“Nhị ca…”
Nguyên Thiểu đi theo sau lưng Nguyên Quân Khác, dù đã đi được một đoạn xa rồi mà vẫn không khỏi quay đầu lại nhìn Vệ Nam Từ một cái.
Cũng không biết vì sao, nhưng khi y nhìn thấy Vệ Nam Từ bị nhị ca nhà mình làm bẽ mặt xong trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Với tính cách của Nguyên Thiểu ấy à, nói y nhát gan thì cũng đúng, nhưng y cứ không nhịn được mà muốn làm những chuyện kiểu như xoa mông cọp. Ví dụ như núp sau lưng Nguyên Quân Khác để “khiêu khích” Vệ Nam Từ. Nhưng nếu nói y to gan, thì sự to gan của y cũng chỉ dừng lại ở việc dám núp sau lưng nhị ca làm cáo mượn oai hùm mà thôi.
Nguyên Quân Khác đã quen với kiểu cách này của Nguyên Thiểu, thậm chí còn cảm thấy khá thỏa mãn vì sự dựa dẫm của đệ đệ.
“Ừm?” Nguyên Quân Khác đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn Nguyên Thiểu.
“Ta không định nói chuyện với hắn đâu.” Y sợ Nguyên Quân Khác không vui nên chủ động giải thích: “Vốn dĩ ta đang đi theo công công dẫn đường, nhưng lại không biết Vệ phó thống lĩnh chui ra từ đâu cứ đòi ta làm nỏ cho hắn.”
“Đệ đồng ý rồi à?” Nguyên Quân Khác hỏi.
“Tất nhiên là không, sao ta có thể làm nỏ giúp hắn được.” Nguyên Thiểu vội vàng bày tỏ lòng trung thành với nhị ca: “Không phải ai muốn cây nỏ này của ta là đều có được đâu, ngoài nhị ca ra, ta không làm cho ai hết. Nếu Trương Tam, Lý Tứ ai cũng có được thì còn gì là hiếm lạ nữa, phải không nhị ca?”
Rõ ràng Nguyên Quân Khác đã bị những lời nói này dỗ ngọt, giữa hai hàng lông mày xuất hiện ý cười gần như không thể nhận thấy.
“Nhị ca cố ý đến đón ta sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Lớn từng này rồi còn không biết đi đường hay sao mà cần người đến đón?” Nguyên Quân Khác nói: “Ta chỉ đi ngang qua thôi.”
Nguyên Thiểu cười, thầm nghĩ nhị ca tiện đường đi qua, sao lại đón y xong rồi không quay về luôn thế?
Nhị ca của y rõ ràng là cố ý đến đón y, nhưng lại ngại không chịu thừa nhận.
“Biết hết quy củ trong cung rồi chứ?” Nguyên Quân Khác lại hỏi.
“Vâng, mấy hôm trước ở nhà đã học cả rồi.”
“Đến cung yến đừng gây chuyện.” Nguyên Quân Khác dặn dò: “Hôm nay bệ hạ đã ban thưởng cho Tam điện hạ rồi, nên ngài ấy sẽ không xuất hiện. Khách mời đa phần là những người luyện võ hoặc con cháu nhà quyền quý trạc tuổi Tam điện hạ. Nếu đệ không hòa hợp được với bọn họ thì cứ cúi đầu ăn cho ngoan, không cần phải xã giao.”
“Vâng, nhị ca.” Nguyên Thiểu ngoan ngoãn đáp.
Nguyên Quân Khác thấy dáng vẻ nghe lời này của y, ý cười trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần.
“Lúc đến, đại ca có dặn ta, bảo ta đừng qua lại quá gần với Tam điện hạ.”
Nguyên Quân Khác có hơi bất ngờ, không ngờ đại ca vẫn còn canh cánh chuyện này.
“Đệ không cần quá lo lắng, đại ca dặn đệ như vậy là sợ lỡ như đệ kết bạn với Tam điện hạ sẽ khiến ta khó xử trước mặt bệ hạ.”
Có lẽ là sợ Nguyên Thiểu không hiểu, Nguyên Quân Khác hiếm khi kiên nhẫn giải thích thêm: “Ta là thống lĩnh Vũ Lâm Vệ trung thành với bệ hạ, bao năm nay chưa từng kết bạn với bất kỳ Hoàng tử hay văn nhân đại thần nào, Nguyên gia chúng ta cũng vậy. Nhưng đệ vào cung là do bệ hạ cho phép, trong lòng ngài ấy tự có tính toán, đệ không cần quá lo lắng.”
“Thì ra là vậy.” Nguyên Thiểu nghe Nguyên Quân Khác nói vậy cũng hiểu ra: “Chắc Tam điện hạ muốn gặp ta là vì cây nỏ phải không? Vậy nếu ngài ấy nói muốn một cây nỏ, ta phải trả lời thế nào?”
“Đệ muốn làm cho ngài ấy thì đồng ý, không muốn thì từ chối.” Nguyên Quân Khác nói: “Chúng ta đã không cần kết bạn với ai, đương nhiên cũng không cần tốn công tốn sức lấy lòng ai cả. Đệ giao du với Tam điện hạ hoàn toàn có thể tùy theo ý mình.”
Trước đó hắn không nói với Nguyên Thiểu những điều này cũng là vì không muốn đối phương suy nghĩ lung tung. Người đệ đệ này của hắn, trước đây khi còn nghịch ngợm thì khiến hắn vô cùng chán ghét, bây giờ hiểu chuyện rồi, hắn ngược lại cứ không nhịn được mà muốn dung túng y.
“Ta biết rồi, nhị ca.” Nguyên Thiểu cười với Nguyên Quân Khác.
“Nhớ kỹ, bất kể là ai làm khó đệ hay đưa ra yêu cầu gì với đệ, đệ cứ việc nhắc đến tên của ta là được.” Nguyên Quân Khác dừng bước, đưa tay sửa lại cổ áo cho Nguyên Thiểu: “Nhớ chưa?”
“Sẽ không gây phiền phức cho huynh chứ?”
“Nhị ca của đệ không sợ phiền phức.” Nguyên Quân Khác đưa tay xoa đầu y như đang an ủi.
Sự bất an khi lần đầu vào cung của Nguyên Thiểu lập tức tan biến đi không ít.
Phía sau hai huynh đệ, Vệ Nam Từ nhíu mày, tâm trạng trông có vẻ không được tốt lắm. Ân Thời đi bên cạnh hắn cũng không đoán được suy nghĩ của Vệ phó thống lĩnh nhà mình.
“Tam điện hạ mời Nguyên tiểu công tử tham dự tiệc sinh thần cũng là vì cây nỏ kép kia phải không?” Ân Thời nói: “Nguyên thống lĩnh không sợ Tam điện hạ nhất thời hứng khởi kết bạn với Nguyên tiểu công tử sao? Đến lúc đó hắn biết ăn nói thế nào trước mặt bệ hạ đây?”
“Nguyên Thiểu vào cung là do bệ hạ cho phép, ngươi lo vớ vẩn gì thế?” Vệ Nam Từ mất kiên nhẫn nói.
Ân Thời vừa nghe thấy giọng điệu này là biết ngay Vệ Nam Từ lại nổi nóng rồi, vội vàng ngậm miệng lại.
“Phiền thật!” Vệ Nam Từ đột nhiên xoay người đi về phía cổng cung: “Ra ngoài tìm người đánh một trận!”
Ân Thời vội vàng chạy theo khuyên nhủ: “Trời tối rồi…”
“Có ai quy định trời tối không được đánh nhau à?”
“Cái đó thì không…”
Ân Thời thấy mình khuyên không được, đang sốt ruột thì lại thấy Vệ Nam Từ đi chưa được mấy bước đã quay lại.
“Không đánh nữa?”
“Ta phải đến cung yến để mắt đến tiểu công tử Nguyên gia, kẻo người khác nhanh chân tới trước!”
Hôm nay Vệ Nam Từ đã “không màng hiềm khích trước đây” mà tìm Nguyên Thiểu mua nỏ, nhưng lại bị Nguyên tiểu công tử từ chối phũ phàng khiến trong lòng hắn vô cùng bực bội. Nhưng rõ ràng hắn là kiểu người càng gặp khó càng hăng, không những không định từ bỏ mà còn tăng thêm ý chí vượt khó tiến lên.
“Nhưng Tam điện hạ không gửi thiệp cho chúng ta.” Ân Thời nhắc nhở.
“Ta cứ thế mà vào, chẳng lẽ ngài ấy còn đuổi ta ra được chắc?” Vẻ mặt của Vệ Nam Từ vô cùng hiển nhiên.
Ân Thời có chút bất lực, nhưng cũng không dám chọc Vệ phó thống lĩnh thêm khó chịu. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao ban đầu đối phương lại dứt khoát từ chối gia nhập Vũ Lâm Vệ mà đến Tuần Phòng Doanh rồi. Bởi vì trong cung không tiện cho Vệ phó thống lĩnh nhà bọn họ nổi điên!
Nói mới nhớ, hình như cứ cách một khoảng thời gian là Vệ phó thống lĩnh lại trở nên nóng nảy cáu kỉnh, thậm chí còn trở nên hiếu chiến, giống như hận không thể ngày ngày tìm người đánh nhau. Mà khoảng thời gian này rõ ràng là bệnh cũ của hắn lại tái phát, tính tình buồn vui thất thường.
Sau lần mượn cưa của Nguyên tiểu công tử ngay trên phố để đâm vào chân một tên tội phạm bỏ trốn, vài ngày sau Vệ Nam Từ lại gặp một tên lưu manh trêu ghẹo dân nữ trên đường, hắn không nói hai lời đã đá phế tên đó, nghe nói đối phương phải nằm ở nhà hơn nửa tháng.
Lại có lần Vệ Nam Từ đuổi theo một tên trộm vặt lúc nửa đêm, khiến tên trộm mệt đến sùi bọt mép ngất ngay tại chỗ…
Thực ra những chuyện này vốn dĩ không cần Vệ Nam Từ phải làm. Thân là phó thống lĩnh Tuần Phòng Doanh, thậm chí hắn có thể không cần đi tuần tra, ở trong nha môn cả ngày cũng được.
Nhưng người trong Tuần Phòng Doanh ai cũng biết, vị phó thống lĩnh này của bọn họ cứ thích ra ngoài tuần tra.
Dĩ nhiên không phải là Vệ Nam Từ tận tụy với công việc, hắn chỉ đơn thuần là muốn tìm cơ hội để ra tay với người khác mà thôi.
Không ít người ở Kinh Thành không ưa Vệ Nam Từ, bọn họ đều bàn tán sau lưng hắn, nói hắn chắc chắn là có bệnh điên gì đó.
Với những “chiến tích lẫy lừng” của Vệ phó thống lĩnh, chỉ riêng những tấu chương của các quan ngự sử tố cáo hắn lạm dụng tư hình có lẽ mỗi tháng cũng chất thành một chồng.
Nhưng Vệ Nam Từ điên thì điên, chứ không phải hoàn toàn không có chừng mực. Những kẻ bị hắn “ra tay độc ác” không một ai là người vô tội.
Thêm vào đó, Vệ Nam Từ vừa bắt trộm vừa truy bắt tội phạm bỏ trốn, hận không thể làm giúp cả việc của Đại Lý Tự và Kinh Triệu Phủ. Cho nên bao năm nay tuy người tố cáo hắn không ít, nhưng Hoàng đế cũng chưa từng động đến hắn một chút nào.
Vì có Vệ Nam Từ mà an ninh trật tự của Kinh Thành ngày một tốt hơn. Trừ một vài con cá lọt lưới thì phần lớn thời gian không ai dám làm bậy trên đường, sợ sẽ rơi vào tay Vệ Nam Từ. Những kẻ hay gây chuyện ở Kinh Thành, không ai là không sợ hắn.
Thậm chí ngay cả Ân Thời ngày ngày ở bên cạnh Vệ Nam Từ, nhưng cũng sẽ run rẩy mỗi khi đến giai đoạn tâm trạng hắn có nhiều biến động, sợ mình lỡ lời khiến Vệ phó thống lĩnh nổi giận.
Phía bên kia, Nguyên Quân Khác đưa Nguyên Thiểu đến ngoài sảnh hoa rồi rời đi. Nguyên Thiểu dẫn theo Kim Đĩnh Tử cùng với nội thị dẫn đường đi vào trong sảnh.
