Nguyên Thiểu nhìn Vệ Nam Từ, ánh mắt mang theo vài phần “sát khí”.
Vệ Nam Từ lại tỏ vẻ nghiêm túc, dường như vẫn chưa nhận ra lời nói của mình có vấn đề gì: “Là ngươi hỏi ta mà…”
“Ra ngoài!” Nguyên Thiểu nói.
“Tam lang…”
“Đi ra ngoài!”
“Ngươi đừng giận, thật ra ngươi…”
“Ngươi không đi thì ta đi.”
Nói xong, Nguyên Thiểu định đứng dậy ra khỏi cửa.
Vệ Nam Từ thấy y đã thật sự nổi giận thì không dám chọc y nữa, đành phải đi ra ngoài.
Kim Đĩnh Tử vốn đang canh ở bên ngoài, thấy Vệ Nam Từ tiu nghỉu đi ra thì không khỏi cảm thấy hả hê.
“Vệ phó thống lĩnh, sao ngài lại ra ngoài rồi?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Bớt nói nhảm đi, còn không mau vào mài mực hầu hạ công tử nhà ngươi.”
“Vâng ạ.”
Kim Đĩnh Tử vội vàng đáp lời rồi vào trong. Nguyên Thiểu tưởng Vệ Nam Từ lại quay vào, lập tức bày ra dáng vẻ “lão tử đang bực”, mãi đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vào là Kim Đĩnh Tử, y mới thu lại hết “sát khí”.
“Công tử, Vệ phó thống lĩnh lại chọc ngài không vui sao?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Ngươi đừng nhắc đến cái tên đó nữa.” Nguyên Thiểu lật một trang bản vẽ qua, vẻ mặt có phần bực bội.
Nói một cách khách quan, câu nói kia của Vệ Nam Từ cũng không có gì sai, một số điều kiện cơ thể của Omega vốn không thể so sánh với Alpha được. Nhưng những lời này bị Vệ Nam Từ nói thẳng ra như vậy, ít nhiều gì y cũng có chút mất mặt.
“Bản vẽ này của Ôn cô nương thế nào?” Kim Đĩnh Tử lanh trí chuyển chủ đề.
“Càng xem càng thấy hay.” Nguyên Thiểu đáp.
Nguyên Thiểu cảm thấy, sở dĩ bản thân mình có thể dễ dàng làm tốt việc chế tạo và cải tiến nỏ là vì nó vốn thuộc về lĩnh vực chuyên môn của y. Hơn nữa, ở thời đại tinh tế, y đã được học rất nhiều kiến thức liên quan, bây giờ vừa hay có thể dùng đến. Nhưng Ôn Tiểu Lạc thì khác, nàng là người cổ đại, con đường và nội dung học hỏi kiến thức đều vô cùng hạn chế, có được khả năng lĩnh ngộ như vậy chứng tỏ nàng thật sự là một nhân tài có thể mài giũa.
“Lát nữa ngươi cùng ta đi gặp Ôn cô nương một chuyến.” Nguyên Thiểu nói.
Y rất tán thưởng kiến thức của Ôn Tiểu Lạc, nghĩ rằng nếu có cơ hội, biết đâu có thể tiến cử nàng vào Quân Khí Tư.
Triều Đại Uyên không có quá nhiều ràng buộc khắt khe đối với nữ tử, lễ giáo nam nữ cũng không quá khoa trương như một số triều đại khác, nữ nhân đọc sách, thậm chí ra đường buôn bán cũng không phải là chuyện hiếm.
Tuy Đại Uyên chưa có tiền lệ nữ tử làm quan, nhưng quy củ là vật chết, người mới là sống. Cùng lắm thì tiến cử nàng làm quan ngoài biên chế chắc cũng được nhỉ?
Nguyên Thiểu sửa xong bản vẽ, bảo Kim Đĩnh Tử cuộn lại cất vào trong ống tranh, định bụng đi gặp Ôn Tiểu Lạc. Thế nhưng vừa ra ngoài, Nguyên Thiểu đã trông thấy Vệ Nam Từ đứng dưới mái hiên, rõ ràng là đang đợi y.
“Tam lang…”
“Có chuyện gì thì lát nữa hẵng nói.”
“Ta nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề của ngươi rồi, lúc nãy là ta đã nói sai.” Vệ Nam Từ nhận lấy ống tranh từ trong tay Kim Đĩnh Tử, đuổi hắn đi rồi tự mình theo sau Nguyên Thiểu, cất giọng: “Trên người ngươi có rất nhiều điểm khác ta, ngươi trắng hơn ta, mịn màng hơn ta, cũng mềm mại hơn ta nữa…”
“Vệ Nam Từ!”
Nguyên Thiểu dừng bước chân, giật lại ống tranh từ tay hắn, ném cho hắn một ánh mắt “xin ngươi hãy câm miệng đi”.
Ở viện trước, Ôn Tiểu Lạc đang đợi trong sảnh, vừa thấy Nguyên Thiểu đến bèn vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa kích động.
Vệ Nam Từ rất không ưa bộ dạng này của nàng, hắn cảm thấy lúc Ôn Tiểu Lạc nhìn Tam lang, khí thế chẳng kém Tam Hoàng tử là bao, cứ như chỉ hận không thể dán luôn cả mắt lên người Tam lang.
“Ôn cô nương.”
“Nguyên tư sử.”
Ôn Tiểu Lạc xoa tay, đưa cả hai tay ra định nhận lấy ống tranh.
Nguyên Thiểu đặt ống tranh vào tay nàng: “Ngươi vẽ rất tốt, ta cũng không đưa ra được quá nhiều ý kiến, chỉ ghi chú lại một vài cảm nhận của mình, ngươi cứ xem qua là được, không cần quá để tâm.”
“Không không không, ta nhất định sẽ nghiền ngẫm lời của Nguyên tư sử thật kỹ.”
“Trời không còn sớm nữa…” Vệ Nam Từ đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng muốn đuổi người đi.
Nguyên Thiểu cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ bây giờ rõ ràng vẫn còn rất sớm!
Ôn Tiểu Lạc lại không thèm để ý đến hắn, nói với Nguyên Thiểu: “Nguyên tư sử, ta nghe nói ngươi đã chế tạo một guồng nước nữa, có thể dẫn ta đi xem được không?”
“Đương nhiên là được.” Nguyên Thiểu nói: “Nhưng ta không có kinh nghiệm, làm cũng không được tốt lắm.”
“Để ta dẫn muội ấy đi.” Vệ Nam Từ nói.
“Biểu ca!” Ôn Tiểu Lạc nhìn Vệ Nam Từ: “Ta đã nói với huynh rồi, lần này ta đến là để bái kiến Nguyên tư sử, không phải đến tìm huynh, huynh đừng hiểu lầm.”
“Ta hiểu lầm khi nào?” Vệ Nam Từ tỏ vẻ oan uổng.
“Vậy huynh đừng bám theo ta nữa, để ta nói chuyện với Nguyên tư sử một lát.”
Nói rồi, Ôn Tiểu Lạc đưa tay ra hiệu, mời Nguyên Thiểu đi trước. Nguyên Thiểu liếc nhìn Vệ Nam Từ một cái rồi dẫn Ôn Tiểu Lạc ra bờ sông. Vệ Nam Từ muốn đi theo nhưng lại sợ Nguyên Thiểu hiểu lầm mình quấn quýt với biểu muội, nhưng không đi thì lại lo lắng biểu muội nhà mình có ý đồ với Nguyên Thiểu, nhất thời thật sự tiến lùi chẳng xong. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn đành lẳng lặng đi theo sau hai người.
Xem ra Ôn Tiểu Lạc này thật sự rất thích nghề mộc, lúc nãy còn dùng đôi mắt long lanh nhìn Nguyên Thiểu, nhưng vừa thấy guồng nước một cái là sự chú ý lập tức bị thu hút hết, bỏ mặc Nguyên Thiểu sang một bên.
“Đây là guồng nước lớn nhất mà ta từng thấy đó!” Ôn Tiểu Lạc nói.
“Ngươi từng thấy rất nhiều guồng nước sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Lúc nhỏ ta ở nông thôn, trong trấn của ta cũng có guồng nước, nhưng nhỏ hơn cái này nhiều.” Ôn Tiểu Lạc nói: “Guồng nước lớn nhất mà ta từng thấy chắc cũng chỉ bằng một nửa cái này mà thôi, lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên ta được thấy đấy.”
“Ta đã tính toán diện tích đất cần tưới tiêu ở đây, sợ lượng nước quá nhỏ sẽ làm chậm trễ việc tưới tiêu.”
“Guồng nước này lớn như vậy, nếu gió quá to thì có bị thổi hỏng không?”
“Hả?” Nguyên Thiểu sững người, quả thật y chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Lúc làm guồng nước, y chỉ cân nhắc đến lực đẩy của dòng nước chứ không hề nghĩ đến vấn đề của gió.
“Ngươi từng thấy guồng nước bị gió thổi hỏng rồi sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Ta nhớ mấy năm trước ở chỗ ta có một trận bão lớn, lúc đó gió rất to, thổi bay guồng nước từ dưới sông lên tận bờ.” Ôn Tiểu Lạc nói: “Nhưng lúc đó mưa lớn mấy ngày liền, hoa màu sắp bị ngập úng hết, không cần dùng đến guồng nước nên cũng không ảnh hưởng gì mấy.”
Nguyên Thiểu nghĩ lại, nếu guồng nước này thật sự gặp phải thời tiết khắc nghiệt thì cũng khó mà nói được là nó có thể chịu nổi hay không. Dù sao trong thiết kế của y cũng không hề tính đến tình huống này, nhưng qua lời nhắc nhở của Ôn Tiểu Lạc, Nguyên Thiểu cảm thấy mình có thể gia cố thêm cho guồng nước.
“Ta về nghĩ cách xem sao.” Nguyên Thiểu nói.
“Ta có thể theo Nguyên tư sử học hỏi một chút được không?” Ôn Tiểu Lạc hỏi.
Nguyên Thiểu thấy nàng có lòng, thế là không từ chối, lập tức dẫn Ôn Tiểu Lạc trở về trang ấp.
Y tìm ra mô hình guồng nước mà mình đã làm trước đó, rồi tìm mấy khúc gỗ, làm thêm hai trụ đỡ gia cố ở hai bên mô hình. Như vậy thì dù gió có thổi từ phía nào đến, giá đỡ cũng có thể làm giảm rất nhiều lực.
“Hình tam giác là kết cấu vững chắc nhất. Bên này thì cho xà ngang cố định xuống đáy, đặt một thanh gỗ chéo thế này để chống đỡ, rồi dựng thêm một thanh xà nữa dọc theo trục quay của guồng nước, như vậy là có thể tăng thêm một lớp bảo vệ cố định.” Nguyên Thiểu giải thích cho Ôn Tiểu Lạc nghe.
Ôn Tiểu Lạc liên tục gật đầu, sau đó nhìn sang mô hình guồng nước hỏi: “Cái này cũng là do Nguyên tư sử làm sao?”
“Đúng vậy, lần đầu ta làm guồng nước, sợ có sai sót gì nên làm một mô hình trước.” Nguyên Thiểu đáp.
“Guồng nước đã làm xong rồi, có thể tặng cái này cho ta được không?” Nàng hỏi với vẻ mặt tràn ngập mong đợi.
“Ơ…” Nguyên Thiểu sững người: “Cái này cũng không đẹp, ta chỉ tiện tay làm ra thôi.”
“Cảm ơn Nguyên tư sử.”
Ôn Tiểu Lạc cẩn thận ôm lấy guồng nước mô hình, lại cúi người hành lễ với Nguyên Thiểu rồi mới quay người rời đi.
Nguyên Thiểu nhìn theo bóng lưng của nàng, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Y thầm nghĩ tính cách của Ôn Tiểu Lạc này quả thật khác biệt, ý của mình ban nãy hình như đâu phải là đồng ý? Nhưng cái guồng nước này cũng không phải là vật quý hiếm gì đối với y, đối phương muốn thì y cũng không có gì phải tiếc rẻ.
Chỉ không biết Vệ Nam Từ có mượn cớ gây chuyện hay không…
Quả nhiên, ý nghĩ này của Nguyên Thiểu vừa dứt, Vệ Nam Từ đã sải bước đi vào: “Sao ngươi còn tặng tín vật cho muội ấy nữa?”
“Tín vật gì chứ?” Nguyên Thiểu bất đắc dĩ nói: “Đó chỉ là một cái guồng nước vô dụng thôi mà!”
“Vô dụng thì sao không tặng cho ta?”
“Ngươi muốn thì ta làm một cái mới cho ngươi.”
Lần này thì Vệ Nam Từ hết lời để nói.
Nguyên Thiểu lười nhiều lời với hắn, lập tức gọi hai người thợ mộc đến, bàn bạc với bọn họ về việc gia cố guồng nước.
“Ở đây đúng là có gió lớn vào mùa xuân và mùa thu.” Một thợ mộc ngẩng đầu nhìn trời: “Ta thấy hôm nay mây cao, có vẻ như sắp nổi gió rồi.”
Nguyên Thiểu nghe hắn nói vậy, thầm nghĩ may mà hôm nay đã dẫn Ôn Tiểu Lạc đi xem guồng nước một lần. Nếu không lỡ như gió nổi lên, bất chợt làm đổ guồng nước thì “tên tuổi một đời” của y cũng tan thành mây khói.
Việc gia cố guồng nước không phải là chuyện quá phiền phức. Ngay trong ngày, Nguyên Thiểu đã đo đạc xong gỗ, trao đổi thêm với mấy người thợ mộc, sau đó mọi người lại hợp sức làm chưa đến nửa ngày đã gia cố xong.
Trùng hợp thay, chiều hôm đó quả nhiên nổi gió đúng như lời nói của người thợ mộc kia. Vốn dĩ hôm nay Vệ Nam Từ định đưa Nguyên Thiểu về thành Vân Châu nhưng thấy gió lớn nên đành tạm gác lại. May mà Ôn Tiểu Lạc đã lấy được guồng nước và rời đi từ sớm, nếu không thì có lẽ đối phương đã phải ở lại qua đêm trong trang ấp.
“Đợi chúng ta về Vân Châu rồi, ta sẽ sai người sắp xếp đưa Ôn Tiểu Lạc về Kinh, đỡ cho muội ấy lại bám lấy ngươi.” Vệ Nam Từ nói.
“Ôn cô nương chỉ tìm ta xem giúp bản vẽ thôi, ngươi nói như vậy, lỡ đâu truyền ra ngoài thì không hay đâu.”
“Sao ta có thể để chuyện này truyền ra ngoài được?”
“Cũng không còn sớm nữa, sao ngươi vẫn chưa về nghỉ ngơi?”
“Tối nay không cho ta ở cùng nữa à?”
“Ngươi nói nhiều quá, ta sợ mình không ngủ được.”
Vệ Nam Từ đi đến trước bàn sách, rút cây bút lông trong tay Nguyên Thiểu ra: “Ngươi không thể qua cầu rút ván như vậy được, lúc cần thì gọi ta đến, không cần nữa thì đuổi ta đi.”
“Ai bảo ngươi nói năng lung tung?” Nguyên Thiểu nhìn hắn: “Ta không vui, không được đuổi ngươi đi sao?”
“Ta không cố ý chọc ngươi không vui, câu hỏi mà ngươi hỏi ta hôm nay, đến giờ ta vẫn không biết phải trả lời thế nào.” Vệ Nam Từ đặt bút lông lên gác bút, dịu giọng nói: “Hay là ngươi cho ta xem lại lần nữa đi, lần này ta sẽ xem thật kỹ rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào.”
Nguyên Thiểu lườm hắn một cái, vành tai hơi ửng hồng. Thực ra câu hỏi mà y đã hỏi Vệ Nam Từ vào hôm nay, quả thật có hơi làm khó người khác.
Ý định ban đầu của Nguyên Thiểu là muốn tìm một cơ hội để giải thích cho Vệ Nam Từ về sự khác biệt trên cơ thể giữa Omega và Alpha, nói cho đối phương biết tại sao Omega lại có thể mang thai. Nhưng y đã bỏ qua một điều rằng, độ khó của vấn đề này có hơi cao quá đối với một người chưa từng học qua lớp giáo dục sinh lý như Vệ Nam Từ.
Giữa Omega và Alpha, ngoài sự khác biệt về vóc dáng và thể lực thì vẻ ngoài cực kỳ tương đồng nhau. Điểm khác biệt lớn nhất của họ nằm ở bên trong cơ thể, Omega có một tử cung, và lối vào tử cung là một khoang sinh sản ẩn sâu bên trong.
Những lúc bình thường, khoang sinh sản của Omega sẽ ở trạng thái đóng kín, chỉ khi bị Alpha kích thích thì mới mở ra. Vì vậy trong tình huống bình thường, sự khác biệt này giữa hai bên quả thực rất khó bị phát hiện.
Nếu Vệ Nam Từ đủ kinh nghiệm, hoặc đủ tỉ mỉ thì có lẽ đã có thể nhận ra khi dọn dẹp giúp Nguyên Thiểu trước hoặc sau khi hành sự. Nhưng Nguyên Thiểu đã quên mất đối phương không chỉ chưa từng trải qua những chuyện này, chưa từng xem phim ấy, mà còn chưa từng được tiếp nhận bất kỳ sự giáo dục liên quan nào. Điều duy nhất hắn biết về ABO đều là do Nguyên Thiểu nói cho hắn nghe.
Trong tiền đề như vậy, Vệ Nam Từ hoàn toàn không thể nào phát hiện ra một chi tiết ẩn giấu đến thế.
Vậy Nguyên Thiểu phải mở lời thế nào đây?
Chẳng lẽ thật sự để Vệ Nam Từ xem lại lần nữa, rồi giảng giải tại trận luôn sao?
Trong một thoáng, Nguyên Thiểu lại không khỏi phiền lòng. Nói ra chuyện thế này thật sự quá xấu hổ.
“Ngày mai gió ngừng, chúng ta về Vân Châu nhé?” Vệ Nam Từ thấy y mãi mà không nói gì, chỉ nghĩ là y không vui bèn chủ động chuyển chủ đề.
“Ừm.” Nguyên Thiểu hờ hững đáp một tiếng, vẫn đang suy nghĩ xem nên giải thích với đối phương thế nào.
“Sau khi về Vân Châu, ngươi muốn tiếp tục ở trong doanh trại hay là ở trong thành?”
“Ta không muốn ở trong doanh trại, cũng không muốn ở trong thành.”
“Hả?” Vệ Nam Từ không hiểu.
“Ta muốn tìm một tiểu viện ở ngoại thành để ở.”
Nguyên Thiểu sắp lộ bụng rồi, sau này trời nóng lên, mặc ít quần áo, hoàn toàn không thể giấu được nữa. Vì vậy y không thể ở trong doanh trại, cũng không muốn ở trong thành, sợ mình sẽ bị người khác nhìn ra. Tốt nhất là tìm một tiểu viện ở ngoại thành, như vậy sẽ yên tâm hơn.
“Vậy được, ngày mai ta sẽ cho người đi sắp xếp.” Vệ Nam Từ nói.
“Còn ngươi thì sao?” Nguyên Thiểu hỏi hắn: “Ngươi có dự định gì? Chuyện bệ hạ giao cho ngươi có thời hạn không?”
“Ngươi có dự định gì thì ta có dự định đó.” Vệ Nam Từ nói: “Ta phải đảm bảo ngươi có thể tìm được ta lúc ngươi cần giúp đỡ.”
Trong lòng Nguyên Thiểu ấm áp, sự do dự ban nãy đã tan đi quá nửa, không khỏi nảy sinh chút dũng khí. Y cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của mình rồi mở lời: “Ta buồn ngủ rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi đây.”
“Ồ.” Vệ Nam Từ gật đầu: “Vừa rồi ta có hỏi người khác, nhà tắm có nước nóng.”
“Ngươi có muốn đi cùng không?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Hả?” Vệ Nam Từ tưởng mình nghe nhầm, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, như sợ Nguyên Thiểu đổi ý, hắn vội đáp: “Được, ta đi lấy đồ ngủ đã.”
Dứt lời, hắn nhanh chóng lôi ra hai bộ đồ ngủ sạch sẽ, vẻ mặt tràn ngập sự mong đợi. Nhất là khi nghĩ đến những gì đã xảy ra trong nhà tắm vào hôm đó, hắn lại không khỏi cảm thấy sục sôi trong người.
Hai người đến nhà tắm, Vệ Nam Từ lập tức bận rộn chuẩn bị nước nóng. Nguyên Thiểu cũng không né tránh, cứ thế bước vào thùng tắm trước mặt hắn.
Ánh mắt Vệ Nam Từ lướt qua người y, không khỏi dừng lại một lúc trên bụng dưới của Nguyên Thiểu.
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không mà hắn luôn cảm thấy dạo này Tam lang có vẻ đầy đặn hơn một chút, không còn mảnh khảnh như trước nữa. Nhưng Vệ Nam Từ không dám nhìn nhiều, cũng ngoan ngoãn bước vào thùng tắm của mình.
Thỉnh thoảng, hắn lại liếc trộm Nguyên Thiểu, nghĩ rằng có khi cảnh tượng ngày hôm đó sẽ lại được tái diễn. Thế nhưng đợi đến cuối cùng, Nguyên Thiểu cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Vệ Nam Từ có chút thất vọng nhưng cũng không nói gì, hắn không muốn để Nguyên Thiểu nghĩ rằng trong đầu hắn chỉ toàn những chuyện đó.
Không lâu sau, Nguyên Thiểu đã tắm xong. Y đứng dậy, lấy khăn lau khô người rồi lại mặc áo ngủ vào. Nhưng y cố ý không cài áo trên, chỉ cúi đầu nhìn bụng dưới của mình.
Nguyên Thiểu phát hiện, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà dường như bụng dưới của y đã có những thay đổi nhất định. Tuy nơi đó trông vẫn còn khá bằng phẳng, nhưng những đường nét thon gầy vốn có đã biến mất, trông như đã có thêm chút da thịt.
Tiểu bảo bối lớn nhanh vậy sao?
Nguyên Thiểu đưa tay sờ bụng dưới, cảm thấy khá mới lạ.
“Tam lang, ngươi đang làm gì vậy?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Ngươi qua đây.”
Vệ Nam Từ đang mặc y phục, nghe vậy động tác trên tay khựng lại, không biết mình có nên tiếp tục mặc vào hay không.
Hắn đi đến bên cạnh Nguyên Thiểu, cẩn thận hỏi: “Cần ta giúp không?”
“Ngươi xem bụng của ta đi, có phải đã khác so với trước đây không?”
“Hả?” Vệ Nam Từ cúi đầu nhìn bụng dưới của Nguyên Thiểu: “Có hơi… Khác.”
“Có phải lớn hơn trước không?”
“Chắc là do dạo này ăn nhiều thôi nhỉ?” Vệ Nam Từ không biết y hỏi câu này là có ý gì, cũng không dám nói bừa, chỉ đành an ủi: “Nhưng như vậy cũng rất đẹp, trước đây ngươi gầy quá, ta nhìn mà thấy xót.”
Vệ Nam Từ cảm thấy cho dù Tam lang có mập lên, béo ra thì vẫn rất xinh đẹp. Nghĩ đến một Nguyên Thiểu mũm mĩm, thậm chí hắn còn thấy rất đáng yêu, những khi véo chắc chắn sẽ càng thấy mềm mại hơn.
Nguyên Thiểu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vệ Nam Từ, ta có con của ngươi rồi.”
“Con…” Vệ Nam Từ mở miệng, suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình.
Tim hắn đập thình thịch, thầm nghĩ đây là trò tình thú gì mà hắn không biết đúng không? Cũng quá là…
Chẳng qua hắn nghe xong mà không hề cảm thấy phản cảm, thậm chí còn trở nên hưng phấn. Tuy Tam lang nhà hắn trông xinh đẹp, người cũng mềm mại, nhưng hắn chưa bao giờ xem đối phương là nữ nhân, càng không thể nghĩ đến chuyện để Tam lang sinh con cho mình, như vậy thì không tôn trọng người ta quá. Nhưng khi Nguyên Thiểu chủ động nói ra lời này, hắn lại rất sẵn lòng phối hợp.
Hắn thuận theo mạch suy nghĩ của Nguyên Thiểu, tưởng tượng rằng trong cơ thể đối phương đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ bé được kết tinh từ huyết mạch của hai người, cảm giác ấy đem đến cho hắn một sự chấn động quá lớn. Tim Vệ Nam Từ đập ngày càng nhanh, đến mức ngay cả tin tức tố cũng tỏa ra một cách mất kiểm soát.
“Tam lang…” Vệ Nam Từ xoay người ôm Nguyên Thiểu vào lòng, cố gắng hết sức phối hợp diễn xuất: “Ta lợi hại không?”
Nguyên Thiểu nhíu mày, nhìn hắn nói: “Ta không đùa với ngươi, ta nói thật.”
“Ừm.” Vệ Nam Từ nghĩ rằng hôm nay bên ngoài gió lớn, sợ lát nữa sẽ lạnh nên định bụng về phòng rồi hẵng nói.
Hắn đưa tay cài áo lại giúp Nguyên Thiểu: “Mau mặc vào, đừng để con của chúng ta bị lạnh.”
Nguyên Thiểu: “…” Người này đang chơi trò nhập vai với y à? Cũng nhập tâm ghê.
Vệ Nam Từ mặc xong y phục rồi giúp Nguyên Thiểu, lại khoác thêm áo choàng rồi trực tiếp bế bổng y lên.
“Ngươi làm gì vậy?” Nguyên Thiểu giật mình.
“Ta bế ngươi về, đỡ mệt.”
Nguyên Thiểu bất đắc dĩ, khó khăn lắm y mới lấy hết được can đảm để nói thật với Vệ Nam Từ, nhưng không ngờ người này lại không tin.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có thể thông cảm được, trước nay Vệ Nam Từ đâu biết nam nhân có thể sinh con, làm sao có thể tin ngay?
Chẳng lẽ lát nữa thật sự phải cho hắn xem khoang sinh sản sao?
Nghĩ đến đây, hai má Nguyên Thiểu bất giác đỏ bừng.
Vệ Nam Từ đã hoàn toàn hiểu sai ý, chỉ nghĩ Nguyên Thiểu vẫn còn đang trong vai diễn, bế người ta về phòng rồi mà vẫn không quên phối hợp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Nguyên Thiểu rồi hỏi: “Nó có đạp ngươi không? Còn nhỏ mà nhỉ.”
“Không sao, lớn nhanh lắm.”
Vệ Nam Từ nuốt nước bọt, lại hỏi: “Lát nữa ta có cần chú ý gì không?”
“Lát nữa gì cơ?”
“Chính là… Không phải ngươi muốn ta giúp sao?”
“Ai cần ngươi giúp chứ!” Nguyên Thiểu thở dài, ngồi dậy hỏi hắn: “Vệ Nam Từ, ta không đùa với ngươi, nếu ta thật sự có con của ngươi, ngươi có chấp nhận không?”
Vệ Nam Từ ghé sát vào người Nguyên Thiểu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Tam lang, ngươi còn nói nữa là ta không nhịn được đâu.”
Nguyên Thiểu cảm nhận được tin tức tố của Vệ Nam Từ đang bay loạn xạ một cách không thể nào kiểm soát, lập tức cảm thấy đau đầu.
“Vệ Nam Từ, ta nói nghiêm túc! Ngươi xem bụng của ta đi!” Nguyên Thiểu kéo tay hắn đặt lên bụng dưới của mình.
Một tay Vệ Nam Từ phẩy tắt nến, trực tiếp lật người lên giường.
“Shhh… Ngươi đè lên ta rồi!” Nguyên Thiểu đẩy hắn một cái: “Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?”
Vệ Nam Từ thấy y thật sự không vui, lúc này mới nhận ra hình như mình đã hiểu sai ý.
“Tam lang?”
“Ngủ đi, ta buồn ngủ rồi.”
Nguyên Thiểu xoay người, quay lưng lại với hắn, lần này hoàn toàn không còn hứng thú nói chuyện nữa.
Y đã nghĩ đến vô số phản ứng của đối phương sau khi mình nói thật, từ chối, vui mừng, hoặc thờ ơ… Nhưng y tuyệt đối không ngờ não của Vệ Nam Từ lại có thể bẻ cong chuyện này thành ra như vậy.
Sau đó, khi Nguyên Thiểu bình tĩnh lại, y nhận ra có lẽ mình đã chọn sai thời điểm, đã cho đối phương tín hiệu sai lầm. Dù sao lần trước bọn họ tắm cùng nhau cũng đã xảy ra chuyện như vậy.
Hôm nay y lại đề nghị tắm chung, Vệ Nam Từ nghĩ lệch đi cũng không có gì lạ. Xem ra lần sau phải tìm một thời điểm đàng hoàng hơn để nhắc đến chuyện này.
Vệ Nam Từ kìm nén một bụng lửa, cuối cùng cũng ngủ một cách không cam tâm. Sau khi ngủ, hắn đã nằm mơ, trông thấy dáng vẻ Nguyên Thiểu bụng mang dạ chửa.
Điều khiến Vệ Nam Từ cảm thấy kỳ lạ là, tuy Tam lang nhà hắn là một nam nhân, nhưng mang một cái bụng lớn lại không hề khiến người ta cảm thấy khó coi, ngược lại còn có một vẻ yếu đuối khác với ngày thường, khiến hắn vừa nhìn đã dấy lên thương xót, chỉ muốn che chở cho đối phương.
Lúc Vệ Nam Từ tỉnh lại từ trong mơ, cả người vẫn còn hơi mơ hồ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng Nguyên Thiểu, nhưng không sờ ra được điều gì khác thường.
Hắn nghĩ, tại sao tối nay Tam lang lại nói với hắn những lời đó? Nếu đã không phải như hắn nghĩ, thì ít nhất cũng phải có một lý do nào đó chứ?
Vệ Nam Từ trằn trọc hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Hắn đứng dậy khoác áo ra ngoài, phát hiện bên ngoài gió thổi rất mạnh.
Không ngờ hôm nay lại nổi gió lớn thế này, còn mạnh hơn cả lúc bọn họ đi ngủ. Hắn xoay người định về phòng thì nghe thấy viện trước có người đang la hét gì đó, hắn bèn vội vàng đóng cửa lại rồi nhanh chân đi qua.
Vệ Nam Từ vừa vào đến viện trước thì đã nhìn thấy mấy người làm công trong trang ấp vội vã đi ra, trông như vừa bị gọi dậy bất chợt.
“Sao vậy?” Vệ Nam Từ gọi một người lại hỏi.
“Lán trại dựng ở phía trước trang ấp bị gió thổi sập rồi, những người ở bên trong bị đè phải, chúng ta qua đó giúp một tay.”
Người nọ nói xong lại cử ai đó ra hậu viện gọi thêm người giúp, trông rất vội vã.
“Nghiêm trọng không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Lán trại mới dựng được một nửa, khá nhiều người làm công đều ở trong đó, lán sập một cái là hơn chục người bị đè bên trong.”
Vệ Nam Từ giật mình, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Hắn đi theo gọi thêm người từ hậu viện, trông thấy Kim Đĩnh Tử cũng bị đánh thức, đang dụi mắt thò đầu ra hỏi: “Sao thế?”
“Ngươi qua phòng bên cạnh canh công tử nhà ngươi, ta đi với bọn họ một chuyến.” Vệ Nam Từ nói.
Kim Đĩnh Tử không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, đi vào phòng của Nguyên Thiểu.
Đêm đó, Nguyên Thiểu ngủ rất say. Ban đầu, y mơ thấy con mình chào đời, y bế một cục sữa nhỏ đi tìm Vệ Nam Từ, nhưng Vệ Nam Từ lại tỏ vẻ cợt nhả, hoàn toàn không chấp nhận đứa bé trong lòng y.
Sau đó, y lại mơ thấy mình mang một cái bụng lớn, nhưng Vệ Nam Từ lại không màng đến việc y đang có thai, cứ nhất quyết quấn lấy y đòi thân mật.
Nguyên Thiểu vừa tức vừa vội, trực tiếp bị tức đến nỗi tỉnh giấc. Y đưa tay sờ sang bên cạnh giường, phát hiện chăn đã lạnh ngắt. Nhưng rõ ràng y có thể ngửi thấy mùi lửa cháy trong không khí…
Không đúng, đây không phải là mùi lửa cháy, mùi này xen lẫn với mùi khét của thứ gì đó bị đốt cháy, không hề tinh khiết như tin tức tố của Vệ Nam Từ.
Nguyên Thiểu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi giật mình. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ lờ mờ có ánh lửa!
“Cháy rồi!” Nguyên Thiểu lật người xuống giường, vì quá vội vàng nên đầu gối đập vào mép giường, khiến y loạng choạng ngã xuống đất. May mà y phản ứng nhanh, chân và tay chạm đất trước, không ngã vào bụng.
“Công tử?” Kim Đĩnh Tử nghe thấy tiếng động, vội đứng dậy hỏi: “Sao vậy ạ?”
“Kim Đĩnh Tử? Vệ Nam Từ đâu?”
“Vệ phó thống lĩnh ra ngoài rồi, bên ngoài hình như có chuyện, ngài ấy đi giúp một tay.”
Nguyên Thiểu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Mau ra ngoài xem, có phải cháy rồi không?”
Nói rồi y đẩy cửa ra, bị mùi khét bên ngoài làm cho ho sặc sụa.
“Cháy rồi!” Nguyên Thiểu hét lớn: “Có ai không? Cháy rồi!”
“Ta đi lấy nước!” Kim Đĩnh Tử vội nói.
“Gọi người trước đã!” Nguyên Thiểu giữ hắn lại: “Đi đập cửa, gọi mọi người dậy.”
Kim Đĩnh Tử hiểu ý, vội đi đập cửa từng phòng, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra hầu hết những người làm công ở hậu viện có thể đã bị gọi đi, nếu không thì đã sớm tỉnh lại trước tiếng động lớn thế này.
Nguyên Thiểu đi theo hướng ngọn lửa bùng lên, phát hiện đó là căn nhà ở phía Đông.
“Ai ở trong phòng này vậy?” Nguyên Thiểu hỏi Kim Đĩnh Tử.
“Hình… Hình như là nhà của Tiết quản sự.”
Nguyên Thiểu nghe vậy sực nhớ ra, trong nhà của Tiết quản sự còn có hai đứa trẻ con.
“Trong phòng có ai không?” Nguyên Thiểu hét lên.
Vừa dứt lời, y lập tức nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ trong phòng.
“Nguy rồi, bọn trẻ ở bên trong.” Kim Đĩnh Tử nghe thấy âm thanh, định xông lên.
Nguyên Thiểu túm chặt lấy hắn: “Phòng chính cháy lớn như vậy, nếu có người ở trong đó thì đã bị ngạt khói từ lâu rồi.”
Dứt lời, y đi vòng ra phía sau nhà, phát hiện tiếng khóc vọng ra từ cửa sổ bên cạnh. Chắc là căn nhà này có gian trong gian ngoài, hẳn là bọn trẻ ở gian trong, hoặc là thấy cháy nên sợ hãi mà chạy vào gian trong.
“Nhanh, đạp tung cửa sổ ra.” Nguyên Thiểu nói.
Kim Đĩnh Tử nghe vậy lập tức xông lên, va vào cửa sổ mấy cái, nhưng cửa sổ rất chắc chắn, hắn không phải là người luyện võ, mấy cú va này không khiến cửa sổ mở ra được.
Nguyên Thiểu nhìn quanh, trông thấy mấy thanh gỗ dựng ở góc tường nhờ ánh lửa, y bèn nhặt một thanh lớn lên rồi đập vào cửa sổ. Kim Đĩnh Tử hợp sức với y, hai người loay hoay một hồi, cuối cùng cũng phá được cửa sổ.
Sau đó, Kim Đĩnh Tử trèo vào, lần lượt bế những đứa trẻ bên trong ra. Hai đứa nhỏ đều chưa lớn mấy, một đứa bốn tuổi, một đứa hai tuổi, lúc này đều đang sợ hãi mà khóc ré lên.
Nguyên Thiểu và Kim Đĩnh Tử cũng không kịp dỗ dành, mỗi người bế một đứa rồi đi về phía nơi an toàn.
“Lửa thì sao ạ?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Gió lớn quá, có người cũng không cứu được, huống chi bây giờ trong trang ấp không có ai.”
Nguyên Thiểu bế đứa trẻ trong lòng, đi được vài bước, lúc này mới cảm thấy bụng dưới hơi đau nhức. Cũng không biết là do cú ngã trong phòng ban nãy, hay là do y đã dùng sức quá đà lúc phá cửa sổ.
“Công tử sao vậy?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Ngươi bế hai đứa nhỏ này được không?” Nguyên Thiểu hỏi.
“Được ạ.” Kim Đĩnh Tử nghe vậy, lập tức nhận lấy đứa trẻ trong tay y, mỗi tay bế một đứa. Hai đứa nhỏ cũng khá ngoan, lúc này không còn khóc to nữa, chỉ thút tha thút thít.
“Công tử không sao chứ?” Kim Đĩnh Tử hỏi.
“Đến tiền viện trước đã, tìm một nơi an toàn rồi sắp xếp cẩn thận cho bọn trẻ.” Nguyên Thiểu nói. Một tay y ấn lên bụng dưới, mồ hôi rịn trên trán nhưng nhanh chóng khô đi vì bị gió thổi qua.
Gió tối nay quá lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan ra từ căn nhà phía Đông, đốt cháy cả một dãy nhà phía sau. May mà trang ấp này rộng rãi, khoảng cách giữa các ngôi nhà không nhỏ nên chỉ có dãy nhà đó bị cháy.
“Ta đoán là Tiết quản sự dẫn người đi giúp đỡ rồi, sợ bọn trẻ tỉnh dậy vào nửa đêm sẽ sợ hãi nên mới để lại một ngọn nến.” Kim Đĩnh Tử nói: “May mà công tử tỉnh giấc kịp lúc, nếu không thì bây giờ chúng ta cũng bị thiêu rồi.”
Hai người dẫn bọn trẻ đến một căn phòng nhỏ ở cổng trước, nơi đó cách xa đám cháy, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa nơi này gần cổng, đợi mọi người trở về sẽ nhìn thấy bọn họ đầu tiên.
“Công tử… Ngài không khỏe ở đâu sao?” Sau khi Kim Đĩnh Tử sắp xếp cho bọn trẻ xong, lại đốt nến trong phòng, thấy Nguyên Thiểu ngồi một bên với sắc mặt có phần tái nhợt, hắn không khỏi lo lắng hỏi: “Vừa rồi bị ngã sao?”
“Ngươi lấy cho ta chút nước nóng.” Nguyên Thiểu nói: “Thôi, chắc giờ này trong nhà bếp không có nước nóng đâu, ngươi đừng nhóm lửa nữa.”
“Công tử đừng dọa ta, rốt cuộc ngài bị làm sao vậy?” Kim Đĩnh Tử quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Nguyên Thiểu lắc đầu, nhìn hai đứa trẻ bên cạnh: “Ngươi chăm sóc chúng cho tốt, ta không sao.”
Lúc này, hai đứa trẻ ngoan ngoãn nép vào nhau trên chiếc ghế bên cạnh, không khóc nữa, rất ngoan.
“Ta đi tìm đại phu trong trang ấp, không phải bọn họ có một người họ Dương biết chút y thuật sao?”
“Không cần.” Nguyên Thiểu nói, y không thể để người khác khám bệnh cho mình, như vậy chẳng phải là sẽ bị lộ ư?
“Đợi Vệ Nam Từ đến rồi hẵng nói.”
“Đúng vậy, ta đi tìm Vệ phó thống lĩnh.”
Kim Đĩnh Tử nghe thế vội vàng đứng dậy, nói với hai đứa trẻ: “Hai đứa ngoan nhé, biết chưa?”
Hai đứa nhỏ nghe lời, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Kim Đĩnh Tử không dám chậm trễ, co chân chạy về phía cổng, không ngờ vừa đến cổng đã va phải một người, người kia quá rắn chắc, cú va này khiến hắn choáng váng, mắt nổ đom đóm.
“Tam lang đâu?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Vệ phó thống lĩnh?”
Kim Đĩnh Tử vẫn còn hơi choáng váng.
Vệ Nam Từ lại tỏ vẻ lo lắng, túm lấy cổ áo hắn hỏi: “Nguyên Thiểu đâu?”
Trước đó Vệ Nam Từ đi theo mọi người cứu trợ, lúc đi còn cố ý dặn Kim Đĩnh Tử canh chừng Nguyên Thiểu, vậy nên hắn nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì.
Lúc đó toàn bộ thợ làm công đều đang tập trung cứu người trong lán trại, đốt đuốc nên hoàn toàn không nhìn rõ được sự khác thường ở xa. May mà Vệ Nam Từ có khứu giác nhạy bén, lập tức ngửi thấy mùi khét bay đến theo gió.
Lúc thấy trang ấp cháy, cả người hắn sững sờ, co chân chạy về, không dám dừng lại một khắc nào. Càng đến gần trang ấp, hắn càng sợ hãi, chỉ vì nơi cháy chính là hậu viện của trang ấp, cũng là nơi ở của hắn và Nguyên Thiểu.
Vừa rồi va phải Kim Đĩnh Tử mà không thấy Nguyên Thiểu đâu, trái tim hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Trong phút chốc vô số ý nghĩ ùa về, gần như muốn ép hắn phát điên tại chỗ.
Nếu Kim Đĩnh Tử có thể ngửi thấy tin tức tố của Vệ Nam Từ, lúc này sẽ phát hiện xung quanh mình đều là mùi lửa cháy nồng nặc.
“Nói đi chứ?” Vệ Nam Từ gầm lên.
“Công tử nhà ta ở trong phòng gác cổng.” Kim Đĩnh Tử vội nói.
Vệ Nam Từ nghe vậy nhanh chân đi về phía phòng gác cổng, vừa bước vào đã thấy Nguyên Thiểu đang co ro trên chiếc ghế ở cửa.
Thiếu niên nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, để lộ khuôn mặt hơi tái nhợt và mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
“Tam lang…” Vệ Nam Từ nhanh chân bước lên, ôm chầm lấy y vào lòng.
“Vệ Nam Từ…” Nguyên Thiểu dựa vào người hắn, trong giọng nói mang theo tiếng khóc: “Ngươi cho người đi tìm Tiểu Dư đại phu đến đây.”
Vệ Nam Từ sững người, cúi đầu nhìn y hỏi: “Ngươi bị thương à?”
“Bụng của ta không khỏe.” Mắt Nguyên Thiểu đỏ hoe, giọng nói run rẩy vì sợ hãi: “Ta sợ…”
“Không sợ, ta đưa ngươi đến Vân Châu ngay.” Vệ Nam Từ nói xong định bế y lên.
Nguyên Thiểu lại túm chặt lấy cổ tay hắn: “Ta không thể bị xóc nảy, ngươi cho người đi tìm đệ ấy đến đây…”
Ánh mắt Vệ Nam Từ nhanh chóng lướt qua người Nguyên Thiểu, dường như muốn xác nhận xem đối phương bị thương ở đâu. Nhưng hắn nhanh chóng tìm ra được điểm mấu chốt trong lời nói của Nguyên Thiểu, “bụng không khỏe” và “không thể bị xóc nảy”.
Hai chi tiết này khiến hắn không khỏi nghĩ đến những lời nói tối qua của Nguyên Thiểu.
Tam lang bảo hắn sờ bụng, còn nói là có con của hắn. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy không thể nào, thậm chí ngay cả một chút suy nghĩ tin tưởng cũng chưa từng nảy ra. Tam lang cũng là một nam nhân như hắn, sao có thể mang thai con của hắn được?
Nhưng lúc này đối diện với Nguyên Thiểu, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại tin tưởng vài phần.
“Tam lang…” Hắn lên tiếng, giọng nói run rẩy mà không tự nhận ra: “Chuyện trước đây ngươi nói với ta, không phải là thật chứ?”
Nguyên Thiểu mếu máo, cất giọng nói với gương mặt tủi thân vô cùng: “Ta đã nói rồi, là thật, vậy mà ngươi cứ không tin.”
Có một khoảnh khắc, đầu óc Vệ Nam Từ gần như trống rỗng. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, không dám chậm trễ một giây một phút nào.
“Đi Vân Châu…” Một tay Vệ Nam Từ nắm chặt tay Nguyên Thiểu, nghiêm túc nhìn y nói: “Trong trang ấp không ai cưỡi ngựa nhanh hơn ta, ta đi tìm Dư Mẫn Hành.”
Nguyên Thiểu nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, dưới đáy mắt mang theo chút bất an.
Vệ Nam Từ cảm nhận được cảm xúc của y, quay đầu liếc nhìn hai đứa trẻ đang tròn mắt nhìn bọn họ ở góc phòng, xoay người che khuất tầm mắt của chúng, sau đó một tay vén tóc sau gáy Nguyên Thiểu lên, cúi người ghé sát lại.
Nguyên Thiểu chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy gáy mình tê dại. Tin tức tố của Alpha truyền vào cơ thể y qua răng nanh, khiến y nhanh chóng thả lỏng, thậm chí ngay cả cơn đau âm ỉ từ bụng dưới cũng giảm đi rất nhiều.
“Ta sẽ nhanh chóng quay về.” Vệ Nam Từ khoác chiếc áo choàng thấm đẫm tin tức tố của mình lên người Nguyên Thiểu, sau đó bế bổng y lên, đặt xuống chiếc giường thấp rộng hơn ở bên cạnh: “Ta sẽ không để cả hai xảy ra chuyện, đừng sợ.”
Nguyên Thiểu ngước mắt nhìn Vệ Nam Từ, dưới đáy mắt mang theo sự ỷ lại không hề che giấu.
Vệ Nam Từ nói sẽ không để “cả hai” xảy ra chuyện, cuối cùng đối phương cũng đã tin rồi sao?