Đoàn xe quay về trong ngày, xe ngựa của Nguyên gia không tiếp tục theo về Kinh Thành mà giữa đường đã đổi hướng đến trang viên ở vùng ngoại ô. Nguyên Thiểu gục bên cửa sổ xe nhìn đoàn xe quay về Kinh Thành, lúc này mới xem như đã hoàn toàn yên tâm.
Y không ngờ Nguyên Quân Khác lại đột nhiên đổi ý, đồng ý cho y đến trang viên. Hoặc có thể nói, không phải là đối phương tạm thời đổi ý mà đã có dự tính từ trước.
Bởi vì vừa rồi Nguyên Quân Khác nói trang viên đã được người thu xếp ổn thỏa từ hôm qua. Điều này có nghĩa là lúc đoàn người vừa đến ngoại ô Kinh Thành săn bắn, hắn đã sắp xếp xong mọi thứ.
“Kim Đĩnh Tử, ngươi nói xem nhị ca đã đồng ý cho ta đến trang viên rồi, tại sao lại cứ phải đưa ta đến buổi săn thu?” Nguyên Thiểu không hiểu nên hỏi: “Chẳng lẽ thật sự sợ ta buồn chán, muốn đưa ta đi giải khuây sao?”
“Có lẽ nhị công tử có lòng tin rằng sẽ thắng được Vệ Nam Từ, cho nên đưa công tử đến xem cảnh ngài ấy đoạt thưởng?” Kim Đĩnh Tử nói.
Nguyên Thiểu suy nghĩ một lúc, cảm thấy lý do này hơi gượng ép.
Trước đây y đã biết Nguyên Quân Khác và Vệ Nam Từ đối đầu gay gắt từ lâu, lúc đó chỉ nghĩ rằng nhị ca của mình cũng là hạng người hiếu thắng. Nhưng sau những ngày ở chung, y phát hiện tính hiếu thắng của Nguyên Quân Khác thực ra không mạnh như Vệ Nam Từ. Rất nhiều khi, các cuộc so tài giữa hai người đều là do Vệ Nam Từ khơi mào, mà Nguyên Quân Khác chỉ là ứng chiến mà thôi.
Huống chi, nếu nhị ca thật sự có ý muốn khoe khoang rằng hắn đoạt giải nhất, vậy tại sao lần gặp mặt vừa rồi lại không hề nhắc đến một lời?
Nếu đổi lại là Vệ Nam Từ, nói không chừng hắn sẽ lấy thanh kim đao đó ra treo lên cổ, chỉ sợ người ta không nhìn thấy.
Nhưng so với chuyện này, điều mà Nguyên Thiểu tò mò hơn là tại sao sau khi Nguyên Quân Khác biết nỏ kép là do y chế tạo lại không mảy may có chút khác thường nào? Vừa không hỏi gì, vừa không biểu hiện ra tâm trạng gì.
Rốt cuộc Nguyên Quân Khác thật sự không để trong lòng, hay là có suy nghĩ gì khác?
Nguyên Thiểu thở dài một hơi, cảm thấy nhị ca của y thật đúng là khó đoán.
Chẳng qua hiện tại, chuyện quan trọng nhất đối với y chính là vượt qua kỳ phát tình của tháng này trước, còn những chuyện khác thì có thể đợi sau khi y về Kinh Thành rồi hẵng lo sau.
Cùng lúc đó, trong đoàn xe quay về Kinh Thành, Nguyên Quân Khác vừa mới ứng phó với Tam Hoàng tử xong.
Sau khi nhìn thấy cặp nỏ kép kia, Tam điện hạ của bọn họ như bị mê hoặc, cứ luôn hỏi đông hỏi tây với Nguyên Quân Khác. Nếu không phải Nguyên Quân Khác không nói cho đối phương biết Nguyên Thiểu cũng đến bãi săn ở ngoại ô Kinh Thành, chắc chắn đối phương đã trực tiếp đi tìm người rồi.
“Tam điện hạ rất tò mò về tiểu công tử nhỉ.” Trần Niên cười nói.
“Không phải là chuyện tốt.” Nguyên Quân Khác nhìn bóng lưng của Tam Hoàng tử trên lưng ngựa, lặng lẽ thở dài một hơi.
Trần Niên sững sờ, lúc đầu vẫn chưa hiểu lắm, nhưng rồi cũng hiểu ý của câu nói này.
Nguyên Quân Khác là thống lĩnh của Vũ Lâm Vệ Nam nha, một trong những người được bệ hạ tin tưởng nhất, Nguyên Thiểu lại là đệ đệ của hắn. Nếu Tam điện hạ kết bạn với Nguyên Thiểu, cũng đồng nghĩa với việc kết bạn với Nguyên gia.
Hoàng tử kết bạn với thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, việc này không phải là chuyện đùa.
“Lần này thống lĩnh đưa tiểu công tử đến, vốn là định tiến cử cho bệ hạ đúng không?” Trần Niên hỏi.
“Trước đây Nguyên Thiểu chỉ biết ăn chơi lêu lổng cả ngày, vốn dĩ ta cũng không ngờ một ngày nào đó nó thật sự có thể đi vào con đường đúng đắn. Nhưng lần này rơi xuống nước, trải nghiệm một phen như vậy, cả con người giống như đều đã thay đổi rồi.” Nguyên Quân Khác nói: “Trước đây ngươi cũng biết nó thế nào rồi đấy…”
“Có lẽ vì ngài ấy từng giãy giụa bên bờ vực sinh tử nên đã nghĩ thông suốt hơn?”
“Bất kể là vì lý do gì, nó học được cái tốt đương nhiên là ta vui mừng.” Nguyên Quân Khác nói: “Ta nghĩ nếu nó đã có thiên phú về nghề mộc, không bằng nhân cơ hội này tiến cử nó cho bệ hạ, đưa nó vào Vũ Lâm Vệ hoặc đại doanh trại khác, còn hơn là để nó lông bông bên ngoài.”
Nguyên Thiểu biết chế tạo nỏ, chỉ riêng tay nghề này thôi cũng đã đủ giúp y nhận được mức lương bổng rất đáng kể trong quân doanh rồi. Quan trọng hơn là khi ở trong doanh trại, Nguyên Thiểu phải chịu sự quản thúc, tâm tư cũng không dễ đi chệch hướng nữa.
Trần Niên nghe vậy khá là cảm khái, thầm nghĩ Nguyên thống lĩnh của bọn họ cũng coi như là đã lo vỡ cả tim vì người đệ đệ này.
Chỉ tiếc trời cao không chiều lòng người, hôm nay Nguyên Quân Khác vừa mới mở lời, Tam Hoàng tử đã đột nhiên chen vào một câu bảo Nguyên Quân Khác giới thiệu Nguyên Thiểu với hắn.
Việc đã đến nước này, Nguyên Quân Khác chỉ có thể tạm thời gác lại suy nghĩ, không nhắc đến chuyện Nguyên Thiểu cũng đang ở ngoại ô Kinh Thành.
Chỉ là không ngờ vị Tam Hoàng tử này lại thật sự không chịu buông tha, lải nhải trước mặt Hoàng đế cả nửa buổi trưa. Cuối cùng Hoàng đế cũng hết cách mới thuận miệng nói một câu, bảo rằng sẽ để Nguyên Quân Khác đưa Nguyên Thiểu vào cung dự tiệc sinh thần của hắn thì hắn mới buông tha.
“Vậy về sau còn nhắc đến chuyện này không?” Trần Niên hỏi.
“Chuyện này phải xem ý của bệ hạ.” Nguyên Quân Khác nói: “Ta đưa Nguyên Thiểu đến buổi săn thu là đã chào hỏi với bệ hạ rồi.”
Nghĩa bóng là, Hoàng đế đã biết Nguyên Thiểu ở trong doanh trại, nhưng hôm nay lại không nói muốn gặp y phần lớn là có những cân nhắc khác.
“Vậy nếu Tam điện hạ kết bạn với tiểu công tử trong cung yến sẽ có hậu quả gì không?”
“Chuyện cung yến là do bệ hạ đề cập, ngươi và ta không cần phải lo lắng chuyện này.”
Hoàng đế của bọn họ làm việc quả quyết, tâm tư sâu sắc, Nguyên Quân Khác không dám giở trò gì ở trước mặt ông ấy. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy mà thôi.
Bên kia, xe ngựa của Nguyên Thiểu nhanh chóng đến được trang viên. Trước khi đến, y chỉ nghe Kim Đĩnh Tử nói ở ngoại ô phía Đông có một trang viên, y còn tưởng là loại trang viên kiểu nông trại.
Nhưng đến nơi Nguyên Thiểu mới phát hiện, trang viên này hoàn toàn khác biệt so với những gì y tưởng tượng. Gọi nơi này là trang viên, không bằng gọi là biệt uyển, hơn nữa còn là loại có quy cách của Hoàng gia.
Từ đó có thể thấy Hoàng đế thật sự rất coi trọng Nguyên Quân Khác, nếu không cũng sẽ không ban tặng một khu biệt uyển như vậy.
“Trước đây ta đã từng đến chưa? Ta không nhớ rõ lắm.” Nguyên Thiểu xuống xe ngựa, không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh.
“Trước đây công tử chê nơi này cách xa Kinh Thành, không có gì thú vị nên gần như chưa bao giờ đến.” Kim Đĩnh Tử nói.
Nghĩ lại cũng phải, với tính cách của nguyên chủ chắc chắn là thích ở lại Kinh Thành náo nhiệt hơn.
“Tiểu công tử.” Quản gia trong trang viên bước ra đón, có phần nhiệt tình nói: “Ngài đi đường mệt nhọc, có muốn ra phía sau ngâm suối nước nóng trước không?”
Nguyên Thiểu không ngờ trong trang viên này lại có cả suối nước nóng, lập tức vui mừng khôn xiết, không kịp tham quan một vòng trang viên đã kéo Kim Đĩnh Tử ra hậu viện.
“Nếu có thể ở lại đây mãi thì tốt rồi.” Nguyên Thiểu ngâm mình trong hồ nước nóng, thoải mái đến mức cứ lẩm bẩm nói mãi.
“Công tử quên rồi à, nơi này cách Kinh Thành gần hai canh giờ đi đường đó. Nếu ngài ở lại trang viên, muốn đến tửu lầu uống một chén rượu cũng mất cả nửa ngày.” Kim Đĩnh Tử nói.
“Không phải trong trang viên cũng có đồ ăn thức uống sao?”
“Nhưng đầu bếp trong trang viên chắc chắn không bằng trong phủ của chúng ta.”
Nguyên Thiểu cười một tiếng, y lại không mấy để tâm đến chuyện này. Sau khi xuyên qua, y vẫn luôn khổ não vì kỳ phát tình của bản thân. So với việc sau này mỗi tháng đều phải tìm cớ đến đây trốn mấy ngày, không bằng cứ ở lại đây lâu dài.
Chỉ là không biết nhị ca có đồng ý với yêu cầu này của y hay không?
Hôm đó, Nguyên Thiểu ngâm mình ở hậu viện rất lâu, cho đến khi gia nô đến báo cơm tối đã được chuẩn bị xong, y mới lưu luyến không rời mà ra ngoài.
Đúng như Kim Đĩnh Tử nói, tay nghề của đầu bếp ở đây quả thực bình thường. Nhưng chung quy đều là hương vị nhà làm, Nguyên Thiểu vẫn ăn rất vui vẻ.
Sau bữa tối, Nguyên Thiểu gọi Kim Đĩnh Tử cùng y đi dạo một vòng trong hoa viên, cũng đại khái hiểu được tình hình ở đây.
Số người hộ viện, quét dọn, làm vườn trong trang viên này cộng lại chỉ khoảng chừng hai mươi người, ít hơn một chút so với Nguyên Thiểu tưởng tượng.
“Sau khi lão gia và phu nhân rời Kinh, nhị công tử cảm thấy trang viên này để trống cũng không có ai ở, thế là cho phần lớn người trong trang viên đi, chỉ giữ lại những người này.” Kim Đĩnh Tử giải thích.
“Ít người cũng tốt, ít người thì càng thanh tịnh.”
Có như vậy y mới dễ dàng che giấu bí mật của mình.
Sau khi vào đêm, Nguyên Thiểu lại tính toán về kỳ phát tình của mình một chút. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là ngày mai hoặc ngày kia.
Y đã chuẩn bị trước rất nhiều, còn cố ý đến thư phòng chọn không ít sách. Nếu thật sự đến lúc đó, y có thể lấy cớ đóng cửa đọc sách, tiện thể cho cả Kim Đĩnh Tử rời đi. Cố gắng mấy ngày, cắn răng chịu đựng chắc cũng vượt qua được.
Đêm đó, có lẽ vì quá căng thẳng nên Nguyên Thiểu ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, y cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, toàn thân khó chịu không nói nên lời.
Cảm giác này…
Nguyên Thiểu đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, thầm nghĩ rằng nó đến rồi sao?
Y đưa tay sờ lên má và cổ của mình, cảm giác quả thực có hơi nóng. Hơn nữa y có thể ngửi thấy tin tức tố mùi hạt dẻ của mình đang lan tỏa trong không khí vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Nguyên Thiểu vui mừng, nằm lại vào trong chăn. Đợi đến khi Kim Đĩnh Tử qua gọi y dậy, y bèn tìm cớ nói không muốn dậy để đối phương mang cơm đến cho mình.
Cả ngày hôm sau, Nguyên Thiểu đều trốn trong phòng không ra ngoài. Nhưng không biết tại sao y lại cảm thấy kỳ phát tình lần này của mình không giống như trước đây.
Ngoài việc tin tức tố không tự chủ được mà tràn ra ngoài cùng với việc cơ thể y hơi nóng, đầu hơi không thoải mái thì y không hề có triệu chứng nào khác. Vừa không trở nên nhạy cảm, vừa không có khao khát đối với một chuyện cụ thể nào đó, cả người có thể nói là thanh tâm quả dục.
Nguyên Thiểu không hiểu lắm, nhưng y lặng lẽ đợi một ngày, quả thực không có tình huống khó xử nào xảy ra. Không chỉ vậy, ý thức của Nguyên Thiểu vẫn luôn tương đối tỉnh táo, cũng không có bất kỳ hành động mất kiểm soát nào.
Lúc ăn tối, Kim Đĩnh Tử đến xem y, y cũng thể hiện rất tốt ở trước mặt đối phương, không để người khác nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường.
Chẳng lẽ sau khi y xuyên qua vết nứt không gian và thời gian, cơ thể đã xảy ra những thay đổi nào đó?
Hình như cũng không phải là không có khả năng này…
Nguyên Thiểu thầm nghĩ có thể là thế giới này đã tiến hành đồng hóa ở một mức độ nào đó đối với cơ thể y, khiến cho triệu chứng của kỳ phát tình trở nên yếu đi.
Nguyên Thiểu càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này vô cùng hợp lý, dù sao chuyện một Omega xuyên đến một thế giới không có Alpha vốn đã rất hoang đường rồi.
Vạn vật tự nhiên đều có logic và quy luật tồn tại của nó, một khi sự cân bằng bị phá vỡ thì sẽ sinh ra hành vi tự điều chỉnh. Cho nên nhất định là luồng sức mạnh thần bí khiến y xuyên đến đây đã làm suy yếu một số thuộc tính Omega của y để duy trì sự cân bằng nào đó.
Nói không chừng trong tương lai không xa, y cũng sẽ giống như những người trong thế giới này, hoàn toàn biến thành một nam nhân bình thường.
Nghĩ như vậy, Nguyên Thiểu lập tức cảm thấy tương lai tràn đầy ánh sáng!
Nhưng sự việc không hề suôn sẻ như y nghĩ. Đêm đó triệu chứng của Nguyên Thiểu đột nhiên trở nên nặng nề hơn, đầu óc càng thêm mê man, nhiệt độ trên người cũng ngày càng cao, về sau dường như y đã sốt đến nỗi không biết gì xung quanh. Đợi đến khi Nguyên Thiểu tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.
Kim Đĩnh Tử sợ muốn chết, nói là nếu y còn không tỉnh thì hắn chỉ có thể đưa y trở về Kinh Thành.
“Ta không sao.” Nguyên Thiểu vội nói.
“Trong trang viên có một lão bộc biết chút y thuật, ông ấy nói công tử chắc là bị sốt.”
“Đúng vậy, ta chỉ là bị sốt thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.”
Nguyên Thiểu cảm thấy may mắn vì trong trang viên không có đại phu giỏi y thuật. Bằng không, nói không chừng đã có thể nhìn ra y không phải bị sốt.
Nếu Nguyên Thiểu có thêm một chút kinh nghiệm sống thì đã nhận ra rằng, có lẽ bản thân y thật sự chỉ là đang phát sốt mà thôi. Cái này cũng bởi vì dưới điều kiện y tế của thời đại tinh tế, rất nhiều người đến khi trưởng thành còn chưa từng có cơ hội bị sốt một lần nào.
Nguyên Thiểu chưa từng bị bệnh, tình trạng cơ thể tồi tệ nhất mà y từng đối mặt chỉ có kỳ phát tình. Cho nên đương nhiên y sẽ xem những triệu chứng quen thuộc như đau đầu, toàn thân nóng hổi này là kỳ phát tình.
Dĩ nhiên, lý do Nguyên Thiểu đưa ra kết luận này một cách hợp lý đến thế còn là vì chu kỳ phát tình của y chưa từng sai lệch. Không nhiều một ngày cũng không thiếu một ngày, vừa hay chính là ngày y bắt đầu sốt.
Càng trùng hợp hơn là lần ngã bệnh này của Nguyên Thiểu cũng kéo dài gần sáu bảy ngày, gần như đồng bộ với độ dài của kỳ phát tình.
Vì vậy bảy ngày sau, khi ngồi xe ngựa về Kinh Thành, Nguyên Thiểu đã hoàn toàn trút bỏ được một nỗi lo trong lòng.
“Công tử khó khăn lắm mới đến trang viên ở vài ngày, không ngờ lại cứ bệnh mãi.” Kim Đĩnh Tử có chút tiếc nuối nói: “Nếu không phải hai ngày nữa phải tham gia cung yến thì công tử đã có thể ở lại thêm vài hôm rồi.”
“Không sao, cùng lắm thì tháng sau lại đến.” Nguyên Thiểu ra vẻ thoải mái nói.
Y thầm nghĩ, nếu triệu chứng kết hợp nhiệt của mình từ từ thuyên giảm thì nói không chừng không lâu sau sẽ có thể hoàn toàn biến mất. Như vậy y chỉ cần tìm cơ hội đến trang viên trốn thêm vài lần nữa là được.
Thậm chí Nguyên Thiểu còn cảm thấy với tình trạng hiện tại của mình, cho dù ở lại Nguyên phủ cũng không sao. Đại ca và nhị ca cùng lắm cũng chỉ cho rằng y bị bệnh mà thôi.
Nguyên Thiểu về phủ nghỉ ngơi thêm hai ngày, cơ thể rất nhanh đã hồi phục hoàn toàn.
Đến ngày hai mươi bảy, từ sớm Kim Đĩnh Tử đã chuẩn bị xong trang phục mà Nguyên Thiểu sẽ mặc vào cung, còn cố ý kiểm tra thêm mấy lần, sợ có gì sai sót. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên công tử nhà hắn vào cung, không thể qua loa đại khái được.
Dựa theo phong tục của triều Đại Uyên thì tiệc sinh thần của Tam Hoàng tử được tổ chức vào buổi tối.
Chưa đến hoàng hôn, Kim Đĩnh Tử đã hầu hạ Nguyên Thiểu thay y phục. Lúc này, người hầu trong viện của Nguyên Quân Hoài đẩy xe lăn gỗ đến.
Nguyên Thiểu thấy vậy vội vàng bước ra đón, đưa tay hành lễ với đại ca rồi cười hỏi: “Đại ca, huynh xem ta mặc bộ này thế nào?”
Nguyên Quân Hoài nhìn kỹ một lượt, trông thấy Nguyên Thiểu mặc trường bào tay rộng màu xanh nhạt, trên eo treo một miếng ngọc bội màu trắng toát ra thần thái thoải mái sạch sẽ. Mái tóc dài ngang vai của y giờ vẫn chưa thể búi lên được, chỉ có thể nửa buông nửa buộc sau gáy khiến cả người y càng có cảm giác của thiếu niên sáng lạng.
“Rất đẹp, cẩn thận vào cung bị vị công chúa nào đó nhìn trúng, chọn đệ làm phò mã đó.” Nguyên Quân Hoài nói đùa.
“Vậy thì tốt quá, nhà chúng ta và nhà bệ hạ sắp thành thông gia rồi.” Nguyên Thiểu phụ họa.
“Vậy thì nhị ca của đệ cũng không tiện tiếp tục làm chức thống lĩnh Vũ Lâm Vệ này nữa, để tránh người ta có cớ nói Nguyên gia chúng ta quá nổi bật ở Kinh Thành.” Nguyên Quân Hoài lại nói.
Nguyên Thiểu nghe vậy ngẩn ra, cứ cảm thấy trong lời nói của đại ca mình có ẩn ý.
“Hôm nay ta đến đây là để dặn dò đệ một câu, vào cung nhớ thận trọng từ lời nói đến hành vi, không được lỗ mãng.” Nguyên Quân Hoài nghiêm mặt nói: “Nhớ kỹ, đệ có thể kết bạn với tất cả mọi người trong cung yến, nhưng phải giữ khoảng cách với một người duy nhất.”
“Ta biết, là Vệ Nam Từ đúng không?” Nguyên Thiểu nói: “Hắn là kẻ thù không đội trời chung của nhị ca.”
“Sai rồi.”
“Không phải Vệ Nam Từ, vậy thì là ai?”
“Tam điện hạ.” Nguyên Quân Hoài nói.
Nguyên Thiểu hơi mờ mịt, y không hiểu cho lắm, tại sao Nguyên Quân Hoài lại dặn dò mình điều này.
Hôm nay không phải là sinh thần của Tam điện hạ sao? Y đến chúc mừng sinh thần của người ta, mà phải giữ khoảng cách với chủ nhân bữa tiệc?
Nhưng không đợi Nguyên Quân Hoài giải thích thêm, người gác cổng đã tới báo rằng xe ngựa do nhị công tử phái đến đón Nguyên Thiểu đã tới rồi.
Nguyên Thiểu không trì hoãn nữa, chỉ bảo Nguyên Quân Hoài yên tâm rồi dẫn Kim Đĩnh Tử vội vã ra khỏi phủ.
Xe ngựa đi đến cổng cung thì dừng lại. Hai chủ tớ xuống xe, chậm rãi đi theo cung nhân dẫn đường.
Vì là lần đầu tiên Nguyên Thiểu tiến cung nên khá tò mò, y vừa đi theo cung nhân vừa lén lút đánh giá xung quanh.
Hoàng cung của triều Đại Uyên này cũng khá hoành tráng, nhưng không phải kiểu hoành tráng dát vàng nạm bạc, mà là kiểu hoành tráng cổ kính trang nghiêm.
Tóm lại là ai đứng ở bên trong cũng đều có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và cảm giác áp bức đặc thù của hoàng quyền.
Nói đến cảm giác áp bức, bước chân của Nguyên Thiểu khựng lại. Y ngẩng phắt đầu lên, lúc này mới phát hiện mình suýt nữa đã đâm vào một người.
“Ngươi…” Nguyên Thiểu nhíu mày, sau khi nhìn thấy người đã cản đường mình, y lại nuốt ngược câu chất vấn đã đến bên miệng vào trong.
Không biết là do oan gia ngõ hẹp hay sao mà người đầu tiên y gặp khi vào cung lại là Vệ Nam Từ!
“Nguyên tiểu công tử, ta tìm ngươi khổ lắm đấy.” Vệ Nam Từ nói.
“Ngài muốn làm gì?” Nguyên Thiểu lùi lại một bước: “Đây là Hoàng cung đó!”
Vệ Nam Từ thấy vẻ mặt cảnh giác của Nguyên Thiểu thì biết ngay y có hơi sợ mình. Thế là hắn hạ giọng nói: “Nguyên tiểu công tử đừng hiểu lầm, Vệ mỗ tìm ngươi không phải vì ân oán trước đây. Hơn nữa, giữa ngươi và ta vốn không có ân oán, những chuyện của ta và lệnh huynh đều là chuyện cũ rích rồi, không đáng để nhắc đến trước mặt ngươi.”
Nguyên Thiểu bị hắn nói đến nỗi mù tịt, hỏi: “Vệ phó thống lĩnh, rốt cuộc ngài muốn làm gì?”
“Làm một cặp nỏ kép giúp ta.” Vệ Nam Từ nói: “Bao nhiêu bạc, ngươi cứ ra giá.”
Nguyên Thiểu ngẩn người, không ngờ hắn lại đến vì nỏ kép.
“Vệ phó thống lĩnh vẫn nên đi tìm người khác làm đi…”
“Ta chỉ tìm ngươi.” Vệ Nam Từ nói: “Điều kiện gì cũng được, ngươi cứ việc mở lời. Hơn nữa ta có thể bảo đảm với ngươi, tuyệt đối không dùng nỏ mà ngươi làm cho ta để đánh nhị ca ngươi.”
Nguyên Thiểu: “…”
Người này thật không biết xấu hổ, chẳng phải mấy ngày trước người không chịu thua là hắn sao?
Nguyên Thiểu quay đầu nhìn xung quanh, bây giờ bọn họ đang ở trên một con đường trong cung. Gần khu vực này, ngoài y, Kim Đĩnh Tử và cung nhân dẫn đường ra thì chỉ có Vệ Nam Từ và Ân Thời sau lưng hắn.
Có lẽ là vì sợ Vệ Nam Từ nổi nóng sẽ ra tay với mình, nên thái độ của Nguyên Thiểu cũng mềm mỏng đi nhiều.
Y ngẩng đầu nhìn Vệ Nam Từ, nhỏ giọng hỏi: “Nếu ta không đồng ý, ngài sẽ thế nào?”
“Bám lấy ngươi.” Vệ Nam Từ nói một cách đương nhiên, không cho Nguyên Thiểu chút cơ hội thương lượng nào.
Nguyên Thiểu hiểu rõ đạo lý quân tử không chấp nhặt chuyện nhất thời, giả vờ tủi thân nói: “Nhưng không có sự cho phép của nhị ca, ta không dám tùy tiện đồng ý. Nếu ngài muốn ta làm nỏ cho ngài… Ngài phải đi tìm nhị ca của ta trước đã.”
Vẻ bề ngoài của Nguyên Thiểu vốn đã ngoan ngoãn, lúc này y hạ giọng xuống càng khiến cả người trông đáng thương vô cùng.
Vệ Nam Từ vừa thấy bộ dạng này của y, thái độ lập tức mềm mỏng đi không ít. Hắn nhớ, hình như tiểu công tử Nguyên gia này hay khóc nhỉ?
Dù sao đây cũng là trong cung, dọa người ta khóc thì không hay ho mấy. Nghĩ vậy, hắn chỉ có thể nhượng bộ nói: “Thôi được, ta có thể đi tìm Nguyên Quân Khác trước.”
Nguyên Thiểu nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình đã tạm thời thoát được người này, lát nữa lại đi tìm nhị ca mách tội.
Thế nhưng y đứng tại chỗ đợi một lúc lâu, lại thấy Vệ Nam Từ vẫn khoanh tay đứng trước mặt mình, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Nguyên Thiểu thầm nghĩ, hắn không đi thì mình đi chắc là được nhỉ?
Nhưng y vừa đi được vài bước thì cảm thấy luồng áp lực sau lưng cũng đi theo. Nguyên Thiểu quay đầu nhìn đối phương, vẻ mặt y mang theo chút bực bội nhưng nhiều hơn vẫn là bất lực.
Vệ Nam Từ bắt gặp ánh mắt của y, hắn thản nhiên cười một tiếng. Dáng vẻ đó có hơi đáng ghét, còn có phần ngạo mạn.
Nguyên Thiểu chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì. Mãi cho đến khi đi tới góc rẽ của con đường trong cung thì đụng phải Nguyên Quân Khác.
Nguyên Thiểu như thể nhìn thấy cứu tinh, lập tức chạy mấy bước đến bên cạnh nhị ca nhà mình, sau đó quay đầu liếc nhìn Vệ Nam Từ một cái rồi nhỏ giọng mách tội với Nguyên Quân Khác: “Nhị ca, hắn dọa ta.”
Nguyên Quân Khác ra vẻ tùy ý đưa tay ra cản, che Nguyên Thiểu ở sau lưng mình.
Vệ Nam Từ vừa thấy Nguyên Quân Khác thì nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khó tin, khách sáo mở miệng: “Sư huynh…”
“Không cần phải diễn!” Nguyên Quân Khác nói.
“Có gì từ từ nói…”
“Miễn bàn!”
Nguyên Thiểu không ngờ Nguyên Quân Khác lại ngang ngược như vậy, không khỏi cảm thấy hả hê trên nỗi đau của người khác.
Vệ Nam Từ: “…” Là hắn nhìn nhầm sao?
Vừa rồi tiểu công tử Nguyên gia còn vô cùng tủi thân, gương mặt đầy vẻ bất lực, lúc này lại đang trốn sau lưng nhị ca của y mà cười trộm?