Sau khi vào trong, Kim Đĩnh Tử đưa quà mừng mang từ phủ đến cho cung nhân đăng ký trước.
Vì cung yến chưa bắt đầu nên sau khi mọi người vào cung sẽ đợi ở đây, giao lưu làm quen với nhau, chờ đến khi khai tiệc mới di chuyển đến nơi bày yến.
“Nguyên tiểu công tử.” Có người thấy Nguyên Thiểu bèn đến chào hỏi y.
Nguyên Thiểu không quen người này, nhưng vẫn đáp lời theo lễ nghĩa.
“Sao ta lại quên mất người này là ai nhỉ?” Sau khi hàn huyên với đối phương xong, Nguyên Thiểu nhỏ giọng hỏi Kim Đĩnh Tử.
“Không phải là công tử quên, mà là ngài vốn không quen biết người ta.” Kim Đĩnh Tử nói: “Chắc là người quen cũ của nhị công tử thôi.”
Lúc này Nguyên Thiểu mới hiểu ra người ta là nể mặt nhị ca nhà mình nên mới đến chào hỏi y.
Nguyên Thiểu không giỏi những chuyện xã giao này, cũng sợ ứng phó nhiều sẽ mắc lỗi, thế là kéo Kim Đĩnh Tử tìm một chỗ khuất nhất ngồi xuống.
Để tránh người khác đến chào hỏi, y còn cố ý hơi quay lưng lại, tiện tay nhặt mấy hạt thông rồi bóc vỏ.
Hôm nay người đến chúc mừng sinh thần Tam Hoàng tử không ít, mọi người đều bận rộn hàn huyên nên không ai để ý đến Nguyên Thiểu.
Lúc Vệ Nam Từ xuất hiện trong sảnh, hắn vừa liếc mắt một cái là trông thấy Nguyên Thiểu đang trốn trong góc bóc hạt thông.
Thiếu niên yên tĩnh ngồi trong góc trông vô cùng ngoan ngoãn. So với mọi người trong sảnh, y tựa như một kẻ khác biệt. Người trong sảnh thấy Vệ Nam Từ đều bất giác căng thẳng, tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi không ít.
Vệ Nam Từ phớt lờ mấy người muốn đến làm quen với mình, hắn đi thẳng đến chiếc ghế phía sau Nguyên Thiểu rồi ngồi xuống. Có lẽ Nguyên Thiểu bóc hạt thông quá chuyên tâm nên không hề phát hiện có người ngồi sau lưng y.
Cho đến khi y cảm thấy bầu không khí trong sảnh hơi khác lạ, lúc này mới quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Vệ Nam Từ đang nhìn y đầy hứng thú.
“Ngài làm gì đấy?” Nguyên Thiểu hỏi với vẻ mặt cảnh giác.
“Ta có làm gì đâu.” Vệ Nam Từ nhún vai.
Nguyên Thiểu vừa mới xảy ra xích mích với hắn, cũng hơi sợ hắn nên muốn đổi chỗ khác. Nhưng lại không chắc đối phương có đi theo mình hay không, nên đành phải từ bỏ.
“Ngài đừng có mà dọa ta nữa, ở đây đông người lắm đấy.”
“Nguyên tiểu công tử…” Vệ Nam Từ ghé sát lại, hạ giọng nói: “Ngươi xem ta là loại người gì vậy?”
Tai của Nguyên Thiểu bị hơi thở của hắn thổi đến hơi ngứa, y không nhịn được mà rụt cổ lại.
“Ta sẽ không dọa ngươi, cùng lắm là ta chỉ bám lấy ngươi thôi.” Vệ Nam Từ nói.
Nguyên Thiểu: “…”
Thôi xong, nhị ca chỉ nói có người làm khó y thì có thể nhắc đến hắn, nhưng trước mặt Vệ Nam Từ thì việc nhắc đến tên của nhị ca rõ ràng là vô dụng!
May mà lúc này có cung nhân bước đến mời mọi người di chuyển đến nơi bày tiệc. Nguyên Thiểu nghe vậy như được đại xá, vội vàng đứng dậy đi theo sau cung nhân dẫn đường.
Mọi người cùng nhau đi theo cung nhân ra khỏi sảnh hoa. Nguyên Thiểu nương theo ánh đèn lồng nhìn quanh một lượt, phát hiện nơi mà bọn họ sắp đến lại là một thủy tạ*.
(*) Nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí.
“Mùa này mà chạy đến đây ăn cơm không sợ lạnh à?” Nguyên Thiểu nhỏ giọng thảo luận với Kim Đĩnh Tử.
Y vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Vệ Nam Từ: “Lát nữa sau yến tiệc, bên hồ sẽ có pháo hoa, pháo hoa soi bóng xuống nước sẽ rất đẹp.”
Nguyên Thiểu giật nảy mình, không ngờ y đã nói nhỏ như vậy rồi mà Vệ Nam Từ vẫn nghe thấy. Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu không dám tùy tiện nói thêm nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng đi vào thủy tạ.
Khách mời dự tiệc đều đã được sắp xếp từ trước, các cung nhân đã sớm biết vị trí của từng vị khách, lần lượt dẫn mọi người vào chỗ ngồi.
Nguyên Thiểu vừa không có chức quan cũng không có công danh, thêm vào đó những người được mời tham dự tiệc sinh thần của Tam Hoàng tử đều không phải người thường, vậy nên vị trí của y bị xếp ở tít phía cuối.
Nhưng điều này lại hợp ý Nguyên Thiểu, bởi vì ngồi xa vị trí chủ tọa, y ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu ngồi quá gần vị trí phía trên, chắc là y sẽ căng thẳng đến mức không ăn nổi cơm mất.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi không lâu thì có cung nhân thông báo Tam điện hạ đến. Nguyên Thiểu tò mò nhìn ra cửa, chẳng mấy chốc đã thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước vào.
Hôm ở bãi săn, Nguyên Thiểu đã từng nhìn thấy hắn từ xa, nhưng lại không nhìn rõ. Hôm nay vừa nhìn thì đã cảm thấy vị Tam điện hạ này mày râu tuấn tú, toàn thân toát lên vẻ quý phái, mang một dáng vẻ cực kỳ hăng hái.
“Hôm nay tổ chức cung yến ở nơi này thú vị thật, bày ở thủy tạ là sợ chúng ta uống rượu nhiều quá nóng nực đây mà.” Tam Hoàng tử chưa ngồi xuống đã nói đùa.
Câu nói của hắn khiến mọi người bật cười, bầu không khí trong sảnh lập tức thoải mái hơn rất nhiều.
Nguyên Thiểu cũng cười theo, thầm nghĩ vị Tam điện hạ này trông cũng dễ gần. Những ngày gần đây, nội dung về cuốn sách kia dần dần tăng lên không ít trong đầu y, điều này giúp y có thêm nhiều hiểu biết về Tam Hoàng tử từ trước.
Trong nguyên tác, Tam Hoàng tử có tính tình thẳng thắn rất được Hoàng đế yêu thương, địa vị chỉ đứng sau Thái tử.
Từ nhỏ hắn đã luyện võ, ngoài múa thương múa gậy ra thì không có sở thích nào khác, vì thế bạn bè kết giao đa phần đều là người luyện võ.
Tuy nhiên, dù là một Hoàng tử được yêu thương nhưng Tam điện hạ này lại không nhạy bén về mặt chính trị cho lắm. Đến mức tuy rằng có rất nhiều đất diễn trong nguyên tác nhưng cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí còn bị người khác lợi dụng gây ra hiềm khích với Thái tử.
Nguyên Thiểu đang nghĩ đến Thái tử thì bên ngoài đã có tiếng thông báo, không ngờ Thái tử cũng đến dự tiệc sinh thần của Tam điện hạ.
Quy củ trong cung của triều Đại Uyên này không nhiều, các Hoàng tử chưa thành hôn tổ chức tiệc sinh thần hoàn toàn tùy theo ý thích, muốn mời ai cũng được. Không giống quy củ của các triều đại trước, huynh đệ tỷ muội đều phải đến góp vui.
Vì vậy hôm nay Thái tử có thể đến, chứng tỏ hiện tại mối quan hệ của hai huynh đệ bọn họ vẫn còn tốt đẹp.
Nguyên Thiểu lén lút đánh giá Thái tử một phen, phát hiện tuổi tác của đối phương và Tam Hoàng tử chắc cũng ngang ngang nhau, đều tầm ngoài hai mươi. Nhưng khí chất của Thái tử ôn hòa và hướng nội hơn, trông cách ăn mặc có lẽ cũng là một văn nhân.
Sự kết hợp một văn một võ của hai huynh đệ này không khỏi khiến Nguyên Thiểu nghĩ đến hai vị huynh trưởng nhà mình.
Thái tử và Tam Hoàng tử ngồi trên ghế chủ tọa trò chuyện vài câu thì ra hiệu yến tiệc có thể bắt đầu. Lúc này, Nguyên Thiểu đã sớm đói bụng, nghe vậy bèn bóc một miếng bánh điểm tâm trong đĩa trước mặt lên rồi cắn một miếng nhỏ.
“Có phải đây là lần đầu Nguyên tiểu công tử tham dự cung yến không nhỉ?” Một thanh niên ngồi ở vị trí phía trên Nguyên Thiểu hỏi.
Nguyên Thiểu thấy hắn ta bắt chuyện với mình bèn đặt miếng điểm tâm xuống, khẽ gật đầu.
“Thảo nào.” Thanh niên nói: “Tại hạ xin tốt bụng nhắc nhở Nguyên tiểu công tử một câu, tuy rằng điểm tâm trong cung rất ngon, nhưng chung quy cũng chỉ là điểm tâm. Nếu bây giờ ngươi ăn no rồi, lát nữa ngươi chỉ có thể đứng nhìn đồ ăn ngon được mang lên mà thôi.”
Nguyên Thiểu nhíu mày, cảm thấy trong giọng điệu của người này dường như có chút châm chọc. Nhưng y không muốn gây xung đột với người ta, thế là không thèm để ý đến đối phương nữa mà tiếp tục ăn nốt nửa miếng điểm tâm còn lại.
“Thật khó cho Nguyên thống lĩnh đã vất vả đưa ngươi vào tham dự một dịp như thế này, không ngờ lại chỉ đến để ăn điểm tâm.” Người kia tiếp tục lên tiếng: “Nếu ngươi thích món điểm tâm này, ngày mai ta sẽ cho người mang đến Nguyên phủ vài hộp.”
Nguyên Thiểu nhai kỹ nuốt chậm hết miếng điểm tâm trong miệng, lúc này mới nhìn hắn ta rồi hỏi: “Nhà ngươi mở tiệm bánh điểm tâm à?”
“Ngươi…” Thanh niên bị một câu nói của Nguyên Thiểu làm cho nghẹn họng, hồi lâu sau cũng không đáp lại được.
Lúc này, ở vị trí trống bên dưới Nguyên Thiểu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: “Nhà ai mở tiệm bánh điểm tâm thế? Mở ở phố nào, để hôm nào ta cũng đến ủng hộ.”
Nguyên Thiểu quay đầu lại, bây giờ mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà Vệ Nam Từ đã ngồi bên cạnh mình.
“Vệ phó thống lĩnh…” Người vừa châm chọc Nguyên Thiểu nhìn thấy Vệ Nam Từ là thay đổi thái độ ngay. Hắn ta cũng không để bụng việc Vệ Nam Từ hùa theo Nguyên Thiểu phản bác mình, cười nói: “Ngài cũng đến ư?”
Vệ Nam Từ nhướn mày, không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, ánh mắt vẫn luôn dán vào người Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu nhỏ giọng hỏi Vệ Nam Từ : “Ngài qua đây từ lúc nào thế?”
Lời này của thiếu niên vốn mang chút chất vấn, bất mãn vì đối phương cứ bám theo mình.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, y lại hạ thấp giọng, mà giọng điệu này lại có vẻ thân quen một cách kỳ lạ, giống như cuộc đối thoại giữa những bằng hữu thân thiết mà không cần phải phân biệt cấp bậc của đối phương.
Vẻ mặt của thanh niên bên cạnh rõ ràng là sững sờ, thầm nghĩ chẳng phải Vệ Nam Từ có thù với Nguyên Quân Khác sao?
Hắn ta nhìn hai người đối diện, dường như đang mong chờ được thấy Vệ Nam Từ sẽ nói ra những lời lẽ tồi tệ nào đó với Nguyên Thiểu.
Thế nhưng không ngờ Vệ Nam Từ chỉ cười khẽ một tiếng, dùng giọng điệu gần như là thân mật nói với Nguyên Thiểu: “Ta sợ người khác đến làm phiền ngươi nên cố ý đến đây bảo vệ ngươi.” Lời này của hắn vốn là có ý sợ những người luyện võ khác đến tìm Nguyên Thiểu mua nỏ, không muốn để người khác nhanh chân đến trước. Nhưng lọt vào tai người khác lại không phải chuyện như vậy.
Đặc biệt là thanh niên bên cạnh, lúc này đang chột dạ vô cùng. Hắn ta sợ Vệ Nam Từ sẽ trả thù chuyện mình vừa buông lời bất kính với Nguyên Thiểu, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trên mặt lại hiện rõ vẻ hối hận.
“Vệ phó thống lĩnh, ngài ngồi ở phía dưới có nhiều bất tiện, để ta đổi chỗ với ngài nhé.” Thanh niên lấy lòng nói.
Vệ Nam Từ đang đưa tay lấy hạt dẻ trong đĩa của Nguyên Thiểu, nghe vậy thì lạnh lùng liếc nhìn một cái về phía người kia, dọa hắn ta không khỏi rùng mình.
“Đây vốn là chỗ của ngài à?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Lúc trước không phải, nhưng bây giờ thì đúng.” Vệ Nam Từ nói.
“Ta đã nói là ngài đi tìm nhị ca của ta rồi mà, ngài có thể đừng đến tìm ta nữa được không?” Nguyên Thiểu nhỏ giọng phản đối.
“Không phải nhị ca của ngươi đã nói là không có cửa rồi sao?” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy.”
Nguyên Thiểu nhíu mày nhìn hắn, thầm nghĩ việc nhị ca từ chối không phải cũng đồng nghĩa với việc bản thân y cũng từ chối sao?
Tại sao cái tên Vệ Nam Từ này lại có thể đeo bám một cách hiển nhiên như vậy?
Nhưng bây giờ y không có ai chống lưng, cũng không dám làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng. Nói cho cùng thì y vẫn sợ Vệ Nam Từ.
“Ngài làm vậy có hơi… Không phân rõ phải trái.”
“Đúng là có hơi.” Vệ Nam Từ gật đầu, vậy mà lại khá tán đồng.
“Ta cũng đâu có chọc giận ngài…”
“Ta ở Kinh Thành mấy năm chưa từng thất bại, vậy mà một tháng ngươi làm ta thua hai lần, thế này gọi là không chọc giận ta à?”
Nguyên Thiểu bị hắn nhắc nhở như vậy, ngược lại có phần chột dạ. Y nào biết Vệ Nam Từ lại khó chơi đến thế, ban đầu rõ ràng nhị ca đã nói Vệ Nam Từ không phải là kẻ tiểu nhân, sẽ không trả thù mà!
“Ngài… Nhất định phải ngồi ở đây sao?” Nguyên Thiểu cẩn thận hỏi.
“Ngươi không thích à?”
“Ừm.” Nguyên Thiểu tủi thân gật nhẹ đầu.
Cảm giác áp bức trên người Vệ Nam Từ quá mạnh, chỉ cần ở gần hắn là y lại thấy bất an.
“Haiz.” Vệ Nam Từ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói với thanh niên vừa châm chọc Nguyên Thiểu: “Làm phiền ngươi rồi.”
Vẻ mặt của người kia ngơ ngác, nhưng dưới sự áp bách của Vệ Nam Từ thì hắn ta vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ. Thế là, Vệ Nam Từ từ bên trái của Nguyên Thiểu đổi sang bên phải của y.
“Lần này ngươi hài lòng chưa?”
Vệ Nam Từ hỏi câu này một cách hiển nhiên, người không biết còn tưởng hắn đã chịu bao nhiêu ấm ức.
Nguyên Thiểu: “…”
Sao tên này lại như vậy chứ?