Nguyên Thiểu chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh ở khoảng cách gần như vậy, cộng thêm việc y vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê nên bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nhất thời không biết phải làm thế nào.
May mà Dư Chu nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ bèn vội vàng dẫn người đến. Vừa vào cửa nhìn thấy Nguyên Thiểu, đôi mắt hắn không khỏi sáng lên: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Dư tiên sinh…” Nguyên Thiểu vừa nhìn thấy hắn, cảm xúc lại có phần kích động.
“Đừng khóc, đừng khóc, cứ giao bọn nhỏ cho chúng ta. Kim Đĩnh Tử, ngươi cho công tử nhà ngươi ăn vài miếng đi.” Dư Chu nói.
Nguyên Thiểu đã hôn mê mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày chỉ dựa vào vài ngụm canh sâm để cầm cự. Bây giờ y đột nhiên tỉnh lại, Kim Đĩnh Tử cũng không dám cho y ăn quá nhiều, chỉ đút vài thìa cháo loãng cho y uống theo lời dặn.
“Lát nữa uống thêm chút nước, đợi khoảng nửa ngày sau là có thể ăn chút gì đó tử tế hơn rồi.” Kim Đĩnh Tử an ủi.
Ngay sau đó Dư Mẫn Hành cũng đến, hắn quan sát sắc mặt của Nguyên Thiểu trước rồi bắt mạch cho y, lúc này đôi mày nhíu chặt mới hơi giãn ra.
“Tốt rồi, tam ca, thân thể của huynh trông yếu ớt thế thôi nhưng thực ra vẫn rất kiên cường.” Dư Mẫn Hành nói.
Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh: “Là hắn đã kéo dài sinh mệnh cho ta.”
Mặc dù y không nhớ hết mọi chuyện, nhưng vẫn mơ hồ biết được lúc đó bản thân mình đã hấp hối, nếu không có Vệ Nam Từ liều mạng dùng sức mạnh tinh thần cứu chữa thì y căn bản không thể qua khỏi.
“Tam ca, nghe lời ta, đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ huynh đang ở cữ, nhỡ đâu tổn thương tinh thần, sư huynh tỉnh lại là phải cứu huynh nữa đấy.” Dư Mẫn Hành nói: “Bây giờ huynh chăm sóc tốt cho bản thân chính là đang thương sư huynh rồi.”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, cảm thấy rất có lý, vội vàng vực lại tinh thần.
“Hai đứa nhỏ ăn gì vậy?” Nguyên Thiểu hỏi Dư Mẫn Hành.
“Cha ta đã tìm sẵn dê mẹ đang cho sữa từ trước, cho thử vài lần chúng đều rất chịu uống. Còn có một nữ nhân trước đây được cha ta cứu mạng, trong nhà vừa hay có con sắp cai sữa, thỉnh thoảng cũng qua cho bú một chút.” Dư Mẫn Hành nói.
“Vậy ta phải đi cảm ơn người ta mới được…”
“Yên tâm đi, cha ta sẽ không bạc đãi người ta đâu.” Dư Mẫn Hành nói: “Cũng sẽ không bạc đãi con dê.”
Có Dư Chu và Dư Mẫn Hành cùng chăm sóc bọn trẻ, Nguyên Thiểu cũng không quá lo lắng. Lúc này cơ thể y còn yếu, nói vài câu đã có chút mệt mỏi, Dư Mẫn Hành bèn để y nằm xuống.
“Tuy Vệ sư huynh bị thương rất nặng, nhưng ý chí cầu sinh của huynh ấy mạnh mẽ vô cùng, huynh không cần quá lo lắng.” Dư Mẫn Hành nói: “Mấy ngày này bọn trẻ sẽ được đặt ở phòng bên cạnh, mỗi ngày cha ta sẽ bế qua để hai huynh đệ chúng nó được gần gũi với huynh, thời gian còn lại huynh cứ dưỡng bệnh cho tốt, đồng thời ở cạnh Vệ sư huynh.”
Nguyên Thiểu vội vàng gật đầu, trông hết sức ngoan ngoãn.
“Đúng rồi…” Dư Mẫn Hành đang chuẩn bị rời đi thì lại nói với Kim Đĩnh Tử: “Mấy ngày này ngươi vất vả một chút, trông chừng công tử nhà ngươi cho kỹ, tuyệt đối không được để huynh ấy làm bậy.”
Nói xong, hắn lại liếc nhìn cổ tay Nguyên Thiểu đầy ẩn ý: “Bây giờ sư huynh bị thương rất nặng, cần thời gian để hồi phục, tam ca đừng giở trò lung tung, như vậy chẳng những không cứu được huynh ấy mà còn làm hại chính mình.”
“Ta biết rồi.” Nguyên Thiểu gật đầu.
Quả thực trong đầu y đã thoáng qua ý nghĩ đó, nhưng y nhanh chóng nhận ra mạng sống của mình là do Vệ Nam Từ liều chết cứu về, y chỉ có thể dưỡng thương thật tốt, đó mới là sự an ủi tốt nhất dành cho hắn.
Hơn nữa, không biết có phải là sự ăn ý giữa hai người hay không, mặc dù Vệ Nam Từ đang hôn mê bất tỉnh nhưng y lại luôn cảm thấy đối phương nhất định sẽ tỉnh dậy. Giống như Vệ Nam Từ đã nói, chỉ cần Nguyên Thiểu còn sống, hắn sẽ không chết!
Ngày tháng thoáng cái đã trôi qua. Khi Nguyên Thiểu tỉnh dậy được hơn mười ngày, y đã có thể đi lại tự do. Nhưng Dư Mẫn Hành nghiêm lệnh bắt y phải ở cữ, vậy nên ngày thường không cho y ra ngoài.
Cộng thêm Vệ Nam Từ vẫn còn nằm đó, Nguyên Thiểu cũng không có tâm trạng ra ngoài, mỗi ngày trừ việc trông con thì chính là ở bên cạnh đối phương. Hàng ngày vào buổi trưa khi thời tiết đẹp, y còn bế hài tử qua ở cùng Vệ Nam Từ một lát.
Trong hai đứa nhóc, ca ca lớn lên rất nhanh, gần như ngày nào cũng có chút thay đổi. Mặc dù chưa đầy tháng nhưng Nguyên Thiểu đã có thể nhìn ra chút bóng dáng của Vệ Nam Từ qua đường nét trên khuôn mặt của đứa nhỏ.
Đương nhiên, Dư Mẫn Hành khăng khăng cho rằng đó là ảo giác của y. Tuy nhiên Nguyên Thiểu nhìn thế nào cũng thấy giống.
“Đứa lớn này giống ngươi, chắc là sau này có khiếu võ nghệ, đứa nhỏ thì trông mềm mại, hẳn là giống ta hơn nhỉ?” Nguyên Thiểu ngồi bên giường Vệ Nam Từ, miêu tả cho hắn nghe về ngoại hình của hai đứa trẻ: “Nhưng đứa nhỏ này chào đời chậm hơn, cơ thể có chút yếu ớt, chắc sau này phải chăm sóc kỹ lưỡng.”
“Tam ca, mau đặt tên cho chúng đi!” Dư Mẫn Hành đề nghị: “Nếu để cha ta giành trước, có khi tên của hai đứa này sẽ là Đại Bảo và Nhị Bảo mất.”
Bây giờ Dư Mẫn Hành đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, nhưng bất kể trước mặt ai, Dư Chu đều thích gọi nhũ danh của hắn là “Bảo Bảo”, tuy ngoài miệng hắn không dám nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng.
“Ta thấy Đại Bảo, Nhị Bảo cũng không tệ.” Nguyên Thiểu nói.
“Huynh phải nghĩ cho bọn trẻ lúc lớn lên chứ, đợi chúng trưởng thành muốn cưới thê, người ta biết chúng tên là Đại Bảo Nhị Bảo thì mất mặt biết bao nhiêu?” Dư Mẫn Hành nói.
Mấy ngày nay Nguyên Thiểu cũng đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con. Y ngồi bên giường, xoa mu bàn tay của Vệ Nam Từ rồi nói: “Đã nói là mỗi người đặt một tên, vậy để ta đặt cho ca ca trước nhé.”
Dư Mẫn Hành nghe vậy bèn vểnh tai lên, muốn nghe xem y có thể đặt ra cái tên “kinh thiên động địa khiếp quỷ thần sầu” nào.
Lại thấy vẻ mặt của Nguyên Thiểu rất đỗi dịu dàng, nhìn nhóc con trong tã lót nói: “Cứ gọi là Vệ… Bánh Tổ đi.”
Dư Mẫn Hành: “…”
Trời ạ, cái tên này cũng chẳng khác “Bảo Bảo” là mấy.
Nghĩ mà xem, nếu sau này Vệ Bánh Tổ theo Vệ sư huynh học võ, hoặc kế thừa sự nghiệp của hắn làm thống lĩnh Tuần Phòng Doanh. Đến lúc đó người ngoài hỏi thăm về vị thống lĩnh đại nhân oai phong lẫm liệt ấy, nhũ danh lại là Bánh Tổ!
Chậc, xem ra đứa trẻ nào trên đời cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. May mà chỉ là nhũ danh thôi…
“Thực ra ta cũng đã nghĩ ra tên của đệ đệ luôn rồi.” Nguyên Thiểu xích lại gần Vệ Nam Từ, tinh quái nói: “Đệ đệ không khỏe mạnh bằng ca ca, nên đặt một cái tên quê mùa để sau này dễ nuôi… Nếu ngươi còn không tỉnh, ta sẽ đặt thay ngươi, gọi là Thiết Trụ hoặc Môn Xuyên*.”
(*) Cột Sắt hoặc Then Cửa.
Dư Mẫn Hành: “…” Thật sự không đành lòng nghe nữa!
Lời này của Nguyên Thiểu vốn là để trêu Vệ Nam Từ, nhưng đối phương lại như nghe thấy, đầu ngón tay đang được Nguyên Thiểu nắm đột nhiên khẽ cử động.
“A!” Nguyên Thiểu vội nói: “Hắn cử động rồi!”
Dư Mẫn Hành nghe vậy, nhanh chóng ghé đến bên giường, đau lòng nói: “Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi, nếu không thì điệt nhi của ta sẽ tên là Thiết Trụ đó!”
Lông mi của Vệ Nam Từ khẽ run, lông mày dần nhíu lại. Nguyên Thiểu không dám nhúc nhích mà nhìn hắn chằm chằm, trông thấy mí mắt hắn khẽ động đậy, sau đó bỗng mở mắt ra.
“Vệ Nam Từ!” Nguyên Thiểu gần như không dám nói lớn, như thể sợ sẽ làm hắn giật mình. Dư Mẫn Hành vội bước tới bắt mạch cho hắn, vừa vạch mí mắt ra xem.
“…” Vệ Nam Từ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng hắn đã hôn mê quá lâu nên hoàn toàn không phát ra được âm thanh.
Dư Mẫn Hành vội sai người bưng cháo thuốc đã được hâm nóng đến, tự tay đút cho hắn uống hai thìa. Nguyên Thiểu đứng bên cạnh không dám nói gì, chỉ có nước mắt là rơi lã chã. Vệ Nam Từ đưa tay lau nước mắt cho y, làm ra vẻ mặt có chút “trách móc”, ý chỉ ở cữ không được khóc lung tung.
“Ngươi xem bọn trẻ đi.” Nguyên Thiểu vội bế hài tử qua cho hắn xem: “Đứa lớn đặt nhũ danh là Vệ Bánh Tổ.”
Ánh mắt của Vệ Nam Từ từ trên người Nguyên Thiểu thoáng chuyển sang nhìn nhóc con một cái, dưới đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Mặc dù Nguyên Thiểu không nói gì, nhưng hắn lại biết ý đồ của đối phương khi đặt cái tên này. Lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau trên phố, chính là ở trước một quầy bánh tổ chiên… Sau này, bọn họ và món bánh tổ chiên này càng có nhiều duyên nợ khó giải thích.
Nguyên Thiểu đặt cho con cái tên đó khiến trái tim của Vệ Nam Từ mềm nhũn, vừa mãn nguyện vừa vui sướng.
Vệ Nam Từ uống thuốc do Dư Mẫn Hành kê, chưa đến buổi trưa đã có thể nói chuyện được, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn.
“Ta đã có một giấc mơ rất dài, Tam lang…”
“Đợi ngươi khỏe rồi từ từ kể ta nghe.” Nguyên Thiểu ghé đến bên môi hắn hôn nhẹ một cái: “Ngươi nghĩ ra tên cho đứa thứ hai chưa?”
“Không phải ngươi đòi gọi là Thiết Trụ sao?” Vệ Nam Từ nén cười.
“Ta cố ý trêu chọc ngươi thôi, sao có thể gọi như vậy được?” Nguyên Thiểu nói: “Nó đáng yêu thế kia mà.”
Vệ Nam Từ đã sớm nhìn thấy hai đứa trẻ, biết đứa nhỏ trong nhà tính cách và ngoại hình đều giống Nguyên Thiểu hơn, bèn nói: “Tên quê mùa dễ nuôi, nhũ danh cứ đặt đơn giản một chút.”
“Thật sự gọi là Thiết Trụ à?”
“Gọi là Tiểu Mộc.” Vệ Nam Từ dịu dàng nhìn Nguyên Thiểu trước mắt: “Nguyên Tiểu Mộc.”
Nguyên Thiểu nghe thấy không phải là Thiết Trụ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Tiểu Mộc, y thấy cái tên này cũng khá đáng yêu.
“Tên chính thức thì đợi chúng ta thành hôn, để cha ngươi hoặc đại ca đặt đi.” Vệ Nam Từ nói.
“Không phải mỗi người đặt một tên sao?” Nguyên Thiểu hỏi: “Tên của Nguyên Tiểu Mộc thì để cha ngươi đặt.”
Vẻ mặt của Vệ Nam Từ thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng không phản bác gì. Hắn nghĩ, thật tốt quá, hắn và Tam lang đã có hai đứa con của riêng mình rồi.
Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc lớn nhanh như thổi, bỏ xa tốc độ hồi phục của Vệ Nam Từ một đoạn. Đến khi Nguyên Thiểu ra cữ, Vệ Nam Từ vẫn còn khá yếu, đôi khi đi vài bước đã phải thở dốc.
“Sắc mặt của tam ca hồi phục không chậm, sư huynh phải tự kiểm điểm đi.” Lúc Dư Mẫn Hành bắt mạch cho Vệ Nam Từ đã không nhịn được mà châm chọc.
Vệ Nam Từ lườm hắn một cái: “Đợi ta khỏe lại, coi chừng ta tính sổ với đệ.”
“Huynh bắt nạt ta, ta sẽ bắt nạt chúng nó.” Dư Mẫn Hành cười nói.
“Đệ dám!” Vệ Nam Từ nói.
“Ta có gì mà không dám? Phụ thân ta còn là sư phụ của huynh, lúc bé cũng có nhiều lần huynh chọc ta không vui lắm đấy.” Dư Mẫn Hành nói.
Vệ Nam Từ bị hắn nắm được điểm yếu, chỉ có thể đầu hàng: “Được rồi, sau này không bắt nạt đệ nữa.”
“Nhưng vết thương của sư huynh cũng không cần vội.” Dư Mẫn Hành cười hì hì: “Đừng trách ta không nhắc nhở huynh, sau khi tam ca ra cữ, các huynh cũng không được thân mật, phải đợi hài tử tròn nửa tuổi thì mới được.”
Bây giờ Vệ Nam Từ thở còn khó khăn, đương nhiên không có tâm trí nghĩ đến những chuyện này. Nhưng nhìn thấy vẻ “cười trên nỗi đau của người khác” trên gương mặt Dư Mẫn Hành, hắn vẫn không vui lắm.
“Đệ càng lớn càng học thói xấu.”
“Thế này đã là gì đâu.”
Vệ Nam Từ xua tay với hắn: “Đi đi, đừng làm ta tức đến nỗi nôn ra máu.”
Dư Mẫn Hành đùa thì đùa, nhưng không dám làm Vệ Nam Từ mệt, dặn dò vài câu rồi đi ngay. Nguyên Thiểu đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người thì mới ghé sang bên giường, nép vào lòng Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ ôm y vào trong ngực: “May mà bây giờ không thể thân mật, chứ với dáng vẻ này của ta, sợ ngươi sẽ thật sự chê ta mất.”
“Ngươi đừng nói bậy!” Nguyên Thiểu làm bộ đẩy vào ngực hắn nhưng không dám dùng sức.
“Vậy là không chê ta đúng không?” Vệ Nam Từ cười hỏi.
“Ngươi còn nói Mẫn Hành, chẳng phải ngươi cũng toàn nói bậy bạ sao? Cẩn thận sau này để hài tử nghe thấy.”
“Đều là tiểu tử, sớm muộn gì cũng biết những chuyện này.” Vệ Nam Từ nói: “May mà không sinh một nha đầu, chứ ta thật sự không biết phải làm phụ thân thế nào, tiểu tử dễ nuôi hơn, cho ăn là được.”
Nguyên Thiểu lại có chút thất vọng: “Ta cứ tưởng là một trai một gái chứ.”
“Đừng nói vậy, không thì mấy đứa nhỏ sẽ buồn lắm đó.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu nghe vậy vội che miệng lại, nhỏ giọng nói: “Không phải là ta không thích chúng, trai gái đều tốt mà.”
“Ta biết, chỉ cần là hài tử của chúng ta thì thế nào cũng tốt cả.” Vệ Nam Từ nói.
Cùng với việc bọn trẻ lớn lên từng ngày, sức khỏe của Nguyên Thiểu cũng dần hồi phục kha khá, sắc mặt đã không còn gì khác biệt. Vệ Nam Từ thì ngược lại, hắn hồi phục rất chậm, gần đến cuối năm rồi mà vẫn không dám đi đường quá nhanh.
Sức khỏe của Nguyên Thiểu ngày càng tốt, y lại bắt đầu lo lắng chuyện tuần tra. May mà những ngày này, Ân Thời và Trần Niên đều không nhàn rỗi, dẫn người của Binh bộ đi ba trạm, ngược lại đã giúp Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ xử lý được không ít việc.
“Nếu bệ hạ hay tin, không biết ngài ấy có nghĩ chúng ta lười biếng không?” Nguyên Thiểu áy náy.
“Có gì đâu, quan trọng nhất là kết quả chứ không phải quá trình.” Vệ Nam Từ nói: “Hơn nữa Trần Niên dẫn người đi cũng dùng toàn bản vẽ của ngươi, những người thợ mộc đó đều là do chính tay ngươi dạy dỗ, ngươi đi hay không chẳng có gì khác biệt cả.”
Còn về Ân Thời, hắn là người do một tay Vệ Nam Từ đề bạt, vậy nên Vệ Nam Từ có dùng hắn cũng chẳng thấy áy náy. Nói trắng ra là, người của Vệ Nam Từ làm việc, bản chất không khác gì hắn tự mình làm.
“Yên tâm đi, bệ hạ không phải là người hay bắt bẻ đâu.” Vệ Nam Từ lại an ủi.
Nguyên Thiểu được hắn trấn an như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Thực ra những ngày này, y cũng tranh thủ xem qua ghi chép do Trần Niên cử người gửi đến, cân nhắc đưa ra rất nhiều đề nghị, chứ không phải là không tham gia. Chỉ là y vừa mới sinh xong chưa được bao lâu, lại bị xuất huyết nhiều nên cơ thể yếu ớt, dù có thế nào Dư Chu cũng không cho y lao lực trước khi năm mới đến.
“Ta đang nghĩ, sắp đến tháng Chạp rồi, năm nay chúng ta có nên đưa hài tử về Kinh đón Tết không?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Đương nhiên là không được, bây giờ thân thể của ngươi làm sao chịu nổi đường xa?” Nguyên Thiểu nói, hơn nữa y cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các huynh trưởng trong nhà.
Đến lúc đó, nếu Nguyên Quân Khác hỏi về lai lịch của đứa bé thì y nên nói thế nào đây? Nói thẳng là do mình sinh ra thì sẽ bị huynh trưởng coi là quái vật mất. Nếu nói rằng phụ thân còn lại của đứa bé là Vệ Nam Từ, có khi nhị ca của y sẽ rút đao chém người ngay tại chỗ.
“Đợi sang năm chúng ta làm xong việc, có lẽ khi ấy sức khỏe của ngươi cũng đã hồi phục rồi, chúng ta sẽ về Kinh Thành sau.”
“Được.” Vệ Nam Từ biết suy nghĩ của y nên cũng không ép uổng.
Năm nay vừa hay gia đình ba người Bùi Tư Viễn và Dư Chu cũng ở lại Vân Châu ăn Tết, đến lúc đó có thêm hai đứa bé nữa, cũng không tới nỗi vắng vẻ.
Nguyên Thiểu còn cố ý viết hai lá thư nhà, một lá cho đại ca, một lá cho nhị ca. Y thực sự rất muốn chia sẻ niềm vui làm cha với hai vị huynh trưởng, nhưng lại không dám manh động, chỉ có thể kìm nén niềm vui đó xuống đáy lòng, trong thư một chữ cũng không dám nhắc đến.
Điều khiến Nguyên Thiểu không thể ngờ tới là vào một ngày trước Tết ông Công ông Táo, thành Vân Châu đột nhiên truyền đến tin tức, nói là Nguyên Quân Khác đã đến Vân Châu.
Nguyên Thiểu sợ tới mức suýt nữa đã ngất đi, níu lấy người báo tin hỏi: “Khi nào đến?”
“Nghe bảo là hai ngày nữa ạ.” Người báo tin đáp.
“Thôi rồi, thôi rồi!” Nguyên Thiểu sợ đến nỗi mặt mày tái mét: “Sao nhị ca lại đến Vân Châu? Không phải huynh ấy là thống lĩnh của Vũ Lâm Vệ sao?”
“Dịch quán truyền tin đến, nói là hôm nay phụ mẫu của Nguyên tư sử đã về Kinh đón Tết. Nguyên phu nhân lo lắng cho an nguy của Nguyên tư sử, lại nghe nói trước đó ngài bị thương nên nhất quyết sai Nguyên thống lĩnh đến Vân Châu đón Tết cùng ngài.”
“!” Nguyên Thiểu không ngờ lại có cả chuyện này, nhất thời chỉ còn lại sự hoảng loạn: “Chuyện… Chuyện trong triều thì sao? Huynh ấy ngay cả Vũ Lâm Vệ cũng không quản nữa à?”
“Nghe nói những năm qua Nguyên thống lĩnh làm việc cần mẫn, bệ hạ nghĩ tình hình của năm nay đặc biệt nên cố ý cho ngài ấy nghỉ phép.” Người báo tin nói.
Lần này Nguyên Thiểu hoàn toàn không còn cách nào giãy giụa nữa, chuyện như thế này, không ai dám tung tin bừa, dù sao cũng liên quan đến Hoàng đế. Cũng có nghĩa là nhị ca của y thật sự sẽ tới Vân Châu sau hai ngày nữa.
“Không hoảng, không hoảng!” Nguyên Thiểu tự an ủi: “Vệ Nam Từ, ngươi ở đây với hai đứa nhỏ, hôm nay ta sẽ lên đường về Vân Châu. Chỉ cần các ngươi không xuất hiện, nhị ca sẽ không nhận ra điều gì khác thường đâu.”
Dù sao y cũng đã sinh con xong rồi, không sợ nhị ca nhìn ra điều gì hết!
Tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, Nguyên Thiểu mới yên tâm. Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Nguyên Thiểu vừa tiễn người báo tin đi thì người gác cổng đã chạy vội vào.
“Lại có ai đến nữa à?” Nguyên Thiểu căng thẳng hỏi.
“Nguyên tư sử, Nguyên thống lĩnh đến rồi.” Người gác cổng thông báo.
Nguyên Thiểu nghe câu này, lập tức như bị sét đánh. Y nhìn sang Vệ Nam Từ bên cạnh, dường như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không?
“Tam lang đừng sợ, có ta đây rồi.” Vệ Nam Từ trấn an.
Thôi xong, Nguyên Thiểu thầm nghĩ, lần này thật sự tiêu rồi. Đến trốn mà y còn không có chỗ để trốn.
Rắc rối hơn nữa là vào ngày mà Nguyên Quân Khác đến, cả Bùi Tư Viễn lẫn Dư Chu đều đã về thành Vân Châu, điều này có nghĩa là lát nữa nhị ca y nổi giận thì chẳng một ai có thể cản được.
“Ngươi mau trốn đi, tuyệt đối đừng ra ngoài.” Nguyên Thiểu kéo Vệ Nam Từ định đi ra ngoài.
Mặc dù y sợ nhị ca, nhưng lúc này so ra, y còn lo cho Vệ Nam Từ hơn. Vết thương của đối phương hồi phục rất chậm, nếu để nhị ca đánh một trận, có khi sẽ bị đánh chết tại chỗ mất.
“Tam lang ngươi đừng sợ, có ta đây mà!” Vệ Nam Từ cố gắng an ủi y.
“Chính vì có ngươi nên ta mới sợ đó, ngươi không hiểu nhị ca ta sao?”
Nguyên Thiểu kéo Vệ Nam Từ ra khỏi cửa, lập tức đứng sững tại chỗ. Chỉ thấy trong viện là dáng vẻ phong trần của Nguyên Quân Khác, roi ngựa trong tay hắn còn chưa kịp đặt xuống.
“Đang làm gì đấy?” Nguyên Quân Khác liếc nhìn bàn tay Nguyên Thiểu đang nắm lấy tay Vệ Nam Từ.
Nguyên Thiểu vội rụt tay lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng: “Nhị… Nhị ca!”
“Sao lại có vẻ mặt không chào đón ta thế kia?” Nguyên Quân Khác hỏi.
“Không có, không có, Vệ Phó thống lĩnh nghe tin huynh sắp đến, đang định đi đón mà?”
Nguyên Quân Khác đảo mắt qua lại giữa hai người, khiến sống lưng Nguyên Thiểu lạnh toát.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà y luôn cảm thấy hôm nay nhị ca đến chẳng giống như thăm người thân chút nào, mà lại giống như “bắt gian” hơn.
“Sao nhị ca đến nhanh thế?” Nguyên Thiểu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
“Không đến nhanh, làm sao biết được đệ đang làm gì?” Nguyên Quân Khác nói.
Trong lòng Nguyên Thiểu chợt trĩu xuống, thầm nghĩ mục đích của nhị ca đến đây quả nhiên không đơn giản. Xong rồi xong rồi, lần này chắc chắn là xong rồi.
“Tam lang, mau mời nhị ca vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.” Vệ Nam Từ nói.
Lúc này Nguyên Thiểu mới phản ứng lại, dẫn Nguyên Quân Khác vào nhà. May mà bọn trẻ được nuôi ở phòng bên, trong phòng này không thấy có gì khác thường. Chỉ có mùi sữa dê thoang thoảng trong không khí khiến Nguyên Thiểu vô cùng căng thẳng.
“Ta có mang một ít đồ đến, có quà cho sư phụ và Dư tiên sinh, cũng có phần cho đệ nữa.” Nguyên Quân Khác nhìn Nguyên Thiểu: “Nhưng ta trên đường cưỡi ngựa nhanh, chắc phải một lúc nữa đồ đạc mới đến.”
“Nhị ca… Khách sáo quá.” Nguyên Thiểu nói.
“Nghe Trần Niên nói đệ bị thương à? Bây giờ đã khỏi chưa?”
“Khỏi rồi khỏi rồi, đều khỏi cả rồi.” Nguyên Thiểu đứng dậy xoay một vòng trước mặt hắn. Nguyên Quân Khác thấy sắc mặt y khá hồng hào, không giống như đang có bệnh, lúc này mới yên tâm.
“Bình thường đệ ở đây à?” Nguyên Quân Khác lại hỏi.
“Chúng ta… Ta ở Vân Châu, hôm nay đến đây có vài việc.” Nguyên Thiểu nảy ra ý tưởng, đứng dậy nói: “Đang định về đây, để ta đưa nhị ca đến chỗ ta ở xem thử.”
Nguyên Quân Khác đảo mắt quanh mặt y, lại liếc nhìn Vệ Nam Từ, không lên tiếng. Tuy nhiên hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng không làm mất mặt Nguyên Thiểu, vẫn đứng dậy đi theo y.
Đã lâu không gặp, Nguyên Quân Khác rất nhớ người đệ đệ này. Chỉ là hắn không giỏi biểu đạt, gặp nhau rồi cũng không biết phải thể hiện sự thân thiết thế nào.
Thêm vào đó trong lòng Nguyên Thiểu đang chất đầy tâm sự nên cũng không dám tỏ ra thân thiện với hắn, cuộc gặp gỡ lần này của hai huynh đệ quả thực rất ngượng ngùng.
Hai người đứng dậy ra khỏi phòng, đang định đi ra ngoài thì phòng bên đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Sắc mặt của Nguyên Quân Khác thay đổi, hắn hỏi: “Sao lại có tiếng trẻ con?”
“À…” Nguyên Thiểu căng thẳng vô cùng, đâu còn tâm trí bịa chuyện nữa, sợ đến mức hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.
Ngược lại là Vệ Nam Từ phản ứng nhanh: “Là đứa bé do Tiểu Dư chăm sóc, nhị ca có muốn xem thử không?”
Nguyên Thiểu nghe vậy, trái tim như treo trên sợi tóc, sợ đối phương sẽ nói có. Nhưng Nguyên Quân Khác nhìn chằm chằm Vệ Nam Từ một lúc rồi lại đáp: “Không cần.”
“Phù.” Nguyên Thiểu vội vàng thở phào nhẹ nhõm, đi theo Nguyên Quân Khác ra ngoài.
Nguyên Quân Khác quay người lại nhìn: “Vệ Nam Từ không đi à?”
“À, nhị ca muốn ta đi cùng sao?” Vệ Nam Từ hí ha hí hửng.
Nguyên Quân Khác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua cánh cửa sau lưng rồi đột nhiên thay đổi ý định.
“Xem một chút cũng không sao.”
Nguyên Thiểu nghe vậy suýt nữa thì không thở nổi. Vệ Nam Từ nhân cơ hội nắm cổ tay y một cái, ra hiệu cho y không cần hoảng loạn. Nguyên Thiểu đoán rằng đối phương đã nghĩ ra cớ rồi, mà lát nữa chưa chắc nhị ca đã nghi ngờ. Dù sao bọn họ cứ sống chết không nhận là được.
Nguyên Quân Khác vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy Kim Đĩnh Tử đang đứng bên nôi của đứa bé. Lúc này Nguyên Thiểu mới sực nhớ sự việc xảy ra quá đột ngột, bọn họ đã quên thông đồng với Kim Đĩnh Tử.
“Nhị! Nhị công tử?” Kim Đĩnh Tử cầm chiếc trống bỏi trong tay, sợ đến mức không dám hó hé.
Nguyên Quân Khác chỉ liếc hắn một cái rồi bước đến bên nôi.
Vừa rồi Vệ Bánh Tổ còn khóc rất to, lúc này đang tò mò nhìn người trước mắt, khuôn mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên Quân Khác nhìn chằm chằm đứa bé một lúc lâu, không khỏi nhíu mày.
Là ảo giác của hắn à? Sao đứa bé này lại có đường nét giống Vệ Nam Từ vậy?
Thực ra mặt mũi của đứa bé còn chưa hoàn toàn rõ nét, chỉ là Nguyên Quân Khác đã quá quen thuộc đối với ngoại hình và khí chất của Vệ Nam Từ, hắn chỉ cần liếc mắt một cái thôi là có thể nhìn ra bóng dáng của đối phương trên người Vệ Bánh Tổ.
Ngay lúc đó, trong chiếc nôi bên cạnh cũng đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nguyên Quân Khác liếc mắt nhìn vào trong, thầm nghĩ tại sao lại còn có thêm một đứa nữa?
Hắn bước đến bên chiếc nôi kia, cúi người nhìn Nguyên Tiểu Mộc đang tủi thân rơi nước mắt, sau đó lập tức kinh ngạc đến nỗi biến sắc.
Đứa bé này…
Đứa bé này trông giống hệt lão tam!