Vệ Nam Từ chẳng biết gì về kiến thức vũ trụ, bởi vậy hắn không cảm thấy câu nói của mình có vấn đề.
Nếu Nguyên Thiểu đã xuyên qua từ một cánh cửa, vậy thì đóng cánh cửa đó lại, chẳng phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao? Chỉ tiếc là hắn không biết bản thân phải đóng như thế nào.
Vệ Nam Từ nghĩ, Tam lang đã xuyên đến từ hồ Trường Ninh, hay là cho người lấp cái hồ này lại? Sợ là Hoàng đế sẽ không đồng ý, bởi dù sao đây cũng không phải là một công trình nhỏ.
“Ngươi đừng nghĩ nữa, cánh cửa này không dễ đóng đâu.” Nguyên Thiểu nhịn cười nói.
“Có công mài sắt có ngày nên kim mà, xưa có Tinh Vệ lấp biển, nay có Vệ Nam Từ lấp hồ Trường Ninh.”
Nguyên Thiểu bị hắn trêu chọc như thế, nỗi hoảng sợ trong lòng cũng bớt đi phần nào. Mặc dù y vẫn không biết giải thích những giấc mơ này ra sao, nhưng khi biết Vệ Nam Từ cũng mơ thấy những điều đó thì y lại yên tâm hơn nhiều.
Nếu việc mơ thấy những chuyện ở thời đại tinh tế đồng nghĩa với việc y sẽ phải xuyên không trở về, vậy điều đó cũng có nghĩa là Vệ Nam Từ sẽ đi cùng y. Chỉ cần không phải xa cách nhau thì Nguyên Thiểu sẽ không còn sợ hãi nữa.
“Tam lang, hồi nhỏ ngươi đáng yêu thật đấy.” Vệ Nam Từ dứt lời, không nhịn được đưa tay véo má y: “Bây giờ cũng đáng yêu.”
Trong lòng Nguyên Thiểu cảm thấy không công bằng, thầm nghĩ bản thân tại sao lại không mơ thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Vệ Nam Từ chứ?
Thật là không công bằng mà…
Có lẽ vì giấc mơ đó, mấy ngày nay chỉ cần Vệ Nam Từ rảnh là lại thích véo má Nguyên Thiểu.
Bây giờ vì Nguyên Thiểu mang thai nên gò má trông mềm mại và tròn trịa hơn, có hơi giống với bé Nguyên Thiểu trong mơ.
Hơn nữa, Nguyên Thiểu đã đến cuối thai kỳ, hai người không thể tùy tiện thân mật được nên Vệ Nam Từ bèn tạm thời chuyển hết những suy nghĩ đen tối của bản thân thành sự cưng chiều, đối xử với y như một “lão phụ thân” thương yêu “nhi tử”.
Qua Trung thu, thời tiết dần trở lạnh, Nguyên Thiểu cũng mặc nhiều quần áo dày hơn. Mùa thu trời hanh khô, y luôn muốn đến suối nước nóng ở hậu viện ngâm mình nhưng Dư Mẫn Hành đã năm lần bảy lượt cấm cản. Sau này, Vệ Nam Từ thấy y thèm quá nên đã đưa y đi ngâm chân.
Nguyên Thiểu xắn ống quần lên trên đầu gối, chỉ có đôi chân và bắp chân ngâm trong hồ nước nóng, trông rất không thỏa mãn. Vệ Nam Từ đứng bên cạnh bóp vai cho y, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con.
“Ngươi ráng nhịn thêm chút nữa, sau khi sinh con xong, ngươi muốn ngâm thế nào thì ngâm. Không thì trong tương lai chúng ta cũng xây một căn nhà như này, ta sai người đào một cái hồ thật lớn ở bên trong cho ngươi, khi đó ngươi thích bơi thế nào cũng được!”
“Hửm?” Nguyên Thiểu quay đầu định nhìn Vệ Nam Từ: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Đang yên đang lành, sao tên này lại tỏa ra tin tức tố?
“Không có gì…” Ánh mắt của Vệ Nam Từ lướt qua chiếc gáy trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên: “Tam lang, cổ ngươi đẹp thật.”
Nguyên Thiểu nghe vậy thì biết ngay hắn muốn làm gì, không khỏi có chút buồn cười.
“Ngươi muốn thử không?” Y hỏi.
“Được không?”
Nguyên Thiểu biết mấy ngày nay hắn vẫn luôn rất kiềm chế, lại nghĩ đến việc hắn chăm sóc mình vô cùng chu đáo, thế là y nói: “Được.”
“Thật sao?” Vệ Nam Từ lập tức vui mừng: “Nhưng… Có đau không?”
“Thực ra không đau lắm, khi tin tức tố của ngươi truyền vào sẽ có tác dụng giảm đau.” Nguyên Thiểu nói.
Y không nói cho Vệ Nam Từ biết, thực ra đánh dấu tạm thời khá là thoải mái, không hề khó chịu.
Vệ Nam Từ nghe y nói vậy mới yên tâm. Hắn từ từ vén lọn tóc sau gáy Nguyên Thiểu lên, để lại một cái đánh dấu tạm thời nhàn nhạt ở đó.
“Shhh…” Nguyên Thiểu đột nhiên nhíu mày.
“Đau à?” Vệ Nam Từ vội hỏi: “Không phải ngươi nói không đau sao?”
Vừa rồi hắn còn không dám cắn quá sâu vì sợ Nguyên Thiểu sẽ không thoải mái.
“Không phải chỗ đó, hình như vừa rồi bụng ta có dấu hiệu không ổn lắm.”
“Bụng?” Vệ Nam Từ kinh hãi, vội ngồi xổm xuống sờ bụng y: “Tam lang, ngươi đừng dọa ta, mới hơn bảy tháng thôi!”
