“Vệ Nam Từ quen ngươi à? Sao hắn cứ nhìn ngươi chằm chằm thế?” Người bên cạnh hỏi Nguyên Thiểu.
“Ta không quen… Ngươi nói hắn chính là Vệ Nam Từ ư?” Nguyên Thiểu kinh ngạc nói.
Lần trước rõ ràng Kim Đĩnh Tử đã nói người đó không phải là Vệ Nam Từ mà!
Không đúng, lần trước Kim Đĩnh Tử cũng nói là không quen biết đối phương.
Nguyên Thiểu lại lén liếc nhìn Vệ Nam Từ ở phía không xa, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Không ngờ người mượn cưa của y trên phố lần trước lại chính là Vệ Nam Từ!
Ngoài dự kiến, nhưng dường như cũng hợp tình hợp lý.
Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khí thế áp bức khiến người ta ngạt thở trên người hắn, thậm chí đến nhìn hắn một cái mà Nguyên Thiểu cũng thấy sợ.
Người này quả thực rất phù hợp với hình tượng của Vệ Nam Từ trong nguyên tác, không dễ chọc vào!
Nếu không phải vì Nguyên Quân Khác, chắc cả đời này Nguyên Thiểu cũng không muốn có bất kỳ dính líu nào với Vệ Nam Từ nữa.
Nhưng hôm nay đã đến rồi, y cũng không để tâm được nhiều như vậy.
“Nguyên thống lĩnh thật sự có một người đệ đệ tốt đấy.” Vệ Nam Từ nói với Nguyên Quân Khác.
Nguyên Quân Khác cũng chẳng đoán nổi hôm nay Nguyên Thiểu đến đây là muốn tham dự trò vui gì, nhưng hắn không phản bác Vệ Nam Từ mà lạnh mặt nói: “Nếu sư đệ đã ngưỡng mộ thì quỳ xuống dập đầu ba cái rồi gọi một tiếng huynh trưởng, thế thì đệ đệ tốt của Nguyên mỗ cũng chính là đệ đệ tốt của ngươi.”
Lúc hai người bọn họ còn ở dưới trướng Bùi thống lĩnh là tình nghĩa sư huynh đệ.
Tuy rằng Vệ Nam Từ chỉ nhập môn muộn hơn Nguyên Quân Khác nửa tháng, nhưng không thể không gọi đối phương một tiếng sư huynh. Vì vậy hắn vẫn luôn không phục, ngày thường càng không bao giờ gọi là sư huynh, chỉ khi đến trước mặt sư phụ mới khách sáo với vị sư huynh kia của mình vài phần.
“Thay vì Nguyên thống lĩnh khua môi múa mép với ta, chi bằng nghĩ xem lát nữa nếu thua thì phải ăn nói với tiểu công tử nhà ngươi thế nào.” Vệ Nam Từ nói rồi lại liếc mắt về phía Nguyên Thiểu.
“Cũng không biết Nguyên tiểu công tử có hiểu lầm gì về huynh trưởng nhà mình hay không, lại còn dẫn theo đám công tử bột kia đến xem kịch. Đây là sợ nếu ngươi thua thì không có ai cười nhạo sao?”
“Bớt nói nhảm.” Nguyên Quân Khác nói: “Bắt đầu đi.”
Vệ Nam Từ nhướn mày, làm một động tác mời với Nguyên Quân Khác.
Cuộc thi đấu giữa hai doanh của bọn họ khá tùy ý, không có nhiều quy tắc rườm rà.
Theo quy củ, hai doanh mỗi bên chọn ra mười người, chia cặp quyết đấu. Mỗi người ba mũi tên, cưỡi ngựa vòng quanh sân tập võ một vòng, đồng thời bắn ba mũi tên vào ba bia ngắm khác nhau.
Nếu vòng đầu hòa nhau thì những người thắng sẽ tiếp tục bắt cặp quyết đấu, như vậy sẽ nhanh chóng phân được thắng bại. Cách này đơn giản thô bạo nhưng lại rất tiết kiệm thời gian, thi đấu cũng rất sảng khoái.
Nguyên Thiểu đã hỏi dò Kim Đĩnh Tử từ trước, nghe nói gần như lần nào Tuần Phòng Doanh cũng có thể áp đảo Vũ Lâm Vệ. Vậy nên y cũng không ôm hy vọng gì nhiều đối với lần tranh tài này. Lần này y đến đây hoàn toàn là vì muốn phá rối.
Nếu Tuần Phòng Doanh muốn sỉ nhục nhị ca của y, vậy thì y cũng phải thể hiện thái độ.
Trước đó Nguyên Thiểu vẫn luôn canh cánh chuyện ân nhân cứu mạng nên mới có thái độ hơi khác đối với Tuần Phòng Doanh. Nhưng tối qua y đã hoàn toàn rõ ràng rồi, nếu đã xác định được người cứu mình không phải là đồng loại, thế thì y cũng chẳng trông mong được gì nữa.
Mai sau y phải sinh sống ở thế giới này, người duy nhất có thể nương tựa ngoài chính mình ra cũng chỉ còn hai vị huynh trưởng.
Nếu đã là một gia đình thì ắt phải đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung của nhị ca chính là kẻ thù không đội trời chung của Nguyên gia, cũng là kẻ thù không đội trời chung của Nguyên Thiểu.
Tuần Phòng Doanh sỉ nhục nhị ca của y, nói chung chính là sỉ nhục y!
Huống hồ trận đấu này còn là do y mà ra, Nguyên Thiểu không thể ngồi yên không quan tâm đến được.
Y phải tham gia vào một chút!
Trong lúc nói chuyện, trận đấu trên sân đã bắt đầu.
Hai doanh thường xuyên tổ chức loại thi đấu này nên đôi bên đều rất quen thuộc, thậm chí đến lời chào hỏi thừa thãi cũng không có. Chỉ thấy một binh sĩ Vũ Lâm Vệ thúc ngựa xông ra, khi áp sát đích ngắm đầu tiên thì giương cung bắn tên.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Thiểu xem người ta bắn tên tại chỗ, chỉ cảm thấy động tác của người này gọn gàng dứt khoát, giương cung bắn tên liền một mạch trông vô cùng oai phong.
Sau đó, binh sĩ kia đi một vòng quanh sân tập võ, bắn ra hai mũi tên còn lại và đều trúng bia.
“Hay!” Nguyên Thiểu cầm loa dẫn đầu một đám người điên cuồng cổ vũ, khiến mấy người của Tuần Phòng Doanh đều quay đầu nhìn về phía này.
“Mấy điểm?” Y nhỏ giọng hỏi một người cầm ống nhòm bên cạnh.
“Hai mũi bốn điểm, một mũi hai điểm.” Người đó nói.
Bia tên ở đây không giống với thời đại tinh tế cho lắm, chỉ có ba vòng và một hồng tâm. Theo quy tắc, bắn trúng hồng tâm được mười điểm, bắn trúng ba vòng ngoài lần lượt được tám điểm, bốn điểm và hai điểm.
“Rất giỏi rồi.” Nguyên Thiểu nói: “Đang cưỡi ngựa mà, không trượt mũi nào cũng chẳng dễ dàng gì.”
Y vừa dứt lời, binh sĩ của Tuần Phòng Doanh đã lên sân. Sau đó Nguyên Thiểu trơ mắt nhìn đối phương bắn được một mũi tám điểm, hai mũi bốn điểm.
Lượt đầu tiên, Tuần Phòng Doanh thắng.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Trong những lượt thi đấu tiếp theo, Vũ Lâm Vệ liên tiếp thất bại. Đến lượt thứ chín trong mười lượt thi đấu, tỉ số đã là bảy hai. Tuần Phòng Doanh bảy, Vũ Lâm Vệ hai.
Trên sân chỉ còn lại lượt cuối cùng, chính là Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác.
Nguyên Thiểu đứng bên sân có chút không nỡ nhìn nhị ca nhà mình.
Thực ra người của Vũ Lâm Vệ thể hiện cũng không tồi, nhưng khổ nỗi việc cưỡi ngựa bắn cung lại là sở trường của Tuần Phòng Doanh. Kết quả thế này đã là điều tất yếu ngay từ lúc Nguyên Quân Khác đồng ý với Vệ Nam Từ rồi.
“Sư huynh, mời ngươi trước.” Vệ Nam Từ hiếm khi gọi Nguyên Quân Khác một tiếng sư huynh.
Nguyên Quân Khác cũng không nhìn hắn, tung mình nhảy lên lưng ngựa, thúc bụng ngựa rồi vào sân.
Nguyên Thiểu mượn ống nhòm của tên công tử bột bên cạnh nhìn về phía bia ngắm trên sân, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Mặc dù y biết thành bại của Nguyên Quân Khác không ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, nhưng y vẫn mong nhị ca có thể phát huy tốt hơn một chút. Nếu không chẳng biết cái tên Vệ Nam Từ kia sẽ kiêu ngạo đến mức nào!
“Mười điểm!”
“Mười điểm!”
Nguyên Thiểu căng thẳng nhìn chằm chằm bia ngắm trên sân qua ống nhòm.
Nguyên Quân Khác bắn ra mũi tên thứ ba, nhưng không biết vì sao lại lệch hướng, bay sượt qua bia ngắm.
Mũi tên thứ ba đã trượt.
“Tiếc thật.” Vệ Nam Từ đang xem trận đấu khẽ thở dài.
Câu “tiếc thật” này của hắn không phải là mỉa mai, dù hắn cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi nhưng cũng không thể không thừa nhận hai mũi tên đầu tiên của Nguyên Quân Khác quả thực rất mãn nhãn.
Sau đó Nguyên Quân Khác rời sân, Vệ Nam Từ phi ngựa đi vào.
Trong lòng Nguyên Thiểu cảm thấy tiếc nuối cho sai sót của Nguyên Quân Khác, chỉ có thể dồn hết mọi cảm xúc vào việc la ó phản đối Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ thúc bụng ngựa, rút ra mũi tên đầu tiên nhưng không nhắm vào bia mà quay đầu nhắm về phía Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu giật mình, gần như không kịp phản ứng thì đã thấy mũi tên trong tay Vệ Nam Từ hơi nhấc lên bay vút một tiếng ra ngoài.
Ngay sau đó, một con chim xui xẻo bay ngang qua lập tức rơi bộp xuống trước mặt Nguyên Thiểu, trên thân chim còn cắm mũi tên của Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ đây là đang “cảm ơn” sự “cổ vũ” của Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu giận mà không dám nói. Y nhìn nam nhân trên sân thi đấu, chỉ trông thấy đối phương phi ngựa như bay, giương cung lắp tên, gần như không có động tác nhắm bắn, vậy mà hai mũi tên đã bay ra vèo vèo rồi cắm thẳng vào bia ngắm.
“Hai mũi mười điểm.”
“Hòa.”
Chẳng rõ Vệ Nam Từ đang cố ý châm chọc Nguyên Quân Khác hay chỉ muốn nhân cơ hội trêu chọc Nguyên Thiểu, vậy mà lại chủ động từ bỏ cơ hội áp đảo Nguyên Quân Khác, hòa một trận với đối phương. Nhưng người tinh mắt đều nhận ra Nguyên Quân Khác đã thua trận này rồi.
“Đa tạ đã nhường, Nguyên thống lĩnh.” Vệ Nam Từ chắp tay với Nguyên Quân Khác.
Sau đó hắn nhìn về phía đám đông, muốn nhìn thấy vẻ thất bại hay xấu hổ từ trên gương mặt của một thiếu niên nào đó.
Tuy nhiên ngoài dự đoán của hắn, Nguyên Thiểu không hề tỏ ra chán nản mà đứng trên một cái đôn gỗ, tay cầm một chiếc loa gỗ rồi hô lớn.
“Tuần Phòng Doanh oai vệ! Vệ phó thống lĩnh oai vệ!”
Đám người được Nguyên Thiểu mời đến cũng hô hào cùng y. Trong chốc lát, tiếng hoan hô đã vang dội khắp sân tập võ.
Người của Tuần Phòng Doanh không hiểu tại sao, nghe vậy cũng cùng nhau hô theo.
Ngược lại là Nguyên Quân Khác và Vệ Nam Từ nhìn nhau, rõ ràng đều không hiểu rõ cảnh tượng trước mắt.
Không phải Nguyên Thiểu đến để cổ vũ cho nhị ca nhà mình sao?
Sao đến cuối cùng nhìn thấy Nguyên Quân Khác thua lại “phản bội” ngay tại chỗ rồi?
“Vệ phó thống lĩnh!” Một tên công tử bột đứng trên đôn gỗ, tay cầm chiếc loa gỗ giống hệt Nguyên Thiểu hô to: “Tuần Phòng Doanh các người lợi hại như vậy, ngay cả Vũ Lâm Vệ của bệ hạ cũng có thể đánh bại, vậy các người có dám thi đấu với bọn ta không?”
Người của Tuần Phòng Doanh nghe thấy lời “khiêu khích” của tên công tử bột kia, lập tức cười ồ lên.
Không đợi Vệ Nam Từ lên tiếng, Ân Thời đã cất giọng đầu tiên: “Được thôi, cứ tới đi!”
“Được, đây là ngươi nói đó, không được nuốt lời!” Tên công tử bột kia giơ loa nói: “Chúng ta mỗi bên cử ba người thi đấu ba trận, thi riêng, thi làm mộc, ế lắc xúc xắc và lấy lòng phụ nữ!”
Hắn ta vừa dứt lời, mọi người đều rốt rít la ó.
Nhưng người của Tuần Phòng Doanh lại không cười nổi.
Vệ Nam Từ là người phản ứng lại đầu tiên, hắn nhìn về phía Nguyên tiểu công tử chỉ lộ ra nửa cái đầu đang trốn sau tên công tử bột kia, cuối cùng cũng đã hiểu mục đích đến đây của đối phương.
Hơn nữa nhìn tình hình, phần lớn tên công tử bột ra mặt nói chuyện này chỉ là một con rối, Nguyên tiểu công tử trốn sau lưng hắn ta mới là người bày mưu.
“Không phải các người đang chơi ăn gian sao?” Ân Thời hô: “Bọn ta đều là huynh đệ trong quân, làm sao biết những thứ ngươi nói? Ngươi có bản lĩnh thì tìm những thứ bọn ta giỏi mà thi.”
“Ôi chao… Chẳng phải theo quy củ của mọi người, người mời chiến sẽ là người ra đề sao?” Tên công tử bột kia lại nói.
Ân Thời vừa định phản bác thì lại phát hiện mình đã rơi vào bẫy.
Ai cũng biết, môn cưỡi ngựa bắn cung mà bọn họ chọn không phải là sở trường của Vũ Lâm Vệ.
Nếu bọn họ có thể chọn thứ mình giỏi, vậy tại sao đám công tử bột kia lại không thể?
“Sao? Sợ rồi à?” Tên công tử bột lại nói.
“Ai sợ ai chứ?” Ân Thời cứng miệng nói.
Thấy mọi chuyện sắp không thể kết thúc êm đẹp, Vệ Nam Từ giơ tay ngăn Ân Thời lại, sau đó cất bước đi về phía tên công tử bột đang nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Nguyên Thiểu ở phía sau đối phương.
Nguyên Thiểu trốn sau lưng tên công tử bột kia, ban đầu còn lộ ra nửa cái đầu, sau đó thì rụt lại mất tăm.
“Các người cử ai ra thi đấu?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ừm…” Tên công tử bột chỉ vào mình rồi lại chỉ vào một thanh niên khác bên cạnh, cuối cùng chỉ vào Nguyên Thiểu ở phía sau.
“Suýt nữa thì quên mất, Nguyên tiểu công tử giỏi nhất là lấy lòng phụ nữ, so với y thì khoản ấy ta quả thực nhận thua.” Vệ Nam Từ nói.
“Ta thi… Làm mộc cơ.” Nguyên Thiểu nhỏ giọng phản bác.
Không đợi Vệ Nam Từ tiếp tục mở lời, Nguyên Quân Khác đã sải bước đi đến. Hắn biết tính cách của Vệ Nam Từ, sợ đối phương bắt nạt Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu vừa thấy nhị ca nhà mình thì lập tức có chỗ dựa, lại thò nửa cái đầu ra từ sau lưng tên công tử bột kia, nhoẻn miệng cười với Nguyên Quân Khác.
“Hôm nay là Vũ Lâm Vệ thua, bọn ta chấp nhận thua cược.” Nguyên Quân Khác nói.
“Sư huynh đã độ lượng như vậy, Vệ mỗ làm sư đệ cũng không nên quá ăn gian.” Vệ Nam Từ chắp tay với Nguyên Thiểu: “Trận hôm nay Tuần Phòng Doanh nhận, nhưng không cần tốn công thi đấu. Bọn ta nhận thua, coi như các người thắng.”
Nguyên Thiểu chắc là không ngờ Vệ Nam Từ lại dễ nói chuyện như vậy, không khỏi có phần kinh ngạc.
Lại nghe Nguyên Quân Khác lên tiếng: “Cái gì gọi là coi như bọn họ thắng?”
“Vệ mỗ lỡ lời, hôm nay là Nguyên tiểu công tử thắng.” Vệ Nam Từ nói.
“Vệ phó thống lĩnh khách sáo rồi.” Nguyên Thiểu bước ra khỏi sau lưng tên công tử bột, chuyển sang trốn sau lưng Nguyên Quân Khác, hai tay ôm lấy cánh tay của nhị ca nhà mình, chỉ thò một cái đầu ra như một con cáo nhỏ mượn oai hùm.
“Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, hôm nay bọn ta thắng các người một ván, cũng không có nghĩa bọn ta giỏi hơn các người. Bọn ta tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo, cũng sẽ không diễu võ giương oai, kẻo lại bị người đời mỉa mai là tiểu nhân đắc chí.”
Vệ Nam Từ vốn rất thích diễu võ giương oai rốt cuộc cũng nghe ra rồi. Con cáo nhỏ của Nguyên gia đang vòng vo châm chọc hắn.