Nhưng ngoài dự đoán của Nguyên Thiểu, mấy ngày sau, Vệ Nam Từ lại đi theo Nguyên Quân Khác đến Nguyên gia.
Nguyên Thiểu nghe thấy tiếng động bèn đi xuống lầu, lần này suýt chút nữa lại ngã vào lòng Vệ Nam Từ. Đối phương như thể cố tình đứng đợi, hắn cứ đứng bên ngoài thang máy, mỉm cười tủm tỉm nhìn Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu muốn mở miệng gọi hắn, nhưng liếc nhìn gương mặt đang sa sầm của Nguyên Quân Khác, thế là cậu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh hai.
“Lần này cậu xem nhanh lên!” Nguyên Quân Khác kéo em trai, lại dẫn Vệ Nam Từ vào phòng mình.
Lần trước Vệ Nam Từ nói muốn đến xem mô hình, nhưng không biết tại sao sau khi đến rồi thì lại nói là không xem nữa.
Nguyên Quân Khác vốn cũng không ưa gì Vệ Nam Từ, đối phương xem hay không, hắn cũng chẳng thèm quan tâm! Không ngờ hôm nay Vệ Nam Từ lại nhắc đến chuyện cũ, nói rằng mình chưa xem mô hình, không thể chứng minh Nguyên Quân Khác thật sự có.
Hết cách rồi, Nguyên Quân Khác đành phải dẫn đối phương về lần nữa.
“Xem đi!” Nguyên Quân Khác cẩn thận mở tủ ra, ra hiệu cho Vệ Nam Từ xem nhanh rồi biến lẹ.
Vệ Nam Từ nựng nựng khuôn mặt nhỏ của Nguyên Thiểu nhân lúc Nguyên Quân Khác không chú ý.
Lúc Nguyên Thiểu quay đầu nhìn hắn, trong tay đã bị nhét cho một con thỏ đan bằng cỏ. Trong giờ thủ công ở trường mẫu giáo hôm nay, Vệ Nam Từ đã học theo cô giáo và đan cái này, trông rất thô sơ, nhưng có thể miễn cưỡng nhận ra nó là một con thỏ. Bé Nguyên Thiểu chưa từng thấy thứ này, cầm trong tay chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ.
“Sao lại nhận đồ của người khác lung tung vậy?” Nguyên Quân Khác nhìn thấy con thỏ cỏ trong tay em trai, không vui cho lắm.
“Anh ấy… Là bạn của anh hai… Không phải người khác ạ.” Nguyên Thiểu nói nhỏ.
“Ai là bạn của cậu ta chứ?”
Ngoài miệng Nguyên Quân Khác tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không bắt em trai trả lại đồ.
“Nguyên Quân Khác, chiến hạm tuần tra của cậu đẹp thật…” Vệ Nam Từ nghiêm túc tham quan mô hình chiến hạm tuần tra của Nguyên Quân Khác, nói tiếp: “Nhà tôi có mô hình phi thuyền kiểu mới nhất, cậu có muốn xem không?”
“Thật không đấy?” Nguyên Quân Khác thoáng kinh ngạc.
“Cậu không tin thì đến xem đi!” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu nghe vậy vội nhìn sang anh hai nhà mình thì trông thấy đối phương nhíu mày có vẻ rất do dự, rõ ràng là vô cùng hứng thú nhưng lại vì sĩ diện nên không muốn đồng ý với đối phương.
“Anh hai…” Nguyên Thiểu thấy vậy bèn kéo tay anh hai, nói nhỏ: “Em muốn xem ạ.”
“Thiểu Thiểu muốn xem à, dẫn em ấy đến xem đi.” Vệ Nam Từ vội nói.
Nguyên Thiểu nhìn anh hai nhà mình với vẻ mặt mong chờ, Nguyên Quân Khác do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua, nói với Vệ Nam Từ: “Không phải tôi muốn xem, là Thiểu Thiểu muốn xem nên tôi mới đi đấy.”
Vệ Nam Từ cười, không vạch trần hắn. Cứ như vậy, Vệ Nam Từ dẫn hai anh em đến nhà mình.
Nhà Vệ Nam Từ cách nhà Nguyên Thiểu không xa, đều ở trong cùng một khu, đi bộ qua một hồ nước nhân tạo nhỏ là đến.
Lúc đi trên đường, Nguyên Quân Khác vẫn giữ vẻ mặt không tình nguyện, đến khi hắn vào nhà Vệ Nam Từ nhìn thấy đống mô hình phiên bản giới hạn kia của đối phương thì lập tức sững sờ. Nói ra cũng thật trùng hợp, mấy mẫu mô hình mà hắn thiếu, Vệ Nam Từ đều vừa hay có đủ cả.
“Gọi anh trai đi.” Vệ Nam Từ lại bắt đầu trêu chọc Nguyên Thiểu nhân lúc Nguyên Quân Khác không chú ý. Bé Nguyên Thiểu lén nhìn Nguyên Quân Khác, thấy đối phương không để ý, thế là sáp lại bên tai Vệ Nam Từ gọi một tiếng “anh trai”.
Vệ Nam Từ chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như vậy, thật sự là càng trêu càng thích. Hắn kéo Nguyên Thiểu ra khỏi phòng, tìm đủ loại đồ ăn vặt cho đối phương.
Ngày thường Nguyên Thiểu ở nhà bị quản lý rất nghiêm, không được ăn rất nhiều thứ linh tinh, lúc này thấy đồ ăn ngon là hai mắt không khỏi sáng rỡ.
“Nhưng… Anh hai sẽ tức giận.” Nguyên Thiểu nói nhỏ.
“Yên tâm đi, anh canh chừng giúp em.”
Vệ Nam Từ ra hiệu cho Nguyên Thiểu ngồi trên sofa, còn mình thì quay lại cửa phòng, dựa vào đó canh chừng thay Nguyên Thiểu.
Tuy trong lòng bé Nguyên Thiểu có hơi lo sợ, nhưng dù sao cậu vẫn còn nhỏ tuổi, không chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Cậu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận rón rén sáp lại, liếm một miếng kem dâu tây.
Ngọt thật! Bé Nguyên Thiểu nuốt nước bọt, cầm lấy cái thìa nhỏ bên cạnh rồi múc một thìa kem.
Ở nhà, y tá chăm sóc không cho cậu ăn linh tinh, mỗi lần đều là lúc anh cả và anh hai ăn kem thì mới cho cậu ăn một hai miếng. Nhưng trẻ con thích nhất là ăn mấy thứ này, người lớn càng không cho ăn thì cậu lại càng thèm.
Ngày hôm đó, lúc Nguyên Quân Khác bước ra khỏi phòng, Nguyên Thiểu đã ăn trộm hết nửa hộp kem. Mãi đến khi nhận được tín hiệu của Vệ Nam Từ, cậu mới lưu luyến không nỡ đặt thìa nhỏ xuống, lóc cóc chạy đến bên cạnh.
Hắn nhịn cười, giơ tay lau đi vệt kem dính trên khóe miệng giúp cậu. Nguyên Thiểu vội giấu hai tay ra sau lưng, sợ anh hai nhà mình nhìn thấy. May mà trong lòng Nguyên Quân Khác toàn là mấy mô hình phiên bản giới hạn kia của Vệ Nam Từ, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của em trai mình.
“Thích không?” Vệ Nam Từ mở miệng hỏi.
Nguyên Quân Khác mím môi, trông có vẻ hơi giãy giụa.
Thừa nhận là thích thì mất mặt cỡ nào chứ? Nhưng nếu nói không thích thì lại quá trái lòng. May mà bé Nguyên Thiểu mở miệng đúng lúc: “Thích ạ!”
“Thích thì sau này cứ đến nếu muốn xem.” Vệ Nam Từ nói xong nhìn sang Nguyên Quân Khác: “Thiểu Thiểu muốn đến, cậu sẽ đi cùng em ấy mà, đúng chứ?”
Nguyên Quân Khác cũng không ngốc, thấy có bậc thang thì thuận thế bước xuống, giả vờ tùy ý gật đầu. Nguyên Thiểu lập tức vui mừng khôn xiết, lén cười với Vệ Nam Từ một cái, lúc này mới vui vẻ về nhà cùng anh hai.
Sau khi Vệ Nam Từ tiễn hai anh em về và quay lại nhà, hắn nhìn thấy hộp kem mà Nguyên Thiểu ăn còn thừa trên bàn.
Ngày thường hắn chưa bao giờ thích ăn những thứ này, hắn luôn cảm thấy cái vị ngọt ngấy không có gì hay ho. Nhưng hắn nhớ lại dáng vẻ ăn kem ngon lành của bé Nguyên Thiểu là lại không khỏi cảm thấy tò mò, bèn cầm lấy cái thìa nhỏ rồi múc lên nếm thử.
Đúng là hơi ngọt thật, nhưng hình như cũng ngon hơn trong tưởng tượng của hắn một chút.
Ngày hôm đó, Vệ Nam Từ đã ăn hết phần kem còn lại trong hộp. Kết quả là tối cùng ngày, hắn bị đau bụng, được người nhà đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.
Vệ Nam Từ nằm trên giường trong bệnh viện, mãi mà không khỏi lo lắng, thầm nghĩ có phải kem có vấn đề gì hay không? Cục bột nhỏ của Nguyên gia kia ăn nhiều như vậy, lẽ nào cũng đã bị đau bụng rồi? Đối phương nhỏ thế kia, nếu bị đau bụng thì đáng thương quá! Hắn vừa lo lắng vừa tự trách, cả đêm không ngủ được mấy.
Vệ Nam Từ ở bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày mới được xuất viện. Việc đầu tiên hắn làm sau khi về nhà chính là đến Nguyên gia một chuyến.
Nguyên Thiểu nhìn thấy hắn trong màn hình giám sát thì rất vui, chạy một mạch xuống lầu. Vệ Nam Từ thấy dáng vẻ hoạt bát lanh lợi này của cậu thì mới thoáng yên tâm hơn.
“Anh trai…” Bé Nguyên Thiểu thấy hắn thì cười toe toét: “Anh hai không có ở nhà ạ.”
“Anh biết, anh đến thăm em.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu nghe vậy rất vui, vội kéo hắn vào nhà ngồi.
“Em không sao chứ?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Không ạ…” Nguyên Thiểu không hiểu: “Anh bị ốm ạ?”
Vệ Nam Từ không muốn để cậu lo lắng, bèn lắc đầu.
“Anh trai… Anh lại đây.” Nguyên Thiểu kéo tay hắn, dẫn hắn lên lầu.
Vệ Nam Từ không rõ lý do, nhưng vẫn đi theo bé Nguyên Thiểu vào phòng của đối phương.
Cậu bê đống đồ chơi của mình ra, kéo Vệ Nam Từ ngồi xuống rồi dâng chúng như dâng vật báu, ra hiệu cho đối phương cứ chơi tự nhiên.
Vệ Nam Từ lớn hơn cậu ba tuổi, thứ hắn thích đã không còn giống bé Nguyên Thiểu nữa rồi. Nhưng đối mặt với sự “nhiệt tình” của cậu, hắn cũng không nỡ từ chối, vậy mà lại thật sự ngồi trong phòng Nguyên Thiểu chơi với cậu cả buổi. Mãi cho đến khi ước chừng Nguyên Quân Khác sắp tan học, Vệ Nam Từ mới rời đi.
“Anh trai… Anh còn đến tìm em chơi nữa không?” Bé Nguyên Thiểu tiễn hắn ra cửa, trong ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến.
Vệ Nam Từ giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Đương nhiên rồi.”
Cậu nghe hắn nói vậy thì mới yên tâm.
Sau đó, Vệ Nam Từ bèn trở thành khách quen của Nguyên gia. Tuy mặt ngoài Nguyên Quân Khác vẫn luôn không chào đón đối phương lắm, nhưng cũng chưa bao giờ không cho hắn vào nhà.
Dù sao ở nhà Vệ Nam Từ có mô hình mà Nguyên Quân Khác không có, hắn cũng phải thỉnh thoảng qua đó xem. Đương nhiên, mỗi lần Nguyên Quân Khác đến nhà Vệ Nam Từ thì đều phải dẫn theo Nguyên Thiểu, nói mỹ miều là em trai muốn đến.
Cái cớ này của Nguyên Quân Khác đúng là trật mà lại trúng, Nguyên Thiểu thật sự rất thích đến nhà Vệ Nam Từ chơi, mặc dù sau này hắn không dám cho cậu ăn kem nữa nhưng Nguyên Thiểu vẫn thích đến.