Nguyên Thiểu vịn vào vai hắn, ngồi bên bờ hồ thêm một lúc. Nhưng không bao lâu sau, trong bụng lại truyền đến một cơn đau âm ỉ.
“Lần này chắc là thật rồi.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ sợ hết hồn, bế ngang y lên rồi vội vã trở về tiền viện.
Một lát sau, Kim Đĩnh Tử đã gọi Dư Mẫn Hành đến. Có lẽ hắn đang ở cùng Dư Chu nên người này cũng đến luôn.
“Sao đột nhiên lại đau bụng?” Dư Chu hỏi.
Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ, vành tai hơi ửng đỏ. Vệ Nam Từ thấy y ngại ngùng, bèn kể lại chuyện đã xảy ra ở hậu viện.
“Chậc.” Dư Mẫn Hành nghe vậy thì lườm hắn một cái.
“Là vì chuyện đó sao?” Vệ Nam Từ hơi tự trách.
“Không phải.” Dư Mẫn Hành nói.
Vệ Nam Từ thầm nghĩ, đã không phải rồi thì đệ lườm ta làm gì, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng đấu võ mồm với đối phương.
“Mạch tượng của tam ca, hình như là sắp sinh rồi.” Dư Mẫn Hành nói.
“Nhanh vậy sao?” Nguyên Thiểu kinh ngạc: “Mới hơn bảy tháng, còn chưa đến tám tháng, đứa bé sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
“Thai nhi được nuôi dưỡng tốt, chăm sóc cẩn thận sau khi sinh thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.” Dư Chu chỉ vào Dư Mẫn Hành: “Hình như lúc đó bảo bảo còn nhỏ hơn nữa, chẳng phải vẫn lớn lên khỏe mạnh đó sao?”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy mới thoáng yên lòng.
“Người mang song thai vốn dễ sinh sớm, chắc là do đứa bé lớn nhanh quá, bụng ngươi không mang nổi nữa.” Dư Chu nói.
“Cha, cha cho người đến y quán báo một tiếng đi.” Dư Mẫn Hành nói.
“Báo gì cơ?” Nguyên Thiểu không hiểu: “Không phải là đệ đỡ đẻ sao?”
“Chuẩn bị cả hai phương án thôi, biệt uyển này của chúng ta cách y quán khá xa, cứ gọi đại phu đến trước cho chắc.” Dư Chu nói: “Nhưng ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp chuyện này sẵn rồi, nếu không có việc gì cần dùng đến thì bọn họ cũng sẽ không biết thân phận của ngươi.”
Về phương diện này, Dư Chu vẫn luôn rất có trách nhiệm, hắn đã sớm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Nguyên Thiểu rồi. Không chỉ vậy, hắn còn bố trí cả bên phía Tế Nhân Đường, dù có đại phu bị điều đến đột xuất cũng sẽ không làm lỡ việc của y quán.
Mọi chuyện đến quá nhanh, Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ đều chưa kịp phản ứng, Dư Mẫn Hành đã cho người chuẩn bị sẵn nước nóng, canh sâm và các thứ khác.
“Tam ca, bây giờ ta cần phải xem một chút.” Dư Mẫn Hành nói.
“À.” Nguyên Thiểu hơi ngại ngùng, nhưng lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.
Vệ Nam Từ sát lại gần nói: “Ta cũng xem.”
“Ngươi không được xem.” Nguyên Thiểu nói.
Vệ Nam Từ nhìn Dư Mẫn Hành, thầm nghĩ tiểu tử này xem được, sao hắn lại không được? Nhưng thấy Nguyên Thiểu đau đến nỗi nhíu mày, hắn đau lòng vô cùng, đương nhiên không dám làm y giận.
“Sinh con có gì đẹp đẽ đâu.” Nguyên Thiểu nói.
“Có dáng vẻ nào của ngươi mà ta chưa từng thấy đâu chứ?” Vệ Nam Từ cúi người xuống bên giường, nắm lấy tay y: “Tam lang đừng sợ, ta sẽ ở đây với ngươi.”
“Huynh đừng ở lại thì hơn, sư huynh, ra ngoài chờ đi.” Dư Mẫn Hành nói.
“Tại sao?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ta là đại phu, đừng nói nhiều với ta, khi cần ta nhất định sẽ cho huynh vào.” Dư Mẫn Hành nói.
Lúc này Vệ Nam Từ căng thẳng vô cùng, hắn biết tính mạng của Nguyên Thiểu đều trông cậy vào đối phương nên cũng không phản bác gì, lưu luyến buông tay y rồi ra ngoài chờ.
“Thế nào rồi?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Chưa mở, chắc còn phải đợi thêm.” Dư Mẫn Hành nói.
“Phải đợi bao lâu nữa?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Cái này khó nói lắm, có người chỉ cần một canh giờ là đủ rồi, có người thì phải chậm hơn.” Dư Mẫn Hành nói.
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, đột nhiên nhớ lại những lời nghe được trong con hẻm đêm đó. Dù là người lạc quan đến đâu, khi gặp chuyện nguy hiểm thì cũng khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ bi quan.
Ai có thể biết được mình là người may mắn hay là xui xẻo đây?
“Shhh…” Nguyên Thiểu hơi ngửa cằm lên, đau đến mức trán rịn ra mồ hôi lạnh: “Đệ xem lại xem có được chưa! Đau quá!”
Dư Mẫn Hành bất đắc dĩ nói: “Huynh chỉ mới bắt đầu thôi, đừng vội.”
“Đã đau thế này rồi, sao có thể là mới bắt đầu?” Trong giọng nói của Nguyên Thiểu mang theo chút ít nức nở.
“Lát nữa ta sẽ châm mấy kim vào sau lưng cho huynh, có thể giúp huynh giảm bớt một chút đau đớn. Nhưng bây giờ thì không được, còn quá sớm, huynh ráng nhịn thêm chút nữa.”
Nguyên Thiểu chỉ muốn chết đi cho xong, y sợ nhất là đau, cả đời này y chưa từng đau như vậy. Mà điều đáng sợ nhất là, theo ý của Dư Mẫn Hành thì đây chỉ mới là bắt đầu, vậy sau này sẽ còn đau đến mức nào nữa đây?
Bên ngoài.
Vệ Nam Từ đi tới đi lui trong phòng, một lát sau lại thò đầu vào hỏi: “Sinh chưa?”
Lúc đầu Dư Mẫn Hành còn trả lời hắn vài câu, nhưng sau đó đã trực tiếp sai Kim Đĩnh Tử đuổi người ra ngoài cửa.
“Ta không hỏi nữa được chưa?” Vệ Nam Từ nói.
“Đừng làm ồn, lúc này ngươi cũng không giúp được gì, đừng gây thêm phiền phức nữa.” Bùi Tư Viễn từ cuối hành lang đi tới, an ủi hắn: “Yên tâm đi, có Mẫn Hành ở đây, lát nữa đại phu của Tế Nhân Đường cũng đến, tuyệt đối sẽ không để Nguyên Thiểu xảy ra chuyện gì đâu.”
“Sư phụ, tại sao lại cho đại phu đến, có phải mọi người giấu ta chuyện gì không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Phòng ngừa bất trắc thôi, ngươi hiểu không?” Bùi Tư Viễn nói: “Hơn nữa, chỉ có mỗi mình ngươi… Ai lại tốn công bịa chuyện giấu ngươi chứ?”
Vệ Nam Từ: “…”
“Ta cứ đứng chờ thế này thôi sao?” Vệ Nam Từ nói: “Ta vào rặn giúp y cũng được mà.”
“Đứa bé có ở trong bụng ngươi đâu, ngươi rặn thì có tác dụng gì?”
Vệ Nam Từ bực bội đi đi lại lại dưới hành lang mấy vòng, chỉ muốn giẫm nát cả nền đất.
Một lát sau, cửa được mở, Dư Chu bước ra ngoài.
“Sinh chưa ạ?” Vệ Nam Từ căng thẳng hỏi.
“Vẫn còn sớm.” Dư Chu nói: “Tiểu Vệ, ngươi vào với y một lúc đi.”
Vệ Nam Từ nghe vậy, vừa định bước vào cửa thì bị Bùi Tư Viễn kéo về.
“Cho ngươi vào là để giúp đỡ chứ không phải để ngươi gây rối, bình tĩnh chút đi.” Bùi Tư Viễn nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy lập tức hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng.
Trong phòng, Nguyên Thiểu hơi nhắm mắt lại, trông có vẻ rất đáng thương. Kim Đĩnh Tử đang đứng bên cạnh lau mồ hôi cho y, thấy Vệ Nam Từ vào bèn đưa khăn cho hắn.
“Tam lang…”
“Shhh… A…”
Một cơn đau từ bụng truyền đến khiến Nguyên Thiểu kêu lên, nước mắt sắp trào ra. Vệ Nam Từ đau lòng vô cùng, quỳ một chân bên giường, ôm nửa người y vào ngực mình.
“Đều tại ngươi…” Mãi đến khi cơn đau qua đi, Nguyên Thiểu mới thở ra một hơi, tủi thân trách móc: “Thật sự đau lắm đó.”
“Đều tại ta, tất cả đều là lỗi của ta.” Vệ Nam Từ nhỏ giọng dỗ dành rồi từ từ tỏa ra tin tức tố, cố gắng an ủi người trong lòng. Nguyên Thiểu nép vào lòng hắn, cuối cùng sắc mặt cũng dịu đi không ít.
Ngoài cửa.
Dư Chu cũng nhíu chặt mày, trông có vẻ hơi căng thẳng.
“Có Mẫn Hành ở đây, sẽ không sao đâu.” Bùi Tư Viễn an ủi.
“Nhưng chúng ta đều chưa từng thấy Omega sinh con, cũng không biết tỷ lệ khó sinh ở thời đại tinh tế có cao hay không.” Dư Chu nói: “May mà số tháng mang thai còn nhỏ, có khi đứa bé không lớn… Chắc chắn sẽ không sao.”
“Ừm.” Bùi Tư Viễn nói: “Năm đó tình cảnh của ngươi nguy hiểm như thế mà chúng ta vẫn vượt qua được, chắc chắn phụ tử y cũng sẽ bình an.”
Dứt lời, hắn nắm chặt tay Dư Chu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đối phương, cố gắng làm dịu cảm xúc của người kia.
“Không được, ta đi thắp nén nhang đã.” Dư Chu nói.
“Nhà chúng ta không có Phật đường, ngươi thắp thế nào?” Bùi Tư Viễn bất đắc dĩ nói.
“Tìm mấy nén nhang rồi thắp thôi, không có Phật đường thì sao chứ, có lòng thành tâm thì trời cao không phụ!”
“Được rồi, nghe ngươi cả.” Bùi Tư Viễn đành chịu, chỉ có thể đi tìm nhang cùng Dư Chu.
Khoảng gần một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng Dư Mẫn Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói: “Mở rồi.”
“Hả? Ra rồi à?” Vệ Nam Từ vội nói.
“Bây giờ chuẩn bị sinh.” Dư Mẫn Hành nói: “Sư huynh, huynh không cần đợi ở đây nữa.”
“Để ta ở lại đi, ta không nói gì đâu.”
“Ta sẽ không hại tam ca, huynh nghe ta được không?”
Vệ Nam Từ nghe vậy cũng không dám chậm trễ thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài. Nhưng lần này hắn không ra ngoài cửa nữa mà đứng đợi ở sảnh ngoài luôn.
Thực ra cũng không phải Dư Mẫn Hành làm khó Vệ Nam Từ, cố ý đuổi hắn đi. Mà là vì hắn cho rằng có Vệ Nam Từ ở bên cạnh, chẳng những không giúp được gì mà còn có thể khiến Nguyên Thiểu phân tâm.
Chuyện sinh con cần sự tập trung tuyệt đối. Theo quan sát của Dư Mẫn Hành, Nguyên Thiểu ở trước mặt Vệ Nam Từ chẳng những không tập trung mà ngược lại còn trở nên nhõng nhẽo hơn vì quá dựa dẫm vào đối phương. Điều này tuyệt đối không giúp được gì cho việc sinh nở.
“Tam ca, huynh thử rặn đi.” Dư Mẫn Hành nói.
“!” Nguyên Thiểu cố nén cơn đau dữ dội, nín thở một hơi, sau đó hỏi: “Ra chưa?”
Dư Mẫn Hành: “…” Làm gì có chuyện nhanh như vậy?
Vệ Nam Từ ở ngoài tấm bình phong có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Nguyên Thiểu ngày càng nồng. Hắn biết đó là vì y đã đau đến nỗi mất kiểm soát.
Hắn vừa đau lòng vừa sốt ruột nhưng không thể làm gì được, chỉ cố gắng tỏa ra tin tức tố liên tục để an ủi đối phương. Nhưng đến lúc này, bất kỳ sự an ủi nào cũng không thể làm Nguyên Thiểu quên được cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng, thậm chí y còn nghi ngờ tận mấy lần rằng ngay lúc này đây y có thể sẽ chết vì đau.
“Tam ca, cố gắng chịu đựng, đừng kêu, không thì lát nữa huynh sẽ không còn sức đâu.” Dư Mẫn Hành nhắc nhở.
“Nhưng… Đau quá!” Nguyên Thiểu vừa khóc vừa nói.
“Huynh sinh nhanh thì sẽ không đau nữa.”
“To quá… Không sinh ra được.”
“Không to đâu, huynh mới hơn bảy tháng, lại còn là song thai, đầu của đứa bé không lớn hơn quả óc chó là bao, chắc chắn không to lắm đâu!” Dư Mẫn Hành an ủi: “Huynh nín thở rồi rặn một hơi có khi là ra ngay đấy.”
Nguyên Thiểu chỉ cảm thấy bụng mình như bị đâm mấy nhát dao, đến cả xương hông và xương chậu cũng như bị nghiền nát, ngoài cảm giác đau ra thì không còn cảm giác nào khác.
Đầu y đau buốt dữ dội, như thể sắp mất ngất đến nơi. Trong cơn đau đớn, ý thức y dần dần mơ hồ, cứ như bước vào một giấc mơ.
Trong mơ, y biến thành một đứa bé sáu bảy tuổi, trên tay đang cầm một viên kẹo. Y cố gắng bóc giấy kẹo ra nhưng không được, gấp đến mức gò má đỏ bừng.
“Đưa đây.” Một đứa trẻ lớn hơn y một chút lấy lại viên kẹo rồi bóc vỏ, sau đó nhét vào miệng y.
Nguyên Thiểu nhận ra đây là bé Vệ Nam Từ. Y nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể được thấy dáng vẻ lúc nhỏ của hắn rồi. Hóa ra từ bé hắn đã rất anh tuấn đẹp trai, nếu sau này con của bọn họ lớn lên trông như thế này thì tốt biết bao.
“Ngọt không?” Bé Vệ Nam Từ hỏi.
Bé Nguyên Thiểu gật đầu, cũng không thèm trả lời đàng hoàng mà chỉ chuyên tâm ăn kẹo trong miệng. Bé Vệ Nam Từ nhìn y, dưới đáy mắt ánh lên ý cười, sau đó đưa tay chọc vào má y.
“Vệ Nam Từ, anh sắp phân hóa rồi phải không?” Y hỏi.
“Khó nói lắm, có lẽ phải mấy năm nữa cơ.”
Hai người đi đến băng ghế dài bên cạnh rồi ngồi xuống, Vệ Nam Từ lại bóc một viên kẹo nữa cho y: “Viên cuối cùng rồi.”
“Bọn họ đều nói em chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega.” Hai má của bé Nguyên Thiểu phồng lên trông hết sức đáng yêu, nhưng lúc này y lại nhíu mày như thể vô cùng phiền não.
“Em mới bảy tuổi, nghĩ đến chuyện này làm gì?”
“Vệ Nam Từ, em cũng muốn làm Alpha.”
“Tại sao?”
“Không muốn làm Omega đâu, em nghe nói Omega phải sinh con, đáng sợ lắm, bụng còn to ra nữa.”
Bé Vệ Nam Từ nghe vậy thì bật cười: “Em nghe những chuyện này từ đâu vậy?”
“Người lớn nói chuyện, em nghe lén.” Bé Nguyên Thiểu quay đầu nhìn hắn: “Anh có thể phân hóa thành Omega giúp em được không ạ?”
“Được.” Vệ Nam Từ gật đầu nói.
“Anh có thể quyết định được sao?”
“Anh có thể.” Vệ Nam Từ lại chọc vào má y.
“Vậy nếu anh nuốt lời thì thế nào?”
“Nếu sau này lớn lên mà em phân hóa thành Omega, anh sẽ cưới em, không để em sinh con. Như vậy em sẽ không phải sinh con cho người khác nữa.” Bé Vệ Nam Từ nói.
Đứa trẻ này dù có trưởng thành đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ. Lời nói được thốt ra từ miệng hắn rõ ràng là một lời hứa rất nặng, nhưng lại không hề dính chút suy nghĩ vẩn vơ nào, dường như chỉ để giải quyết “phiền não” của đứa bé đáng yêu trước mắt.
“Vậy được rồi, thế thì em không sợ nữa.” Vẻ u ám trên mặt bé Nguyên Thiểu lập tức tan biến. Y cứ như không được yên tâm, lại đưa tay ngoắc vào ngón út của bé Vệ Nam Từ, coi như là một lời hẹn ước.
Trong cơn mê man, Nguyên Thiểu trở nên tỉnh táo hơn, thầm nghĩ Vệ Nam Từ đúng là một tên lừa đảo!
Tuy nhiên, Nguyên Thiểu lại nhanh chóng chìm vào một giấc mơ khác. Lần này y mơ thấy mình chạy đến nhà của bé Vệ Nam Từ. Cửa nhà của hắn đã đóng chặt, trông vừa dày vừa cao, y nhón chân bấm chuông cửa.
Một lúc lâu sau, một người phụ nữ ăn mặc như người hầu mở cửa.
“Chào cô ạ, cháu tìm Vệ Nam Từ.”
“Cậu ấy chuyển đi rồi.” Người phụ nữ nói xong thì đóng cửa lại.
Bé Nguyên Thiểu còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa vừa dày vừa cao đó đã đóng sầm trước mặt y.
“Anh ấy chuyển đi đâu rồi ạ?” Nguyên Thiểu nhỏ giọng hỏi, thế nhưng không có ai trả lời, trước mặt y chỉ có cánh cửa lạnh lẽo.
“Hức…” Bé Nguyên Thiểu tủi thân khóc thành hai hàng nước mắt, lúc rời đi lại không may vấp ngã trên bậc thềm trước cửa khiến đầu gối bị trầy da.
“Đau quá… Hu hu…” Nguyên Thiểu bé nhỏ tủi thân lau nước mắt, nén đau đứng dậy rồi cà nhắc rời khỏi đó.
“Vệ Nam Từ…”
Trong cơn mê man, Nguyên Thiểu cất tiếng gọi tên Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ ở ngoài tấm bình phong nghe vậy vội đáp lại: “Tam lang, ta ở đây!”
Tuy nhiên, Nguyên Thiểu bên trong không còn lên tiếng nữa.
“Tam ca, đừng ngủ!” Dư Mẫn Hành nói: “Tin ta đi, đứa bé sắp ra rồi…”
Nguyên Thiểu cố gắng lấy lại tinh thần, ngửi thấy mùi lửa cháy trong không khí, y cắn răng nén cơn đau dữ dội rồi rặn một hơi, sau đó nghe một tiếng “oa”, bên tai vang lên tiếng khóc nỉ non vừa to vừa rõ của trẻ sơ sinh.
“Ra rồi, tam ca!” Dư Mẫn Hành vui mừng nói: “Là một bé trai.”
“Đưa đây.” Dư Chu đón lấy đứa bé, nhanh nhẹn lau chùi sạch sẽ, quấn nó lại rồi bế đến trước mặt Nguyên Thiểu: “Ngươi xem nó đi.”
Nguyên Thiểu quay đầu nhìn một cái, đôi mắt đỏ hoe: “Sao nhỏ quá vậy?”
Y đột nhiên có hơi lo lắng, sợ rằng đứa bé này quá nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.
“Yên tâm đi, đứa bé này khóc to thế kia, chắc chắn không sao đâu.” Dư Chu nói rồi lại bế đứa bé ra ngoài tấm bình phong, cho Vệ Nam Từ xem một cái.
Trái tim của Vệ Nam Từ như treo trên sợi tóc, nhìn thấy đứa bé này mà trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhưng hắn không dám đưa tay ra bế, chỉ hỏi Dư Chu: “Ta vào thăm Tam lang được chưa?”
“Đợi một lát nữa đi.” Dư Chu nói.
“Sao…” Vệ Nam Từ đột nhiên nhíu mày: “Sao tin tức tố của Tam lang lại đột nhiên nồng nặc thế này?”
“Có phải là nước ối dính trên người đứa bé không?”
“Không phải…” Sắc mặt Vệ Nam Từ thay đổi: “Tam lang?”
Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy Dư Mẫn Hành ở sau tấm bình phong có chút lo lắng nói: “Tam ca đừng ngủ, còn một đứa nữa!”
Dư Chu cũng nghe ra giọng điệu của hắn không ổn, vội đặt đứa bé trong lòng vào chiếc nôi đã chuẩn bị sẵn rồi dặn dò dược đồng trông chừng cẩn thận.
“Cha, cho người mang canh sâm đến, nhanh lên!” Dư Mẫn Hành nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy, không còn quan tâm đến chuyện khác nữa, hắn nhanh chân bước ra sau tấm bình phong, trông thấy hai tay Dư Mẫn Hành đầy máu.
“Tam lang!” Vệ Nam Từ đi đến bên cạnh Nguyên Thiểu rồi quỳ xuống gọi: “Ngươi mở mắt ra nhìn ta đi.”
Tuy nhiên, đôi mắt của Nguyên Thiểu vẫn nhắm nghiền, sắc mặt cũng không có chút máu nào. Lúc này đại phu của y quán đã vội vã chạy đến. Dư Chu không dám chậm trễ, trực tiếp đưa người vào phòng trong.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Vị đại phu đó hỏi.
“Song thai, sau khi sinh đứa đầu tiên thì đột nhiên xuất huyết ồ ạt.” Sau một hồi hoảng loạn ban đầu, Dư Mẫn Hành đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nhúng tay vào chậu nước bên cạnh rồi mau lẹ rửa sạch vết máu: “Ta phải châm cứu để cầm máu cho huynh ấy, phiền sư huynh châm cứu để giúp ổn định tâm mạch.”
“Được.” Vị đại phu đó nhanh nhẹn lấy kim bạc ra, đi đến bên giường rồi ra hiệu cho Vệ Nam Từ giúp cởi áo của Nguyên Thiểu.
Trên trán của Vệ Nam Từ rịn ra một lớp mồ hôi lạnh nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, không dám chậm trễ.
Vị đại phu đó châm mấy kim, hàng mi dài của Nguyên Thiểu khẽ run, sau đó y mở mắt ra.
“Tỉnh rồi.” Vị đại phu đó nói.
“Ừm.” Dư Mẫn Hành nói: “Vệ sư huynh, nói chuyện với huynh ấy đi, đừng để huynh ấy ngủ.”
Vệ Nam Từ quỳ gối bên giường, nắm tay Nguyên Thiểu nói: “Ta vừa thấy nó rồi, trông rất giống ngươi.”
“Nói bậy… Ta thấy nó giống khỉ con thì có.” Nguyên Thiểu muốn cười nhưng lại không có sức, chỉ miễn cưỡng cong cong khóe môi.
“Ta vừa mơ thấy ngươi… Ngươi chuyển đi rồi, ta không tìm được ngươi…”
“Ngốc, ngươi đang ở đây, sao ta có thể đi?” Vệ Nam Từ nói.
“Vệ Nam Từ.” Nguyên Thiểu nhìn hắn: “Ta đau quá.”
“Ta biết.” Vệ Nam Từ tiến lại gần áp trán mình vào trán y, không ngừng tỏa ra tin tức tố muốn an ủi y nhưng đều vô ích.
“Ngươi nghĩ ra tên cho con chưa?” Hắn lại hỏi.
“Chưa, ta không biết đặt tên, chờ ngươi đặt cùng.”
“Ta buồn ngủ quá…”
“Đừng ngủ, Tam lang đừng ngủ.” Vệ Nam Từ nói: “Ngoan, cố gắng thêm chút nữa.”
Tuy nhiên, Nguyên Thiểu dường như không còn chút sức lực nào, hơi thở cũng ngày càng yếu ớt. Vệ Nam Từ nhìn khuôn mặt dần mất đi sắc máu của y, ngửi mùi máu tanh trong không khí mà chỉ cảm thấy trái tim như bị ném vào hầm băng, lạnh lẽo vô cùng.
Không được!
Hắn không cho phép Tam lang xảy ra chuyện!
“Dư tiên sinh, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, đừng để ai làm phiền đến ta.” Vệ Nam Từ nói.
“Ngươi muốn làm gì?” Dư Chu hỏi.
Vệ Nam Từ không trả lời hắn mà cúi người áp trán mình vào trán Nguyên Thiểu, một tay hắn nắm chặt tay y, từ từ dùng sức mạnh tinh thần xâm nhập vào cơ thể Nguyên Thiểu.
Trước đây khi Nguyên Thiểu dạy hắn dùng sức mạnh tinh thần, y đã từng nói với hắn rằng cấp độ sức mạnh tinh thần của hắn rất cao. Nhưng Vệ Nam Từ chưa từng có cơ hội khám phá giới hạn sức mạnh tinh thần của bản thân sẽ cao đến mức nào. Việc tốn nhiều sức mạnh tinh thần nhất mà hắn từng làm cũng chỉ là hỏa táng tên sát nhân đó trên phố. Hôm nay, hắn muốn xem rốt cuộc sức mạnh tinh thần của mình có thể mạnh đến mức nào.
Vệ Nam Từ hít thở chậm lại, cố gắng loại bỏ mọi ý nghĩ mờ ám, chỉ tập trung dùng sức mạnh tinh thần không ngừng thăm dò bên trong cơ thể của Nguyên Thiểu. Cơ thể mất máu của Nguyên Thiểu giống như một đống đổ nát sau một trận tàn phá nặng nề, đầy rẫy những bức tường đổ vỡ.
Và việc Vệ Nam Từ phải làm là sửa chữa chúng.
Ban đầu, Nguyên Thiểu cảm thấy mình như đang rơi vào một vực sâu. Vực sâu đó không có biên giới, giống như một thế giới chân không, y lơ lửng trong đó, không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ và ánh sáng nào, dường như tất cả các giác quan của y đang dần bị vực sâu nuốt chửng.
Nguyên Thiểu có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang dần rời bỏ mình. Thậm chí ngay cả tin tức tố của y cũng đang tỏa ra không ngừng, cứ như nó định trôi hết sạch trong một lần. Nhưng chẳng biết tại sao, vào lúc này y lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ có hơi mông lung. Ngoài sự mông lung ra, trong lòng y lại không nỡ cho lắm…
Nguyên Thiểu nghĩ, có lẽ mình sắp chết rồi? Y không nỡ xa Vệ Nam Từ, không nỡ xa đứa con vừa chào đời trông như khỉ con của mình, cũng không nỡ xa đại ca, nhị ca, Kim Đĩnh Tử và Dư tiên sinh…
Chắc chắn Vệ Nam Từ sẽ rất đau lòng nhỉ? Nguyên Thiểu có hơi hối hận, ban nãy y không nên nói với Vệ Nam Từ những lời như “tại ngươi”.
Lúc đó, Nguyên Thiểu chỉ muốn làm nũng chứ không phải thật sự trách móc đối phương. Là y quyết định sinh đứa con này ra, y không trách móc bất kỳ ai. Chỉ hy vọng Vệ Nam Từ có thể nuôi nấng đứa bé này thật tốt, có thể giúp nó lớn lên khỏe mạnh…
Nguyên Thiểu thở dài trong hư không, từ từ nói lời vĩnh biệt với sinh mệnh của mình. Ngay lúc y đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận bóng tối cuối cùng thì lại cảm thấy năng lượng đang không ngừng mất đi trên cơ thể đột nhiên dừng lại.
Ban đầu, y chỉ nghĩ là năng lượng trên người mình đã mất hết rồi. Nhưng y nhanh chóng phát hiện trong cơ thể mình đang từ từ sinh ra năng lượng mới.
Nguyên Thiểu mê man, dường như đã rời khỏi cái nơi vực sâu ấy. Sau đó, cảm giác đau đớn đã biến mất trên cơ thể lại từ từ quay về. Y rơi từ giấc mơ thăm thẳm như vực sâu đang nuốt chửng này sang một giấc mơ khác. Đây là nơi y quen thuộc nhất, đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần.
Khoang tàu bị hỏng, tiếng báo động inh ỏi và tiếng nhắc nhở vội vàng vang lên cùng với mùi máu tanh trong không khí.
“Vệ Nam Từ…” Trong mơ, Nguyên Thiểu thoi thóp nói với người đàn ông trước mắt: “Anh sẽ bị thương…”
“Đừng nói nữa.” Vệ Nam Từ nhắm mắt, dùng sức mạnh tinh thần của mình để chữa thương cho y.
Nguyên Thiểu biết đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Đế quốc không cho phép Alpha dùng sức mạnh tinh thần để chữa thương cho người khác, điều này sẽ gây ra tổn thương chí mạng cho Alpha. Hơn nữa y bị thương nặng như vậy, hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa…
“Em muốn anh sống…” Nguyên Thiểu nói.
“Anh biết.” Vệ Nam Từ nhỏ giọng nói: “Anh cũng vậy.”
Dứt lời, hắn cúi người xuống bên môi Nguyên Thiểu, hôn lên môi thiếu niên. Môi lưỡi hai người giao nhau, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh và mùi tin tức tố của đối phương.
Nguyên Thiểu rất muốn ngăn cản Vệ Nam Từ nhưng y không có sức. Vệ Nam Từ vừa hôn y vừa không ngừng truyền sức mạnh tinh thần của mình vào nội tạng đã tan nát của y.
“Anh làm vậy sẽ chết đó.” Nguyên Thiểu nói.
“Chỉ cần em sống, anh sẽ không chết.”
Giọng nói của Vệ Nam Từ trong mơ dường như đã xuyên qua vết nứt không gian và thời gian, xuất hiện bên tai Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu gần như không phân biệt được mình đang ở trong mơ hay đã trở về thực tại. Bản năng sinh tồn thôi thúc y, khiến cơ thể y tạm thời hồi phục được một chút tỉnh táo.
Nguyên Thiểu nắm ngược lại tay Vệ Nam Từ, gần như dùng hết sức lực cả đời… Ngay sau đó, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền vào tai y. Tiếng khóc của đứa bé này rõ ràng không vang bằng đứa đầu tiên, nhưng nghe cũng rất có nội lực.
“Đã cầm máu được rồi.” Dư Mẫn Hành lên tiếng.
“Canh sâm.” Một vị đại phu khác nói.
Nguyên Thiểu nếm thấy trong miệng có chút vị đắng, nhưng y vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Y cảm thấy sức lực trên người mình dường như đã hồi phục được một ít, bèn mở mắt ra nhìn người bên cạnh.
Trên trán của Vệ Nam Từ đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc này sắc môi hắn tái nhợt như thể sắp sửa ngất đến nơi.
“Tam lang…” Hắn lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút run rẩy mà chính hắn không nhận ra.
“Vệ Nam Từ… Ta muốn đồng ý với ngươi.”
“Hửm?” Vệ Nam Từ hỏi y: “Đồng ý với ta chuyện gì?”
“Thành hôn với ngươi.”
Vệ Nam Từ cười một tiếng: “Được. Tam lang có còn đau không?”
“Không đau nữa…” Nguyên Thiểu nhìn hắn: “Ngươi ở với ta một lát được không?”
“Ngươi đợi ta… Ta muốn đi xem con khỉ con thứ hai của chúng ta…”
“Được thôi…” Nguyên Thiểu nói rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vệ Nam Từ hôn lên môi y, sau đó loạng choạng đi ra ngoài.
Bùi Tư Viễn đang đợi ở ngoài, thấy hắn ra bèn đưa tay đỡ, trông thấy đối phương đột nhiên nôn ra một ngụm máu lớn rồi mất đi ý thức. May mà Dư Chu đã dự liệu được từ trước nên đã gọi đại phu của y quán đến.
Lúc này Dư Mẫn Hành đang trông chừng Nguyên Thiểu, một vị đại phu khác đang giúp kiểm tra đứa bé, vẫn còn một người rảnh tay để chữa trị cho Vệ Nam Từ.
“Thế nào rồi?” Bùi Tư Viễn hỏi.
“Vết thương của Vệ phó thống lĩnh hơi nặng, sao tâm mạch lại yếu đi vậy?” Vị đại phu đó nói.
Bùi Tư Viễn suy nghĩ một lúc, cũng không biết phải giải thích với vị đại phu này như thế nào. Hắn biết chắc chắn là Vệ Nam Từ đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần nên mới dẫn đến bị thương nặng, nhưng bệnh này phải chữa thế nào đây?
“Ngươi đợi ta một lát.” Bùi Tư Viễn vội đi tìm Dư Chu.
Dư Chu đang giúp trông đứa nhỏ, thấy hắn đến bèn hỏi: “Tiểu Vệ thế nào rồi?”
“Bị thương rất nặng, không biết phải chữa trị thế nào, đại phu cũng chưa từng thấy trường hợp như vậy.” Bùi Tư Viễn nói.
Dư Chu suy nghĩ một lúc: “Hay là đưa người qua đây, để bên cạnh Tam lang đi?”
“Là sao? Gặp mặt lần cuối?” Bùi Tư Viễn nhíu mày nói.
“Phỉ phui! Ngươi có thể nói chút gì đó tốt lành được không?” Dư Chu nói: “Đặt cùng nhau, để bọn họ tự chữa cho nhau, biết đâu lại có hiệu quả.”
Bùi Tư Viễn nghe vậy bèn cảm thấy khá có lý, thầm nghĩ còn nước còn tát. Thế là hắn lập tức đặt Vệ Nam Từ bên cạnh Nguyên Thiểu.
Giấc ngủ này của Nguyên Thiểu rất dài, dài đến mức khi tỉnh lại, y chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, cả người như sắp chết đói đến nơi. Y từ từ mở mắt ra, muốn ngồi dậy nhưng lúc này mới phát hiện vẫn còn một người đang nằm bên cạnh mình.
“Công tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.” Kim Đĩnh Tử lại gần đỡ y dậy, lau nước mắt: “Ngài làm tiểu nhân sợ chết khiếp.”
“Ta không sao rồi.” Nguyên Thiểu an ủi hắn một câu rồi lại nhìn người bên cạnh, y hỏi: “Sao Vệ Nam Từ lại ngủ ở đây?”
Ánh mắt của Kim Đĩnh Tử khẽ khựng lại, hắn đáp: “Lát nữa để Dư tiên sinh nói với ngài sau, công tử ăn vài miếng lót dạ trước đi, không thì sẽ khó chịu lắm.”
Hắn nói rồi bưng một bát cháo nhỏ đến, ra hiệu cho Nguyên Thiểu uống vài ngụm. Ngày nào hắn cũng chuẩn bị bát cháo kê này, chỉ chờ Nguyên Thiểu tỉnh lại rồi uống, không ngờ sự chuẩn bị này lại phải tiếp diễn tới ngày thứ ba thì công tử nhà hắn mới tỉnh.
Nhưng lúc này Nguyên Thiểu không có tâm trạng uống cháo, y nhìn Vệ Nam Từ bên cạnh, khẽ gọi một tiếng nhưng không thấy đối phương có phản ứng gì. Vệ Nam Từ mặc bộ đồ ngủ mới thay, cằm có chút râu, trông như đã mấy ngày không cạo.
Lòng Nguyên Thiểu chùng xuống, dường như đã nhận ra điều gì đó. Ý thức của y dần trở lại, nghĩ đến những giấc mơ khi mình hôn mê, cảnh tượng trong khoang tàu bị hỏng dường như vẫn còn ngay trước mắt. Y vẫn nhớ cuộc đối thoại cuối cùng của mình và Vệ Nam Từ…
Nguyên Thiểu nói: “Anh làm vậy sẽ chết đó.”
Vệ Nam Từ đáp rằng: “Chỉ cần em sống, anh sẽ không chết.”
Không biết tại sao, trái tim của Nguyên Thiểu đột nhiên bình ổn trở lại. Y nghĩ, bây giờ mình vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy nên Vệ Nam Từ chắc chắn sẽ không nuốt lời.
“Công tử?” Kim Đĩnh Tử sợ y bị đả kích, vội nói: “Ngài phải nghĩ đến hai tiểu công tử nữa chứ…”
“Hai tiểu công tử?” Nguyên Thiểu ngơ ngác một lúc lâu, đưa tay ấn vào bụng dưới của mình, sau đó mới muộn màng nhận ra con của y đã chào đời rồi.
“Sao lại là hai tiểu công tử?” Nguyên Thiểu hỏi: “Đều là con trai sao?”
“Vâng, đều là con trai.” Kim Đĩnh Tử nói.
Nguyên Thiểu nhìn Vệ Nam Từ: “Sao không phải một trai một gái?”
Đôi mắt của Vệ Nam Từ nhắm nghiền, đương nhiên không thể trả lời y. Nguyên Thiểu nắm tay Vệ Nam Từ, sau đó được Kim Đĩnh Tử chầm chậm đỡ dậy. Y đã hôn mê mấy ngày, lúc này đi lại vẫn còn hơi khó khăn, trên người cũng không có sức.
“Công tử, ngài muốn làm gì ạ?” Kim Đĩnh Tử hỏi y.
“Ta đi xem chúng, rồi bế về cho Vệ Nam Từ xem.”
“Công tử, ngài xem.” Kim Đĩnh Tử chỉ vào chiếc nôi bên cạnh.
Lúc này Nguyên Thiểu mới phát hiện hai đứa bé đang yên tĩnh ngủ trong nôi.
“Hình như đã lớn hơn một xíu rồi.” Nguyên Thiểu lại gần xem, nhưng y không dám đưa tay ra bế. Bây giờ y không có sức, lỡ làm rơi con thì không hay.
“Vệ Nam Từ…” Y di chuyển đến bên giường, nói với Vệ Nam Từ: “Ngươi dậy xem này, bây giờ chúng không còn trông giống khỉ con nữa rồi…”
Nguyên Thiểu dứt lời, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài rơi xuống mu bàn tay Vệ Nam Từ.
“Công tử đừng khóc, Dư tiên sinh nói ở cữ thì không được khóc, sau này mắt sẽ bị đau.” Kim Đĩnh Tử nói.
Nguyên Thiểu kéo tay áo Vệ Nam Từ lau nước mắt, cố nén lại cảm giác muốn khóc. Tuy nhiên, y nén được cảm giác muốn khóc, nhưng không hiểu sao một trong hai đứa bé lại oe oe một tiếng, khóc ré lên.
Đứa đầu tiên khóc, đứa sau cũng lập tức khóc theo, thoáng cái mà trong phòng chỉ còn tiếng khóc của chúng.
“Ngày nào chúng cũng khóc như vậy sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Vâng ạ.” Kim Đĩnh Tử nói: “Dư tiên sinh cố ý sắp xếp cho chúng ở đây, nói là để bọn trẻ làm ồn trước mặt ngài và Vệ phó thống lĩnh, biết đâu hai người sẽ tỉnh lại nhanh hơn.”
Nguyên Thiểu: “…”