Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 56: Chủ động hôn 

Ân Thời nhận được lệnh của Vệ Nam Từ, đành phải vội vàng đuổi theo chặn nhóm người của Trần Niên lại. Trần Niên vốn đã ôm một bụng ấm ức, thấy hắn đuổi theo thì lập tức chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến.

Thế nhưng, Ân Thời lại thay đổi hẳn thái độ kiêu ngạo trước đó, cười làm lành nói: “Trần tướng quân, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngôi nhà này đã là của Nguyên tư sử, đương nhiên các vị muốn đến lúc nào thì đến rồi, sao ta có thể ngăn cản được chứ?”

“Ý gì đây?” Trần Niên lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi đâu có nói như vậy.”

“Chỉ là đùa thôi, chỉ là đùa thôi, Trần tướng quân đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.” Ân Thời chắp tay: “Mời ngươi trở về cùng ta, ít nhất cũng phải uống một tách trà nóng rồi hẵng đi.”

Trần Niên thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức cảnh giác, thầm nghĩ kẻ này chắc chắn là chồn cáo chúc Tết gà*, có ý đồ xấu.

(*) Giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

“Hôm nay không muốn đi nữa, để hôm khác hẵng nói.” Trần Niên nói xong định dẫn người rời đi.

“Đừng đừng đừng, đã đến rồi thì…” Ân Thời nói rồi định níu kéo.

“Ân Thời, ngươi muốn bắt người giữa đường sao?” Trần Niên hất tay hắn ra.

“Chậc.” Ân Thời bất đắc dĩ nói: “Thôi, ta nói thật với ngươi vậy, là Nguyên tư sử nhà ngươi muốn gặp ngươi, ngươi thích đi thì đi.”

Trần Niên liếc hắn một cái, hơi do dự, cuối cùng vẫn thỏa hiệp trở về cùng với hắn.

Ân Thời dẫn Trần Niên vào trong sảnh, lập tức nhìn thấy Nguyên Thiểu đang tựa vào giường mềm, trông vô cùng yếu ớt.

“Tiểu công tử, ngài bị thương ở đâu vậy?” Trần Niên vừa thấy y thế kia đã vô cùng lo lắng.

“Khụ khụ…” Nguyên Thiểu che môi ho nhẹ vài tiếng: “Bị thương nội tạng nhưng Dư đại phu đã xem qua rồi, nói là không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng, có lẽ phải nằm trên giường ba đến năm tháng, từ từ dưỡng cho khỏe lại. Nếu quá lao lực thì e là sẽ để lại mầm bệnh.”

Trần Niên nghe vậy nhìn sang Kim Đĩnh Tử: “Tiểu công tử bị thương như thế nào?”

“À… Trong trang ấp bị cháy, khói xộc vào phổi ạ.”

Ngay sau đó Nguyên Thiểu lại ho nhẹ hai tiếng, như thể cố ý phối hợp với Kim Đĩnh Tử. Trần Niên là người trong quân, không am hiểu y thuật, nghe Nguyên Thiểu nói vậy cũng không nghi ngờ gì.

Người luyện võ như bọn họ có thân thể khỏe mạnh, không mấy để tâm đến bệnh vặt. Nhưng hắn nghe nói có những người thể chất yếu kém, bị cảm lạnh một chút mà không chăm sóc cẩn thận thì cũng có thể mất mạng, thế nên hắn thấy Nguyên Thiểu như vậy cũng tin.

“Vậy mạt tướng ở lại chăm sóc tiểu công tử nhé.”

“Không cần, không cần đâu. Ngôi nhà này là do Vệ phó thống lĩnh bỏ tiền ra mua, ta chỉ ở tạm đây thôi, người của chúng ta đông quá thì e là sẽ làm phiền người ta.”

“Không sao, mạt tướng sẽ tìm một nơi ở khác cho tiểu công tử…”

“Trần tướng quân, ta xin nhận ý tốt của ngài, nhưng chúng ta ra ngoài làm việc, không nên quá phô trương lãng phí.” Nguyên Thiểu nói: “Lỡ đâu sau này chuyện truyền đến Kinh Thành thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhị ca ta lắm.”

Trần Niên nghe y nói vậy, nghĩ lại cũng đúng. Dù sao lần này bọn họ cũng đi làm việc chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy.

“Tiểu công tử có dự định gì không?” Trần Niên hỏi: “Có cần đệ một tấu chương về Kinh, báo cho bệ hạ một tiếng không?”

“Lúc ta rời Kinh Thành, bệ hạ đã nói ta không cần phải tuần tra quá vội vàng, nếu thấy nơi nào tốt thì ở lại vài tháng cũng không sao. Thế nên đừng đệ tấu chương lên bệ hạ về chuyện ta bị thương nữa, kẻo nhị ca biết lại lo lắng.”

“Vậy hai vị đại nhân của Binh bộ và những tùy tùng khác thì sắp xếp thế nào?”

“Chẳng phải doanh trại Vân Châu rất nhiệt tình đó sao? Cứ để bọn họ ở lại trong doanh trại thêm một thời gian đi.”

Trước đó chủ soái của doanh trại Vân Châu từng đề cập, muốn bọn họ giúp chế tạo ba mươi chiếc nỏ cơ. Việc này không tiện để thợ mộc bên ngoài giúp, chỉ có thợ mộc của Quân khí Tư cùng các tướng sĩ của doanh trại Vân Châu phụ giúp thì nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày mới làm xong một chiếc.

Ba mươi chiếc nỏ cơ này, tính toán kỹ lưỡng cũng phải hết ba bốn tháng mới xong. Lúc đó Trần Niên còn nói ba mươi chiếc là quá nhiều, cho mỗi đại doanh mười chiếc là được rồi, nhưng hắn không biết lần này Nguyên Thiểu cố ý chấp nhận yêu cầu này của doanh trại Vân Châu, là vì để có thể ở lại Vân Châu thêm mấy tháng một cách hợp lý.

“Cũng được, vậy tiểu công tử cứ an tâm tĩnh dưỡng nhé.” Trần Niên nói.

“Trần tướng quân, tuyệt đối đừng nói cho nhị ca của ta biết chuyện này, ta không muốn huynh ấy phải bận lòng.”

Trần Niên nghe vậy vội vàng đồng ý. Rời khỏi nhà, Trần Niên bèn đến Tế Nhân Đường tìm Dư Mẫn Hành.

Hắn vốn định xác nhận lại thương thế của Nguyên Thiểu, không ngờ Dư Mẫn Hành còn bịa chuyện giỏi hơn cả hai chủ tớ kia, bịa ra thương thế của Nguyên Thiểu một cách “chấn động lòng người”, khiến Trần Niên sợ đến nỗi toát mấy lượt mồ hôi lạnh.

“Nhưng ngài yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ giúp huynh ấy hồi phục hoàn toàn.” Dư Mẫn Hành nói.

“Đa tạ Dư đại phu đã phí tâm.” Trần Niên hành lễ với hắn, lại hỏi: “Thương thế của tiểu công tử phải mất bao lâu mới hoàn toàn hồi phục?”

Dư Mẫn Hành bấm ngón tay tính toán: “Ít nhất cũng phải qua năm mới.”

Nguyên Thiểu mang thai vào rằm tháng Giêng, mười tháng mang thai cộng thêm ở cữ thì thế nào cũng phải gần một năm mới đủ. Theo kế hoạch của Dư Mẫn Hành, tốt nhất là qua năm mới rồi Nguyên Thiểu hẵng đi lại.

Trần Niên nghe Dư Mẫn Hành nói vậy, trong lòng cũng đã nắm được tình hình, lúc này mới cáo từ. Tuy hắn không mấy yên tâm khi Nguyên Thiểu ở trong nhà của Vệ Nam Từ, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như từ lúc ở Kinh Thành thì tên họ Vệ này đã qua lại rất gần gũi với Nguyên Thiểu rồi, Nguyên thống lĩnh của bọn họ còn không mấy vui vẻ vì chuyện này nữa. Cho nên việc Vệ Nam Từ chăm sóc Nguyên Thiểu, hắn cũng không quá ngạc nhiên.

Bên kia.

Tiễn Trần Niên đi rồi, Nguyên Thiểu vẫn không được yên tâm. Y không nắm được tính cách của người này, không biết đối phương có nói lại với nhị ca hay không.

“Ngươi không cần lo lắng, mọi chuyện đã có ta đây rồi.” Vệ Nam Từ an ủi y.

Nguyên Thiểu liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chính vì có ngươi nên ta mới lo đây. Nếu đứa bé này không phải là của Vệ Nam Từ thì y cũng không đến mức khó ăn khó nói với nhị ca như vậy!

Khi bụng của Nguyên Thiểu từ từ có thay đổi thì khẩu vị của y cũng đang ngày một tốt hơn, đã vậy còn thường xuyên thèm ăn những thứ kỳ lạ. Nếu là trước đây, chắc chắn Vệ Nam Từ sẽ chiều theo y mọi thứ. Nhưng hôm đó Dư Mẫn Hành lại đến bắt mạch cho Nguyên Thiểu, nói là phải kiểm soát việc ăn uống của y.

Từ đó về sau, đồ ăn mỗi ngày của Nguyên Thiểu đều phải có định lượng, cũng không được ăn những thứ linh tinh nữa.

“Ngươi xem trên người ta thực ra có tăng cân đâu.” Nguyên Thiểu đứng trước gương đồng soi, ngoài bụng dưới hơi nhô lên thì trên người y quả thực không có chút thịt thừa nào, vóc dáng trông vẫn vô cùng mảnh khảnh.

Vệ Nam Từ rời ánh mắt ra khỏi người y, gạt bỏ hết ý nghĩ mờ ám trong lòng, lúc này mới lên tiếng: “Không cho ngươi ăn là vì có một số thứ ăn nhiều sẽ gây hại đến sức khỏe. Lời của Tiểu Dư có thể sai được sao? Ngươi cứ nhịn một chút, đợi qua giai đoạn này rồi, ngươi muốn ăn gì… Cho dù là muốn ăn mặt trăng trên trời thì ta cũng sẽ hái xuống luộc cho ngươi.”

“Nói thì hay lắm, sau này ngươi có cho ta ăn, ta cũng chẳng thèm ăn nữa.” Nguyên Thiểu nằm ườn ra giường mềm, chẳng buồn nói chuyện.

“Nào, nếm thử cái này đi.” Vệ Nam Từ bưng một đĩa ô mai nhỏ đến cho y: “Ta đút cho ngươi.”

“Chua quá, càng ăn càng đói.” Nguyên Thiểu có hơi tủi thân.

Y chưa bao giờ biết có thai lại phiền phức đến vậy. Cái cảm giác đói đó, nói là đói thì cũng không hẳn, đúng hơn là thèm… Như thể trong bụng có một con sâu thèm ăn, điên cuồng muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Nếu không được ăn thì trong lòng sẽ tủi thân bực bội, muốn nổi cáu.

“Ngươi đừng có lượn lờ trước mắt ta cả ngày nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi cho lắm.” Nguyên Thiểu nói với Vệ Nam Từ.

Vệ Nam Từ không dám chọc giận y, nghe vậy vội đứng dậy rời đi, đổi Kim Đĩnh Tử vào trông chừng.

“Kim Đĩnh Tử, ngươi giúp ta…”

“Công tử, Vệ phó thống lĩnh nói rồi, nếu ta dám cho ngài ăn lung tung thì sẽ lột da ta.”

Nguyên Thiểu: “…”

Nỗi ấm ức vì không được ăn uống linh tinh của y chẳng mấy chốc đã được cải thiện. Chẳng biết Vệ Nam Từ mời được hai đầu bếp mới từ đâu, mỗi ngày đều thay đổi món ăn cho Nguyên Thiểu.

Một ngày Nguyên Thiểu ăn ba bữa chính cộng thêm một bữa khuya đều hết sức ngon miệng, thế là sự tiếc nuối vì không được ăn vặt cũng dần được bù đắp.

Hôm đó, Dư Mẫn Hành lại đến bắt mạch cho y. Nguyên Thiểu tựa vào giường mềm, vạch bụng ra cho hắn xem.

“Chậc.” Một tay Dư Mẫn Hành sờ lên bụng dưới của y, lại bắt mạch, vẻ mặt nhất thời vô cùng phức tạp.

“Có vấn đề gì sao?” Nguyên Thiểu bị dáng vẻ này của hắn dọa cho hết hồn.

“Cũng không hẳn là vấn đề.” Dư Mẫn Hành nói: “Tính ra cũng gần bốn tháng rồi nhỉ?”

Nguyên Thiểu gật đầu: “Cũng gần rồi, sao vậy?”

“Thai máy chưa?” Dư Mẫn Hành hỏi.

“Hình như có hơi hơi, nhưng ta cũng không biết là do đói bụng cồn cào hay là do con đạp, không để ý lắm.”

“Ban đầu thai máy sẽ khá nhẹ, đạp thêm vài lần nữa là huynh có thể phân biệt được rồi.” Dư Mẫn Hành gãi gãi chóp mũi: “Lần trước ta không chắc lắm, lần này cũng chưa dám nói chắc, cái bụng này của huynh…”

“Rốt cuộc là sao?” Nguyên Thiểu bị hắn làm cho sốt ruột.

“Hình như là song thai!”

Nguyên Thiểu sững người: “Song thai? Ý gì… Là hai đứa à?”

“Ngày thường ta ít khi bắt mạch cho người có thai nên không chắc lắm, lần trước trở về ta đã cố ý tìm hỏi một lão đại phu có kinh nghiệm lâu năm ở Tế Nhân Đường.” Dư Mẫn Hành nói: “Ta chẩn ra được có vẻ là vậy.”

Tuy y thuật của Dư Mẫn Hành cao siêu, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ tuổi, lại là nam tử, vậy nên phụ nhân có thai bình thường không mấy khi tìm hắn bắt mạch, do đó kinh nghiệm trong lĩnh vực này của hắn không nhiều.

“Có vẻ, tức là không chắc chắn?” Vệ Nam Từ đứng bên cạnh hỏi.

“Cũng tám chín phần mười rồi.” Dư Mẫn Hành nói: “Hay là tìm người khác đến chẩn thêm một lần nữa?”

Nguyên Thiểu lắc đầu: “Đừng, lỡ như chuyện truyền ra ngoài thì sao? Chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

“Dù sao ta cũng phải báo trước cho hai người một tiếng, để trong lòng có sự chuẩn bị.” Dư Mẫn Hành nói.

Nguyên Thiểu nhìn sang Vệ Nam Từ, trông thấy vẻ mặt mơ màng của hắn, cũng không biết là đang phiền lòng hay vui mừng.

“Ngươi nghĩ thế nào?” Đợi Dư Mẫn Hành đi rồi, Nguyên Thiểu mới hỏi Vệ Nam Từ.

“Đương nhiên là ta vui rồi.” Vệ Nam Từ nói: “Chỉ sợ ngươi phải chịu khổ nhiều hơn.”

Nguyên Thiểu nghĩ một lúc: “Nếu thật sự là hai đứa cũng tốt, đến lúc đó ngươi một đứa, ta một đứa.”

Vệ Nam Từ sa sầm mặt: “Ta nghe người ta nói, sinh đôi mà chia ra nuôi thì không tốt đâu.”

“Vậy thì hai đứa đều theo ta.” Nguyên Thiểu nói.

“Vậy sao ngươi không nhận luôn cả ta, ba chúng ta đều theo ngươi chẳng phải tốt hơn ư?”

Nguyên Thiểu liếc hắn một cái: “Vậy thì ta không cho ngươi danh phận được đâu.”

“Không sao, ta không cần danh phận, chỉ cần chia cho ta nửa cái giường là được.”

Nguyên Thiểu nghe vậy định đưa chân đá hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ chân.

“Buông ra.” Nguyên Thiểu đỏ mặt.

“Để ta xoa bóp cho ngươi.” Vệ Nam Từ đặt bắp chân của y lên đùi mình, đưa tay từ từ xoa bóp: “Tam lang, ngươi có biết chuyện tuyệt vời nhất mà cả đời này ta đã làm là gì không?”

“Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã cả đời?” Nguyên Thiểu nói: “Đừng nói mấy lời sến súa.”

“Ngươi cứ hỏi đi.”

“Là gì?”

“Chính là cứu ngươi ra khỏi hồ Trường Ninh.”

Nghĩ kỹ lại, dường như duyên phận của hai người bọn họ đã bắt đầu vào chính khoảnh khắc đó.

Đến giờ Vệ Nam Từ vẫn còn nhớ cảnh tượng mình nhìn thấy Nguyên Thiểu bên bờ hồ. Sắc mặt của thiếu niên tái nhợt, mái tóc ngắn ngang vai ướt đẫm nước hồ, dính trên gò má, vô cùng xinh đẹp.

Chính vì có cơ hội lần đó nên sau này khi gặp Nguyên Thiểu trên phố, hắn mới cố ý mượn cưa của y để trêu chọc, không ngờ lại dọa sợ người ta.

“Thế đã là tuyệt vời nhất rồi à?” Nguyên Thiểu nói: “Vậy sau này ngươi làm cha, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?”

“Nếu không có chuyện đó, có lẽ ngươi và ta đã chẳng hề quen biết nhau, làm sao chúng ta có thể có con được?”

Ánh mắt Nguyên Thiểu dừng lại trên tay hắn, chỉ cảm thấy bắp chân bị hắn xoa bóp trở nên tê dại, ngay cả trái tim cũng theo đó mà ấm lên.

“Vệ Nam Từ.” Nguyên Thiểu đặt tay lên mu bàn tay hắn, dùng đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn đối phương.

Vệ Nam Từ nín thở, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng ửng hồng của thiếu niên: “Ừm?”

“Có thể mua một hộp bánh hoa hòe cho ta được không?”

Gò má của Nguyên Thiểu ửng hồng, giọng nói vừa mềm mại vừa đáng thương, rõ ràng là đang làm nũng.

Những suy nghĩ mơ mộng trong lòng Vệ Nam Từ lập tức tan biến sạch sẽ, nhưng hắn lại không nỡ từ chối Nguyên Thiểu, chỉ đành cho người đi mua một hộp bánh hoa hòe. Nhưng thứ này quá ngọt, hắn chỉ cho Nguyên Thiểu ăn hai miếng, phần còn lại hắn mang đi chia cho đám Ân Thời để đề phòng Nguyên Thiểu ăn vụng.

Đến cuối tháng năm, thời tiết ở Vân Châu đã dần có chút cảm giác của mùa hè.

Lúc ở trong nhà, Nguyên Thiểu thường chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Đôi khi gió thổi qua sẽ có thể lờ mờ thấy được bụng dưới đã hơi nhô lên của y.

Hôm đó, Trần Niên lại đến, hắn còn mang theo cả món điểm tâm mà Nguyên Thiểu thích ăn nhất.

Hôm nay Vệ Nam Từ không có ở nhà, cũng không ai dám cản, Nguyên Thiểu cứ thế mở hộp điểm tâm ra ăn mấy miếng trước mặt Trần Niên. 

Trần Niên thấy dáng vẻ này của y, chỉ nghĩ là ngày thường Vệ Nam Từ bỏ đói Nguyên Thiểu, trong thoáng chốc hắn vừa bất bình vừa đau lòng.

“Tiểu công tử ăn từ từ thôi, sau này mỗi ngày mạt tướng đều sẽ sai người mang đến cho ngài.”

“Không cần đâu.” Tuy Nguyên Thiểu thèm nhưng cũng có chừng mực: “Mười ngày nửa tháng ta ăn một lần là tốt lắm rồi.”

Trần Niên thở dài, lại nói: “Hôm nay lúc ta đi mua điểm tâm trên phố có đi ngang qua nha môn châu phủ, nghe nói hình như có chút chuyện, không biết tiểu công tử đã nghe qua chưa?”

“Sao vậy?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Hình như là phát hiện ra rất nhiều thi thể trên ngọn núi ở huyện bên cạnh.”

“Thi thể?” Nguyên Thiểu đặt miếng điểm tâm trong tay xuống, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Mạt tướng cũng không rõ, chỉ nghe bọn họ bàn tán vài câu, nói là sáng sớm có người đến báo quan. Dân chúng đều bàn tán có lẽ là sơn tặc giết người rồi chôn trên núi.”

“Nhưng ta nhớ Tiểu Dư từng nói Vân Châu rất thái bình. Không phải Bùi tướng quân và Dư tiên sinh cũng thường xuyên qua lại Vân Châu sao? Cha của Dư tiên sinh lại ở Vân Châu đã lâu, sao huyện bên cạnh vẫn còn sơn tặc được?” Nguyên Thiểu nói.

“Mạt tướng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng những người dân đó đa phần đều là phỏng đoán, lời nói chưa chắc đã đáng tin, nguyên do cụ thể có lẽ phải đợi quan phủ thông báo.”

“Có nghe nói là bao nhiêu thi thể không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Nghe nói có ba đến bốn mươi thi thể, chỉ riêng việc dùng xe đẩy chở đến nghĩa trang cũng đã mất đến mấy chuyến rồi.”

Nguyên Thiểu giật mình: “Ba đến bốn mươi thi thể?”

“Đúng vậy, không nhiều như thế thì sao lại phải chở mấy chuyến chứ?” Trần Niên nói: “Dù sao đi nữa, xảy ra chuyện lớn thế này chứng tỏ Vân Châu không còn thái bình nữa rồi. Vị trí ngôi nhà này của tiểu công tử hơi hẻo lánh, lại khá gần huyện bên cạnh, mạt tướng nghĩ hay là ngài dọn về đại doanh tĩnh dưỡng đi, nơi đó an toàn, ta cũng tiện chăm sóc.”

Bây giờ Nguyên Thiểu đã hơn bốn tháng, bắt đầu lộ bụng rồi, chắc chắn không thể đến doanh trại được. Nhưng chuyện mà Trần Niên nói quả thực cũng khiến y cảm thấy bất an.

Nếu những chuyện như vậy xảy ra ở những vùng núi non hiểm trở thì chẳng khiến người ta quá ngạc nhiên. Nhưng càng là những nơi yên ổn thái bình mà xảy ra án mạng nghiêm trọng thì càng dễ khiến người ta bất an, huống chi Vân Châu còn chẳng có lấy sơn tặc.

“Chuyện này đợi Vệ Nam Từ về, để hắn đến nha môn hỏi xem, biết đâu có hiểu lầm gì đó.” Nguyên Thiểu nói.

“Vâng, cũng được.” Trần Niên nói: “Hôm nay mạt tướng không vội về nữa, sẽ đến sảnh trước đợi một lát, tiểu công tử không cần bận tâm đến ta, ngài cứ tự nhiên nghỉ ngơi.”

Nguyên Thiểu gật đầu, bảo Kim Đĩnh Tử rót trà cho hắn, bản thân mình thì cầm theo chỗ điểm tâm còn lại ra hậu viện. Nhưng vừa nghĩ đến những thi thể mà Trần Niên nói, y cũng chẳng còn khẩu vị gì nữa, mang điểm tâm về mà không ăn thêm được bao nhiêu.

Đến giờ ngọ, Vệ Nam Từ trở về. Thì ra hôm nay hắn ra ngoài là vì bị người ta gọi đến nha môn. Danh tiếng phó thống lĩnh Tuần Phòng Doanh của hắn vẫn khá vang dội, huyện lỵ dưới quyền Vân Châu xảy ra chuyện lớn thế kia, tri châu đại nhân lập tức nghĩ đến hắn bèn cho người qua mời.

“Là thật sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Là thật, ba mươi sáu thi thể, nghĩa trang cũng không còn chỗ chứa.”

Vệ Nam Từ uống một ngụm nước, trông có vẻ hơi bực bội.

“Để Trần Niên ở lại đi, điều hết huynh đệ của Tuần Phòng Doanh qua đây.” Vệ Nam Từ nói với Nguyên Thiểu: “Nhưng ngươi đừng lo, điều bọn họ qua đây không phải vì nguy hiểm, mà là mấy ngày nay ta phải dẫn Ân Thời ra ngoài, trong nhà cần có một người có thể lo liệu việc bảo vệ.”

Trần Niên nghe mình đã thành người bảo vệ, lập tức muốn trợn trắng mắt với Vệ Nam Từ. Nhưng cuối cùng đối phương cũng đồng ý để hắn ở gần bảo vệ Nguyên Thiểu rồi, cũng xem như là đã toại nguyện.

“Chức vụ của Vũ Lâm Vệ là bảo vệ hoàng thành, để bọn họ làm chuyện trông nhà giữ cửa sẽ thuận tay hơn.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy cũng yên tâm hơn nhiều, án tử ở nha môn có Vệ Nam Từ giúp đỡ, chắc sẽ nhanh chóng phá được thôi.

Mấy tháng tới bọn họ phải ở thành Vân Châu, một ngày án tử này chưa được phá thì ngày đó mọi người còn chưa yên lòng.

Hôm đó, Vệ Nam Từ cũng đi đón cả Dư Mẫn Hành qua. Một là để hắn ở gần chăm sóc Nguyên Thiểu, hai là sợ hắn đi lung tung ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Dù sao Dư Mẫn Hành cũng là con của sư phụ Vệ Nam Từ, bây giờ thành Vân Châu không yên ổn, Vệ Nam Từ phải đảm bảo sự an toàn của đối phương.

“Bên phía Dư đại nhân không sao chứ?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Yên tâm, hộ vệ trong phủ của ông ấy đều là do sư phụ ta chọn, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Nguyên Thiểu nghe vậy mới yên tâm.

Buổi chiều, Vệ Nam Từ dẫn Ân Thời đến nha môn. Hắn và người trong nha môn cùng đến nơi phát hiện thi thể một chuyến, muốn xem thử có thể tìm được chút manh mối gì hay không.

“Thi thể được phát hiện như thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi người dẫn đường: “Kể lại tất cả mọi chuyện một lần nữa.”

“Là do một người thợ săn trên núi phát hiện. Mùa này thợ săn thường không đi săn nên rất ít khi lên núi. Nhưng mấy hôm trước có một trận mưa, hắn lên đây để hái nấm, không ngờ con chó mà hắn dẫn theo cứ đào bới ở đây mãi, hắn đi qua xem thì thấy mảnh đất này không ổn, giống như đã bị ai đó đào lên rồi lấp lại. Hắn đọc nhiều thoại bản, nghĩ rằng biết đâu có người chôn báu vật ở đây, thế là đào lên xem thử, không ngờ lại đào ra thi thể.”

Ban đầu người thợ săn này nghĩ chỉ có một thi thể nên vội vàng chạy về thôn gọi người. Thôn dân vừa báo quan vừa giúp đào hố, không ngờ càng đào càng sâu, đào đến cuối cùng thì những người nhát gan đã không dám đào tiếp nữa.

“Đã hỏi người trong thôn chưa? Có nhà nào có người mất tích không?” Vệ Nam Từ nói: “Mấy chục người không tìm thấy, ít nhất cũng phải có người báo quan chứ?”

“Đã hỏi hết rồi, mấy thôn gần đây đều không có manh mối, đã cho người mở rộng phạm vi hỏi thăm, chắc sẽ có kết quả trước khi trời tối.”

Vệ Nam Từ đi một vòng quanh cái hố chôn người, lại đi dạo xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.

“Cỏ ở đây mọc khá tốt, không giống như có người thường xuyên đến, hay là những người này không được chôn cùng một lúc?” Ân Thời hỏi.

“Chẳng phải ngỗ tác trong nha môn đã khám nghiệm tử thi rồi sao? Ta tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi.” Vệ Nam Từ hơi ngẩng đầu lên ngửi ngửi trong không khí, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

“Lão đại, phát hiện ra vấn đề gì rồi à?”

“Ngươi xem nơi này đi, ngay cả một con đường tử tế cũng không có, người trong nha môn kéo thi thể về cũng mất rất hiều công sức. Thế thì làm sao mà kẻ chôn người lại có thể đưa nạn nhân đến đây được? Cho dù đông thì cũng phải biết mệt.”

Ân Thời nghĩ ngợi một lúc: “Có khả năng là đưa người sống đến đây rồi mới giết chăng?”

Vệ Nam Từ nhìn quanh: “Không loại trừ khả năng này, nhưng mấy tháng gần đây Vân Châu ít mưa, cũng chỉ có một trận mưa khá lớn vào mấy hôm trước. Nếu chuyện xảy ra đã lâu thì còn có thể, nhưng nếu là chuyện của mấy tháng gần đây, giết nhiều người ở đây thế này thì không thể nào không để lại dấu vết.”

Sau khi Vệ Nam Từ quan sát xung quanh, hắn phát hiện ở đây gần như không có dấu vết ẩu đả. Điều này cho thấy, hoặc là những người này bị giết một cách dễ dàng, không hề giãy giụa, hoặc là sự việc đã xảy ra quá lâu rồi nên dấu vết đã bị che lấp hết.

Sau khi khảo sát hiện trường một lượt, Vệ Nam Từ dẫn người về nha môn. Lúc này kết quả khám nghiệm của ngỗ tác cũng đã có, nói rằng ba mươi sáu thi thể này đều không có dấu vết ngoại thương rõ ràng.

“Vậy người chết như thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi.

Ngỗ tác lúng túng lau mồ hôi: “Tiểu nhân không khám nghiệm ra được.”

Vệ Nam Từ nghe vậy lại không mấy ngạc nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy vụ án này từ đầu đến cuối đều có gì đó kỳ quái, cho nên cách chết của những người này chắc chắn cũng sẽ không quá bình thường.

“Đến nhà ta mời Tiểu Dư đại phu qua đây.” Vệ Nam Từ nói với Ân Thời: “Ngươi đích thân đi đón đệ ấy.”

Ân Thời nghe vậy vội vàng về nhà một chuyến, nói là muốn đưa Dư Mẫn Hành đến nha môn. Nguyên Thiểu vừa nghe tin Vệ Nam Từ cho người đến tìm Dư Mẫn Hành, bèn đoán được chắc chắn đối phương đã gặp phải vấn đề khó, thế nên cũng đi theo.

Vệ Nam Từ thấy y thì sững người: “Ngươi đến đây làm gì?”

“Ngươi cũng có nói là không cho ta đến đâu, ta tới để xem có giúp được gì hay không thôi mà!”

Vệ Nam Từ lườm Ân Thời một cái, Ân Thời tỏ vẻ vô tội, hắn vốn không biết Nguyên Thiểu có thai, đương nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy. Nhưng người đã đến rồi, Vệ Nam Từ cũng chẳng thể đuổi về, đành phải bảo vệ y bên cạnh mình.

“Đừng đến gần thi thể.” Vệ Nam Từ nói bên tai Nguyên Thiểu: “Cũng đừng đi xa ta quá.”

Nguyên Thiểu cũng không mấy to gan, thực ra y rất sợ thi thể, Vệ Nam Từ không nói thì y cũng không dám đến gần. Sở dĩ y đi theo là vì ở nhà một mình khiến lòng y bất an.

“Điều tra ra được gì chưa?” Nguyên Thiểu đứng sau lưng Vệ Nam Từ, hai tay bất giác ôm lấy cánh tay hắn, đây là một tư thế vô cùng ỷ lại, thậm chí ngay cả chính y cũng không nhận ra.

Ánh mắt của Vệ Nam Từ dừng lại trên cánh tay bị y ôm lấy, cuối cùng lông mày cũng thoáng giãn ra, khẽ nói với y: “Đường sá ở nơi chôn người rất kém, xung quanh không có dấu vết ẩu đả nào, những người này cũng không có dấu hiệu bị thương ở ngoài quá rõ ràng… Ta đã cho người đi hỏi các thôn gần đó rồi nhưng đến nay vẫn chưa biết người chết là ai.”

Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, ôm cánh tay hắn càng chặt hơn: “Kỳ lạ đến vậy sao?”

“Để Tiểu Dư xem trước đã, nếu có thể tìm ra nguyên nhân cái chết thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Nói rồi, hắn đặt một tay lên mu bàn tay Nguyên Thiểu, tiếp lời: “Yên tâm đi, ta còn phá được vụ án mà Đại Lý Tự không phá được, vụ án này không thể làm khó ta đâu.”

Nguyên Thiểu chỉ cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay Vệ Nam Từ đang không ngừng truyền sang cho mình, trái tim cũng theo đó mà bình tĩnh lại rất nhiều.

“Đúng là không có ngoại thương.” Dư Mẫn Hành vào xem qua một lượt, sau đó nói với Vệ Nam Từ: “Thi thể mới chết chưa được bao lâu, ước chừng cũng chỉ hơn một tháng và chưa đến hai tháng, vì được chôn dưới đất nên quá trình phân hủy chậm hơn. Nhưng ta nhất thời cũng không nhìn ra được nguyên nhân cái chết.”

“Giải phẫu thì sao?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Vừa rồi ta và ngỗ tác đã bàn bạc, cũng đang có ý này.”

“Mổ đi.” Vệ Nam Từ nói.

“Chờ một chút.” Nguyên Thiểu lên tiếng: “Các ngươi cẩn thận nhé, lỡ như bọn họ bị trúng độc hoặc chết vì trùng độc gì đó thì rất có thể trên người vẫn còn sót lại, đừng để bị thương.”

Dư Mẫn Hành gật đầu, lúc này mới quay người vào trong.

Vệ Nam Từ sợ Nguyên Thiểu mệt mỏi nên dẫn y về nha môn trước. Trông sắc mặt của Nguyên Thiểu không được tốt lắm, cũng không biết là do sợ hãi hay mệt mỏi.

“Nếu ngươi không khỏe thì chúng ta về trước nhé.” Vệ Nam Từ nói.

“Hơn một tháng và chưa đến hai tháng, không phải là ngay sau khi chúng ta vừa đến Vân Châu sao?” Nguyên Thiểu lên tiếng: “Huyện kia là ở gần ngoại ô phía Đông thành Vân Châu phải không? Lúc đó ta nhớ chúng ta và Vân đại nhân đã cùng đi đến ngoại ô phía Đông.”

“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?” Vệ Nam Từ nói: “Biết đâu lúc chúng ta đi, chuyện vẫn chưa xảy ra thì sao?”

“Ngươi không thấy kỳ lạ à?” Nguyên Thiểu nói: “Thành Vân Châu là quê hương thứ hai của sư phụ ngươi và Dư tiên sinh, mỗi năm bọn họ đều đến đây ở, cho nên xưa giờ trị an ở đây đều vô cùng tốt, ngay cả sơn tặc cũng không có. Sao lại trùng hợp đến mức chúng ta vừa đến thì đã xảy ra chuyện?”

Vệ Nam Từ còn suy nghĩ hơn Nguyên Thiểu nhiều, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng hắn không muốn để Nguyên Thiểu bận tâm, bèn nói: “Ngươi đừng tự dọa mình nữa, biết đâu thật sự chỉ là trùng hợp thì sao? Ngươi nghĩ xem, lần này chúng ta phụng chỉ của bệ hạ đến tuần tra các doanh trại, doanh trại Vân Châu cũng vô cùng phối hợp. Không ai có động cơ và lý do để gây khó dễ cho chúng ta, hơn nữa, cho dù thật sự có người muốn gây bất lợi cho chúng ta thì cũng nên động thủ với chúng ta, hà cớ gì phải đi giết những người vô tội này?”

“Không phải là ta nghĩ những người này muốn gây bất lợi cho chúng ta, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng.”

“Nếu hôm nay người thợ săn kia không đi hái nấm, rất có thể những thi thể này sẽ bị chôn ở đó mãi mãi, cho đến khi vào thu có thợ săn đi săn mới phát hiện. Lại nói nếu không có ai mang theo chó săn, rất có thể là vào thu cũng không ai phát hiện, những thi thể này sẽ bị chôn hoài ở đó.” Vệ Nam Từ nói: “Ta cũng cảm thấy chuyện này có uẩn khúc, nhưng trông thời gian thì vẫn giống trùng hợp hơn.”

Nguyên Thiểu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn khá bất an. Vệ Nam Từ đi đến bên cạnh y, một tay vén phần tóc sau gáy y lên, cúi người ghé sát lại.

“Sẽ bị người ta nhìn thấy đó.” Nguyên Thiểu nhỏ giọng nhắc nhở.

Thế nhưng Vệ Nam Từ không hề đánh dấu y, chỉ đặt lên đó một nụ hôn.

“Có ta ở đây, đừng nghĩ gì cả.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu ngửi thấy tin tức tố hắn tỏa ra, nỗi bất an trong lòng lập tức bị xua tan không ít.

“A.” Nguyên Thiểu túm lấy cánh tay Vệ Nam Từ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Vệ Nam Từ giật mình, hỏi: “Sao vậy?”

“Nó… Đạp một cái.” Nguyên Thiểu nói.

“Thật không?” Vệ Nam Từ che khuất hướng cửa, đưa tay nhẹ nhàng ấn lên bụng dưới của đối phương, tiếc là hắn không cảm nhận được gì.

“Còn chưa quen với ngươi, chắc là sợ ngươi đấy.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ ngồi xuống bên cạnh y: “Vậy sau này ngươi có thể cho ta thêm cơ hội, để ta và tiểu tử này làm quen với nhau.”

Vành tai Nguyên Thiểu đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Cũng được, Tiểu Dư đại phu nói trước sáu tháng, ngươi vẫn có thể đánh dấu ta.”

“Khụ!” Vệ Nam Từ nghe vậy suýt nữa thì bị sặc nước bọt của chính mình, hắn nói làm quen chỉ là thỉnh thoảng cho hắn sờ bụng mà thôi, sao Tam lang lại có thể nghĩ đến việc đánh dấu chứ? Nhưng chỉ cần Nguyên Thiểu bằng lòng, đương nhiên hắn cầu còn không được. Chỉ là Vệ Nam Từ không thể đoán được hành động này của Nguyên Thiểu rốt cuộc là có ý gì.

Là muốn thân mật với hắn sao?

Hay là thật sự cảm thấy như vậy có thể giúp hắn và đứa bé quen với nhau hơn?

“Có lẽ bọn nhỏ sẽ nhận ra tin tức tố của ngươi, ngươi đánh dấu ta, bọn nhỏ có thể cảm nhận được ngươi.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ nghe vậy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi: “Tam lang, ngươi nói xem con của chúng ta có giống như chúng ta không?”

“Chắc là sẽ vậy, ta hy vọng con sẽ giống ngươi hơn, có thể học võ cùng ngươi.” Nguyên Thiểu nói.

“Ta thấy giống ngươi cũng tốt, ngươi vừa xinh đẹp vừa thông minh.” Vệ Nam Từ nói: “Nhưng ta không nói ngoại hình, là… Bọn nhỏ cũng sẽ giống như chúng ta, một người sẽ cần an ủi, một người thì thường xuyên nóng nảy như ta ấy?”

“Cái này thì không biết được.” Nguyên Thiểu nói.

Ở thời đại tinh tế, sự phân bố của ba giới tính ABO không đồng đều, Omega ít nhất, Alpha thứ hai, Beta nhiều nhất. Cho nên theo tỷ lệ mà nói, con của bọn họ rất có thể sẽ là Beta.

Như vậy đương nhiên là tốt nhất, có thể sống như người bình thường, không cần phiền não vì chuyện khác. Nhưng Nguyên Thiểu cũng từng suy nghĩ, giả sử con của bọn họ là Alpha hoặc Omega thì cũng chẳng sao.

Một mặt, Nguyên Thiểu tin vào số phận đã định. Kiến thức y học được trong vũ trụ học khiến y tin rằng vạn vật ắt sẽ có quy luật của nó. Giống như số phận đã sắp đặt y đến với thế giới này và để y gặp được Vệ Nam Từ. Nếu con của y là Alpha hoặc Omega, biết đâu ở một góc khác của thế giới này cũng sẽ có một người nào đó mà ông trời đã định sẵn cho chúng.

Mặt khác, bọn trẻ đến tuổi thiếu niên mới bắt đầu phân hóa, trước đó bọn họ có đủ thời gian để tìm ra thuốc thay thế cho thuốc ức chế. Trước đây Dư tiên sinh từng nói, không phải phương pháp này không khả thi mà là cần thời gian để thử và sửa sai. Nguyên Thiểu cảm thấy mười mấy năm của y và Vệ Nam Từ đủ để Dư tiên sinh và Khương đại phu thử và sửa sai, từ đó tìm ra thuốc thay thế cho thuốc ức chế.

“Ngươi có lo lắng không?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ta nghĩ chúng ta có thể chăm sóc tốt cho bọn nhỏ.” Vệ Nam Từ nói với Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu gật đầu, y nghĩ, chắc chắn Vệ Nam Từ sẽ là một người phụ thân tốt.

“Lão đại…” Ân Thời từ ngoài cửa bước vào, nói với Vệ Nam Từ: “Dư đại phu và ngỗ tác đã giải phẫu xong thi thể đầu tiên, ngài có muốn qua xem không?”

Vệ Nam Từ nghe vậy bèn nhìn Nguyên Thiểu, Nguyên Thiểu có hơi sợ hãi nếu phải ở lại đây một mình, vậy nên y nhỏ giọng nói: “Ta có thể trốn sau lưng ngươi.”

“Ta không vào trong, đến trước cửa xem đệ ấy nói thế nào thôi.” Vệ Nam Từ nói.

Lúc hai người đi theo Ân Thời qua, Dư Mẫn Hành đang ở trong viện hít thở không khí.

“Thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Mới giải phẫu một người, nội tạng các thứ đều không nhìn ra được điều gì khác thường.” Dư Mẫn Hành nói: “Chúng ta định chọn thêm một thi thể nữa để mổ ra xem, nhưng e là vẫn sẽ không có thu hoạch gì lớn, chuẩn bị tâm lý đi, có lẽ sẽ phải bắt đầu phá án từ nơi khác đấy.”

Vệ Nam Từ gật đầu: “Vất vả cho các đệ rồi.”

Dư Mẫn Hành liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ mình là một đại phu mà lại đi mổ bụng người chết thì cũng thật kỳ quặc.

Chiều hôm đó, Dư Mẫn Hành và ngỗ tác lại giải phẫu thêm một thi thể nữa nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Vào đêm, mọi người đành về nhà cùng nhau.

Trần Niên nghe nói đến chuyện trong nha môn, cố ý tăng cường thêm lớp phòng vệ trong nhà, Ân Thời cũng giao người của mình cho Trần Niên để hắn thống nhất điều phối, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho ngôi nhà.

“Cuối cùng Tuần Phòng Doanh và Vũ Lâm Vệ của các huynh cũng chịu chung một giuộc rồi, phụ thân ta mà biết chắc là sẽ vui lắm.” Dư Mẫn Hành nói đùa.

“Chúng ta và Vũ Lâm Vệ vốn là người một nhà, giận dỗi chỉ là tạm thời, quan hệ giữa ta và Nguyên sư huynh của đệ tốt lắm đấy.” Nói xong, Vệ Nam Từ liếc nhìn Nguyên Thiểu, nhưng lại thấy y chau mày, dường như vẫn còn đang lo lắng.

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Vệ Nam Từ ghé sát vào bên cạnh Nguyên Thiểu, khẽ nói: “Nếu cứ còn thế này thì tối nay ta sẽ phải ra sức an ủi ngươi mất.”

Dư Mẫn Hành không thèm nhìn bọn họ sến súa trước mặt mình, đứng dậy định rời đi.

Vệ Nam Từ lại gọi hắn: “Mấy ngày nay đệ đừng ra ngoài, muốn ra ngoài thì phải báo với ta trước, nghe chưa?”

“Yên tâm đi, ta chẳng đi đâu hết, cứ ở đây ăn của huynh, uống của huynh vậy đó.”

Lúc này Vệ Nam Từ mới phất tay, ra hiệu cho hắn có thể đi rồi.

“Ngươi cũng rất căng thẳng phải không?” Nguyên Thiểu cất giọng.

“Hơi hơi, ngươi có muốn an ủi ta không?” Vệ Nam Từ hỏi.

Nguyên Thiểu nắm lấy một ngón tay của hắn: “Ngày mai ngươi lại phải đến nha môn à?”

“Tối nay ta phải ra ngoài một chuyến nữa.” Vệ Nam Từ nói: “Nhưng ngươi yên tâm, Trần Niên và Ân Thời đều ở nhà, nơi của chúng ta là nơi an toàn nhất toàn Vân Châu.”

“Ngươi không dẫn ai theo à?” Nguyên Thiểu hỏi: “Vậy ngươi phải làm sao?”

“Ta không cần phải dẫn người theo, hơn nữa trong nha môn vốn đã có thừa nhân thủ rồi.” Vệ Nam Từ nói: “Ta phải bảo bọn họ điều chỉnh lại việc bố trí thành phòng, nếu không thì ta cũng chẳng yên lòng. Ngày mai ta lại đến huyện bên cạnh một chuyến, để các thôn ở đó cũng tăng cường phòng bị.”

Nguyên Thiểu biết hắn là người có tiếng nói nhất trong lĩnh vực này nên không nói thêm gì. Không biết vì sao, vào những lúc thế này, rõ ràng trong lòng y thầm mong Vệ Nam Từ đừng đi đâu cả, chớ nên mạo hiểm, cũng đừng rời xa mình. Thế nhưng khi biết được việc đối phương sắp làm có thể bảo vệ được nhiều người hơn, y lại cảm thấy rất rung động.

Tâm trạng mâu thuẫn này khiến Nguyên Thiểu không quen.

Vệ Nam Từ thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, bèn ghé sát vào bên cạnh, cười cợt nói: “Có phải rất lo lắng cho ta không?”

“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu, không hề phủ nhận.

Y thừa nhận thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến Vệ Nam Từ khá ngạc nhiên.

“Vậy ngươi an ủi ta một tí rồi ta hẵng đi.” Vệ Nam Từ nói: “Cho ta một chút hương hạt dẻ.”

Nguyên Thiểu nhẹ nhàng hít lấy mùi lửa cháy thoang thoảng trong không khí, trái tim rung động, ghé sát vào môi hắn hôn một cái.

Vệ Nam Từ: “!”

Đây là lần đầu tiên Tam lang chủ động hôn hắn!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọc
Chương 56: Chủ động hôn  · đang xemĐang đọc
Chương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang