Sau khi Nguyên Thiểu mang thai được ba tháng, sự khó chịu trên người Vệ Nam Từ cũng dần dần biến mất.
Lúc này thai nhi cũng đã ổn định, nhưng Vệ Nam Từ vẫn hết sức cẩn thận, chỉ sợ Nguyên Thiểu sẽ vấp ngã hay va chạm vào đâu.
Để chăm sóc Nguyên Thiểu, Vệ Nam Từ đã điều chỉnh lại thời gian trực của mình, phần lớn thời gian đều đến doanh trại vào buổi sáng sớm và tối muộn để có thể ở nhà với Nguyên Thiểu cùng hai nhóc tì vào ban ngày.
“Phụ thân bế bế.” Nguyên Tiểu Mộc giang tay đòi Vệ Nam Từ bế. Vệ Nam Từ bèn bế nhóc lên bằng một tay, tay kia ôm eo Nguyên Thiểu đi dạo trong viện.
“Bây giờ hai đứa này không cho ta bế nữa rồi.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta đã nói với chúng rồi, bây giờ cha đang mang thai, không thể bị mệt mỏi được.” Vệ Nam Từ vừa nói vừa hôn lên trán Nguyên Tiểu Mộc: “Bây giờ Tiểu Mộc nhà chúng ta cũng lớn rồi, nếu muốn bế thì cứ để phụ thân bế. Đợi hài tử trong bụng cha chào đời rồi để cha bế sau, có được không?”
Nguyên Tiểu Mộc ngoan ngoãn gật đầu, vùi đầu vào vai Vệ Nam Từ.
Ngày thường nhóc con này rất quấn Nguyên Thiểu, không dạn dĩ như Vệ Bánh Tổ. Nguyên Thiểu vốn còn hơi lo lắng, sợ mình mang thai sẽ khiến bé con trở nên nhạy cảm hoặc có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng không ngờ Nguyên Tiểu Mộc lại vô cùng hiểu chuyện. Ban ngày muốn được bế thì tìm Vệ Nam Từ, chỉ đến tối đi ngủ mới rúc vào lòng Nguyên Thiểu làm nũng một chút.
“Ta có thể bế đệ đệ!” Vệ Bánh Tổ bên cạnh vội nói.
“Bánh Tổ nhà ta giỏi nhất.” Nguyên Thiểu xoa đầu nhóc con.
“Ngồi xuống nghỉ một lát đi.” Vệ Nam Từ để Nguyên Thiểu ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, rồi mỗi tay bế một đứa nhóc ngồi lên đùi mình: “Có phải nên tìm cơ hội nói với gia đình một tiếng không?”
Vì Vệ phụ ở cùng bọn họ nên đã sớm biết chuyện Nguyên Thiểu lại mang thai. Nhưng vì trước đó thai tượng chưa ổn định nên Nguyên Thiểu không nói với Nguyên phụ và Nguyên mẫu, cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với nhị ca.
“Vài ngày nữa là tới ngày đại hôn của nhị ca, chắc chắn bây giờ trong nhà đang rất bận rộn, đợi huynh ấy đại hôn xong rồi hãy nói.” Nguyên Thiểu trả lời.
“Cũng được, đều nghe ngươi.”
Có thể thấy, tuy rằng bây giờ đã là phu phu danh chính ngôn thuận với Nguyên Thiểu, nhưng khi Vệ Nam Từ đối mặt với Nguyên Quân Khác, hắn vẫn bất giác có chút e sợ. Bởi vì hắn biết Nguyên Quân Khác rất thương người đệ đệ này, nếu Nguyên Quân Khác biết Nguyên Thiểu lại mang thai thì chắc hẳn là sẽ không được vui cho lắm.
Rất nhanh đã đến ngày đại hôn của Nguyên Quân Khác. Tối hôm trước, cả nhà bốn người của Nguyên Thiểu đã đến Nguyên gia. Đại hôn có rất nhiều việc cần chuẩn bị, nhưng trong phủ không thiếu người giúp đỡ, vậy nên Vệ Nam Từ đã sớm bảo y về phòng nghỉ ngơi. Còn bản thân Vệ Nam Từ thì không hề rảnh rỗi, hắn dẫn theo mấy người tuỳ tùng bận rộn ngược xuôi, có thể nói là làm việc chăm chỉ không một lời oán thán.
Đến ngày đại hôn, trên dưới Nguyên phủ đều vô cùng náo nhiệt. Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đều mặc đồ đỏ, được chỉnh trang vô cùng tươi vui rạng rỡ, rồi được người ta dẫn đến phòng tân hôn để lăn giường hỉ, sau đó mỗi đứa nhận được một bao lì xì lớn.
“Cha, cho cha này.” Vệ Bánh Tổ đưa bao lì xì trong tay cho Nguyên Thiểu.
“Ta muốn giữ lại… Cho tiểu bảo bảo.” Nguyên Tiểu Mộc bên cạnh nói.
Nguyên Thiểu hôn lên má mỗi đứa một cái rồi nói: “Hai đứa đi chơi đi, cẩn thận đừng để bị vấp ngã.”
“Chúng ta phải chăm sóc cha…” Vệ Bánh Tổ ra dáng ông cụ non, sáng sớm nay hai đứa đã nhận được “mệnh lệnh” của Vệ Nam Từ, đó là phải chăm sóc cha thật tốt.
Thật ra Vệ Nam Từ chỉ lo trong phủ đông người, sợ hai đứa chạy lung tung lỡ bị vấp ngã nên mới tìm cớ để chúng ở bên cạnh Nguyên Thiểu. Không ngờ hai nhóc này lại nghe lời đến vậy, thật sự không chạy lung tung, mãi đến khi Vệ Nam Từ làm xong việc rồi đến tìm, chúng mới đi theo Kim Đĩnh Tử ra ngoài xem náo nhiệt.
“Có mệt không?” Vệ Nam Từ ngồi xuống bên cạnh Nguyên Thiểu hỏi.
“Ta có làm gì đâu, sao lại mệt cho được?”
Vệ Nam Từ liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai mới nhanh chóng sáp lại cọ cọ lên bụng dưới của y.
Nguyên Thiểu đã bắt đầu lộ bụng, nếu không mặc y phục thì có thể thấy rõ bụng dưới hơi nhô lên. Chỉ là bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh, y lại mặc đồ rộng rãi nên không thấy rõ mấy.
“Hôm nay nhị ca thành hôn, ngươi có vui không?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Ừm.” Nguyên Thiểu gật đầu, dựa vào lòng hắn: “Ở thế giới trước, ta không thể nhìn thấy anh cả và anh hai lập gia đình nên vẫn luôn cảm thấy khá tiếc nuối. Nhưng ta nghĩ, chắc chắn bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc…”
Ở thế giới đó, anh cả của Nguyên Thiểu là nhà nghiên cứu khoa học, anh hai thì là một quân nhân giống như Vệ Nam Từ. Nhưng tai nạn lần đó đã khiến Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ rời khỏi thế giới kia cùng một lúc, ngay cả cơ hội nói lời từ biệt cũng không có.
“Chắc chắn bọn họ sẽ bình an vô sự, ngươi yên tâm đi.” Vệ Nam Từ an ủi.
“Ừm.” Nguyên Thiểu biết, theo thông lệ, sau khi y và Vệ Nam Từ rời khỏi thế giới đó, hệ thống sẽ báo cho người nhà của y biết sự thật.
Người thân của Nguyên Thiểu sẽ biết y đang sống ở một thế giới khác. Chắc chắn cha mẹ và các anh trai đều mong y có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Cho nên, bây giờ điều duy nhất Nguyên Thiểu có thể làm chính là sống thật tốt ở thế giới này.
Nguyên Thiểu tin rằng dù có cách biệt không gian và thời gian, người thân của y cũng sẽ chúc phúc cho y.
Ngày hôm đó, sau khi Nguyên Quân Khác và Ôn Tiểu Lạc bái đường xong, Nguyên Thiểu bèn rời khỏi bàn tiệc để ra ngoài hít thở không khí. Bấy giờ trong bữa tiệc đang lúc vui vẻ, mọi người đều đang uống rượu, y lại không thể uống nên dứt khoát ra ngoài đi dạo một chút.
“Công tử, ngài không khỏe sao ạ?” Kim Đĩnh Tử vội vàng đi theo hỏi.
“Không có, ngươi có thấy đại ca ta đâu không?”
“Lúc nãy đại công tử vẫn còn ở phía trước tiếp khách, bây giờ chắc là đã mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi chăng?”
“Được, ta đi thăm huynh ấy, ngươi không cần lo cho ta, chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt là được.”
Kim Đĩnh Tử vội vàng vâng một tiếng, lại đi chăm nom Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc. Dù sao Nguyên Thiểu cũng ở trong Nguyên phủ chứ không đi đâu, không cần phải lo lắng quá nhiều.
Hôm nay, vì chuyện đại hôn của Nguyên Quân Khác mà Nguyên Thiểu có khá nhiều cảm xúc, bèn nghĩ đến việc tìm đại ca nói chuyện. Tuy nhiên, y đi một mạch đến hậu viện, vào phòng của Nguyên Quân Hoài nhưng lại không thấy hắn đâu.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có bàn cờ được đặt trên chiếc bàn thấp là hơi lộn xộn, vài quân cờ rơi vãi xung quanh, còn có hai quân rơi trên mặt đất.
“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Nguyên Thiểu cúi người nhặt hai quân cờ kia lên, không khỏi thắc mắc. Trước nay đại ca của y làm việc luôn chu toàn, sao lại để quân cờ rơi mà không cho người dọn dẹp kia chứ?
Nguyên Thiểu cất bước đi về phía nội thất, vừa đến gần bình phong thì ánh mắt không khỏi khựng lại. Y nhìn thấy một chiếc áo ngoài bị vứt bừa bãi trên mặt đất sau bình phong, xem chất liệu của chiếc áo đó thì không giống của đại ca mình.
Nguyên Thiểu: “…”
Vành tai y đỏ lên, hình như đã hiểu ra chuyện gì đó. Nguyên Thiểu vội vàng lùi ra ngoài, lập tức lúng túng không thôi. Trước khi ra khỏi cửa, y còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của hai người từ phía sau bình phong truyền đến:
“Quân Hoài huynh…”
“Suỵt… Lão tam chưa đi xa đâu…”
Nguyên Thiểu đỏ mặt đi ra khỏi chỗ ở của Nguyên Quân Hoài, vừa ra đến viện thì thấy Vệ Nam Từ đang đi về phía này, dường như đang tìm y.
“Tam lang…”
“Suỵt!”
Nguyên Thiểu làm động tác ra hiệu im lặng với hắn, sau đó gọi người hầu trong viện của Nguyên Quân Hoài đến và dặn dò: “Đại ca ta mệt rồi, đang nghỉ ngơi, đừng cho ai vào làm phiền.”
“Vâng, tiểu công tử.”
Thấy người hầu kia vâng dạ xong, Nguyên Thiểu mới kéo Vệ Nam Từ rời đi.
“Sao thế? Mặt đỏ vậy?” Vệ Nam Từ thấy bộ dạng này của y thì không khỏi hơi căng thẳng: “Có phải không thoải mái ở đâu không?”
“Không có.” Nguyên Thiểu không ngờ mình lại bắt gặp cảnh tượng như vậy, lúc này vẫn còn hơi lúng túng.
“Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?”
“Đừng hỏi nữa, về nhà rồi nói.”
Nguyên Thiểu không muốn bàn tán chuyện riêng tư của đại ca ở bên ngoài, huống hồ là đệ đệ mà bắt gặp chuyện này thì cũng ngượng ngùng quá đi mất. Nhưng nghĩ lại, trong lòng y cũng khá vui thay cho đại ca, ít nhất điều này đã cho thấy cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi cái bóng tâm lý kia được rồi. Bất kể kết quả ra sao, chỉ cần đại ca bằng lòng nhìn về phía trước, y cũng sẽ yên tâm.
Ngày hôm đó, Nguyên Thiểu không nói cho người nhà biết chuyện mình mang thai. Mãi cho đến vài ngày sau khi Nguyên Quân Khác thành hôn, Nguyên Thiểu mới có thời gian rảnh để nói với bọn họ chuyện mình lại mang thai.
Nguyên phụ và Nguyên mẫu thì khá vui, không nói lời gì làm mất hứng cả. Nguyên Quân Hoài hỏi vài câu, biết mọi thứ trên cơ thể y đều ổn rồi cũng không nói gì thêm.
Chỉ riêng mỗi Nguyên Quân Khác là có sắc mặt không vui cho lắm, ánh mắt nhìn Vệ Nam Từ cũng mang theo vài phần bất mãn.
Bởi vì ngoại trừ hắn ra, những người khác đều không biết chuyện lúc trước Nguyên Thiểu vì khó sinh mà suýt mất mạng. Cho nên khi biết Nguyên Thiểu lại mang thai, cảm xúc của hắn không chỉ không có vui mừng, mà phần nhiều là lo lắng.
“Là hai đứa bàn bạc rồi muốn có à?” Nguyên Quân Khác hỏi riêng Nguyên Thiểu.
“Không bàn bạc, là vô tình có.” Nguyên Thiểu nói: “Vệ Nam Từ cũng nói không muốn, nhưng hài tử đã đến rồi, sao nỡ bỏ được chứ?”
“Bỏ đi cũng tổn hại cơ thể.” Nguyên Quân Khác nói: “Tiểu Dư xem qua cả rồi à?”
“Vâng, đệ ấy nói không có gì đáng ngại, hơn nữa lần này chỉ có một đứa thôi. Nhị ca, huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Nguyên Quân Khác thở dài, tuy vẫn chưa yên tâm cho lắm nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hài tử cũng đã lớn thành hình rồi, không thể nói mấy lời như bỏ đi được.
“Bây giờ ta đã thành hôn với tẩu tẩu của đệ, nghĩ lại cũng có chút sợ hãi…” Rõ ràng là vì Nguyên Thiểu từng khó sinh nên Nguyên Quân Khác mới có ám ảnh tâm lý rất lớn đối với chuyện người bên cạnh lại mang thai. Trước đây hắn chỉ lo cho Nguyên Thiểu, bây giờ lại không kìm được mà lo lắng cho cả Ôn Tiểu Lạc.
“Nhị ca, huynh không nói những lời này với tẩu tẩu chứ?”
“Không có, cũng đâu phải lời gì hay ho.”
“Nếu huynh thật sự không vượt qua được rào cản này, hay là đi tìm Tiểu Dư nói chuyện thử xem. Dù sao huynh và tẩu tẩu cũng vừa mới thành hôn, không vội chuyện hài tử, hai người có thể từ từ bàn bạc, đừng tự tạo nhiều áp lực cho mình quá.” Nguyên Thiểu nói.
“Ừm, ta biết rồi.” Nguyên Quân Khác gật đầu, lại nói: “Đệ dưỡng thai cho tốt, đừng đến nha môn nữa.”
Nguyên Thiểu nói chuyện với hắn một lúc, do dự hồi lâu rồi lại đi gặp Nguyên Quân Hoài một chuyến. Trông sắc mặt của Nguyên Quân Hoài không tệ, đang ở trong viện tưới nước cho ruộng rau nhỏ mới khai hoang. Cũng không biết tại sao năm nay hắn lại mê mẩn việc trồng rau, thế là biến khoảnh đất trống trong viện thành ruộng rau luôn.
“Đại ca.”
“Đệ ngồi xuống đợi ta một lát.”
Nguyên Quân Hoài đặt bình tưới nước trong tay xuống, lại đi rửa tay, rồi mới bước đến ngồi xuống bên cạnh y.
Kể từ ngày bắt gặp bí mật của đại ca, Nguyên Thiểu vẫn chưa gặp riêng hắn, lúc này nghĩ lại cảnh tượng đó vẫn có hơi lúng túng.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, huynh đệ một nhà cả, có gì mà không mở miệng được?” Nguyên Quân Hoài cười nói.
“Không có gì… Vậy, người hôm đó là… Úc đại ca ạ?”
“Ừm.”
“Ồ.”
Nguyên Thiểu gãi gãi đầu: “Rất tốt ạ!”
“Con người ta luôn phải nhìn về phía trước, cả đời này ngắn ngủi như vậy, ta đã lãng phí bao nhiêu năm rồi, không muốn để hắn cũng giống như ta.” Nguyên Quân Hoài nói: “Thật ra ban đầu, ta cũng không định đồng ý với hắn, nhưng cái đầu óc cứng nhắc này của hắn…”
Ban đầu sau khi hai người tuyệt giao vì chuyện của Thái tử, Nguyên Quân Hoài chưa từng nghĩ đến việc cho đối phương một cơ hội nào nữa.
Thứ nhất, hắn đã sớm nhìn thấu những chuyện này rồi, không hề có ý định một hai phải tìm một người bầu bạn. Thứ hai, hắn cảm thấy Úc Minh Thanh còn quá trẻ, tâm tính không ổn định, lúc vui vẻ thì có thể sẽ nhiệt tình một thời gian, nhưng qua cơn hứng thú rồi cũng sẽ thôi.
Nhưng hắn không ngờ quyết tâm của Úc Minh Thanh lại lớn đến vậy, không chỉ kiên quyết rời khỏi phe cánh của Thái tử, mà còn im hơi lặng tiếng chạy đi biên soạn sách.
Càng khiến Nguyên Quân Hoài bất ngờ hơn là, thoáng cái đã hơn hai năm trôi qua mà người này vẫn chưa từ bỏ…
“Đại ca, huynh ở bên cạnh Úc đại ca cũng vui vẻ đúng không?”
“Ừm.” Nguyên Quân Hoài mỉm cười, dưới đáy mắt mang theo chút dịu dàng.
Hắn vốn tưởng rằng cả đời này của mình sẽ không bao giờ có được tình cảm như vậy nữa, nhưng khi thật sự mở lòng đối mặt với Úc Minh Thanh, hắn mới phát hiện ra chuyện này cũng không khó đến thế.
Giống như ban đầu khi hắn quyết định bước ra khỏi căn phòng đã giam cầm mình suốt mấy năm trời, rời khỏi Nguyên phủ, đến Mai viên và gặp được Úc Minh Thanh…
Trong rất nhiều chuyện, một khi đã có dũng khí bước đi bước đầu tiên thì vận mệnh ắt sẽ sắp đặt mọi thứ phía sau cho ngươi.
Ngày hôm đó khi rời khỏi Nguyên phủ, Nguyên Thiểu vô cùng vui vẻ. Y không hỏi Nguyên Quân Hoài về dự định tương lai, nhưng biết đại ca vui vẻ là đã đủ đối với y rồi. Tương lai còn rất dài, những gì số phận đã từng bạc đãi hắn, y tin rằng sau này nhất định nó sẽ bù đắp lại gấp đôi cho hắn!
Nhìn bụng Nguyên Thiểu ngày càng lớn, Vệ Nam Từ cũng ngày càng căng thẳng hơn. Hôm nay hắn lại mời Dư Mẫn Hành đến phủ để bắt mạch cho Nguyên Thiểu.
“Ta sắp trở thành đại phu chuyên dụng cho Nguyên gia các huynh rồi đấy.” Dư Mẫn Hành vừa bắt mạch cho y vừa nói.
“Đệ còn bắt mạch cho ai nữa?” Nguyên Thiểu hỏi: “Đừng nói là nhị tẩu của ta đó nhé?”
Dư Mẫn Hành nhướn mày: “Theo lý mà nói thì chưa đủ ba tháng, không thể thông báo cho ai biết, nhưng thai của nhị tẩu đã có ta chăm sóc, chắc chắn là ổn rồi, cho huynh biết cũng không sao.”
“Thật à?”
“Huynh cứ giả vờ không biết đi, sau này Nguyên sư huynh nhắc tới thì cứ tỏ ra tự nhiên một chút.”
Nguyên Thiểu vội vàng gật đầu, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng y nhanh chóng nhớ ra “tâm bệnh” của Nguyên Quân Khác, bèn nói thêm vài câu với Dư Mẫn Hành.
“Người nhà các huynh ai cũng có vấn đề không nhỏ, nhưng không cần lo lắng, đến lúc huynh sinh con thì cứ gọi Nguyên sư huynh qua tích lũy kinh nghiệm trước, chỉ cần huynh bình an vô sự, ta đoán chừng huynh ấy sẽ có thể yên tâm hơn một chút.” Dư Mẫn Hành nói.
Nguyên Thiểu nghĩ cũng đúng, tâm bệnh của nhị ca là do y mà ra, cuối cùng vẫn phải để y chữa trị.
“Đúng rồi, đã bắt mạch ra được thai của ta là nam hay nữ chưa?”
“Muốn biết à?”
“Muốn.”
“Cái thai này của huynh…”
“Khoan đã, ta lại không muốn biết nữa rồi, đệ đừng nói tiếp.”
“Lén nói cho ta biết đi.” Vệ Nam Từ vội nói.
“Không được, ta không biết, ngươi cũng không được phép biết.” Nguyên Thiểu nói. Tất nhiên Vệ Nam Từ không dám trái lời y, đành phải từ bỏ ý định này, không hỏi thêm gì nữa.
Ngoài miệng Nguyên Thiểu nói không muốn biết, nhưng trong lòng lại không kìm được tò mò. Tối hôm đó sau khi trời đã về đêm, y hỏi Vệ Nam Từ: “Ngươi thật sự không hỏi à?”
“Ngươi không cho ta hỏi, ta nào dám hỏi chứ.”
“Sao ngươi không hỏi thử xem?”
Vệ Nam Từ cười bất đắc dĩ: “Nếu ngươi thật sự muốn biết thì ta đi hỏi ngay trong đêm luôn đây.”
“Thôi bỏ đi, lỡ như lại là…” Nguyên Thiểu xoay người: “Là gì cũng được, ta đều vui.”
“Ừm, dù sao cũng chỉ còn vài tháng nữa, đến lúc đó sớm muộn gì cũng biết.”
“Là muội muội…” Nguyên Tiểu Mộc bên cạnh sáp lại, hôn lên bụng Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu nghe nhóc con nói vậy, tâm trạng lập tức tốt lên không ít. Thật ra y cũng không quá cố chấp đối với giới tính của đứa con này, chỉ là vì đã có hai nam hài trong nhà rồi nên mới mong lần này sẽ có thể là một tiểu cô nương. Hài tử này đã có hai người ca ca, nếu là một bé gái thì ắt sẽ được cả nhà cưng chiều, chắc chắn nàng sẽ sống rất hạnh phúc.
Có lẽ vì không phải chịu khổ gì trong lần mang thai này nên Nguyên Thiểu cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt một cái đã đến tháng bảy…
Nếu ngày tháng giống như lần trước, vậy nói không chừng y sẽ sinh vào tháng này. Cho dù là sinh đủ tháng, vậy thì đợi thêm hơn một tháng nữa là cũng đến ngày sinh rồi.
Dạo này Vệ Nam Từ vô cùng căng thẳng, gần như rất ít khi đến nha môn, chỉ thỉnh thoảng đến xử lý một số công việc tồn đọng.
Hôm nay hắn thấy mọi thứ của Nguyên Thiểu đều ổn, trông cũng không có gì khác thường, bèn muốn đến nha môn một chuyến nữa để sắp xếp ổn thỏa công việc phía sau, như vậy hắn sẽ có thể ở nhà chờ sinh cùng Nguyên Thiểu trong hơn một tháng tới.
Không ngờ ngày hôm đó hắn vừa đến nha môn không lâu thì đã cảm thấy bụng dưới đau dữ dội. Dù cho sức chịu đựng của hắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng bị đau đến mức suýt nữa là không đứng vững.
“Lão đại, ngài không sao chứ?” Ân Thời nhận ra sự khác thường của hắn.
Vệ Nam Từ cau mày, đột nhiên ý thức được điều gì đó bèn đứng dậy vội vàng ra cửa.
“Ta về phủ trước, ngươi đến Dư phủ một chuyến, gọi Dư Mẫn Hành đến nhà ta, nhanh lên!”
“Vâng!” Ân Thời vội nói: “Ngài có sao không?”
“Ta không sao, ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ.” Vệ Nam Từ lật mình nhảy lên ngựa, lại bổ sung: “Nếu đệ ấy không có ở nhà thì đến y quán, càng nhanh càng tốt!”
Nói xong, hắn lập tức thúc bụng ngựa, vội vã phi nhanh về hướng nhà mình.
Lúc này Nguyên Thiểu đang ngủ trưa cùng hai đứa nhỏ, không hề cảm thấy có gì khác thường. Mãi đến khi Vệ Nam Từ vội vàng quay về, y vẫn chưa tỉnh.
“Phụ thân!” Nguyên Tiểu Mộc nghe thấy tiếng động bèn dụi mắt ngồi dậy.
“Cha con không sao chứ?” Vệ Nam Từ hỏi.
Nguyên Tiểu Mộc nhìn Nguyên Thiểu bên cạnh, sáp lại áp tai lên chiếc bụng nhô cao của y nghe ngóng, vẻ mặt có chút mờ mịt.
“Tiểu Mộc ngoan, ta đưa con và ca ca vào sảnh trong ngủ trước có được không?” Vệ Nam Từ hỏi.
Nguyên Tiểu Mộc gật đầu, giơ tay ôm lấy cổ Vệ Nam Từ, trông có vẻ hơi bất an.
“Không sao đâu, có thể cha con sắp sinh tiểu bảo bảo rồi, ta…”
Vệ Nam Từ đang nói thì bụng dưới lại truyền đến một cơn đau dữ dội, hắn đau đến mức suýt nữa làm rơi đứa bé trong lòng.
“Phụ thân, phụ thân sao thế?” Nguyên Tiểu Mộc hỏi.
“Không sao.” Vệ Nam Từ bế mỗi đứa một tay, đưa hai huynh đệ vào sảnh trong.
Lúc này Kim Đĩnh Tử qua xem, hắn bèn dặn Kim Đĩnh Tử đi chăm sóc chúng.
Bấy giờ, Nguyên Thiểu nghe thấy tiếng động nên cũng tỉnh rồi, đang ngơ ngác ngồi trên giường. Vệ Nam Từ đi đến mép giường ngồi xuống, đưa tay sờ lên bụng dưới của y: “Không có cảm giác gì à?”
“Không có, sao thế?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Bụng ta đột nhiên rất đau, ta đoán có thể là ngươi sắp sinh rồi.”
Nguyên Thiểu: “…”
Y ngơ ngác sờ sờ bụng mình, lại nhìn Vệ Nam Từ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Vệ Nam Từ ốm nghén thay y đã đủ ly kỳ rồi, chẳng lẽ bây giờ còn đau đẻ thay y nữa sao?
Nguyên Thiểu nhất thời có chút vui mừng vì mình không cần phải chịu đau, nhưng nhìn thấy bộ dạng cau chặt mày của Vệ Nam Từ, y lại hơi đau lòng.
“Ngươi chắc chắn không phải là bị bệnh gì khác chứ?” Nguyên Thiểu hơi lo lắng.
“Chắc là không phải đâu…” Vệ Nam Từ ôm lấy y, vùi đầu vào cổ y rồi hỏi: “Lúc đó, ngươi cũng đau như vậy sao?”
“Chắc vậy… Ta nhớ là rất đau, đau đến mức ta muốn chết đi.”
Vệ Nam Từ nghe vậy bèn hôn lên môi y, dưới đáy mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Hắn vẫn luôn nghe nói sinh con vô cùng đau đớn, nhưng hắn chưa từng tự mình trải qua nên không biết rốt cuộc là đau đến mức nào.
Mãi cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được cảm giác đau đớn kịch liệt đó, thật sự còn lố hơn cả vạn tiễn xuyên tim. Một người luyện võ như hắn mà còn đau đến mức gần như ngạt thở thì khó mà tưởng tượng được Tam lang của hắn đã chống đỡ cho qua như thế nào.
Ban đầu Nguyên Thiểu còn không chắc chắn lắm, sợ Vệ Nam Từ nhầm lẫn. Nhưng rất nhanh, nước ối của y đã vỡ, điều này cũng chứng thực cho lời nói của Vệ Nam Từ.
May mà không lâu sau đó, Dư Mẫn Hành đã chạy tới. Hắn bắt mạch cho Nguyên Thiểu trước, nghe nói người đau bụng là Vệ Nam Từ thì lập tức kinh ngạc không thôi.
“Đây là lần đầu tiên ta gặp phải đấy.” Dư Mẫn Hành cười nói.
“Đệ còn cười được à!” Vệ Nam Từ trừng mắt liếc hắn.
Tuy lúc này Nguyên Thiểu không đau, nhưng dù sao hài tử vẫn chưa ra ngoài, Vệ Nam Từ vẫn căng thẳng muốn chết. Hắn nhớ ra điều gì đó, nhân lúc cơn đau tạm lắng, hắn lại cho người đi thông báo đến Nguyên gia.
Không bao lâu sau, Nguyên phụ và hai huynh đệ Nguyên gia cũng đã đến, để lại Nguyên mẫu ở nhà với Ôn Tiểu Lạc.
“Sao không có động tĩnh gì hết vậy?” Nguyên Quân Khác đi ra ngoài nhưng không nghe thấy tiếng của Nguyên Thiểu, lập tức bị dọa sợ. Sau đó nghe thấy Nguyên Thiểu nói chuyện, hơn nữa giọng điệu còn rất tự nhiên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Nam Từ thì không thoải mái như vậy, hắn canh giữ bên giường Nguyên Thiểu, đau đến nỗi trán vã mồ hôi lạnh. Nguyên Thiểu thấy bộ dạng đó của hắn, vừa lo lắng lại vừa đau lòng.
Về sau không còn cách nào khác, vì Dư Mẫn Hành muốn Nguyên Thiểu tập trung sinh con nên đành phải để Vệ Nam Từ ra ngoài bình phong.
Lần này không có cơn đau bụng dữ dội, việc sinh nở của Nguyên Thiểu vô cùng thuận lợi. Vì hài tử còn chưa đủ tháng, cộng thêm vóc dáng không lớn nên gần như chưa đến nửa canh giờ đã thuận lợi ra ngoài.
Người Nguyên gia chờ ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, còn tưởng là chưa bắt đầu, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh thì vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Là một nữ hài tử, hai cha con đều bình an.” Dư Mẫn Hành nói với mọi người. Nguyên Thiểu nghe nói là một nữ hài tử, trong lòng lập tức vui như nở hoa.
“Sao ngươi lại khóc? Có phải đau lắm không?” Nguyên Thiểu ôm Vệ Nam Từ hỏi.
Vệ Nam Từ ghé sát bên giường, chỉ ôm y vào lòng, hồi lâu không lên tiếng.
Hắn không biết nên hình dung cảm xúc của mình như thế nào, lúc này trong lòng tràn ngập sự đau xót dành cho Nguyên Thiểu. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy may mắn vì lần này hắn có thể trải qua những điều này thay cho Nguyên Thiểu…
“Vệ Nam Từ…” Nguyên Thiểu sờ sờ tai hắn, an ủi: “Được rồi, không sao rồi.”
“Thiểu Thiểu, còn đau không?”
“Ngốc quá, ta không đau chút nào, người đau là ngươi mà.”
“Ta nói là lần trước…”
Nguyên Thiểu không ngờ đã cách lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn nhớ chuyện lần trước.
“Được rồi, đều qua cả rồi, mau bế đứa nhỏ qua đây cho ta xem nào.”
“Ừm.” Vệ Nam Từ vội vàng cẩn thận bế đứa bé qua, ghé sát bên người Nguyên Thiểu cho y xem.
“Trông xinh xắn quá.” Nguyên Thiểu nói nhỏ.
“Chậc… Rõ ràng là giống y như hai đứa kia lúc mới sinh.” Dư Mẫn Hành bên cạnh nói: “Sao hai đứa kia thì bảo giống khỉ con, đến đứa này lại bảo xinh xắn rồi?”
“Tiểu cô nương của chúng ta chính là rất xinh đẹp đó… Đúng không?” Nguyên Thiểu hỏi Vệ Nam Từ.
“Ừm, vô cùng xinh đẹp, hay tên ở nhà gọi là Tiểu Xinh Đẹp luôn nhé?”
“Phụt… Không gọi Tiểu Xinh Đẹp được đâu, chúng ta khiêm tốn một chút. Gọi là Điềm Điềm đi, hy vọng nàng ấy luôn luôn vui vẻ, mãi mãi không phải chịu một chút khổ sở nào.”
“Được, đều nghe theo ngươi.” Vệ Nam Từ nói: “Cứ gọi là Điềm Điềm.”
Cứ như vậy, đứa con thứ ba của Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ đã chào đời thuận lợi.
Trong nhà này, người vui nhất ngoài hai người cha ra thì chính là hai nhóc làm ca ca. Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc đã để dành một đống đồ tốt, chỉ chờ muội muội ra đời là sẽ cho nàng chơi. Nhưng khi biết tin muội muội còn quá nhỏ, phải vài tháng nữa mới có thể chơi cùng chúng, hai nhóc con thất vọng không sao kể xiết.
Nguyên Thiểu vốn còn hơi lo lắng, sợ trong nhà có thêm muội muội sẽ khiến hai nhóc con không quen. Nào ngờ hai đứa này làm ca ca còn thích ứng nhanh hơn cả người làm cha là y nữa.