Mấy năm nay, trong số con cháu của Alpha đã báo cáo với Vệ Nam Từ lại có thêm mấy thiếu niên lần lượt phân hóa. Nhưng tương đối mà nói, thật ra số người phân hóa cực kỳ ít ỏi, phần lớn Alpha thành hôn với người bình thường đều sinh con cái ra là người bình thường, chỉ có số ít Alpha có sức mạnh tinh thần cao hơn thì con cái mới có người phân hóa thành Alpha hoặc Omega.
Đối với thế hệ AO hậu bối này, Vệ Nam Từ vô cùng coi trọng, đã đặt ra cho bọn họ những quy tắc vô cùng nghiêm ngặt.
Những quy tắc này vừa là để bảo vệ số ít Omega trong đó, cũng là để bảo vệ tất cả bọn họ. Dù sao ở thế giới này, một khi có người không tuân thủ quy tắc thì rất dễ làm liên lụy đến tất cả mọi người. Nói trắng ra, ở thế giới này, bọn họ chính là châu chấu trên cùng một sợi dây, bảo vệ đối phương chính là bảo vệ bản thân mình.
Sau khi Nguyên Tiểu Mộc phân hóa chưa đầy một năm, tiểu nhi tử Đồng gia là Đồng Thời cũng phân hóa, trở thành một Omega giống như Nguyên Thiểu.
Trước đây phu phu Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ vẫn luôn rất lo lắng về kết quả phân hóa của muội muội.
Mãi cho đến năm Điềm Điềm mười ba tuổi, đón nhận kỳ kinh nguyệt đầu tiên…
Ngày nữ hài có kỳ kinh nguyệt đầu tiên thường đi kèm với sự phân hóa.
Nếu trong ngày này không có phản ứng phân hóa của Alpha hay Omega, điều đó có nghĩa nàng là một Beta. Mà ngoại hình của Beta nữ không có gì khác biệt so với nữ tử bình thường, nói cách khác, Điềm Điềm sẽ giống hệt như các cô nương trong thế giới này, không cần lo lắng về các thời kỳ đặc biệt hay những phiền não khác mà AO phải đối mặt.
Thật ra tính tình của Điềm Điềm giống Vệ Nam Từ hơn, trước đây Nguyên Thiểu còn tưởng nàng sẽ phân hóa thành Alpha, không ngờ cuối cùng nàng lại là Beta. Nhưng Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ đều rất hài lòng với kết quả này, chỉ vì AO ở thế giới này quá ít, phân hóa thành Beta có nghĩa là sau này nàng sẽ có được nhiều lựa chọn hơn cho cuộc đời của mình.
Trong vấn đề giáo dục và trưởng thành của Điềm Điềm, phần lớn là nhờ có Ôn Tiểu Lạc.
Dù sao Nguyên Thiểu và Vệ Nam Từ cũng là hai nam nhân, có nhiều điều bất tiện trong việc chăm sóc con trẻ, đặc biệt là khi con cái lớn lên thì lại càng có nhiều chuyện cần kiêng kỵ. May mà Ôn Tiểu Lạc thân thiết với đứa trẻ này, cộng thêm đứa con đầu lòng của nàng và Nguyên Quân Khác cũng là nữ hài nên từ nhỏ hai tỷ muội này gần như là trưởng thành cùng nhau.
Khi Điềm Điềm lớn lên, Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc cũng đã trở thành những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Đặc biệt là Vệ Bánh Tổ, hai năm nay vóc dáng cao lên vùn vụt, bây giờ đã gần bằng Vệ Nam Từ rồi.
“Phụ thân, ngày mai ở Quốc Tử Giám có hội thơ, ta đi xem được không?” Vệ Bánh Tổ hỏi Vệ Nam Từ.
Hai năm nay cùng với sự trưởng thành của chúng, Vệ Nam Từ càng quản lý hai huynh đệ nghiêm khắc hơn, ngoài thời gian ở Quốc Tử Giám thì ra vào những lúc khác đều phải báo cáo lại, còn phải cho người hầu đi theo.
“Con hiểu thơ văn à? Đến hội thơ làm gì?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ta… Không phải Tiểu Mộc muốn đi sao? Ta phải đi theo bảo vệ đệ ấy.” Vệ Bánh Tổ nói: “Chủ yếu là ta nghe nói Đồng Huyên cũng đi, ta phải đề phòng một chút, lỡ như hắn bắt nạt Tiểu Mộc thì sao?”
Vệ Nam Từ nhướn mày, hỏi hắn: “Đệ đệ Omega của Đồng Huyên có đi không?”
“Y thì… Ta không hỏi.” Vệ Bánh Tổ gãi gãi chóp mũi, vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên.
“Đi đi, tự quản tốt bản thân.” Vệ Nam Từ nói: “Nếu dám gây sự, cả đời này con đừng hòng ra khỏi phủ.”
“Vâng.” Vệ Bánh Tổ nghe thấy Vệ Nam Từ đồng ý thì lập tức vui mừng khôn xiết.
Nguyên Thiểu từ bên ngoài đi vào, thấy bộ dạng này của đại nhi tử thì không khỏi tò mò.
“Nó nhặt được bạc à?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Không có tiền đồ thôi.” Vệ Nam Từ kéo Nguyên Thiểu vào lòng hôn một cái, dưới đáy mắt tràn đầy sự cưng chiều vô tận.
Tuy Nguyên Thiểu đã qua tuổi tam tuần nhưng không hề lộ vẻ già dặn, trông cũng chỉ tầm hai mươi mấy tuổi. Hai người thành hôn bao nhiêu năm, nhưng sự say mê của Vệ Nam Từ dành cho y chẳng những không giảm mà còn tăng lên, luôn cảm thấy thương y bao nhiêu cũng không đủ.
Năm ngoái, Vệ Nam Từ đã từ chức ở Tuần Phòng Doanh, bây giờ chỉ giữ một chức quan hư hàm. Mà sau khi hắn rảnh rỗi, hắn chỉ hận không thể dính lấy Nguyên Thiểu mỗi ngày.
“Hai năm nay đám nhóc con cũng không cần lo lắng nữa, chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút không?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Đi đâu?”
“Đến phía Bắc xem tuyết, đến phía Nam ngắm mây, triều Đại Uyên có nhiều nơi đẹp lắm.”
“Hay đấy.” Nguyên Thiểu nghĩ ngợi: “Chúng ta đến trang viên suối nước nóng ở ngoại ô Kinh Thành ở mấy ngày trước đi.”
“Được.” Vệ Nam Từ lại cúi xuống hôn y một lúc, thầm nghĩ cho dù đi đâu thì cũng như nhau.
Bất kể đến nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh Nguyên Thiểu, trong mắt hắn sẽ chỉ có một mình người này. Còn Nguyên Thiểu nhìn thấy tuyết hay thấy mây, bọn họ đang ở nước Bắc hay ở Giang Nam, thật ra đều không hề quan trọng.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bất kể là ở giữa tinh hà rộng lớn hay là ở ngay tại mảnh trời đất này…
Đối với Vệ Nam Từ, điều quan trọng duy nhất, người bên cạnh hắn chính là Nguyên Thiểu!
Như vậy đã đủ rồi.