“Ngươi… Lâu vậy không ra khỏi phủ là để làm cái này sao?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ừm.” Nguyên Thiểu không định để hắn biết chuyện khác, bèn thuận miệng đáp.
Vệ Nam Từ nghe vậy có phần kinh ngạc, thầm nghĩ thế mà Nguyên tiểu công tử cũng thật để tâm đến chuyện của mình.
Hắn nhớ Ân Thời từng nói Nguyên Thiểu là một công tử ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ biết ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, chưa từng làm một việc gì đàng hoàng. Nghe nói Nguyên Quân Khác từng bị người đệ đệ này của mình chọc giận đến mức suýt đánh chết y, đủ thấy đối phương đáng giận đến mức nào.
Vậy mà giờ đây, tiểu công tử ăn chơi này lại có thể ru rú trong phủ mấy ngày liền không ra khỏi cửa vì chuyện của hắn. Nghĩ lại lúc trước khi đối phương ở trong phòng tắm, chỉ vì muốn đến gần mình qua một bức tường mà cũng đã ở lại mấy ngày rồi còn gì?
Nghĩ đến đây, Vệ Nam Từ không kìm được mà nhìn Nguyên Thiểu thêm vài lần. Thiếu niên đã ở lâu trong phòng có hệ thống sưởi ngầm, sưởi đến nổi hai má đỏ hây hây trông còn đáng yêu hơn ngày thường. Hơn nữa, rõ ràng y làm mộc cả ngày vậy mà đôi tay lại không hề thô ráp, ngón tay thon dài trắng trẻo vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn khác với tay của mấy tên thô kệch trong Tuần Phòng Doanh, sờ vào chắc chắn rất mềm.
“Đúng rồi, lần trước ngươi cho ta bức tượng gỗ đó khá hữu dụng, nay dùng đã lâu rồi, có phải nên đổi cho ta một cái mới không?” Vệ Nam Từ hỏi.
Nguyên Thiểu nghe vậy bèn chọn một con chó nhỏ từ trong mười hai con giáp mà mình đã đẽo xong, đưa cho hắn.
Vệ Nam Từ nhận lấy, ước lượng trong tay, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Sau chuyện lần trước, hắn gần như có thể khẳng định được rằng mùi hương đó có liên quan đến Nguyên Thiểu. Cho nên thứ có tác dụng với hắn không phải bức tượng gỗ này mà là chính bản thân Nguyên Thiểu, chỉ cần hắn và thiếu niên không gặp mặt thì sẽ không ngửi thấy mùi hạt dẻ.
Nhưng hắn không muốn vạch trần lời nói dối này của Nguyên tiểu công tử, thậm chí còn vui vẻ phối hợp diễn kịch cùng đối phương.
Không thể không nói, trêu chọc tiểu công tử Nguyên gia này thú vị hơn nhiều so với việc thi đấu võ công với Nguyên Quân Khác. Hắn muốn xem thử Nguyên Thiểu còn có thể bày ra trò gì nữa!
“Vệ phó thống lĩnh, đã không còn sớm, ngài có định… Ở lại phủ dùng bữa không?” Nguyên Thiểu hỏi.
Y hỏi câu này đương nhiên không phải là vì muốn giữ người ta ở lại dùng bữa, mà là muốn tiễn khách.
Vệ Nam Từ nghịch bức tượng gỗ nhỏ trong tay, thầm nghĩ còn muốn giữ hắn lại ăn cơm nữa cơ à?
Thế này không ổn, lỡ như hắn đồng ý, không chừng Nguyên tiểu công tử lại suy nghĩ lung tung thì sao?
“Để hôm khác đi, Vệ mỗ xin cáo từ trước.”
Vệ Nam Từ nói xong, cất kỹ bức tượng gỗ hình chó con rồi xách cây nỏ của mình lên, cuối cùng đứng dậy cáo từ.
Khi Nguyên Quân Khác về phủ nghe người gác cổng nói Vệ Nam Từ đã đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn sải bước đến nơi ở của Nguyên Thiểu như thể sợ tên khốn nào đó sẽ bắt nạt đệ đệ nhà hắn vậy.
Thế nhưng Nguyên Quân Khác vừa vào cửa tiểu viện thì đã đụng phải Vệ Nam Từ. Hắn nhíu mày, trên gương mặt tràn ngập vẻ giận dữ, mở miệng ra là muốn chất vấn đối phương ngay. Không ngờ Vệ Nam Từ lại thay đổi thái độ đối đầu như mọi khi, gật đầu với Nguyên Quân Khác một cái, còn gọi một tiếng “sư huynh”.
Nguyên Quân Khác bị câu nói “sư huynh” này của Vệ Nam Từ làm cho ngơ ngác tại chỗ, mãi đến khi người ta đi xa rồi mới hoàn hồn lại.
“Hắn đến đây làm gì?” Nguyên Quân Khác vào phòng hỏi Nguyên Thiểu.
“Sửa nỏ.” Nguyên Thiểu vội mời nhị ca ngồi xuống: “Ta đâu có cho hắn đến, là hắn tự tìm tới cửa. Ta sợ hắn không vui nên không dám từ chối, đành phải để người gác cổng cho hắn vào.”
Nguyên Quân Khác đánh giá đệ đệ mình một lượt, hỏi: “Hắn không bắt nạt đệ chứ?”
“Không có, hắn chỉ đến sửa nỏ, không làm gì cả.”
“Không phải là nỏ vừa mới làm ra sao?”
“Nói là lúc bắn tên không được trơn tru lắm.”
“Hừ.” Nguyên Quân Khác cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ số năm mà Vệ Nam Từ dùng nỏ không ít hơn mình, lẽ nào lại không biết nỏ mới bắn tên không trơn tru là chuyện bình thường sao? Cố tình nói dối là nỏ hỏng, rõ ràng là một cái cớ.
Nhưng người này đến tìm Nguyên Thiểu để làm gì?
Đối phương có ý đồ gì?
Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở cung yến đêm đó, Nguyên Quân Khác lại canh cánh trong lòng. Đến giờ hắn vẫn không biết tối hôm đó rốt cuộc Nguyên Thiểu đã bị ai hạ thuốc.
“Hắn không đưa ra yêu cầu nào khác với đệ chứ?”
“Không có, chỉ là nhìn thấy bản vẽ hưởng tiễn của ta thì nói có hứng. Ta sợ hắn quấy rầy nên đã đồng ý sẽ đưa cho hắn vài cây sau khi làm xong.”
Nguyên Quân Khác nhìn bản vẽ hưởng tiễn, trầm giọng nói: “Lần sau hắn còn đến nữa thì cứ bảo người gác cổng nói rằng đệ không có ở đây. Trừ khi ta có trong phủ, nếu không đừng để ý đến hắn.”
“Vâng!” Nguyên Thiểu vội vàng đáp lời.
Lúc này Nguyên Quân Khác mới giãn mày, lấy một tấm thiệp từ trong lòng ra.
“Mấy ngày nữa Quốc Tử Giám sẽ tổ chức một buổi hội thơ ở Mai viên, Đỗ tiên sinh cố ý gửi thiệp mời cho ta, muốn ta khuyên đại ca tham gia.” Nguyên Quân Khác đặt tấm thiệp lên bàn: “Xưa nay đệ biết cách dỗ huynh ấy vui vẻ, đệ đi nói chuyện này đi.”
Nguyên Thiểu nhìn đối phương, tâm trạng hơi phức tạp. Nhị ca của y chẳng sợ chuyện gì, nhưng hễ gặp chuyện liên quan đến đại ca là trở nên rất nhát gan.
“Đại ca sẽ đi chứ?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Không biết.” Nguyên Quân Khác nói: “Mỗi năm Quốc Tử Giám đều gửi thiệp mời đến, năm đầu tiên khi ta nhắc việc này với đại ca, huynh ấy trốn trong phòng hai ngày không ăn uống gì, sau đó ta không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng năm nay từ sau khi đệ ngã xuống nước thay tính đổi nết, dường như đại ca cũng không còn… Không còn nghiêm nghị ít nói như trước nữa, cho nên ta nghĩ hay là cứ để đệ đi hỏi thử.”
Nguyên Thiểu biết trước khi xảy ra chuyện, đại ca nhà mình là một tài tử nổi tiếng ở Kinh Thành. Nếu không có tai nạn đó, có lẽ bây giờ hắn đã sớm đỗ đạt chức cao, con đường làm quan thuận lợi.
“Được, ta sẽ đi hỏi thử.” Nguyên Thiểu nói.
Nguyên Quân Khác nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong, Nguyên Thiểu lập tức cầm tấm thiệp đến nơi ở của Nguyên Quân Hoài. Nếu là trước đây, có lẽ Nguyên Thiểu cũng không dám nhắc đến chuyện này với hắn. Nhưng những ngày qua, Nguyên Quân Hoài đã dần dần thích nghi với cuộc sống trên chiếc xe lăn gỗ, ngày thường không chỉ cho người hầu đẩy ra ngoài viện đi dạo mà thỉnh thoảng còn đến xem Nguyên Thiểu làm đồ mộc.
Điều này ít nhất cũng cho thấy Nguyên Quân Hoài đã dần dần chấp nhận chuyện bị thương ở chân, không còn tự dằn vặt bản thân nữa.
“Trong tay cầm gì thế?” Nguyên Quân Hoài hỏi Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu đưa chiếc còi gỗ mình đang mân mê trong tay cho đối phương: “Ta mới làm, là còi gỗ. Chỉ cần thổi cái này một tiếng là cả phủ chúng ta đều có thể nghe thấy, sau này nếu đại ca có việc muốn gọi người đến thì cứ việc thổi cái này là được.”
Nguyên Quân Hoài mỉm cười, nhận lấy chiếc còi gỗ rồi nghịch trong tay một lúc.
“Làm khá khéo léo đấy.”
“Tiếc là ta không biết điêu khắc hoa văn, nếu không sẽ còn đẹp hơn nữa.”
Ánh mắt Nguyên Quân Hoài rơi xuống cánh tay mà y đang giấu sau lưng: “Giấu gì thế?”
“Cái này.” Nguyên Thiểu lấy tấm thiệp ra đưa cho hắn: “Quốc Tử Giám gửi cho đại ca.”
Nguyên Quân Hoài sững người, vẻ mặt thoáng qua một tia cô đơn nhưng chỉ trong chớp mắt, nỗi cô đơn ấy đã được hắn giấu đi.
“Đại ca, huynh có muốn đi không?” Nguyên Thiểu đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên Quân Hoài đưa tay xoa đầu y, không nói gì.
“Nếu huynh không muốn gặp ai, không muốn qua lại với người khác, vậy chúng ta không đi nữa, vứt thứ này đi.” Nguyên Thiểu đặt một tay lên đầu gối đại ca nhà mình, ánh mắt mang theo sự thuần khiết đặc trưng của thiếu niên: “Nhưng nếu huynh có những suy nghĩ khác, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Đại ca, ta và nhị ca đều mong huynh được vui vẻ.”
Nguyên Quân Hoài nhìn vẻ mặt này của y, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
“Bây giờ ta thế này, đi đâu cũng làm phiền người khác.”
“Vậy ý đại ca là muốn đi rồi?”
Nguyên Quân Hoài bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cũng không đến mức muốn đi… Nhưng ra ngoài đi dạo một chút cũng không sao.”
Đã quá lâu rồi hắn không ra khỏi Nguyên phủ, rất tò mò bây giờ bên ngoài ra sao. Giống như lúc đầu hắn bị Nguyên Thiểu dỗ dành ra khỏi phòng đã nhận được ánh nắng mỗi ngày. Nguyên Quân Hoài nghĩ, nếu có thể bước ra khỏi Nguyên phủ một lần nữa, chắc hẳn cũng sẽ nhận được gì đó nhỉ?
Nguyên Thiểu nghe vậy sợ đại ca nhà mình đổi ý, tối hôm đó cũng không ở lại chỗ của hắn lâu mà chạy một mạch đi báo tin cho nhị ca. Nguyên Quân Khác vốn không ôm hy vọng gì, nhưng sau khi biết Nguyên Thiểu có thể hoàn thành được việc này, hắn cũng khá kinh ngạc. Đại ca nhà mình bằng lòng đối mặt với tất cả, đương nhiên trong lòng Nguyên Quân Khác vui mừng khôn xiết.
“Đệ làm rất tốt, có muốn phần thưởng gì không?” Nguyên Quân Khác hỏi.
“Còn có phần thưởng nữa sao?” Nguyên Thiểu được yêu chiều mà sợ hãi, y suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Nhưng chuyện của đại ca vốn dĩ cũng là việc ta nên làm, đòi phần thưởng từ huynh có phải không được hợp lý không?”
“Vậy thì đổi cách nói khác, thưởng cho đệ vì những ngày qua đã không gây chuyện thị phi.”
“Hì hì.” Nguyên Thiểu cười: “Vậy huynh để ta suy nghĩ kỹ đã.”
“Tốt nhất là đệ nên nghĩ nhanh lên, cơ hội chỉ có một, bỏ qua rồi thì sẽ không gặp lại nữa đâu.” Nguyên Quân Khác giả vờ uy hiếp.
“Ta nghĩ xong rồi!” Nguyên Thiểu sợ hắn đổi ý: “Nhị ca, ta muốn ba điều ước, được không?”
Nguyên Quân Khác nhíu mày, không ngờ đệ đệ của mình lại mặt dày như vậy. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nguyên Thiểu, lời từ chối đã đến bên miệng lại bị nuốt ngược trở vào.
“Nói đi, nhưng đừng được đằng chân lên đằng đầu.” Nguyên Quân Khác cảnh cáo.
“Ta chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ ra rồi nói sau!”
Nguyên Thiểu nói xong, không đợi đối phương phản ứng thì đã chạy biến không thấy bóng dáng đâu. Y biết tính cách của Nguyên Quân Khác, một khi đã đồng ý chuyện gì thì chắc chắn hắn sẽ không đổi ý.
Ngày hôm sau, Nguyên Thiểu dẫn theo Kim Đĩnh Tử đến một cửa hàng pháo hoa. Hưởng tiễn mà y muốn làm cần dùng đến thuốc súng, y không rành về thứ này lắm nên phải tìm người làm pháo hoa để nhờ chỉ dẫn một hai câu.
Nhưng người làm trong cửa hàng pháo hoa nói với y rằng cửa hàng này chỉ bán pháo hoa, còn người biết làm pháo hoa đều ở trong xưởng. Sau đó người làm cho Nguyên Thiểu địa chỉ của xưởng pháo hoa, bảo y tự mình qua đó hỏi.
“Nơi này có xa không?” Nguyên Thiểu hỏi Kim Đĩnh Tử.
“Ngõ Bình An, nơi đó là sắp ra khỏi thành rồi ạ.” Kim Đĩnh Tử nói.
“Vậy thôi, hôm khác lại đi.”
“Công tử, ngài thật sự muốn đến nơi này ư?”
“Nơi này làm sao à?”
“Cũng không sao, chỉ là nơi này ở phía nam Kinh Thành, khá hẻo lánh.”
“Không sao, hôm nào đi xe ngựa đến.” Nguyên Thiểu nói xong lại nhớ ra điều gì đó, hỏi Kim Đĩnh Tử: “Ngươi có biết Mai viên ở đâu không?”
“Ở ngay phía sau, cách hai con phố thôi.” Kim Đĩnh Tử nói.
Nguyên Thiểu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Đi, chúng ta đi xem thử.”
Mai viên này chính là nơi tổ chức hội thơ vào mấy ngày nữa.
Sau khi Nguyên Thiểu biết Nguyên Quân Hoài sẽ đến tham gia hội thơ thì đã lén lút tìm hiểu, biết rằng Mai viên này là phủ đệ của Hoàng đế trước khi lên ngôi. Sau khi Hoàng đế lên ngôi đã cho người sửa lại thành một hoa viên, còn trồng rất nhiều hoa mai bên trong nên đổi tên thành Mai viên.
Vì cảnh sắc ở Mai viên khi vào đông rất đẹp, vậy nên hội thơ cuối năm của Quốc Tử Giám đều sẽ được tổ chức ở đây. Nguyên Thiểu dẫn Kim Đĩnh Tử đến cổng Mai viên, thấy bên ngoài có thị vệ canh gác.
“Ngươi nói xem, nhắc đến tên nhị ca của ta, người ta có cho chúng ta vào không?” Nguyên Thiểu hỏi Kim Đĩnh Tử.
“E là không được đâu ạ? Thị vệ canh gác này cũng đâu có mặc y phục của Vũ Lâm Vệ.”
Nguyên Thiểu đi một vòng quanh cổng, muốn lên hỏi thử nhưng lại có chút ngại ngùng.
Ở không xa, Vệ Nam Từ ngồi trên lưng ngựa đã nhận ra Nguyên Thiểu từ lâu. Thiếu niên mặc một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, trên cổ quàng một chiếc khăn lông màu trắng trông xù xù rất đáng yêu.
“Đây không phải là tiểu công tử Nguyên gia sao?” Ân Thời nhận ra ánh mắt của Vệ Nam Từ, lên tiếng hỏi: “Đang làm gì thế kia? Lượn lờ trước cổng Mai viên, không phải là định làm chuyện xấu đó chứ?”
Vệ Nam Từ liếc hắn một cái: “Bộ dạng y thế kia thì làm được chuyện xấu gì?”
Ân Thời nhận được ánh mắt của phó thống lĩnh nhà mình, không khỏi rụt cổ lại, thầm nghĩ trước giờ hễ mà nhìn thấy người Nguyên gia đều nói vài câu khó nghe, đây chẳng phải đã là truyền thống của Tuần Phòng Doanh rồi sao? Sao hắn nói tiểu công tử Nguyên gia này vài câu mà lại không được?
Vệ Nam Từ ghìm cương ngựa đi đến sau lưng Nguyên Thiểu, mở miệng hỏi: “Làm gì thế?”
Nguyên Thiểu bị hắn dọa giật mình, quay đầu lại nhận ra là Vệ Nam Từ, vẻ mặt rất vô tội.
“Ta… Đi ngang qua xem thử.”
“Một cái cổng lớn thì có gì đẹp mà xem?” Vệ Nam Từ ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống thiếu niên: “Thành thật khai báo, nếu không ta sẽ nhân danh Tuần Phòng Doanh bắt ngươi về thẩm vấn.”
Nguyên Thiểu vốn đã có chút sợ hắn, nghe thấy giọng điệu này cũng không biết hắn đang nói đùa hay nói thật, đành thành thật trả lời: “Ta chỉ muốn… Vào trong xem thử.”
Vệ Nam Từ nghe vậy bèn xuống ngựa. Nguyên Thiểu tưởng hắn định ra tay, sợ hãi lùi lại hai bước nhưng lại thấy đối phương nhìn về phía thị vệ gác cổng.
“Mở cổng.” Vệ Nam Từ lên tiếng.
“Vệ phó thống lĩnh…” Thị vệ định nói gì đó nhưng lại bị hắn ngắt lời.
“Mở cổng.”
Âm thanh này của Vệ Nam Từ không quá lạnh lùng, nhưng vì khí chất uy hiếp đến người khác nên thị vệ canh gác không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mở cổng.
“Vào đi.” Vệ Nam Từ nói với Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu: “…”
Người này định làm gì?
Vệ Nam Từ thấy thiếu niên đứng tại chỗ chậm chạp không động đậy thì có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ mình còn phải vào cùng nữa sao?
Hắn thở dài, đưa dây cương trong tay cho thị vệ, đi trước một bước vào cổng, sau đó quay đầu lại nói với Nguyên Thiểu: “Đi nào.”
Lúc này Nguyên Thiểu mới phản ứng lại, vội vàng dẫn Kim Đĩnh Tử theo sau hắn vào cổng.
“Ngài vào… Không cần báo cho bệ hạ biết sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Tất cả mọi nơi ở Kinh Thành trừ Hoàng cung thuộc quyền quản lý của nhị ca ngươi, những nơi khác ta đều quản lý được. Vào một cái Mai viên thì có là gì, còn cần phải làm phiền bệ hạ sao?” Vệ Nam Từ nói.
“Vậy lỡ như bọn họ nói với bệ hạ thì sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Mấy ngày nữa ở Mai viên này sẽ tổ chức hội thơ, ta vào tuần tra một chút, ai dám cản ta?” Vệ Nam Từ nói xong, nhướn mày nhìn thiếu niên bên cạnh rồi hỏi: “Ngươi lo ta sẽ bị bệ hạ trách phạt vì chuyện này à?”
Nguyên Thiểu gật đầu, không phủ nhận. Tuy rằng y không thích Vệ Nam Từ nhưng cũng không đến mức không biết phân biệt phải trái. Chuyện hôm nay là Vệ Nam Từ đã giúp y, đương nhiên y không muốn đối phương vì thế mà gặp phải rắc rối gì.
Vệ Nam Từ thấy y gật đầu, vẻ mặt lại không khỏi có phần khó xử. Hắn thầm nghĩ, tiểu công tử Nguyên gia này si tình quá đi mất, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không quên lo lắng cho hắn.
“Ngươi muốn xem gì? Hoa mai à?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Không phải ta muốn xem hoa mai, mấy ngày nữa đại ca của ta sẽ đến đây tham gia hội thơ, ta muốn đến xem trước đường ở đây có dễ đi hay không.”
“Ta nhớ đại ca của ngươi chẳng phải là… Không đi được nữa sao?” Vệ Nam Từ lựa lời hỏi.
“Ta đã làm cho huynh ấy một chiếc xe lăn gỗ, chỉ cần có người đẩy là có thể ra ngoài được.”
Vệ Nam Từ nghe vậy cảm thấy hơi kinh ngạc, lại không kìm được mà đánh giá Nguyên Thiểu thêm vài lần. Rõ ràng hắn không ngờ Nguyên Thiểu, một tiểu công tử bị đồn là được Nguyên gia chiều hư thế mà lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
“Nếu sợ đường không dễ đi thì bảo nhị ca ngươi cử mấy người đến khiêng là được.” Vệ Nam Từ nói.
“Không được, đại ca ta… Huynh ấy không muốn làm phiền người khác. Nếu tìm nhiều người đi cùng như vậy, chắc chắn huynh ấy sẽ không được tự nhiên.”
“Vậy ngươi thấy đường này đi tiện không?”
“Ở đây thì được, chỉ là không biết hội thơ được sắp xếp ở đâu, có bậc thang hay dốc nghiêng gì hay không.”
Vệ Nam Từ nghe vậy bèn quay đầu nhìn xung quanh, gọi một người đến.
“Vệ phó thống lĩnh.” Người đó vội vàng hành lễ với hắn.
“Hỏi người này đi.” Vệ Nam Từ nói với Nguyên Thiểu.
Nguyên Thiểu thấy vậy, vội vàng hỏi người kia về tất cả những vấn đề của mình. Có lẽ là vì khí thế của Vệ Nam Từ nên đối phương không chỉ thành thật trả lời mà còn dẫn Nguyên Thiểu đi xem một lượt các sắp xếp của hôm tổ chức hội thơ. Ngày hôm đó sẽ ngắm mai ở trong viện, sau đó ngâm thơ, thưởng trà thì đều được sắp xếp trong phòng ấm.
“Thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi y.
“Trên đường không có vấn đề gì cả, chỉ là bậc thang này không dễ đi.”
Từ trong viện vào phòng ấm phải qua hai cái ngưỡng, một là bậc thang dẫn lên hành lang, hai là ngưỡng cửa khi vào phòng ấm. Ngưỡng cửa ở đây đều khá cao, chỉ dựa vào sức một người thì chắc chắn không thể nào đưa xe lăn gỗ vào được.
Đến lúc đó nếu người hầu đẩy Nguyên Quân Hoài vào mà bị cản trở, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý đến.
Những văn nhân của Quốc Tử Giám cũng không đến mức thấy người khác gặp khó mà không giúp, nhưng Nguyên Thiểu sợ nhất là đến lúc đó mọi người quá nhiệt tình, một đám người xúm lại giúp đỡ, vậy thì đại ca của y chắc chắn sẽ không được thoải mái.
“Đại ca ngươi đi lại ở trong phủ thế nào? Cũng không cho người khiêng à?”
“Trên bậc thang trong phủ ta đều làm dốc nghiêng, chỉ cần một người đẩy là có thể lên xuống được, không cần khiêng.”
Lúc này Vệ Nam Từ mới nhớ ra hôm đó khi đến phòng Nguyên Thiểu, hắn cũng có để ý thấy một chỗ dưới hành lang được xây một con dốc, thì ra là để tiện cho Nguyên Quân Hoài ra vào.
“Con dốc đó có dễ làm không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Cũng không khó, nhưng Mai viên này là nơi của Hoàng gia, e là không dễ cho phép ta tùy tiện làm.”
“Ngươi cứ làm đi, ta sẽ nói với bệ hạ.”
Nguyên Thiểu nghe vậy bèn nhìn Vệ Nam Từ, trong đáy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
“Vệ phó thống lĩnh… Ngài…”
“Ta đây chỉ là đang trả ơn ngươi làm hưởng tiễn cho ta thôi.”
Để tránh thiếu niên nảy sinh những điều “lún sâu không thể tự thoát ra” đối với mình, Vệ Nam Từ vội vàng nói thêm: “Ta không thích mắc nợ người khác chứ tuyệt đối không có ý gì cả, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung.”
Nguyên Thiểu: “…”
Rốt cuộc là ai đang suy nghĩ lung tung vậy?