Vệ Nam Từ đặt dải ruy băng buộc tóc lên bàn, sau đó quay về giường nằm xuống. Nhưng hắn vừa mới nhắm mắt thì đã cảm thấy trong không khí lại thoang thoảng mùi hương hạt dẻ.
Mùi hương kia cứ như mang theo một sức mạnh đặc biệt nào đó, rõ ràng vừa ngửi thấy thì ngọt ngào thơm ngon nhưng lâu dần lại khiến lòng người bồn chồn, phiền muộn một cách khó hiểu, cứ không nhịn được mà muốn phát tiết một phen.
Vệ Nam Từ lật người vùi đầu vào gối cố gắng cách ly mùi hương kia, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện trên gối của mình, thậm chí trên cả ga trải giường và chăn dường như đều dính đầy mùi hạt dẻ ngọt ngào. Vệ Nam Từ cứ thế trằn trọc trên giường hồi lâu, tỉnh cả ngủ.
Một lúc sau, hắn đứng dậy đi đến bàn cầm lấy dải ruy băng buộc tóc đưa lên mũi ngửi ngửi. Không ngoài dự đoán, trên đó cũng dính đầy mùi hạt dẻ quen thuộc. Sự nghi ngờ mà Vệ Nam Từ đã khó khăn lắm mới gạt bỏ đi được, lúc này lại không khỏi dấy lên trong lòng thêm một lần nữa.
Mùi hạt dẻ này rốt cuộc có liên quan đến Nguyên Thiểu không? Còn nữa, tại sao mỗi lần hắn ngửi thấy mùi này đều nảy sinh những ý nghĩ lung tung?
Mang theo những câu hỏi như vậy, Vệ Nam Từ không còn lòng dạ nào để ngủ nữa, cuối cùng dứt khoát đứng dậy mặc trang phục vào, nhét dải ruy băng buộc tóc kia vào lòng rồi ra khỏi phòng ấm.
Đầu đông về đêm lạnh lẽo vô cùng, bị gió lạnh thổi như vậy, tâm trạng phiền muộn của Vệ Nam Từ rốt cuộc cũng dịu đi không ít. Hắn không về phủ mà đi dạo dọc theo con phố dài, cuối cùng đến Tế Nhân Đường.
Tế Nhân Đường này là một y quán nổi tiếng nhất Kinh Thành, cũng là y quán duy nhất không đóng cửa về đêm, gần như đêm nào cũng có đại phu túc trực.
“Vệ phó thống lĩnh?” Dược đồng trực ban vừa thấy hắn thì vội vàng chào hỏi.
Vệ Nam Từ gật đầu với đối phương, hỏi: “Hôm nay là đại phu nào trực vậy?”
“Hôm nay là Khương đại phu, ông ấy đang khám bệnh ở bên trong ạ.”
“À, ta không có chuyện gì, chỉ tìm ông ấy tán gẫu vài câu. Ngươi cứ bận việc của ngươi đi, ta ở đây đợi ông ấy.”
Dược đồng nghe vậy cũng không khách sáo với Vệ Nam Từ, mời hắn vào nhà ngồi rồi đi giã thuốc. Vệ Nam Từ ngồi trong đại sảnh khoảng một tuần trà thì Khương đại phu mới bước ra khỏi phòng khám.
“Khương đại phu hiện tại có rảnh không?” Vệ Nam Từ vừa thấy ông ấy bước ra, lập tức đứng dậy hỏi.
“Đêm khuya rồi, không có nhiều bệnh nhân, Vệ phó thống lĩnh tìm Khương mỗ có việc gì sao?”
Vệ Nam Từ liếc nhìn dược đồng ở không xa, tiến lên hạ giọng nói: “Có chút chuyện riêng tư muốn thỉnh giáo, có thể đi đến chỗ nào đó để nói chuyện không?”
Khương đại phu nghe vậy thì vội mời hắn ra phía sau. Sau khi Vệ Nam Từ ngồi xuống, dường như có hơi khó mở lời nên im lặng hồi lâu không lên tiếng. Khương đại phu cũng không giục hắn, ông ấy nhấc ấm nước vừa sôi trên bếp lên, pha cho hắn một tách trà.
“Khương đại phu còn nhớ chuyện lần trước Vệ mỗ đã nói không?” Qua một lát, Vệ Nam Từ mới lên tiếng.
Khương đại phu liếc nhìn túi thơm đeo bên hông hắn, gật đầu nói: “Chẳng lẽ bây giờ Vệ phó thống lĩnh vẫn ngửi thấy mùi hạt dẻ sao?”
“Đã nhiều ngày không ngửi thấy rồi, nhưng hai ngày nay…” Hắn đắn đo một lúc, quyết định không nhắc đến chuyện của Nguyên Thiểu mà đổi lời: “Hai ngày nay không hiểu vì sao lại đột nhiên ngửi thấy nữa.”
“Thông thường mà nói, nếu có người ngửi thấy thứ mà người khác không ngửi được, hoặc nhìn thấy thứ mà người khác không thể nhìn, ngoài việc có tài năng thiên bẩm ra thì chỉ có hai khả năng. Một là mũi hoặc mắt bị bệnh, hai là… Mắc chứng rối loạn tinh thần.”
Lần trước Khương đại phu cũng đã nói mấy lời này rồi, thế nên Vệ Nam Từ nghe xong cũng không thấy kinh ngạc.
“Nếu là chứng rối loạn tinh thần thì có chữa được không?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Vệ phó thống lĩnh, Khương mỗ thấy ngài thực sự không giống người mắc chứng rối loạn tinh thần.” Khương đại phu cười khổ nói: “Có lẽ là do y thuật của Khương mỗ nông cạn nên không chẩn ra được bệnh của ngài. Mấy hôm trước ta đã gửi thư cho Dư tiên sinh rồi, đợi ngài ấy về Kinh Thành biết đâu sẽ có cách chữa bệnh này đấy.”
“Thực ra vấn đề của ta không chỉ là ngửi thấy mùi hạt dẻ, mà là…” Vệ Nam Từ suy nghĩ một lát, có chút gượng gạo nói: “Không biết vì sao mà mỗi lần ta ngửi thấy mùi hạt dẻ là… Sẽ nảy sinh loại suy nghĩ đó.”
“Loại suy nghĩ nào?” Khương đại phu không hiểu.
“Chính là…” Vệ Nam Từ ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi rồi nói: “Giống như đêm cung yến đó…”
Khương đại phu sững sờ hồi lâu mới hiểu ra: “Ý của ngài là mùi hạt dẻ đó có thể kích tình?”
“Bây giờ thậm chí ta còn nghi ngờ, thuốc bị bỏ vào đêm đó chính là mùi hạt dẻ kìa.”
Sau đó Vệ Nam Từ kể lại một lượt chuyện đêm sinh nhật của Tam hoàng tử, hắn đã ngửi thấy mùi hạt dẻ thế nào, lại mất kiểm soát ra sao, cùng với những trải nghiệm suốt hai ngày nay. Dĩ nhiên hắn không hề nhắc đến chuyện của Nguyên Thiểu, vì trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn không muốn lôi kéo người khác vào để tránh sự việc trở nên phức tạp hơn.
“Vệ phó thống lĩnh đợi một lát.” Khương đại phu nói xong thì nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Một lát sau ông ấy quay lại, trong tay cầm mấy quả hạt dẻ.
“Đây là hạt dẻ mà dược đồng trong y quán đã mua vào buổi chiều, ăn không hết, còn lại mấy hạt.” Khương đại phu nói rồi đặt hạt dẻ lên bếp lò.
Bếp lò kia vốn đã cháy rất mạnh, hạt dẻ vừa đặt lên đó một lát đã được nướng thơm lừng. Khương đại phu dùng que cời lửa gõ vỡ vỏ hạt dẻ, mùi thơm càng nồng nặc hơn nữa. Vệ Nam Từ hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt.
“Có cảm giác gì không?” Khương đại phu hỏi.
“Không có.” Vệ Nam Từ nói: “Chỉ là đột nhiên hơi đói.”
Hắn nói xong thì lấy một hạt dẻ ra bóc vỏ, cho nhân hạt dẻ nóng hổi vừa nướng xong vào miệng.
Vệ Nam Từ cứ thế ăn liên tù tì ba hạt mới chịu thôi.
“Thế nào?” Khương đại phu hỏi.
“Không giống.” Vệ Nam Từ nói: “Ta cũng không nói được là khác ở đâu, tóm lại là không giống.” Hắn chắc chắn rằng mình chỉ nhạy cảm với mùi hương đó, chứ không phải có suy nghĩ gì với hạt dẻ thật. Mà dẫu mùi hương hắn ngửi thấy trước đây rất giống với mùi hạt dẻ trước mặt, thế nhưng hắn chắc chắn rằng hai thứ này có sự khác biệt.
“Vệ phó thống lĩnh chẳng có cảm giác gì với tất cả các loại hạt dẻ phải không?”
“Đương nhiên rồi, ngươi… Ngươi xem ta là loại người gì?” Ai lại có suy nghĩ với hạt dẻ chứ?
Khương đại phu nghe vậy bật cười, vội nói: “Ta chỉ muốn nói, mùi hạt dẻ mà Vệ phó thống lĩnh ngửi thấy có lẽ không phải do hạt dẻ tỏa ra.”
“Không phải do hạt dẻ tỏa ra, vậy thì từ đâu mà có?”
“Hai ngày nay khi Vệ phó thống lĩnh ngửi thấy mùi kia, Nguyên tiểu công tử có ở đó không?”
Vệ Nam Từ không ngờ Khương đại phu lại có thể đoán ra được chuyện này liên quan tới Nguyên Thiểu, thế là hắn không thèm che giấu nữa, thẳng thắn gật đầu thừa nhận.
Khương đại phu gật đầu: “Như vậy thì hợp lý rồi, mỗi lần Vệ phó thống lĩnh nảy sinh cảm giác kích tình khó có thể tự kiềm chế thì đều có Nguyên tiểu công tử ở đó. Vậy ta có thể nghĩ đến hai khả năng, một là trên người Nguyên tiểu công tử mang theo loại phấn thơm kích tình nào đó có mùi hạt dẻ, hoặc là…”
“Hoặc là gì?”
“Hoặc là Vệ phó thống lĩnh có một thứ tình cảm đặc biệt với Nguyên tiểu công tử mà bản thân không hề nhận thức được, nên mới…”
“Nói bậy, sao ta có thể nghĩ đến những chuyện kia với y? Dù y có xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng suy cho cùng cũng là nam tử!”
“Nam tử thì sao? Chẳng phải Dư tiên sinh và sư phụ của ngài cũng đều là nam tử à? Không phải bọn họ vẫn thành thân và ân ái đến tận bây giờ ư?” Khương đại phu nói: “Có thể thấy nam tử thích nam tử cũng không phải là chuyện hiếm lạ.”
“Ta biết là không hiếm lạ, nhưng ta chắc chắn rằng ta không phải là người như vậy!”
“Vệ phó thống lĩnh đừng kích động, Khương mỗ chỉ liệt kê các khả năng có thể xảy ra thôi chứ không hề quả quyết điều gì.” Khương đại phu nói: “Theo ta thấy, thay vì ngài phiền não cả ngày vì chuyện này, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Đợi đến khi Dư tiên sinh về Kinh Thành thì ngài lại để ngài ấy xem giúp ngài là được.”
Từ y quán ra về, tâm trạng của Vệ Nam Từ còn rối bời hơn lúc đến. Hắn không khỏi suy ngẫm về hai giả thuyết của Khương đại phu.
Nếu Nguyên Thiểu thật sự bỏ thuốc kích tình gì đó cho hắn thì dường như không được hợp lý lắm. Thứ nhất, đối phương không có động cơ để làm như vậy. Thứ hai, không có lý do gì mà chỉ có hắn mới ngửi thấy mùi vị này, còn người khác lại không ngửi thấy được.
Nhưng khả năng còn lại, trong mắt Vệ Nam Từ lại càng là chuyện hoang đường hơn. Sao hắn có thể nảy sinh loại suy nghĩ đó với đệ đệ của Nguyên Quân Khác chứ?
Đúng là tiểu công tử Nguyên gia trông rất xinh đẹp, tính cách cũng không đáng ghét như nhị ca của y, thậm chí còn rất ngoan ngoãn mềm mại… Chẳng những thế, y còn biết làm nỏ, cũng có thể hiểu được những ý tưởng kỳ lạ của hắn về cơ cấu nỏ, sau cùng còn nghiêm túc đưa ra phản hồi.
Nhưng thế thì sao? Vệ Nam Từ vô cùng kiên quyết phủ định khả năng này.
Sau khi trở về từ y quán, Vệ Nam Từ lại quay về nhà tắm. Vì hắn vừa nhớ ra bản thân vẫn chưa trả lời tin nhắn mà Nguyên Thiểu để lại trên giấy. Thế nhưng khi Vệ Nam Từ đi đến trước cửa phòng ấm, đưa tay đẩy ra thì mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Hắn bất giác lùi lại một bước, xác nhận bản thân không đi nhầm chỗ. Đây quả thực là căn phòng ấm ở cuối hành lang, đồng thời là phòng riêng của hắn.
Nhưng giờ này đã là đêm khuya, sao lại có người ở trong phòng hắn?
Vệ Nam Từ bất giác muốn dùng chút sức mạnh để đẩy cửa ra, nhưng lúc này ánh mắt hắn liếc thấy cửa phòng bên cạnh dường như không đóng chặt. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của hắn hay không mà từ khe cửa hé mở đó, hình như có mùi hạt dẻ thoang thoảng bay ra.
Thế là Vệ Nam Từ rón rén bước đến phòng bên cạnh, đưa tay từ từ đẩy cửa phòng bên cạnh ra. Nương theo ánh đèn lồng dưới hành lang, hắn nhìn vào trong phòng, phát hiện bên trong không có ai. Nhưng từ mức độ lộn xộn của chăn trên giường và những thứ bày trên bàn, rõ ràng đã có người từng ở nơi này, lại còn chưa kịp dọn dẹp. Mấy thứ trên bàn đó, nếu hắn không nhìn nhầm thì hình như là đồ mộc đang làm dở.
Vệ Nam Từ chầm chậm bước vào phòng, cẩn thận hít hà, quả thực trong đó có mùi hạt dẻ thoang thoảng. Nếu không phải cửa phòng vẫn luôn được mở thì chắc hẳn mùi hương này sẽ còn nồng nặc hơn.
Vệ Nam Từ đưa tay cầm thanh gỗ trên bàn lên xem, gần như có thể chắc chắn rằng đây chính là phòng mà Nguyên Thiểu đã ở. Vậy là hai ngày nay, tiểu công tử Nguyên gia này trông như đang “lỡ hẹn” với hắn, nhưng thực ra lại ở phòng bên cạnh?
Thế thì người trong phòng hắn lúc này… Tám chín phần chính là Nguyên Thiểu rồi!
Vệ Nam Từ nhìn về phía bức tường sát phòng mình, rất muốn xông vào lôi người bên trong ra chất vấn một phen, hỏi đối phương vì sao lại trêu chọc hắn như vậy?
Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mùi hạt dẻ này chính là trò ma quỷ của Nguyên Thiểu, muốn bỏ thuốc hắn!
Nhưng không hiểu vì sao, hắn cứ cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Nghĩ đến đây, Vệ Nam Từ không đánh rắn động cỏ mà đi tìm tiểu nhị của nhà tắm.
Tiểu nhị đó vốn đã giúp Nguyên Thiểu che giấu Vệ Nam Từ nên vô cùng chột dạ, thấy hắn tìm đến, không đợi hắn chất vấn thì đã khai ra toàn bộ kế hoạch của Nguyên Thiểu.
“Nguyên tiểu công tử chỉ là thấy ngài và Nguyên thống lĩnh thù oán quá sâu, muốn tìm cơ hội giúp hai vị giải tỏa khúc mắc.” Tiểu nhị nói tiếp: “Ta cũng chỉ nghĩ rằng sắp đến Tết rồi, biết đâu ông chủ của bọn ta sẽ về Kinh ăn Tết. Đến lúc đó nếu thấy ngài và Nguyên thống lĩnh vẫn như nước với lửa, chắc chắn sẽ không vui…”
“Ta còn phải thay mặt sư phụ ta cảm ơn ngươi đấy nhỉ?” Vệ Nam Từ lạnh lùng nói.
“Vệ phó thống lĩnh, ngài đừng nổi giận.” Tiểu nhị cười làm lành: “Cũng chỉ là ý tốt của Nguyên tiểu công tử thôi.”
Trong lòng Vệ Nam Từ không vui, nhưng cũng không đến mức sẽ làm khó một tiểu nhị. Hơn nữa đây là nhà tắm thuộc gia nghiệp của sư phụ hắn, gan hắn có lớn đến đâu cũng không dám dạy dỗ người khác ở đây.
Chỉ là đối với lời giải thích đó của Nguyên Thiểu, tiểu nhị của nhà tắm tin, chứ hắn thì không. Vệ Nam Từ kiên quyết tin rằng trong chuyện này nhất định có một mắt xích quan trọng nào đó mà hắn chưa nghĩ thông.
Hắn dặn dò tiểu nhị kia không được nhiều lời, sau đó lại quay về phòng của Nguyên Thiểu.
Nhưng hắn xem một lượt trong phòng cũng không phát hiện ra thứ gì đáng ngờ.
Vệ Nam Từ cảm thấy tò mò không thôi, hạ quyết tâm nhất định phải xem xem tiểu công tử Nguyên gia đang giấu trò gì trong hồ lô. Thế là hắn bảo tiểu nhị sắp xếp cho mình một căn phòng khác, ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng của Nguyên Thiểu.
May mà không có nhiều người ở qua đêm trong phòng ấm của nhà tắm này. Tối hôm đó, Vệ Nam Từ không ngủ được mấy, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cho đến trưa ngày hôm sau, Nguyên Thiểu mới ra khỏi phòng hắn.
Tiểu nhị ban đầu còn giúp Nguyên Thiểu nói dối, bây giờ đã “phản bội”, thỉnh thoảng lại qua báo tin cho Vệ Nam Từ.
Sáng sớm Nguyên tiểu công tử rửa mặt xong, ăn gì, uống gì, mấy giờ đi nhà xí, quay về lại đòi thứ gì… Tiểu nhị đều báo cáo chi tiết cho Vệ Nam Từ.
Kỳ lạ là, ngoài việc Nguyên Thiểu đến phòng của hắn ra thì không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Vệ Nam Từ tò mò đến mức ngứa ngáy cả tim gan nhưng lại không muốn dùng vũ lực.
Tính hiếu thắng khiến Vệ Nam từ càng thua càng hăng! Hắn không tin bản thân không thể tìm ra mánh khóe của tiểu công tử Nguyên gia này!
Hôm đó Vệ Nam Từ lại quay về phòng theo giờ giấc cũ. Trên bàn vẫn có thư do Nguyên Thiểu để lại, cộng thêm một bức tượng gỗ chó nhỏ.
Vệ Nam Từ lấy cục bông gòn mà hắn xin được từ bên tiểu nhị ra rồi nhét vào mũi. Sau đó hắn cứ làm việc này nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến việc kia, ngồi bên giường đợi một lát mới ra hiệu cho tiểu nhị đi thông báo với Nguyên Thiểu, nói rằng hắn đã đi rồi.
Nhưng Vệ Nam Từ không đi mà trốn vào trong góc sau rèm giường. Chỉ cần Nguyên Thiểu vào mà không đi lại lung tung trong phòng, cũng không kéo rèm giường thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Nếu đối phương thật sự phát hiện, Vệ Nam Từ cũng không để bụng. Đây vốn là phòng của hắn, đến lúc đó người phải xấu hổ là Nguyên Thiểu chứ không phải hắn!
Tiểu nhị vừa rời đi không lâu, Vệ Nam Từ đã nghe thấy tiếng bước chân.
Sau khi Nguyên Thiểu vào phòng thì khóa cửa từ bên trong trước, kế tiếp đi đến bàn xem một chút.
Nhưng bởi vì Vệ Nam Từ không trả lời thư của y hai ngày liên tiếp, vậy nên hôm nay y cũng không tốn công trả lời gì.
Ngay sau đó, Nguyên Thiểu đi đến giường rồi nằm xuống, vùi đầu vào gối của Vệ Nam Từ. Tiếc thay, vì hôm nay Vệ Nam Từ không ngủ trên giường nên tin tức tố còn sót lại trên đó không nhiều.
Dường như Nguyên Thiểu cũng cảm nhận được, chỉ có thể tủi thân đổi mấy tư thế, cuối cùng dứt khoát ôm cả chăn vào lòng, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên đó cố gắng tìm nơi còn sót lại nhiều tin tức tố của Vệ Nam Từ.
Vệ Nam Từ trốn sau rèm cửa, nghe tiếng thở có phần rối loạn của Nguyên tiểu công tử, nhìn cảnh tượng đối phương ôm gối và chăn của mình hít lấy hít để thì vô cùng kinh ngạc.
Nguyên Thiểu tốn công tốn sức như vậy, chẳng lẽ chỉ để ngủ trên giường của hắn, hít mùi gối và chăn của hắn? Điều này thực sự quá kỳ lạ!
Lúc này, Nguyên Thiểu ở trên giường nhanh chóng tìm được một tư thế thoải mái, ôm gối của Vệ Nam Từ ngủ thiếp đi.
Khi Vệ Nam Từ ra ngoài còn vội vàng liếc qua giường một cái, trông thấy gò má thiếu niên ửng hồng, trán rịn chút mồ hôi trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Không hiểu vì sao hình ảnh này khiến hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm cung yến đó.
Thời điểm đó Nguyên Thiểu cũng như vậy, gò má ửng hồng, cả người trông ngoan ngoãn mềm mại đến mức không tả nổi. Trong lúc nhất thời, Vệ Nam Từ nghĩ đến lời của Khương đại phu một cách cực kỳ không đúng lúc. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, gọn gàng lanh lẹ trèo qua cửa sổ rồi đi mất.
Ra khỏi nhà tắm, Vệ Nam Từ chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, cảm xúc theo đó cũng có chút biến động.
Không thể nói là hắn phản cảm đối với hành động của Nguyên Thiểu, dù sao giường của hắn đâu phải thứ gì quý giá, đối phương nằm một chút cũng không phải chuyện gì to tát, huống chi Nguyên tiểu công tử còn phải làm nỏ cho hắn nữa!
Nhưng Vệ Nam Từ không hiểu, Nguyên Thiểu làm vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ… Nguyên tiểu công tử có ý với hắn?
Nghĩ như vậy, nhiều chuyện không giải thích được dường như đột nhiên trở nên thông suốt.
Trước đây hắn từng đọc trong thoại bản, nói rằng có người vì được cứu giúp trong lúc gặp nạn mà đã lấy thân báo đáp.
Chẳng lẽ là vì hắn đã cứu Nguyên Thiểu ở hồ Trường Ninh, nên thiếu niên đã động lòng với hắn rồi?
“Vệ phó thống lĩnh!” Ân Thời thấy hắn từ xa, chạy mấy bước đến: “Ngài không sao chứ? Sắc mặt có hơi khó coi.”
Vệ Nam Từ lắc đầu, lơ đãng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là thấy hôm nay ngài không đến đại doanh, thuộc hạ còn tưởng ngài gặp chuyện gì?”
“Ta có thể xảy ra chuyện gì được?” Vệ Nam Từ đặt một tay lên vai Ân Thời: “Hôm nay không cần trực ban đúng không? Đi uống một chén với ta.”
Ân Thời vừa nghe Vệ Nam Từ nói muốn uống rượu, đương nhiên là đồng ý ngay. Thế là hai người nhanh chóng tìm một quán rượu vắng vẻ, gọi mấy món nhắm cộng thêm hai bình rượu.
“Lão đại, có phải ngài thật sự gặp chuyện gì không?” Ân Thời hỏi.
“Không có, chỉ là…” Vệ Nam Từ nghĩ đến suy đoán lúc trước của mình, luôn cảm thấy không thể tin nổi.
Sao tiểu công tử Nguyên gia đó lại có thể thích hắn chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã cứu đối phương một lần?
Nhưng lúc đó hắn không để lại tên, hiển nhiên Nguyên Thiểu không biết là hắn cứu, đến đêm cung yến đó đối phương mới biết chuyện này.
Nếu không phải vì lần ở hồ Trường Ninh, chẳng lẽ là lần giao đấu ở sân tập võ?
Nguyên tiểu công tử thấy hắn hành hạ Nguyên Quân Khác một cách thảm hại nên nảy sinh lòng ngưỡng mộ? Hay là vì chuyện đêm cung yến đó?
Vệ Nam Từ nghĩ tới nghĩ lui, rất muốn biết vì sao bản thân lại được Nguyên tiểu công tử nhớ thương.
“Ngươi thấy ta thế nào?” Vệ Nam Từ hỏi.
“Sao ngài đột nhiên lại hỏi vậy?” Ân Thời nói: “Cả Kinh Thành ai mà không biết trong thế hệ những người luyện võ này, ngài là người có võ nghệ cao nhất, cũng là người tuấn tú nhất. Khôi ngô phóng khoáng, võ nghệ cao cường, học thức uyên bác…”
Ân Thời hiếm khi khen ngợi Vệ phó thống lĩnh nhà mình, thế nên hắn chỉ muốn dùng hết tất cả các thành ngữ bốn chữ mà mình biết.
Vệ Nam Từ ngắt lời hắn: “Vậy ngươi nói người như ta… Có phải rất dễ hút hoa đào không?”
“Đó là đương nhiên, các cô nương ở Kinh Thành thầm thích ngài không ít đâu. Hôm nào nếu ngài nói muốn thành thân, ta đoán ngưỡng cửa Tuần Phòng Doanh của chúng ta cũng có thể bị mấy bà mai đạp vỡ đấy.” Ân Thời cười nói.
“Ta không hỏi đến mấy cô nương.” Vệ Nam Từ nói: “Ngươi nói những nam tử thích nam tử, có thích người như ta không?”
“Phụt!” Ân Thời phun hết rượu trong miệng ra, nhìn phó thống lĩnh nhà mình với vẻ mặt kinh ngạc.
“Ngươi cũng là một nam tử, ngươi thử tưởng tượng xem. Nếu ta đối xử tốt với ngươi, ngươi đối với ta…”
“Khụ khụ khụ!” Ân Thời nghe Vệ Nam Từ nói vậy thì sợ đến mức co rúm lại, vội nói: “Lão đại, ngài đừng dọa ta, mẫu thân ta còn đang đợi ta cưới một cô con dâu về cho bà ấy đấy…”
Vệ Nam Từ: “…”