Hôm sau khi trời vừa sáng, Nguyên Thiểu đã tỉnh dậy. Ăn xong bữa sáng, y cố ý đến tìm quản gia một chuyến, nhờ đối phương chọn một ít đồ trong kho của Nguyên phủ.
Thân tín tên Trần Niên của Nguyên Quân Khác đã chuẩn bị xe ngựa từ sớm. Đợi đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Nguyên Thiểu mới lên xe ngựa đi theo Trần Niên đến Tuần Phòng Doanh.
Đến bên ngoài nha môn của Tuần Phòng Doanh, Trần Niên bảo Nguyên Thiểu đợi trong xe ngựa, còn hắn thì đi trước để dâng thiếp mời.
Có lẽ người của Tuần Phòng Doanh cũng không ngờ rằng người của Vũ Lâm Vệ lại tự tìm đến cửa, lập tức chạy như bay vào trong thông báo.
Không bao lâu sau đã có người từ bên trong ra đón, phía sau còn có không ít người đi theo hóng chuyện.
Người đi đầu là Ân Thời, thân tín của Vệ Nam Từ, cũng chính là người đã xót xa khi Vệ Nam Từ ăn bánh tổ nguội lần trước.
“Ồ, đây chẳng phải là Trần phó tướng bên cạnh Nguyên thống lĩnh đó sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ chúng ta thế này?” Ân Thời mỉm cười bằng mặt không bằng lòng, nói.
“Tiểu công tử nhà chúng ta nhân nghĩa, nhất quyết muốn tự mình đến cảm tạ ơn cứu mạng của quý doanh, phiền ngươi sắp xếp một chút.” Trần Niên nói.
“Nguyên tiểu công tử đâu?” Ân Thời hỏi.
“Ta ở đây.” Nguyên Thiểu nghe vậy bèn nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Vài người đứng canh trước cổng doanh vừa nghe vậy đồng loạt quay sang nhìn.
Hôm nay Nguyên Thiểu cố ý mặc một bộ trường bào tay hẹp màu xanh lam, nghĩ rằng như thế sẽ phần nào hòa nhập hơn với những người luyện võ kia. Nhưng khi đứng trước mặt mọi người, y mới phát hiện ra mình đã nghĩ nhiều rồi.
Thân hình nhỏ bé của y đứng giữa một đám người luyện võ giống như một chú cừu con lọt vào bầy sói. Vậy mà chú cừu con này lại còn khoác một tấm da sói, trông thế nào cũng thấy lạc lõng, mà trong cái lạc lõng ấy lại mang theo đôi chút đáng yêu.
“Ồ.” Ân Thời hành lễ với Nguyên Thiểu, nhưng thái độ đó lại không mấy chân thành.
Nguyên Thiểu một lòng muốn gặp ân nhân cứu mạng nên cũng không nhận ra thái độ của hắn có mấy phần ngả ngớn, thế là quy củ đáp lễ lại.
Ân Thời vốn còn định trêu chọc y vài câu, thấy y ngoan ngoãn như vậy thì lại không khỏi ngượng ngùng.
Bảo hắn đi châm chọc người của Vũ Lâm Vệ thì không có vấn đề gì, nhưng đối mặt với một thiếu niên xinh đẹp như vậy, hắn thực sự không nỡ mở miệng cho lắm.
“Xin hỏi, hôm đó ở ven hồ là vị nào đã cứu ta vậy?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Khụ!” Ân Thời ho nhẹ một tiếng, hất cằm nói: “Là ta!”
Hai mắt Nguyên Thiểu sáng lên, nghiêm túc đánh giá đối phương vài lần.
Không hiểu sao, y luôn cảm thấy khí chất của người trước mắt này không giống lắm với cảm giác của người đã cứu mình hôm đó.
Tuy rằng người này trông cũng rất anh dũng, nhưng lại không khiến y cảm thấy bức bách cho mấy.
Nói cách khác, năng lượng của người này không giống với ân nhân cứu mạng trong tưởng tượng của Nguyên Thiểu.
Nhưng Nguyên Thiểu cũng không dám khẳng định chắc chắn, dù sao y cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của đối phương.
Lúc đó y đang đứng giữa ranh giới sinh tử, có những liên tưởng thái quá về ân nhân cứu mạng của mình cũng là điều hợp tình hợp lý.
“Thật sự là ngài sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Ừm.” Ân Thời khẽ gật đầu.
Trần Niên đứng bên cạnh nhíu mày, lại liếc nhìn Nguyên Thiểu nhưng không nói gì thêm.
“Đa tạ ân công đã cứu giúp. Trong nhà ta có chuẩn bị một ít lễ mọn, mong ân công vui lòng nhận cho.” Nguyên Thiểu nói.
Trần Niên nghe vậy bèn lên xe ngựa lấy lễ vật mà quản gia đã chuẩn bị ra.
Ân Thời xua tay chặn lại: “Ân tình này của Nguyên tiểu công tử, Nguyên thống lĩnh đã trả rồi, không cần đến những thứ này nữa đâu.”
Trần Niên nghe thấy Ân Thời không nhận thì cũng không khách sáo, trở tay đặt lại vào trong xe.
Nguyên Thiểu có chút lúng túng gãi đầu, cũng không biết nên nói thêm gì nữa.
Cảnh tượng gặp lại ân nhân cứu mạng hôm nay hoàn toàn không giống với những gì y từng tưởng tượng, thậm chí ngay cả chính vị ân nhân kia cũng mang theo một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.
Hôm đó ở dưới nước, rõ ràng y cảm thấy đối phương là một Alpha, nhưng hôm nay gặp Ân Thời, y lại không có cảm giác này.
Tuy nhiên, Nguyên Thiểu cũng biết những Alpha có khả năng tự khống chế tốt thường rất giỏi trong việc quản lý tin tức tố của mình. Nếu có ý che giấu mùi hương, người khác không nhận ra cũng là điều bình thường.
Trừ khi bị tin tức tố của Omega quấy nhiễu, Alpha mới có khả năng để lộ ra dao động trong tin tức tố của mình.
Nghĩ đến đây, Nguyên Thiểu lén lút giải phóng một chút tin tức tố của bản thân.
Nhưng y rất cẩn thận kiểm soát lượng tin tức tố được giải phóng, chỉ để tin tức tố của mình tỏa ra một chút xíu, như vậy vừa đủ để Alpha gần đó có thể ngửi thấy nhưng không đến mức khiến đối phương mất kiểm soát.
Tin tức tố của Nguyên Thiểu có mùi hương hạt dẻ thơm ngọt dìu dịu, dễ khiến người ta nảy sinh một loại xúc động muốn cắn một miếng cho thật đã.
Lúc mới phân hóa, Nguyên Thiểu không biết tin tức tố của mình hấp dẫn đến nhường nào. Mãi cho đến một lần y vô tình bị thương, tin tức tố tỏa ra từ vết thương đã khiến mấy Alpha trong trung tâm y tế suýt nữa đã đồng loạt mất kiểm soát.
Từ đó về sau Nguyên Thiểu mới biết, chỉ cần y muốn là tin tức tố của y sẽ có thể dễ dàng làm xáo trộn tâm trí của một Alpha.
Chẳng qua y không có ý định làm những chuyện như vậy, bởi vì Alpha mất kiểm soát thực sự rất đáng sợ.
Tin tức tố hương hạt dẻ dần dần tỏa ra từ trong cơ thể Nguyên Thiểu, nhưng Ân Thời trước mắt lại không hề có phản ứng. Nguyên Thiểu có thể khẳng định với khoảng cách như vậy, nếu đối phương là một Alpha thì không thể nào không ngửi thấy.
Nếu Ân Thời không có phản ứng, câu trả lời chỉ có một.
Hắn không phải là Alpha…
“Vậy chúng ta… Cáo từ.” Nguyên Thiểu lại hành lễ với hắn một lần nữa.
“Nguyên tiểu công tử đi thong thả.” Ân Thời đáp lễ lại.
Nguyên Thiểu không nói thêm gì, có chút thất vọng lên xe ngựa.
Trần Niên trông có vẻ không muốn ở lại đây thêm một chút nào, hắn chưa đợi Nguyên Thiểu ngồi vững đã thúc ngựa rời khỏi cổng Tuần Phòng Doanh.
Trên đường về Nguyên phủ, Nguyên Thiểu co mình trong xe ngựa, trong lòng vô cùng thất vọng.
Trước khi tới, y cũng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng khi nó thật sự xảy ra, y vẫn khó lòng chấp nhận nổi.
“Ân nhân cứu mạng” của y không những không phải là Alpha, mà thậm chí còn không muốn để ý đến y.
Điều này có nghĩa là y đã mất đi khả năng tìm thấy đồng loại, sau này sẽ phải đối mặt với kỳ phát tình một mình.
Vừa nghĩ đến nỗi sợ hãi bị bản năng chi phối đó là trong lòng y cảm thấy phiền muộn không thôi.
Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, may mà y vẫn còn không ít thời gian, có thể chuẩn bị trước một vài thứ.
Cùng lắm thì đến mấy ngày đó, y tự nhốt mình trong phòng không gặp ai là được.
Khó chịu thì chắc chắn là sẽ khó chịu, nhưng ít nhất sẽ không làm ra chuyện gì mất mặt.
Nghĩ thông suốt điều này, Nguyên Thiểu tạm thời gạt chuyện này ra sau đầu. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của y là làm xong chiếc xe lăn gỗ cho Nguyên Quân Hoài.
Ân Thời nhìn xe ngựa của Nguyên gia dần đi xa mới quay người trở lại Tuần Phòng Doanh.
Sau khi trở về, hắn đi thẳng đến doanh trại của Vệ Nam Từ. Lúc này Vệ phó thống lĩnh vừa bàn xong việc với người khác, tâm trạng trông có vẻ không tệ.
“Lâu rồi không chỉnh đốn Vũ Lâm Vệ, lần này phải cảm ơn tiểu công tử Nguyên gia nhiều.” Vệ Nam Từ nói.
“Người ta còn đến cảm ơn chúng ta nữa đấy, chuẩn bị cả quà nữa.” Ân Thời nói.
“Đuổi đi rồi?”
“Ừm.” Ân Thời cười nói: “Tiểu công tử này cũng ngốc thật! Không nghĩ xem chúng ta nhận quà của y rồi thì còn đối đầu với Nguyên Quân Khác thế nào được nữa chứ?”
“Tuổi còn nhỏ, không hiểu những chuyện vòng vo này là bình thường.” Vệ Nam Từ nói.
Hắn nghĩ đến thiếu niên xinh đẹp kia của Nguyên gia, trong lòng lại có chút băn khoăn.
Lần này khó khăn lắm hắn mới nắm được điểm yếu của Nguyên Quân Khác để thúc đẩy cuộc thi đấu giữa hai doanh, sao có thể dễ dàng từ bỏ?
“Ta sợ y lại đến làm phiền, nên đã nhận luôn chuyện cứu y rồi.” Ân Thời nói.
Vệ Nam Từ ngẩn ra, nhíu mày nói: “Ai cho ngươi nhận bừa?”
“Ta sợ y không từ bỏ lại đến hỏi nữa… Ui cha!” Ân Thời còn chưa nói xong một câu thì đã bị Vệ Nam Từ đá cho một cước.
“Bảo ngươi đuổi người đi, chứ ai cho ngươi nhận bừa bãi?” Rõ ràng Vệ Nam Từ không được vui lắm.
“Ta sợ y cứ lằng nhằng mãi thôi mà…” Ân Thời thấy Vệ Nam Từ lại định ra tay thì co chân muốn bỏ chạy.
“Chờ đã!” Vệ Nam Từ túm người nọ lại, sau đó ghé sát vào người hắn ngửi ngửi: “Mùi gì mà thơm thế?”
“Đâu… Đâu có mùi gì đâu!” Ân Thời cũng ngửi theo, nhưng không ngửi thấy gì cả.
Vệ Nam Từ có chút bứt rứt mà buông người ra, nói: “Đi xem xem là ai đã ăn vụng hạt dẻ?”
Ân Thời nghe vậy vội vàng nhận lệnh, không bao lâu sau lại quay về bẩm báo.
“Đã hỏi hết một lượt rồi, không có ai ăn vụng. Ngài muốn ăn hạt dẻ rang đường sao? Hay là để thuộc hạ đi mua cho ngài một ít?”
Vệ Nam Từ mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, nói: “Đi pha cho ta một ấm trà, loại thanh nhiệt giải hỏa.”
Ân Thời: “…”
Trời lạnh thế này mà uống trà giải hỏa làm gì?