[Mười chín tuổi và hai mươi hai tuổi.]
Tối hôm đó, Nguyên Thiểu không tiếp tục thảo luận chủ đề này với Vệ Nam Từ nữa. Sau ngày ấy, cậu cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ giả vờ như mình chưa từng hỏi. Trong chuyện này, Vệ Nam Từ cũng giữ sự ăn ý cao độ với Nguyên Thiểu. Thế là trong suốt một năm sau đó, cả hai không ai nhắc lại nó nữa.
Nhưng Nguyên Thiểu phát hiện, từ đó về sau lúc cậu ở bên Vệ Nam Từ, cảm giác giữa hai người đã không còn như trước. Giọng điệu khi Vệ Nam Từ nói chuyện với cậu, ánh mắt nhìn cậu, hình như đều đã thay đổi, nhưng Nguyên Thiểu cũng không nói rõ được rốt cuộc là đã thay đổi ở đâu.
Đôi khi hai người dùng thiết bị liên lạc nói chuyện với nhau, Nguyên Thiểu cũng có cảm giác này. Thỉnh thoảng Nguyên Thiểu nghi ngờ có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không, nhưng khi cậu so sánh lịch sử trò chuyện giữa Vệ Nam Từ và mình, cậu lại cảm thấy sự mập mờ hiện hữu khắp nơi này không phải là ảo giác của cậu.
Thời gian thoắt cái trôi qua, sinh nhật mười chín tuổi của Nguyên Thiểu nhanh chóng đến.
Hôm nay, Vệ Nam Từ cố ý đến Học viện Quân sự đón Nguyên Thiểu, nói là đã đặt chỗ, muốn dẫn cậu đi ăn món ngon.
Vệ Nam Từ chọn một nhà hàng cao cấp, ăn cơm ở nơi này rất câu nệ, nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ không dẫn Nguyên Thiểu đến. Nhưng hôm nay hắn rất khác thường, không chỉ chọn lựa một nơi ăn uống câu nệ, mà ngay cả quần áo trên người cũng đổi sang một phong cách khác.
“Sao hôm nay anh lại mặc vest vậy ạ?” Nguyên Thiểu hỏi hắn.
“Vừa đặt may một bộ, mặc thử xem sao.”
Nguyên Thiểu đưa mắt đánh giá hắn một vòng, vành tai không khỏi hơi ửng đỏ. Ngày nào Vệ Nam Từ cũng huấn luyện ở Trung tâm Quân sự nên vóc dáng vô cùng đẹp, bây giờ mặc vest vào trông lại càng ưa mắt hơn.
Tuy nhiên, bữa cơm hôm nay của hai người rất không thuận lợi. Rõ ràng là đã chọn một nơi cao cấp và thanh lịch, nhưng Vệ Nam Từ và Nguyên Thiểu lại đều gặp phải tình huống chật vật…
Đầu tiên là có người đâm vào Vệ Nam Từ, làm đổ nửa ly rượu vang lên người hắn.
Sau đó lúc Nguyên Thiểu đứng dậy đi vệ sinh thì lại không cẩn thận trượt ngã, làm mắt cá chân bị thương.
Lúc hai người ra khỏi nhà hàng, sắc mặt của Vệ Nam Từ gần như đã đen kịt. Nguyên Thiểu nằm trên lưng hắn, đột nhiên mở miệng: “Anh trai, em muốn đến quảng trường xem.”
Hôm nay Vệ Nam Từ khiến sinh nhật của Nguyên Thiểu thành ra thế này, vốn đã có chút áy náy, nghe vậy bèn cõng cậu đến quảng trường. Lúc này đang là chạng vạng, trên quảng trường không đông người lắm, có vài người lác đác đi qua rồi cũng nhanh chóng khuất xa.
“Anh trai, anh chưa tặng quà cho em.” Nguyên Thiểu nói.
“Có mà, ở trên xe ấy.”
“Là gì thế?”
“Lát nữa em tự xem đi.”
“Anh nói cho em biết trước đi mà!”
Tối nay Nguyên Thiểu có uống chút rượu vang, lúc này hơi có men say, giọng điệu nói chuyện y như đang làm nũng.
Vệ Nam Từ bất đắc dĩ, đành mở miệng: “Là một bộ dụng cụ làm mộc được đặt làm riêng.”
Nguyên Thiểu có vẻ rất thích món quà này, thân mật cọ cọ vào hõm vai Vệ Nam Từ. Hắn sững sờ, ngửi thấy mùi hương hạt dẻ thoang thoảng. Chắc là vì cậu đang say rượu nên không mấy kiểm soát được tin tức tố.
“Về nhé?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Không muốn, em muốn xem đài phun nước!”
Hắn nhìn đồng hồ: “Em còn phải đợi một lát nữa đấy.”
“Anh đợi cùng em đi mà… Hôm nay là sinh nhật em, em chỉ muốn xem đài phun nước thôi.”
Vệ Nam Từ ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên. Tin tức tố của Nguyên Thiểu không ngừng bay vào khoang mũi hắn, khiến hô hấp của hắn cũng có chút không thông suốt.
“Anh trai, hình như em ngửi thấy tin tức tố của anh rồi!” Nguyên Thiểu nói.
“Ừm… Uống mấy ly rượu vang…” Vệ Nam Từ không dám cõng Nguyên Thiểu nữa, bèn đặt cậu ngồi xuống ghế dài bên cạnh.
Hắn kéo cà vạt, thầm nghĩ xem ra Trung tâm Quân sự cấm rượu là có lý do. Khả năng tự chủ của hắn tốt như vậy, nhưng uống mấy ly đã thành ra thế này… Thật quá vô lý!
“Không có nguyên nhân khác sao?” Nguyên Thiểu hỏi.
Hắn né tránh ánh mắt của cậu, sự bối rối thấp thoáng nơi đáy mắt.
Chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Vậy mà Nguyên Thiểu lại cứ như cố tình trêu hắn, mỗi câu cậu nói đều gãi đúng vào tim hắn.
“Năm ngoái anh đã nói là cho em một điều ước nhưng em không ước, năm nay có điều ước gì không?” Vệ Nam Từ cố gắng chuyển chủ đề.
Cậu nghe vậy bèn cười: “Năm nay em muốn yêu đương.”
Tim Vệ Nam Từ đập mạnh một cái, trong ánh mắt nhìn Nguyên Thiểu bất giác nhuốm lên chút nóng rực. Nào ngờ thiếu niên lại nói tiếp: “Anh trai, anh giới thiệu một Alpha ở Trung tâm Quân sự giúp em đi!”
“Em… Thích kiểu gì?”
“Cao lớn, anh tuấn, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.”
Nguyên Thiểu ngồi trên ghế dài, trên mặt vẫn còn nhuốm men say.
“Tốt nhất là lớn tuổi hơn em một chút, nhưng cũng không thể lớn quá, tính tình có thể cởi mở một chút, em không thích người ít nói…”
Nguyên Thiểu làm như tùy ý kể ra tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của mình, hoàn toàn không nhận ra áp suất không khí trên người Vệ Nam Từ đang ngày càng thấp.
“Nói xong chưa?” Vệ Nam Từ trầm giọng.
“Ừm… Chắc là vậy.”
Vệ Nam Từ đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, quay đầu nhìn cậu: “Em đang cố ý chọc tức anh đúng không?”
Nguyên Thiểu nghe thấy giọng điệu này của hắn, lập tức tỉnh táo lại mấy phần, bất giác rụt cổ lại.
“Anh trai…”
“Anh cũng không biết, em học được mấy cái tâm tư này từ khi nào nữa?”
“Em không có…”
Nguyên Thiểu cảm nhận được uy áp mãnh liệt của Alpha từ trên người đối phương, đột nhiên đứng dậy, theo bản năng muốn bỏ chạy. Vệ Nam Từ lại kéo cổ tay cậu, thuận thế kéo cậu ngồi lên đùi mình. Gò má của Nguyên Thiểu lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Vệ Nam Từ.
“Chân bị thương rồi, em muốn đi đâu?”
“Em… Em sai rồi, anh ơi.”
Vệ Nam Từ giữ tay sau lưng cậu, kéo cậu lại gần thêm một chút. Nguyên Thiểu không thể né tránh, trán cậu gần như chạm vào trán hắn.
Hơi thở của cả hai quấn quýt, trong không khí đều là mùi tin tức tố của đối phương. Mùi lửa cháy hòa quyện với hương hạt dẻ, vậy mà lại hài hòa đến thế, không hề khiến người ta cảm thấy đột ngột.
“Vốn dĩ anh muốn cố nhịn và đợi đến khi em tốt nghiệp rồi mới nói… Nhưng em nghịch ngợm quá đi mất, Thiểu Thiểu à.”
Giọng nói của Vệ Nam Từ trầm thấp mà nghiêm túc, còn mang theo chút căng thẳng. Nguyên Thiểu ngây ngốc nhìn hắn, gần như quên cả hít thở.
Đúng lúc này, trung tâm quảng trường đột nhiên sáng đèn, đài phun nước theo đó dệt nên một bức màn nước. Nguyên Thiểu bất giác muốn quay đầu lại xem, nhưng Vệ Nam Từ lại nhanh hơn cậu một bước, nghiêng người hôn cậu.
Môi lưỡi của cả hai quấn quýt, Nguyên Thiểu nhanh chóng ném đài phun nước ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại mùi lửa cháy lan tỏa khắp không khí và nụ hôn vừa vụng về vừa nồng nhiệt của Vệ Nam Từ.