“Đừng nói mê sảng nữa, tỉnh táo lại đi!” Vệ Nam Từ nắm lấy vai thiếu niên lay lay, cố gắng gọi lý trí của đối phương quay về. Hắn cảm thấy Nguyên tiểu công tử chắc chắn đã bị ma nhập rồi, y đang nói gì vậy cơ chứ? Thật là quá hồ đồ!
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, mọi hành động của Nguyên Thiểu lúc này đều là vì không thể kiểm soát được. Bản thân hắn đã trải qua cảm giác bị dược lực chi phối, dù là người có sức tự chủ tốt như hắn cũng khó tránh khỏi bị kích thích đến nỗi mất hết lý trí, huống chi là Nguyên Thiểu.
“Ta, hay là ta đưa ngươi đến y quán trước đã!” Vệ Nam Từ bất đắc dĩ thở dài.
“Tại sao không tin ta?” Hai tay vô lực của Nguyên Thiểu nắm lấy vạt áo hắn, khó chịu đến mức nước mắt cũng tràn ra.
Thiếu niên vốn đã có vẻ ngoài ngoan ngoãn xinh đẹp, lúc này hai mắt ngấn lệ khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa. Vệ Nam Từ cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, nhỏ giọng an ủi: “Ta không thể giúp ngươi ở đây được, bây giờ hai chúng ta đang ở trên phố.”
Rõ ràng hắn không hiểu ý trong câu “cắn một cái” mà Nguyên Thiểu nói. Chỉ cho rằng thiếu niên bị dược lực ảnh hưởng nên ăn nói hàm hồ, trong lời nói ẩn chứa những ám chỉ khác.
Chưa nói đến việc lý trí của Vệ Nam Từ vẫn còn, dù cho hắn thật sự có mất kiểm soát thì cũng không thể làm ra loại chuyện đó với Nguyên Thiểu ở trong con ngõ này được! Hắn là một kẻ thô kệch, mất thể diện thì thôi, nhưng nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này Nguyên Thiểu phải gặp người khác thế nào đây?
“Chỉ một cái thôi, cầu xin ngài!” Nguyên Thiểu không bỏ cuộc. Đầu y tựa vào vai Vệ Nam Từ, đã không còn sức để ngẩng lên nữa.
Vệ Nam Từ cúi người nhìn vành tai ửng đỏ của Nguyên Thiểu, bất giác nuốt nước bọt. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý với yêu cầu như vậy, nhưng lúc này hắn bị mùi hạt dẻ ngọt ngào trong khoang mũi quyến rũ đến nỗi máu nóng dâng trào, đương nhiên lý trí cũng yếu đi vài phần.
Hắn nghĩ, hay là cứ cắn một cái? Dù không có tác dụng, nhưng ít nhất cũng có thể an ủi Nguyên Thiểu một chút.
Nghĩ đến đây, hắn liếm đôi môi hơi khô, hỏi: “Ngươi muốn ta… Cái đó… Khụ… Ở đâu?”
Trong cơn mơ màng, Nguyên Thiểu nghe thấy Vệ Nam Từ cuối cùng cũng đồng ý, lập tức kéo về được một chút ý thức hỗn loạn.
“Gáy.” Nguyên Thiểu ngẩng đầu chỉ vào vị trí sau gáy mình.
Tuyến thể của Omega ở ngay đó, khi bọn họ tiến vào kỳ phát tình, Alpha có thể dùng cách cắn vào gáy để đánh dấu tạm thời Omega nhằm giảm bớt cơn kết hợp nhiệt của đối phương.
Ánh mắt Vệ Nam Từ rơi xuống chiếc gáy trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên, rõ ràng hơi thở đã trở nên rối loạn hơn so với lúc nãy.
Nguyên Thiểu căng thẳng đến độ gần như nín thở, thế nhưng thứ mà y chờ đợi được không phải đánh dấu tạm thời mà là một nụ hôn nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn. Rõ ràng Vệ Nam Từ không biết hành động ấy mang ý nghĩa gì, giống như muốn dỗ dành Nguyên Thiểu, đôi môi hắn chỉ chạm nhẹ lên đó một chút.
Vệ Nam Từ đã cho Nguyên Thiểu một nụ hôn. Nếu là bình thường, chắc chắn Nguyên Thiểu sẽ luống cuống tay chân vì điều này, thậm chí là xấu hổ không biết phải đối mặt ra sao. Đây là lần đầu tiên có Alpha hôn y, dù là trong hoàn cảnh hoảng loạn thế này. Nhưng hiện giờ y chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nữa, chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận.
Bởi vì nụ hôn đó của Vệ Nam Từ không những không giúp được gì, ngược lại còn khiến lòng y càng thêm xao động bất an.
“Không phải sức lực của ngài mạnh lắm sao?” Nguyên Thiểu suy sụp nói: “Tại sao không dùng sức?”
“Dùng sức thì cắn rách ngươi mất!” Vệ Nam Từ còn suy sụp hơn y: “Có phải ngươi bị thuốc làm cho ngốc rồi không?”
Nguyên Thiểu nâng mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn còn vương nước mắt chưa khô. Sau đó y đột nhiên áp sát Vệ Nam Từ, cắn mạnh một cái lên vai đối phương. Dù có một lớp võ phục rất dày ngăn cách nhưng chắc chắn y cắn không nhẹ, bởi vì lúc này Nguyên Thiểu hoàn toàn không có lý trí, cả người đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
“Cắn thế này!” Nguyên Thiểu nói xong, đầu lại tựa vào vai Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ không ngờ y lại làm thật, lập tức bị kích thích đến nỗi hơi mất kiểm soát. Ngay giây tiếp theo Nguyên Thiểu cảm thấy sau gáy tê rần. Đó là răng nanh của Alpha và cảm giác khi tuyến thể bị cắn rách.
Không thể nói là đau, bởi cũng không khó chịu lắm. Phần lớn là cảm giác khoan khoái khó tả. Mà cùng với đánh dấu tạm thời này, cơn kết hợp nhiệt trên người Nguyên Thiểu lập tức tan đi quá nửa.
Đầu lưỡi của Vệ Nam Từ liếm qua vết máu dính trên răng nanh, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không mà dường như vết máu đó cũng mang theo mùi hương hạt dẻ.
Điều khiến Vệ Nam Từ kinh ngạc là sau khi cắn, Nguyên Thiểu lại thật sự tốt lên, không chỉ ánh mắt không còn tan rã như trước, mà ngay cả sắc hồng quá mức trên má cũng đã lui đi quá nửa. Nửa còn lại không giống do dược lực, mà càng giống như vì xấu hổ và ngượng ngùng gây ra.
“Ngươi… Vẫn ổn chứ?” Vệ Nam Từ hỏi.
Nguyên Thiểu từ từ lùi ra khỏi lòng ngực hắn, cúi đầu không dám nhìn người đối diện, chỉ để lộ ra đôi vành tai hơi ửng đỏ.
“Vừa rồi… Là ngươi cứ bắt ta cắn.” Lúc này Vệ Nam Từ cũng đã lấy lại lý trí, tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao, bị thiếu niên kích thích rồi lại thật sự làm ra chuyện thế này.
Nguyên Thiểu mãi vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lùi từng bước về sau như thể rất sợ Vệ Nam Từ, lại như không biết phải đối mặt thế nào. Sau khi y lùi ra năm sáu bước, đột nhiên xoay người chạy về phía cuối ngõ, nhìn tư thế đó hoàn toàn không thấy được dáng vẻ chân mềm đến mức gần như không thể đứng vững được của y vào một khắc trước.
“Đứng lại!” Vệ Nam Từ quát.
Bước chân của Nguyên Thiểu dừng lại, quả nhiên không dám tiếp tục chạy nữa. Vệ Nam Từ thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của thiếu niên thì có chút bất đắc dĩ: “Chạy sai hướng rồi, phía trước là ngõ cụt.”
Nguyên Thiểu nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, tiếp đến lặng lẽ lùi trở về. Khi lướt qua vai Vệ Nam Từ, cơ thể y gần như áp sát vào bức tường phía bên kia, đầu lại càng cúi gằm xuống giống như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị phạt.
Vệ Nam Từ vốn định giữ người lại, hỏi cho rõ chuyện hôm nay. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống vết thương sau gáy của Nguyên Thiểu, lời đến bên miệng lại không nói ra được.
Giữa môi và răng hắn vẫn còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt. Mùi vị đó giống như một bằng chứng không thể xóa nhòa, cho thấy hôm nay hắn đã làm ra chuyện bốc đồng đến mức nào.
Dù cho chuyện không phải do hắn khởi xướng, dù Nguyên Thiểu đã quyến rũ hắn như vậy, nhưng làm là làm. Trong mắt Vệ Nam Từ, hắn không thể tìm được cái cớ nào cho bản thân, cũng không muốn phủ nhận.
Chưa để Vệ Nam Từ kịp lấy lại tinh thần, Nguyên Thiểu đã từ từ lùi ra xa, sau đó chạy đi rồi biến mất ở cuối ngõ.
“Lại chạy ngược rồi.” Vệ Nam Từ bất đắc dĩ nói.
Lúc này ở đầu ngõ vang lên tiếng gọi của Kim Đĩnh Tử. Một lát sau, Vệ Nam Từ nhìn thấy thiếu niên quay trở lại từ hướng chạy ngược, một lần nữa đi qua đầu ngõ, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không.
Vệ Nam Từ thở dài một hơi nặng nề, lòng rối như tơ vò. Hắn nghĩ, hôm nay rốt cuộc là sao thế này? Tất cả những chuyện vừa xảy ra, nhìn thế nào cũng không giống như thật. Có phải là hắn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ rồi không?
Nguyên Thiểu chạy một mạch về Nguyên phủ. Chính y cũng không ngờ thể lực của bản thân lại tốt đến vậy.
Tiếc là thể lực của y chỉ gắng gượng được bằng một hơi tàn, vừa về đến phủ là kiệt sức ngay, cả người ngã vật xuống giường như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.
“Công tử, rốt cuộc ngài bị sao vậy, ngài đừng dọa ta mà!” Kim Đĩnh Tử đứng bên giường hỏi.
“Hôm nay… Ngươi đã thấy hết rồi?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Ta thấy tên trộm đó cầm dao chém ngài, sau đó Vệ phó thống lĩnh đã cứu ngài, nhưng ngài ấy lại nói là ngài bị thương nên muốn đưa ngài đến y quán trước.” Kim Đĩnh Tử nói.
Hôm nay hắn cũng đã bị dọa cho khiếp vía, cộng thêm việc chưa từng chứng kiến bộ dạng phát tình của Nguyên Thiểu, nên lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kia.
Lúc sau Vệ Nam Từ nói Nguyên Thiểu bị thương, Kim Đĩnh Tử bèn rành mạch cho rằng khi ấy sắc mặt của Nguyên Thiểu không tốt là do bị thương. Nhưng suốt đường đi hắn đã chứng kiến bộ dạng như chạy trốn của công tử nhà mình, nhìn thế nào cũng không giống có vết thương trên người.
Nguyên Thiểu nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Kim Đĩnh Tử không nhìn thấy, vậy chắc là người khác càng không để ý.
“Tuyệt đối đừng nói cho nhị ca biết chuyện hôm nay, miễn cho huynh ấy lo lắng.”
“Vâng, công tử yên tâm.”
Nguyên Thiểu ngồi dậy, đưa tay sờ lên gáy. Ban đầu vết thương không có cảm giác đau, nhưng lúc này sau khi y bình tĩnh lại thì cơn đau mới mơ hồ truyền đến. Chỉ là cảm giác đau đó không rõ ràng, có lẽ là do tin tức tố của Alpha trong vết thương đã có tác dụng xoa dịu.
“Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát, đến bữa tối thì gọi ta dậy.” Nguyên Thiểu nói.
Kim Đĩnh Tử nghe vậy gật đầu, không làm phiền y nữa mà đứng dậy lui ra ngoài. Nguyên Thiểu đợi hắn đi rồi mới đứng dậy bước đến bên gương đồng, kéo áo ra soi vết thương trên tuyến thể. Tuy góc nhìn có hạn, y chỉ có thể dùng khóe mắt liếc thấy hình dạng đại khái của vết thương, nhưng cũng không thể không thừa nhận vết cắn này của Vệ Nam Từ khá sâu.
Trước đó vì quá kích động nên Nguyên Thiểu chưa kịp cảm nhận kỹ càng sự đánh dấu tạm thời này. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, trong lòng y lại cảm thấy trống rỗng.
Đây là cảm xúc đặc trưng của Omega sau khi bị đánh dấu, vì trong tuyến thể có tin tức tố của Alpha nên sẽ nảy sinh một sự phụ thuộc đặc biệt đối với đối phương. Mặc dù Vệ Nam Từ chỉ đánh dấu tạm thời cho Nguyên Thiểu, nhưng y vẫn không thể tránh khỏi việc nảy sinh cảm xúc này.
Chẳng qua hiện tại, Nguyên Thiểu không có nhiều tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Y phải nghĩ xem mình nên đối mặt với Vệ Nam Từ như thế nào. Với tính cách của đối phương, sau khi trải qua chuyện hôm nay, không thể nào hắn sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra được, đúng không?
