Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe  

Nguyên Thiểu cứ cảm thấy mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

Mãi cho đến khi một cơn đau đầu dữ dội ập đến, trong đầu y hiện lên nhiều ký ức hơn về cuốn sách kia. Trong đó có một phần ký ức, chính là về Vệ Nam Từ này.

Vệ Nam Từ và nhị ca Nguyên Quân Khác của y tuổi tác tương đương, lại còn học cùng một sư môn.

Nếu như nói võ nghệ của Nguyên Quân Khác ở Kinh Thành đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất, vậy mà Vệ Nam Từ này lại còn có thể đạp đổ được vị thế của Nguyên Quân Khác, trở thành người có võ nghệ cao cường nhất Kinh Thành.

Nói cách khác, Nguyên Quân Khác đã là người nổi bật nhất nhì trong những người tập võ trẻ tuổi ở Kinh Thành, nhưng Vệ Nam Từ còn hơn hắn một bậc.

Người học võ xưa nay luôn hiếu thắng, cho nên mối quan hệ giữa Nguyên Quân Khác và đối phương như nước với lửa thì cũng không có gì lạ.

“Kim Đĩnh Tử.” Cách tấm bình phong, Nguyên Thiểu hỏi người bên ngoài: “Ngươi nói xem, người cứu ta lấy chuyện này đi tìm nhị ca ta thì có thể đòi được ân tình gì?”

“Phần lớn chắc lại muốn nhị công tử đồng ý đấu võ với bọn họ thôi.” Kim Đĩnh Tử đáp: “Vị Vệ phó thống lĩnh đó hiếu chiến lắm, không chỉ có bản thân ngài ấy hiếu chiến mà còn thích kéo cả người của Tuần Phòng Doanh vào đấu cùng. Ban đầu nhị công tử còn dẫn dắt trai tráng Nam Nha đấu với bọn họ mấy trận, nhưng mà…”

Nhưng mà mỗi lần tỷ thí đều là Vệ Nam Từ thắng, sau khi Nguyên Quân Khác thua mấy lần thì cũng không thèm chơi cùng đối phương nữa.

Lần này người của Tuần Phòng Doanh vô tình cứu được Nguyên Thiểu, phần lớn là muốn dùng chuyện này để ép Nguyên Quân Khác phải ứng chiến.

“Bọn họ rảnh rỗi vậy sao?” Nguyên Thiểu hỏi. 

“Đại Uyên lúc bấy giờ thiên hạ thái bình, Kinh Thành lại càng ổn định yên ắng, bọn họ quả thực… Rất rảnh rỗi.”

Nguyên Thiểu thở dài, bất giác nhớ đến những Alpha trong Học viện Quân sự.

Bởi vì thể chất đặc biệt nên cứ cách vài tháng, Alpha sẽ bước vào một kỳ mẫn cảm.

Kỳ mẫn cảm sẽ khiến bọn họ trở nên nhạy cảm và hiếu chiến, Alpha có sức mạnh tinh thần càng cao thì biến động tinh thần trong kỳ mẫn cảm càng lớn, cũng rất dễ mất kiểm soát. Mà muốn giảm bớt tình trạng này, hoặc là tìm Omega để xoa dịu, hoặc là tiêm thuốc ức chế. Nếu không Alpha mất kiểm soát sẽ rất dễ làm ra những chuyện có hại đến bản thân và những người xung quanh.

Nghĩ như vậy, đám người học võ này thật sự giống hệt các Alpha của Học viện Quân sự.

Tối hôm đó, Nguyên Thiểu có một giấc mơ.

Y mơ thấy cảnh mình rơi xuống nước.

Khi đó cơ thể của y ngâm trong nước hồ lạnh buốt, tay chân dần không thể kiểm soát vì mất nhiệt, khiến cả người y không tự chủ được mà chìm dần xuống đáy hồ. Cho dù y có cố gắng giãy giụa đến đâu cũng đều là vô ích.

Ngay lúc sức lực của y sắp cạn kiệt, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy y.

Nguyên Thiểu giật mình như thể tìm thấy được cọng rơm cứu mạng, y liều mạng muốn giữ chặt bàn tay đó.

Tuy nhiên đối phương vô cùng mạnh mẽ, không cho Nguyên Thiểu bất kỳ cơ hội nào mà nhanh chóng bơi ra sau lưng y, vòng tay ôm lấy y từ phía sau hòng ngăn cản y giãy giụa quá nhiều làm lãng phí thể lực.

Vào khoảnh khắc hai cơ thể tiếp xúc, Nguyên Thiểu gần như lập tức phán đoán được đối phương là một Alpha. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên y ở gần với một Alpha trưởng thành như vậy. Dù ở dưới nước, Nguyên Thiểu vẫn có thể cảm nhận được khí thế áp bức mạnh mẽ từ trên người đối phương.

Bị người này dùng một tay ôm lấy từ phía sau, Nguyên Thiểu giống như một chú mèo con bị túm gáy, lập tức ngoan ngoãn.

Một lát sau, cuối cùng y cũng được kéo lên khỏi mặt nước.

“Này! Không sao chứ?” Một giọng nói của nam nhân xa lạ hỏi.

Nguyên Thiểu rất muốn trả lời hắn nhưng lúc đó cơ thể cậu cứ như không nghe theo lời sai khiến, vừa không cử động được, cũng không thể phát ra âm thanh. Ngay cả mắt cũng không mở nổi, chỉ có hơi thở là mơ hồ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong không khí. Mùi hương đó rất khó hình dung, giống như… Bản thân đang ở trong một ngọn lửa hừng hực.

“Cứu lên được rồi à?” Nguyên Thiểu mơ màng nghe thấy một tiếng hỏi như vậy.

“Vẫn còn thở, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Người nọ lại gần xem một chút, kinh ngạc nói: “Đại ca, ngài cứu người thì cứu được rồi, sao lại cạo tóc người ta đi thế?”

Nam nhân vắt nước trên áo bào của mình: “Ta nói không phải ta cạo thì ngươi có tin không?”

“Đợi người ta tỉnh lại, ngài nói với người nhà của y xem bọn họ có tin không.” Người kia lại nhìn chằm chằm Nguyên Thiểu trên mặt đất một cái: “Ơ kìa, đây không phải là tiểu công tử của Nguyên gia sao? Lần này ngài cứu đúng người rồi đấy, Quân Khác phải nợ ngài một ân tình lớn rồi.”

“Chậc.” Nam nhân chậc một tiếng, ngồi xổm xuống vén mái tóc ngắn trước trán Nguyên Thiểu lên, hắn không khỏi ngẩn người.

Dù đã gặp không ít người có ngoại hình xuất chúng, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận rằng thiếu niên trước mắt này quả thực rất xinh đẹp. Nhất là lúc này, người vừa được vớt từ dưới nước lên nên sắc mặt có hơi nhợt nhạt mang theo vẻ bệnh tật, đôi môi mỏng nhuốm sắc đỏ, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

“Trông cũng tuấn tú đấy, thật đáng tiếc.”

Hắn nói xong lại liếc nhìn những người đang vội vã chạy đến bên bờ, biết rằng hẳn là người hầu của thiếu niên này đang dẫn người tìm đến bèn đứng dậy kéo người vừa nói chuyện với mình bỏ đi.

“Ấy, ngài làm việc tốt mà không lưu danh à?” Người kia hỏi.

“Giữ lại ân tình này, ngày khác đòi cũng không muộn.”

Trong mơ, Nguyên Thiểu cố gắng gọi đối phương lại, nhưng y không thể phát ra được âm thanh.

Y cố gắng thông qua giấc mơ để nhìn thấy diện mạo của đối phương, nhưng trước mắt lại là một khoảng mơ hồ không thấy rõ gì cả.

“Đừng đi!” Nguyên Thiểu đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên giường ở Nguyên phủ.

Y cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong mơ, nhưng cũng không thể nào phân biệt được trực giác của mình rốt cuộc có chuẩn xác hay không.

Cơ mà người đó là hy vọng duy nhất của y.

Nếu như đối phương không phải là Alpha, vậy thì về sau ở thế giới này, y sẽ phải một mình đối mặt với kỳ phát tình mỗi tháng…

Nguyên Thiểu vẫn còn nhớ kỳ phát tình đầu tiên mà y trải qua sau khi phân hóa vào năm mười bốn tuổi.

Khi đó y không biết gì cả, tuy đã học qua kiến thức liên quan trong lớp giáo dục sinh lý nhưng khi thật sự xảy ra trên người mình, phần lớn là cảm giác mờ mịt và luống cuống.

Khi đó, ngoài sự bồn chồn do cơn sốt gây nên trên cơ thể kết hợp với tâm lý của y cũng đang ở bên bờ vực mất kiểm soát, dường như tất cả lý trí và sự xấu hổ đều dần dần biến mất, chỉ còn lại một loại khát vọng vừa xa lạ vừa giày vò.

Nếu không được kiểm soát, y thật sự không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì. May mà có thuốc ức chế đã giúp y vượt qua giai đoạn khó khăn đó. 

Đối với Omega trong thời kỳ đặc biệt, thuốc ức chế có thể so với “thuốc cứu mạng”.

Trong những năm sau đó, Nguyên Thiểu gần như không bao giờ rời xa thuốc ức chế, vì vậy y không còn trải qua nỗi đau bị cơn sốt phát tình hành hạ nữa. 

Nhưng y không thể ngờ rằng, có một ngày bản thân lại mang theo cả cái thân thể Omega này để xuyên không đến một thế giới xa lạ.

Sớm biết vậy, có lẽ y không nên học cơ khí, mà là nên học y. Như vậy, nói không chừng y còn có thể tìm ra được một loại thuốc thay thế cho thuốc ức chế.

Nguyên Thiểu thở dài, lại không nhịn được nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình.

Y muốn biết người cứu mình là ai thì cũng chỉ còn cách đi hỏi Nguyên Quân Khác.

Nhưng hiện giờ Nguyên Quân Khác đang nổi nóng, Nguyên Thiểu không dám tự mình đi chuốc lấy xui xẻo.

Nhị ca này của y trông vừa hung dữ vừa lạnh lùng, gặp mặt là muốn rút roi quất y, đến nói chuyện với đối phương mà Nguyên Thiểu còn sợ, những chuyện khác thì càng không cần phải nói.

Y nghi ngờ rằng trong nhà này, chỉ có Nguyên Quân Hoài mới có thể trị được đối phương…

Nguyên Thiểu bỗng lóe lên một ý nghĩ, trong đầu bất chợt nảy ra một kế sách.

Nếu nhị ca sợ đại ca, vậy thì y chỉ cần lấy lòng đại ca, lúc đó chẳng phải mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết rồi sao?

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thiểu vừa dùng xong bữa sáng đã đến chỗ ở của Nguyên Quân Hoài.

Y vốn định đến dùng bữa sáng cùng đối phương, nhưng nghe Kim Đĩnh Tử nói trước nay đại công tử đều tự mình dùng bữa, thế nên y mới không tùy tiện đi làm phiền.

Nguyên Quân Hoài ở trong một tiểu viện hẻo lánh nhất Nguyên phủ. Theo lời Kim Đĩnh Tử, đây là nơi ở do chính hắn chọn sau khi bị thương. Trong tiểu viện này không trồng hoa cỏ, nhìn một lượt thì cũng chỉ thấy sạch sẽ gọn gàng nhưng khiến người ta cảm thấy khá lạnh lẽo.

Nguyên Thiểu xách một hộp thức ăn đứng bên ngoài, quy củ chờ người hầu vào thông báo.

Không bao lâu sau, người hầu trong viện mời Nguyên Thiểu vào.

Có lẽ là vì nơi này quá yên tĩnh, thế nên lúc bước vào cửa, bước chân của Nguyên Thiểu cũng vô thức nhẹ đi rất nhiều.

Y bước vào sảnh, từ xa đã trông thấy Nguyên Quân Hoài đang tựa vào giường mềm, trong tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú.

“Đại ca.” Nguyên Thiểu hành lễ với hắn.

“Sao đệ lại đến đây?” Nguyên Quân Hoài đặt cuốn sách trong tay xuống, thoáng thẳng lưng ngồi dậy một chút.

“Nhà bếp vừa làm bánh hoa quế, ta mang một ít qua cho huynh.” Nguyên Thiểu bước lên, đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, lấy ra một đĩa bánh hoa quế vừa mới làm xong.

Nguyên Quân Hoài nhận lấy chiếc khăn tay mà người hầu đưa đến, hắn lau tay, sau đó cầm một miếng bánh hoa quế lên cắn một miếng nhỏ. Ngoại hình của hắn có vài phần tương tự với Nguyên Thiểu, chỉ là mày mắt không giống nhau. Đôi mắt của Nguyên Thiểu sáng và trong vắt như sao, mang theo sự ngây ngô và tò mò đặc trưng của thiếu niên. Còn ánh mắt của Nguyên Quân Hoài lại luôn mang một chút thờ ơ và đạm bạc không hợp với tuổi tác của hắn, càng làm tăng thêm vài phần khí chất thanh cao.

“Những chuyện đã quên, đều nhớ lại cả chưa?” Nguyên Quân Hoài hỏi y.

“Chưa ạ, trong đầu cứ mơ màng, đôi khi còn đau đầu nữa.”

“Có lẽ là do bị kinh hãi, cần phải từ từ tĩnh dưỡng một thời gian.” Nguyên Quân Hoài vừa nói vừa ra hiệu cho y ngồi xuống bên cạnh mình.

“Vâng.” Nguyên Thiểu khẽ gật đầu đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, cũng không nhịn được mà đưa tay cầm một miếng bánh hoa quế lên.

Có lẽ rất ít khi Nguyên Quân Hoài nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của y, đáy mắt nhuốm vài phần ý cười, hắn nói: “Đệ trải qua chuyện này, nếu thật sự có thể thay đổi tính tình thì cũng coi như là trong họa có phúc. Sau này nếu phụ thân và mẫu thân biết được, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

“Ừm…” Nguyên Thiểu nuốt miếng bánh hoa quế trong miệng xuống, lúc này mới nói: “Đệ chỉ mong sau này đừng gây thêm phiền phức cho huynh trưởng, cũng đừng làm nhị ca tức giận nữa là tốt rồi.”

“Tính tình của nhị ca đệ đúng là có hơi nóng nảy, nhưng đệ ấy cũng chỉ là mong đệ tốt lên thôi. Hai năm nay, mẫu thân và phụ thân không ở Kinh Thành, cả nhà này đều dựa vào một mình nhị ca đệ gánh vác. Tuy ta là huynh trưởng nhưng chưa thực sự làm tròn trách nhiệm.”

Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, vội nói: “Đại ca, sau này đệ nhất định sẽ sống thật tốt.”

Nguyên Quân Hoài khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được lời nói này của đối phương không phải là đang dỗ dành hắn. 

Ánh mắt của thiếu niên trước mặt trong veo thẳng thắn, hoàn toàn không giống với vẻ phù phiếm và ngỗ ngược trước kia. Nguyên Quân Hoài giơ tay lau đi một ít vụn bánh dính trên khóe môi Nguyên Thiểu, động tác vừa dịu dàng lại kiên nhẫn.

Nguyên Thiểu ngẩn ra, lập tức cảm thấy ngại ngùng.

Từ nhỏ, cha mẹ của y đã không ở bên cạnh, cả thời thơ ấu và niên thiếu đều lớn lên ở trường nội trú.

Cho nên trong mười chín năm cuộc đời đã qua, Nguyên Thiểu gần như chưa từng nếm trải mùi vị của tình thân.

“Hôm nay đệ đến tìm ta, có phải là có chuyện khác muốn nói với ta không?” Nguyên Quân Hoài hỏi.

“Đại ca.” Nguyên Thiểu vội nói: “Tối qua đệ đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao lần này cũng là người của Tuần Phòng Doanh đã cứu mạng đệ, đệ không nên để nhị ca đi trả thay phần ân tình này. Dù thế nào, đệ cũng hy vọng mình có thể đích thân đến đa tạ một tiếng, nếu có thể không để nhị ca dính vào thì càng tốt hơn.”

“Đệ cũng có lòng đấy.” Nguyên Quân Hoài nói.

“Chỉ là đệ không biết người cứu mình là ai, đệ nghe Kim Đĩnh Tử nói, người đó định tìm nhị ca để đòi ân tình.” Nguyên Thiểu nói: “Cho nên, đệ có muốn đi cảm ơn cũng không tìm được người, lại càng không dám hỏi nhị ca… Sợ làm huynh ấy không vui.”

“Mấy ngày này đệ ấy vào cung làm nhiệm vụ, buổi tối đều sẽ ở lại trong cung. Đợi đệ ấy về phủ, ta sẽ hỏi đệ ấy một tiếng.”

“Đa tạ đại ca.” Nguyên Thiểu vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn.

Nguyên Quân Hoài giơ tay định ngăn y lại, nhưng lại khiến hơi thở của mình không ổn định, bèn che miệng ho nhẹ hai tiếng.

Có lẽ vì cơ thể có phần suy yếu, chỉ ho hai tiếng thôi mà gò má hắn đã hơi ửng hồng.

Nguyên Thiểu thấy vậy thì nhíu mày, không khỏi lo lắng.

Y nghe Kim Đĩnh Tử nói, ngày thường Nguyên Quân Hoài rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ru rú trong phòng đọc sách.

Nghĩ cũng phải, bây giờ hắn đi lại không tiện, ra vào đều cần người giúp đỡ, tự mình bước một bước cũng không được. Nếu đổi lại là người có tính tình hoạt bát thì chắc sẽ đỡ hơn, nhưng Nguyên Quân Hoài là một thư sinh, ít nhiều gì trong cốt cách cũng có chút kiêu ngạo, nhất định hắn sẽ không muốn để người ta bế tới bế lui suốt cả ngày.

Nhưng một người sống sờ sờ cứ ru rú trong phòng cả ngày không thấy ánh mặt trời, làm sao cơ thể có thể khỏe được?

“Công tử, không phải đại công tử đã đồng ý sẽ nói giúp với nhị công tử rồi sao? Sao ngài vẫn còn cau mày ủ rũ như vậy?” Sau khi ra khỏi chỗ ở của Nguyên Quân Hoài, Kim Đĩnh Tử không nhịn được hỏi.

Nếu là trước đây, hắn nào dám đoán mò suy nghĩ của Nguyên Thiểu.

Nhưng qua hai ngày tiếp xúc, hắn phát hiện tiểu công tử nhà mình dường như đã thật sự thay đổi tính nết, lúc này mới bạo dạn hơn một chút.

“Chỉ là ngẫm lại ta cảm thấy thương thay cho đại ca.” Nguyên Thiểu nói.

“Hầy, chân của đại công tử mà khỏi lại được thì tốt biết mấy.”

“Trước đây đã tìm đại phu xem qua chưa?” Nguyên Thiểu hỏi.

“Đương nhiên là đã tìm rồi, lúc đại công tử mới bị thương, lão gia và nhị công tử đã vô cùng lo lắng.” Kim Đĩnh Tử nói.

“Nhưng tính cách của đại công tử lại mạnh mẽ, thấy không có tiến triển gì bèn không muốn giày vò nữa. Lão gia và nhị công tử đều không dám làm trái ý ngài ấy quá, lâu dần cũng không ai dám nhắc đến nữa.”

Nguyên gia cũng coi như có chút gia sản ở Kinh Thành, muốn mời y phu về trị bệnh dĩ nhiên không phải là chuyện khó.

Nhưng Nguyên Quân Hoài bị thương ở chân, cho dù có thể chữa khỏi thì chắc chắn cũng cần một quá trình hồi phục rất dài.

Nếu bản thân hắn đã không muốn hợp tác, người khác có sốt ruột cũng vô ích.

Nguyên Thiểu nhìn ra bây giờ vấn đề của đại ca y không chỉ đơn thuần là đôi chân, chỉ sợ ru rú cả ngày sẽ khiến người ta đổ bệnh mất.

Nếu có thể nghĩ ra cách nào đó khiến đối phương không ru rú trong phòng suốt ngày thì tốt biết mấy…

Hai ngày nay, để có thể hòa nhập với thế giới này nhanh hơn, Nguyên Thiểu thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để vào thư phòng đọc sách. Y kinh ngạc phát hiện trong thư phòng của nguyên chủ có rất nhiều sách về nghề mộc.

“Trước đây ta còn thích những thứ này nữa à?” Nguyên Thiểu hỏi Kim Đĩnh Tử.

“Trước đây công tử từng ở Kỳ Châu hai năm, phủ cũ của chúng ta ở Kỳ Châu có một vị thợ mộc tay nghề rất giỏi. Lúc đó công tử thấy thú vị nên đã theo vị thợ mộc đó học được rất nhiều điều… Đáng tiếc sau khi ngài về Kinh Thành thì dần dần không còn thích mày mò những thứ này nữa.”

Bây giờ Kim Đĩnh Tử nhớ lại cũng có phần cảm khái.

Lúc nhỏ, công tử nhà hắn cũng không có đáng ghét như vậy, chỉ là sau này đi theo đám công tử bột ở Kinh Thành lêu lổng rồi mới học hư.

May mà bây giờ gặp phải tai kiếp này, lại quên hết những chuyện ô uế đó đi.

Hắn chỉ hy vọng sau này công tử nhà hắn đừng nhớ lại những chuyện đó nữa thì tốt.

“Bản vẽ này cũng được vẽ ra dáng ra hình đấy chứ.” Nguyên Thiểu cầm một bản vẽ kẹp trong sách nghề mộc lên nói.

Đó là một chiếc xe lăn gỗ chưa thành hình, vẽ được một nửa thì đã bị bỏ dở.

“Ngài đã vẽ cái này trong lúc đại công tử vừa mới bị thương đấy ạ, lúc đó còn nói là muốn chế tạo ra nữa.” Kim Đĩnh Tử thở dài.

“Nhưng lúc đó đại công tử không muốn người khác nhắc đến những chuyện này, cộng thêm việc khi ấy ngài cứ mải giao du với Đông công tử và mấy kỹ nữ mới quen trên thuyền hoa, thế nên sau đó ngày nào cũng ở trên thuyền, chẳng buồn quay về phủ…”

Nguyên Thiểu cẩn thận xem bản vẽ kia, đột nhiên nảy ra một chủ ý.

Dù sao chuyện y tìm người cũng phải đợi Nguyên Quân Khác về phủ mới được.

Hai ngày nay cũng không có việc gì, không bằng y làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa một chút, cũng để nhị ca nhìn thấy y đã thật sự muốn “cải tà quy chính” rồi.

“Kim Đĩnh Tử!” Nguyên Thiểu khoác một tay lên vai Kim Đĩnh Tử, dọa đối phương giật nảy mình: “Đi ra ngoài với ta một chuyến!”

“Công tử… Không phải ngài lại muốn lén lút chuồn ra ngoài đấy chứ?” Kim Đĩnh Tử nói: “Nhị công tử đã nói rồi, không cho phép ngài ra ngoài lêu lổng nữa đâu.”

“Yên tâm đi, huynh trưởng ta đã bảo mấy ngày nay nhị ca đều sẽ ở trong cung.” Nguyên Thiểu nói.

“Nhưng sớm muộn gì nhị công tử cũng phải về mà, đến lúc đó ngài ấy hỏi người gác cổng một tiếng là biết ngay.”

Nguyên Thiểu dừng bước, quay đầu nhìn về hướng chỗ ở của Nguyên Quân Hoài.

Y cảm thấy lần này cho dù Nguyên Quân Khác có biết, chắc cũng sẽ không trách móc y!

Kim Đĩnh Tử bị Nguyên Thiểu lừa ra khỏi cửa, mặt mày cứ khổ sở mãi, có lẽ là sợ công tử nhà hắn mới kiềm chế chưa được hai ngày đã chứng nào tật nấy.

Nhưng ngoài dự liệu của Kim Đĩnh Tử, Nguyên Thiểu không bảo hắn dẫn đến thuyền hoa, cũng không đến hoa lâu, thậm chí không đến cả quán rượu.

Hai người đi dạo trên phố một lúc, Nguyên Thiểu lại bảo hắn dẫn đến tiệm nghề mộc.

Càng khiến Kim Đĩnh Tử kinh ngạc hơn là trong cửa tiệm đồ mộc, Nguyên Thiểu xem chỗ này một chút, ngó chỗ kia một cái, không bao lâu sau đã bắt chuyện với tiểu nhị trong tiệm.

Công tử nhà hắn muốn nhặt lại tay nghề ngày xưa sao?

“Những thứ này ta lấy hết!” Nguyên Thiểu chọn một đống dụng cụ làm mộc trong tiệm, lại lựa chọn một đống gỗ.

“Làm phiền ngươi cho người giao số gỗ này đến nhà ta.” Nguyên Thiểu vừa nói với tiểu nhị, vừa ra hiệu cho Kim Đĩnh Tử trả tiền.

Kim Đĩnh Tử vừa trả tiền cho đối phương vừa nghĩ thầm, dù sao công tử nhà mình chơi với gỗ cũng tốt hơn là ra ngoài lêu lổng với đám công tử thế gia hư đốn kia.

May mà số gỗ Nguyên Thiểu chọn đều không phải loại quý giá, cộng lại còn chưa bằng một bữa cơm ở quán rượu của nguyên chủ trước đây.

“Công tử, ngài thật sự định làm đồ gỗ hay là chỉ làm duyên làm dáng cho nhị công tử xem thôi?” Ra khỏi cửa tiệm đồ mộc, Kim Đĩnh Tử hỏi Nguyên Thiểu.

“Ngươi nghĩ sao?” Nguyên Thiểu cười hỏi.

“Tiểu nhân cũng không nói chắc được nhưng lâu rồi công tử không làm những thứ này, chúng ta có cần mời một vị thợ mộc hay gì đó không?”

“Không cần mời thợ mộc.” Nguyên Thiểu cười, trong lòng tự nhủ ta đây đã chính là một thợ mộc rồi.

Trước đây ở Học viện Quân sự, khả năng thực hành của Nguyên Thiểu rất mạnh, đã học qua rất nhiều thứ linh tinh. Là một thợ cơ khí của thời đại tinh tế, phần lớn học sinh đều không mấy hứng thú với những thứ kỹ thuật làm mộc cổ lỗ sĩ, nhưng Nguyên Thiểu lại là một trường hợp khác biệt. Thậm chí trong kỳ thi cuối kỳ, môn tự chọn về kỹ thuật cơ quan cổ đại, y đã tự tay làm ra một chiếc nỏ rối.

Kết cấu của nỏ rối đó toàn bộ đều là bằng gỗ, không dùng bất kỳ linh kiện kim loại nào. Sau đó đã được Học viện trực tiếp thu giữ và đặt trong phòng triển lãm về kỹ thuật cơ quan cổ đại.

Khi ấy vì chuyện này, bạn học trong lớp từng không ít lần chế giễu Nguyên Thiểu, nói y sinh ra ở thời đại tinh tế đúng là “có tài mà không phát huy được”. 

Đương nhiên mấy lời giễu cợt đó phần lớn đều mang theo ý châm chọc, dù sao tay nghề làm mộc của Nguyên Thiểu là hoàn toàn vô dụng ở thời đại tinh tế.

Nhưng không ai ngờ rằng, có một ngày Nguyên Thiểu lại xuyên không đến xã hội cổ đại. Ở đây, tất cả công nghệ của thời đại tinh tế đều không còn tồn tại, ngược lại khiến cho “sở thích nghiệp dư” trước đây của Nguyên Thiểu có đất dụng võ.

Có lẽ, đây chính là vận mệnh do ông trời sắp đặt!

Mua xong đồ, Nguyên Thiểu cũng không vội vã trở về.

Đây là lần đầu tiên y ra ngoài sau khi xuyên đến thế giới này, có quá nhiều thứ mới lạ đối với y, khó tránh khỏi việc y muốn xem thêm một chút.

Hai chủ tớ đi dạo trên phố cả buổi, sau đó Nguyên Thiểu nói đói nên tìm một quán mì ven đường rồi ngồi xuống gọi hai bát.

Kim Đĩnh Tử mấy lần muốn nói lại thôi, hắn theo công tử nhà mình lâu như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương ăn ở quán nhỏ ven đường. Nhưng nghĩ đến những thay đổi của Nguyên Thiểu sau khi tỉnh lại, bây giờ chuyện nhỏ này dường như cũng không đáng nhắc đến.

Ăn mì xong, Nguyên Thiểu lại dạo qua mấy gian hàng, mua một cái đục mới và hai cái cưa với kích cỡ khác nhau.

Nhân lúc Kim Đĩnh Tử trả tiền, Nguyên Thiểu ôm dụng cụ mới mua ra khỏi cửa tiệm trước.

Ở ven đường cách đó không xa có một gánh hàng bán bánh tổ chiên, từ xa đã ngửi thấy mùi hương rất thơm.

Trước đây Nguyên Thiểu chưa từng ăn những thứ này, cho nên vừa ngửi mùi thơm đã cảm thấy thèm.

Nhưng chưa đợi y đi đến bên cạnh gánh hàng bán bánh tổ thì đột nhiên trong con hẻm cách đó vài bước có một người lao ra. Người đó chạy rất nhanh, trông chẳng khác nào đang liều mạng bỏ trốn. Có lẽ là để ngăn cản người đuổi theo mình, hắn ta vừa chạy vừa xô đổ các gánh hàng ven đường khiến con phố nhất thời trở nên hỗn loạn.

Trong chớp mắt, người đó đã chạy đến trước mặt Nguyên Thiểu, giơ tay định xô đổ gánh hàng bán bánh tổ kia.

Trên gánh hàng bán bánh tổ chiên có một chảo dầu nóng, nếu có người không cẩn thận bị dầu nóng bắn vào, hậu quả sẽ không thể lường được.

Nguyên Thiểu thấy vậy cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cầm lấy cái đục đang ôm trong lòng mà y vừa mới mua được, ném về phía người đó. 

Đối phương bị cái đục bay tới dọa giật mình, cuối cùng cũng tha cho gánh bánh tổ, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Thiểu một cái rồi tiếp tục chạy trốn.

Ngay sau đó lại có thêm một người lao ra từ trong con hẻm vừa nãy rồi đuổi theo. Người này mặc võ phục, cưỡi một con ngựa cao lớn trông vô cùng oai phong. Chỉ tiếc là lúc này trên phố đã hỗn loạn vô cùng, con ngựa hoàn toàn không thể tiến lên được.

Nhưng đối phương vô cùng quyết đoán, lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, nhảy mấy bước đã vượt qua hết các vật cản dưới chân.

Nguyên Thiểu nhướn mày, thầm nghĩ công phu của người này thật lợi hại!

Ngay giây tiếp theo, Nguyên Thiểu cảm thấy trước mắt hoa lên, lồng ngực chợt nhẹ bẫng.

Hóa ra người kia thế mà lại tiện tay rút luôn hai cái cưa mà Nguyên Thiểu đang ôm, vừa vung tay đã ném thẳng ra ngoài.

Nguyên Thiểu gần như không thấy rõ động tác của hắn, vừa quay đầu lại đã thấy kẻ bỏ trốn ban nãy ngã sõng soài dưới đất, mỗi cây cưa cắm vào mỗi hai chân khiến hắn ta nằm rạp xuống đất rên la thảm thiết!

“Hay!”

Đám đông vây xem đồng thanh reo hò.

Nguyên Thiểu: “!”

Người này lại có thể dùng cưa như phi đao!

Cưa này không giống dao găm, ngay cả mũi nhọn cũng không có, vậy mà hắn lại có thể phóng xuyên vào cơ thể người ta từ khoảng cách xa như thế cũng đủ để thấy được sức lực và kỹ thuật đáng sợ đến mức nào. 

Nguyên Thiểu không nhịn được nhìn về phía đối phương, tiếc là lúc này người nọ đã xoay lưng lại với y, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp và oai hùng.

“Sao không chạy nữa?” Nam nhân chậm rãi bước tới, đạp một chân lên chân của người trên đất. Tiếp đến trông thấy hắn nắm lấy cán cưa, dùng sức nhẹ một phát rồi cứ thế rút cái cưa ra khỏi chân đối phương.

Đi theo chiếc cưa còn có máu của người trên đất và tiếng kêu la không thành tiếng của hắn ta.

Nguyên Thiểu rùng mình một cái, cảm thấy chân của bản thân cũng bắt đầu đau.

“Chạy nữa đi!” Nam nhân nói rồi lặp lại chiêu cũ, rút luôn cây cưa đang cắm ở chân bên kia của đối phương ra.

Lần này đám đông vây xem không còn ai reo hò nữa, rõ ràng bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

“Công tử…” Cũng không biết Kim Đĩnh Tử đã ra ngoài từ lúc nào, ngay cả hắn cũng bị dọa sợ, bàn tay run rẩy nắm lấy Nguyên Thiểu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta nên về phủ rồi.”

Lúc này Nguyên Thiểu mới lấy lại tinh thần, quên nhặt cả cái đục trên đất mà xoay người định đi theo Kim Đĩnh Tử.

Nhưng đúng lúc này, sau lưng có người gọi y lại: “Đợi một chút!”

Âm thanh của nam nhân nghe không hề trầm thấp, thậm chí còn khá ôn hòa. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, dù là ai cũng khó mà không e ngại chủ nhân của âm thanh đó.

Nguyên Thiểu cứng người quay đầu lại, trông thấy nam nhân kia đang cầm hai cây cưa, cúi người xuống lau vết máu dính trên cây cưa lên quần áo của cái tên đang nằm dưới đất. Sau đó, hắn bước mấy bước tới trước mặt Nguyên Thiểu, đặt hai chiếc cưa vào lại trong tay y.

Không chỉ vậy, thậm chí hắn còn cúi người nhặt cái đục trên đất lên giúp Nguyên Thiểu.

Nguyên Thiểu nâng mắt lên, lúc này mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của người trước mắt.

Người này rất anh tuấn, đường nét ngũ quan rõ ràng, là một mỹ nam tử không hơn không kém. Chỉ là ánh mắt của hắn quá sắc bén, cho dù khóe môi mang theo chút ý cười cũng không che giấu được khí chất tàn bạo khắp người hắn.

Nguyên Thiểu không dám nhìn đối phương nhiều, ôm đồ hắn đưa tới rồi quay người đi ngay.

Nam nhân đứng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng của thiếu niên, một lúc lâu cũng không rời đi.

Mãi cho đến khi thuộc hạ của hắn bước nhanh tới, lúc này mới gọi lại được tâm trí của hắn quay về.

“Vệ phó thống lĩnh, tên này ngất xỉu rồi.” Thuộc hạ bên cạnh lên tiếng.

“Chậc.” Vệ Nam Từ thu hồi tầm mắt, hít hít mũi rồi mở miệng nói: “Mùi gì thế? Thơm quá…”

Thuộc hạ nhìn xung quanh, chỉ vào gánh bánh tổ chiên bên cạnh rồi nói: “Là bánh tổ chiên à? Ngài muốn ăn không?”

Vệ Nam Từ nhìn về phía gánh bánh tổ được Nguyên Thiểu cứu bằng một cái đục, cười nói: “Mua một phần gửi đến Nguyên phủ đi.”

Thuộc hạ nghe vậy thì mặt mày mờ mịt, hắn hỏi lại: “Đại ca, tại sao lại phải gửi đến Nguyên phủ?”

“Không thấy lúc nãy tiểu công tử của Nguyên gia không ăn được bánh tổ chiên, ấm ức đến mức đỏ cả mắt rồi sao?” Vệ Nam Từ nói.

“Tuần Phòng Doanh bắt người làm lỡ việc ăn uống của dân lành, bù lại một phần cũng là việc nên làm để người ta khỏi nói chúng ta bắt nạt kẻ khác.”

Thuộc hạ: “…”

Chẳng phải Vệ phó thống lĩnh của bọn họ có thù với nhị công tử Nguyên gia sao?

Vậy bây giờ là đang diễn trò gì thế này?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Cảm giác áp bức mạnh mẽĐọc
Chương 2: Ấm ức đến mức mắt đỏ hoe   · đang xemĐang đọc
Chương 3: Người này thật hung dữĐọcChương 4: Có đau không?ĐọcChương 5: Vệ Nam Từ khó chịuĐọcChương 6: Nhìn kỹ thì rất đáng yêu ĐọcChương 7: Con cáo nhỏ đang mắng ngườiĐọcChương 8: Ngươi khóc đấy à?ĐọcChương 9: Chỉ cần đại phu đến thì sẽ lộ tẩyĐọcChương 10: Thua con cáo nhỏ hai lần ĐọcChương 11: Hắn dọa đệ ĐọcChương 12: Vệ Nam Từ không phân rõ phải trái ĐọcChương 13: Tranh nỏĐọcChương 14: Nguyên Thiểu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏĐọcChương 15: Người duy nhất có thể an ủi y ĐọcChương 16: Thật thơmĐọcChương 17: Vệ Nam Từ này thật biết hưởng thụĐọcChương 18: Tại sao Nguyên Thiểu lại ngủ trên giường của hắn? ĐọcChương 19: Y có thích ta như thế này không?ĐọcChương 20: Đây là chiêu lạc mềm buộc chặtĐọcChương 21: Chỉ là trả ơn mà thôi ĐọcChương 22: Cắn ta đi ĐọcChương 23: Đánh dấu tạm thờiĐọcChương 24: Không nhịn được thì có thể tìm taĐọcChương 25: Đừng nói với nhị ca taĐọcChương 26: Ngươi đang đùa với lửaĐọcChương 27: Chỉ cần một lần là đủĐọcChương 28: Hắn là gì trong lòng Nguyên Thiểu?ĐọcChương 30: Ta có sở thích cạo đầu người khác ĐọcChương 31: Dư tiên sinh ĐọcChương 32: Cùng đón giao thừaĐọcChương 33: Trong lòng Nguyên tiểu công tử có hắn ĐọcChương 34: Hôm nay Vệ phó thống lĩnh uống phải rượu giả rồi ĐọcChương 35: Bệnh của ngươi hơi phức tạp ĐọcChương 36: Lần này cắn chỗ khác ĐọcChương 37: Ngài không sợ sẽ thật sự làm người ta mang thai sao?ĐọcChương 38: Lần sau thì sao?ĐọcChương 39: Tam lang đúng là quá giỏi làm nũngĐọcChương 40: Đây có phải là do Tiểu Vệ cắn không?ĐọcChương 41: Nói raĐọcChương 42: Ngươi sợ sau khi ta học được sẽ điều khiển ngươi sao?ĐọcChương 43: Có cảm giác nhớ Đọc Chương 44: Không nỡĐọcChương 45: Tay của Tam lang vừa mềm vừa nhỏ ĐọcChương 46: Mạch tượng của Nguyên tiểu công tử có hơi lạĐọcChương 47: Nguyên Thiểu vô thức chạm vào bụng mìnhĐọcChương 48: Sinh con là một việc rất mệt mỏi và khó khănĐọcChương 49: Sao hôm nay lại thèm đồ chua rồi?ĐọcChương 50: Y lại lăn vào lòng hắn ĐọcChương 51: Hắn háo hức muốn cắn Omega một cáiĐọcChương 52: Nhị thiếu gia có thể tức đến ói máuĐọcChương 53: Hôm qua ngươi có phát hiện cái gì không?ĐọcChương 54: Bụng của ta đauĐọcChương 55: Chúng ta thành hôn điĐọcChương 56: Chủ động hôn ĐọcChương 57: Có phải hắn đang bắt nạt y không?ĐọcChương 58: Những việc ngươi đang làm rất nguy hiểmĐọcChương 59: Đánh dấu ta vĩnh viễn điĐọcChương 60: Buổi tối Tiểu Vệ nên dọn ra ngoàiĐọcChương 61: Vệ Nam Từ, em đói ĐọcChương 62: Sinh rồi ĐọcChương 63: Nhị ca đếnĐọcChương 64: Mẫu thân của đứa nhỏ là ai?ĐọcChương 65: Xin ban hôn ĐọcChương 66: Lẻn vào nhàĐọcChương 67: Đám cướiĐọcChương 68: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 1ĐọcChương 69: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 2ĐọcChương 70: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 3 ĐọcChương 71: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 4ĐọcChương 72: Cuộc sống thường nhật sau hôn nhân 5ĐọcChương 73: Phiên ngoại nuôi con - Tách giườngĐọcChương 74: Phiên ngoại nuôi con - Uống trộm sữaĐọcChương 75: Phiên ngoại nuôi con - Đồ chơiĐọcChương 76: Phiên ngoại nuôi con - Nhát ganĐọcChương 77: Phiên ngoại nuôi con - Đi họcĐọcChương 78: Phiên ngoại nuôi con - TênĐọcChương 79: Phiên ngoại nuôi con - Kỳ nghỉĐọcChương 80: Phiên ngoại nuôi con - Alpha ĐọcChương 81: Phiên ngoại nuôi con - Omega ĐọcChương 82: Phiên ngoại nuôi con - Beta ĐọcChương 83: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 1ĐọcChương 84: Thế giới tinh tế - Lần đầu gặp gỡ 2 ĐọcChương 85: Thế giới tinh tế - Chuyển nhàĐọcChương 86: Thế giới tinh tế - Trùng phùngĐọcChương 87: Thế giới tinh tế - Phân hoá ĐọcChương 88: Thế giới tinh tế - Tâm sựĐọcChương 89: Thế giới tinh tế - Rung độngĐọcChương 90: Thế giới tinh tế - Yêu đươngĐọcChương 91: Thế giới tinh tế - Cầu hônĐọcChương 92: Phiên ngoại đại ca - Lần đầu quen biết.ĐọcChương 93: Phiên ngoại đại ca - Vạch trần. ĐọcChương 94: Phiên ngoại đại ca - Gặp lại. ĐọcChương 95: Phiên ngoại đại ca - Đắm chìm.ĐọcChương 96: Phiên ngoại đại ca - Sau này.ĐọcChương 97: Nỗi phiền muộn của Vệ Bánh Tổ. ĐọcChương 98: Nỗi phiền muộn của Đồng Thời. ĐọcChương 99: Nỗi phiền muộn của Đồng Huyên. ĐọcChương 100: Nỗi phiền muộn của Nguyên Tiểu Mộc. ĐọcChương 101: Trái tim thiếu niên rung động.ĐọcChương 102: Song hỷ lâm môn. ĐọcChương 103: Phiên ngoại đại ca - Tiếp tiền vănĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang