Tháng đầu tiên Vệ Bánh Tổ và Nguyên Tiểu Mộc vào tư thục, chúng không học được thứ gì có ý nghĩa hết. Bởi vì Nguyên Quân Hoài chỉ để chúng ngồi đó nghe một chút, không muốn nghe thì có thể tự chơi, chỉ cần không làm phiền người khác là được.
Mãi đến khi chúng nó dần dần thích nghi với cuộc sống ở tư thục, Nguyên Quân Hoài mới chuẩn bị bút mực giấy nghiên cho chúng, bắt đầu dạy chúng viết chữ.
Chữ đầu tiên mà hai nhóc con học viết là tên ở nhà của mình. Nguyên Tiểu Mộc rất vui, vì tên ở nhà của nhóc rất dễ viết. Vệ Bánh Tổ thì sầu nát óc, chỉ bởi một chữ “Vệ” phồn thể thôi đã khiến nhóc khóc mấy trận.
“Cha, có thể không cho con họ Vệ được không, con muốn giống đệ đệ… Oa…”
Xưa nay Vệ Bánh Tổ rất ít khóc, nhưng mấy ngày nay cứ về nhà là lại khóc lóc ầm ĩ vì chuyện cái tên.
Nguyên Thiểu vô cùng bất đắc dĩ, đành an ủi: “Đúng là chữ Vệ có hơi khó viết, nhưng chỉ cần con học được rồi, sau này biết viết chữ khó như vậy sẽ oai phong biết bao, các bạn học khác không có cái họ oai phong như con đâu.”
Nguyên Thiểu vừa nói vừa tự mình cầm bút viết thử chữ “Vệ”, viết được một nửa cũng bỏ cuộc.
Cuối cùng để dỗ dành Vệ Bánh Tổ, Nguyên Thiểu giúp nhóc đổi chữ “Vệ” phồn thể thành chữ “Vệ” giản thể, chuyện này mới xem như cho qua.
So với chữ “Vệ”, chữ “Bánh” trong tên của Vệ Bánh Tổ lại không còn đáng lo nữa.
Nhưng sóng gió vì viết tên vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Bởi vì học viết tên ở nhà xong thì còn có đại danh. Lúc hai huynh đệ nhập học đã lần lượt được đặt đại danh.
Tên của Vệ Bánh Tổ là do gia gia đặt, gọi Vệ Diễm, lấy ý nghĩa là ngọc đẹp, mong sau này nhóc có thể lớn lên thành một quân tử như ngọc.
Còn đại danh của Nguyên Tiểu Mộc là do Nguyên Quân Hoài đặt, tên là Nguyên Trác Hề, bởi vì Nguyên Thiểu là một người thợ thủ công, cho nên lúc Nguyên Quân Hoài đặt tên cho Nguyên Tiểu Mộc đã cố ý dùng chữ “Trác”, mong sau này nhóc có thể giống như cha mình, trở thành một người kiên nhẫn, trầm ổn và thực tế.
Lúc Nguyên Tiểu Mộc học viết tên ở nhà không gặp phải vấn đề gì lớn, nhưng đến đại danh thì bị làm khó thật rồi. Chữ “Trác” này vừa nhìn đã thấy hoa lá cành, nhóc còn chưa kịp đặt bút thì đã sầu não đến mức khóc rống lên.
“Sau này đệ học được rồi… Viết cái tên này sẽ oai phong biết bao!” Vệ Bánh Tổ lấy lời mà Nguyên Thiểu dỗ mình lúc trước ra để dỗ đệ đệ.
Nguyên Tiểu Mộc nghe xong càng tủi thân hơn, khóc lóc nói mình muốn đổi tên, đánh chết cũng không chịu tên này.
“Chuyện này phải làm sao đây?” Nguyên Thiểu cũng có chút rầu rĩ.
Tên của y còn không tính là khó viết, lúc nhỏ cũng không nhớ là đã từng quấy khóc như vậy.
“Không được thì tạm thời không viết nữa, đợi chúng nó lớn thêm một chút rồi hẵng nói. Dù sao chúng cũng không thi cử, không cần viết bài thi, viết được tên hay không cũng đều không quan trọng.” Vệ Nam Từ nói.
“Thì đúng là như vậy, nhưng đại ca là tiên sinh của chúng nó, ta không nói được câu này đâu.” Nguyên Thiểu nói.
“Vậy để ta đi nói, bảo đại ca cứ dạy chúng nó mấy chữ đơn giản trước, chuyện cái tên cứ tạm gác lại?”
Nguyên Thiểu thở dài, hỏi hắn: “Ngươi nói ra được không?”
“Không nói ra được.” Vệ Nam Từ cười: “Sau này nói không chừng cả Kinh Thành sẽ đồn ầm lên rằng con nhà chúng ta không biết viết tên mình, mặt mũi của ta thì không sao, nhưng chẳng phải cái này sẽ làm hỏng danh tiếng của đại ca ư?”
Hai phu phu suy nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra được cách gì hay. Cuối cùng, áp lực lại quay về trên người Nguyên Tiểu Mộc. Nhưng đứa trẻ này trông thì mềm mụp, ngày thường không có chủ kiến gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt cũng có chút thông minh lanh lợi.
Mấy ngày sau, Nguyên Thiểu nhìn thấy trên “bài tập” mà nhi tử mình mang về có một cái tên mới,
Nguyên Tiểu Mộc muốn đỡ phiền phức nên đã bớt đi một chữ trong tên của mình, viết thẳng “Nguyên Trác Hề” thành “Nguyên Tiểu Hề”. Cũng chẳng biết tiên sinh của nhóc là Nguyên Quân Hoài không để ý hay ngầm cho phép sự lém lỉnh này của cháu mình, ấy vậy mà cũng không nói gì thêm.
Cho nên suốt mấy năm về sau, đại danh của Nguyên Tiểu Mộc vẫn luôn là Nguyên Tiểu Hề. Mãi đến khi nhóc có thể dễ dàng viết được chữ “Trác” thì mới đổi tên lại.
Người cũng bị cái tên làm khó trong nhà của bọn họ còn có Điềm Điềm.
Lúc nhỏ, Điềm Điềm vẫn chưa được đặt đại danh, hai phu phu cũng chưa từng bàn bạc xem để nàng theo họ ai. Mãi tới sau này khi đến tuổi đi học, Nguyên Thiểu đã quyết định để nàng theo họ Vệ.
Không phải vì lý do gì khác, mà là nghĩ đến huynh trưởng của Vệ Nam Từ mất sớm, người trong nhà vốn đã ít ỏi.
Tên của Điềm Điềm là do Vệ Nam Từ đặt, tên là Vệ Duyệt Nguyên, vì sau này chữ Duyệt có bộ tâm đứng trùng với bối phận của huynh đệ Nguyên Thiểu nên đã đổi thành chữ “Nguyệt” đồng âm, vừa hay bộ vương lại giống với hai người huynh trưởng.
Vì cái tên này mà Nguyên Thiểu đã cười nhạo Vệ Nam Từ mấy lần, nói hắn đặt tên cho con như vậy thật quê mùa quá. Nhưng Điềm Điềm lại rất thích đại danh của mình, đặc biệt là sau khi biết tên của mình có ý nghĩa gì, nàng còn cảm thấy khá tự hào.
Nhưng việc không thể tránh khỏi là lúc viết tên, nàng cũng gặp phải tình huống khó xử y như Vệ Bánh Tổ. Nguyên Thiểu vốn định lặp lại chiêu cũ, chính là đổi chữ “Vệ” phồn thể thành chữ “Vệ” giản thể giúp nàng.
Nào ngờ Điềm Điềm lại có một tinh thần không chịu thua, cứ thế học được cách viết chữ “Vệ” chỉ trong vòng mấy ngày bằng một sự nhiệt huyết kiên trì. Lúc này Điềm Điềm năm tuổi, người huynh trưởng bảy tuổi Vệ Bánh Tổ của nàng còn chưa biết viết chữ “Vệ” đã để muội muội vượt mặt.
Vì chuyện này mà Vệ Bánh Tổ đã thất vọng một thời gian, sau đó mới quyết tâm phấn đấu, cuối cùng cũng học được cách viết họ của mình.
“Lúc trước ngươi tập võ chứ không chịu học hành đàng hoàng, có phải là vì không thích viết tên không?” Nguyên Thiểu vừa xem bài tập của ba đứa con vừa trêu chọc Vệ Nam Từ: “Ta nghe Tiểu Mộc nói, tư thục của chúng nó có một bạn học họ Đinh, cả lớp đứa nào cũng thèm cái họ này đến phát khóc, chắc là đều tiếc nuối vì mình không có một người phụ thân họ Đinh.”
“Họ Đinh cũng không hẳn là chuyện tốt, lỡ như đặt tên con là Đinh Vệ thì sao?”
“Ha ha ha!” Nguyên Thiểu cười nói: “May mà con nhà chúng ta không tên là Vệ Vệ, nếu không thì lúc đi thi, vừa viết xong cái tên là tới giờ nộp bài luôn mất.”
“Sớm biết vậy, lúc trước ta đã đặt tên chúng nó là Nguyên Đại, Nguyên Tiểu, Nguyên Đinh…”
“Nghe ý của ngươi là còn muốn sinh thêm một đứa nữa à?” Nguyên Thiểu trêu ghẹo.
“Đừng đừng đừng! Có đánh chết cũng không sinh nữa.” Vệ Nam Từ tiến lại ôm Nguyên Thiểu vào lòng, dính chặt lấy y mà nói: “Nếu không phải ngươi cản, ta đã sớm đi triệt sản rồi, chỉ cần đau một lần là thôi, sau này đỡ phải lo lắng sợ hãi.”
“Đây là thời cổ đại chứ không phải thời đại tinh tế, người đang khỏe mạnh tự dưng động dao kéo làm gì?” Nguyên Thiểu nói.
Đúng là Vệ Nam Từ đã từng đi tìm Dư Chu, hoặc có thể là Dư Mẫn Hành để tư vấn, hỏi về chuyện phẫu thuật triệt sản.
Tuy Tế Nhân Đường có điều kiện để mổ, nhưng phần lớn thời gian đều là để cứu mạng. Theo nguyên tắc của bọn họ, bọn họ đều sẽ cố gắng né tránh những loại phẫu thuật có thể hoặc không làm kia. Thêm nữa, Nguyên Thiểu không muốn để Vệ Nam Từ mạo hiểm nên mới xem như cho qua chuyện ấy.
Nhưng Vệ Nam Từ vẫn hết sức cẩn thận với nó.
Đặc biệt là sau lần vô tình có Điềm Điềm, hắn không bao giờ dám lơ là nữa, mỗi lần thân mật với Nguyên Thiểu đều phải đảm bảo các biện pháp tránh thai được thực hiện đầy đủ, tuyệt đối không để lại bất kỳ mầm họa nào.
Dù có nói gì đi chăng nữa, cả đời này hắn cũng sẽ không để Nguyên Thiểu phải chịu nỗi khổ mang thai thêm bất cứ một lần nào.