Y quán Tế Nhân Đường.
Vết thương trên cánh tay Vệ Nam Từ đã được người ta băng bó xong.
“Trên người Vệ phó thống còn vết thương nào khác không?” Tiểu dược đồng băng bó vết thương cho hắn hỏi.
Vệ Nam Từ nhíu mày, nghĩ đến vết cắn trên vai do Nguyên Thiểu gây ra, ước chừng cũng đã chảy máu. Nhưng hắn do dự một lát rồi vẫn không đề cập đến chuyện này, chỉ lắc đầu với tiểu dược đồng.
“Lão đại, sao ngài cứ như người mất hồn vậy?” Ân Thời hỏi.
Lúc này tâm tư của Vệ Nam Từ quá rối loạn, không muốn để ý đến ai, cho nên hắn mới không trả lời.
“Nguyên tiểu công tử đâu? Sao không thấy y?” Ân Thời lại hỏi.
Rõ ràng trước đó hắn nghe thấy Vệ Nam Từ nói muốn đưa Nguyên Thiểu đến y quán, nhưng hắn đến y quán rồi lại không thấy bóng dáng Nguyên Thiểu đâu, chỉ có Vệ phó thống lĩnh nhà mình.
Ân Thời thắc mắc thế này là vì lúc Nguyên Thiểu rời đi, hắn đang cùng những người khác khiêng tên trộm đó về nên mới không nhìn thấy.
Vệ Nam Từ nghe Ân Thời nhắc đến Nguyên Thiểu, ánh mắt hơi lóe lên, vẻ mặt cũng không được tự nhiên cho lắm.
“Nói nhảm nhiều quá, đi thôi.” Vệ Nam Từ đứng dậy nói.
Ân Thời vội nhận lấy thuốc mà tiểu dược đồng đưa tới, lại trả bạc, lúc này mới đi theo.
“Ân Thời.” Vệ Nam Từ dừng bước, quay đầu nhìn hắn, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi có nhớ trước đây trong doanh có một phó tướng họ Lưu, sau này phạm tội không chỉ bị cách chức, mà còn bị giam vào ngục không?”
“Sao lại không nhớ được, chuyện của Lưu phó tướng đã làm cho Tuần Phòng Doanh chúng ta mất mặt biết bao.”
“Hắn ta đã phạm tội gì nhỉ? Ngươi còn nhớ chi tiết không?”
“Chẳng phải là ở trên thuyền hoa ve vãn với một nhân tình, kết quả chơi quá trớn làm người ta bị thương, suýt nữa mất mạng sao?” Ân Thời vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khinh bỉ: “Cũng không biết hắn ta nghĩ thế nào. Ngài nói xem, người khác tìm một cô nương yêu thương còn không kịp, hắn ta thì hay rồi, ra tay ác như vậy.”
“Sao ta nghe nói… Sau này cô nương đó còn biện hộ cho hắn ta, nói là tự nguyện?”
“Ta không tin lời này, làm gì có ai tự nguyện để người ta bắt nạt ác như thế?” Ân Thời nói: “Người bình thường, ai lại thích để cho bản thân bị người khác đánh mắng? Lại còn là một nữ tử yếu đuối, không sợ đau sao?”
Vệ Nam Từ nhíu mày, lẩm bẩm: “Đúng vậy, không sợ đau sao?”
“Nhưng sau này ta nghe huynh đệ trong doanh nói hình như đúng là có người có sở thích này.” Ân Thời nói với vẻ mặt bí ẩn: “Bọn họ khác với chúng ta, thích kích thích. Có người thích hành hạ người khác, có người thích bị hành hạ… Hì hì, dù sao ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng thế này không phải là có bệnh ư?”
Vệ Nam Từ nghe vậy, lại không khỏi nghĩ đến cảnh Nguyên Thiểu cầu xin hắn cắn một cái. Lúc đó ý thức của hắn cũng không được tỉnh táo lắm, thế mà còn đồng ý. Giờ nghĩ lại, hành động cắn người của hắn há chẳng phải là cùng một giuộc với tên Lưu phó tướng kia sao?
Điều càng khiến người ta không thể hiểu nổi chính là, một thiếu niên như Nguyên Thiểu trông ngoan ngoãn biết bao, sao lại có sở thích kỳ lạ như thế?
Vậy đối phương nhớ thương hắn cả ngày, lẽ nào là vì muốn bị hắn bắt nạt? Phải làm sao bây giờ? Không biết có chữa được không nữa!