[Hai mươi hai tuổi và Hai mươi lăm tuổi.]
Điều ước trong sinh nhật mười chín tuổi của Nguyên Thiểu là được yêu đương. Không ngờ Vệ Nam Từ đã giúp cậu thực hiện được ngay trong ngày hôm đó, hơn nữa cuộc tình của bọn họ đã kéo dài được ba năm rồi.
Sau đó Nguyên Thiểu thuận lợi tốt nghiệp Học viện Quân sự, gia nhập Trung tâm Quân sự và trở thành một thợ cơ khí hậu cần. Tuy vẫn còn chút khoảng cách với danh hiệu thợ cơ khí đệ nhất, nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Nguyên Thiểu đã trở thành một trong những thợ cơ khí nổi tiếng nhất Trung tâm Quân sự bằng tài năng và nỗ lực của mình.
Trong khoảng thời gian này, Nguyên Thiểu vẫn luôn chuẩn bị để đăng ký nhiệm vụ tuần tra không gian, bận tối mày tối mặt, đã hơn nửa tháng không gặp Vệ Nam Từ. Hôm nay khó khăn lắm cậu mới sắp xếp được thời gian hẹn trước với người ta, rồi đến chỗ ở của Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ nhận được tin nhắn thì chuẩn bị bữa tối và hoa tươi một cách nghiêm túc, còn thắp nến trong nhà. Nguyên Thiểu vừa vào cửa, cả hai còn chưa kịp nói gì thì Vệ Nam Từ đã đè cậu lên cửa hôn một lúc.
“Anh đánh dấu vĩnh viễn em đi.” Nguyên Thiểu ôm cổ hắn, mở miệng nói.
Vệ Nam Từ nghe xong thì ngơ ngác, ngay sau đó là vui mừng khôn xiết: “Em nghiêm túc sao?”
“Anh có đồng ý không?”
“Đương nhiên là anh đồng ý.”
Thật ra Vệ Nam Từ đã sớm chuẩn bị xong nhẫn đính hôn, chỉ là muốn chọn một ngày đẹp trời để cầu hôn. Nhưng một năm nay Nguyên Thiểu vẫn luôn tập trung vào công việc, hắn không muốn làm gián đoạn kế hoạch của đối phương nên vẫn luôn chờ đợi. Không ngờ hôm nay Nguyên Thiểu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này!
“Em đợi anh một lát.” Vệ Nam Từ muốn đi lấy nhẫn đính hôn.
Thế nhưng không đợi hắn rời đi, hắn lại nghe Nguyên Thiểu nói tiếp: “Nhiệm vụ tuần tra lần này cạnh tranh hơi khốc liệt, mấy thợ cơ khí đăng ký khác đều là Beta, em sợ bọn họ sẽ e ngại thân phận Omega của em… Nếu anh đánh dấu vĩnh viễn em, vấn đề này sẽ được giải quyết.”
Vệ Nam Từ sầm mặt: “Em là vì cái này à?”
“Sao thế?” Nguyên Thiểu không hiểu: “Anh không đồng ý ư?”
“Em có biết đánh dấu vĩnh viễn mang ý nghĩa gì không?”
“Đương nhiên là em biết!”
“Vậy sao em có thể bảo anh đánh dấu em vì lý do này chứ?”
“Anh biết tình cảm của em dành cho anh mà, em không đơn thuần là vì chuyện này đâu, đây chỉ là một cơ hội…”
Vệ Nam Từ hít sâu một hơi, rõ ràng là không vui. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của hắn vang lên.
“Anh nghe máy một lát.”
Vệ Nam Từ nhấn nút nghe, sau đó đi vào phòng làm việc.
Không lâu sau, hắn bước ra từ bên trong rồi nói với Nguyên Thiểu: “Trung tâm có việc gấp, cần anh qua đó một chuyến.”
“Khi nào anh về?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Khó nói lắm, lát nữa anh sẽ báo tin cho em.” Vệ Nam Từ vừa nói vừa bắt đầu thay quần áo.
Nguyên Thiểu bất đắc dĩ: “Vậy anh cho em đi nhờ luôn đi.”
Vệ Nam Từ không biết mình đi chuyến này sẽ mất bao lâu nên cũng không giữ cậu lại.
“Thiểu Thiểu…” Vệ Nam Từ lại cúi xuống hôn lên môi Nguyên Thiểu: “Chuyện hôm nay…”
“Em biết, anh không cần giải thích.” Nguyên Thiểu nói: “Anh không đánh dấu vĩnh viễn em, em cũng có thể được chọn.”
“Anh đâu có nói là không…”
“Em hiểu mà.” Nguyên Thiểu sáp lại cắn nhẹ lên môi hắn rồi cười: “Anh muốn cầu hôn trước.”
Vệ Nam Từ thấy cậu không giận, lúc này mới yên tâm.
Thật ra yêu nhau lâu như vậy, sự ăn ý giữa hai người đã sớm rất sâu sắc. Giống như cậu nói, có những lời hắn không cần bộc bạch nhưng đối phương cũng biết hắn có ý gì.
Ngày hôm đó, Vệ Nam Từ bận rộn đến tận đêm khuya mới xong. Lúc hắn gửi tin nhắn cho Nguyên Thiểu thì cậu đã ngủ rồi. Đợi một lúc không thấy cậu trả lời, Vệ Nam Từ bèn quay về văn phòng.
Lúc này, hắn phát hiện trên bàn mình có thêm một mô hình nỏ máy bằng gỗ, không cần nghĩ cũng biết là Nguyên Thiểu làm cho hắn.
“Thiếu tá, bây giờ anh về luôn ạ?” Trợ lý hỏi.
“Cậu tan làm đi, tôi tự về.” Vệ Nam Từ nói: “Mô hình này được gửi đến khi nào thế?”
“Là vào chiều nay, sau khi anh rời đi.”
Là vào chiều nay, sau khi hắn rời đi, vậy là trước khi Nguyên Thiểu đến tìm hắn.
Vệ Nam Từ đi đến trước bàn, lại gần xem mô hình này. Hắn phát hiện Nguyên Thiểu đã dùng dao khắc một hình “trái tim” ở dưới đáy mô hình. Vệ Nam Từ giơ tay xoa nhẹ lên “trái tim” đó, chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy.
Bình thường hắn luôn thích làm mấy trò mang tính nghi thức, đặc biệt là vào lễ Tết, sinh nhật của Nguyên Thiểu và các ngày kỷ niệm lớn nhỏ của bọn họ, hắn đều bày ra mấy trò lãng mạn. Bởi vì quá để tâm đến Nguyên Thiểu, cho nên trong bất kỳ chuyện gì, hắn đều không muốn qua loa cho xong.
Sở dĩ hôm nay hắn không được vui với Nguyên Thiểu cũng là vì chuyện đó quá quan trọng với hắn, hắn không muốn cứ thế qua loa. Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, Vệ Nam Từ có chút hối hận.
Thật ra trong rất nhiều chuyện, Nguyên Thiểu cũng có cảm giác nghi thức độc đáo của riêng mình, chỉ là cách thức không giống hắn mà thôi. Bọn họ đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, đi đến bước đó là chuyện sớm muộn. Tùy tiện chọn một cơ hội, hay là nghiêm túc chọn một ngày thì có gì khác biệt chứ?
Vệ Nam Từ mở thiết bị liên lạc, muốn gửi tin nhắn thoại cho Nguyên Thiểu nhưng lại nhớ ra đối phương đã ngủ nên đành thôi.
Ba ngày sau, danh sách thợ cơ khí cho nhiệm vụ tuần tra đã được xác định, có tên Nguyên Thiểu. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, đúng là cậu rất có ưu thế trong số các thợ cơ khí đã đăng ký.
Nhận được thông báo, Nguyên Thiểu lập tức bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Lần này, cậu đã chuẩn bị đủ lượng thuốc ức chế để có thể chung sống tự nhiên với các Alpha khác trên chiến hạm tuần tra.
Bởi vì cần chuẩn bị quá nhiều thứ nên trong khoảng thời gian trước khi khởi hành, Nguyên Thiểu cũng bận tối tăm mặt mũi. Vệ Nam Từ có gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại nhưng vẫn không đến tìm cậu.
Mãi đến hôm khởi hành, Nguyên Thiểu mới rảnh được nửa ngày. Từ sớm cậu đã gửi tin nhắn cho Vệ Nam Từ, nói mình có nửa ngày rảnh. Ý tứ không cần nói cũng biết, là muốn tranh thủ nửa ngày này làm chút gì đó với hắn. Nhưng cũng chẳng biết hắn đang bận gì, vậy mà đến gần trưa mới trả lời tin nhắn.
Đội ngũ xuất phát vào buổi chiều, thế là hai người còn chẳng thể gặp mặt nhau được. Nguyên Thiểu cầm thiết bị liên lạc, không được vui cho lắm.
Nhiệm vụ lần này cậu phải đi gần ba tháng, thật ra cũng rất không nỡ xa Vệ Nam Từ. Tuy trước đây hai người cũng thỉnh thoảng nửa tháng mới gặp nhau một lần, nhưng lúc đó ít nhất bọn họ cũng ở cùng một thành phố. Bây giờ một khi đã bước lên chiến hạm tuần tra, khoảng cách giữa bọn họ sẽ rất xa, rất xa… Bây giờ còn chưa xuất phát mà Nguyên Thiểu đã có chút khó chịu rồi.
Thế nhưng đến trước lúc khởi hành, Vệ Nam Từ cũng không gặp cậu một lần. Trước khi đi, cha mẹ và hai anh trai Nguyên gia đều đến tiễn Nguyên Thiểu. Vậy mà Vệ Nam Từ chỉ gửi hai tin nhắn, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu. Nguyên Thiểu buồn bã lên tàu, đi gặp sĩ quan cùng hạm đội, các chiến sĩ khác và nhân viên hậu cần.
Tuy nhiên, vừa bước vào khoang tàu, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Vệ Nam Từ trong bộ quân phục thẳng tắp đứng trong khoang tàu, đang nhìn cậu từ xa.
Tim Nguyên Thiểu đập mạnh một cái, sự chán nản trước đó biến mất không còn tăm hơi, thầm nghĩ tên này mặc quân phục trông thật sự rất gợi cảm! Nhưng trước mặt người khác, cậu không dám có biểu hiện gì, đành phải cố nén sự rung động trong lòng.
Hai người cứ “xử lý việc công” như vậy mà ở bên nhau cả buổi, giả vờ không quen biết nhau. Đợi đến khi thời gian trực của Nguyên Thiểu kết thúc và quay về chỗ ở, cậu vừa vào cửa đã bị Vệ Nam Từ ôm trọn vào lòng. Tin tức tố mùi lửa cháy từ từ lan tỏa, kích thích Nguyên Thiểu đến mức động tình không thôi.
“Có phải anh thấy bản thân cao tay lắm không?” Nguyên Thiểu giả vờ không vui đẩy hắn một cái.
“Anh không hề cảm thấy mình cao tay, ngược lại còn thấy mình rất ngốc!” Vệ Nam Từ nói: “Em có thấy người cao tay nào lại chuẩn bị cho người yêu mình một bất ngờ trẻ con như thế này không?”
Cậu bị màn tự giễu này của hắn làm cho dở khóc dở cười. Thật ra cậu không hề cảm thấy hắn trẻ con, trong mắt cậu, sự lãng mạn của đối phương rất có hiệu quả.
Hai người yêu nhau lâu như vậy, Vệ Nam Từ chưa bao giờ lười biếng trong việc tốn tâm tư dỗ cậu vui. Có lúc chưa chắc Nguyên Thiểu đã thích những chiêu trò này của hắn, mà là thích tấm lòng này của hắn.
“Sao anh lại ở đây?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Không yên tâm để em ở trên chiến hạm tuần tra một mình…”
Vệ Nam Từ ôm cậu hôn một lúc rồi lại nói: “Mấy tháng lâu quá, anh không xa em được.”
“Vệ Thiếu tá, có phải anh hơi mù quáng rồi không?” Nguyên Thiểu bật cười.
“Bảo vệ Omega của mình là thiên chức của Alpha. Anh khiến bản thân trở nên mạnh mẽ chính là để bảo vệ người mình quan tâm. Nếu không thể che chở cho em, vậy tất cả những chuyện anh làm còn có ý nghĩa gì nữa?”
Vệ Nam Từ đã nghe qua quá nhiều lời nói hào hùng của các Alpha ở Trung tâm Quân sự. Có người muốn bảo vệ Đế Quốc, có người muốn tung hoành giữa các vì sao, có người muốn làm anh hùng, có người muốn làm liệt sĩ…
Nhưng Vệ Nam Từ thì khác. Hắn chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho Nguyên Thiểu, và tất cả những gì Nguyên Thiểu quan tâm. Hắn cũng không cảm thấy điều này nhỏ bé hơn bất kỳ hoài bão vĩ đại nào của ai khác.
“Thiểu Thiểu…”
Vệ Nam Từ ôm Nguyên Thiểu, hai người dựa vào cửa sổ mạn tàu, ngắm nhìn dải ngân hà vô tận bên ngoài.
“Em có đồng ý kết hôn với anh không?” Hắn hỏi.
Nguyên Thiểu quay đầu nhìn hắn: “Đừng nói là anh mang cả nhẫn lên đây rồi nhé?”
Vệ Nam Từ bật cười, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị bấy lâu từ trong túi áo.
Nguyên Thiểu đưa tay mình cho hắn, khẽ nói: “Em đồng ý.”
“Thưa cậu Nguyên Thiểu, tôi tuyên bố, từ hôm nay cậu chính thức trở thành chồng chưa cưới của anh Vệ Nam Từ. Từ nay về sau, cậu phải cùng anh ấy đồng sinh cộng tử, cho dù là cái chết cũng không thể chia lìa hai người.”
Vệ Nam Từ vừa nói, vừa lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.
“Cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta, Vệ Thiếu tá, anh nổ cũng to thật đấy.”
“Việc do người làm mà! Biết đâu các vị thần tiên thấy chúng ta tình sâu nghĩa nặng, sẽ để chúng ta ở bên nhau mãi mãi thì sao?”
Nguyên Thiểu dựa vào lòng hắn, ngắm nhìn dải ngân hà bên ngoài, mở miệng nói: “Anh nói xem, nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta đến một thế giới khác và mất hết ký ức thì anh có còn nhận ra được em nữa không?”
“Đương nhiên rồi! Bất kể đến nơi đâu, bất kể cách bao lâu, bao xa… Anh đều có thể nhận ra em.”
“Vậy nếu như chúng ta không ở cùng một thời gian và không gian thì sao?”
“Vậy thì anh sẽ xé rách một khe hở thời gian và không gian, anh đuổi theo tìm em, hoặc là trộm em về…”
Dù sao đi nữa, hắn, Vệ Nam Từ, bất kể thế nào cũng không thể rời xa Nguyên Thiểu.
[Phiên ngoại tinh tế – Hết]