Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 41: Nói ra

Nguyên Thiểu ngẩng đầu nhìn tường viện nhà mình, thầm nghĩ tường cao như vậy, sao chuột có thể trèo qua được?

Nhưng đây là lời Bùi Tư Viễn nói, y cũng không tiện chất vấn ngay tại chỗ, nếu không thì sẽ có vẻ hơi bất lịch sự.

Ngược lại, Dư Chu đã thẳng thắn hỏi: “Không phải chuột đều chui qua hang lỗ sao? Bây giờ còn biết trèo tường nữa à?”

“Ai mà biết được.” Bùi Tư Viễn sờ sờ mũi, hỏi Dư Chu: “Nói xong chưa?”

“Nói xong rồi.” Dư Chu quay đầu nhìn Nguyên Thiểu: “Hôm khác đợi ngươi hết sốt rồi thì đến nhà chúng ta đi, để Bùi tướng quân làm món ngon cho ngươi ăn.”

“Đa tạ Dư tiên sinh.” Nguyên Thiểu hành lễ với hắn.

“Đi thôi.” Bùi Tư Viễn dẫn Dư Chu chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói với Nguyên Thiểu: “Bảo nhị ca của ngươi là đề phòng chuột một chút, kẻo bắp cải trong nhà bị trộm mất mà chẳng hay.”

Nguyên Thiểu có hơi mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời.

“Công tử, có chuyện gì vậy?” Kim Đĩnh Tử vội vàng chạy đến hỏi.

Nguyên Thiểu nhìn xung quanh, hỏi hắn: “Trong viện nhà chúng ta có trồng bắp cải à?”

“Đồ ăn trong phủ chúng ta đều được mua từ bên ngoài, trong nhà cũng không có vườn rau. Hơn nữa bây giờ mới đầu xuân, trồng rau cũng phải đợi đến khi trời ấm hơn một chút.” Kim Đĩnh Tử nói: “Sao công tử lại đột nhiên hỏi chuyện này thế?”

“Không có gì.” Hiện tại trong đầu Nguyên Thiểu toàn là những lời mà Dư Chu đã nói hôm nay, cũng chẳng bận tâm đến chuyện chuột bọ nữa.

Không ngờ Dư tiên sinh lại thật sự giống y, cũng là người xuyên không! Dù đối phương không đến từ thời đại tinh tế nhưng y vẫn cảm thấy rất vui.

Sau khi Dư Chu đi rồi, Nguyên Thiểu mới nhớ ra, vì quá phấn khích mà bản thân lại quên nói đến mấy chuyện khác. Nhưng ngày tháng còn dài, nhiều vấn đề không cần phải vội vàng nhất thời.

Sau khi Vệ Nam Từ lẻn ra khỏi Nguyên phủ, trong lòng vẫn luôn canh cánh nhớ nhung Nguyên Thiểu. Nhưng hắn lại ngại trèo tường nhà người ta mãi, thế là quyết định đến Bùi phủ một chuyến.

“Sư phụ!” 

Bùi Tư Viễn vừa vào cửa đã bị Vệ Nam Từ chặn lại.

“Tuần Phòng Doanh của các ngươi không có việc gì để làm nữa à?”

“Ta đổi ca với người khác, chứ không phải lười biếng đâu.” Vệ Nam Từ đi theo sau lưng Bùi Tư Viễn, nịnh nọt cười cười: “Sao hôm nay ngài lại đến Nguyên phủ thế? Là đến thăm Tam lang sao?”

“Ngươi quan tâm y thế à?” Bùi Tư Viễn hỏi.

“Ta… Dù sao Tam lang cũng là đệ đệ của sư huynh, ta thế này chẳng phải là đang quan tâm đệ đệ thay cho sư huynh sao?” Vệ Nam Từ nói: “Dư tiên sinh đã xem cho y chưa ạ? Đã hết sốt chưa? Bệnh có nặng không?”

Bùi Tư Viễn liếc hắn một cái, bực bội nói: “Đừng nói chuyện của y nữa, vi sư muốn nói với ngươi chuyện khác.”

Vệ Nam Từ vốn định dò hỏi tình hình của Nguyên Thiểu từ Bùi Tư Viễn, nhưng thấy đối phương không muốn nói thì cũng không dám hỏi thêm.

“Lúc ngươi trưởng thành, phụ thân ngươi có từng dạy ngươi cái gì không?”

“Cái gì ạ?” Vệ Nam Từ không hiểu: “Trước nay phụ thân không mấy khi quan tâm ta, sư phụ cũng biết mà.”

Bùi Tư Viễn rút một cuốn sách tranh từ trên giá sách ra rồi ném cho hắn, Vệ Nam Từ lật xem một cái, gương mặt lập tức đỏ bừng. Chưa đợi hắn mở miệng hỏi, Bùi Tư Viễn đã tìm thêm mấy quyển sách khác rồi ném cả lên bàn: “Cầm hết về mà xem.”

“Sư phụ, ta…”

“Đừng nói nhảm.”

Vệ Nam Từ vội vàng cầm sách trên bàn lên, nhưng hắn lướt qua một cái, phát hiện mấy cuốn sau này không phải là sách tranh, mà là một vài cuốn truyện nhân gian kỳ quái. 

“Sư phụ, ngài đưa ta cái này làm gì thế?”

“Đưa cho ngươi thì cứ cầm lấy, về nhà đọc thật kỹ vào.”

“Ồ.” Vệ Nam Từ vội ôm cả sách tranh và thoại bản vào lòng.

“Ta không muốn hỏi nhiều về những mâu thuẫn trước đây giữa ngươi và Quân Khác, nhưng ta vẫn phải nói câu này, bất kể thế nào cũng không được làm tổn thương tình nghĩa đồng môn, không được làm ra chuyện khiến sư môn mất mặt, hiểu chưa?”

Ánh mắt của Vệ Nam Từ khẽ chớp, đã nghe ra được điều gì đó từ trong lời nói của hắn.

“Sư phụ, có phải ngài đã biết chuyện gì rồi không?”

“Ngươi có biết tại sao Tam lang Nguyên gia lại bị sốt không?”

“Bị cảm lạnh ạ?”

“Về xem cuốn sách tranh kia đi, xem xong ngươi sẽ hiểu.” Bùi Tư Viễn nói: “Hơn nữa, ngươi là một đấng nam nhi, lại còn lớn hơn người ta mấy tuổi, ngay cả một danh phận cũng chưa có thì đừng hấp tấp như vậy.”

Vệ Nam Từ nghe Bùi Tư Viễn nói vậy, thoáng cái gương mặt đã đỏ bừng. Hắn muốn giải thích với đối phương rằng tối hôm đó mình không hề cố ý, nhưng lại cảm thấy không nên nói hết những chuyện riêng tư giữa mình và Nguyên Thiểu cho người khác nghe, dù là sư phụ của mình thì cũng không được.

“Nếu ngươi chỉ là đùa giỡn, ta khuyên ngươi nên dừng lại kịp thời, còn nếu nghiêm túc thì hãy làm cho đàng hoàng. Trước hết hãy nói rõ những lời cần nói, đừng hồ đồ rồi biến mọi chuyện thành một mớ hỗn độn.” Bùi Tư Viễn nói.

Hôm nay hắn ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại của Dư Chu và Nguyên Thiểu thì biết ngay có lẽ hai đứa này không được rõ ràng lắm. Theo ý của Nguyên Thiểu, y và Vệ Nam Từ hoàn toàn không phải là mối quan hệ đó, nhưng theo Bùi Tư Viễn thấy, tên đệ tử ngốc này của hắn hình như lại không cho là thế.

Bùi Tư Viễn không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa hai người, nhưng lời đến bên miệng vẫn không kìm được mà nhắc nhở Vệ Nam Từ một câu.

“Ta hiểu rồi, thưa sư phụ.”

“Đi đi, phải đọc kỹ hết số sách ta đưa cho ngươi đấy.”

Vệ Nam Từ vội vàng vâng lời, lúc này mới ôm sách bỏ đi.

Sau ngày hôm đó, Nguyên Thiểu lại uống thêm một thang thuốc, cơn sốt mới hạ dần. Nghỉ ngơi thêm hai ngày, y cũng dần dần hồi phục, không còn mệt mỏi như trước nữa. Sau khi khỏi bệnh, y và Kim Đĩnh Tử lập tức bắt đầu chế tạo xe lăn gỗ giúp Úc Minh Thanh.

Có kinh nghiệm từ lần trước, tiến độ lần này của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Chẳng tốn bao nhiêu công sức mà một chiếc xe lăn gỗ đã được hoàn thành xong xuôi.

“Tốc độ này của đệ nhanh thật đấy.” Úc Minh Thanh nghiêm túc xem xét chiếc xe lăn gỗ mới làm của Nguyên Thiểu: “Ta còn tưởng ít nhất cũng phải đợi đến tháng hai mới xong.”

“Quen tay hay việc mà, ta cảm thấy mình có thể đến tiệm mộc để làm việc ở đó luôn rồi.” Nguyên Thiểu cười nói.

“Ha ha ha, bây giờ đệ đã là người có lương bổng của triều đình, nói đùa thì được chứ không thể làm thật đâu.”

Kim Đĩnh Tử bên cạnh nói: “Công tử nhà chúng ta nói sẽ đem bản vẽ và tay nghề làm xe lăn gỗ dạy cho các tiệm mộc ở Kinh Thành, sau này nếu nhà ai có nhu cầu thì có thể tự đến tiệm tìm thợ mộc đặt làm.”

“Nguyên tiểu công tử thật nghĩa hiệp.” Úc Minh Thanh nói rồi hành lễ với y.

Nguyên Thiểu vội phất tay: “Huynh làm ta tổn thọ mất.”

Úc Minh Thanh không khách sáo với y nữa, nói sang chuyện khác: “Chuyện lần trước ta nói với đệ, ta đã sắp xếp xong cả rồi, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát, trước hoàng hôn là có thể đến trang viên. Lần này cứ ở lại hai đêm, qua trưa ngày kia hẵn trở về, đệ thấy được không?”

“Ta không có vấn đề gì, huynh đã nói với đại ca chưa?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Quân Hoài huynh nghe nói đệ muốn đi, dĩ nhiên là không có ý kiến gì.”

Sau đó, Úc Minh Thanh hẹn với Nguyên Thiểu là sẽ đến đón người vào buổi chiều. Nói rồi, hắn mang xe lăn gỗ đi trước.

Hai ngày trước Nguyên Thiểu đã báo với nhị ca một tiếng rồi nên cũng không cần phải lo lắng. Qua buổi trưa, Úc Minh Thanh đã đến Nguyên phủ, đón Nguyên Thiểu và Nguyên Quân Hoài.

Vì lần này là đến nhà bằng hữu của Úc Minh Thanh, Nguyên Thiểu sợ bọn họ đi đông quá sẽ làm phiền nên mới không dẫn Kim Đĩnh Tử theo, chỉ để Nguyên Quân Hoài mang người hầu của hắn đi cùng.

Trên đường ra ngoại ô Kinh Thành, xe ngựa của Nguyên gia kéo theo chiếc xe lăn gỗ của Nguyên Quân Hoài, còn hai huynh đệ Nguyên gia thì ngồi chung xe ngựa với Úc Minh Thanh.

Lúc đầu, Nguyên Thiểu vẫn còn tinh thần nghe Úc Minh Thanh và đại ca bàn luận về các vấn đề trong sách luận gần đây, nhưng khi xe ngựa còn chưa ra khỏi Kinh Thành, y đã buồn ngủ đến mức dựa vào xe ngựa ngủ thiếp đi.

“Tuổi còn nhỏ nên ngủ nhiều.” Nguyên Quân Hoài lấy chiếc chăn mỏng đắp trên chân mình xuống, nhẹ nhàng đắp lên người Nguyên Thiểu.

Úc Minh Thanh thấy vậy, định cởi áo choàng lớn của mình ra cho hắn nhưng lại bị Nguyên Quân Hoài phất tay từ chối: “Sức khỏe của ta không yếu như đệ nghĩ đâu.”

“Sức khỏe của tiểu công tử cũng chưa chắc đã yếu như Quân Hoài huynh nghĩ mà.” Úc Minh Thanh nói.

Nguyên Quân Hoài ngước mắt nhìn hắn: “Ta và đệ ấy là huynh đệ ruột thịt, ta lớn hơn đệ ấy vài tuổi, chăm sóc đệ ấy là chuyện hiển nhiên.”

“Ta và…” Úc Minh Thanh há miệng, thấy sắc mặt của Nguyên Quân Hoài lạnh đi, thế là hắn nuốt lại những lời có phần thân mật phía sau.

Đoạn đường sau đó, thỉnh thoảng hai người vẫn nói chuyện vài câu, chỉ là sợ Nguyên Thiểu bị thức giấc nên bọn họ phải nói chuyện một cách nhỏ nhẹ thì thầm.

Trên đoạn đường này, Nguyên Thiểu ngủ khá say, mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại mới mơ màng tỉnh giấc. Đợi đại ca và Úc Minh Thanh đã xuống xe cả rồi, y mới lơ mơ bước xuống.

Không biết là do chưa tỉnh ngủ hay là do ngồi trên xe quá lâu mà chân mềm đi, lúc Nguyên Thiểu xuống xe thì loạng choạng một cái, cả người suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may mà có người nhanh tay lẹ mắt đỡ được y vào lòng.

“Xin lỗi, đa tạ…” Nguyên Thiểu còn chưa nói xong thì đã cảm thấy một mùi lửa cháy thoang thoảng trong hơi thở.

Y ngẩng phắt đầu lên, bất ngờ đụng phải ánh mắt mang theo ý cười của Vệ Nam Từ.

“Ngươi, ngươi, ngươi…”

“Sao Tam lang lại ở đây?”

Vệ Nam Từ mở miệng trước, hỏi ngược lại khiến Nguyên Thiểu cứng họng. Nguyên Thiểu mặt đỏ tai hồng bước ra khỏi lòng hắn, nhất thời cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Ngược lại, Úc Minh Thanh ở bên cạnh đã lên tiếng hóa giải sự ngượng ngùng của y: “Vệ phó thống lĩnh, trùng hợp thật nhỉ?”

“Đúng là rất trùng hợp, ta ra ngoại ô Kinh Thành thư giãn một chút, không ngờ lại gặp được các vị và cả Tam lang.” Vệ Nam Từ nói.

Quản gia trong trang viên không biết “ân oán” giữa mọi người, thấy bọn họ quen biết nhau, thế là vội vàng khách sáo mời tất cả vào trong. Chủ nhân nhà họ không đón năm mới ở Kinh Thành, khoảng tháng ba hay tháng tư gì đó mới về, vậy nên trang viên này đã lâu không có khách đến.

Hôm nay đột nhiên có hai nhóm người đến, lại toàn là những người có thân phận, dĩ nhiên quản gia không dám chậm trễ.

Nguyên Thiểu đi theo sau mọi người, ánh mắt không kìm được mà cứ liếc về phía Vệ Nam Từ. Tuy Vệ Nam Từ không nhìn y, nhưng trên khóe miệng vẫn luôn mang theo chút ý cười, bước chân cũng cố ý đi chậm lại rất nhiều, như thể đang đợi Nguyên Thiểu.

“Ngươi đi theo người khác ra ngoại ô Kinh Thành, sao không báo cho ta một tiếng?” Vệ Nam Từ ra vẻ muốn “khởi binh hỏi tội” y. 

Theo hắn thấy, bây giờ hắn và Nguyên Thiểu đã có mối quan hệ đó, chuyện Nguyên Thiểu rời Kinh ít nhiều gì cũng phải báo cho hắn một tiếng chứ?

Dĩ nhiên, Vệ Nam Từ cũng không thể để Nguyên Thiểu biết hắn đã nghe lén cuộc đối thoại của Úc Minh Thanh và y vào ngày hôm đó, vậy nên phải giả vờ như không biết gì cả.

Trong lòng Nguyên Thiểu rối bời, một mặt là vì chuyện đêm hôm đó mà khiến việc gặp lại có chút khó xử, mặt khác là vì bị Vệ Nam Từ đánh dấu, bây giờ ở gần hắn lại có một cảm giác thỏa mãn khó tả. 

Vì vậy y nghe Vệ Nam Từ chất vấn cũng không thấy có gì không đúng, thuận theo lời đối phương mà nhỏ giọng giải thích: “Ta cũng không gặp được ngươi, làm sao mà báo cho ngươi biết được chứ?”

Vừa rồi Vệ Nam Từ còn làm ra vẻ “hỏi cho ra lẽ”, ấy vậy mà bây giờ mới nghe y giải thích một câu thì lập tức hết cả giận, đáp lời với vẻ mặt “rộng lượng”: “Thôi được, vậy ta không so đo với ngươi nữa.”

Hắn đi bên cạnh Nguyên Thiểu, định đưa tay khoác lên vai thiếu niên nhưng rồi lại không dám làm vậy, cánh tay cứ nhấc lên rồi hạ xuống trông vô cùng buồn cười.

“Ngươi… Sao lại thân thiết với Úc Minh Thanh như vậy?” Hắn dứt khoát bắt đầu “khởi binh hỏi tội” tiếp, dáng vẻ ghen tuông rõ mồn một.

Nguyên Thiểu không chú ý đến những hành động nhỏ này của Vệ Nam Từ, hạ giọng nói: “Hắn là bằng hữu của đại ca ta.”

“Ồ, được rồi.” Khi Vệ Nam Từ đối mặt với Nguyên Thiểu, hắn thực sự không thể nổi giận được, nghe thiếu niên giải thích một câu là đã được dỗ cho ngoan ngoãn ngay.

Quản gia dẫn mọi người đến nơi ở trước, Nguyên Thiểu vốn tưởng mình sẽ được sắp xếp ở chung phòng với Nguyên Quân Hoài nhưng lại nghe quản gia nói: “Tiểu viện này gần suối nước thuốc phía sau nhất, tiện đi lại nên sẽ sắp xếp cho Nguyên đại công tử và Úc công tử ở đây.” 

Tiểu viện này có hai gian phòng chính, hai người bọn họ mỗi người một gian, cộng thêm một gian phòng phụ vừa hay cho người hầu của Nguyên Quân Hoài ở.

Nguyên Thiểu là khách, cũng không tiện làm phiền người ta, thấy đại ca không nói gì thêm nên đành phải đồng ý.

“Nguyên đại công tử và Úc công tử cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa lão phu sẽ cho người chuẩn bị trà và điểm tâm mang đến.” Quản gia nói xong lập tức quay sang nói tiếp với Nguyên Thiểu: “Nguyên tiểu công tử, phiền ngài đi thêm một đoạn đường với lão phu, chỗ ở của ngài được sắp xếp ở tiểu viện phía Tây ạ.”

“Trùng hợp vậy sao? Ta cũng ở bên đó.” Vệ Nam Từ nói.

“Nếu Vệ phó thống lĩnh là người quen của Nguyên tiểu công tử, vậy thì càng tốt.” Quản gia cười nói.

Nguyên Thiểu gượng cười, chào đại ca một tiếng rồi đi theo quản gia đến tiểu viện phía Tây. Vệ Nam Từ khoanh tay dựa vào cột hành lang đợi quản gia sắp xếp xong xuôi mọi việc rồi rời đi, sau đó hắn mới tiến lên.

“Ngay cả người hầu mà cũng không mang theo à?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Ừm, nhiều người quá không tiện.” Nguyên Thiểu đáp.

Nguyên Thiểu vốn nghĩ nhiều người đến nhà người ta làm phiền không tiện, Vệ Nam Từ lại nghĩ rằng, Nguyên Thiểu nói là mang theo Kim Đĩnh Tử sẽ không tiện cho hai người “gặp riêng”.

Mấy ngày không gặp, Vệ Nam Từ vốn đã rất nhớ Nguyên Thiểu, bây giờ gặp được người chỉ cảm thấy vừa vui mừng vừa bối rối. Thực ra hắn rất muốn làm gì đó với thiếu niên, ví dụ như hôn một cái hoặc là ôm một cái, dù chỉ là nắm tay cũng được.

Nhưng hắn nhớ đến lời dặn dò trước đây của sư phụ, bảo hắn đừng giống như một tên háo sắc, hắn mới đành kiềm chế lại.

“Có… Khụ.” Một câu “có nhớ ta không” của Vệ Nam Từ đã đến bên miệng nhưng cảm thấy hơi quá trớn, lập tức đổi lời hỏi: “Còn đau không?”

Nguyên Thiểu sững người một lúc lâu mới nhận ra hắn đang hỏi gì, lập tức cảm thấy ngượng ngùng: “Bao lâu rồi chứ… Đã sớm khỏi rồi.”

“Hôm đó ta có hơi vội vàng, cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Trước đây ta chưa từng đến thuyền hoa hay gì cả, không quen với chuyện này lắm…” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu bĩu môi, cảm thấy lời này của Vệ Nam Từ là đang ngầm ám chỉ chuyện trước đây y hay đến thuyền hoa. Rõ ràng chuyện đó đều là do nguyên chủ làm, không liên quan gì đến y, nhưng y lại không thể giải thích được.

“Chẳng qua ngươi yên tâm, sư phụ ta… Ta đã kiếm được một cuốn sách tranh, hai ngày nay đã học được chút ít, biết phải làm thế nào rồi.” Vệ Nam Từ nghiêm túc nói.

“Ngươi…” Nguyên Thiểu không ngờ hắn lại mặt dày như vậy: “Ta có nói lần sau còn để ngươi giúp như vậy nữa đâu!”

“Ta không có ý đó, ta chỉ sợ ngươi… Thôi bỏ đi.” Vệ Nam Từ cảm thấy chủ đề mình tìm cũng không hay ho gì mấy, bèn chuyển sang chuyện khác: “Suối nước thuốc trong trang viên của bọn họ rất tốt, tối nay ngươi có muốn đi thử không?”

“Úc đại ca nói muốn đưa đại ca ta đi ngâm mình trong suối nước thuốc, có ích cho chân của đại ca, lát nữa ta sẽ đi hỏi hắn.” Nguyên Thiểu nói.

Vệ Nam Từ cứ nghe một tiếng “Úc đại ca” của y là lại cảm thấy ghen tuông, hắn làu bàu: “Từ khi nào mà ngươi lại thân thiết với họ Úc kia như vậy?”

“Hắn là bằng hữu của đại ca ta, không phải đã nói với ngươi một lần rồi sao?”

“Chỉ có như vậy thôi mà ngươi gọi thân mật đến thế à?” Vệ Nam Từ thầm nghĩ, sao không thấy ngươi gọi ta là Vệ đại ca?

Nhưng lời này có vẻ quá nhỏ mọn, hắn không nói ra được.

“Vệ phó thống lĩnh, sao hôm nay ngươi kỳ quặc thế?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Ta đâu có kỳ quặc, trước giờ ta vẫn vậy mà.”

Nguyên Thiểu không biết những suy nghĩ lung tung của hắn, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng tìm một cơ hội để nói rõ chuyện giữa hai người. Đặc biệt chuyện Vệ Nam Từ là một Alpha, cũng đến lúc nên nói cho đối phương biết.

“Thực ra có một chuyện, lẽ ra ta nên nói cho ngươi biết từ rất lâu rồi, nhưng ta sợ sẽ dọa đến ngươi, vậy nên vẫn luôn không dám nói.”

Tim Vệ Nam Từ đập thót một cái, thầm nghĩ Tam lang sắp tỏ tình với mình sao?

“Vốn định tìm một cơ hội nói cho ngươi biết, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, ta nghĩ hay là hôm nay…”

“Đợi đã.” Vệ Nam Từ đột ngột cắt ngang lời y: “Ta vẫn chưa chuẩn bị, hay là để lát nữa rồi ngươi hãy nói, hoặc là ngày mai.”

Nguyên Thiểu cũng không vội nhất thời, thế là gật đầu nghe theo ý hắn. Tối hôm đó, Nguyên Thiểu đi ăn tối cùng đại ca, lại nói chuyện một lúc rồi mới về. Sau khi về phòng, Vệ Nam Từ mãi vẫn không đến tìm y nữa, Nguyên Thiểu bèn rửa mặt rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, y vừa thức dậy thì đã nhìn thấy Vệ Nam Từ đang đứng dưới hành lang, dường như đang đợi y. Hôm nay đối phương mặc một chiếc áo ngoài màu xanh da trời, trông như đã cố ý ăn diện, khiến hai mắt Nguyên Thiểu không khỏi tỏa sáng.

Phải thừa nhận rằng Vệ Nam Từ trông rất anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đường nét ngũ quan rõ ràng, cộng thêm cảm giác áp bức đặc trưng của Alpha lại càng khiến hắn tăng vài phần khí chất khiến người ta rung động.

Đối với Nguyên Thiểu là một Omega mà nói, trên người Vệ Nam Từ trời sinh đã mang theo sức hút đặc trưng của Alpha. Đôi khi sức hút này thậm chí còn không liên quan đến việc có thích hay không, mà giống như một sự tác động ở cấp độ sinh lý hơn.

“Ngươi rửa mặt trước đi, ta đợi.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nhanh chóng đi rửa mặt. Ánh mắt Vệ Nam Từ dừng lại trên mái tóc nửa xõa của y, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi kéo y ngồi xuống, tự tay dùng dây buộc tóc buộc cho y một kiểu đuôi ngựa nhỏ sau gáy.

“Đợi tóc ngươi dài thêm chút nữa, ta sẽ tặng cho ngươi một cây trâm ngọc.” Vệ Nam Từ nói: “Rất hợp với miếng ngọc bội kia của ngươi.”

Nguyên Thiểu chỉ nghĩ hắn đang nói đến miếng ngọc bội mà y từng đeo trước đây, cũng không nghĩ nhiều bèn lên tiếng: “Nhà ta đã có trâm ngọc rồi.”

“Cái đó giống nhau à?” Vệ Nam Từ nói.

“Có gì không giống?”

Vệ Nam Từ đưa tay véo nhẹ dái tai y: “Ngươi nói xem?”

Nguyên Thiểu bị hắn véo đến nỗi tai hơi ửng đỏ, nhưng không hiểu sao lại không hề kháng cự hành động quá mức thân mật này của đối phương.

“Đi theo ta.” Vệ Nam Từ nắm lấy cổ tay Nguyên Thiểu, dẫn y ra khỏi phòng, đến nhà chính.

Trên bàn trong nhà chính bày một nồi cháo nhỏ, vài món ăn kèm và một xửng bánh bao.

“May mà chưa nguội.” Vệ Nam Từ lần lượt mở những chiếc nắp đậy trên đó ra, lấy bát múc cho Nguyên Thiểu một bát cháo rồi lại gắp một cái bánh bao đặt vào đĩa ăn trước mặt y: “Yên tâm ăn đi, ta đã báo trước với đại ca của ngươi rồi, hắn đã dùng bữa sáng với tên họ Úc kia.”

Lúc này Nguyên Thiểu mới cầm cái bánh bao trước mặt lên cắn một miếng.

“Nếm thử cháo thịt bằm này xem, ta đã cố ý học từ đầu bếp trong phủ của sư phụ đấy, nghe nói trước đây Dư tiên sinh rất thích uống cháo này.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu nghe vậy bèn bưng bát cháo lên uống một ngụm, mắt không khỏi sáng rỡ: “Đây là ngươi nấu à?”

“Ừm, buổi sáng ta cố ý dậy sớm để nấu cho ngươi đó.”

“Nấu cho ta?”

“Đương nhiên rồi! Lẽ nào ta nấu cho tên họ Úc kia à?”

“Đa tạ ngươi.” Nguyên Thiểu cười với hắn, cảm thấy trong lòng ấm áp.

“Lát nữa ăn xong bữa sáng, ta dẫn ngươi đến một nơi.” Vệ Nam Từ nói.

Nguyên Thiểu gật đầu, uống một hơi hết bát cháo rồi lại thêm nửa bát nữa.

“Thích uống thì sau này ta nấu cho ngươi, ta còn học được mấy món tủ của sư phụ, nhưng bây giờ vẫn chưa ra hồn lắm, đợi ta luyện tập thành thục rồi thì sẽ cho ngươi nếm thử sau.” Vệ Nam Từ đưa tay lau đi vết nước dính trên khóe môi Nguyên Thiểu, trong mắt mang theo sự thân mật không hề che giấu.

Nguyên Thiểu sững người một lúc, lập tức cảm thấy khóe môi bị ngón tay hơi chai của hắn cọ qua ngứa ngáy, vành tai cũng không tự chủ được mà nóng lên. Đây lẽ nào là “di chứng” của việc bị đánh dấu?

Trong lòng Nguyên Thiểu vừa có một cảm giác thỏa mãn không thể kìm nén, đồng thời lại có chút lo được lo mất. Y không phân biệt được cảm giác này của mình rốt cuộc là do đâu, sợ mình đã nhầm, lại sợ mình không nhầm. Lỡ như cảm giác này của y không phải là do bị đánh dấu gây ra, vậy thì điều đó có nghĩa là gì?

“Còn muốn ăn nữa không?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Không ăn nữa.” Nguyên Thiểu đứng dậy nói: “Ta muốn đi thăm đại ca trước.”

“Ta đi cùng ngươi.” Vệ Nam Từ đứng dậy lấy áo choàng khoác lên cho Nguyên Thiểu, sau đó đi cùng y đến chỗ ở của Nguyên Quân Hoài.

Gia nhân trong trang viên nói với bọn họ rằng Nguyên Quân Hoài và Úc Minh Thanh dùng bữa xong đã ra bờ hồ câu cá rồi.

“Ở đây còn có hồ câu cá nữa à?” Nguyên Thiểu kinh ngạc.

“Ở ngoài trang viên, cách đây không xa.” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi có muốn đi xem không?”

Nguyên Thiểu nghĩ đại ca có Úc Minh Thanh và cả người hầu đi cùng, chắc cũng không cần mình chăm sóc, thế là lắc đầu.

Vệ Nam Từ dắt ngựa đến, ra hiệu cho Nguyên Thiểu lên ngựa, sau đó dẫn y ra khỏi trang viên. Nguyên Thiểu nhớ lúc ăn sáng đối phương có nói là sẽ dẫn mình đến một nơi, nên y cũng không hỏi nhiều.

Từ sau đêm Nguyên Tiêu đó, đây là lần đầu tiên Nguyên Thiểu ở gần Vệ Nam Từ như vậy, điều này khiến y không khỏi cảm thấy xao động. Y vẫn luôn ép mình không được nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong đêm đó, nhưng lúc này những ký ức ấy lại như có chân, liều mạng chui vào đầu y. May mà nơi Vệ Nam Từ muốn đến không xa, cưỡi ngựa chỉ mất khoảng nửa tuần trà là đến.

“Đây là đâu?” Nguyên Thiểu nhìn bãi cỏ hoang trước mắt rồi hỏi.

“Chậc.” Vệ Nam Từ thở dài: “Đến sớm quá rồi.”

“Đến sớm gì cơ?”

“Nơi này chắc phải đến tháng ba, tháng tư mới đẹp.” Vệ Nam Từ thở dài, không khỏi thất vọng.

Hắn nghĩ Nguyên Thiểu sắp tỏ tình với mình nên định tìm một nơi thật đẹp, nhưng hắn quên mất bây giờ còn chưa qua tháng Giêng, trên bãi cỏ này vừa không có hoa cũng không có cỏ, trông vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng.

“Về thôi.” Vệ Nam Từ định quay đầu ngựa lại.

Nguyên Thiểu lại ấn tay hắn: “Đến cũng đến rồi, cứ xuống đi dạo một chút đã.”

Vệ Nam Từ gật đầu, nhảy xuống ngựa trước, sau đó đỡ Nguyên Thiểu xuống.

“Rất lâu trước đây ta đã đến nơi này một lần, chắc là khoảng tháng ba hay tháng tư gì đó, đẹp lắm.” Vệ Nam Từ buộc ngựa vào một cái cây gần đó: “Vốn định dẫn ngươi đến đây xem…”

Nguyên Thiểu tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, nâng mắt nhìn đường chân trời phía xa: “Hoang vắng cũng có vẻ đẹp của hoang vắng.”

“Tam lang nhà chúng ta lớn rồi, còn biết an ủi người khác.” Vệ Nam Từ đi đến ngồi xuống bên cạnh y, một lúc sau lại lén lút dựa sát vào người y khiến cả hai ngồi sát rạt vào nhau.

Nguyên Thiểu quay đầu nhìn hắn, lén lút tỏa ra một chút tin tức tố. Vệ Nam Từ ngửi thấy mùi hạt dẻ của y, cũng không tự chủ được mà tỏa ra một chút mùi lửa cháy.

“Ngươi có ngửi được mùi lửa cháy không?” Nguyên Thiểu hỏi.

Vệ Nam Từ sững người: “Ngươi… Ngươi cũng ngửi được mùi này à?”

“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu: “Giống như ngươi có thể ngửi được mùi hạt dẻ của ta, ta cũng có thể ngửi được mùi lửa cháy của ngươi.”

“Ta… Bao nhiêu năm nay ngoài chính bản thân ta ra, chưa từng có ai ngửi được mùi này.” Trên gương mặt Vệ Nam Từ tràn ngập vẻ kinh ngạc.

“Lúc ngươi ngửi thấy mùi hạt dẻ mà không hề nghĩ rằng, giữa ta và ngươi có thể tồn tại một mối liên hệ đặc biệt nào đó sao?”

“Lúc đó ta không biết mùi hạt dẻ là của ngươi.” Sau này biết rồi, hắn cũng có nghĩ đến, nhưng hắn không hiểu rốt cuộc là chuyện thế nào.

Đối với Vệ Nam Từ mà nói, trên người Nguyên Thiểu có quá nhiều bí ẩn, hắn sợ mình nghĩ sai nên không muốn phỏng đoán quá nhiều. Dĩ nhiên, có lẽ là hắn đã dùng hết trí tưởng tượng của mình vào những nơi khác.

“Thứ này gọi là tin tức tố, ngươi biết động vật đều dựa vào mùi hương để phân biệt lẫn nhau mà đúng không?” Nguyên Thiểu nói: “Chúng ta cũng vậy, chỉ là phần lớn người ở đây lại không giống với chúng ta.”

“Ta không hiểu lắm.” Vệ Nam Từ nói.

“Giống như… Ta nên nói với ngươi thế nào nhỉ?” Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc: “Ngươi từng đi săn, chắc cũng biết động vật sẽ bắt đầu… Cái đó… Khụ, sinh sôi nảy nở vào mùa xuân. Động vật cái sẽ bước vào kỳ phát tình vào mùa xuân, tỏa ra mùi hương đặc biệt thu hút động vật đực, sau đó bọn nó… Cái đó, ngươi hiểu mà đúng không?”

Vệ Nam Từ suy nghĩ một lúc: “Hiểu.”

“Chắc là ngươi cũng nhớ, mỗi khi ngươi ngửi thấy mùi hạt dẻ của ta là sẽ có một vài phản ứng nhỉ?”

“Vậy… Giữa chúng ta…” Vệ Nam Từ đắn đo một lúc mới hỏi: “Ngươi ngửi thấy mùi của ta, cũng sẽ có phản ứng?”

“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu: “Lần ở ngõ Bình An, ngươi bị thương, vết thương của ngươi đã tỏa ra tin tức tố nên ta mới mất kiểm soát ngay tại chỗ.”

Ánh mắt của Vệ Nam Từ tối sầm lại, tay phải không kìm được nắm thành quyền như thể vô cùng bất an, một lúc lâu sau hắn mới hỏi: “Đêm Nguyên Tiêu đó, cũng vậy sao?”

“Ừm, lúc đó… Cảm xúc của ngươi rất không ổn định, nên đã kích thích đến ta.”

Vệ Nam Từ im lặng hồi lâu, trông có vẻ rất khó chấp nhận. Điều này khác với những gì hắn tưởng tượng, lại còn khác rất xa.

“Mỗi tháng ta sẽ có vài ngày như thế, dù có bị kích thích hay không thì cũng sẽ giống như ngươi đã thấy. Nhưng ngươi thì không, ngươi chỉ thỉnh thoảng không ổn định về mặt cảm xúc, trở nên hơi cáu kỉnh, có xu hướng phá phách.”

Vệ Nam Từ nghĩ đến cảnh tượng đã chứng kiến sau rèm giường trong phòng tắm từ rất lâu trước đây, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

“Vậy nên ngươi mới cần ta giúp?”

“Ừm. Ta bảo ngươi cắn ta không phải là vì ta có sở thích kỳ quái gì cả, đó chỉ là một cách để làm thuyên giảm tình trạng đó mà thôi.”

Vệ Nam Từ đứng dậy đi sang một bên, quay lưng về phía Nguyên Thiểu. Nguyên Thiểu có thể ngửi thấy mùi lửa cháy đang vô thức tỏa ra từ người hắn. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng hắn đã nhanh chóng kiềm chế được bản thân.

“Trước đây mỗi lần đều là vì chuyện này nên ngươi mới như vậy?” Vệ Nam Từ hỏi.

“Ừm, đêm cung yến, trong ngõ Bình An, trong phòng tắm và cả đêm Nguyên Tiêu… Ban đầu ta không dám nói thật với ngươi là vì sợ dọa đến ngươi, cũng sợ ngươi sẽ coi ta là quái vật…”

Vệ Nam Từ nhìn y, hỏi với giọng khàn khàn: “Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận ta là để ta giúp ngươi?”

“Ngày ngươi cứu ta từ hồ Trường Ninh lên, ta đã cảm nhận được ngươi… Đoán rằng có thể ngươi là người sẽ giúp được ta. Ở thế giới này, ngoài ngươi ra thì không ai có thể giúp ta.”

“Nguyên Thiểu!” Vệ Nam Từ trầm giọng: “Hôm qua ngươi bảo có chuyện muốn nói với ta, là chuyện này à?”

Nguyên Thiểu gật đầu, không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu lí nhí: “Ta không muốn cứ lừa gạt ngươi mãi…”

Vệ Nam Từ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.

Hóa ra “tình yêu” mà hắn vẫn luôn nghĩ bấy lâu nay chỉ là một sự hiểu lầm. Trước giờ Nguyên Thiểu chưa từng có suy nghĩ đó với hắn, là do hắn tự mình đa tình, còn tự mình lún sâu vào. 

Vệ Nam Từ cảm thấy bản thân quả thật rất giống một trò cười, hơn nữa còn là trò cười đáng thương nhất. Uổng công hôm nay hắn còn cố ý ăn diện, định bụng đến nghe lời tỏ tình của thiếu niên nhưng không ngờ những gì đối phương muốn nói lại là những điều này!

“Vệ phó thống lĩnh…”

“Đừng nói chuyện với ta!” Giọng điệu của Vệ Nam Từ vô cùng cứng rắn, dọa Nguyên Thiểu giật mình một cái, vành mắt tức thì đỏ lên.

“Xin lỗi.” Nguyên Thiểu lí nhí nói.

Vệ Nam Từ nhìn y, nơi nào đó trong tim lại đau nhói lên, nhưng khi đối mặt với thiếu niên trước mắt, hắn lại không thể nói ra được lời nào nặng nề.

Suy cho cùng, Nguyên Thiểu chỉ giấu hắn chứ không hề cố ý lừa gạt hắn. Là do chính hắn đã suy nghĩ quá nhiều nên mới liên tiếp hiểu lầm. Qua một lúc lâu, Vệ Nam Từ mới dần dần bình tĩnh lại.

“Tại sao chúng ta lại như vậy? Là… Bị bệnh sao?”

“Đây không phải là bệnh, đây là bẩm sinh.” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng ngươi yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của ngươi, chỉ cần ngươi không đến gần ta, không bị ta ảnh hưởng thì cùng lắm thỉnh thoảng ngươi mới cảm thấy cáu kỉnh về mặt cảm xúc.”

“Còn ngươi thì sao?”

“Ta…” Nguyên Thiểu cúi đầu, không thể nói ra câu nhờ vả Vệ Nam Từ nữa, chỉ nói: “Ta sẽ nghĩ cách, biết đâu Dư tiên sinh có thể giúp ta, uống thuốc cũng được, hoặc là châm cứu, rồi cũng sẽ qua thôi.”

Vệ Nam Từ im lặng hồi lâu, như đang đưa ra quyết định gì đó. Một lúc sau, hắn đi đến bên cạnh Nguyên Thiểu rồi ngồi xổm xuống, một tay nâng cằm thiếu niên lên. 

Đôi mắt của Nguyên Thiểu đỏ hoe, nước mắt chực trào tuôn ra, trông vừa tủi thân vừa áy náy.

“Ngươi có thể kiểm soát tin tức tố của mình, đúng không?” Vệ Nam Từ hỏi.

Nguyên Thiểu gật đầu: “Ngoài mấy ngày mỗi tháng ra, chỉ cần không bị kích thích thì ta có thể kiểm soát được.”

“Dạy ta đi.”

“Dạy ngươi cái gì?”

“Dạy ta cách kiểm soát.”

“Ngươi… Thực ra không cần học cái này…”

“Nếu ta học được rồi, sau này có phải sẽ có thể tùy ý điều khiển ngươi không? Chỉ cần tỏa ra mùi lửa cháy trước mặt ngươi, ngươi sẽ…”

“Ngươi…” Sắc mặt của Nguyên Thiểu lập tức tái nhợt, vô thức lùi lại.

Vệ Nam Từ lại cười: “Dọa ngươi thôi.”

Hắn nói xong thì đứng dậy, quay lưng về phía Nguyên Thiểu rồi lén lút tháo miếng ngọc bội bằng ngọc dương chi đang treo ở thắt lưng xuống.

“Ta có thể tiếp tục giúp ngươi, nhưng ta còn một câu nữa muốn hỏi ngươi.” Vệ Nam Từ nói: “Mấy tháng qua, tất cả những việc ngươi làm cho ta, có việc nào không phải là vì để ta giúp ngươi, mà là vì chính con người ta không?”

“Có.” Nguyên Thiểu đáp không chút do dự.

Thực ra chỉ có lần đầu tiên chế tạo nỏ giúp Vệ Nam Từ rồi hẹn hắn đến phòng tắm là y có “toan tính” mà thôi. Sau này trải qua chuyện ở ngõ Bình An, Vệ Nam Từ đã chủ động hứa sẽ giúp y. Từ đó về sau, mỗi việc Nguyên Thiểu làm đều không có một mục đích rõ ràng nào cả…

Vấn đề này, trước đây ngay cả chính Nguyên Thiểu cũng chưa từng nghĩ đến. Mãi cho đến khoảnh khắc này y mới nhận ra, hóa ra từ rất lâu trước đây, Vệ Nam Từ đối với y đã không còn là một công cụ hình người nữa.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọcChương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  ĐọcChương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?Đọc
Chương 41: Nói ra · đang xemĐang đọc
Chương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang