vì một khi tìm người giúp thì sẽ không thể tránh khỏi việc đối phương bắt chuyện, chỉ cần đối phương vừa bắt chuyện, chủ đề chắc chắn sẽ rơi xuống người Nguyên Quân Hoài.

Nguyên Thiểu biết đại ca nhà mình trông ôn hòa khiêm tốn nhưng thực ra tâm tư lại khá nhạy cảm, nếu không cũng đã chẳng trốn trong phủ suốt bao năm không chịu ra ngoài. Giờ đây khó khăn lắm hắn mới bước ra được một bước này, Nguyên Thiểu sợ hắn sẽ bị kích thích.

Trớ trêu thay, Tam Hoàng tử trước mặt lại chẳng có mắt nhìn chút nào nào cả, cũng không biết chủ động giúp một tay.

“Sao vậy?” Nguyên Quân Hoài lo lắng quay đầu hỏi.

“Không sao…” Nguyên Thiểu hít sâu một hơi, lại lần nữa cúi người định khiêng xe lăn lên.

Thế nhưng ngay lúc này, y chỉ cảm thấy sau gáy nóng lên, hóa ra là bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng che phủ. Trên bàn tay đó có những vết chai mỏng, khi chạm vào da thịt mang lại cảm giác hơi thô ráp, khiến tim Nguyên Thiểu đập nhanh thêm vài nhịp.

“Cầm lấy.” Người đến đưa roi ngựa trong tay cho y, cúi người khiêng xe lăn của Nguyên Quân Hoài lên.

“Vệ phó thống lĩnh…” Nguyên Thiểu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần.

Lúc này Tam Hoàng tử cũng ý thức được điều gì đó, lên tiếng nói: “Ngươi nói cần người giúp từ sớm là được rồi mà!”

Nguyên Thiểu mỉm cười lấy lệ với hắn, thật sự không muốn để ý đến người này chút nào.

“Thực ra hội thơ này không có gì hay ho, bản vương vốn không muốn đến, nhưng có thể gặp được ngươi thì vẫn khá thú vị.” Tam Hoàng tử vừa đi theo sau Nguyên Thiểu vừa nói: “Nếu ngươi thấy ở đây nhàm chán, bản vương có thể đưa ngươi đến một nơi vui hơn.”

Vừa rồi Nguyên Thiểu nghe hắn nói nửa câu đầu, vốn định nói mình còn có việc, không tham gia hội thơ. Nhưng khi y nghe đến nửa câu sau của đối phương thì lại thay đổi ý định. 

Với cái tính nhiệt huyết quá mức này của Tam Hoàng tử, nếu y nói mình muốn đến cửa hàng pháo hoa, không chừng người này sẽ đi theo luôn. Đến lúc đó hai người đi cùng nhau, lỡ như đồn ra ngoài, biết đâu người khác lại nghĩ là bọn họ thân thiết.

Nguyên Thiểu còn nhớ bài học ở cung yến lần trước, biết bản thân phải giữ khoảng cách với vị Tam điện hạ này. Nghĩ đến đây, y dứt khoát lên tiếng: “Đa tạ điện hạ, hôm nay ta phải đi cùng huynh trưởng.”

Dù sao hội thơ cũng đông người, ở lại để thoát khỏi đối phương chắc sẽ dễ hơn.

Trong lúc hai người nói chuyện, Vệ Nam Từ đã giúp người hầu của Nguyên Quân Hoài khiêng xe lăn vào trong cửa. Tâm tư hắn cũng khá tinh tế, không đặt người ở ngã ba mà đẩy vào một góc khuất bên cạnh.

Nguyên Thiểu cầm roi ngựa của Vệ Nam Từ vào, hành lễ với hắn, nói lời cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn luôn né tránh, không dám nhìn thẳng đối phương.

Vệ Nam Từ nhận lại roi ngựa của mình, hơi gật đầu với Nguyên Quân Hoài ở bên cạnh, lại hành lễ với Tam Hoàng tử rồi quay người bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nói một câu dư thừa nào.

Giây phút đó, Nguyên Thiểu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vô cùng cảm kích Vệ Nam Từ.

Vừa cảm kích đối phương đã giúp mình giải vây, cũng cảm kích đối phương không làm mình khó xử trước mặt đại ca.

“Nói ra thì cũng đã lâu bản vương không gặp Quân Hoài huynh rồi.” Tam hoàng tử đi bên cạnh bọn họ, cảm khái nói: “Mấy hôm trước khi phụ hoàng của ta biết Quốc Tử Giám sắp tổ chức hội thơ, ông ấy còn nói nhất định phải gửi thiệp mời cho Quân Hoài huynh.”

Nguyên Quân Hoài nhàn nhạt cười: “Đa tạ bệ hạ và điện hạ quan tâm.”

“Trước đây huynh gặp phải chuyện như vậy, mọi người đều rất tiếc nuối… May mà bây giờ huynh đã vực dậy được tinh thần rồi.”

Nguyên Thiểu ở bên cạnh nghe mà nhíu mày, chỉ muốn cởi giày nhét vào miệng người này. Y đã từng thấy người không biết nói chuyện, chứ chưa từng thấy loại người nào cứ nhằm vào nỗi đau của người khác mà nói, câu nào cũng giẫm lên điểm nhạy cảm của người ta.

“Bản vương nhớ…”

“Tam điện hạ!” Nguyên Thiểu đột nhiên ngắt lời hắn: “Ta nghe nói hoa mai ở Mai viên nở rất đẹp, không biết điện hạ có thể nể mặt, đi ngắm mai cùng ta không?”

Tuy rằng không thích người này, nhưng Nguyên Thiểu vẫn cảm thấy mình nên nhanh chóng đưa hắn đi để miễn cho đối phương tiếp tục nói ra những lời khiến Nguyên Quân Hoài không vui. Y vừa dứt lời, Tam Hoàng tử lập tức hứng thú, chào Nguyên Quân Hoài một tiếng rồi đi theo Nguyên Thiểu.

Nguyên Quân Hoài là người có tâm tư tinh tế, đương nhiên hiểu được ý đồ của Nguyên Thiểu, trong lòng vô cùng ấm áp. Thực ra trước khi quyết định đến tham gia hội thơ, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những điều này rồi.

Nhưng Nguyên Quân Hoài cũng hiểu tại sao Nguyên Thiểu lại căng thẳng như vậy. Nói cho cùng vẫn là vì quan tâm nên mới rối.

“Dám hỏi vị này có phải là Nguyên đại công tử không?”

Nguyên Quân Hoài quay đầu lại, trông thấy bên cạnh mình có một thanh niên.

Thanh niên ăn mặc như một văn nhân, có thể thấy hẳn là học sinh của Quốc Tử Giám. Điều thú vị là, tuy rằng người này ăn mặc như văn nhân nhưng khí chất lại giống như một võ nhân, chẳng tìm thấy một chút văn khí nào trên người.

Thoạt nhìn khiến người ta không khỏi nghi ngờ hắn là người của doanh trại nào đó đã trộm quần áo của văn nhân.

“Đúng là tại hạ.” Nguyên Quân Hoài hỏi hắn: “Các hạ là ai?”

“Úc Minh Thanh.” Úc Minh Thanh hành lễ với Nguyên Quân Hoài, tiếp đến ánh mắt rơi xuống chiếc xe lăn gỗ mà hắn đang ngồi, sau đó hỏi: “Xe lăn gỗ này của Nguyên công tử quả thực không tồi, chẳng hay thợ mộc là ai?”

Tuy rằng Úc Minh Thanh này nói chuyện thẳng thắn nhưng thái độ lại không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Ngược lại, giọng điệu của hắn giống như đang thảo luận với Nguyên Quân Hoài về bộ y phục đang mặc, về chiếc trâm cài tóc trên đầu được mua ở cửa hàng nào, tự nhiên và tùy ý.

“Úc công tử có hiểu về nghề mộc không?” Nguyên Quân Hoài hỏi hắn.

“Ta không hiểu, nhưng ta quen biết không ít thợ mộc.” Úc Minh Thanh nói: “Nhưng ta dám nói, trong tất cả những thợ mộc treo biển nhận việc ở Kinh Thành này, không một ai có tay nghề tốt như vậy.”

Nguyên Quân Hoài nghe thấy hắn khen đệ đệ mình, đương nhiên trong lòng vui mừng bèn cười nói: “Chiếc ghế này là do xá đệ làm.”

Mắt Úc Minh Thanh sáng lên: “Nguyên huynh có thể giới thiệu cho ta được không?”

“Tất nhiên có thể.” Nguyên Quân Hoài nói.

Úc Minh Thanh nghe vậy vui mừng khôn xiết, lại hành lễ với Nguyên Quân Hoài, lúc này mới cáo từ.

Nhưng hắn vừa đi được vài bước, bước chân đã dừng lại, sau đó cởi chiếc áo choàng trên người ra đắp lên chân Nguyên Quân Hoài.

“Mùa đông trời lạnh, ở bên ngoài lâu sẽ bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể.” Úc Minh Thanh nói với người hầu của Nguyên Quân Hoài: “Lần sau ra ngoài, nhớ mang cho công tử nhà ngươi một chiếc chăn.” 

Hắn nói xong mới quay người bỏ đi. Nguyên Quân Hoài nhìn chiếc áo choàng đắp trên chân mình, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Bên kia.

Khó khăn lắm Nguyên Thiểu mới nhân lúc người khác đang bắt chuyện với Tam Hoàng tử để thoát thân. Y sợ lại gặp phải đối phương nên đã cố ý rẽ vào con đường nhỏ trong Mai viên, định đến chào đại ca một tiếng rồi đi. Thế nhưng y vừa đi được vài bước thì lại đâm phải một người.

“Xin lỗi.” Nguyên Thiểu né sang một bên, định vòng qua người đối phương.

Thế nhưng người kia dường như cố ý, Nguyên Thiểu né sang bên nào, hắn ta lập tức dựa sang bên đó. Như vậy một lúc, cuối cùng Nguyên Thiểu cũng nhận ra người này đang gây sự.

“Xin hỏi ta có quen ngươi không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Tại hạ và tiểu công tử chưa từng gặp mặt, chỉ là vừa rồi ở cổng, không cẩn thận nhìn thấy vết thương trên người tiểu công tử.”

Nguyên Thiểu nghe vậy giật mình, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

“Ngươi… Nhìn nhầm rồi.” Nguyên Thiểu nói.

“Là vết cắn.” Người đó lại nói.

Tâm trí của Nguyên Thiểu quay cuồng, thầm nghĩ chẳng lẽ người này biết thân phận của y?

Y cẩn thận ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha hay Omega trong không khí.

“Trên người tiểu công tử chắc hẳn vẫn còn không ít những vết tích như vậy nhỉ?” Người đó lại hỏi.

Nguyên Thiểu hiểu ra, không phải người này biết thân phận của y, mà là hiểu lầm sang chuyện khác.

“Ngươi muốn làm gì?” Nguyên Thiểu hỏi, lộ ra vẻ mặt cảnh giác.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, còn có thể làm gì?” Người đó nói rồi hạ thấp giọng: “Tại hạ chỉ mạo muội hỏi một câu, nếu tiểu công tử có nhã hứng, có thể làm bạn với tại hạ được không? Trong phủ của tại hạ có rất nhiều thứ thú vị, chắc là tiểu công tử sẽ thích…”

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Nguyên Thiểu nói xong thì muốn rời đi.

Nhưng người này lại không định dễ dàng từ bỏ, đưa tay chặn đường y rồi nói: “Chẳng qua mọi người cũng chỉ là tìm một vài niềm vui, tiểu công tử hà tất phải treo cổ trên một cái cây? Ta có thể đảm bảo với ngươi, những trò ta biết chắc chắn còn nhiều hơn những gì ngươi từng thấy, cũng nhiều hơn người đã cắn ngươi.”

“Hừ.”

Hắn ta vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau.

“Ai?” Hắn ta quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người đến đã bị đấm một cú vào mặt.

Cú đấm này không lệch đi đâu được, đánh thẳng vào giữa hai lông mày của hắn ta, khiến hai mắt hắn ta nổ đom đóm.

“Kẻ nào?” Người đó ôm đầu giận dữ nói.

Lời còn chưa dứt, hắn ta đã cảm thấy trên người đau nhói, cả người trực tiếp mất thăng bằng bị đá bay vào rừng mai bên cạnh. Đến khi hắn ta vật lộn bò dậy, trước mắt đã không còn ai, chỉ còn lại mình hắn ta trong bộ dạng thảm hại ôm khuôn mặt bầm tím.

“Bị người khác bắt nạt mà không biết chạy sao?” Vệ Nam Từ dồn người vào góc tường, lạnh giọng hỏi: “Hay là ngươi thật sự có hứng thú với những gì hắn ta nói?”

Nguyên Thiểu nâng mắt nhìn Vệ Nam Từ, trong đáy mắt mang theo vẻ giận dữ: “Ngài đừng có vu oan cho người khác!”

Đôi mắt thiếu niên ửng đỏ, nói là đang nổi giận, chẳng bằng nói là đang tủi thân.

Vệ Nam Từ nhận ra lời nói của mình hơi nặng, cất giọng trầm trầm: “Ta không có ý đó.”

Hắn nói rồi lại lấy một chiếc khăn choàng cổ từ sau lưng ra, ngượng ngùng quàng lên cổ Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu có hơi bất ngờ, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

“Cái đó… Ngươi…” Vệ Nam Từ cân nhắc một lúc lâu mới hỏi y: “Trước đây đã từng để người khác cắn chưa?”

Nguyên Thiểu lắc đầu, cụp mắt không dám nhìn hắn. Vệ Nam Từ thấy y lắc đầu, sắc mặt cũng dịu đi một chút: “Tháng sau Dư tiên sinh sẽ về kinh, đến lúc đó để ngài ấy xem cho ngươi, không chừng có thể chữa khỏi.”

Nguyên Thiểu nhíu mày, thầm nghĩ người này cũng giống như tên dê xồm vừa rồi, cho rằng y có sở thích kỳ quặc gì đó. Nhưng nghĩ lại, ngày hôm đó y đã đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, đổi lại là ai cũng khó lòng không nghĩ lệch đi.

“Trước lúc đó, nếu ngươi thật sự… Không nhịn được thì có thể tìm ta.” Vệ Nam Từ nói.

“Tìm ngài làm gì?” Nguyên Thiểu không hiểu.

“Cắn ngươi.”

“!”

Vệ Nam Từ né tránh ánh mắt của Nguyên Thiểu, giọng điệu cứng nhắc giải thích: “Dù sao ta và nhị ca của ngươi cũng là sư huynh đệ, coi như là chăm sóc đệ đệ thay hắn thôi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọc
Chương 24: Không nhịn được thì có thể tìm ta · đang xemĐang đọc
Chương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang