Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 36: Lần này cắn chỗ khác 

Bên kia.

Chuyện Nguyên Thiểu ghé qua tiệm ngọc nhanh chóng truyền đến tai Vệ Nam Từ. Lúc này hắn đang ở tiệm may lựa y phục mới, nghe được tin này thì cười đến nỗi không khép được cả miệng.

“Lão đại, sao ngài lại đột nhiên nghĩ đến chuyện mua y phục vậy?” Ân Thời cầm đai lưng giúp hắn, hỏi: “Ngày nào chúng ta cũng mặc võ phục, đâu có mặc mấy bộ lòe loẹt này được.”

Vệ Nam Từ đứng trước tấm gương đồng trong tiệm soi qua soi lại: “Ngươi thì biết cái gì?”

“Không lẽ tối nay ngài định tính toán làm gì hả?” Ân Thời trêu chọc.

“Ta không có tính toán nào cả, là người khác có tính toán với ta, ta chỉ phối hợp một chút thôi.” Hắn nói rồi lại quay sang tiểu nhị bên cạnh: “Lấy bộ này gói lại cho ta… Thôi, không cần gói, cứ để ta mặc luôn, làm quen một chút, không thì lại chẳng biết phải đi đứng thế nào.”

Bình thường hắn đã quen mặc võ phục bó sát người, đột nhiên khoác lên mình bộ trường bào tay rộng này chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhưng bộ y phục này quả thực trông rất đẹp, áo choàng màu chàm, hoa văn được thêu bằng chỉ vàng, trông vừa quý phái vừa lộng lẫy.

Đặc biệt là với thân hình cao ráo của Vệ Nam Từ, bộ y phục này ở trên người hắn cứ như được may đo riêng.

“Bây giờ đi đâu thế?” Sau khi trả tiền xong, Ân Thời hỏi hắn.

Vệ Nam Từ ném bộ võ phục của mình cho hắn: “Cầm về giúp ta, ta còn có việc khác phải làm.”

“Không cần thuộc hạ đi theo nữa sao?”

“Ngươi đi làm việc của ngươi đi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, không lẽ ngươi chẳng có việc gì à?”

Ân Thời bị lão đại hỏi một câu như vậy, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn có việc hay không, không lẽ đối phương còn không rõ sao? Câu này của Vệ Nam Từ khác nào đâm thẳng vào nỗi đau trong tim hắn đâu chứ!

“Tự mua cho mình chút đồ đi, trông đáng thương quá.” Vệ Nam Từ nói rồi ném cho Ân Thời một nén bạc.

Ân Thời bắt lấy nén bạc, vẻ mặt càng phức tạp hơn. Trước đây Vệ phó thống lĩnh nhà bọn họ chỉ tỏ ra vênh váo như vậy với Nguyên Quân Khác và người của Vũ Lâm Vệ, bây giờ thì hay rồi, ngay cả với người nhà của mình cũng bắt đầu khoe khoang.

“Ân Thời?”

“Hả?”

Ân Thời nghe có người gọi tên mình, vội quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện Bùi Tư Viễn đã đứng sau lưng mình chẳng biết từ lúc nào.

“Bùi tướng quân.” Hắn vội hành lễ với đối phương: “Vệ phó thống lĩnh vừa mới đi, ngài tìm ngài ấy sao?”

“Ta không tìm nó.” Bùi Tư Viễn lướt mắt qua bộ võ phục trên tay Ân Thời: “Của Tiểu Vệ à?”

“Vâng, Vệ phó thống lĩnh mua một bộ y phục mới, bảo ta mang võ phục về.”

Bùi Tư Viễn khẽ cười, ra hiệu cho tùy tùng của mình nhận lấy bộ y phục từ tay Ân Thời: “Để hắn ta mang về giúp, ngươi đi uống trà với ta một lát.”

Ân Thời nghe vậy thì lại sinh ra cảm giác được yêu mà sợ, người trước mắt là Bùi tướng quân đó! Bùi tướng quân thế mà lại mời hắn uống trà! Hắn có thể khoe khoang chuyện này cả một năm!

“Hai năm nay ta hầu như đều ở bên ngoài, thời gian về Kinh rất ít, chăm sóc cho Tiểu Vệ và Tiểu Nguyên đều không được chu đáo, cũng may mà có các ngươi ở bên cạnh chăm sóc.” Bùi Tư Viễn vừa đuổi tiểu nhị trong phòng trà đi, vừa tự tay pha trà, rót cho Ân Thời một chén.

“Bùi tướng quân khách sáo quá.” Ân Thời nhận lấy chén trà bằng cả hai tay, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động.

“Ta vẫn luôn lo rằng hai sư huynh đệ chúng nó lại gây sự với nhau, nhưng lần này trở về, thấy chúng nó khá thân thiết.”

“Vâng vâng vâng.” Ân Thời vội nói: “Vệ phó thống lĩnh nhà bọn ta và Nguyên thống lĩnh vẫn luôn rất thân thiết, mọi người đều biết cả.”

Hắn sợ Bùi Tư Viễn biết phó thống lĩnh nhà mình và Nguyên Quân Khác luôn đối đầu nhau thì sẽ nổi giận, vậy nên ra sức nói đỡ cho hai người.

“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Bùi Tư Viễn nhấp một ngụm trà: “Lần trước ta đến Nguyên phủ, nghe nói Tiểu Vệ còn cứu mạng Tam lang Nguyên gia?”

“Đúng đúng đúng!” Ân Thời nói: “Vệ phó thống lĩnh nhà bọn ta thấy Nguyên tiểu công tử rơi xuống nước, y phục còn chưa kịp cởi đã nhảy xuống hồ Trường Ninh lạnh buốt, dũng cảm cứu Nguyên tiểu công tử lên bờ.”

“Đứa nhỏ Tiểu Vệ này đúng là biết điều, nhưng sao ta lại nghe nói nó còn cạo cả tóc của người ta nữa?”

“Không không không!” Ân Thời vội vàng giải thích: “Lúc Vệ phó thống lĩnh cứu người, thuộc hạ đang ở ngay bên cạnh. Khi Nguyên tiểu công tử được kéo từ dưới hồ lên, tóc đã ngắn như thế rồi. Lúc đó bọn ta còn thắc mắc…”

Dưới đáy mắt Bùi Tư Viễn thoáng qua một tia đã hiểu, nhưng trên mặt lại giả vờ như không mấy để tâm.

Vào đêm Tết ông Công ông Táo ở Nguyên phủ, hắn đã cố ý hỏi chuyện tóc tai của Nguyên Thiểu. Lúc đó thiếu niên rất căng thẳng, lôi cả Vệ Nam Từ ra để giúp y che đậy chuyện này.

Lúc đó Bùi Tư Viễn cũng đã nhìn ra có điều khác thường nào đó ở đây, chỉ là không vạch trần ngay tại chỗ. Bây giờ xem ra, tóc của Nguyên Thiểu đúng là đã ngắn lại khi ở dưới nước, mà ngoài chính y ra thì không ai biết rõ nguyên nhân.

“Lần này Tam lang Nguyên gia có thể thay đổi tính nết, cũng xem như là một chuyện tốt.”

“Đúng vậy, Nguyên thống lĩnh chắc chắn sẽ rất vui. Trước đây vị Nguyên tiểu công tử này ăn chơi trác táng đủ cả, bây giờ đã cải tà quy chính, không chỉ chế tạo nỏ giúp lão đại của bọn ta, mà còn làm một mô hình Kinh Thành cho Tuần Phòng Doanh bọn ta nữa.” Ân Thời nói: “Hôm nào Bùi tướng quân nhất định phải đến xem, Vệ phó thống lĩnh nhà bọn ta thích mô hình đó lắm, tối qua cứ nhìn chằm chằm suốt đến tận nửa đêm.”

Bùi Tư Viễn cười một tiếng, thầm nghĩ đúng là tiểu tử đó rất thích, nếu không thì sao lại có thể dẫn người ta đi xem pháo hoa vào đêm giao thừa được?

“Chuyện hôm nay ta mời ngươi uống trà, ngươi đừng nhiều lời với Tiểu Vệ, kẻo nó lại suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng ta làm sư phụ mà không yên tâm về nó.”

“Bùi tướng quân yên tâm, thuộc hạ tự biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời với Vệ phó thống lĩnh.” Ân Thời vội nói.

Theo hắn thấy, hành động hôm nay của Bùi Tư Viễn là đang quan tâm đến đệ tử, lại ngại không tiện nói thẳng nên mới tìm đến tùy tùng của Vệ Nam Từ để hỏi dò bên lề. Nam nhân mà, lúc nào cũng không thích thể hiện, sự quan tâm và yêu thương đều giấu trong lòng, hắn hiểu hết!

Sau khi trở về từ y quán, Nguyên Thiểu tình cờ gặp Úc Minh Thanh đang định rời đi. Đối phương vừa thấy y đã chủ động tiến lên hành lễ.

“Vừa rồi tại hạ có qua tìm tiểu công tử để chào hỏi, nhưng người hầu của ngài nói ngài đã vào cung rồi.” Úc Minh Thanh nói.

“Đúng vậy, ta vừa từ trong cung trở về.” Nguyên Thiểu cười với hắn, nhỏ giọng nói: “Ta sắp làm quan rồi.”

“Chúc mừng, chúc mừng, có phải là đến Quân Khí Tư không?”

“Sao ngài biết?” Nguyên Thiểu hơi kinh ngạc.

“Hôm nay ta còn nói với Quân Hoài huynh, tay nghề của Nguyên tiểu công tử đây nếu không đến Quân Khí Tư thì thực sự là một tổn thất cho triều đình.”

“Đúng là Quân Khí Tư, bệ hạ cho ta làm Giáp Nỗ Sứ.”

“Hôm nay chưa chuẩn bị trước, hôm khác nhất định sẽ gửi tặng Nguyên tiểu công tử một phần quà mừng mới được.”

“Không cần khách sáo, đợi ta nhận bổng lộc rồi sẽ mời ngài uống rượu.” Nguyên Thiểu nói: “Hôm nay ngài đến tìm đại ca ta sao?”

“Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các bạn học ở Quốc Tử Giám có dựng một gian hàng bên hồ Trường Ninh, định tối đến sẽ tổ chức hoạt động uống rượu đối thơ, còn có thể tham gia giải câu đố trên đèn lồng nữa. Ta nghĩ Quân Hoài huynh ở trong phủ cũng rảnh rỗi nên muốn mời huynh ấy cùng đi cho vui.”

Nguyên Thiểu vừa nghe có đoán đố đèn thì cảm thấy khá tò mò, vội hỏi: “Ta cũng đi được không?”

“Dĩ nhiên, chuyện này càng đông càng vui mà.” Úc Minh Thanh nói: “Chỉ cần Nguyên tiểu công tử không có vướng bận cuộc hẹn nào thì cứ việc đến là được.”

Nguyên Thiểu nghe vậy bèn đưa ra lịch hẹn với hắn, nói rằng tối nay sẽ dẫn theo Nguyên Quân Hoài cùng đi chung vui.

Sau khi tiễn Úc Minh Thanh đi, Nguyên Thiểu đến tìm Nguyên Quân Hoài, kể cho hắn nghe chuyện mình sắp làm quan. Hiển nhiên là Nguyên Quân Hoài đã sớm nghe được tin tức từ Nguyên Quân Khác, còn cố ý chuẩn bị quà mừng cho Nguyên Thiểu, là một bộ dao khắc tinh xảo.

Điểm yếu trong nghề mộc của Nguyên Thiểu chính là kỹ thuật điêu khắc, có thể thấy món quà này của Nguyên Quân Hoài đã được chuẩn bị rất có tâm.

Tối nay trong cung lại có yến tiệc, Nguyên Quân Khác phải trực, vậy nên chỉ có hai huynh đệ Nguyên Thiểu và Nguyên Quân Hoài cùng ăn bữa tối.

Sau bữa ăn, Nguyên Thiểu định cùng Kim Đĩnh Tử dẫn đại ca ra ngoài nhưng không ngờ Úc Minh Thanh lại chuẩn bị sẵn xe ngựa đến đón từ trước.

“Nguyên tiểu công tử có thể ra phố dạo chơi trước, trời vừa mới tối, đang là lúc náo nhiệt nhất trên phố. Phải đợi sau khi Vọng Nguyệt Các bắn pháo hoa xong mới bắt đầu tham gia giải câu đố đèn lồng nên ngài không cần vội.” Úc Minh Thanh nói với Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nghe vậy bèn liếc nhìn Nguyên Quân Hoài, thấy đối phương gật đầu với mình, lúc này mới dẫn Kim Đĩnh Tử đi.

Gần đây Úc Minh Thanh qua lại khá thân thiết với Nguyên Quân Hoài, chắc là đối phương sẽ chăm sóc tốt cho đại ca, cộng thêm có người hầu nhà mình đi theo nên Nguyên Thiểu cũng không có gì là không yên tâm.

Tết Nguyên Tiêu ở Kinh Thành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa, thoạt nhìn còn đẹp hơn cả lúc đón năm mới. Để hợp với bầu không khí, Nguyên Thiểu cũng mua một chiếc đèn lồng bằng giấy ở ven đường cầm trên tay.

“Công tử, ngài có cảm thấy vị Úc công tử này đến phủ chúng ta có hơi thường xuyên quá không?” Kim Đĩnh Tử nói.

Nguyên Thiểu đang nghiên cứu chiếc đèn lồng trong tay, nghe vậy chỉ bâng quơ đáp: “Hắn cũng là người đọc sách, hợp tính với đại ca thôi.”

“Công tử, ngài không biết đấy thôi, nửa tháng qua sau Tết, ngài ấy đã đến đây phải bảy, tám lần rồi.”

“Nhiều vậy à?” Nguyên Thiểu hơi kinh ngạc: “Vậy thì đúng là thường xuyên thật, còn thường xuyên hơn cả nhị ca ta về nhà.”

“Đúng không ạ? Tiểu nhân cũng thấy rất kỳ lạ.”

“Nhưng ta cảm thấy Úc công tử là người khá thật thà, chắc là không có ý đồ xấu gì đâu.” Nguyên Thiểu nói: “Với lại đại ca ta thông minh hơn ta nhiều, nếu Úc công tử có mưu đồ gì khác, chắc chắn huynh ấy sẽ tự có phòng bị.”

Kim Đĩnh Tử gật đầu: “Cũng phải.”

“Nhìn kìa.” Nguyên Thiểu huých cùi chỏ vào Kim Đĩnh Tử, ra hiệu cho hắn nhìn sang ven đường.

Chỉ thấy bên cạnh một gánh hàng bán trâm cài tóc đính ngọc trai, một thanh niên đã lén hôn lên má cô nương bên cạnh một cái nhân lúc đang cài trâm giúp đối phương. Cô nương kia vừa thẹn vừa giận, đuổi theo đánh hắn mấy cái. Thanh niên cũng diễn sâu, ôm mắt giả vờ đau, lại trêu chọc cô nương đau lòng không thôi.

Hai người bọn họ cứ qua lại như vậy, trông không có gì nổi bật trên con phố náo nhiệt, nhưng lọt vào mắt Nguyên Thiểu lại vô cùng ấm áp và lãng mạn.

“Hì hì.” Kim Đĩnh Tử cười hỏi: “Công tử, không lẽ ngài nhớ cô nương nào rồi sao?”

“Bây giờ công tử nhà ngươi không thích cô nương nào nữa, sau này đừng tiếp tục nhắc đến.”

Chuyện của Ngân Bình cô nương lần trước đã dọa y một phen hú vía. Bây giờ y chỉ mong sau này sẽ không có cô nương nào khác tìm đến cửa nữa là tốt rồi.

“Công tử không thích cô nương nữa, lẽ nào…”

“Đừng đoán bừa, bây giờ ta đã có chức quan rồi, phải lo gây dựng sự nghiệp.” Nguyên Thiểu cười nói: “Đợi ta phất lên rồi, ngươi đi theo ta cũng được ăn sung mặc sướng, tốt biết bao cơ chứ.”

Nguyên Thiểu nói xong rồi quay đầu nhìn về phía bờ hồ, đột nhiên nhớ đến Vệ Nam Từ. Đối phương nói sẽ đến dưới gốc cây liễu lớn chờ người ta tỏ tình, không biết có đợi được hay không.

Y bỗng cảm thấy tò mò, muốn đi xem Vệ Nam Từ có thật sự đang đứng đợi ở đó không. Nếu Vệ Nam Từ thật sự đến, hắn sẽ đợi được người như thế nào?

“Kim Đĩnh Tử, chúng ta ra bờ hồ xem đi.” Nguyên Thiểu nói.

“Công tử ngài quên rồi sao? Chúng ta vừa mới từ bờ hồ trở về mà.”

“Ta nói là bờ hồ phía bên kia, đi thôi.”

Nguyên Thiểu nói rồi bèn dẫn Kim Đĩnh Tử đi thẳng đến gốc cây liễu lớn đó.

Phải công nhận Vệ Nam Từ rất biết chọn chỗ, gốc cây liễu lớn kia trông không có gì nổi bật vào ban ngày, nhưng đến tối, trên cây được treo mấy chiếc đèn lồng, như thể sợ người ta đứng xa là không thấy được nó vậy.

Nguyên Thiểu dẫn Kim Đĩnh Tử đến một thủy tạ gần đó, từ xa đã nhìn thấy Vệ Nam Từ mặc bộ trường bào tay rộng màu chàm mới mua, hắn đang đứng dưới gốc cây chờ người. Thân hình hắn cao ráo và rắn rỏi, đứng ở nơi đông người cũng vô cùng nổi bật, Nguyên Thiểu liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn trong đám đông ngay.

“Còn cố ý mua cả y phục mới à?” Nguyên Thiểu lẩm bẩm: “Chậc!”

“Công tử nói gì vậy?” Kim Đĩnh Tử nhìn theo hướng của y, kinh ngạc nói: “Kia không phải là Vệ phó thống lĩnh sao? Ngài ấy đang đợi ai à?”

“Chắc vậy.”

“Vệ phó thống lĩnh muốn thành hôn trước cả nhị công tử sao!”

Nguyên Thiểu nhìn hắn, hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”

“Vệ phó thống lĩnh và nhị công tử gần như bằng tuổi nhau, đều đã đến tuổi thành thân rồi. Chẳng phải bọn họ vẫn luôn đối đầu nhau rất kịch liệt sao? Nếu Vệ phó thống lĩnh thành hôn trước nhị công tử, làm cha trước, chắc chắn nhị công tử sẽ phiền lòng một thời gian.”

“Chuyện này mà cũng so bì được à?” Nguyên Thiểu bật cười.

“Chứ sao ạ, chuyện gì cũng có thể so bì được.”

Nguyên Thiểu nghe vậy, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Vệ Nam Từ, trong lòng bỗng cảm thấy không được thoải mái lắm.

Tuy y không có suy nghĩ đó với Vệ Nam Từ, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, thực ra trong thâm tâm y đã sớm có một cảm giác dựa dẫm vào người kia. Đặc biệt đây còn là đồng loại duy nhất mà y quen biết ở thế giới này. Nếu Vệ Nam Từ thành hôn, vậy thì y sẽ không thể tiếp tục qua lại với đối phương được nữa.

Ở thế giới này, giữa nam nhân với nhau có lẽ không cần phải tránh hiềm nghi. Nhưng ở thế giới ban đầu của Nguyên Thiểu, Alpha và Omega là hai giới tính khác nhau.

Nếu Vệ Nam Từ đã có gia đình, y còn tìm đối phương để xin đánh dấu tạm thời thì đó là một hành vi vô cùng thiếu đạo đức. Dù Vệ Nam Từ bằng lòng giúp thì trong lòng y cũng không vượt qua được rào cản này.

Nhưng Nguyên Thiểu cũng hiểu, Vệ Nam Từ có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Y không thể vì nhu cầu của bản thân mà cứ mong người ta giúp đỡ mình vô điều kiện mãi được.

Nếu như…

Trong lòng Nguyên Thiểu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Không phải Vệ Nam Từ đã nói, bất kể ai đưa đồ cho hắn, hắn đều sẽ nhận sao? Nếu y đến đó rồi tặng cho hắn một tín vật, hắn có chấp nhận không?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nguyên Thiểu đã bị bản thân dọa cho giật mình một phen. Nhưng y vẫn nhanh chóng dằn ý nghĩ trong đầu xuống.

Chuyện này không phải là chuyện đùa, bây giờ y không có suy nghĩ gì khác với Vệ Nam Từ, hấp tấp làm như vậy, sau này phải giải quyết thế nào? Hơn nữa, nếu y thật sự làm vậy thì còn đối mặt với nhị ca của mình kiểu gì nữa đây?

“Ngươi nói xem Vệ phó thống lĩnh có thích cô nương nào không?” Nguyên Thiểu đột nhiên hỏi Kim Đĩnh Tử.

“Chắc là có?” Kim Đĩnh Tử nói: “Công tử nhìn xem…”

Nguyên Thiểu nâng mắt lên nhìn, lập tức trông thấy một cô nương dừng lại trước mặt Vệ Nam Từ, đang nói gì đó với hắn.

“Đi thôi.” Nguyên Thiểu không muốn nhìn nữa, kéo Kim Đĩnh Tử rời khỏi thủy tạ.

Đúng lúc này, từ hướng đảo giữa hồ đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục, tiếp sau đó là pháo hoa bay vút lên, thắp sáng cả nửa bầu trời đêm.

Dưới gốc cây liễu lớn, Vệ Nam Từ đuổi cô nương nhận nhầm người đi, ánh mắt lo lắng không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Pháo hoa sau lưng liên tục bung nở, nhưng hắn vẫn không hề liếc nhìn lấy một lần.

Bởi vì người hắn đợi, mãi vẫn chưa đến.

Vệ Nam Từ nắm chặt miếng ngọc bội làm từ huyết ngọc trong tay, đó là thứ mà hắn đã cố ý đến tiệm ngọc lựa chọn, định bụng tối nay sẽ tặng cho Nguyên Thiểu. Thiếu niên có đôi môi đỏ, hàm răng trắng, lại thích mặc y phục có màu sắc tươi sáng, miếng huyết ngọc này rất hợp với y.

Nhưng mà…

Cho đến khi những tiếng nổ trầm đục sau lưng ngừng lại, bầu trời đêm trở về với tĩnh lặng, bóng hình của Nguyên Thiểu vẫn không hề xuất hiện. Vệ Nam Từ nắm chặt miếng ngọc bội đứng dưới gốc cây liễu lớn, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời.

Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, rõ ràng hắn đã nói thời gian và địa điểm cho Nguyên Thiểu biết rồi. Sợ đối phương nhầm lẫn nên thậm chí hắn còn đích thân dẫn y đến xem qua, không thể nào không tìm thấy được.

Tại sao Nguyên Thiểu lại không đến?

Không lẽ là Nguyên Quân Khác không cho y ra ngoài?

Tên khốn Nguyên Quân Khác này, sao cái gì cũng quản vậy?

Không đúng, tối nay trong cung có yến tiệc, Nguyên Quân Khác phải trực.

Vệ Nam Từ liếc nhìn miếng ngọc bội trong tay, không muốn nghĩ đến những khả năng khác nữa.

Hắn cất miếng ngọc bội đi, thở dài một hơi nặng nề, định bụng tìm một nơi nào đó uống một chén. Trên phố vẫn náo nhiệt, từng đôi từng cặp qua lại như thể cố tình chọc tức hắn.

Vệ Nam Từ nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt, chỉ cảm thấy những chiếc đèn lồng treo ven đường cùng những món đồ nhỏ bày trên các gian hàng đều khiến người ta phiền lòng, một cảm giác ấm ức dâng lên trong lồng ngực, hắn phải đè nén đến mức gần như không thở nổi.

“Hay!” Một tiếng khen ngợi vang lên từ một đình nghỉ mát cách đó không xa.

Vệ Nam Từ vô thức quay đầu lại nhìn, rồi lập tức sững sờ. Chỉ thấy người mà hắn đã đợi cả một buổi tối đang được mọi người vây quanh, một đám người cười nói vui vẻ, náo nhiệt biết bao.

“Tam lang Nguyên gia cứ việc đoán, đoán trúng thì tính là của ngươi, đoán không trúng thì tính là của chúng ta!” Có người lên tiếng.

Nguyên Thiểu lén nhìn Nguyên Quân Hoài ngồi bên cạnh như thể đang cầu cứu, nhưng Nguyên Quân Hoài chỉ cười mà không nói, không cho y bất kỳ gợi ý nào. Ngược lại, Úc Minh Thanh ở bên cạnh lại không kìm được, ghé vào tai y thì thầm điều gì đó.

Vệ Nam Từ nhìn cảnh này, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, sải bước xông vào trong đình.

Nguyên Thiểu vừa được Úc Minh Thanh gợi ý ra đáp án, đang định mở miệng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Y chỉ cảm thấy trong hơi thở tức khắc tràn ngập một mùi lửa cháy nồng nặc, theo sau đó là cảm giác áp bức mãnh liệt từ một Alpha.

Không rõ vì sao mà vào đêm nay, tin tức tố của Vệ Nam Từ lại mang tính xâm lược lạ thường. Nguyên Thiểu gần như không kịp phản ứng thì đã bị kích thích một cách trực diện, đến khi muốn tránh đi thì đã không còn kịp nữa.

Hỏng rồi!

Nguyên Thiểu chỉ cảm thấy hai chân mình trở nên mềm nhũn, hơi thở cũng bắt đầu mất kiểm soát.

“Nguyên tiểu công tử?” Úc Minh Thanh ở gần y nhất, trông thấy sắc mặt y khác thường bèn lên tiếng hỏi: “Ngài sao vậy?”

“Ta…” Nguyên Thiểu vô thức đưa tay vịn vào người bên cạnh, lúc nâng mắt lên mới phát hiện đối phương là Vệ Nam Từ.

Vệ Nam Từ tức sôi ruột, đang định chất vấn Nguyên Thiểu thì lại ngửi thấy mùi hạt dẻ đúng vào lúc này.

“Ngươi?” Một tay Vệ Nam Từ đỡ lấy người y, nhanh chóng ý thức được điều gì đó.

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nói mình tìm Nguyên Thiểu có việc gấp rồi nửa đỡ nửa ôm người rời đi.

Kim Đĩnh Tử không yên tâm, đang định đi theo nhưng lại bị một ánh mắt của Vệ Nam Từ dọa cho dừng bước.

“Chăm sóc đại ca ta.” Nguyên Thiểu khàn giọng nói.

Kim Đĩnh Tử vội vàng gật đầu đồng ý, vẻ mặt lo lắng nhìn Vệ Nam Từ đưa công tử nhà mình đi. Nhưng hắn biết với tình hình vừa rồi, công tử là tự nguyện đi theo Vệ Nam Từ, vậy nên cũng không cần quá lo lắng.

Nghĩ kỹ lại, công tử nhà hắn và Vệ phó thống lĩnh… Hình như tình huống này cũng không phải lần đầu xảy ra. Chẳng phải lần trước ở ngõ Bình An cũng là như thế sao?

Kim Đĩnh Tử thu hồi suy nghĩ, không nghĩ lung tung nữa mà ngoan ngoãn chăm sóc Nguyên Quân Hoài theo lời dặn của Nguyên Thiểu.

Cùng lúc đó, Vệ Nam Từ dẫn Nguyên Thiểu băng qua đám đông, định bụng tìm một nơi vắng người. Đáng tiếc, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu nên nửa Kinh Thành đều được trang hoàng đèn đuốc sáng trưng, ngay cả một nơi hơi tối tăm cũng khó lòng tìm thấy. 

Vệ Nam Từ khó khăn lắm mới tìm được một bụi hoa, tự cho là khá an toàn, ai ngờ vừa đến gần thì đã nghe thấy bên trong có hai người đang thân mật, dọa hắn chỉ có thể dẫn Nguyên Thiểu chạy đi.

Thấy Nguyên Thiểu đã không thể chống đỡ được nữa, hắn đành phải dẫn người đến một quán trọ gần đó, gọi một phòng hạng nhất.

“Vệ phó thống lĩnh? Có cần canh giải rượu không?” Tiểu nhị chỉ nghĩ Nguyên Thiểu say rượu, thái độ khá nhiệt tình.

“Không cần, ta không gọi thì đừng vào làm phiền.” Vệ Nam Từ lạnh giọng nói.

Tiểu nhị kia là người biết điều, nghe vậy bèn ngoan ngoãn lui ra.

“Được rồi.” Vệ Nam Từ dẫn Nguyên Thiểu vào phòng, lúc này mới lên tiếng: “Sao lại thế này? Không phải hôm nay mới là rằm sao?”

Nguyên Thiểu gục trên vai hắn, đã không còn sức để nói chuyện nữa, cả người giống như một con cá vừa bị vớt lên bờ, lúc nào cũng có nguy cơ chết khát.

Vệ Nam Từ hít sâu một hơi, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, cởi chiếc khăn choàng trên cổ thiếu niên ra. Nhưng đúng lúc này, hắn lại đột nhiên do dự. Một tay hắn ôm lấy Nguyên Thiểu tránh cho thiếu niên không đứng vững, tay kia nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp và nhỏ nhắn của đối phương.

Đôi mắt Nguyên Thiểu ngấn nước như sắp khóc đến nơi: “Nhanh… Lên, xin ngài.”

“Hôm nay, ta muốn thử một chỗ khác.”

“Gì cơ?” Nguyên Thiểu ngơ ngác nhìn hắn, dáng vẻ vừa bất lực vừa đáng thương.

Không đợi y phản ứng lại, Vệ Nam Từ đã cúi người cắn lên đôi môi của Nguyên Thiểu. Hành động này của hắn vừa như để trả thù, lại vừa như không kìm được lòng.

Nương theo cơn đau dữ dội, một mùi máu tanh lan ra trong miệng Nguyên Thiểu, theo sau đó còn có tin tức tố của Vệ Nam Từ.

Tin tức tố của Alpha và Omega không chỉ có thể tỏa ra qua tuyến thể, mà trong dịch cơ thể của bọn họ cũng chứa một lượng lớn tin tức tố. Vì vậy, việc Vệ Nam Từ đang làm lúc này đối với Nguyên Thiểu mà nói chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Rõ ràng Vệ Nam Từ cũng đã phát hiện ra điều này, thầm nghĩ tại sao lại không có tác dụng?

Lẽ nào chỉ có gáy mới được?

Cắn miệng thì không được à?

Hắn cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, muốn hơi buông lỏng thiếu niên trong lòng ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, mùi hạt dẻ xung quanh hơi thở của hắn cứ như mất kiểm soát, đột ngột bao bọc lấy hắn.

Chút lý trí cuối cùng của Vệ Nam Từ hoàn toàn sụp đổ trong hương hạt dẻ ngọt ngào và nồng nặc ấy…

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp Đọc
Chương 36: Lần này cắn chỗ khác  · đang xemĐang đọc
Chương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang