Vì Vệ Nam Từ đánh dấu tạm thời nên đã thành công xoa dịu được Nguyên Thiểu. Y chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã thiếp đi trong mơ màng.
Vệ Nam Từ dặn dò Kim Đĩnh Tử chăm sóc Nguyên Thiểu, sau đó đi lấy ngựa, đánh roi thúc ngựa đến Vân Châu.
Có người trong trang ấp nhanh chóng quay về, Tiết quản sự dẫn đầu đi vào, hai chân gần như mềm nhũn vì sợ hãi, mãi đến khi nhìn thấy hai đứa con của mình không hề hấn gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua thê tử của Tiết quản sự về nhà có việc nên không quay lại trang ấp, giao cho ông chăm sóc hai đứa con, nếu chúng có mệnh hệ gì thì ông cũng không muốn sống nữa. Tiết quản sự biết được là Nguyên Thiểu và Kim Đĩnh Tử đã cứu con mình, định dập đầu lạy hai chủ tớ tại chỗ.
“Ngài đừng khách sáo, bây giờ cũng không phải là lúc khách sáo.” Kim Đĩnh Tử khẽ nói: “Bọn trẻ sợ lắm rồi, ngài dỗ dành chúng đi. Công tử nhà ta không được khỏe, vừa mới ngủ thiếp đi, ta ở lại với ngài ấy một lát.”
Lúc này Tiết quản sự mới nhận ra sắc mặt của Nguyên Thiểu đang ngủ bên cạnh không được tốt lắm. Ông dặn dò hai đứa con ngoan ngoãn ở yên rồi rời đi một lát, lấy hai chiếc chăn mỏng sạch sẽ đến, đắp một chiếc lên người hai đứa trẻ, sau đó đắp chiếc còn lại cho Nguyên Thiểu.
“Trong trang ấp có một người thông thạo y thuật, có cần gọi đến chẩn trị cho Nguyên tư sử không?” Tiết quản sự hỏi.
“Không cần đâu, Vệ phó thống lĩnh đã đến Vân Châu mời đại phu rồi, sẽ nhanh chóng trở về thôi.” Kim Đĩnh Tử nói.
“Kim tiểu ca, ở đây chỉ đành làm phiền ngươi trước, ta còn phải đi xem đám cháy phía sau.”
Tối nay trang ấp bị cháy, Tiết quản sự còn phải bận rộn nhiều việc.
“Ngài mau đi đi, ở đây cứ giao cho ta là được.” Kim Đĩnh Tử nói.
Tiết quản sự lại nhìn hai đứa con đã ngủ say của mình một lần nữa mới quay người vội vã rời đi.
Lúc này, người trong trang ấp cũng lần lượt trở về. Chỉ tiếc là gió quá lớn, hoàn toàn không thể dập được ngọn lửa, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn dãy nhà phía sau càng ngày càng cháy lớn.
Tiết quản sự dẫn người đi dọn dẹp hết những vật dễ cháy gần đó, đề phòng lỡ như gió đổi hướng sẽ lan sang các nơi khác.
Nghĩ đến việc Nguyên Thiểu đang bệnh không khỏe, ông lại bảo đầu bếp đi đun chút nước nóng mang đến phòng gác cổng.
Kim Đĩnh Tử gọi Nguyên Thiểu dậy, cho y uống nửa bát nước. Uống nước nóng xong, Nguyên Thiểu cảm thấy bụng đỡ khó chịu hơn, lại ngủ thiếp đi.
Khoảng lúc trời tờ mờ sáng, Vệ Nam Từ đã dẫn Dư Mẫn Hành đến.
Thật đáng thương cho Dư Mẫn Hành đang ngon giấc thì bị người ta lôi ra khỏi chăn. Sau đó là xóc nảy cả đường trên lưng ngựa, khiến Tiểu Dư đại phu suýt nữa đã sùi bọt mép.
Lúc nhỏ hắn cũng từng theo Bùi Tư Viễn học võ, tuy võ lực không bằng Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác, nhưng so với người thường thì vẫn dư sức. Chỉ là hắn vốn chưa tỉnh ngủ, trên đường đi Vệ Nam Từ lại thúc ngựa như bay, chỉ hận không thể đưa hắn bay thẳng đến trang ấp.
Đến nơi rồi, Vệ Nam Từ xách người xuống khỏi ngựa rồi đi thẳng vào căn phòng nhỏ ở cổng. Kim Đĩnh Tử đang gà gật, trông thấy dáng vẻ của hai người thì giật cả mình.
“Mau xem đi.” Vệ Nam Từ đặt Dư Mẫn Hành xuống bên giường Nguyên Thiểu.
Dư Mẫn Hành liếc nhìn sắc mặt y, thấy sắc mặt của đối phương không đến nỗi tệ, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả xuống quá nửa. Không nói quá chứ lúc này sắc mặt của hắn còn tệ hơn Nguyên Thiểu nhiều. Hắn quay đầu lườm Vệ Nam Từ một cái, xoa hai tay cho nóng ấm rồi mới đặt lên cổ tay Nguyên Thiểu.
“Kể lại tình hình tối qua cho ta nghe một lượt.” Dư Mẫn Hành nói với Kim Đĩnh Tử.
Kim Đĩnh Tử không dám giấu giếm chút nào, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra tối qua cho hắn nghe, ngay cả cuộc đối thoại của hai người cũng không bỏ sót một câu, chỉ sợ sẽ làm lỡ bệnh tình của công tử nhà mình.
Vệ Nam Từ đứng nghe bên cạnh, bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu tối qua Nguyên Thiểu không tỉnh lại trong phòng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.
“Dư đại phu, công tử nhà ta sao rồi?” Kim Đĩnh Tử căng thẳng hỏi.
Sau khi Dư Mẫn Hành bắt mạch cho Nguyên Thiểu xong, lông mày từ từ giãn ra. Hắn quay đầu nhìn Vệ Nam Từ, hất cằm lên tiếng: “Vệ sư huynh, huynh xin lỗi ta trước đi.”
“Ta xin lỗi đệ cái gì?” Vệ Nam Từ nói: “Tình hình đêm qua như vậy, ta nào dám chậm trễ một khắc, chỉ có thể đánh thức đệ dậy thôi.”
“Ta không nói đến chuyện tối qua, ta nói chuyện trước đây. Từ lúc ở Kinh Thành đến suốt chặng đường tới Vân Châu, huynh đã bắt nạt ta bao nhiêu lần, ta đều nhớ hết đấy.” Dư Mẫn Hành ra vẻ “tiểu nhân đắc chí”.
Vệ Nam Từ nghi ngờ tiểu tử này đã sớm biết sự thật, chỉ chờ đến ngày hôm nay để dùng nó ra uy với mình. Nhưng trớ trêu thay, người nằm trên giường kia lại chính là điểm yếu của hắn, bây giờ Dư Mẫn Hành đang nắm chặt điểm yếu của hắn trong tay, hắn hoàn toàn không dám giãy giụa.
Mặc dù đoán được Dư Mẫn Hành có tâm trạng đôi co với mình tức là đã xác định Nguyên Thiểu không sao, nhưng Vệ Nam Từ vẫn ngoan ngoãn nhún nhường: “Tổ tông ơi, đệ muốn thế nào đây, muốn ta dập đầu lạy đệ hay sao?”
“Ta còn phải suy nghĩ thêm đã, huynh cứ nợ phần ân tình này trước đi.” Dư Mẫn Hành chỉ cần thái độ này của Vệ Nam Từ, thấy hắn nhún nhường thì cũng không được voi đòi tiên: “Chắc là tối qua tam ca bị dọa sợ, cộng thêm lúc đập cửa sổ đã dùng sức quá đà nên bị căng cơ thôi.”
“Vậy y… Không sao nữa chứ?”
“Tóm lại mấy ngày nay huynh phải hầu hạ cho tử tế, không được chậm trễ hay xảy ra sai sót.” Dư Mẫn Hành nói với Vệ Nam Từ: “Nửa năm tới ta tự khắc sẽ chăm sóc tam ca chu đáo, Vệ sư huynh cứ yên tâm.”
Lời này rõ ràng là nói cho Vệ Nam Từ nghe. Nhưng bây giờ Vệ Nam Từ đâu có tâm trạng đi so đo với hắn, đương nhiên là vị tổ tông này nói gì cũng đúng.
“Tìm một nơi thoải mái hơn để tam ca ngủ một giấc thật ngon đi.” Dư Mẫn Hành lại nói.
“Tiết quản sự đã sớm sắp xếp rồi, nhưng trước đó công tử vẫn ngủ, tiểu nhân không dám tự tiện di chuyển.” Kim Đĩnh Tử vội đáp.
Vệ Nam Từ nghe vậy bèn dùng chăn mỏng quấn lấy Nguyên Thiểu, ra hiệu cho Kim Đĩnh Tử dẫn đường.
Tối nay trang ấp bị cháy, chỗ ở của rất nhiều người đều bị ảnh hưởng, Tiết quản sự chỉ có thể tạm thời sắp xếp cho bọn họ ở trong mấy căn nhà phía trước. Mặt khác, ông biết Nguyên Thiểu không khỏe, cũng rất có tâm, cố ý sắp xếp cho đối phương một nơi ở sạch sẽ và rộng rãi.
“Bên phía Nguyên tư sử có cần gì thì cứ nói với ta một tiếng.”
Tiết quản sự vẫn còn nhớ ơn cứu mạng của y, vô cùng coi trọng Nguyên Thiểu.
Vệ Nam Từ sắp xếp cho Nguyên Thiểu xong mới nói với ông: “Ngươi dẫn Dư đại phu đến xem những người bị thương trong lán trại đi.”
Dư Mẫn Hành vừa nghe còn có người bị thương, lập tức cảm thấy đau đầu, nhưng thiên chức của một y giả lại khiến hắn không thể từ chối, đành phải xách hòm thuốc đi theo Tiết quản sự.
Tối nay trong lán trại có rất nhiều người bị thương, Vệ Nam Từ đã xử lý băng bó cho những người bị thương nhẹ rồi, nhưng những người bị thương nặng thì hắn lại dặn dò tuyệt đối không được di chuyển lung tung, kẻo xương gãy đâm vào nội tạng, lúc đó thật sự sẽ hết cách cứu chữa.
Đợi mọi người đi rồi, Vệ Nam Từ mới đến đi bên giường ngồi xuống. Nhìn Nguyên Thiểu đang ngủ say trên giường, cuối cùng hắn cũng có một chút cảm giác chân thực.
Trên suốt chặng đường đi và về Vân Châu, hắn đều cảm thấy mơ hồ, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Hắn vừa sợ hãi, vừa hối hận, sợ Nguyên Thiểu có mệnh hệ gì, hối hận vì lúc Nguyên Thiểu nói thật vào hôm qua, hắn lại không tin. Ngay cả bây giờ khi đã bình tĩnh lại, hắn vẫn còn cảm thấy khó tin.
Làm sao Tam lang có thể có con của hắn được?
Bọn họ đều là nam nhân, rốt cuộc chuyện này đã xảy ra như thế nào?
Có lẽ Dư Mẫn Hành sẽ có câu trả lời mà hắn muốn. Bây giờ Vệ Nam Từ gần như có thể khẳng định chắc chắn đối phương đã biết chuyện này từ trước, nếu không thì Nguyên Thiểu sẽ chẳng bảo hắn đi tìm Dư Mẫn Hành khi gặp nguy hiểm.
Nghĩ lại những hành động trước đây của Tiểu Dư đại phu lại càng chứng thực thêm cho điểm này.
Bắt đầu từ lúc rời Kinh, tiểu tử kia đã giấu bí mật, chắc là chỉ mong chờ đến ngày hôm nay. Nghĩ như vậy, có lẽ Dư tiên sinh cũng biết chuyện, thậm chí cũng có thể là do hắn giúp Nguyên Thiểu chọn địa điểm Vân Châu. Thảo nào Nguyên Thiểu lại nhận công việc này, chắc là để rời khỏi Kinh Thành, miễn cho người khác biết chuyện mình mang thai. Nếu đứa bé đã có từ trước khi rời Kinh, vậy chỉ có thể là vào đêm Tết Nguyên Tiêu đó.
Vệ Nam Từ cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở Kinh Thành, nhớ lại sự né tránh của Nguyên Thiểu và những cảm xúc tưởng chừng vô cớ kia, bây giờ dường như đều đã có lời giải thích.
Chắc là Tam lang đã biết từ lúc đó…
Y đã phải bất lực và sợ hãi đến nhường nào chứ?
Vệ Nam Từ vừa nghĩ đến đây là lại không khỏi xót xa.
Hắn nhìn Nguyên Thiểu trước mắt, dẹp bỏ ý định đi tìm Dư Mẫn Hành hỏi han. Hắn vẫn hy vọng mình có thể nghe được câu trả lời cho chuyện này từ chính Nguyên Thiểu. Dù sao sau này ngày tháng còn dài, hắn nhất định sẽ lắng nghe Tam lang nói, tuyệt đối sẽ không coi như một trò đùa nữa.
Nguyên Thiểu ngủ một giấc đến tận trưa. Mùi lửa cháy thoang thoảng trong không khí mang đến cho y cảm giác an toàn tuyệt đối, giúp y ngủ rất ngon.
Mãi cho đến khi bụng đói cồn cào, y mới từ từ tỉnh giấc.
Nguyên Thiểu vừa mở mắt ra đã trông thấy Vệ Nam Từ đang ngồi canh bên giường.
“Tam lang, ngươi tỉnh rồi à?” Vệ Nam Từ tiến lên đỡ y dậy.
Nguyên Thiểu mơ màng một lúc mới chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Y bất giác đưa tay sờ lên bụng dưới của mình, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Vệ Nam Từ nhận ra động tác của y, vội vàng an ủi: “Nó không sao, Tiểu Dư đã đến xem rồi, ngươi yên tâm.”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, nỗi lo trong mắt mới dần tan đi.
“Tam lang, ngươi còn khó chịu không? Bụng còn đau không?” Vệ Nam Từ hỏi.
Nguyên Thiểu lắc đầu, y trả lời: “Không đau nữa, nhưng hơi đói.”
“Ta đã nấu cháo xong rồi, sẽ cho người bưng qua ngay.”
Nói xong, Vệ Nam Từ đứng dậy ra ngoài dặn dò vài câu, chẳng mấy chốc Kim Đĩnh Tử đã bưng một thố cháo thịt nạc thơm phức đến.
Nguyên Thiểu muốn xuống giường nhưng Vệ Nam Từ lại không cho, hắn lấy khăn sạch nhúng ướt và lau tay lau mặt giúp y, lại bưng nước súc miệng đến cho y.
“Không cần như vậy đâu.” Nguyên Thiểu mất tự nhiên nói.
Y đâu phải đang ở cữ, Vệ Nam Từ làm hơi quá rồi.
“Tiểu Dư nói hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, không được lơ là.” Vệ Nam Từ múc cháo đến, kiên nhẫn thổi nguội rồi mới định đút cho y.
Nguyên Thiểu nếm thử một miếng, không khỏi nhíu mày.
“Không thích à?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ta muốn ăn mì.” Nguyên Thiểu nói.
“Vậy ta đi nấu mì cho ngươi.” Vệ Nam Từ đặt bát cháo xuống, dặn dò Kim Đĩnh Tử chăm sóc y, sau đó vội vàng ra khỏi cửa.
“Thêm một quả trứng.” Nguyên Thiểu gọi với theo bóng lưng của hắn.
Vệ Nam Từ vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Dư Mẫn Hành với vẻ mặt mệt mỏi.
“Vệ sư huynh, ta cũng muốn ăn mì, phiền huynh cho thêm hai quả trứng.” Dư Mẫn Hành nói.
Vệ Nam Từ lườm hắn một cái, cũng không đáp lời, nhanh chân đi về phía nhà bếp.
Dư Mẫn Hành vào phòng, lại đi đến bên giường bắt mạch cho Nguyên Thiểu. Thấy mạch tượng của đối phương hoàn toàn bình thường, hắn mới yên tâm.
“Ngươi cũng đi nghỉ đi, chỗ tam ca có ta trông chừng.” Dư Mẫn Hành nói với Kim Đĩnh Tử.
Kim Đĩnh Tử liếc nhìn Nguyên Thiểu, thấy công tử nhà mình gật đầu, lúc này mới lui ra.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Dư Mẫn Hành mới lên tiếng: “Cuối cùng cũng nói cho huynh ấy biết rồi à?”
“Hôm qua ta nói với hắn, hắn còn không tin, tưởng ta đang nói đùa.”
“Ta thấy bây giờ chắc chắn là tin rồi.” Dư Mẫn Hành nói: “Ngươi không biết dáng vẻ tối qua của huynh ấy thế nào đâu, lúc ta bị lôi ra khỏi giấc mơ, ta còn tưởng mình gặp ma. Tam ca à, lần này huynh có thể yên tâm rồi đấy, ta thấy bây giờ hồn vía của Vệ sư huynh chỉ hận không thể quấn lấy huynh cả ngày thôi.”
“Hắn có hỏi đệ gì không?”
“Làm gì có thời gian chứ, tối qua ta suýt nữa thì bị xóc chết trên đường về, chẳng nói được lời nào. Sau đó cũng không kịp hỏi, nhưng ta nghĩ chắc là sư huynh muốn nghe chính huynh nói ra hơn, nếu không có lẽ đã ép hỏi ta từ lâu rồi.”
Nguyên Thiểu hít một hơi thật sâu, lúc này cũng cảm thấy mơ hồ. Tối qua tình hình quá nguy cấp, y không kịp nghĩ gì cả. Bây giờ nghĩ đến Vệ Nam Từ đã biết sự tồn tại của đứa bé, trong lòng y như trút được một gánh nặng. Bởi vì Nguyên Thiểu biết, dù sau này gặp phải chuyện gì cũng sẽ có người gánh vác cùng y.
Quan trọng nhất là, y thấy dáng vẻ của Vệ Nam Từ hình như là vô cùng sẵn lòng chịu trách nhiệm.
“Hôm nay chúng ta có cùng về Vân Châu không?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Không vội, hôm qua huynh bị kinh sợ, cứ nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa đi. Vừa hay ta cũng phải ở lại, trong lán trại có hai người bị đè, thương thế khá nặng, có lẽ phải mổ.” Dư Mẫn Hành nói: “Ta đã cho bọn họ dùng thuốc trước rồi, ở lại quan sát thêm một hai ngày nữa rồi tính tiếp.”
Tối qua Nguyên Thiểu không biết chuyện lán trại bị gió thổi sập, nghe Dư Mẫn Hành nói mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Thảo nào nửa đêm mà trong trang ấp gần như không có ai, thì ra đều đã đi phụ cứu người. May mà cuối cùng, tuy người bị thương khá nhiều nhưng không ai mất, cũng là trong cái rủi có cái may.
“Chuyện này cũng xem như bọn họ phúc lớn mạng lớn, là huynh và tiểu tử này đã cứu mạng bọn họ đấy.” Dư Mẫn Hành nói: “Hai người kia bị thương rất nặng, nếu ta không đến, bọn họ sẽ chết vì mất máu quá nhiều hoặc là chết vì bị xóc nảy trên đường đến Vân Châu.”
Không ngờ tối qua Vệ Nam Từ tìm hắn đến, Nguyên Thiểu thì không sao, nhưng lại cứu được mạng của hai người kia.
“Là bọn họ may mắn thôi.”
“Chắc kiếp trước có tích đức đấy.” Dư Mẫn Hành nhìn bụng dưới của Nguyên Thiểu: “Tiểu tử này của huynh, chưa ra đời đã tích được phúc rồi.”
Dứt lời, hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn lên bụng dưới của Nguyên Thiểu: “Lớn nhanh thật.”
“Ta cũng thấy khá nhanh, ta nhớ đệ nói phải đợi thêm một thời gian nữa mới nhìn ra, nhưng ta tự nhìn lại thì thấy đã có chút da thịt rồi.” Nguyên Thiểu nói: “Có phải là do ta ăn nhiều quá không?”
Dư Mẫn Hành véo cánh tay y: “Có mập lên đâu, chẳng có thịt.”
Nói rồi, hắn ra hiệu cho Nguyên Thiểu vén áo lên, đưa tay sờ thêm một lúc.
“Chắc là tiểu tử này sẽ cao lớn lắm đây.” Dư Mẫn Hành nói: “Xem ra là giống với sư huynh của ta.”
Nguyên Thiểu nghĩ, nếu đứa bé giống Vệ Nam Từ thì cũng tốt, đến lúc đó có thể theo đối phương học võ. Tốt nhất là đừng giống như y, nếu cùng giống cả Bùi Tư Viễn và Dư Chu như Dư Mẫn Hành thì không hay cho lắm, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị nhị ca nghi ngờ.
Vệ Nam Từ bưng hai bát mì vào, thấy Dư Mẫn Hành đang sờ bụng Nguyên Thiểu thì lập tức ghen tuông. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại không thể nói được gì, chỉ đành kìm nén cảm xúc lại thôi.
“Có mì rồi.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu sợ hắn lại bắt mình ăn trên giường nên vội vàng đứng dậy bước xuống.
Vệ Nam Từ hầu hạ Nguyên Thiểu mặc y phục, lại cúi người mang giày vớ giúp y, khiến cả người Nguyên Thiểu mất tự nhiên.
Ngày thường y không quen để người khác hầu hạ như vậy, ngoài những lúc cần giúp đỡ mới phiền đến Kim Đĩnh Tử thì Nguyên Thiểu chưa từng để ai mang giày vớ giúp mình. Nhưng hành động của Vệ Nam Từ lại mang theo sự kiên quyết không cho phép y xen vào, Nguyên Thiểu không biết phải mở lời từ chối ra sao, chỉ đành để mặc cho đối phương thực hiện.
“Sư huynh, có cho thêm trứng giúp ta không?” Dư Mẫn Hành hỏi.
“Có.” Vệ Nam Từ đẩy một bát mì đến trước mặt hắn: “Của đệ đây.”
Sau đó, hắn lại đặt bát mì còn lại trước mặt Nguyên Thiểu, khẽ nói: “Ta cho ngươi ba quả trứng.”
Thứ mà Dư Mẫn Hành có, Tam lang nhà hắn cũng phải có, hơn nữa còn phải nhiều hơn đối phương.
Nguyên Thiểu: ”…” Cũng không cần phải như vậy!
“Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng.” Ánh mắt Vệ Nam Từ cứ dán chặt vào người Nguyên Thiểu, chỉ hận không thể tự tay đút cho y ăn.
Dư Mẫn Hành “chậc” một tiếng, thật sự không nhìn nổi nữa, bèn bưng bát của mình chạy đi. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy hình như mình vẫn chưa rời khỏi Kinh Thành.
Xem ra phụ thân của hắn dạy dỗ đồ đệ không chỉ dạy võ nghệ, mà ngay cả cái tính sến súa đó cũng dạy luôn một lượt.
Ha ha.
“Ngươi đừng nhìn ta nữa.” Nguyên Thiểu lên tiếng.
Vệ Nam Từ nghe vậy vội thu hồi ánh mắt, nhưng không lâu sau lại không khỏi tiếp tục ngước lên nhìn. Không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, nhưng từ khi biết Tam lang có thai, hắn cảm thấy đối phương càng yếu đuối hơn.
Thực ra sự yếu đuối này của Nguyên Thiểu hoàn toàn là do hắn tự tưởng tượng, ngay cả việc đối phương ăn một miếng mì mà hắn cũng lo người ta có bị bỏng miệng hay không.
“Hôm qua là do ta không đúng, không nên nghĩ rằng ngươi đang nói đùa.” Vệ Nam Từ nhân cơ hội tự kiểm điểm: “Ta thật sự không ngờ ngươi sẽ…”
“Ta có nói là ngươi không đúng đâu.” Nguyên Thiểu đặt bát đũa xuống nói.
Ánh mắt Vệ Nam Từ dừng lại trong bát của y, kinh ngạc phát hiện y đã ăn hết bát mì rồi, chỉ còn lại một quả trứng ở đáy bát.
“Còn… Còn ăn nữa không?” Hắn hỏi.
“No rồi.” Nguyên Thiểu sờ bụng, cảm thấy phiền lòng.
Cứ thế này, chẳng mấy chốc y sẽ phải mang một cái bụng lớn mất.
“Giận ta à?”
“Giận thì có ích gì?” Nguyên Thiểu liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo chút tủi thân.
Lúc mới có thai, trong lòng Nguyên Thiểu hết sức ấm ức. Đương nhiên Nguyên Thiểu cũng từng bất mãn đối với Vệ Nam Từ, dù sao nếu không phải đối phương quá chuẩn thì y cũng không đến mức dễ dàng dính bầu như vậy.
Nhưng hờn dỗi thì hờn dỗi, y vẫn biết đúng sai phải trái. Suy cho cùng, chuyện này cũng không phải là điều mà Vệ Nam Từ mong muốn.
“Đều tại ta.” Vệ Nam Từ nói.
“Đúng là tại ngươi.” Nguyên Thiểu nhỏ giọng lầm bầm: “Không biết tại sao lại chuẩn như vậy.”
“Tam lang…”
“Ta biết chắc chắn ngươi có rất nhiều câu hỏi.” Nguyên Thiểu đứng dậy nói: “Trước đây ta cũng từng nghĩ sẽ nói cho ngươi nghe nhưng không biết phải mở lời thế nào, cũng sợ nói ra đột ngột quá sẽ dọa đến ngươi.”
“Không sao, ngươi muốn nói thì ta nghe, nếu ngươi không muốn nói thì đợi đến khi muốn nói rồi hẵng tính. Dù sao thì bất cứ lúc nào, ta cũng ở đây.”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Phản ứng của Vệ Nam Từ từ tối qua đến hôm nay đều vượt quá dự đoán của y. Đối phương không hề có một chút do dự hay tò mò thái quá, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khiến Nguyên Thiểu khó xử.
“Ngươi còn nhớ tối qua ta hỏi ngươi, có phát hiện ra cơ thể của ta và ngươi khác biệt gì với nhau không?”
“Nhớ… Là bụng lớn hơn à?”
“Không chỉ có vậy.” Nguyên Thiểu đi đến bên bàn tìm giấy bút, trải giấy ra rồi phác thảo vài nét: “Bề ngoài cơ thể của chúng ta trông giống nhau, nhưng thực ra bên trong cơ thể ta có một thứ gọi là khoang sinh sản.”
Vệ Nam Từ sững người, rồi khẽ bừng tỉnh. Trước đây khi thân mật với Nguyên Thiểu, thực ra hắn cũng có cảm nhận được. Nhưng hắn không biết mình và Nguyên Thiểu khác nhau, hắn chỉ nghĩ mọi người đều như vậy.
“Cái này nối liền với nơi nuôi dưỡng đứa bé, cho nên sau khi ta và ngươi thân mật…”
“Tam lang… Sau này lúc ngươi sinh con, có nguy hiểm không?”
“Ta không biết, chuyện này phải xem Tiểu Dư đại phu nói thế nào.” Nguyên Thiểu đáp.
Từ xưa đến nay, sinh nở chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Ở thời đại tinh tế, dù khoa học và y học rất phát triển nhưng chẳng phải là không có Omega gặp nguy hiểm vì sinh nở. Xã hội cổ đại lại càng không cần phải nói, hàng năm có vô số nữ nhân phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn khi sinh con.
Bởi vậy người xưa mới có câu, mỗi lần sinh con là một lần đi qua Quỷ Môn Quan. Nhưng bây giờ Nguyên Thiểu không muốn nghĩ nhiều đến những chuyện này, kẻo lại tự tạo áp lực quá lớn, không tốt cho việc dưỡng thai của y. Vệ Nam Từ cũng nhận ra chủ đề này không hay lắm, bèn dừng lại kịp thời.
“Dư tiên sinh… Có giống như ngươi không?” Vệ Nam Từ hỏi.
Tuy rằng trước đây hắn cảm thấy ngoại hình của Dư Mẫn Hành có nét pha trộn của sư phụ và Dư tiên sinh quá rõ ràng, nhưng hắn không biết nam nhân có thể mang thai, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ hắn biết Nguyên Thiểu có thai, lại liên tưởng đến việc cha con họ Dư đã sớm biết chuyện này, bèn nảy sinh ý nghĩ kia.
“Dư tiên sinh không giống ta lắm.” Nguyên Thiểu đáp.
Vệ Nam Từ gật đầu, nhận ra đây là chuyện riêng tư của sư phụ và Dư tiên sinh nên không hỏi thêm nữa.
“Bây giờ ngươi đã biết hết rồi, ta nghĩ ta vẫn nên cần một lời chắc chắn từ ngươi.” Nguyên Thiểu nói: “Đứa bé này là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của chúng ta, sau này khi nó chào đời, ngươi có bằng lòng gánh vác một phần trách nhiệm của một người phụ thân không?”
“Đương nhiên rồi.” Vệ Nam Từ đáp.
“Vậy chúng ta cứ nói rõ ràng với nhau, trước khi nó chào đời, ngươi phải che giấu giúp ta, không được để người khác biết, đặc biệt là nhị ca của ta. Còn nữa, ngươi cũng phải giúp chăm sóc ta, bởi vì chính bản thân ta… Cũng có hơi sợ hãi.”
“Tam lang, đương nhiên là ta sẽ chăm sóc ngươi.”
“Sau khi đứa bé chào đời thì phải để ta nuôi, bởi vì nó là do ta sinh ra. Nhưng ngươi có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, chỉ cần đừng để nhị ca của ta nghi ngờ là được. Bổng lộc của ta chắc cũng đủ để nuôi nó, nhưng nếu ngươi muốn, ngươi cũng có thể cho chút tiền trợ cấp.”
Vệ Nam Từ nghe ra được điều gì đó trong lời nói của y, bèn hỏi lại: “Tam lang, ngươi chưa từng nghĩ đến khả năng khác sao?”
“Khả năng khác? Ý ngươi là để đứa bé theo ngươi à?” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng nó là do ta sinh ra, sự hy sinh của ta nhiều hơn ngươi, ta muốn nuôi nó, không muốn đưa cho ngươi.”
“Ngươi chưa từng nghĩ, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó sao? Giống như sư phụ và Dư tiên sinh vậy…”
Nguyên Thiểu sững người: “Ý của ngươi là?”
“Chúng ta thành hôn đi.”
“…”
Có một khoảnh khắc, trái tim Nguyên Thiểu không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. Nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại, đè nén sự rung động trong lòng xuống.
“Ngươi là vì đứa bé nên mới muốn thành hôn với ta sao?”
“Ta muốn cho hai người một danh phận.”
“Ai thèm cái danh phận của ngươi chứ?” Nguyên Thiểu nói: “Ta là quan viên triều đình, nhận bổng lộc triều đình, nhị ca của ta là thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, ta không cần danh phận gì cả, cũng không sinh đứa bé này ra chỉ vì những thứ đó.”
“Ta không có ý đó.”
“Tốt nhất là ngươi không có.”
Nguyên Thiểu vò nát tờ giấy, lại đốt đi bằng một mồi lửa.
“Vệ phó thống lĩnh, ngươi bằng lòng chịu trách nhiệm cho đứa bé này, ta rất vui. Nhưng ta sẽ không thành thân với người khác chỉ vì cái danh phận gì đó. Nếu sau này ta có thành thân thì nhất định phải là với người mà ta thích, và người đó cũng phải thật lòng thích ta. Không phải vì đứa bé, cũng không phải vì bất kỳ lý do nào khác…”
Cuối cùng Vệ Nam Từ cũng nhận ra mình đã nói sai, hơn nữa còn sai một cách trầm trọng. Nếu hắn nói ra lời này sớm hơn một ngày thì tốt rồi, nói vào lúc này chỉ khiến Nguyên Thiểu hiểu lầm mà thôi.
Nhưng hắn phải làm sao để chứng minh mình muốn thành hôn với Tam lang không phải vì đứa bé?
Hắn không chứng minh được, ngay cả sự thân mật giữa bọn họ cũng luôn tồn tại dưới danh nghĩa “giúp đỡ”. Vệ Nam Từ đột nhiên nhận ra, hắn và Tam lang quen nhau lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chủ động bày tỏ tình cảm.
Trước đây hắn không muốn nói nhiều là vì hắn đang đắm chìm trong mối quan hệ ổn định và thân thiết đó. Hắn không biết tình cảm của Nguyên Thiểu dành cho hắn, sợ mình nói ra điều gì sẽ dọa người ta chạy mất.
Hắn vốn định thả dây dài câu cá lớn, chinh phục Tam lang từng chút một, cho đến ngày nước chảy thành sông… Nhưng sự xuất hiện của đứa bé này đã bất ngờ làm đảo lộn kế hoạch của hắn, còn khiến hắn ăn nói không suy nghĩ mà thốt ra lời “thành hôn”.
Bây giờ Vệ Nam Từ chỉ hận không thể quay lại nửa tuần trà trước, bịt cái miệng của mình.
“Còn một chuyện nữa, ta nghĩ mình cũng nên nói cho ngươi biết.” Nguyên Thiểu cất giọng: “Sau khi ta có thai, ta không cần giúp đỡ mỗi tháng nữa.”
“Vậy tối qua ngươi…”
“Tối qua là ta muốn xoa dịu ngươi. Mấy ngày nay ngươi luôn có chút bực bội, ta sợ nói cho ngươi biết chuyện của đứa bé một cách đột ngột thì sẽ kích động đến ngươi, thế nên mới muốn xoa dịu ngươi một chút rồi nói sau, không ngờ nói ra rồi thì ngươi lại không tin.”
Vệ Nam Từ chợt nhận ra, hắn thầm nghĩ thảo nào tối qua phản ứng của Nguyên Thiểu lại không giống với trước đây.
“Tam lang…” Vệ Nam Từ lên tiếng hỏi: “Tối qua ngươi làm như vậy, ngoài việc xoa dịu ta ra thì có chút tâm tư nào khác không?”
Vành tai của Nguyên Thiểu đỏ bừng: “Có tâm tư khác thì đã sao? Ngươi dám nói ngươi giúp ta mà không có tâm tư khác à?”
“Ta có.”
“Vậy không phải là huề rồi sao?” Nguyên Thiểu cây ngay không sợ chết đứng: “Mọi người đều là nam nhân, thỉnh thoảng… thỉnh thoảng có chút tâm tư đó cũng không phạm pháp đúng chứ? Hơn nữa… Ngươi cũng đâu có thiệt!”
“Phải phải phải.” Vệ Nam Từ vội vàng gật đầu lia lịa, sợ đối phương nổi giận nên không dám hỏi thêm. Nhưng thực ra trong lòng hắn rất vui, Nguyên Thiểu thừa nhận có tâm tư đó với hắn, điều này chứng tỏ sự thân mật giữa bọn họ không chỉ đơn giản là giúp đỡ lẫn nhau.
Giống như tối qua, rõ ràng Tam lang có thể không cần thân mật với hắn, chỉ cần cho hắn ngửi một chút tin tức tố là có thể xoa dịu hắn rồi.
Nhưng đối phương vẫn làm như vậy, chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ Nguyên Thiểu muốn thân mật với hắn!
Bất kể đối phương xuất phát từ tâm tư giống hắn hay từ ham muốn thì đó vẫn được xem là một dấu hiệu tốt đối với hắn. Chỉ cần hắn bỏ thêm chút tâm sức, chứng minh tình cảm của mình với Nguyên Thiểu, nói không chừng đối phương sẽ đồng ý thành hôn với hắn.
Hôm đó, sau khi Nguyên Thiểu nghỉ ngơi rồi, Vệ Nam Từ đi tìm Dư Mẫn Hành một chuyến. Bây giờ hắn xem như đã hiểu tại sao tiểu tử này lại vênh váo trước mặt hắn như vậy. Mấy tháng tới đây, hắn muốn chăm sóc tốt cho Nguyên Thiểu thì thật sự phải nhờ cậy vào sự chỉ điểm của Dư Mẫn Hành.
“Sư đệ.” Vệ Nam Từ khách sáo nói: “Ân oán giữa chúng ta đều là do ta làm sư huynh không tốt, sau này đệ nói gì cũng đúng cả.”
Tính cách của Dư Mẫn Hành trông có vẻ cứng rắn nhưng thực chất lại rất dễ dỗ, là kiểu ăn mềm không ăn cứng. Hắn thấy Vệ Nam Từ hạ mình như vậy, cũng không làm ra chuyện gì khó xử.
“Nói đi, huynh lại muốn làm gì?”
“Bây giờ Tam lang có thai, ta phải chăm sóc cho tử tế, nhưng đệ cũng hay ta chẳng biết lấy một chữ về chuyện này, vẫn phải nhờ đệ chỉ điểm.”
“Vậy ta nể mặt tiểu tử kia, chỉ điểm vài chỗ cho huynh.” Dư Mẫn Hành vung tay, bày ra một tư thế rất thèm đòn: “Sau này khẩu vị của tam ca sẽ ngày càng tốt lên, huynh phải quản lý việc ăn uống của huynh ấy, nhưng không được nuông chiều, ăn nhiều quá sẽ khiến đứa bé quá to, sau này sẽ khiến huynh ấy gặp nguy hiểm. Mỗi ngày huynh phải dẫn huynh ấy đi dạo hoạt động, không được để huynh ấy lười biếng trong phòng cả ngày.”
“Sau này tay chân của huynh ấy có thể sẽ bị chuột rút, đó là vì dinh dưỡng đều đã bị đứa bé hút hết, lúc đó phải chú ý bồi bổ bằng thức ăn, sáng tối phải xoa bóp tay chân cho huynh ấy.” Dư Mẫn Hành lại nói: “Bụng lớn lên sẽ bị ngứa, lúc đó ta sẽ kê cho huynh một hộp dầu dưỡng da, mỗi ngày huynh xoa bóp bụng cho huynh ấy. Chuyện ăn ở đi lại ta không cần nói nhiều, huynh đi học hỏi người hầu của huynh ấy đi.”
Vệ Nam Từ ghi nhớ từng điều một, hắn hỏi: “Mỗi ngày cho y ăn gì? Ăn bao nhiêu?”
“Lúc đó ta sẽ liệt kê cho huynh một danh sách những thứ có thể ăn và không thể ăn, ăn bao nhiêu cũng sẽ nói cho huynh biết.”
Vệ Nam Từ nghe vậy mới yên tâm.
Tối đó trước khi đi ngủ, hắn đã bắt đầu làm theo ý của Dư Mẫn Hành, định xoa bóp tay chân giúp Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu bị hắn dọa giật mình, còn tưởng hắn định làm chuyện “bất chính”.
“Tiểu Dư nói sau này có thể tay chân của ngươi sẽ bị chuột rút, ta phải xoa bóp giúp ngươi mỗi ngày.”
“Không khoa trương đến vậy đâu.” Nguyên Thiểu nói: “Nếu thật sự cần đến những việc đó thì cứ để Kim Đĩnh Tử làm là được rồi.”
“Vậy không được, Kim Đĩnh Tử tay chân thô kệch, ta không yên tâm.” Vệ Nam Từ nói.
Kim Đĩnh Tử xách ấm nước vào phòng, nghe thấy lời này của Vệ Nam Từ, lập tức cảm thấy mơ hồ.
Hắn thầm nghĩ, Vệ phó thống lĩnh đang muốn giành việc với hắn sao? Chẳng lẽ không muốn làm ở Tuần Phòng Doanh nữa, muốn đến Nguyên phủ làm người hầu cho công tử nhà họ à?
“Tiểu Dư nói với bên ngoài là tối qua ngươi bị thương, phải nghỉ ngơi mấy tháng, nếu có ai hỏi ngươi và Kim Đĩnh Tử thì đừng để chuyện này lộ ra nhé.” Vệ Nam Từ dặn dò.
Kim Đĩnh Tử nghe vậy vội vàng đồng ý, thực ra hắn muốn hỏi xem rốt cuộc công tử nhà mình bị thế nào, tại sao từ tối qua đến giờ Vệ phó thống lĩnh lại căng thẳng như vậy? Chỉ hận không thể ngậm công tử nhà hắn trong miệng.
Nhưng trước mặt Vệ Nam Từ, hắn lại không dám nói nhiều, chỉ đành phải nhịn xuống.
“Hôm nay ta đã cho người sắp xếp rồi, tìm được mấy căn nhà bỏ trống ở thành Vân Châu, ngày mai quay về ta sẽ dẫn ngươi đi chọn một căn mình thích.” Vệ Nam Từ lại nói: “Sau khi chúng ta về thì sẽ dọn vào đó ở.”
“Ngươi chọn đi, đừng ồn ào quá là được.”
“Vậy được, ta sẽ quyết định.”
Vệ Nam Từ xoa bóp xong cánh tay giúp y rồi lại bắt đầu xoa bóp chân.
Nguyên Thiểu nhìn Kim Đĩnh Tử, ra hiệu cho hắn rằng có thể đi ngủ. Đợi Kim Đĩnh Tử đi rồi, Nguyên Thiểu mới nói với Vệ Nam Từ: “Phải nói chuyện này cho hắn biết.”
“Ta còn tưởng ngươi không muốn nói.” Vệ Nam Từ nói.
Hắn còn đang nghĩ, nếu Nguyên Thiểu không muốn để Kim Đĩnh Tử biết thì hắn sẽ đuổi người nọ đi. Nhưng Nguyên Thiểu muốn giữ người lại bên cạnh, Vệ Nam Từ cũng có thể hiểu được, trông tên người hầu này cũng khá trung thành, có hắn chăm sóc Nguyên Thiểu cũng không phải là chuyện xấu.
“Ngươi nói cho hắn biết đi.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta nói?”
“Ngươi không muốn nói?”
“Ta… Có thể nói.”
Vệ Nam Từ không ngờ Nguyên Thiểu lại định để mình nói cho Kim Đĩnh Tử biết, nhưng nghĩ lại thì chắc là Tam lang ngại ngùng. Dù sao khi đối phương nói thật với hắn cũng đã tốn rất nhiều công sức.
Mọi người ở lại trang ấp thêm một ngày rồi mới trở về thành Vân Châu.
Vệ Nam Từ làm việc rất nhanh gọn, trước khi bọn họ về thành đã cho người mua nhà xong xuôi, có thể dọn vào ở ngay trong ngày sau khi vừa mới về thành.
Ngôi nhà này đã được dọn dẹp từ sớm, vô cùng sạch sẽ. Không gian cũng yên tĩnh thanh nhã, Nguyên Thiểu vừa nhìn đã rất thích.
Ngay ngày dọn về, Vệ Nam Từ đã triệu tập toàn bộ người của Tuần Phòng Doanh từ trong doanh trại Vân Châu đến. Những người này đều là tâm phúc của hắn, vậy nên Vệ Nam Từ định để bọn họ bảo vệ sự an toàn của ngôi nhà này.
“Ngươi nói cho Kim Đĩnh Tử biết chưa?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Nói rồi, vừa về đã nói.” Vệ Nam Từ đáp.
Trước đó ở trang ấp không nói là vì không nắm chắc được phản ứng của Kim Đĩnh Tử. Bây giờ đã đến căn nhà này, người canh gác đều là người của mình nên cũng yên tâm hơn nhiều.
“Hắn phản ứng thế nào?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Lườm ta một lúc.”
Nguyên Thiểu: ”…”
Thật đáng thương cho Kim Đĩnh Tử, chắc chắn là giận mà không dám nói.
Sự kinh ngạc và phẫn nộ của Kim Đĩnh Tử kéo dài khoảng hai ba ngày mới dần dần bình tĩnh lại. Từ đó về sau, hắn chậm rãi chấp nhận chuyện này, ngoài việc chăm sóc Nguyên Thiểu cẩn thận hơn thì thay đổi duy nhất chính là lúc nhìn thấy Vệ Nam Từ, trong mắt luôn mang theo chút tức giận.
“Nếu nhị công tử biết, nhất định sẽ dạy dỗ ngài ấy thay cho công tử.” Kim Đĩnh Tử nói.
“Chuyện này không thể để nhị ca biết.” Nguyên Thiểu nói: “Ngươi biết, ta biết là đủ rồi.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả, ta không muốn làm nhị ca tức giận, lỡ như huynh ấy đòi liều mạng với Vệ Nam Từ thì sao? Đến lúc đó đứa con này của ta hoặc là thiếu một người cha, hoặc là thiếu một cữu cữu, đáng thương biết bao.”
Kim Đĩnh Tử nghĩ lại cũng đúng.
Nhưng chuyện lớn thế này, làm sao có thể giấu được nhị công tử chứ?
Có lẽ là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngày hôm sau, tùy tùng Trần Niên của Nguyên Quân Khác… Đã tìm đến tận cửa.
Lúc rời Kinh, Trần Niên đã được Nguyên Quân Khác dặn dò là phải bảo vệ sự an toàn của Nguyên Thiểu. Nhưng tên Vệ Nam Từ này lại chẳng thèm coi ai ra gì, lừa Nguyên Thiểu đi mất hơn nửa tháng không có lấy một tin tức.
Hai ngày nay cuối cùng cũng có tin, hắn nghe nói Nguyên Thiểu bị thương ở trang ấp, phải nghỉ ngơi mấy tháng.
Nghỉ ngơi tận mấy tháng, vừa nghe đã biết là bị thương rất nặng!
Trần Niên không dám chậm trễ chút nào, ngay ngày hôm đó đã dẫn theo huynh đệ của Vũ Lâm Vệ tìm đến tận cửa.
“Nguyên tư sử cần tĩnh dưỡng, Trần tướng quân vẫn nên về đi.” Ân Thời chặn cửa, không cho người vào.
“Nguyên tư sử là đệ đệ của Nguyên thống lĩnh chúng ta, y bị thương chúng ta đến thăm không phải là đạo lý hiển nhiên sao?”
“Trần tướng quân, ngươi đừng làm khó ta, đây là lệnh của lão đại chúng ta, hay là ngươi bảo Nguyên thống lĩnh đến nói chuyện đi? Nếu ngài ấy đến, chắc chắn chúng ta sẽ không dám ngăn cản.” Ân Thời nói.
Trần Niên bị hắn chọc cho tức điên, nhưng nghĩ đến việc mình từng giao đấu với tên này mà không chiếm được thế thượng phong, thế là hắn dẹp bỏ ý định đánh nhau một trận, chỉ tức giận dẫn người rời đi.
Ân Thời chạy đi báo cáo chuyện này với Vệ Nam Từ, nét mặt toàn là tranh công. Bọn họ đã đuổi được người của Vũ Lâm Vệ đi rồi, lần này thật là sảng khoái.
Ai ngờ Nguyên Thiểu nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt lập tức thay đổi: “Ngài bảo Trần Niên đi tìm nhị ca của ta?”
“À thì… Đúng vậy.” Ân Thời nói: “Ta chỉ cố ý làm khó hắn thôi, dù sao Nguyên thống lĩnh cũng ở Kinh Thành xa xôi thế kia.”
Vệ Nam Từ đưa chân đá hắn một cái: “Hồ đồ, mau đi mời người ta quay lại.”
“Hả?” Ân Thời khó hiểu: “Tại sao ạ?”
“Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, khách sáo một chút!” Vệ Nam Từ nói.
Hắn thở dài, thật sự là quá đau đầu. Bây giờ hắn sợ nhất là chuyện này truyền đến tai Nguyên Quân Khác, bởi vì Nguyên Thiểu đã nói là phải giấu nhị ca.
Nếu chuyện thật sự ầm ĩ đến trước mặt Nguyên Quân Khác, đối phương tìm đến tận Vân Châu thì hắn biết ăn nói với Nguyên Thiểu thế nào đây?
Vệ Nam Từ và Nguyên Quân Khác đối đầu với nhau bao nhiêu năm nay nhưng chưa lần nào hắn sợ đối phương như bây giờ.
Ai bảo Tam lang nhà bọn họ lại quan tâm đến người nhị ca này chứ!