Vệ Nam Từ ngồi bên cạnh cũng không phiền phức cho lắm, hắn chỉ chuyên tâm bóc hạt dẻ trong tay để ăn, cũng không quấy rầy Nguyên Thiểu.
Thực ra nếu Nguyên Thiểu không nhìn hắn, y hoàn toàn có thể coi như hắn không tồn tại.
Nhưng không biết là do tác dụng tâm lý hay là vì lý do nào khác mà Nguyên Thiểu hoàn toàn không thể lờ đi sự tồn tại của hắn.
Vệ Nam Từ giống như một con mãnh thú có sức sát thương cực lớn, cho dù có thu lại hết móng vuốt rồi nằm yên ở đó, thậm chí giấu đi cả răng nanh thì cũng không che giấu được cảm giác áp bức toát ra khỏi người hắn.
Trong lúc nói chuyện, các cung nhân đã bưng rượu và thức ăn lên, lần lượt bày lên trên bàn trước mặt các vị khách. Để có thêm chỗ trên bàn, bọn họ dọn đi những đĩa điểm tâm và hoa quả khô được bày ra trước đó theo quy củ.
Thời điểm cung nhân dọn đĩa hạt dẻ nhỏ, Vệ Nam Từ đột nhiên đưa tay ra chặn lại, dọa người kia suýt nữa làm rơi cả khay.
“Để cái này lại.” Vệ Nam Từ nói.
Cung nhân nghe vậy vội vàng rụt tay, không dám động vào đĩa hạt dẻ của hắn nữa.
Nguyên Thiểu ngồi gần nhìn thấy cảnh này, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Tin tức tố của y có mùi hạt dẻ, thế nên y rất ít khi ăn loại hạt này. Mỗi lần thấy người khác ăn hạt dẻ, y đều bất giác nảy sinh ra một cảm xúc kỳ lạ.
Đặc biệt là lúc này, người ngồi trước mặt y và còn đang bóc hạt dẻ lại là Vệ Nam Từ…
Thân hình của Vệ Nam Từ vô cùng cao ráo, tay dài chân dài, ngồi trước bàn khiến chiếc bàn trông có vẻ nhỏ đi.
Chỉ thấy hai tay hắn cầm một quả hạt dẻ, kiên nhẫn bóp nhẹ một cái trước, sau đó đầu ngón tay khẽ cạy vào chỗ hở ra rồi bóc vỏ, thế là một nhân hạt dẻ vàng óng rơi vào giữa ngón tay của hắn.
Có lẽ là vì tay Vệ Nam từ quá lớn nên nhân hạt dẻ ở trong tay hắn trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng một hạt dẻ nhỏ như vậy, lúc hắn ăn cũng không nuốt xuống một lần mà thường cắn một nửa rồi nhai kỹ nuốt chậm trong miệng, sau khi ăn xong nửa đó thì mới ăn nửa còn lại.
Cảnh tượng đó trông vô cùng kỳ lạ, vừa mâu thuẫn lại không hài hòa, dễ khiến người ta liên tưởng đến một con mãnh thú đang vờn quanh con mồi. Khi chúng không đói, bắt được con mồi rồi thì sẽ dùng cách này để ăn, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn xé xác con mồi từng chút một rồi cho vào bụng.
“Nguyên Thiểu vị hạt dẻ” nhập vai một cách sâu sắc, không nhịn được rùng mình một cái. Y lặng lẽ dịch ghế của mình đi để bản thân cách xa Vệ Nam Từ hơn một chút.
Vệ Nam Từ nhận ra hành động của Nguyên Thiểu, không những không ngăn cản mà còn chủ động đẩy bàn ra giúp y.
Nguyên Thiểu giận mà không dám nói gì, liếc hắn một cái, trong lòng khó chịu vô cùng.
“Phụt…”
Nhờ vào bộ dạng vừa hèn vừa không phục của y mà tâm trạng của Vệ Nam Từ tốt lên hẳn.
“Thực ra hôm nay ta ngồi ở đây, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng.” Vệ Nam Từ giơ ngón tay chỉ một vòng trong sảnh: “Ngươi nhìn những người luyện võ này đi, có mấy người đã liếc trộm ngươi không chỉ một lần đâu đấy, ngươi biết bọn họ có ý đồ gì rồi chứ?”
Đương nhiên là Nguyên Thiểu biết, chắc hẳn bọn họ đều đã nghe nói về cây nỏ của nhị ca.
Đối với một số người luyện võ, cây nỏ kép mà y làm ra giống như những món đồ chơi phiên bản giới hạn mà các otaku ở thời đại tinh tế cuồng nhiệt theo đuổi. Người khác nhìn vào có thể sẽ thấy bình thường, nhưng đối với người yêu thích nó thì hận không thể coi như báu vật.
Bản thân Tam Hoàng tử cũng thích thứ này, vậy nên những người mà hắn kết bạn ắt hẳn cũng là những người có cùng sở thích.
Do đó mà trong số những khách mời tối nay, có không ít người sau khi biết thân phận của Nguyên Thiểu đã để mắt đến y.
“Nếu không phải ta ngồi ở đây, lát nữa không biết sẽ có bao nhiêu người đến quấy rầy ngươi đâu.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu liếc hắn một cái, thầm nghĩ chuyện này đối với y cũng không phải là chuyện gì đáng mừng. Bị một hung thần thế này canh giữ cũng chẳng khá hơn việc đối phó với những người luyện võ kia là bao.
“Này.” Vệ Nam Từ thấy Nguyên Thiểu không để ý đến hắn bèn duỗi tay ra chọc nhẹ vào vai y.
Nguyên Thiểu quay đầu nhìn, trên mặt lại là vẻ giận mà không dám nói gì.
“Chê ta phiền phức à?” Vệ Nam Từ hỏi y: “Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta sẽ lập tức biến mất.”
“Đã nói là phải hỏi nhị ca của ta rồi.” Nguyên Thiểu nhỏ giọng nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy cũng không tức giận, tự rót cho mình một chén rượu, trông có vẻ khá thảnh thơi. Nguyên Thiểu bất lực chỉ có thể cúi đầu ăn, trong lòng mong sao buổi cung yến này sớm kết thúc.
Sau khi mọi người đã uống qua ba tuần rượu, dường như Tam Hoàng tử cũng đã có chút say, hắn rời khỏi chỗ ngồi bắt đầu nói cười với khách khứa xung quanh.
Nguyên Thiểu nghĩ bản thân và Tam Hoàng tử cũng không quen biết, chắc đối phương sẽ không để ý đến y, nhưng ý nghĩ này vừa vụt qua thì Tam Hoàng tử đã đi về phía Nguyên Thiểu.
“Chúc mừng sinh thần điện hạ.” Vệ Nam Từ bên cạnh nhanh chân đứng dậy hành lễ với đối phương trước.
Tam Hoàng tử thấy vậy đành phải dừng bước, cũng đáp lễ với hắn: “Không gửi thiệp mời cho Vệ phó thống lĩnh là sơ suất của bản vương.”
“Điện hạ đừng khách sáo, mạt tướng cũng chưa chuẩn bị quà mừng cho Điện hạ.” Vệ Nam Từ nói.
Tam Hoàng tử nghe vậy bật cười sảng khoái, rõ ràng không mấy để tâm đến những chi tiết này.
Ngay khi Tam Hoàng tử định bước đến gần Nguyên Thiểu, Vệ Nam Từ lại đột nhiên lên tiếng: “Mạt tướng kính điện hạ một chén rượu.”
“Đa tạ Vệ phó thống lĩnh.” Tam Hoàng tử nhận chén rượu từ tay cung nhân, uống một hơi cạn sạch.
“Điện hạ…”
“Nếu Vệ phó thống lĩnh có chuyện muốn nói với bản vương, hay là hôm khác chúng ta hẹn nhau uống một chén.” Tam Hoàng tử ngắt lời Vệ Nam Từ: “Bây giờ bản vương muốn nói vài câu với Tam lang Nguyên gia, mong Vệ phó thống lĩnh thông cảm.”
Đối phương đã nói đến nước này, Vệ Nam Từ cũng không tiện tiếp tục xen vào nữa. Nhưng hắn cũng không né tránh mà cứ thế ngồi sát bên cạnh Nguyên Thiểu, quyết tâm muốn nghe xem Tam Hoàng tử nói gì.
“Ở nhà ngươi xếp thứ ba, bản vương cũng vậy.” Tam Hoàng tử nói với Nguyên Thiểu: “Đây có lẽ chính là duyên phận.”
Nguyên Thiểu: “…”
Vệ Nam Từ: “…”
“Chúc Điện hạ sinh thần an khang.” Nguyên Thiểu đứng dậy hành lễ với hắn.
“Tam lang đừng khách sáo.” Tam Hoàng tử vội nói.
Vệ Nam Từ bên cạnh nhướn mày, rõ ràng không mấy vui vẻ khi Tam Hoàng tử cứ gọi “Tam lang” mãi. Miệng của người này ngọt như vậy, lỡ như kéo gần quan hệ quá mức thì còn đến lượt hắn sao?
“Hôm ở bãi săn, bản vương đã nhìn thấy cây nỏ kép trong tay Nguyên thống lĩnh, cảm thấy thích thú vô cùng, về cung rồi nhưng bản vương vẫn cứ nhớ mãi không quên, thậm chí đêm qua ta còn mơ thấy nó nữa.”
Nếu không phải lúc nói những lời này, vẻ mặt của Tam Hoàng tử quá thẳng thắn thì Nguyên Thiểu đã nghi ngờ hắn đang trêu chọc mình.
“Trước đây bản vương cũng đã từng tìm người làm cây nỏ kép này nhưng lại không thành. Thợ mộc làm nỏ cho bản vương nói, cây nỏ này hoàn toàn là ý tưởng viển vông. Dù có làm ra được, nếu muốn lực bắn không giảm thì thân nỏ nhất định phải làm to hơn, tuyệt đối không thể nhỏ gọn như thế này.”
Tam Hoàng tử nói: “Hôm đó ta nhìn thấy cây nỏ của Nguyên thống lĩnh mới biết đây không phải là ý tưởng viển vông. Tam lang, tay nghề này của ngươi thật đúng là có một không hai trên đời.”
Nguyên Thiểu bị người trước mặt khen đến mức lúng túng không thôi, vội nói: “Điện hạ quá khen rồi.”
“Sao lại là quá khen? Bản vương chỉ nói lời thật lòng.” Tam Hoàng tử đặt một tay lên vai Nguyên Thiểu, vẻ mặt mong đợi hỏi: “Vậy nên Tam lang có thể làm cho bản vương một cây nỏ kép được không?”
Vệ Nam Từ bên cạnh dỏng tai lên, chỉ muốn nghe xem Nguyên tiểu công tử trả lời thế nào. Dù sao Tam điện hạ cũng đã không biết xấu hổ mà khen ngợi y tới mức đó, đổi lại là ai chắc cũng khó lòng từ chối.
Nhưng nếu Nguyên tiểu công tử đối mặt với Tam điện hạ mà lại đổi giọng, chắc chắn Vệ Nam Từ hắn sẽ phá đám.
“Điện hạ… Xin thứ tội.” Nguyên Thiểu cúi đầu hành lễ với Tam Hoàng tử: “Chuyện này ta phải hỏi qua nhị ca mới được. Nhà chúng ta… Đều do nhị ca làm chủ.”
Tam Hoàng tử nghe vậy thì sững sờ, có lẽ không ngờ bản thân lại bị từ chối. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại vẻ thất vọng, vội nói: “Là bản vương đường đột rồi, ngày mai bản vương sẽ đích thân đến tìm Nguyên thống lĩnh.”
Lúc này Nguyên Thiểu mới thở phào nhẹ nhõm, bất giác liếc nhìn Vệ Nam Từ đang “xem náo nhiệt” bên cạnh.
Trên mặt Vệ Nam Từ nở một nụ cười rất tươi, rõ ràng là đang vô cùng hả hê trước việc Tam Hoàng tử bị từ chối. Nếu đã không ai có được, thế thì trong lòng hắn sẽ cảm thấy cân bằng.
Sau khi Tam Hoàng tử rời đi, Vệ Nam Từ cũng đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Hôm nay hắn đến đây vốn là để đề phòng người khác nhanh chân đến trước, bây giờ Nguyên Thiểu đã từ chối cả chủ nhân bữa tiệc rồi, chỉ cần những người khác tinh ý một chút thì sẽ không đến tìm y để bị mất mặt.
Nếu đã vậy, hắn cũng mãn nguyện rời đi.
Nhưng rõ ràng Vệ Nam Từ đã đánh giá thấp sự cố chấp của những người luyện võ có mặt ở đây đối với cây nỏ kép.
Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, có một võ tướng say khướt đã đến tiếp cận Nguyên Thiểu. Người này còn thẳng thừng hơn cả Tam Hoàng tử, vừa mở miệng ra là đòi Nguyên Thiểu nhận đơn đặt hàng làm nỏ này, thậm chí còn đặt cả bạc lên bàn ngay tại chỗ.
Nhiều người không hiểu chuyện thấy vậy thì lầm tưởng Nguyên Thiểu đã đồng ý, thế là rối rít xúm lại.
Nếu là bình thường, đa phần bọn họ sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng hôm nay ai cũng đã uống chút rượu nên có hơi bốc đồng. Có người mở đầu thì những người sau sao có thể kìm nén được?
Nguyên Thiểu đã bao giờ nhìn thấy thấy cảnh tượng thế này đâu, y sợ hãi rụt cổ trốn sau bàn giống như một con thú nhỏ bị bầy sói vây quanh, trông yếu ớt, đáng thương và bất lực vô cùng.
“Nhị ca ta…”
“Chúng ta đều đã nghe nói về cây nỏ kép của Nguyên thống lĩnh rồi, ai mà không mong có được một cây chứ?”
“Tại hạ và nhị ca của ngươi rất có giao tình, Nguyên tiểu công tử không tiện từ chối đâu…”
Nguyên Thiểu vốn định lấy Nguyên Quân Khác ra để chặn lại, nhưng mấy người luyện võ này uống say rồi. Hiện tại bọn họ đang hưng phấn ồn ào vì chuyện chiếc nỏ, hoàn toàn không cho Nguyên Thiểu bất kỳ cơ hội nào để xen vào cả. Mấy lần y định mở miệng nhưng giọng nói đều bị nhấn chìm trong tiếng huyên náo của người khác.
“Được rồi! Các ngươi đừng dọa Tam lang sợ hãi.” Tam Hoàng tử ra mặt kiểm soát tình hình: “Nguyên tiểu công tử vừa nhìn đã biết không phải người làm việc nặng, chuyện làm nỏ vất vả như vậy, sao có thể làm cho các ngươi mỗi người một cây chứ?”
Thứ tốt này, nếu ai cũng có thì sẽ chẳng còn gì quý hiếm.
“Vậy theo ý của Điện hạ thì sao?” Một người bên cạnh hỏi.
“Hôm nay bản vương là chủ nhân bữa tiệc, nếu chỉ làm một cây, đương nhiên là phải làm cho bản vương rồi.”
Mọi người nghe vậy đều không mấy vui vẻ, tuy ngoài mặt không tiện phản bác Tam điện hạ, nhưng trên mặt ai nấy cũng đều viết mấy chữ “Dựa vào đâu mà cho ngài chứ?”
Thấy sự việc rơi vào bế tắc, Thái tử vẫn luôn im lặng ngồi ở bên cạnh đành lên tiếng ra mặt hòa giải: “Các ngươi đều muốn nỏ, nhưng Nguyên tiểu công tử không có nhiều sức lực để làm cho mỗi người một cây. Nếu đã vậy, tại sao tối nay các ngươi không thi đấu một trận, xem như cây nỏ của Nguyên tiểu công tử là phần thưởng, thế nào?”
Mọi người bàn bạc một hồi, cảm thấy cách này khá khả thi. Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của chính mình để tranh giành, ai thua thì cũng đừng thấy ấm ức.
Ngày thường Tam điện hạ của bọn họ thích múa thương múa gậy, giao đấu với người khác là chuyện thường tình, vậy nên mọi người cũng không sợ việc thi đấu với hắn. Hơn nữa tính cách của hắn phóng khoáng, cho dù có thật sự thua cũng sẽ không vì chuyện này mà ghi hận ai.
Nguyên Thiểu thấy sự việc đã đến nước này, lập tức cảm thấy hoảng sợ, lén lút ra hiệu cho Kim Đĩnh Tử.
Kim Đĩnh Tử thấy vậy hiểu ý, nhân lúc mọi người không để ý thì nhận lấy một miếng ngọc bội mà Nguyên Thiểu đưa cho rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
“Tam lang Nguyên gia, ngươi không có ý kiến gì chứ?” Tam Hoàng tử không quên hỏi Nguyên Thiểu.
Dĩ nhiên là Nguyên Thiểu có ý kiến nhưng trong lòng y cũng biết rõ, sự việc đã phát triển đến nước này, nếu còn nhắc đến nhị ca thì e là không ổn.
Dù sao cách thi đấu là do Thái tử đề xuất, hơn nữa lúc này tất cả mọi người trong sảnh đều đang nhìn y, nếu y còn lấy Nguyên Quân Khác ra để thoái thác nữa thì mới thật sự là gây phiền phức cho nhị ca.
“Tất cả đều do Thái tử điện hạ làm chủ.” Nguyên Thiểu nói.
Mọi người nghe vậy đều háo hức muốn thử, trong đó người hưng phấn nhất chính là Tam Hoàng tử.
“Huynh trưởng, thi đấu như thế nào? Huynh đặt quy tắc đi.” Tam Hoàng tử nói với Thái tử.
“Chỉ đấu quyền cước, không động đao thương, không được làm người khác bị thương, không được làm đổ bàn ghế chén đĩa. Như vậy là được.” Thái tử nói.
Đương nhiên mọi người không có ý kiến gì với quy tắc này của hắn.
“Tại hạ xin lên trước.” Vị võ tướng đặt bạc trước mặt Nguyên Thiểu lúc nãy nói.
Chuyện hôm nay thành ra như hiện tại, không thể không kể đến công của người này, Nguyên Thiểu trừng mắt nhìn hắn ta một cái, trong lòng vô cùng uất ức.
Hắn ta vừa dứt lời thì có người ứng chiến ngay.
Hai người đứng giữa sảnh chắp tay chào nhau rồi bắt đầu đánh.
Tiếc là lúc này Nguyên Thiểu hoàn toàn không có tâm trạng xem náo nhiệt. Y âm thầm suy tính, nghĩ rằng trong trận thi đấu hôm nay, nếu phần thắng thuộc về một người không quan trọng thì thôi, nhưng nếu Tam Hoàng tử thắng thì sao?
Vị Tam hoàng tử này đã luyện võ từ nhỏ, võ nghệ chắc chắn không thấp. Dù những người này thật sự bằng lòng động thủ với hắn, nhưng khi thật sự đánh nhau, e là ít nhiều vẫn sẽ có chút e dè.
Tính toán như vậy, có lẽ đến cuối cùng thì phần thưởng này tám chín phần là thuộc về Tam Hoàng tử rồi.
Thực ra dù Nguyên Thiểu có làm cho Tam Hoàng tử một cây nỏ cũng không sao. Hoàng đế của triều Đại Uyên không phải là hôn quân, sẽ không vì một cây nỏ mà hồ đồ nghi ngờ gì.
Nhưng Nguyên Thiểu nghĩ đến việc lúc nãy Tam Hoàng tử cứ gọi y là “Tam lang” thì biết ngay tính cách của người này có phần tự nhiên thái quá. Chỉ sợ đối phương lại mượn cớ cây nỏ này mà phát sinh thêm chuyện khác.
Tình cảm giữa người với người chẳng phải đều được vun đắp từ những lần qua lại như thế sao?
Hôm nay Tam Hoàng tử bảo Nguyên Thiểu làm một cây nỏ, ngày mai lỡ như lại muốn thứ khác thì sao?
Dù Nguyên Thiểu có cố ý tránh hiềm nghi đến đâu, tới lúc đó có tránh được vị Tam Hoàng tử này hay không vẫn còn chưa biết. Suy cho cùng người này cũng có thái độ tốt, thân phận lại cao, nghĩ kỹ lại hắn còn khó từ chối hơn cả tên Vệ Nam Từ kia.
Mà ở một nơi như Kinh Thành, ai qua lại thân thiết với ai đôi khi chưa chắc đã nhìn vào giao tình thực tế của hai người.
Chỉ cần người này qua lại gần gũi với người kia, rơi vào mắt kẻ khác thì cái cớ giao tình mật thiết lập tức được thành hình.
Dù sao trong nguyên tác, vị Tam Hoàng tử này cũng thiếu đi sự nhạy bén, kết bạn không kiêng kỵ nên mới gây ra xích mích với Thái tử, cuối cùng khiến hai huynh đệ suýt nữa trở mặt thành thù.
Nguyên Thiểu không hề hy vọng Nguyên gia có bất kỳ mối quan hệ nào dính dáng với Tam Hoàng tử.
Trong lúc Nguyên Thiểu đang lơ đãng xem đám người kia thi đấu, Nguyên Quân Khác lại đang bị làm phiền đến mức phát bực.
Sau khi Vệ Nam Từ rời khỏi cung yến thì lại đến quấy rầy Nguyên Quân Khác.
“Tam lang nói rồi, cứ nghe theo huynh.” Vệ Nam Từ nói: “Nếu huynh thấy ta phiền, sao không dứt khoát đồng ý cho rồi?”
“Ngươi gọi ai là Tam lang đấy?” Nguyên Quân Khác nhíu mày nói: “Nhà ta và nhà ngươi đâu phải là bạn bè thế giao, ngươi và xá đệ cũng không có tình nghĩa gì, cái danh Tam lang này đến lượt ngươi gọi à?”
Theo quy củ của triều Đại Uyên thường chỉ có người thân, bạn bè thân thiết hoặc huynh trưởng mới dùng cách gọi thân mật như vậy. Ngay cả Nguyên Quân Khác và Nguyên Quân Hoài ở nhà cũng không gọi đệ đệ mình như thế.
“Ngươi cũng thấy cách gọi này suồng sã hả?” Vệ Nam Từ nói: “Lúc nãy Tam điện hạ đã gọi Tam lang như vậy đấy.”
Nguyên Quân Khác bị lời nói của Vệ Nam Từ làm cho nghẹn lời, có hơi tức giận lại nghe đối phương nói tiếp: “May mà Tam lang nhà chúng ta có ý chí kiên định, đã từ chối những lời ngon tiếng ngọt của Tam điện hạ rồi.”
Nguyên Quân Khác nghe vậy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Thực ra chuyện hôm nay, ngươi cũng hiểu ra là thế nào rồi chứ?” Vệ Nam Từ nói: “Hôm ở Đông Giao, Tam điện hạ bảo ngươi giới thiệu Tam lang, ngươi đã lảng tránh vấn đề của ngài ấy. Với tâm tư của bệ hạ sao lại không nhận ra ngươi đang cố ý né tránh hiềm nghi, nhưng tại sao sau đó ngài ấy lại đề nghị cho Tam lang tham dự cung yến?”
“Ngươi đừng có mà một tiếng Tam lang, hai tiếng cũng Tam lang!” Nguyên Quân Khác gắt gỏng nói.
“Cả Kinh Thành đều biết ngươi là người mà bệ hạ tin tưởng nhất, nhưng ngài ấy vẫn cứ dăm ba bữa lại muốn thử ngươi.”
“Vệ phó thống lĩnh, cẩn thận lời nói.”
“Tai ta thính lắm, yên tâm đi, ở đây không có ai nghe lén đâu.”
“Bệ hạ tự có tính toán của ngài ấy, chúng ta làm bề tôi không nên phỏng đoán lòng vua.”
“Ta biết ngươi không để tâm đến Tam điện hạ. Dù có thật sự để Tam điện hạ và Tam lang qua lại, bệ hạ cũng sẽ không vì chuyện này mà nghi ngờ ngươi. Nhưng Thái tử điện hạ thì sao? Lần săn thu này, bệ hạ dẫn theo Tam điện hạ mà không dẫn theo Thái tử, về đến nơi lại đưa đệ đệ của thống lĩnh Vũ Lâm Vệ mà mình tin tưởng nhất đến dự tiệc sinh thần của Tam điện hạ… Nếu ngươi là Thái tử điện hạ, ngươi sẽ nghĩ thế nào?”
Nguyên Quân Khác nhíu mày, không lên tiếng. Vệ Nam Từ đã chỉ ra mấu chốt của vấn đề, cũng chính là dụng ý của Hoàng đế khi sắp xếp chuyện này. Chỉ cần Nguyên gia và Tam Hoàng tử qua lại gần gũi thì sẽ xa cách với Thái tử.
Nói cách khác, Hoàng đế hoàn toàn không để tâm đến việc Nguyên gia có quan hệ tốt với Tam Hoàng tử, vì ông ấy tự hiểu con trai của mình, Tam Hoàng tử không có dã tâm.
Nhưng Thái tử thì khác. Thái tử là đứa con trai mà Hoàng đế coi trọng nhất, đồng thời cũng là người mà ông ấy dè chừng nhất.
“Sư huynh, trong lòng ngươi biết rõ hơn ai hết, điều bệ hạ sợ nhất chính là ngươi qua lại thân thiết với Thái tử.”
“Giữ khoảng cách với các vị điện hạ, đó vốn là chức phận của Vũ Lâm Vệ.”
“Ngươi đúng là trung thành, tiếc là…”
Tiếc là bậc Đế vương trên đời này, không ai là không toan tính.
“Bệ hạ tin tưởng ngươi, trọng dụng ngươi, ngươi trung thành với ngài ấy không sai, nhưng ngươi đã nghĩ đến tương lai chưa?” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi và Thái tử không có chút tình nghĩa nào, đợi đến sau này Thái tử điện hạ… Thân là thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, ngươi sẽ tự xử trí thế nào? Nguyên gia rồi sẽ ra sao?”
Ngay cả Vệ Nam Từ cũng nhìn ra, với thân phận hiện giờ của Nguyên Quân Khác thì việc đối xử công bằng với các Hoàng tử là tình huống tốt nhất. Một khi thiên vị bên này bỏ bên kia, mà bên bị bỏ lại là Thái tử thì sẽ có thể gieo mầm họa cho tương lai của Nguyên gia.
Đây cũng là lý do tại sao Nguyên Quân Hoài lại dặn dò Nguyên Thiểu không nên thân cận với Tam Hoàng tử. Không phải hắn sợ Nguyên Thiểu và Tam Hoàng tử qua lại thân thiết sẽ khiến Hoàng đế dè chừng, mà là không muốn Thái tử thấy Nguyên gia gần gũi với Tam Hoàng tử.
Chỉ tiếc là Nguyên Thiểu còn nhỏ, không hiểu được nặng nhẹ trong đó.
“Nói xong chưa?” Nguyên Quân Khác có chút mất kiên nhẫn hỏi.
“Sư huynh, ta và ngươi đã đấu với nhau bao nhiêu năm, nhưng chung quy chúng ta vẫn có tình nghĩa đồng môn, điều đó không thể xóa bỏ được.” Vệ Nam Từ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nguyên Quân Khác một cách thân mật: “Ta nói nhiều lời tâm huyết như vậy, chuyện của Tam lang có thể…”
“Cút!”
“…”
Cùng lúc đó, cuộc thi đấu trong sảnh đã gần đến hồi kết.
Trong bữa tiệc đúng là có mấy người thật sự muốn tranh giành với Tam điện hạ, nhưng tiếc là kỹ năng của bọn họ không bằng, đã bị loại từ sớm.
Những người còn lại có thể so tài cao thấp với Tam Hoàng tử đều là người có chừng mực, lúc thi đấu rõ ràng đã nương tay, trông có vẻ muốn “nhường” giải thưởng này cho Tam Hoàng tử. Dù Nguyên Thiểu không hiểu võ công, nhưng đến sau cùng cũng hiểu ra tình hình trước mắt.
Y không ngừng lo lắng nhìn về phía cửa, mong nhị ca và Kim Đĩnh Tử của mình mau đến. Nếu không lát nữa thật sự phân chia thắng thua thì sẽ không còn đường lui nữa.
Tuy nhiên y đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nguyên Quân Khác và Kim Đĩnh Tử đâu. Cùng lúc đó trong sảnh, Tam Hoàng tử dùng một chiêu khóa chặt cổ họng của người đang đấu với mình.
Mọi người xung quanh đồng thanh reo hò!
“Đa tạ đã nhường!” Tam Hoàng tử chắp tay chào người kia, sau đó xoay đầu nhìn mọi người: “Nếu bản vương không đếm nhầm, những người có mặt ở đây dường như không còn ai chưa vào sân phải không? Nếu đã vậy, có phải cuộc thi đấu đến đây là kết thúc rồi không?”
Nguyên Thiểu căng thẳng nhìn những người khác, nhưng không thấy ai đứng ra nữa. Rõ ràng những người có ý định mua nỏ ở đây đều đã đấu hết một vòng. Đúng như y dự đoán, Tam Hoàng tử đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.
“Tam lang Nguyên gia, lúc nãy đã nói rồi đó, tối nay ta thắng cuộc thi đấu…”
“Khoan đã!”
Tam Hoàng tử chưa nói hết câu, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói không nhẹ không nặng. Nguyên Thiểu nghe tiếng nhìn sang, lập tức trông thấy Vệ Nam Từ vội vàng bước vào.
Lúc nãy Vệ Nam Từ bị Nguyên Quân Khác không kiêng nể gì đuổi đi, vừa rẽ qua một con đường nhỏ trong cung thì đụng phải Kim Đĩnh Tử đang vội vã chạy đến.
Kim Đĩnh Tử không chịu được hắn dọa nạt, mới hai ba câu đã khai ra hết mọi chuyện. Vệ Nam Từ nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ bản thân khó khăn lắm mới ngồi rình ở cung yến cả nửa buổi tối, còn tưởng đã chặn được hết những kẻ mơ mộng hão huyền rồi chứ. Không ngờ hắn vừa đi thì xảy ra biến cố, thật là vô lý!
Sau đó Vệ Nam Từ vội vàng chạy đến, may mà chưa bỏ lỡ, nếu không hắn đã tức chết rồi.
“Tam điện hạ thật là không trượng nghĩa, cả Kinh Thành ai cũng biết mạt tướng thích nhất là tham gia náo nhiệt kiểu này. Sao lúc nãy điện hạ không nhắc với mạt tướng một tiếng, hại mạt tướng suýt nữa đã bỏ lỡ.” Vệ Nam Từ đi vào giữa sảnh, chắp tay hành lễ với Tam Hoàng tử.
Tam Hoàng tử vừa thấy Vệ Nam Từ đến, trái tim vốn bừng bừng nhiệt huyết lập tức bị nguội đi một nửa. Thực ra hắn biết rất rõ nếu hôm nay không phải có người cố ý nhường, hắn hoàn toàn không thể giành được giải thưởng này.
Mà Vệ Nam Từ vừa đến thì đừng nói là Tam Hoàng tử, cho dù tất cả những người đã nhường Tam Hoàng tử cùng xông lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của Vệ Nam Từ.
“Điện hạ đánh cả buổi tối chắc hẳn đã mệt rồi, mạt tướng xin chấp điện hạ cả hai tay.”
Vệ Nam Từ nói xong, quả nhiên là thật sự chắp hai tay ra sau lưng, chỉ định dùng chân để đấu với Tam Hoàng tử.
Nguyên Thiểu ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ người này thật kiêu ngạo. Nhưng… So sánh ra, y vẫn mong lần này Vệ Nam Từ có thể thắng. Dù sao đại ca cũng đã nói rồi, trừ Tam Hoàng tử thì những người khác đều có thể.
“Những người khác” này dĩ nhiên là bao gồm cả Vệ Nam Từ. Còn về phần nhị ca, hắn không vui thì đành thôi vậy.
Nếu đổi lại là trước đây, Tam Hoàng tử phần nhiều sẽ không chịu chiếm cái lợi này của Vệ Nam Từ, có thua cũng phải thua cho đàng hoàng, thua một cách đường đường chính chính.
Nhưng hôm nay, Tam Hoàng tử đã bị cây nỏ kép kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vậy mà lại vui vẻ chấp nhận sự nhượng bộ của Vệ Nam Từ.
Chẳng qua thực tế…
Quyết định này của Tam Hoàng tử cũng không giúp hắn được toại nguyện. Vì cho dù Vệ Nam Từ không dùng tay cũng chỉ cho đối thủ có cơ hội đánh được ba chiêu.
Nguyên Thiểu đứng bên cạnh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Tam Hoàng tử ra quyền một đòn không trúng, hai đòn cũng trượt, đòn thứ ba vừa ra được một nửa thì đã bị Vệ Nam Từ xoay người nhấc chân đá cho lui mấy bước liên tiếp.
Thật… Quá nhanh!
Nhanh đến mức chính Tam Hoàng tử cũng không phản ứng kịp. Đây không giống như một cuộc thi đấu, mà giống như Vệ Nam Từ đang đơn phương phô diễn kỹ năng và nghiền ép đối thủ hơn. Thể diện mà Tam điện hạ được mọi người bảo vệ cả một buổi tối, bây giờ đã bị Vệ Nam Từ dùng một cước đá tan nát.
Trong sảnh nhất thời im phăng phắc, không ai lên tiếng trước. Chỉ có Nguyên Thiểu là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Vệ Nam Từ coi như đã giải vây giúp mình.
“Võ nghệ của Vệ phó thống lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền.” Thái tử lên tiếng phá vỡ sự lúng túng.
“Đa tạ Thái tử điện hạ khen ngợi.” Vệ Nam Từ hành lễ với Thái tử, rồi lại chắp tay với Tam Hoàng tử: “Tam điện hạ, đa tạ đã nhường.”
Tuy rằng Tam Hoàng tử tiếc nuối, nhưng cũng không phải là người không chấp nhận thua cuộc.
Hắn mỉm cười gượng gạo, cũng đáp lễ với Vệ Nam Từ.
Lúc này Vệ Nam Từ vô cùng đắc ý, nghênh ngang đi đến bên cạnh Nguyên Thiểu rồi ngồi xuống, chỉ thiếu điều viết mấy chữ “lão tử thắng rồi” lên trên trán.
“Nguyên tiểu công tử, không có gì muốn nói với ta sao?”
Nguyên Thiểu vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm giác kinh ngạc từ trận đấu vừa rồi, chưa kịp lấy lại tinh thần, nghe vậy bèn bất giác mở miệng nói: “Ngài… Nhanh quá!”
“Chậc!” Vệ Nam Từ nghiến răng ken két, nói: “Không ai dạy ngươi không được dùng từ “nhanh quá” để khen nam nhân khác à?”
Nguyên Thiểu: “…”